Ban đầu sống và du học trên đất Úc đối với tôi thật buồn tẻ, ai cũng bận rộn với việc học và làm. Và em đã đến căn nhà trọ sinh viên này, em làm thay đổi cuộc sống và cách mọi người đối xử với nhau. Căn nhà giờ đây luôn vang vọng tiếng cười thay vì sự im lặng trước kia, mọi người dành nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Em đã đến và trở thành chỗ dựa tinh thần và là niềm vui cho mọi người trong ngôi nhà này. Nói theo cách của anh chàng người Ấn cùng nhà thì "em là người phụ nữ mà mọi người đàn ông đều yêu". Thật vậy, tuy em không có 1 ngoại hình cao ráo bắt mắt nhưng bù lại em luôn có nụ cười trên môi, sự hồn nhiên vô tư và tấm lòng quan tâm đến mọi người. Và tôi cũng là một trong số đó, chẳng thể cưỡng lại sự cuốn hút từ em.


Thật sự tôi cảm thấy bất an vì cảm xúc của chính mình, tôi lo sợ cái tình cảm đến quá nhanh. Vết thương từ thứ tình cảm này rồi cuối cùng cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương cho dù tôi đã từng cố gắng suốt 4 năm ròng. Tôi đã tránh sự tiếp xúc với em nhiều, chỉ ở mức độ xã giao. Vì tôi biết nếu để có được tình cảm của em sẽ là điều quá khó khăn. Nhưng em luôn chủ động trò chuyện với tôi mỗi khi gặp, hỏi tôi về những điều em muốn biết. Tôi thực sự qui em vì niềm tin của em đối với tình yêu, tuy 23 tuổi nhưng em chưa từng nhận lời một ai. Em chỉ muốn dành tình cảm của mình trọn vẹn cho 1 người mà em cảm nhận được tình cảm trong em. Em chẳng hề để ý đến những người theo đuổi em luôn tự hào về tài năng và sự giàu có của họ.


Tôi đã cảm thấy thoải mái hơn trong tiếp xúc với em, chủ động nói chuyện với em nhiều mỗi khi cùng em đến trường và về nhà mỗi ngày. Em cũng luôn vui vẻ cùng tôi la cà cả ngày thăm quan các nơi vào các ngày cuối tuần. Em kể cho tôi nghe những chuyện trong ngày, về bạn bè, và về những lời mời của những người khác. Suốt 3 tháng tôi cảm thấy rất vui khi có em bên cạnh. Tôi không rõ tình cảm em dành cho tôi là thế nào, vì thế 1 tuần trước khi về VN gặp gia đình tôi đã nắm tay em và bày tỏ tình cảm của mình. Em đã nói em quan tâm đến tôi vì em thích quan tâm đến người khác, và muốn sự quan tâm của tôi đến em không chỉ vì thích mới làm. Em cho rằng tình cảm của tôi dành cho em chỉ là rung động nhất thời vì mới quen nhau 1 thời gian ngắn, sẽ cân bằng lại khi tôi về VN. Tuy nhiên, trong suốt 1 tuần sau đó em càng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Em muốn tôi nấu ăn cho em hằng ngày, ăn cùng với nhau. Em cũng không còn ngại những người khác trong nhà dòm ngó nữa, em có thể vào phòng tôi cùng nhau xem film cả đêm, và cẩn thận xếp đồ vào hành lý cho tôi. Tôi nhận thấy thời gian sẽ giúp em chấp nhận tình cảm của tôi.


Thật ấm lòng khi vừa đặt chân đến sân bay là nhận được tin nhắn của em: "nhắn lại cho em khi về đến nhà, anh nhé". Thời gian 1 tháng rưỡi có lẽ sẽ là quá ngắn đối với những người đi xa trở về nhà, nhưng với tôi thì mỗi ngày trôi qua dài dang dẳng. Tôi chẳng còn hứng thú với những gì mình sẽ định làm khi trở về nữa. Niềm vui chỉ đến với tôi khi mỗi buổi tối online cùng em trò chuyện, được nhìn thấy em. Chỉ 1 tuần sau khi tôi về VN, người bạn cùng phòng với em đột nhiên chuyển đi mà không nói rõ lý do. Em đã rất buồn vì 1 người em xem như bạn thân rời xa em. Tôi rất lo cho em, tôi biết nếu không có ai cùng em ăn chung em sẽ chẳng để ý đến việc mình đã ăn gì chưa. Có 1 hôm tôi đã hoảng hồn khi em gọi cho tôi nói em bệnh nằm cả ngày trong phòng chưa ăn gì. Điều đầu tiên là tôi nhớ đến là T, một người con trai chuyển đến nhà cùng ngày với em, lớn hơn em 1 tuổi. Tôi đã nhờ T mua thuốc và đồ ăn cho em. Tôi biết sẽ còn xảy ra chuyện này nếu em chỉ có 1 mình, tôi đề nghị em nấu ăn cùng với T vì như thế em sẽ không bỏ bữa nữa đâu.


Tôi biết T có tình cảm với em, tôi cũng qui T vì cái tính cách xòng phẳng với mọi người và rất tận tình. Nhưng tôi cũng không cảm thấy lo lắng gì vì cái thói hay nói bậy và cộc lốc của T em chẳng ưa. Tôi đã nói với em, "anh sẽ chẳng ghen với T đâu, anh biết T có tình cảm với em nhưng cái tính nó sẽ ko bao giờ dám nói ra đâu"....


(............)