Còn 1 tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Con ngủ rồi. Một mình mình với bóng tối và chiếc máy tính. Online nhưng nhìn mặt ai cũng tối. Chắc mọi người đi xem bắn pháo hoa. Vào webtretho cũng không thấy có bài mới.
Định sáng mai đưa con về quê chúc tết ông bà nội, ngoại. Nhưng gọi điện cho ông nội ông nội không cho về. Ông gác máy mà không cho mẹ kịp hỏi tại sao ông không cho mẹ con mình về làm mẹ tủi thân khóc to làm con sợ cứ ngơ ngác nhìn mẹ. Không thể nào nín được. Thôi thì khóc nốt cho năm cũ. Tự hứa với mình, với con sang năm mới mẹ sẽ không khóc nữa.
Gọi cho bố CB nhiều lần nhưng không nghe máy. Thật ra cũng đâu cần phải ứng xử như vậy với nhau cơ chứ. Chẳng lẽ không đàng hoàng hỏi thăm con gái cái tết đầu tiên của con được sao? Mình cũng không hiểu nổi nữa.
Đặt con nằm giường để chuẩn bị thắp hương cúng cuối năm. Con khóc không chịu cứ đòi bế. Vậy là vừa bồng con vừa khấn. Nước mắt chảy dài ướt cả má con.
Tại sao mình không còn sức lực nữa thế này. Chân tay bủn rủn. Đầu óc quay cuồng. Chắc lại sắp hạ canxi. Thôi lên giường với con thôi, lỡ lăn đùng ra đây biết gọi ai bây giờ, chỉ khổ con gái thôi.
Chúc Chích Bông của mẹ năm mới thật khỏe và ngoan.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy là cũng qua 1 đêm giao thừa không còn tiếng thổn thức mặc dù không dễ gì ngăn được những dòng nước...