Tình yêu không dễ tìm, song khi có trong tầm tay thì phải nâng niu và trân trọng, nhất là phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng chỉ có niềm tin một phía thì đâu có ổn. Một người chồng lúc nào cũng nghi ngờ vợ đi với người đàn ông này, hoặc với người đàn ông khác thì yêu vợ ở đâu, và tin tưởng vợ ở đâu? Rồi nghi ngờ vô cớ trong khi vợ hoàn toàn không làm gì có lỗi với chồng? Liệu đứa bé sống trong một môi trường bố mẹ hay cãi giận nhau, rồi nghe những lời nghe tuông vô cớ của bố thì đúa bé ấy liệu có phát triển tâm lý bình thường được không? Và nó sẽ như thế nào khi phải chứng kiến những đòn thù ghen của bố nó với mẹ nó? Yêu vợ mà đánh vợ đến nỗi lịm đi trong một thời gian ngắn, và phải vào viện điều trị mất gần tuần, yêu vợ đến nỗi khi vợ đến tháng gần đẻ có những lời xúc phạm vợ và đánh vợ đến nỗi đau nửa đầu và sưng một bên mặt, sợ gia đình biết không dám dùng dầu gió xoa sợ nửa mặt tím bầm lên, mât 10 đến 15 hôm mới đỡ hẳn, nếu yêu như vậy thì xin đừng yêu vợ như thế, bất cứ hỏi người vợ nào cũng sợ như vậy. Tổn thương thân thể có thể lành nhưng tổn thương tâm lý thì biết đến bao giờ lành? Có khi cả đời cũng không bao giờ đi thêm bước nữa vì mất đi niềm tin vào những người đàn ông khác.
Thấy các mẹ khoe con, nên mình cũng muốn khoe cu cậu nhà mình quá.
Đây là bé Viên Anh nhà mình lúc 9 tháng rưỡi. Giờ cu cậu nặng 10kg, dài 73,5cm, cu cậu rất thích chơi nghịch với điều khiển ti vi
Đây là lúc cu cậu lêu lêu trêu cậu út:
Đúng vậy, tất cả mới chỉ là bắt đầu, tương lai còn dài ở phía trước nên chị em mình cùng kiên cường để vươn lên trong cuộc sống, để là chỗ dựa cho con. Chúc 2 mẹ con em luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.
Chúc em một ngày mới an lành
Mình cũng vậy bạn à, bỏ lại khi mình chuẩn bị sinh, và mãi đến khi con được 7 tháng mới chính thức ra tòa. Lúc đầu còn hụt hẫng chứ bây giờ thì mình cũng bình tâm lại nhiều, nghĩ mà tôi cho con, sinh ra chỉ toàn thấy nhà ngoại thôi, còn bên nội thì....
Một lần đau để không bị vết thương kéo dài nữa. Ax nhà mình mà được như ex nhà bạn chắc còn đỡ, đằng này... hic thấy mà buồn. Nhưng giờ thì mình cần kiên cường để lo cho con và cho bản thân mình thôi.
Mấy mẹ cho mình bon chen nữa với, chẳng biết là có bé đi cùng không nữa, để xem đến lúc đó thế nào, chứ một mình mình là chắc rùi. Mà mấy mẹ định off ở đâu vậy, cho biết địa chỉ cụ thể đi.
To mẹ huechi: xem mẹ kể về nhím nhà mẹ máy thấy cô nàng nghịch gợm hiếu động quá, cu Viên Anh nhà mình cũng nghịch lắm, thích ra đát chơi thôi vì mát. Nhóc nhà mình mới có mọc 2 cái răng thôi, giờ thì biết đi 2, 3 bước rồi, nói chungh là cậu nhóc luôn chân luôn tay suốt ngày.
Mẹ nào biết thông tin của mẹ con mẹ Goldenpig thì cho mình biết thông tin với, không biết bé nhà mẹ ý đã đỡ nhiều chưa?
Bạn oi luật mới rồi, con dưới 12 tháng mà muốn ly hôn thì người vợ là người đứng đơn tòa mới giải quyết, còn con trên 12 tháng thì chồng mới đứng đơn được, còn con dười 36 tháng thì tòa giao con cho mẹ nưôi.
Chia sẻ với mẹ Gautrucbe, bé VienAnh nhà mình tết này cũng vậy, đau mắt, tịt mũi, việm họng, may có bác sĩ gần nhà nên uống thuốc đến 5 thì đỡ, nhưng lại sưng lợi do mọc răng nên lại sốt tiếp mất 3 hôm, chương con quá. Giờ thì con đã đỡ nhiều rồi. Hôm trước mình cho bé VA cân được 10kg (kể cả bao bì), dài 70cm.
Thống báo với các mẹ là bé VienAnh nhà mình đã mọc 2 cái răng cửa dưới rồi,thấy lợi trên cũng sưng mà mình không biết có thêm cái nào nữa không, bé đã biết ngồi rồi. Mầy hôm vừa rồi bé sốt quấy mẹ dữ lắm, nhưng giờ đã đỡ nhiều lắm rồi.
Chúc mừng mẹ Dumi nhé. Con đỡ ho làm mẹ cũng bớt lo lắng hơn. Mẹ nó cứ để con ăn theo nhu cầu đi, đừng ép ăn quá. Bé Vienanh nhà mình mỗi bữa cũng chỉ ăn có 180 ml bột loãng thôi mà, ngày có 2 bữa như vậy thôi. Bé VA nhà mình đợt vừa rồi rét quá cũng húng hắng ho, và có dấu hiệu chớm viêm phế quản. Giờ chộm vía con cũng đã đỡ nhiều.
Năm mới chúc mừng các mẹ và các bé nhà ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ và đáng yêu.
Cám ơn bạn đã cho lời khuyên. Thực tình tôi không mong muốn vợ chồng con cái mỗi người một nơi, nhưng cực chẳng đã thôi bạn à. Đến bây giờ tôi vẫn rất yêu chồng tôi, nhưng để quay lại chung sống như trước thì thực lòng tôi không thể. Tôi sợ những trận đòn ghen của chồng, tôi sợ con tôi sau này không biết sẽ ra sao? Vì vậy, tôi mới quyết định đơn thân nuôi con, hi vọng nếu chồng tôi có đọc được những dòng này thì hiểu và thông cảm cho tôi. Cách đây 2 năm trước, trước khi gặp chồng tôi, tôi định ko lập gia đình vì tôi sợ ly tán, tôi sợ sự đổ vỡ.... Đến khi tôi gặp chồng tôi, anh làm tôi thay đổi, tôi quyết định làm vợ anh vì thấy anh là người sống tình cảm, và cũng vì một câu nói của anh "anh cũng muốn có vợ, có con, có một gia đình để anh chăm sóc". Nhưng sự đời có ai ngờ. Tôi không hối hận khi quyết định làm vợ và sinh con cho anh, và cũng như bây giờ, tôi cũng không hối hận khi quyết định rời xa anh. Mong anh hãy hiểu.
Thế nên mới nói tha thứ là một chuyện, và quay lại là chuyện khác. Mình đã nói tha thứ là tha thứ, nhưng để vợ chồng hàn gắn lại rồi quay lại với nhau thì không. Tha thứ cho người thì dễ, nhưng tha thứ cho bản thân mình thì khó hơn nhiều. Mình đã tha thứ cho anh ấy, nhưng không thể quay lại là vợ chồng như trước vì bản thân không thể quên được những lần bị đánh như vậy. Vết thương ngoài thì có thể lành, nhưng vết thương ở trái tim, vết thương tâm lý thì khó lành lắm.
Tình yêu không dễ tìm, song khi có trong tầm tay thì phải nâng niu và trân trọng, nhất là phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng chỉ có niềm tin một phía thì đâu có ổn. Một người chồng lúc nào cũng nghi ngờ vợ đi với người đàn ông này, hoặc với người đàn ông khác thì yêu vợ ở đâu, và tin tưởng vợ ở đâu? Rồi nghi ngờ vô cớ trong khi vợ hoàn toàn không làm gì có lỗi với chồng? Liệu đứa bé sống trong một môi trường bố mẹ hay cãi giận nhau, rồi nghe những lời nghe tuông vô cớ của bố thì đúa bé ấy liệu có phát triển tâm lý bình thường được không? Và nó sẽ như thế nào khi phải chứng kiến những đòn thù ghen của bố nó với mẹ nó? Yêu vợ mà đánh vợ đến nỗi lịm đi trong một thời gian ngắn, và phải vào viện điều trị mất gần tuần, yêu vợ đến nỗi khi vợ đến tháng gần đẻ có những lời xúc phạm vợ và đánh vợ đến nỗi đau nửa đầu và sưng một bên mặt, sợ gia đình biết không dám dùng dầu gió xoa sợ nửa mặt tím bầm lên, mât 10 đến 15 hôm mới đỡ hẳn, nếu yêu như vậy thì xin đừng yêu vợ như thế, bất cứ hỏi người vợ nào cũng sợ như vậy. Tổn thương thân thể có thể lành nhưng tổn thương tâm lý thì biết đến bao giờ lành? Có khi cả đời cũng không bao giờ đi thêm bước nữa vì mất đi niềm tin vào những người đàn ông khác.
Nhưng có những khúc mắc mà không thể hàn gắn được đâu bạn à. Khi bị làm tổn thương sâu sắc thì khó mà có thể hàn gắn nổi. Chắc là bạn chưa bao giờ bị một ai đó dồn vào đường cùng nên nghĩ rằng mọi khúc mắc có thể bỏ qua, nhưng nhiều người chỉ khi để tuột hạnh phúc khỏi tầm tay lúc ấy mời hối hận, mới sửa đổi thì liệu có quá muộn không? Khi sự tổn thương sâu sắc đã hằn trong tim, thì mọi sự tha thứ cũng chỉ là vô nghĩa. Tha thứ là một chuyện, còn quay lại là chuyện khác. Tha thứ cho người thì dễ nhưng tha thứ cho bản thân mới khó bạn à.
Để mình hợp tác với bạn để bác ý say nhừ luôn. :Silly:
Mình đang làm hồ sơ chuẩn bị LH, nhưng có thắc mắc là không biết sau khi lấy chữ ký của ông tổ trưởng rồi thì có cần ra phường để xác nhận chữ ký của tổ trưởng nữa hay ko? Hôm qua mình ra phường để xác nhận chữ ký của tổ trưởng, phường họ yêu cầu có sổ hộ khẩu của nhà chồng, nhưng nhà chồng mình bây giờ họ ko cho mượn nữa nên mình cũng đành chịu. Mình ở quận Hai Bà Trưng, bạn nào biết chỉ mình với, để mình giải quyết nhanh gọn chứ ko C mình toàn hỗn với ba mẹ mình để ép mình ly hôn. Vì con mình còn nhỏ ( mới được 5 tháng 27 ngày) nên phải là vợ đứng đơn thì tòa mới giải quyết. Mà em vướng mắc mỗi cái là có cần phải ra phường xác nhận chữ ký của tổ trưởng tổ dân phố ko thôi, bác nào biết chỉ dẫn em với, em cảm tạ, và hậu tạ .