Chúng mình cưới nhau được 2 ngày rồi nhưng sau cưới cảm giác có gì đó không tốt lắm.
Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
Em có cảm giác, chồng em hiện tại và người yêu em khi chưa cưới là 2 người thật khác nhau. Dù rõ ràng e đã cưới "Người yêu". Và a từ "Người yêu" giờ đã là "Chồng" em rồi.
Và tất nhiên người em đang nhớ là "Người yêu" của em khi trước.
Chúng ta đã cưới nhau rồi... Mỗi tối em đều mong anh trở về...
Thực sự rất nhớ anh mà.
Muốn anh ôm.
Anh ở đâu mất rồi.
Em ở nhà chồng thấy rất trống trải, rất buồn.... 8-|
3/11/2018
Hôm nay em mệt dã dời....
10/11/2018
Không nhớ hôm này là ngày thứ bao nhiêu nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên nằm khóc từ ngày lấy chồng. Từ ngày 2 đứa sống chung....
Hơn 12h rồi. Chồng đã thở đều đều rồi. Ngủ say rồi. Nhà cũng tắt hết điện rồi. Em thấy lạc lõng vô cùng tận. Em nhớ nhà quá.
Giờ này mà em được ở trong em ở nhà bố mẹ, được khóc thật to, thật to thì tốt biết mấy...
Anh hỏi em "Tại anh á? Hay là tại em?"
Tại em
Tại em
Anh nói muốn 2 đứa vui vẻ như lúc yêu ấy.
Ừm, em cũng muốn, người vợ nào mà chẳng muốn được như vậy chứ.
Anh trách em không chia sẻ?
Em chia sẻ được vào lúc nào đây?
Khi còn yêu em luôn nghĩ chúng ta lấy nhau rồi thật tốt. Em sẽ có anh, có "Mình" ôm khi em khóc.
Nhưng hóa ra không phải. Không có vòng tay nào đón em cả. Mọi chuyện vẫn thế.
11/11/2018
Tôi đã chọn 1 người chồng ham chơi.
Nhà chồng có 1 cái sân thượng rất....tuyệt. Đó là nơi tôi thích nhất trong ngôi nhà này.
Chồng lại say rượu rồi. Tôi tháo dép, dón chân chạy lên cầu thang lên sân thượng, chẳng ai thấy tôi cả đâu.
Ôm theo 1 đống đồ tẩy trang lên đó. Vừa tẩy trang vừa thoải mái khóc 1 trận. Masscara lem luốc, lạnh nữa. Nhưng khóc được một trận xong thấy thật thích.
Chẳng ai biết, chẳng ai nghe thấy. Mắt mà có đỏ tôi sẽ giải thích rằng "Tại con đeo lens ko quen"
Mẹ chồng bảo t vắt cho chồng 1 cốc nước cam. Nhưng khi tôi đặt nhẹ cốc nước cam xuống bàn anh ấy ôm chăn quay mặt vào tường. Anh ấy không muốn uống.
Tôi nhớ ngày đó mỗi lúc uống say say, "người yêu" hay thích lại gần tựa vào tôi 1 chút.
Hôm nay trời mưa. Chồng tôi uống say. Tôi nhớ anh ấy tựa vào tôi ngày trước.
Nhớ phát khóc.
Thôi bỏ đi.
Ngoài chồng còn mọi người xung quanh nữa. Mẹ chồng rất tốt. Các cô chú trong nhà cũng tốt luôn. Và còn bản thân tôi nữa chứ. Không thể cứ buồn vì chồng mãi như thế này được. Kệ!
Hát vu vơ mấy câu. Trêu mẹ chồng 1,2 câu. Dọn cho phòng ốc thật sạch. Bừa bộn bao ngày rồi. Có việc để làm cũng bớt bận tâm, buồn chán đi. Đỡ hơn bao là nhiêu ;)
Nếu biết sau này khi chúng ta lấy nhau sẽ thay đổi như thế này thì hồi đó em đã lán lại cầm tay anh lâu hơn 1 chút, 1 chút nữa..
Nhớ anh thật...
Nhưng đừng làm em yếu đuối thêm nữa.
Em bỏ tất cả để chọn anh, theo anh. Giờ anh như vậy đôi khi thấy mình như người bơ vơ. Ở chỗ này chẳng được, quay về chỗ cũ cũng chẳng thể ở lâu thêm được nữa.
Em chỉ còn lại bản thân em.
Ừm cứ nói em hấp, em điên đi. Em chẳng bận tâm anh nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đang nằm cạnh chồng của mình. Mỗi đứa 1 phía trên chiếc giường này này.
À không. Em đã ngồi trên xe cùng chồng em cả chiều này...
Em về nhà với bố mẹ đây. EM về nhà đây.
E muốn đi đường xa, đeo tai nghe vào và khóc.
Ôi trời...Tại em nhớ anh quá đấy....
Sự chán nản sinh ra thật nhiều.
Tôi bắt đầu chán vô cùng khi phải chờ chồng đến 1h sáng chưa về. Đi từ 5h chiều cơ đấy.
Cố...
Nửa muốn biết. Nửa sợ những gì tôi sẽ biết...
Chồng tôi có nhiều chuyện khiến tôi không ngờ tới được lắm.
Tôi lo sợ về những gì tôi...