Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã sai...
Happy Valentine's Day....
Lúc này tôi lại ở cách em cả ngàn cây số. Em về Vn đón Tết cùng gia đình, tôi ở lại đất Úc. Hy vọng 1 năm nữa vào ngày này chúng ta sẽ có thể bên nhau... Bây giờ anh chỉ muốn nói "anh nhớ em nhiều lắm!"
10:22 SA 14/02/2011
Cô đơn !!!
bạn nên ra ngoài với bạn bè sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn, hãy chủ động rủ họ cho và cởi mở với mọi người hơn. Ai cũng có những lúc cảm thấy mình cô đơn cả, lúc như thế này sẽ giúp bạn càng cảm thấy qui trọng hơn khi hạnh phúc đến.
03:30 CH 11/01/2011
Tôi đã sai...
đã hơn 5 tháng trôi qua. Tình cảm của tôi vẫn như ngày nào, tuy nhiều lúc muốn quên nhưng tôi lại càng quan tâm đến em hơn. Mới đây thôi, em nói đã luôn hiểu và trân trọng tình cảm của tôi, em muốn giữ nó cứ từ từ. Trong thời gian ở đây em không muốn quyết định chuyện tình cảm với bất kì một ai, em sẽ nói khi trở về VN. Chẳng phải lời hứa nào với tôi cả. Nhưng tôi vui vì tình cảm của tôi được cô ấy trân trọng và cảm thấy thoải mái.
2 năm là thời gian dài, tình cảm có thể bất chợt đến với em nhưng người đó không phải là tôi. Tôi hiểu cái gì không phải là của mình thì sẽ mất đi bằng cách này hay cách khác cho dù có cố níu kéo. Một người bạn nói với tôi rằng, người đàn ông phải biết nắm bắt cái gì đó thật chắc chắn và từ bỏ sự rủi ro đó là khôn ngoan và mạnh mẽ. Nhưng tôi nghĩ khác, trong chuyện tình cảm đâu phải lúc nào cũng nên cân nhắc "được gì và mất gì?". Tôi cũng sẵn sàng cho bất kì điều rủi ro có thể đến, và tự tôi cũng sẽ tự mở lòng mình trong mối quan hệ đối với những người khác. Điều đó có thể sẽ tốt cho cả hai, biết đâu em có thể tìm được người xứng đáng hơn và bản thân tôi có thể tìm được người khác thay thế được em?
Dù sao tôi vẫn hy vọng nhiều, tôi tin tình cảm và sự quan tâm chân thành sẽ có kết quả tốt như những cây hoa hướng dương tôi trồng cho em :)
12:55 CH 11/01/2011
Thất tình.....
nếu bạn thất tình, sẽ fai trải qua các giai đoạn sau. Hy vọng bạn sớm cân bằng lại nhé :)
"1. “Shock”
2. Chạy trốn, không đối mặt sự thật
3. Trải qua những “cung bậc” của tình cảm: giận dữ, buồn chán, bối rối, mặc cảm
4. Tự vấn bản thân
5. Chấp nhận sự thật
6. Trở về trạng thái cân bằng
7. Tiếp tục bước đi"
04:45 CH 23/08/2010
Tôi đã sai...
cám ơn các bạn, mình đã quyết định được thế nào là tốt nhất cho mình. Và khi đã quyết định rồi mình chắc chắn sẽ chẳng còn day dứt gì nữa :). Đàn ông cái tính lạnh lùng và vô tâm fai không? tuy rằng có chút hụt hẫng nhưng cũng qua thôi.
06:15 CH 12/08/2010
Tôi đã sai...
mình cám ơn các bạn rất nhiều, mình vẫn còn nhớ mục đích chính của mình sang đây để làm gì. Tuy rằng bên ngoài có thể tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng thực sự khó mà giấu được cảm xúc của chính mình. Những điều không thể chia sẻ cùng ai, mình viết ra đây cũng xem như 1 cách giải tỏa cho chính bản thân. Rất cám ơn các bạn đã quan tâm và cho mình những lời khuyên :)
12:07 CH 10/08/2010
Tôi đã sai...
Bây giờ tôi chẳng biết, tin vào điều gì nữa. Tôi đã sai và phải tin lời em, hay trái tim em đã thuộc về ai kia? Thêm nhưng những ngày tôi nhận thấy nụ cười của em bẽn lẽn và hạnh phúc mỗi khi nghe T nói. Có lẽ 1 lúc nào đó em sẽ nhận ra điểu đó, vì em chưa từng biết yêu, phải không em?
08:17 SA 09/08/2010
Tôi đã sai...
Share house cho sinh viên, thường là một căn biệt thự rất lớn. Mỗi người mỗi phòng riêng, trong nhà còn có 2 người Ấn Độ nữa. Đây là chuyện bình thường, thị phi hay không là ở cách sống của mỗi người.
03:17 CH 06/08/2010
Tôi đã sai...
ngày thứ 8 của tôi trên đất Úc, đối với tôi mọi thứ sụp đổ...
09:50 SA 06/08/2010
Tôi đã sai...
Tuy tạm an tâm nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái ánh mắt em tìm T tối hôm đó, nó làm tôi cảm thấy không thoải mái. Sau hôm đó em có vẻ ngại nói chuyện với tôi. Tôi nhận thấy em lúc nào cũng nói đến T, mỗi sáng thức dậy em luôn hỏi mọi người T đã dậy chưa? T thế này này, thế kia... tôi đã rất khó chịu và tỏ vẻ mỗi khi em nhắc đến T. Em đề nghị cả nhà cùng nấu ăn chung thay vì nấu riêng. Tôi cũng đồng ý vì đó sẽ dễ cho em hơn. Về phần T, dường như lảng tránh em từ khi tôi sang, đôi khi cần hỏi em việc gì đó cũng đều hỏi qua tôi. Đến lúc này tôi mới giật mình nghĩ ra. Sự tránh mặt của T đã làm em bối rối nhiều, em biết tình cảm của T, thời gian không có tôi T đã quan tâm đến em hết lòng. Giờ thì tôi đã hiểu, một cô gái giàu cảm xúc và quan tâm đến mọi người như em sẽ không muốn làm ai đó buồn lòng. Vì thế em muốn thân thiện hơn với T, em đã từng nói với tôi là em muốn mọi người trong nhà thật thoải mái với nhau. Em không muốn mọi người thấy em và tôi có gì đặt biệt với nhau...
Tôi đã để suy nghĩ của mình trở nên hồ đồ trở thành sự bực tức! Tôi đã xin lỗi em, và nói điều tôi đã nhận thấy. Nhưng, tôi chỉ thấy sự thờ ơ của em đối với tôi, em chỉ nói cuối cùng thì tôi cũng hiểu được điều đó sao? Tôi đã để sự bực tức làm mình thiếu suy nghĩ cả 1 tuần. Tôi nhận thấy mình đã mất hoàn toàn sự tin tưởng cũng như tình cảm của em dành cho tôi. Trước đây tôi đã từng nói với em là tôi sẽ không ghen tức vì sự quan tâm của T hay sao? Và tôi đã thể hiện rõ sự thiếu tin tưởng vào em, và không hiểu con người em. Em nói với tôi, sau này mọi người trong nhà sẽ cân bằng lại tình cảm khi em chuyển đi nơi khác... Đối với em yêu vẫn chưa đủ, phải thực sự hiểu con người em....
Có phải đó là thử thách đầu tiên của em dành cho tôi phải không? và tôi đã gục ngã... Điều gì làm em quan tâm đến tôi hơn hàng tá những anh chàng khác? sự điềm đạm và chính chắn trong tình cảm? nhưng tôi đã bỏ qua những gì đã biết về em, chỉ vì ánh mắt của em đối với T mà tôi mất lý trí... ánh mắt đó, em bâng khuâng lo lắng cho 1 người bạn thân.
Tôi có thể làm gì? để kéo em lại? khi hình ảnh trong em đã sụp đổ?
09:49 SA 06/08/2010
Tôi đã sai...
Và T cứ thế lặng lẽ thay tôi lo lắng cho em khi không có tôi ở đó. T nấu từng bữa cơm cho em, nấu đồ ăn sáng và gọi em dậy vào mỗi buổi sáng. Khi em gặp vấn đề gì khó khăn T đều đứng ra giúp em hết lòng. Em vẫn kể mọi chuyện với tôi, cả về những việc T làm cho em. Tôi thì kể những chuyện bên VN cho em nghe, và đọc truyện hàng đêm cho em dễ ngủ. Tôi tìm mua mọi thứ mà tôi nghĩ sẽ là món quà làm em vui khi đem sang cho em. Tôi đã bay từ SG về HN để gặp bố mẹ em, đem hành lý từ nhà gửi sang cho em. Với tôi thời gian này tuy không ở gần nhưng tôi vẫn là chỗ dựa cho em, tôi tin rằng khi quay trở lại Úc tôi có thể chứng tỏ được tình cảm của mình với em.
Cảm giác vui mừng, háo hức khi lên máy bay với tôi còn hơn gấp nhiều lần đầu đặt chân đến nước Úc lần đầu tiên. Tôi sẽ đến Úc vào buổi sáng và buổi tối tôi có thể gặp em khi tôi đi đón em vừa từ Melbourne về. Lúc đó sẽ thế nào nhỉ? tôi có thể đề nghị mình làm người bạn trai đầu tiên của em không nhỉ? Tôi gặp em tối hôm đó, em cũng đã rất vui khi gặp tôi, nhưng khi chuyện trò với em trên đường về tôi có cảm giác em có gì đó bâng khuâng... tôi không rõ nhưng tôi cũng không hỏi vì bản thân tôi cũng chỉ đang nghĩ về lời đề nghị sẽ nói ra thế nào...
Khi gần về đến nhà em đã hỏi tôi "có ai trong nhà biết a đi đón e không?", tôi nói mọi người cũng biết, hiện giờ T và H đang mua đồ ăn về làm party. Trong 1 thoáng tôi thấy trong ánh mắt em có vẻ gì đó không vui, nhưng mà thôi tôi còn nhiều thời gian để hỏi em về những gì em nghĩ. Tối đó mọi người vui vẻ với nhau, em thì kể nhiều về chuyến đi của em đến Melbourne. Sau đó em xin phép đi ngủ sớm vì mệt, vậy là tôi không thể nói gì được với em cho đến tối hôm sau vì sáng sớm tôi phải đến trường rồi... Chiều hôm sau tôi về nhà ra vườn, tôi sẽ gieo hạt hoa hướng dương quanh nhà, loại hoa mà em thích nhất "loài hoa thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu,luôn hướng về điều tươi sáng nhất".
Trong nhà hiện chỉ còn 4 người Việt bao gồm tôi, vì muốn mọi người có 1 buổi tối thật thoải mái nên tôi mời cả nhà cùng đi ăn tối trên trung tâm. Chúng tôi đã có 1 buổi tối không thoải mái lắm, ít nhất là đối với tôi, em có vẻ tránh nói chuyện với tôi trong khi lại nói mọi chuyện rất thoải mái với T và H. Khi mọi người đi dạo em luôn đi cạnh T, nói cười rất thoải mái và dường như không nhận thấy sự tồn tại của tôi ở đó. Mọi chuyện thật kì lạ đối với tôi, tôi cứ chìm vào suy nghĩ chẳng thể giải thích được. Tôi biết rõ em luôn quan tâm đến mọi người và rất thẳng tính, vậy tại sao tối nay em lại đối với tôi như vậy? Nếu em có tình cảm với T thì chắc chắn em đã tìm cách nói với tôi chứ không hành động tạo cú sock với tôi thế này?? không thể nào...? tôi đã lặng lẽ quan sát em buổi tối hôm đó. Tôi muốn biết rõ thái độ của em với T có là thật không? Và điều tôi nhận thấy làm tôi chết lặng, anh mắt của em nhìn T, chẳng thể giải thích đó là cái gì khác. Mỗi khi em nhìn đi đâu đó, khi quay đầu lại thì em lại đưa mắt tìm kiếm sự hiện diện của T, biết bao nhiêu lần tôi thấy em đưa ánh mắt khẽ nhìn T. Ánh mắt đó không thể là giả được... nó như sự vô thức hướng về người mà em nghĩ đến.
Tối đó sau khi về đến nhà, tôi lập tức vào phòng em hỏi về thái độ của em ngày hôm nay. Tình cảm của em đối với T là thế nào? Em nói em cũng biết tôi không vui hôm nay, nhưng em cảm thấy không thoải vì H luôn châm chọc chuyện tình cảm của tôi và em. Em biết H cũng thích em, nó làm thế để thăm dò thái độ của em đối với tôi, làm cho em không thoải mái. Vì vậy em tránh nói chuyện với tôi, em nói "anh không nhận thấy em luôn tránh nhìn vào mắt anh hôm nay sao? Còn việc em với T thì lúc nào cũng thoải mái với nhau, không ai nghĩ gì cả. Trước đây anh nói T thích em là đúng, và T sẽ không dám nói ra đâu, mà có nói ra em cũng chỉ xem T như bạn thân".
09:06 SA 06/08/2010
w
W4L
Bắt chuyện
582Điểm·2Bài viết
Báo cáo