Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thống đốc tuyên chiến với lợi ích nhóm ngân hàng
Đầu năm có Chú # nổ, anh Huệ mìn, giờ cuối năm có bác Bình lưu đạn ..Choáng

Thảo nào mà năm nay nước mình xảy ra mấy trận động đất như vừa rồi các bác ạ 8-}
11:44 SA 08/10/2012
Thược dược đỏ
VIII

Dương tản bộ một mình trên lối nhỏ giữa những giàn su su. Dương đi tìm chụp ảnh mây trong khi Hà của anh đang ở nhà chuẩn bị bữa trưa. Gia đình Dương có một ngôi biệt thự tại Tam Đảo. Mọi người trong nhà Dương thường lui tới đây nghỉ mát vào mùa hè. Riêng Dương, anh luôn tận dụng thời gian để lên chơi Tam Đảo vào bất cứ dịp nào có thể - để tìm những dáng mây mới, kể cả các hôm rét mướt nhất của mùa đông.
Bóng Dương lẫn trong những giàn su su xanh trải dài trên sườn núi. Dương dừng lại, chăm chú xem những bức ảnh đã chụp. Một đợt mây ùa xuống, bóng Dương và cả những giàn su su chợt mất hút, chỉ còn lại màu mây liêng biêng. Tiếng sáo nhẹ nhẹ nào đó vương vít luồn trong không gian mờ ảo. Dương đứng lặng, anh chăm chú lắng nghe.
Tiếng sáo lúc gần gụi, khi xa xăm. Nó gợi trong Dương những tiềm thức xa thẳm mơ hồ. Tiếng sáo rõ hơn, những âm thanh run rẩy rơi trong mây. Gương mặt bất động, ánh mắt chao đảo, Dương lần tìm theo hướng tiếng sáo. Những âm thanh run rẩy kia rơi trong đầu Dương, từng đợt đau như búa bổ. Vừa ra khỏi lối đi giữa hai hàng su su, trời đất và không gian xung quanh Dương quay cuồng. Dương ngã quỵ, đầu anh va vào một tảng đá, bất tỉnh. Tiếng sáo cũng im bặt.
Cách đó không xa, trên một khoảnh đất rộng bằng phẳng bị vạt núi nhỏ che khuất, bà Mai run run hạ cây sáo khỏi đôi môi khô cằn móm mém. Bà Mai nói Toại đang đứng sau xe lăn:
- Trước đây chỗ này từng là một khu vườn thược dược – Bà Mai thoáng ngừng lại, đôi mắt buồn lộ vẻ bối rối – Ta…thực sự không thích chỗ này, không thích nhìn những bông thược dược trắng nở trong mây!
Toại thắc mắc:
- Trước kia, nhà ta dù chuyển đi đâu cũng luôn trồng một vườn thược dược. Con tưởng mẹ vốn yêu thích loài hoa này?
Tay bà Mai nắm cây sáo chặt hơn. Cây sáo rung rung trong bàn tay nhăn nheo dấu thời gian
- Ta chưa bao giờ thích loài hoa này cả. Nhưng…người ấy thích nó. Đây cũng là nơi ông ấy thích nhất! Và trớ trêu thay lại là nơi ông ấy đã qua đời…một cách đau đớn!
Bà Mai chợt nhìn thấy một bông hoa dại nhỏ xíu, màu trắng muốt cách xe lăn không xa. Bà ra dấu cho Toại đẩy xe rời đi. Đôi mắt buồn đẹp vẫn giữ được vẻ tinh anh sau gần một cuộc đời của bà Mai hoen đỏ, bà khẽ lẩm nhẩm nói một mình.
- Bản nhạc vừa rồi, người ấy từng rất muốn được ta thổi tặng trong lễ cưới của mình - cái lễ cưới quái quỷ đã không bao giờ xảy ra!
Toại lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn đi. Không gian sáng dần sau đợt mây bất chợt.
07:10 CH 06/10/2012
Thược dược đỏ
VII

Minh lấy đồ đạc trong vali sắp xếp vào tủ. Hành lý của Minh gần như vẫn để nguyên kể từ lúc anh về đến nhà. Những quần áo, đồ dùng cá nhân được cất bớt đi, đáy vali giờ chỉ còn sót lại một cây sáo cũ kỹ cùng một lọ nước hoa.
Minh cầm cây sáo đã bợt màu lên ngắm nghía. Minh nhớ lại lúc Henry – thầy giáo của anh ở bên Pháp ngồi trên xe lăn, trao nó cho anh một cách cẩn trọng:
- Đây là kỷ vật quý giá nhất thời trẻ tuổi của thầy. Cây sáo này vốn thuộc về một cô gái ở Tam Đảo. Thầy đã từng tưởng rằng cô ấy sẽ thuộc về mình. Nhưng cô ấy lại lặng lẽ bỏ đi khỏi cuộc đời thầy, chỉ để lại kỷ vật duy nhất và để lại nỗi nhớ chưa bao giờ tắt khỏi trái tim này! – Thầy Henry đưa tay đặt lên ngực.
Minh lắng nghe câu chuyện tình yêu cách đây gần một thế kỷ của người thầy giáo kính mến. Khung cửa sổ trước mặt Minh ngập tràn sắc tím ngát của cánh đồng hoa oải hương. Mùi hương kinh điển của loài hoa này vương tỏa khắp không gian lặng lẽ nơi miền nông thôn nước Pháp, lẫn trong nó có mùi vị lãng đãng, da diết của nỗi nhớ…
- Thầy có một số lần trở lại Việt Nam. Trong các chuyến đi đó, thầy đều lên Tam Đảo, cố gắng tìm được cô ấy. Thầy từng nghĩ, cô ấy hẳn sẽ không bao giờ quay về Tam Đảo – nơi đã xảy ra những bi kịch đau đớn của gia đình. Nhưng tận sâu thâm tâm, thầy luôn tin cô ấy sẽ trở lại Tam Đảo – nơi cũng lưu dấu ấn những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy. Thầy đã trải qua nhiều cuộc kiếm tìm vô vọng. Thậm chí, không ít lần thầy nghĩ rằng cô ấy đã qua đời.
Ông Henry ngừng lại, thở một cách khó nhọc. Minh định tới đỡ nhưng ông Henry xua tay, từ từ ngả lưng vào ghế xe lăn.
- Thầy muốn em tìm cô gái ấy nhân chuyến trở về Việt Nam lần này ạ? – Minh cất lời.
Ông Henry chợt bật cười:
- Bây giờ có lẽ “cô gái ấy” đã trở thành một bà lão rồi. Giống như thầy, đã trở thành một ông lão, thưởng thức cuộc sống an nhàn với chiếc xe lăn và hai hàm răng giả! – Ông Henry loay hoay xoay chiếc xe lăn lại, phác tay chỉ ra cánh đồng oải hương bên ngoài cửa sổ.
Bóng hình người thầy giáo sẫm lại trong ánh sáng hoàng hôn chiếu phủ qua khung cửa nhỏ.
- Gần đây, thầy nhiều lần mơ thấy cô ấy đã trở lại Tam Đảo. Thầy muốn tự mình tới Việt Nam tìm cô ấy, trao lại cô ấy cây sáo ngày xưa...Chỉ để cô ấy biết rằng có những thanh âm lặng thầm không bao giờ dứt. Dù có thể nó chỉ là một hạt cát trong những thanh âm cô ấy đã từng đắm say…Nhưng cậu biết đấy, cô con gái bác sỹ của thầy đặc biệt nghiêm khắc. Và hơn ai hết, thầy hiểu được sức khỏe mình đang ở đâu.
- Vâng, em sẽ cố gắng đi tìm. Hy vọng là em có thể tìm được cô gái ấy, và trao cây sáo này giúp thầy – Minh nhìn cây sáo cũ kỹ trên tay – Cô ấy tên là gì ạ?
- Mai, tên một loài hoa nở vào dịp tết ở đất nước cậu phải không? - Ông Henry ra hiệu Minh tới gần, run run đặt tay lên vai Minh – Cảm ơn!
07:09 CH 06/10/2012
Thược dược đỏ
IX

Buổi chiều, trời đang nắng to. Sân khu trung tâm thể dục thể thao vắng hoe, ngoại trừ góc chơi bóng rổ. Miên đang tập bóng rổ dưới sự hỗ trợ của Mạnh. Miên thì hùng hục ném bóng, bóng thì hùng hục văng ra ngoài rổ. Mạnh kêu mắng ỏm tỏi. Đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng.
Nhi đứng ở mép sân chờ nhặt bóng giúp Miên. Tay cô phe phẩy một chiếc lá lớn mới nhặt được làm quạt. Gương mặt Nhi ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhi ngán ngẩm nhìn các pha bóng dở tệ của Miên và dỏng tai nghe những lời bình loạn của Mạnh. Chuông điện thoại của Nhi bỗng đổ vang, cô chạy tới đứng ở một góc râm mát cạnh cửa ra vào nhà thi đấu, tranh thủ nghe điện thoại và nghỉ mệt một lát.
Người gọi tới xưng tên là Minh, một người bạn của Hải – anh trai cô mới từ Pháp trở về Việt Nam. Minh hẹn gặp Nhi để đưa quà Hải gửi. Nhi vừa nói chuyện vừa xoay nhìn khắp khoảng sân rộng của khu trung tâm thể thao. Phía xa xa, hai anh chàng cao lớn đang đi cùng nhau về hướng Nhi đang đứng. Một trong hai anh chàng hình như cũng đang nói chuyện điện thoại như Nhi.
Một lần như một nửa số lần khác, Miên hẩy quả bóng xa ra đến chỗ cách cô đang đứng những…mấy bước chân ngắn. Mạnh thở hắt ra, vỗ tay bôm bốp:
- Lực ném thật đáng nể đấy! Mày đúng là có khả năng học lên đến tiến sỹ thể dục, chuyên ngành bóng rổ. May cho Michael Jordan là ông ấy đã không sinh ra cùng thời với mày!
Nghe câu châm chọc của cậu bạn, Miên cáu quá, quay ngoắt lại mắng:
- Này, ăn nói cho cẩn thận đấy! Lần này tao mà tiếp tục thi trượt, không lấy được bằng để ra trường vì cái miệng hãm tài của mày thì đừng có trách. Tao tặng mày nguyên mội chai mắm tôm để súc miệng luôn.
Mạnh vội vàng lấy tay che miệng, lúng búng nói:
- Ơ cái con này, mày hay nhể? Mày thi trượt thì liên quan gì đến cái miệng của tao? Mấy lần trước mày thi bóng rổ bị trượt rồi đến cái lần thi lại của học lại này là do cái miệng của tao à? Vô lý thế, tao khen thật lòng mà bảo tao trù ẻo.
Miên đang hùng hùng hổ hổ chợt ngưng lại, thở dài thườn thượt. Cô lững thững tiến lên nhặt quả bóng. Bất chợt Miên xoay người, vung tay ném thốc quả bóng vào phía mặt Mạnh, lúc này đang nhe nhởn cười. Quả bóng vun vút lao tới, Mạnh luống cuống ôm đầu thụp người xuống.
Nhi vừa cười rõ tươi dứt lời chào kết thúc cuộc điện thoại, quay nhìn Miên và Mạnh thì phát hiện một vật tròn tròn, màu cam xỉn xỉn chuẩn bị đáp vô mặt. Khi định thần ra được đó là trái bóng rổ Miên đang tập, Nhi tá hỏa xoay người né sang một bên. Tình huống hơi khẩn cấp khiến Nhi loạng choạng, cô gần như bị ngã chúi xuống.
Trước mắt Nhi là cảnh tượng quả bóng đập mạnh vào mép tường, nảy ra, văng thẳng phía mặt anh chàng cao to khi nãy cô nhìn thấy. Anh ta xoay tay đỡ quả bóng một cách nhẹ nhàng. Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ:
- Ôi may quá, anh ta không sao cả!
- Còn em, em cũng không sao chứ? – Giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai Nhi khiến cô giật mình. Nhi chột dạ cúi xuống: tay cô đang bám chặt vào tay anh chàng…còn lại. Nhi chột dạ ngẩng đầu lên: đôi mắt màu nâu của anh ta đang nhìn cô hỏi han.
Nhi đỏ mặt rút ngay tay lại, cô lầu bầu tự mắng bản thân trong đầu: “Hôm nay mình bị làm sao ấy nhỉ. Vụng và vụng về! Chậm như con rùa!”.
- Em không sao, cảm ơn anh nhiều! – Nhi mỉm cười không tự nhiên. Cô quay ra nói với anh chàng đang cầm bóng, giọng như phân bua – Xin lỗi anh nhé…
- Cô bạn của em đang tập bóng à? – Anh chàng cầm bóng cất tiếng hỏi. Rồi, không đợi Nhi trả lời, anh ta mang trái bóng tiến đến chỗ Miên.
Anh chàng nói nhỏ với Miên gì đó, Miên gật gật đầu liên tục. Anh chàng chỉnh lại cách cầm bóng và ném bóng cho Miên. Miên ném bóng vào rổ liên tục. Thằng Mạnh lẳng lặng đến chỗ Nhi đang mắt tròn mắt dẹt vì thán phục, Mạnh lẩm bẩm thì thầm vào tai Nhi:
- Cứ dính tý trai đẹp vào là nó học giỏi ngay lên được!
Nhi đồng ý với ý kiến của Mạnh, gật đầu tán thành lia lịa.
08:18 SA 06/10/2012
Chung cư số 7 Trần Phú- Hà Đông, có ai có thông...
Bạn hỏi tầng trên cùng có việc ji vậy

À, mình cũng sắp dọn đến đó nên hỏi để bít mà
05:16 CH 02/10/2012
Chung cư số 7 Trần Phú- Hà Đông, có ai có thông...
Cho mình hỏi là tầng trên cùng thì sử dụng làm gì hả bạn Trang ui?
06:44 CH 01/10/2012
Tư vấn thiết kế nội thất miễn phí (đã có topic tk...
Hi anh, em cũng xin đăng ký 1 suất, em gửi qua mail cho anh được không ạ
07:47 CH 28/09/2012
Chung cư số 7 Trần Phú- Hà Đông, có ai có thông...
Chào bạn,
Mình có mua 01 căn ở đây sau khi bán bên VOV vi đợi lâu quá. Mình nghĩ chung cư số 7 trần phú này nếu muộn thì cuối tháng 12/2012 là hoàn thiện hết bạn ạh. nhận xét về chung cư này mình có mấy nhận xét sau:
- Nhược điểm:
+ Không có không gian (nếu muốn cho trẻ chơi phải vào Văn Quán hoặc Mỗ Lao hoặc vườn hoa Hà Đông)
+ Trần nhà thấp vì sử dụng thạch cao che dầm nhà ( không muốn bị thấp thì tự trát trần hoặc làm trần cấp)
+ Hình như có 1 tầng hầm (nếu có ô tô thi phải gửi quanh đấy)
+ Mỗi tầng có 5 căn thì 3 căn bị hướng tây
- Ưu điểm:
+ Giao thông thuân lợi ( có xe bus, tầu điện trên cao - sau này)
+ Chất lượng vật liệu tốt. Thang máy THYSSENKRUPP mình thấy yên tâm
+
Chủ đầu tư mình tiếp xúc cũng thấy ok lắm
+ Địa thế là khu vực năng động và đầy đủ dịch vụ
+ Có thể cho thuê dễ dàng làm văn phòng hoặc để ở
+ Diện tích có loại nhỏ hợp túi tiền (khoảng 70 và 72m giá khoảng 23 chưa phí)
+ Xong trong năm 2012
Bạn có thể đến trực tiếp đấy xem luôn, chủ đầu tư hình như họ ko cấm xem thì phải. Trước khi mua mình cũng đễn xem thực tế
Chúc bạn mua được căn hộ ưng ý

Mẹ nó mua ở tầng mấy, tòa A hay tòa B thế?
08:06 SA 21/09/2012
Thược dược đỏ
VI

Toại cẩn trọng đẩy chiếc xe lăn chở bà Mai xuống ba bậc cửa nhà thờ. Sân nhà thờ vắng bóng người. Ông ta hướng xe lăn tới bên vòm cửa rộng chính giữa bức tường bao quanh sân nhà thờ.
Cả phía trước và phía sau họ đều là những hình ảnh nổi tiếng nhất về Tam Đảo. Nhìn xa xa qua các vòm cửa, những ngôi biệt thự, khách sạn duyên dáng nằm thoải thoải trên triền núi biếc.
Con đường trước nhà thờ đá cổ lác đác người qua lại. Từ phía đằng xa, Dương và Hà đi sóng đôi bên nhau, tay anh nắm lấy bàn tay Hà dịu dàng. Mái tóc Hà phơn phớt màu nắng nhẹ.
Trên sân nhà thờ đá, bà Mai đưa mắt nhìn một góc bức tranh Tam Đảo hiện tại sau khung tranh cổ là vòm cửa đá đã trơ gan cùng tuế nguyệt suốt gần thế kỷ.
- Thời gian trôi qua thật nhanh! Người ta thường bảo “bãi bể nương dâu”…Những biệt thự hồi ta từng ở đây giờ chỉ là phế tích hoang tàn. Duy nhà thờ đá này là gần như còn nguyên vẹn…
Giọng bà Mai hơi run rẩy vì xúc động
- Tuổi trẻ của ta, rồi số phận của gia đình ta, không ít những ký ức, kỷ niệm đã chôn vùi đằng sau các phế tích ấy!
Bức tranh Tam Đảo ánh lên gam màu tươi sáng trong làn nắng nhẹ bỗng chốc lại mịt mờ màu mây. Mây ở đâu kéo đến rất nhanh che phỏ những máy nhà màu đỏ tươi và những giàn su su xanh mướt. Những hoài niệm xa xăm của bà Mai trở về trong không gian huyền hoặc, mờ ảo.
Nơi con đường phía dưới, cảnh vật xung quanh mờ đi. Những người đi đường lúc trước còn rõ mặt cũng biến mất. Con đường dường như còn Dương và Hà giữa không gian bàng bạc. Hà ngước nhìn Dương, cô thủ thỉ:
- Mây kéo đến nhanh quá anh nhỉ? Vừa mới đó thôi mà khung cảnh đã trở nên mịt mờ rồi.
Dương hướng mắt ra xung quanh:
- Em biết không, điều anh thích nhất ở Tam Đảo chính là như thế này. Ở đây, ngày nào cũng có thể gặp mây, đi trong mây. Bất chợt và lạ lùng…
Hà nghiêng mắt nhìn Dương chăm chú.
- Giống như một tình yêu diệu ảo…Ta có thể chạm vào tay nàng, cảm nhận được trái tim và tâm hồn nàng…
Dương chợt buông tay Hà, anh đưa tay đang mở rộng về phía trước và nắm lại như muốn giữ lấy một chút mây trời
- Nhưng…- giọng Dương trầm ngâm – nhưng không thể níu giữ nàng ở lại bên mình...
Dương xòe bàn tay ra. Bàn tay anh trống trơn. Hà tinh nghịch nhìn sâu vào mắt Dương:
- Em biết rồi, mây trời Tam Đảo phải đặc biệt lắm mới khiến Nam Dương của em bỗng chốc trở thành nghệ sỹ thế này được.
Dương hơi cúi đầu xuống và khẽ mỉm cười. Anh lại nắm lấy tay Hà:
- Lên nhà thờ đá một chút không?
Dương nói rồi kéo tay Hà đi lên những bậc thang rêu phong bên cạnh nhà thờ đá cổ. Khi Dương và Hà bước lên sân nhà thờ thì bóng Toại và bà Mai cũng vừa khuất ở phía cầu thang bên kia
06:42 CH 18/09/2012
Thược dược đỏ
V

Chiếc ô tô màu trắng lướt qua những khúc lượn quanh co, vắng vẻ bên sườn núi lên Tam Đảo. Dương ngồi sau vô lăng, anh chăm chú nhìn con đường phía trước. Ông Hoàn – cha Dương ngồi bên cạnh đang chống tay lên thành cửa sổ, mắt hướng ra thung lũng xanh xa xa phía dưới. Dương giống ông Hoàn từ vóc dáng cao lớn cho đến gương mặt điển trai. Trông chênh chếch, sống mũi hai người như hai đường thẳng song song.
Phía ghế đằng sau, Hà và bà Hoa – mẹ của Dương đang vui vẻ trò chuyện. Khác với nét điển trai ngời ngời của chồng, bà Hoa mang vẻ đẹp mặn mà, phúc hậu, càng ngắm mới càng ngấm sâu.
- Mảnh vải hôm trước mẹ cháu tặng, bác đã may áo dài rồi đấy. Ai cũng khen là đẹp
- Vậy ạ, cháu cũng thấy màu đó nền nã, sang trọng hợp với tuổi của bác! – Hà đáp lời
Bà Hoa nhìn Hà trìu mến:
- Bộ này bác sẽ để dành đến đám hỏi và đám cưới của hai đứa thì sẽ mặc…
- Dạ…! – Hà nói khẽ
Ông Hoàn cũng quay lại, ông đùa đùa với bà Hoa và Hà:
- Hai đứa lên kế hoạch cưới nhanh nhanh lên không áo dài của bà ấy lại cũ mất. Bác thì không sao nhưng bác gái thì mong ngóng có cháu bế ẵm lắm rồi. Có cháu để chăm sóc chắc bác cũng đỡ bị bà ấy căn vặn, kết tội suốt ngày bận rộn công việc, không quan tâm gì đến vợ con.
Bà Hoa liếc nhìn ông Hoàn:
- Ông này chỉ được cái…
Ông Hoàn cười lớn:
- Tôi đã nói gì sai à? – Ông Hoàn quay sang Dương nói giọng nghiêm túc – Mà hai anh chị yêu nhau đã lâu, bây giờ bàn giao công trình cũng là chậm tiến độ rồi đấy.
Hà ngượng ngùng khẽ liếc nhìn lên chỗ Dương. Ánh mắt Dương hơi cười cười, anh thủng thẳng láu lỉnh:
- Con thuộc trường phái coi trọng chất lượng hơn tiến độ bố ạ! Nhưng tất nhiên, phải luôn đảm bảo được tiến độ.
Ông Hoàn gật gù, hơi nhếch môi cười như định phản bác thì bà Hoa nói chen ngang:
- Nào, đừng tha lôi gạch đá, vôi vữa ở công trường của bố con ông vào cái ô tô này khi tôi và cái Hà đang ngồi đây – Bà Hoa nắm lấy tay Hà và quay sang Dương – Mẹ chả cần biết, hai đứa cứ làm sao để kỷ niệm ngày cưới bố mẹ vào năm sau mẹ có cháu bế là được.
Dương vờ nhăn nhó tội nghiệp:
- Bố thì thúc con tiến độ hoàn thành hồ sơ chào thầu, nhà đầu tư thì thúc con tiến độ hoàn thành công trình, mẹ thì thúc con tiến độ lập gia đình…Con một lúc đuổi làm sao kịp cả đống tiến độ như thế!
- Kệ anh, “tiến độ” mẹ giao là cứ phải đặt ưu tiên lên hàng đầu – Giọng bà Hoa kiên quyết.
Dương liếc nhìn Hà qua gương chiếu hậu, anh nháy mắt:
- Có khi chúng ta nên tính chuyện hoàn tất công trình xây dựng một em bé trước đã em nhỉ?
Ánh mắt Hà và Dương giao nhau trong chiếc gương chiếu hậu. Hà đỏ mặt:
- Cái anh này lại nói linh tinh!
Dương hơi mím môi cười, anh xoay vô lăng. Xe chở gia đình Dương vòng qua một khúc quanh khá dốc. Tam Đảo đang ở ngay phía trên đầu họ, khuất mờ mờ trong một đợt sương mù.
06:36 CH 18/09/2012
Thược dược đỏ
IV

Cánh đồng với những gợn vàng mơ lao vùn vụt bên ngoài cửa kính xe taxi. Minh thả lỏng người trên ghế, mắt không rời khỏi cảnh vật bên đường. Thời gian trôi nhanh như vốc nước qua kẽ tay...Cánh đồng cũng trải dài gam màu mơ hồ xao xuyến như thế này vào ngày cách đây sáu năm, khi Minh ra sân bay bắt đầu đi du học.
- Hình như cậu mới đi học ở nước ngoài về? – Người lái xe taxi thoáng nhìn Minh.
Minh tựa người ngồi thoải mái trong ghế bên cạnh. Chiếc áo khoác mỏng màu xám hơi nhàu sau một chuyến bay đường.
- Gần như là thế ạ! Chú chắc thường chạy xe tuyến từ Nội Bài đi? – Minh trả lời. Anh lại ngước nhìn con đường phía trước.
- Ừm, tôi đóng đô ở Nội Bài cũng được gần hai chục năm rồi. Quê tôi ở Sóc Sơn mà! – Người lái xe cười cười – Thế nên chỉ cần nhìn qua khách hàng là tôi có thể biết ngay được họ vừa đi chơi, đi học hay thậm chí là vừa vượt cả ngàn cây số chỉ với mục đích làm lành với người yêu.
Minh cười lớn:
- Thú vị quá! Không biết chú có nghĩ rằng cháu về Việt Nam để dỗ dành một cô gái xinh đẹp nào đó không?
- Ồ, cậu về Việt Nam lần này để gặp một cô gái thực sự đặc biệt trong cuộc đời mình! – Người lái taxi nói đầy nghiêm túc.
- À,...! – Minh khẽ nhún vai.
- Mọi chuyện không là ngẫu nhiên, chàng trai ạ!
Người lái xe nháy mắt kèm theo một cái nhếch môi cười: “Mặc dù tôi đảm bảo rằng cậu đang không có có ý định gặp cô gái nào ngoài...mẹ cậu cả. À, cậu có thể gọi cho tôi lúc mà cậu muốn tìm một chiếc taxi để đi ra Nội Bài sau thời gian về Việt Nam để nghỉ ngơi này. Và...”. Người lái xe taxi với tay đưa cho Minh tấm danh thiếp. Minh cất nó vào ví và nói:
- Chắc chắn khi nào cần ra Nội Bài, cháu sẽ gọi cho chú. Hoặc là khi cháu gặp được cô gái mà chú nói.
Minh mỉm cười. Người lái xe taxi khẽ gật đầu rồi lại im lặng như lúc ban đầu.
Sông Hồng hiện ra mờ xa trước mắt Minh. Chiếc xe taxi đi chầm chậm trên cầu Thăng Long, hòa vào đoàn xe đưa đón nhân viên sau giờ làm việc từ các khu công nghiệp. Lúc này, hoàng hôn đang đỏ rực phía chân trời, thẫm lại trên những con thuyền xuôi ngược. Ánh nắng chiều đỏ thắm như ngủ quên trên sông nước mượt mà...
Nhà của Minh ở trong một con ngõ nho nhỏ. Nơi đây, vô số những con ngõ nhỏ xíu đan xen nhau như ô bàn cờ mà người nào lần đầu đi vào đều dễ gặp cảm giác đang lạc vào một mê cung. Tuy vậy, dù có bịt mắt, Minh cũng chắc chắn rằng mình sẽ tìm được ngôi nhà với góc sân rợp bóng me của mình.
Nỗi bồi hồi vấn vương trong lòng Minh từ lúc xuống sân bay dâng lên ánh mắt anh dịu dàng. Minh ngước nhìn ngôi nhà thấp thoáng đằng sau cây me lòa xòa. Anh lần tay tìm ổ khóa phía bên trong và lách cách mở cổng. Chiếc cửa sắt cũ kín mít nặng nề chuyển động. Minh mỉm cười và nói một mình: “Về đến nhà rồi!”.
Căn phòng khách phả vào lòng Minh hơi thở im ắng. Anh cảm thấy lớp bụi mỏng động đậy dưới chân như vừa thức giấc. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí mềm nhẹ như một viên thạch. Minh đi nhanh đến nghe máy. Giọng nói thân thuộc của mẹ anh vang lên bên tai.
- A lô, mẹ ạ! Con vừa về đến nhà rồi…Mẹ cứ yên tâm, con không buồn đâu. Con có một vài dự định nên chắc sẽ không ở nhà mấy cho đến khi bố mẹ trở về!
06:34 CH 18/09/2012
Thược dược đỏ
III

Bên khung cửa sổ nhỏ, trên cành khế chíu chít quả, một vài chú chim sâu đang đậu, thỉnh thoảng lại gõ gõ liên hồi những chiếc mỏ xinh lên cành. Một tiếng rầm lớn phát ra từ trong căn phòng khiến các chú chim nhà ta giật mình, líu ríu bay lên.
Trong phòng, Nhi nằm im thin thít trên sàn. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, phủ lên gương mặt Nhi màu vàng nhạt mơ màng. Cô thở dài đánh thượt. Lát sau, Nhi mới nhăn nhó từ từ nhổm người dậy:
- Bố chẳng nương tay với con chút nào cả! Con ê ẩm hết cả người rồi – Ánh mắt Nhi tội nghiệp – Kết thúc buổi luyện tập ở đây nhé bố?
Cách Nhi không xa, ông Viên – cha cô trong bộ võ phục Nhu đạo đang đứng chống một tay vào hông nhìn Nhi lắc đầu:
- Không được! Như thế này làm sao con có thể lọt sâu vào các vòng trong giải vô địch thành phố sắp tới? Mau đứng dậy, tiếp tục tập luyện! – Giọng ông Viên trầm nhẹ nhưng đầy nghiêm khắc.
Nhi vẫn ngồi nguyên trên sàn, không buồn đứng dậy:
- Dạo này ngày nào bố cũng ép con tập gấp đôi, gấp ba bình thường. Không khéo đến lúc vào giải, con chẳng còn sức để thi đấu nữa. Ước gì anh Hải ở nhà, con khỏi phải luyện tập thế này. Anh ấy sẽ thay phần con luyện tập và thi đấu như bố ao ước.
- Thằng Hải có ở nhà thì con cũng vẫn phải rèn luyện khắc nghiệt thế này. Đây không chỉ để tham gia giải nọ kia mà còn để rèn luyện ý chí và tinh thần.
Nhi lặng thinh không đáp lại, gương mặt trẻ thơ lùng bùng. Ông Viên nhìn cô con gái, sau thoáng suy nghĩ, ông đưa ra điều kiện:
- Nếu con hạ được bố trong ba đòn, ta sẽ kết thúc buổi tập luyện tại đây.
Nghe thế, mắt Nhi sáng lên, cô đồng thời đứng bật ngay dậy:
- Bố hứa đấy nhé! Bắt đầu lại thôi ạ.
Nhi nhanh chóng tiến tới đứng đối diện với ông Viên. Ông Viên ra hiệu bắt đầu, Nhi lao đến, chộp lấy cánh tay ông Viên, nhanh như cắt, Nhi tung ra một đòn vai mạnh mẽ. Ông Viên rơi rầm xuống sàn. Ánh nắng trùm lên một nửa gương mặt vẫn chưa kịp ngỡ ngàng của vị võ sư dày dạn.
Nhi ngó nhìn ông bố đang nằm đo ván, ánh mắt lấp lánh:
- Cảm ơn bố đã nương tay với con – Nhi đưa tay kéo ông Viên ngồi dậy, cười tít mù – Con có hẹn với tụi bạn cấp Ba ra phà qua sông Đà chơi, con đi đây!
Nhi đưa tay lên trán ra hiệu chào bố rồi líu ríu chạy đi, dáng nhỏ bé như một chú chim sâu. Ông Viên ngồi một mình bóp bóp vai sau cú ngã, lẩm bẩm nói:
- Phải ép con bé tập luyện nghiêm khắc. Cứ giữ vững phong độ thế này chắc chắn nó sẽ vô địch giải đấu sắp tới!
Bên ngoài cửa sổ, đàn chim sâu sau cơn hoảng hốt tiếp theo lại lích chích hạ cánh xuống cây khế chíu chít quả, gõ gõ những chiếc mỏ xinh xắn liên hồi lên cành.
06:30 CH 18/09/2012
Thược dược đỏ
II

Hà đứng bên một gốc cây trên vỉa hè cạnh cổng trường đại học. Chiếc váy màu xanh nhạt mềm mại khiến Hà trông tươi tắn, thanh khiết như một bông cúc mùa xuân. Hà vừa kết thúc giờ giảng cách đây không lâu. Cô ngóng nhìn hai làn xe đông đúc và tấp nập trước mặt. Một người xe ôm đi xe chầm chậm qua chỗ Hà đứng.
- Cháu ơi đi xe không? – Bác xe ôm cất lời
Hà khẽ lắc đầu từ chối. Người xe ôm phóng xe đi tiếp. Phía sau lưng Hà lao xao tiếng cười nói của một nhóm sinh viên đang ăn nem chua rán ở quán hàng rong. Hà hơi quay đầu lại nhìn. Khoảng ba bốn sinh viên đứng quanh chiếc xe đạp bán nem chua, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Cô bán hàng cũng tất bật đảo đi đảo lại những chiếc nem đang xèo xèo trên chảo. Hà lặng lẽ mỉm cười trước những hành động đùa nghịch của chúng. Tiếng nói quen thuộc chợt vang lên đằng sau Hà
- Em ơi, đi taxi ôm không?
Hà nhìn lại thì thấy xe của Dương đã dừng trước mặt cô tự lúc nào. Dương bước ra khỏi xe, anh tiến tới mở cửa xe cho Hà. Đúng lúc đó, ba sinh viên trong lớp Hà dạy cũng vừa đi đến
- Em chào cô! Em chào “thầy”! – Nhóm sinh viên chào lớn và cười rúc rích
Hà ngước nhìn lại, cô vẫy vẫy tay chào mấy sinh viên tinh nghịch. Dương hơi mỉm cười, anh cũng gật đầu chào lại họ và lên xe phóng đi. Ba cô cậu sinh viên nhìn theo, sinh viên nữ trầm trồ:
- Người yêu của cô Hà hay sao ấy nhỉ? Trông đẹp trai và phong độ quá!
Sau hơn hai mươi phút nhích từng chút một giữa dòng xe cộ đông như nêm cối, rút cuộc xe Dương cũng tới được con ngõ nhỏ yên tĩnh khu nhà Hà. Hai bên ngõ là dãy biệt thự phân lô sang trọng. Hà quay sang hỏi Dương:
- Mai lên Tam Đảo chơi nhân kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ anh rồi. Mình có nên mua đồ ăn gì từ đây để đem lên không nhỉ?
- Không cần đâu! – Dương lắc đầu- Lên đấy rồi ra chợ mua đồ ăn cũng được. Anh đang rất thèm món ngọn su su xào trên đó đây.
Hà khẽ lườm yêu Dương:
- Anh thật…Sao lại có người thích ngọn su su xào đến thế cơ chứ! Lần nào cũng một mình ăn hết những hai đĩa liền
- Có lẽ anh thích món này từ kiếp trước! – Dương bông đùa - Nhưng anh thường ăn hơn một đĩa rưỡi thôi mà. Đâu có nhiều như em nói! À, tối nay anh qua đón em đi lấy quà tặng bố mẹ nhé?
Dương chợt nhìn sang Hà
- Vâng! – Hà gật đầu - À, về đến nhà em rồi.
Xe Dương dừng trước cổng căn nhà sơn trắng, bao quanh là hàng rào sơn đồng màu có giàn hoa giấy đang nhở đầy hoa phớt hồng. Dương chưa vội xuống xe mở cửa cho Hà mà quay sang nhìn Hà âu yếm, anh thì thầm:
- Tối nay, 8 giờ anh đợi ở đây nhé!
- Ừm…- Hà nhìn vào mắt Dương
Gương mặt của hai người chỉ còn cách nhau một gang tay. Hà hơi cụp mắt xuống. Dương khẽ rướn người tới và hôn nhẹ vào một bên má Hà.
06:27 CH 18/09/2012
v
VietGiang.bk
Hóng
481Điểm·1Bài viết
Báo cáo