Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cơn mưa ngang qua
Vài tuần sau, tôi có nhờ ông anh họ làm bên An Ninh đến K/S một lần nữa để hỏi về Yến, kết quả vẫn vậy...
Ngoài Họ Tên, Quê Quán, Ngày tháng năm sinh...tôi không thể tìm được gì nữa...
Tôi vẫn còn nhớ ông anh họ nói lại rằng :" Lão giám đốc bảo con bé ý có người quen xin vào, nhưng mà không phải xin qua tôi mà xin qua phòng nhân sự"
Và dĩ nhiên anh họ tôi đã dò hỏi bên Phòng Nhân Sự nhưng không 1 ai đứng ra nhận...
Phải chăng đây là 1 sự chuẩn bị của cố ấy? Trước khi đi cô ấy đã làm mọi việc để tôi không còn tìm được cô ấy?
Cũng phải, em vẫn là 1 người con gái thông minh, tinh tế như lúc đầu gặp anh...


---------------------------------------------------------------------------------------
Tới nay, đã một thời gian khá lâu tôi ko có tin tức về người con gái đó...
Em nói đúng, dường như cơn mưa mùa hạ đã đưa tôi và em đến với nhau...nhưng sau cơn mưa - khi trời bừng sáng...cũng là lúc em rời xa tôi...
Cho đến giờ tôi cũng ko hiểu điều gì khiến em yêu tôi nữa...tôi chỉ có thể coi đó là định mệnh!
Em - người con gái đi qua đời tôi một cách thật nhanh nhưng em cũng là người con gái để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỉ niệm nhất...
Từng con phố, từng hàng ăn, từng gốc cây...sẽ gắn với từng kỉ niệm mà ko bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim tôi...
Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp đi tuổi thơ của em, cướp đi hạnh phúc của em...và đe dọa đến sinh mệnh em...nhưng em vẫn hồn nhiên, vẫn vui tươi, vẫn mạnh mẽ...em vẫn yêu và chấp nhận chịu đau khổ một mình...
Có một sự thật là tôi ko thể quên em...mỗi khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, nhắn tin đến là một lần tôi lại được hi vọng đó là em...
Bống tôi nhớ tới 1 câu hát của Khắc Việt :"Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ tới anh?"
Vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua tôi vẫn tự đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống của em...và ko ngừng hi vọng một ngày nào đó được gặp lại em!


Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa... điều tôi thất vọng về bản thân nhất là ko thể nói với em 1 lần rằng :"Anh yêu em" cho dù điều đó có thể chưa tồn tại trong tôi...


---------------------------------------------------------------------


Quote:
Xin được cảm ơn Vozers cùng bạn đọc!
Chỉ sau vài ngày mình đăng tự truyện của mình lên Vozforums, đã có rất nhiều lượt xem, comment và share khiến tôi rất bất ngờ.


Để cảm ơn các thím Vozer cũng như những anh chị em, bạn bè đã chia sẻ cùng mình sau khi đọc truyện, mình xin được viết vài dòng...


Mình cũng hay viết, nhưng thường thì mình chỉ hay viết blog ngắn, kiểu tâm sự hay bình luận về cuộc sống hay chuyện đời, đây là lần đầu tiên mình viết tự truyện. Sự việc đã trải qua mấy tháng trời, mình mới có đủ tâm trạng cũng như can đảm để viết lại nó...và có 1 điều mình nghĩ cũng nên chia sẻ cùng mọi người đó là dù mọi ký ức vẫn tồn tại trong tâm trí nhưng mình đã rất khó khăn để viết lại câu chuyện, cứ từng câu, từng chữ là từng hình ảnh hiện lên, tất cả đều như vừa mới diễn ra và những điều đó đã khiến có lúc trái tim như đau quặn thắt lại để rồi những giọt nước mắt cứ tự nhiên chảy ra...Trong thời gian viết lại câu chuyện cũng chính là thời gian mà mình hãi đi ngủ nhất...hồi mới đầu mình cũng có cảm giác giống hệt vậy...sự sợ hãi lan tỏa khi phải đối diện với hình ảnh người con gái ấy trong những cơn mơ để rồi giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc đã thấy gối ướt và mi mắt còn vương lại những giọt nước tự bao giờ!


Mình là một người rất rõ ràng, thực ra ban đầu mình nghĩ đăng bài viết này lên Voz chỉ với 3 lý do đó là:
1 là chia sẻ cùng mọi người nhân dịp 14/2 sắp tới và 2 là muốn viết lại coi như để lưu giữ 1 kỷ niệm không thể quên trong đời và 3 là muốn góp 1 phần nhỏ, rất nhỏ vào việc xóa những kỳ thị của xã hội vs những ng bị HIV/AIDS!


Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được phản hồi cũng như những đề nghị giúp đỡ từ phía anh chị em, bạn bè như vậy...thực sự mình đã rất nhạc nhiên!
Về việc tìm lại ng con gái ấy, mình vẫn đang rất cố gắng...hơn nữa, giờ đây cạnh mình lại có rất nhiều những người bạn mới cùng chia sẻ và giúp đỡ khiến việc mình tìm lại cô ấy cũng đã bớt khó khăn phần nào!
Nhân đây, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả bạn đọc, đến những người đã chia sẻ và giúp đỡ mình...
Tất cả sự chia sẻ, phản hồi hay thắc mắc mình xin được nhận, còn về giúp đỡ thì có những sự giúp đỡ mình đã nhận, cũng có những sự giúp đỡ mình đã từ chối
- Lý do là cô ấy bị căn bệnh HIV/AIDS nên mình đã không nhận sự giúp đỡ từ một số anh chị đề nghị việc tạo website, fan page hay đăng tin lên truyền hình... để tìm kiếm cô ấy! Nói chung mình không chỉ vì lợi ích cá nhân mà lại public chuyện này như vậy được, mình nghĩ các bạn cũng hiểu ý mình!
- Có một số anh chị ở Thanh Hóa cũng có đề nghị mình khi đến TH thì liên lạc, mình cũng đã đồng ý, giờ thì mình chưa có đủ khả năng đến TH, nhưng chắc chắn mình sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh chị trong 1 ngày nào đó!
- Hiện tại mình cũng đã nhờ 1 anh làm ở Viện 103 (anh ý không muốn tiết lộ danh tính - anh ý nói cũng từng là Vozer) đang tìm giúp thông tin về bố cô ấy, hi vọng tìm được địa chỉ nhà cô ấy ở Thanh Hóa!


Mọi người vì đã cho mình những niềm hi vọng mới trong việc tìm người con gái ấy!


Cuối cùng, mình xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!
Mình sẽ thường xuyên cập nhật thông tin tại blog cũng như trên Voz để các bạn đọc quan tâm được biết và chia sẻ cùng mình!
06:50 CH 16/04/2015
Cơn mưa ngang qua
Đây là một câu chuyện có thật của mình...


Mình cũng ko biết phải nói thế nào về câu chuyện này nữa...thực sự với mình nó giống như 1 giấc mơ...nếu có thời gian, hãy đọc và chia sẻ cùng mình!
À, suýt quên! Vì 1 số lý do mình xin được không nói tên cụ thể 1 số con phố hay tên 1 số nhân vật trong câu chuyện, mong các thým bỏ quá


Đây cũng là lần đầu tiên mình đăng bài trên F17, xin nói trước là thực ra mình ko giỏi viết lách vì vậy nếu có sai sót về câu chữ hay chính tả mong nhận được góp ý thẳng thắn từ các thým Vozer!
Đừng ném gạch ác quá, tội nghiệp mình


-----------------------------------------


Quần jean, áo sơ mi, đeo giày tây bóng lộn @@...
Thực ra đây chẳng phải cái phong cách ăn mặc của mình nhưng vì hôm nay phải đi dự một cuộc hội thảo nên đành chấp nhận!
Hội thảo hết thúc bằng một lời chúc, mọi người nhanh chóng bước chân ra khỏi khách sạn.
Mình thì cứ từ từ bước đi và suy nghĩ mông lung, khó hiểu sao mấy ông bà này lớn rồi mà còn chạy như con nít vậy?
Thôi kệ, mình cứ điềm tĩnh bước ra khỏi căn phòng và bình tĩnh bước xuống bằng cầu thang bộ, kệ họ bon chen cái cầu thang máy. Từ tầng 7 bước thật chậm từng bước xuống tầng 4, tâm trí mình vẫn dành hoàn toàn cho những thứ mà mình vừa nghe trông cuộc hội thảo về CNTT. Bước chân xuống tới tầng 3 thì mình nhận ra là trời đang lác đác mưa và đây cũng là lý do mà mấy ông bà kia đua nhau về trước...
Bước tới tầng cuối cùng thì mưa đã nặng hạt, những người cuối cùng ra khỏi khách sạn thì là những người có ô tô con đón tận nơi, chẳng sợ nắng mưa...hjx! Phải làm sao đây ta?
Người không thì cũng chẳng sợ đâu sẵn sàng đày mưa ngay, nhưng đằng này mang theo em Laptop, nó mà có mệnh hệ gì sao mình sống nổi!


Thôi vậy, đành vào tiền sảnh ngồi trú tạm, tiện thể chém gió với mấy em Lễ Tân cho đỡ buồn!
Hôm nay, ăn mặc trông rất già dặn kèm theo cặp kính cận 2 điốp thành ra vào tất cả các em đều gọi mình là anh dù mình biết mấy em này chắc chắn hơn mình ít nhất là 2,3 tuổi...
Ò, thì thôi, các em có lòng thì anh có dạ... mình cứ xưng anh em như xường!
Sau màn chào hỏi, mình biết là một em gần mình nhất tên Yến 19t, đến màn chém gió...
Mình: Thế em ở đâu? Anh nghe tiếng em ko phải tiếng Hà Nội?
Em: Sao anh biết, em ở Thanh Hóa ra đây làm cơ!
Mình: Ừ, anh cũng đoán thế...(chém đấy) chắc em ra đây làm được 1 năm rồi nhở? (vì năm nay mới 19t mà)
Em: Vâng, em tốt nghiệp xong ko thi ĐH, có người quen nên xin được việc ở đây luôn!
Mình: Một tháng thu nhập mấy trăm triệu hả em? (Hài)
Em nó cười và đáp lại: Anh giỡn, em một tháng chỉ 4 triệu thôi...(ọc, cũng cao rồi)
Mình: Vậy cũng khá rồi, anh lương tháng chỉ có 2 triệu =))
Em: Ủa, em tưởng anh vẫn là sinh viên, đã đi làm rồi à? Nhìn mặt anh thư sinh vậy mà...
Mình: À, ừ, anh vẫn là sinh viên...2 triệu đó là bà già gửi lên )
Em: (Cười như điên, tay che miệng) Anh vui tính thật đấy! Cho em xin số điện thoại đi...
Mình (Khó hiểu? Vui tính và SĐT có liên quan gì đến nhau vậy trời?) : 0165.87.20.119
Em: Em nháy máy anh luôn rồi đó ha!
Mình: Trong giờ làm việc cũng được sử dụng điện thoại hả em?
Em: Vâng...ai chả dùng hả anh!
Im lặng 2 phút, đến màn em nó tự tâm sự...
Em: Anh có người yêu chưa?
Mình: À, chưa, mẹ anh cấm yêu, anh còn zin 100%!
Em (lại cười) : Vậy à? Tưởng anh được yêu em giới thiệu cho mấy đứa làm ở đây, xinh lắm!
Mình (ặc ặc, clgt?) : Anh nói đùa thôi, chứ xinh như em đây, sao cần phải giới thiệu...
Em: Anh lại giỡn!
Mình (ơ mình nói thật mà) : Anh nói thật đó chứ? Em chắc xinh nhất đất Thanh Hóa mất...
Em: Cám ơn anh! Nhưng nếu em nói em chưa yêu ai, anh có tin ko?
Mình (có vấn đề rồi, sao cứ nhắc tới cái này hoài): Ừ, cũng hơi khó tin đấy, nhưng anh sẽ cố tin...
Em (nhìn thẳng vào mắt mình, mặt hơi buồn) : Em ko tin vào tình yêu sẽ đến với một người như em!
Mình: Sao em nói vậy? Em xinh, có công việc làm ổn định hơn nữa em rất dễ thương và dễ gần nữa!
Em: Cám ơn anh! Em làm việc ở đây nên phải như vậy thôi anh, em cũng ít nói lắm...
Mình nghĩ thầm con này có ý đồ gì ko biết, từ nãy giờ nó nói nhiều ngang mình mà giờ tự xưng ít nói! Thật là khó hiểu ) Thôi, em thích sao anh cũng chiều...trời vẫn mưa và anh cũng rảnh!
Lại im lặng 2 phút, ko khí hơi trầm xuống, mình đành xé tan cái ko khí đó bằng 1 câu đùa:
Mình: Nếu em mà chưa có ng yêu thì chắc anh là sư thầy mất!
Em (ko cười nữa, mặt buồn): Thôi, ko có gì đâu anh! Em biết chẳng ai tin...
Mình (Ko tin là đúng, xinh mà làm ở cái chỗ đông người thế này, ko có người yêu mới lạ): Thôi được rồi, anh đùa đấy mà, tính anh hay đùa lắm...hình như có chuyện gì phải ko? Em kể anh nghe được ko?
Em : Ko có chuyện gì đâu anh! (Mặt em nó buồn kinh)
Sau đó có 1 ông Tây đến, nó xin lỗi mình và chạy ra nói chuyện vs ông ta...Mình phát hiện ra là trình độ tiếng anh của em ý vô đối! Trời, sao tanh vậy ta?
Sau đó em nó dắt ông ta vào quầy nhận phòng và dắt ông ta vô thang máy!
Trời vẫn mưa, mình ngồi lòng thơ thẩn theo tiếng tí tách của những giọt mưa...
Bỗng một cái vỗ vai, mình giật cả nẩy!
Theo bản năng quay đầu lại thì dường như có 1 ngón tay cũng biết trước được điều đó...mình quay lại và bị cái ngón tay xinh xắn đó chọc vào má...
Ngước mắt lên...
Mình: Làm anh giật cả mình!
Em: Hi! Em xin lỗi...
Mình: Ông Tây kia đâu em?
Em: Ở trên phòng ông ý @@
Mình (sao con bé này thiếu kính ngữ vậy trời) : Ừ!
Em: Sao anh ngồi đây?
Mình: Vậy anh đi nhé!
Em: Vâng!
Mình: Em đang đuổi khách à? Ít ra cách đây gần 35 phút anh còn đang ngồi trên tầng 7 khách sạn bọn em!
Em: Hi, em đùa đấy, em biết thừa là anh ngồi đây trú mưa rồi.
Mình (ẶC, xấu hổ thế): Đâu có, tại ở đây có wifi, anh vào ngồi định mang laptop ra làm việc thôi.
Em: Vậy anh làm việc chưa?
Mình: Em đủ thông minh cũng như mắt em có đủ thị lực để nhìn và nhận ra điều đó mà!
Em: Anh đanh đá thế!
Mình (ối sặc, mình bị con này nó nói cái gì đây): Ờ, ai cũng nói vậy cả... (nói vậy thôi chứ chả ai nói mình như thế) Mà sao em có vẻ quan tâm đến anh thế nhở?
Em: Anh là khách hàng mà!
Mình: Nhưng có thấy đó gì đó hơn khách hàng 1 chút!
Em: Vậy vì anh đẹp trai cũng được!
Mình (Choáng, gái thanh hóa là vậy sao? hãi thế) : ò, cám ơn em...nhưng nếu chỉ vì vậy thì sự quan tâm cũng hơi thừa chút thì phải?
Em (mặt nhăn nhăn giống trẻ con): Anh này!
Mình (cười) : Sao?
Em: Thôi được rồi! Em thích anh đấy :-" (Lúc này mặt con bé vênh lên)
Mình (tái mặt, ko nói được thêm câu gì)
Em nó cười như điên...ko quên lấy tay che miệng và tay còn lại ôm bụng :|
Mình ko phải tái nữa mà là đỏ mặt rồi, người đâu mà trắng trợn thế hả trời! Hãi gái Thanh Hóa rồi đới!
Em nó vừa cười vừa nói: Làm gì mà anh đỏ mặt thế kia!
Mình: Ò, trời mưa anh bị dị ứng... (câu này mình chém ngu nhất từ trc tới giờ)
Em nó lại ôm bụng cười!
Mình (xấu hổ và tức lắm rồi) : Con bé kia, sao em cứ cười hoài thế hả?
Em nó vẫn cười!
Mình cầm cặp lên chuẩn bị đứng dạy rồi, thì nó chạy tới trc mặt, vẫn cười rồi nó nói : trời vẫn mưa đấy, anh ra bây giờ là anh thành ông mặt trời đấy
Mình biết nó đá xoáy mình rồi, ôi nhục thế! Mình vẫn thẳng tiến...
Lạy chúa, sao nó ko tránh ra vậy trời...ngực nó chạm vào người mình rồi s
Chạm 1 cái mình hãi quá, đành ngồi xuống chỗ cũ và ko quên mở miệng nói câu : Anh xin lỗi!
Nó cười và đáp lại: Ko sao anh, trời còn mưa, ở lại nói chuyện với em!
Mình thấy nó lạ lắm, vừa nãy còn nhăn nhở giờ thì lại dịu dàng vậy...
Mình im lặng, ko nói câu gì...
Nó bảo mình ngồi dịch vào trong, mắt mình tròn xoe nhìn nó và hỏi: Em định ngồi cạnh anh đó à?
Em nó mặc kệ, ko trả lời và ngồi thẳng xuống khiến mình phải ngồi vào bên trong...
Mình chẳng còn biết em này có ý định gì nữa, bỗng thấy ghét ghét, hơi lẳng lơ thì phải!
Mình định lảng tránh em nó bằng cách lôi laptop ra đặt lên bàn và mở máy...
Nó vẫn nhìn mình làm, từng cử chỉ, động tác của mình được con bé chăm chú nhìn...
Đang định quay sang hỏi :"sao em cứ nhìn anh thế?" thì nó khẽ kéo cái laptop của mình về phía nó và mở tệp tin mà mình lưu tên là :"HIV/AISD" - tập tin lưu trữ tất cả những gì mình sưu tầm cũng như nghiên cứu về căn bệnh thế kỉ này!
Nó mỉm cười và quay sang nhìn mình bằng 1 ánh mắt rất trìu mến rồi cất tiếng :"Em biết mà, ngay từ đầu em nhìn anh, em đã nhận thấy có gì đó mà em có thể tin tưởng"


Thôi hỏng rồi, không phải nó thích mình thật đấy chứ, mình ấp úng quay sang hỏi lại :" Hả? Em thích anh thật đó à?"
Em nó cười tủm tỉm, hơi e thẹn :"Nếu thế thì có được không ạ?"


Thôi mình xong rồi, ông trời ơi, tạnh mưa nhanh nên...


Một lần nữa mình lại hơi bối rối, thấy vậy nó nhanh ý nói :"Anh sao vậy? Anh ko thích em à?"
"Ko phải? Nhưng mà..." mình đáp...
Em nó lại nói :"sao anh?"
Mình: "Em nghĩ tình yêu là gì? Chúng mình quen nhau chưa đầy 1 tiếng"
Em nó cười hơi buồn và nói : Vâng em biết rồi...anh là sinh viên Y à?
Mình: Không, anh là sinh viên IT...
Em: Vậy sao trong laptop của anh lại có tài liệu về HIV/AIDS?
Mình : Anh nghiên cứu về căn bệnh đó, căn bệnh thế kỉ mà, anh đang cố gắng năm tới lấy cái giải Nobel về Y Học (Mình lại chém được ngay)
Em: Sao em lại có cảm giác anh làm vì lý do khác?
Mình ngạc nhiên: Sao em lại nghĩ vậy? Vậy em nghĩ anh làm vì lý do gì?
Em nó nhìn mình và nói : Em cũng chẳng biết nữa nhưng em nghĩ anh làm ko phải vì lợi ích cá nhân.
Mình cười : Em là thầy bói à? Anh làm cái gì cũng đặt TIỀN lên hàng đầu em ạ!
Em: Cứ cho là vậy đi...nhưng theo em nếu vì tiền thì anh nên chọn cái khác để làm chứ đừng chọn cái này...sinh viên IT mà nghiên cứu về HIV/AIDS và lại còn hi vọng đạt giải Nobel! Anh ko thấy những thứ anh làm cũng đủ cho 1 kẻ ko học thức như em nhận ra mục đích thật sự à?
Mình ngồi rồi trợn mắt nhìn nó: Thứ nhất, nếu vô học mà nói chuyện sắc sảo như em thì anh cũng muốn vô học. Thứ 2, em đủ tinh tế để nhận ra điều đó vậy hãy nói rõ ràng xem mục đích thực sự của anh là gì?
Em nó cười: Vậy em cũng muốn trả lại anh 2 cái thứ. Thứ nhất, xem ra anh cũng đã bắt đầu nhận là mình làm vì mục đích khác rồi. Thứ 2, em nghĩ anh nghiên cứu vì một lý do cao cả hơn...anh ko muốn nói cũng được nhưng dù sao em cũng vui lắm!
Mình thực sự có chút gì đó tò mò về em nó rồi....
Mình : Ừ, em đúng thì cũng đúng, nhưng a nghĩ có 1 điểm sai...và anh nghĩ một người tinh tế như em phải nhận ra chứ nhỉ?
Em: Anh nói tiếp đi!
Mình: Ngay từ đầu khi bước vào anh đã nói chuyện vs bọn em bằng giọng điệu như thế nào chắc em cũng thấy đấy...anh nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường và thậm trí rất nhố nhăng, chứ ko cao cả như em nghĩ đâu!
Em: Anh có vẻ ko hiểu con gái nhở?
(Sao em nói chuẩn thế, anh chính xác là vậy mà)
Mình: Ừ!
Em: Nhìn thẳng vào mắt em nhé, em sẽ nói ra 1 bí mật của em cho anh biết...
(Lúc này mình nghĩ, chắc lại câu I LOVE U hay Em Yêu Anh rồi hay cái gì đó tương tự đây mà)
Mình : Ok em!
Em: Nhưng anh phải hứa với em...
Mình: hứa cái gì?
Em: Em đùa đấy, anh chẳng phải hứa với em cái gì đâu!
(Mình cũng tò mò rồi đấy, có vẻ quan trọng đây, nhìn mặt nó là biết mà)
Mình: Được rồi mà, em nói đi!
Em nó mặt nghiêm nghị, mắt nhìn vào mắt mình, 2 đôi mắt nhìn nhau 1 phút, dường như nó đang nghĩ cái gì đó!
Và rồi cái miệng xinh xắn đó cũng cất lời:"Em...em"
Mình: Nếu em cảm thấy quá khó nói hãy viết ra word trong laptop của anh...nếu em cảm thấy ko muốn nói nữa thì ko cần nói cũng đc!
Nó ghé sát má nó vào má mình, mình hơi hoảng vì ko hiểu nó định làm gì, thì ra nó định nói thầm với mình...
"Em bị HIV"


Mình chết đứng người lại, dường như tim ngừng đập vài giây rồi sau đó đập mạnh như muốn nhảy khỏi ***g ngực...
Im lặng...
Giờ thì hiểu tại sao con bé lại quan tâm tới mỗi tệp tin đó trong laptop mình và mình cũng hiểu tại sao con bé nghĩ về mình và dành cho mình những tình cảm đặc biệt như vậy...
Cũng hơi thắc mắc, dường như 2 chữ "tình cờ" đang khiến mình biến thành một nhân vật bất đắc dĩ trong một câu chuyện buồn...
Không giang im lặng cho tới khi nó đứng dạy và đi...
Mình phải làm sao đây?
Mình chắc rằng nó đã hi vọng rất nhiều vào người mà nó đã nói ra câu đó, nhưng mình không thể? Mình không biết phải nói gì với cô bé! Mình không biết phải làm sao nếu cô bé thích mình thật...và mình không biết phải làm sao tiếp nữa...
Chỉ một câu nói...
Sao em lại chọn anh là người để nói ra cái bí mật này...
Mỗi ngày em tiếp đến hàng trăm khách...tại sao chứ?
Rồi mình cố ngẩng mặt lên và nhìn xem cô bé đang ở đâu?
Ko thấy...
Mình vội gập chiếc laptop lại cho vào túi và chạy ra ngoài...
Cô bé với chiếc áo dài đỏ đang đưa đôi tay nhỏ bé ra để hứng từng giọt mưa...
Mình khẽ ra đứng bên cạnh cô bé, lúc này mình thấy cô bé đẹp đến lạ kì...


Một nụ cười trong trẻo...:Vậy mà em cứ ngỡ anh đã đi rồi đấy!
Mình thản nhiên trả lời: Ừ, anh cũng định thế đấy!
Em: Em nói vậy thôi chứ em biết thừa anh sẽ không đi...
Mình: Vậy sao? Em nói giống như em hiểu anh lắm vậy!
EM: Đúng rồi, anh cũng hiểu em nhở?
Mình: Thôi...nhưng chuyện em vừa nói là thật chứ? (Sao mình lại hỏi câu này nhở?)
Em: Anh muốn nghĩ sao cũng được...em ko nói dối ai lần đầu gặp mặt đâu!
Mình: Nhưng điều này cũng đâu thể nói với một người lần đầu gặp mặt như anh?
Em: Em cũng ko biết nữa...à anh! Cho em làm 1 chuyện nhé...
Mình: Chuyện gì?
Em: Anh ôm em một lần đi...
Mình: Ko phải anh sợ cũng ko phải là anh ngại nhưng anh ko thể làm điều đó, anh xin lỗi...
Cô bé hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười: Chúng mình làm bạn của nhau nhé...
Mình: Ừ
Em: Em biết anh muốn hỏi em nhiều thứ đúng ko? Vậy đợi em tan ca rồi chúng mình đi dạo nhé!
Mình: Ừ!
(Chẳng biết lúc đó lấy đâu ra cái cản đảm nói câu ừ nữa, xe ko có, tiền cũng ko còn nhiều...)
Em: Vậy vào trong đợi em đi, em sắp tan ca rồi!
(Kiểu như 1 đôi yêu nhau vậy nhở? Mình còn kém tuổi em ý mà :( )


Mình ngồi đợi khoảng 30 phút...với những suy nghĩ lung tung!
Em lại đến vỗ vai và làm động tác quen thuộc, lấy 1 ngón tay chọn vào má mình khi mình quay đầu lại!


Em: Đi thôi anh!
(Ngạc nhiên quá, em nó đã thay quần áo rồi! Áo phông, quần jean ngắn...phong cách trẻ con quá! mắt mình cứ tròn xoe nhìn vào ngực nó, tại ở đó có cái chữ gì đó mà mãi ko dịch được)
Mình: Đi đâu cơ?
Em: Đi dạo chứ đi đâu?
Mình: Trời mưa mà!
Em: Em yêu mưa!
Mình: Nhưng anh còn laptop!
Em: Đưa nó đây...
(Ặc, của cải lớn nhất của mình mà nó coi như cái kẹo ý nhở?)
Mình: Hử? Đưa cho em á?
Em: Anh sợ mất à!
Mình: Ko, đây! Nhưng em mang nó đi đâu?
Em: Mang đi cất vào tủ đồ của em!
Mình: ò, đây!


1,2 phút sau em nó đã đi ra và trên tay kèm theo 1 cái ô...


Mình: Em có mỗi 1 cái ô thôi à?
Em: Vâng!
Mình: Nhưng anh nghĩ nó hơi nhỏ!
Em: Thế thì cất ô đi, mình ko cần ô nữa...


/Ôi con bé này, anh mài có một bộ quần áo thôi đấy...
Nghĩ tới đây mới nhớ, chết cha rồi, mưa thế này thì về làm sao kịp Thạch Thất đêm nay (Nhà bạn mình ở tận Thạch Thất, HN)/


Mình: Thôi, mang ô đi, em đừng để bị ốm (Mình biết là bệnh nhân HIV/AIDS sức đề kháng rất kém mà)
Em: Vâng, hi hi!
Mình và em nó bước ra khỏi khách sạn...hjx, trời mưa mà sao đường vẫn đông thế, đúng là Hà Nội.


Cứ cầm cái ô lụp sụp thế này mình cũng khó chịu, mà lại còn đi nhanh nữa chứ...
Mình mở đầu bằng 1 câu hỏi: Sao? em ko định nói gì với anh à?
Em: Nói gì?
Mình: Nói gì cũng được, em đang rủ anh đi cùng em mà!
Em: Anh có người yêu chưa?
(Sặc, sao lại hỏi cái con khỉ này?)
Mình: Ừ, hình như là chưa!
(Sao mình lại nói như vậy chứ, ừ vào thời điểm đó đúng là mình chưa có thật)
Em: Sao lại là hình như?
Mình: Anh hay đùa lắm, đơn giản em cứ nghĩ là chưa đó, đừng để ý đến mấy câu anh thêm thắt vào!
Em: Chúng mình đi ăn nhé...
(Ôi trời ơi, trong túi còn chưa đầy 500k, hjx, tiền về Thạch Thất rồi tiền về HP nữa)
Mình: Ừ, em đói rồi à?
Em: Ko, em chưa đói!
(ẶC, thế sao rủ đi ăn?)
Mình: Thế sao...
Nó chặn lời...
Em: Em muốn chúng ta là 1 đôi...trong tối nay!
(Nói cái con khỉ gì đây ko biết? Cảm giác lúc này lẫn lộn quá, vui buồn và lo lắng, vui vì quen đc 1 ng bạn, buồn vì sắp hết tiền, lo lắng vì liệu em nó có bắt mình làm trách nhiệm của 1 ng chồng ko vậy s)
Mình: Hả? Em nói gì thế?
Mặt nó tỉnh bơ: Đi thôi anh, mưa ướt hết rồi kìa...thương anh quá đi!
(Hai đứa đi tiếp và mình thực sự choáng rồi...thôi kệ vậy, đằng nào cũng tờ mờ tối rồi, xem ra đêm nay ko về đc Thạch Thất rồi)
Đến một quán vỉa hè, em nó kéo mình vào!
(Ôi may thế, anh tưởng em dẫn anh vào nhà hàng cao cấp thì anh chết)
Em: Anh ăn gì?
Mình: Hả? Em ăn gì anh ăn đấy!
Em: Cho cháu 2 bún ốc!
(Ặc, mình ghét bún ốc, tại nó cứ có con con, ăn cứ như nhai sạn ý)
Nó ngồi sát vào mình vì ngồi ra ngoài là bị mưa...phía cuối quán, mấy thằng thanh niên cứ nhìn chân nó. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại đứng dạy và nói : Đổi chỗ cho anh đi!
Em: Sao vậy anh?
Mình: Ừ thì em ngồi vào trong cho đỡ mưa!
Em: Em ngồi đây cũng có mưa đâu?
Mình: Sao lúc nào em cũng có thể cãi lại anh vậy nhở? Anh ko thích em ngồi đây, ok?
Mình nói câu đó hơi to làm cho bọn thanh niên cuối quán nó cười ầm lên, một thằng trong số đó nó cố tình nói to:" Mẹ cái thằng này, mày làm anh kia anh ý tức rồi đấy, thôi ăn mẹ mày đi, thấy gái là mắt cứ thố lố ra"
Em ko nói gì lặng lẽ đổi chô cho mình...
Mình: Em ăn đi, nhìn gì chúng nó nữa...
Em: Vâng! Em mời anh ăn
Mình: Ừ, ăn đi!


(Sao bây giờ mình với nó tự nhiên thế ko biết, chẳng ngại như vừa nãy nữa)
Mình: Bún ốc ở đây ko có con con, đợt anh ăn ở quán đường Thái Thịnh, ốc toàn con thôi, kinh ơi là kinh!
Em: Đây là ốc Hải Dương anh ạ! (Nó vừa nói vừa ăn trông hài vô đối)
Mình: Hử?
Em: Ốc Hải Dương ý, ko có con!
Mình: Hử?
Em: ỐC HẢI DƯƠNG, nghe rõ chưa?
Mình: Hử?
Em: Thôi em ăn đây, kệ anh!
Mình: Hử?
(Mình cố tình trêu nó thoai)
Em: Trêu em à?
Mình cười: Sao nói ko đói?
Em: Ko ăn thì phí à?
Mình: Ừ, vậy ăn nhanh rồi ăn luôn hộ anh đi!
Em: Ko được...phần của anh, anh ăn đi!
Mình: Nhưng anh ko đói...
Em: Nhưng mà anh ăn mấy miếng rồi...em ăn thừa của anh à?
Mình: Thế thì cứ để vậy thôi...anh bắt em ăn đâu!
Em: Thôi để đấy em ăn!
(Đầu tiên tưởng nó nói đùa cơ, hóa ra tí nó ăn thật)
Sau khi nó ăn xong mình chạy ra chiếm phần thanh toán trước, lại chạy ra trc mình và cản...
Một lần nữa cái ngực nó lại chạm vào người mình làm mình đỏ mặt...
Mình: Em làm gì đấy?
Em: Để em thanh toán!
Mình: Em buồn cười nhở?
Em: Sinh viên còn sĩ!
Mình: Ặc, khinh anh nhở?
Em: Đấy là anh tự nói nhé!
Mình: Bác ơi cháu gửi tiền... rút bừa 1 đồng trong túi... (ối mẹ ơi, sao lại ra đồng 20k thế này)
Bác chủ quán: 30 ngàn cháu ạ!
Nó rút tờ 50k từ cái túi sách rồi đưa cho bác chủ quán trước!
(Mình ngại tái mặt)
Hai đứa bước ra khỏi quán...
Mình: giờ đi đâu em?
Em: Tùy anh đấy!
Mình: Em ko phải về nhà à? Bố mẹ lo lắng đấy!
Em: Anh này, sao anh nói thế? Em đã bảo là tối nay chúng ta là một đôi rồi mà!
Mình: Anh xin lỗi nhưng mà trời thì mưa thế này...
Em: Chúng mình tắm mưa nhé!
Mình: Nhưng...
Em: Đi mà anh (mặt nó nũng nịu tỏ vẻ đáng thương)
Mình: Ko được, kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cũng được...
Em: Tắm mưa 1 chút thôi mà!
Mình: Anh ghét mưa, nó làm anh luôn chậm chễ (Mình nói dối thôi, ai chơi thân với mình chắc biết thừa mình rất yêu mưa)
Em: Vâng, em yêu mưa! (Mặt nó buồn rượi, thất vọng)
Mình: Thôi được rồi, tắm mưa thì tắm mưa!
(Lúc này cũng khá tối rồi, mình nghĩ thôi thì chấp nhận ướt vậy...)
Em: Yêu anh thế! (Nó hơi kiễng chân, thơm vào má mình trước đám đông)
(Mình lại nóng hừng hực, mặt đỏ như gấc... mình cố tình ko để nó phát hiện bằng cách bước thật nhanh ra khỏi chỗ có ánh đèn chiếu vào)
Em: Đợi em cởi dép đã!
Nó cởi dép xong lon ton chạy theo, mặt vênh lên: Cầm dép hộ đại ca, mau :-w!
(CLGT? Mình mà phải cầm dép hộ á)
Em: Nhanh (nó quát to)
Mình: Ừ, thì đưa đây, sao em quát to thế, ng ta nhìn kìa!
Em: Con zai thằng nào cũng vậy, phải đánh vào sĩ diện mới chịu làm!
Mình: Em hơi nhầm rồi đấy...
Mình: Cầm lấy (mình hét to hơn)
Nó chạy trc, bỏ mình lại phía sau, một tay cầm dép 1 tay cầm chiếc dù đã cụp lại...
Mình đuổi theo chặn nó lại: Em muốn sao?
Em: Em chả muốn sao? Anh muốn sao?
Mình cười: Em lạ thật đấy!
Em: Ừ, anh cũng thế!
Mình im lặng, đi nhanh về đằng trước!
Em: Anh ko thấy vui à?
Mình: Em nghĩ em và anh đang ở seul và chúng ta đang là diễn viên chắc?
Em: Câu này hay thế, anh học ở đâu đấy?
Mình: Thôi anh ko muốn nói nữa...nhà em ở đâu? anh gọi xe ôm hay taxi cho em!
Em: Em ko nói!
Mình: Ko nói thì anh đi! Kệ em...
Em: Anh đi đi, kệ em!
Mình: Em cầm dép đây, cầm ô đây...
Mình bước thật nhanh về phía ngược lại, phía đi tới bến xe Gia Lâm.
Một bước, hai bước...rồi nhiều bước!
Ôi chết cha, laptop của tôi khổ thân mình rồi, quên mất là cái laptop của mình còn trong tay nó!


Quay lại thì nhục mà bước tiếp thì mất laptop à! Lấy hết can đảm chuẩn bị quay lại...
1...
2...
3...
Quay lại...
Ơ, nó cũng quay lại nhìn mình kìa!
Em (hét to): Em biết anh sẽ quay lại mà!
Mình (hét to): Vì em còn cầm lap của anh đấy!
Em (hét to) : Hả?
Mình (hét to): Hả cái đầu em!
Em (hét to) : Em yêu anh mất rồi!
Mình im lặng, định quay đi, trong đầu nghĩ thoáng qua thôi chấp nhận mất anh bạn thân thiết vậy...thở dài rồi quay lại, bước tiếp.
Em (hét to) : Anh khinh em đúng ko? Anh khinh em vì em bị căn bệnh đó đúng ko? Anh là đồ tồi!
Mình bước đi tiếp, kệ lời nó nói...
Em (vẫn hét to) : Trả lời em đi, 1 câu thôi cũng đc!
Lúc này mình thực sự ko còn hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, mình sao có thể yêu một người bị HIV chứ?
Chuyện này đến quá nhanh, quá gấp gáp và dường như cả 2 đều chỉ như đang bị say nắng giữa một cơn mưa mùa hạ!
Mình (vẫn đi tiếp nhưng hét to) : Anh xin lỗi, nếu quay lại...anh sẽ ko thể...


Tôi thú nhận mình là một kẻ đa tình, tôi luôn bị dao động trc những cô gái dễ thương, nhưng ko phải ai trong số đó tôi cũng thích, cũng yêu hay cũng tán tính. Tôi tin vào duyên số vì vậy tôi ko bao giờ đi tìm kiếm tình yêu! Nhưng lúc này đây...tôi dường như đang xao xuyến vì 1 người con gái ngang qua đời tôi 1 thời gian ngắn ngủi...


Tôi vẫn bước đi và tiếng mưa cũng đã làm tôi và em ko còn nghe rõ nhau nói gì nữa!


"Sao em ko nói gì nữa? Em có sao ko? Ai sẽ đưa em về? Liệu em có ngất ko? Em có tuyệt vọng ko?" Từng bước chân lại có hàng tá câu hỏi hiện ra trong tôi...
Rồi, tôi quay lại...
Chỉ còn hàng cây và em ko còn đứng đó...
Tôi vội vã chạy lại chỗ em và tôi đứng lúc nãy...hốt hoảng, tôi nhìn về mọi phía...
Tôi hét to :"Yến ơi" 1 lần, 2 lần rồi 4,5 lần!
Vẫn ko thấy em đâu!


Thất vọng vì ko thấy em, thất vọng vì bản thân, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè mặc cho những hạt mưa cứ rơi và dòng dòng chảy...


Một cái vỗ vai, vội quay lại...
Vẫn ngón trỏ đó, chọc vào má tôi...
Tôi biết rằng đó là em!
Tôi và em cùng đứng dạy...tôi quát lên:"Em đi đâu thế hả?"
Em:"Thì em đứng sau cái cây này nãy giờ, tại anh ko chịu để ý đó chứ"
Tôi im lặng...
Em: Sao anh quay lại?... Anh yêu em rồi đúng ko?
Tôi vẫn im lặng...(thầm nghĩ sao số mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này hả trời, bao nhiêu cô xinh xắn ko động lòng lại động lòng ngay cái cô bé mà mình chẳng biết gì về cô ta và cô ta lại còn nói cô ta bị HIV nữa chứ)
Em: Em biết mà! Em thích phim Hàn Quốc lắm và em tin một ngày em cũng sẽ được giống như vậy...
Tôi chỉ còn biết : Ừ
Em cầm tay tôi kéo tôi đi tiếp về phía mà em đã chọn...
Em vui vẻ và cười rất hạnh phúc, từng hạt mưa lăn dài trên đôi má em...tôi nhận ra rằng "Em đang khóc"
Tôi vẫn tiu ngỉu, chả biết là mình đang làm cái gì nữa... tôi đang đi cùng em vì cái laptop hay vì tôi muốn vậy?
Chắc là vì cả 2...
Thấy em vui vẻ như 1 đứa trẻ, tôi cũng vui...thôi thì kệ đó, muốn đến đâu thì đến...tôi nghĩ vậy là đi cùng em!
Em: Anh cõng em nha, em mỏi chân (lại cái vẻ mặt nũng nịu trẻ con)
Tôi nhăn nhăn...
Em: Ko cõng thì thôi...
Tôi: Ai nói ko cõng đâu...
Em nhảy luôn lên lưng tôi, cười khúc khích!
Nghẹn cổ mà ko dám nói s
Tôi: Sao em nặng thế...?
Em: Người đẹp, dáng chuẩn mà
Tôi: Hơ hơ, chịu con bé này rồi!
Em nhí nhảnh ôm cằm và ngửa đầu tôi lên và ra lệnh :" Ngựa kia, thẳng tiến"
Tôi :" Á, em làm cái trò gì thế con bé này...bỏ đầu anh ra, nghẹn, anh giết em giờ!
Em vẫn cứ làm vậy kệ những lời tôi nói...
Em ra lệnh tiếp :"Zô, zô"
"Cái dép của em, và cái túi sách nữa nó cứ đập vào ngực anh, đau lắm" tôi nói!
Em hét to :"Thả ta xuống"
Mình nghĩ, thoát rồi, ôi mệt vl ra...teen thế là cùng, anh còn kém em 1 tuổi mà anh chẳng teen như vậy đâu!
Em lại hét to :"Cầm đây cho ta" rồi em đưa cái túi sách và cái dép cho tôi...ặc ặc!
"Cúi xuống" vừa hét em vừa nhảy lên lưng tôi!
Clgt? con ranh con này, khổ thân mình, biết thế vừa ăn bát bún ốc đó rồi
Tôi:"Sao số mình nó khổ thế này, biết thế lúc nãy đi luôn cho rồi"
Em: Đi thì mất laptop à ) rồi em cười với vẻ mãn nguyện!
Tôi : Em nghĩ anh như vậy à?
Em: Ừ đó, sao nào?
Tôi: Ừ, thì đúng thôi, chả sao!
Em: Ha Ha, đồ dối trá!
Tôi: Từ nhỏ rồi, dân Hải Phòng mà...
Em: Sao giờ mới nói hả tên kia...
Tôi: Có ai hỏi đâu!
Em: Mi ở chỗ nào HP?
Tôi: Em đừng gọi anh là mi nữa đc ko?
Em: trả lời đê...
Tôi: Thủy Nguyên!
Em cười to và nói: Ko biết
Tôi: Thế cứ đi thế này à? Mấy giờ rồi?
Em lại cười lớn: Ko biết
Bó tay với con bé này...
Tôi bực mình nói : Ê con bé này, em biết anh chưa ăn gì đúng ko?
Em nhảy ngay xuống: chết em quên, mình đi ăn tiếp đi!
Tôi: Đi ăn á? Lại đi ăn tiếp á?
Em: Vâng, anh đói mà!
Tôi: Thôi, ko ăn đâu, quần áo thì ướt!
Em: có sao đâu?
Tôi: Anh nhìn thấy em mặc áo trong màu gì rồi đấy!
Em: màu gì?
(Sao con bé này nó máu thế?)
Tôi: Em mặc áo trong màu đen và quần trong chắc cũng thế!
Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên: Em ko biết đâu... tại anh đấy!
(Lại cái gì nữa đây, con lạy mẹ trẻ)
Tôi: Hỏi chấm?
Em: Anh biết em mặc bên trong màu gì rồi, em cũng muốn biết!
(Á, con này sao nó dã man thế hả. mình cứ tưởng nó kêu cái gì cơ?)
Tôi: Anh xin em!
Em lại cười, chỉ tay vào tôi và nói: Ôi sao anh lại ngố đến lạ kì thế nhở?
Tôi nhăn mặt (Ngố cái chó gì? Ngố mà anh biết em mặc áo trong màu gì?)
Em: Kệ chứ, chúng mình cứ vào quán vỉa hè đánh chén đã!
Tôi thở dài, buông xuôi nghe lời...
Trong quán ăn vì đói nên cứ ăn thôi chả nói cái gì cả, chỉ có điều lần này tôi đã tranh đc cái chân trả tiền!
Ra khỏi quán, hỏi lão xe ôm: bác ơi cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ?
(Tại mưa nên mình để di động trong cái túi sách của Yến nên phải hỏi giờ)
Xe ôm: 8h30 rồi cháu, có về ko bác trở về, kẹp 2 luôn cũng đc!
(mẹ thằng xe ôm, nói thì nói sao cứ nhìn cẳng người ta?)
Em: Mình đi tiếp nhé anh
Em kéo tay lôi tôi mặc kệ tôi nói lảm nhảm...
Tôi: Em lạnh ko?
Em: Em có!
Tôi: Anh mặc có 1 áo thôi...
Em: Em chẳng cần, áo anh cũng ướt mà!
Tôi: Vậy thôi!
Em: Anh chưa bao giờ yêu ai hay chưa bao giờ xem phim tình cảm à?
Tôi: Xem đầy, yêu đầy (sĩ diện chém bừa)
Em: vậy mà ko biết phải làm gì sao?
Tôi hiểu ý liền, chắc muốn mình ôm đây...
Tôi: Thế em bị thần kinh à? Vừa đi vừa ôm chắc?
Em: Vậy kiếm chỗ nào ngồi là đc? Trạm xe bus đằng trc kia kìa!
(Lần này thì đi hẳn rồi, chẳng nhẽ phải ôm nó thật à? Thực ra cũng thích thích nhưng mà mình đã ôm ai bao giờ đâu, hjx hjx)
Em chạy thật nhanh đến đằng trc ngồi chờ tôi từ từ bước tới...
Tôi ngồi co ro, bỗng tôi phát hiện ra là đã mất cái ô: Ơ, ô đâu em?
Em: Em ko biết, anh cầm mà!
Tôi: Thôi chết chắc để ở gốc cây đó rồi
Em: thôi bỏ đi, đằng nào cũng ướt hết rồi
Tôi: Mà sao mưa lâu thế nhỉ?
Em: Càng thích chứ sao?
Tôi: Em về muộn bố mẹ ko mắng à?
Em: Anh đúng là chả để ý gì cả? Em nói từ lúc gặp là em là người Thanh Hóa ra đây làm việc mà, bố mẹ em ở quê hết rồi. Em ra đây ở cùng họ hàng xa, nhưng mỗi tháng em đều phải trả tiền phòng, 2 vợ chồng họ chẳng bao giờ quan tâm em về sớm hay muộn hết!
Tôi: Vậy à!
Em: Vâng! Còn anh? Chắc anh cũng ở trọ đúng ko?
Tôi: Anh ở nhà thằng bạn mãi Thạch Thất cơ, xã Tân Xã, Thạch Thất đó...
Em: Hì, em ko biết...
Tôi: Hay mai qua đó chơi với anh!
Em: Em cũng ko biết nữa...
Tôi: Sao lại ko biết! Mai em bận làm à?
Em: Ko, nhưng em có chút việc...
Tôi: Ừ, vậy để khi khác!
Chúng tôi im lặng...chừng 5 phút...bỗng!
Em tựa đầu vào vai tôi...
Em: Anh à! Anh ơi!
Tôi: Ừ, anh đây!
Em: Em bị HIV đấy...
Tôi: Ừ, em nói 2 lần rồi! Lần này là lần thứ 3
Lại im lặng, chẳng ai nói vs ai câu gì...
Khoảng vài phút sau, tôi cất tiếng trc: Em lạnh ko?
Em: Em ko
Tôi: Ừ
Em: Anh muốn ôm em à!
(Sax, mình làm gì có ý đó)
Tôi: Đâu..ko có!
Em: Đặt tay lên vai em đi, kéo sát em vào phía anh đấy!
Tôi: Em có lạnh đâu (chết cha mình roài, con này nó muốn là thể nào nó cũng bắt mình làm bằng đc cho coi)
Y như rằng..
Em: Làm đi, mau, đừng để em hét lên!
Tôi làm theo em bảo!
Em nhắm mắt lại, dụi đầu vào bờ vai gầy nhơ xương của tôi...
Em: Sao anh gầy thế nhở?
Tôi: Ừ, anh có 53 cân
Em: Em 49, ha ha
Hai đứa cùng cười...sau tiếng cười là sự im lặng kéo dài...
Chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, tay tôi khẽ sờ chán em...may quá, ko ốm!
Tôi khẽ vén vài sợi tóc xõa xuống của em lên vành tai...
Tay tôi hơi run run khiến em khẽ cười và cất tiếng: Sao anh ngốc vậy nhở? Em chắc chắn đây là lần đầu tiên anh yêu đúng ko?
Tôi: Ừ (chả hiểu sao lúc đó run quá lại nói ra câu này)
Em: Em cũng thế...
(Nghĩ thầm, lại chém gió...chắc qua tay đầy anh rồi)
Em: Anh ko tin em à?
Tôi: Ừ
Em: Em cũng nghĩ thế...
Tôi: Ai cũng nghĩ thế...
Em: Nhưng em nói thật đấy anh ạ... anh là fisrt love của em!
Tôi: ?????????????????
(nó nói chữ phớt lớp giọng ngạt mũi thành phát láp làm mình khó hiểu, vài giây sau mới nghĩ ra)
Tôi: Ừ!
Em: Tin em đi!
Tôi: Ừ, anh tin em!
Em: Ôm chặt em vào lòng đi, em sẽ nói cho anh biết về em!
Tôi: Ôm thế nào cơ? Ôm như cũ hay là anh phải quay mặt lại phía em!
Em cười lớn và nói: Cứ ôm như vậy nhưng sát hơn và chặt hơn đi...
Tôi: Ừ, thế này hả?
Em: Chặt nữa đi!
Tôi: Ok?
Em: được rồi anh ạ!
Em: Anh là người con trai đầu tiên ôm em đó...
(Sax, lúc này mình thầm nghĩ chả biết chém hay thật)
Em và tôi lại im lặng vài phút...
Mưa đã nhẹ hạt dần dần...
Em khẽ ngước mắt lên nhìn tôi...
Bống nhiên em gạt tay rôi khỏi người em...
Em: Anh à, em muốn nằm ra ghế và gối đầu lên đùi anh để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh!
Tôi: Em điên à? Tí có ng đến thì sao?
Em vẫn làm như em muốn và ko quên nói câu: Kệ
Tôi đành chiều em...thực ra lúc này tôi mới ngắm khuôn mặt em 1 cách rõ ràng nhất...
Xinh thật đấy, em trắng, mắt nâu, mái tóc dài màu hạt dẻ...môi đỏ tự nhiên...
Đột nhiên em nói: Anh à, em yêu anh suốt đời nhé...còn anh, yêu em hết tối nay thôi...
Tôi: Ừ! (Thực ra tôi chỉ rung động nhẹ, tôi nghĩ ko phải tình yêu là như vậy)
Em ngắm tôi một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt...
"Anh à, chắc anh nghĩ em rất dễ dãi và lẳng lơ đúng ko?" em nói!
Tôi: Ừ, đã có em khiến anh nghĩ vậy...
Em: Anh đừng nói gì và nghe nói em này...
Tôi: Ừ
Em mở mắt lừ tôi: Đấy, anh lại vừa nói...
Tôi im lặng...
Em nhắm mắt và cầm tay tôi đặt khẽ lên má em...
Em:
"Đừng hỏi tại sao em yêu anh nhé anh...
Em yêu mưa, yêu mưa lắm anh ạ!
Ngay từ khi anh bước vào khách sạn, anh nói chuyện với tụi em và sau đó nói chuyện với em, em đã thích anh rồi... Anh giống mưa lắm...em chắc chưa ai nói với anh như vậy đúng ko? Em đã ngỡ cơn mưa này mang anh đến với em đấy..."
(ặc ặc, lãng mạn thế, lãng mạn đến khó tin em ơi)
Em:"Em là con 1, bố em là bác sĩ quân y, mẹ em cũng vậy...trc khi sinh em, bố em đã bị HIV do 1 tai nạn nghề nghiệp, ông không hề biết cho đến một ngày ông đi hiến máu nhân đạo và khi đó thì mẹ em đã mang thai em - đó là chuyện cách đây 19 năm rồi anh ạ, khi đó gia đình em đều sống ở Hà Đông, chỗ viện 103 bây giờ đó anh. Em nghe mẹ em kể lại là bố em tuyệt vọng lắm, ông ko còn mặt mũi nào gặp đồng nghiệp nữa và ông đã quyết định ko làm trong quân ngũ nữa vì lời ra tiếng vào... gia đình em chuyển vào nam sống 1 thời gian sau đó chuyển về Thanh Hóa, khi chuyển về Thanh Hóa em đã 4 tuổi rồi.
Khi em đủ lớn để biết mình mang trong người căn bệnh thế kỉ thì cũng là lúc hàng xóm, bạn bè hắt hủi em, chúng nó ko chơi với em...
Em sống trong sự tủi nhục, xa lánh bởi lũ trẻ cũng như những ng lớn tuổi tới năm em 15 tuổi và em ra Hà Nội học cấp 3 với sự ngậm ngùi của cha mẹ.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ bỏ nghề về làm nông, 3 năm em học cấp 3 ở Hà Nội bố mẹ phải gửi tiền đều đặn hàng tháng, em nhớ như in mới đầu thì mỗi tháng 1 triệu rưỡi, sau đó thì 1 triệu 2 rồi dần dần chỉ còn 1 triệu, em phải đi làm thêm ở một số quầy bar để thêm tiền ăn học... và tiền thuốc men của mình!
Mỗi năm em chỉ dám về thăm nhà một lần...nỗi nhớ bố mẹ dần dần cũng nguôi đi bởi những bon chen cuộc sống...
Em cứ tự cười, tự vươn lên...anh thấy em dũng cảm ko?
Khi em làm ở bar, em đã gặp đủ loại người, có người xấu, kẻ tốt...ở nơi đó đã dạy em đủ mọi thứ mà thầy cô ko bao giờ có thể dạy...và em nghĩ anh cũng nhận ra điều đó qua cách em nói chuyện!
Tình yêu đối với em thật sự là một thứ mà em chưa bao giờ mơ tới...lý do tại sao anh cũng biết rồi đó!
Căn bệnh này ko cho phép con người ta được yêu...Vậy mà em đã yêu anh đấy...nhanh thật nhanh...em xin lỗi vì em không được như những người con gái khác, em ko có thời gian nhiều như họ vậy nên em đã bỏ mặc suy nghĩ của anh, em ko cần biết anh nghĩ thế nào về em... tốt cũng đc, xấu cũng đc...
Anh biết ko? Anh là người đầu tiên mà em dám nói ra bí mật của mình đấy...
Em đã đánh cược với số phận 1 lần và em đã thắng, phần thưởng của em chính à anh đó, à ko, là một buổi tối được bên anh đó!
Nếu lúc nghe em nói xong anh hất em ra, kêu to lên thì anh biết em sẽ làm gì ko? em sẽ chạy ra đường và đâm đầu vào 1 chiếc ô tô ngay tức khắc...
Cám ơn anh vì anh đã ko làm vậy!
À, anh ơi, năm nay em 19 tuổi, anh nghiên cứu về HIV/AIDS vậy anh biết em sống được bao lâu nữa đúng ko? Anh trả lời em đi!"
Tôi: ừ, anh biết...em yên tâm đi, nếu em uống thuốc đều đặn thì em sẽ ko sao hết cả! em sẽ sống lâu như ng bình thường mà!
Em nhìn tôi khẽ cười :"Đồ nói dối, bệnh của em em lại ko biết à, thôi chẳng cần anh nói thật đâu..."
Tôi: Ừ...nhưng em đừng nghĩ nhiều làm gì...hãy sống vui vẻ như vừa nãy ý
Em: Anh mong em sống như vậy thật sao?
Tôi: Ừ, nếu em sống như vậy thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi đó...
Em: Vâng, em vẫn sống như vậy mà (Mắt đượm buồn)


Sau khi em kể chuyện của em, tôi không hỏi thêm gì nữa...(Có lẽ lúc này là lúc mình lơ đãng nhất, trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ về em, về căn bệnh của em nhưng tôi lại hoàn toàn không hỏi em thêm 1 câu hỏi nào nữa...)


Tôi im lặng nhìn về phía bên kia đường, một căn nhà đã đóng cửa...
Tôi khẽ hôn lên chán em...rồi nói:
"Yến này! Chúng mình ngồi đây gần 1h rồi và mưa cũng đã tạnh rồi đấy"
Em: Em buồn ngủ anh ạ!
Tôi : Không được ngủ, tối nay em gạ anh đi dạo mà...
Em : Vậy cõng em, em mới đi...
Lần này tôi tự nguyện cõng em...
Hai đứa ướt như chuột cõng nhau đi trên vỉa hè khiến bao con mắt phải ngó nhìn!
Em: Anh à, em hạnh phúc!
Tôi: Ừ...anh cũng thế (thực ra tôi cũng ko biết là có phải như vậy ko, nhưng tôi vẫn cứ đáp lại em như vậy"
Em: Em vui lắm, chúng mình đi đến chỗ đông người nhé, cho bọn họ thấy, tối nay em là người hạnh phúc nhất, em được người yêu cõng, được đi dưới mưa cùng người yêu và còn được ăn tối cùng người yêu nữa chứ...
Tôi cười và nói to : Ok! Tối nay em muốn gì cũng đc!
Em: gần 10h rồi, chúng ta sẽ đi đến sáng mai nhé...
Tôi: Ko được, em phải về nghỉ ngơi chứ...
Em: Em nghỉ trên lưng anh là đc rồi, hay anh ko muốn cõng em? Để em xuống đi bộ...
Tôi: Ko phải thế, anh sợ em bị cảm lạnh, ngấm nước mưa mà!
Em: Em ko sao...
Tôi: Vậy thì qua đêm!
Em: Eo ơi, qua đêm với anh á? Anh đã cưới em đâu?
Tôi: Em nói gì thế, ý anh là chúng mình đi cùng nhau qua đêm...
Em: Ngốc, em đùa đấy!


Hai đứa ko nói gì nữa, tôi cõng em giữa dòng người tấp lập mặc cho mọi người nhìn chúng tôi và nghĩ chúng tôi ra sao...lúc này thứ quan trọng nhất với tôi là nụ cười của em...chỉ cần làm em vui, làm em cười, bù đắp được lại những gì em đã mất mát tôi sẽ làm hết...


Đi đến một cái cây, chăng đèn, thấy một đôi đang chụp ảnh...tôi biết ngay là em sẽ đòi tôi chụp ảnh cùng em!
Em:"Lấy máy em chụp, máy em có đèn flash"
Tôi: Ừ, nhưng mà chúng mình chụp thế này sẽ chẳng lấy đc cả cái cây, đứng lui lui ra như đôi kia kìa!
Em: Vâng
Cái đầu tiên chụp thì tôi và em bị mất nửa đầu...
Em cười lớn: Ha Ha, 2 con ma nửa đầu!
Tôi: Để anh chụp cho...


1 cái, 2 cái, 3 cái... 3 cái được 2 cái, 1 cái hỏng...


Em nói : chụp nữa đi anh, chúng mình nhờ đôi kia chụp kìa!
Tôi: Anh ơi, anh làm ơn chụp hộ bọn em đc ko ạ!


1,2,3 ...Ok rồi em!


Em: cái này đẹp này!
Tôi: Bắn sang máy cho anh đi
Em: Ko...
Tôi: sao lại ko?
Em: Sau buổi tối hôm nay, quên em đi...
Tôi: Ừ...(bình thg thì tôi bật lại ngay nhưng chả hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy)
Em: Chúng mình đi tiếp nhé anh!


Tôi cõng em đi hết phố này đến phố khác, cho tới khi lưng mỏi nhừ...tôi đoán giờ cũng phải đến 1,2h sáng rồi...


Em:"Anh ơi, chúng mình về khách sạn đi"
Tôi :" Hả? về đó làm gì? Khách sạn nào" (Mình nghĩ bậy bạ đây)
Em: Về đó cho anh nghỉ? khách sạn em làm đó...
Tôi thực sự cũng rất mệt rồi...
Tôi: Ừ, vậy cũng đc...
Em: Thôi ko cần cõng em nữa, em muốn đi bộ...
Tôi mừng thầm...
Em: Thích quá còn sĩ diện...
Tôi: Em cứ làm anh xấu hổ thôi
Em: Xấu hổ với em thì có sao đâu, em là người yêu anh mà...!


Tôi chủ động cầm tay em và đi...
Một đôi nam nữ lặng thầm nắm tay nhau đi trên con đường đã vắng người qua lại...


Cả đoạn đường dài về tới khách sạn em hồn nhiên hát như một đứa trẻ, tôi thì im lặng đi cạnh em, thỉnh thoảng khẽ cười và nhìn trộm...


Về tới khách sạn...
Em lấy laptop đưa tôi, đưa tôi vào 1 căn phòng trên tầng 4 và nói: anh vào đó quấn khăn và đưa quần áo em đi giặt và sấy khô cho...
Tôi: Còn em?
Em: Em cũng thế? chẳng nhẽ em ở chung với anh chắc?
Tôi: Ko, ý anh ko phải vậy..
Em: Thôi nhanh lên anh...
Tôi: Ừ, đợi anh một chút...
Em: Em ngồi giường đợi...


Thay xong tôi bước ra...


Em lại cười lớn làm tôi ngại chín mặt : Sao anh gầy thế nhỉ?
Em: Em xuống đây, anh nghỉ đi...
Tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về buổi hôm đó...
Suy nghĩ về những gì em nói...về tình cảm của tôi dành cho em...liệu nó có phải tình yêu?
Và nếu là tình yêu thì chúng tôi sẽ ra sao? đi đến đâu?
Tôi vốn là kẻ suy nghĩ nhiều...


Nằm đó một lạt chưa đầy 1 tiếng thì em cầm quần áo đưa tôi và khé kiễng người nói vào tai tôi:"giờ em cũng biết anh mặc màu gì rồi nhé"


Tôi ngại nhưng vẫn cố gắng đáp lại :"Với ai em cũng có thể nói những lời như vậy à?"
Em:"Vâng, nhưng ko phải ai cũng biết em mặc cái đó màu gì như anh đâu"


Tôi ko còn biết nói gì nữa...đi vào nhà tắm và mặc quần áo rồi bước ra...


Em nhảy lên giường và nói : Ngủ thôi chồng yêu!
Tôi: ? Ngủ với em á?
Em: Vâng, vợ chồng mình ngủ với nhau!
Em: Anh hãi à! Nhìn mặt là biết mà, thế mà bảo ...
Tôi: bảo gì?
Em: bảo yêu nhiều rồi!
Tôi: Anh còn nguyên tem...
Em cười to: Em cũng còn thưa ông xã!
Tôi chẳng biết nói thêm gì nữa...
Em: lên đi mau...
Tôi: Thôi em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất...
Em: ko thích! Lên mau (quát tôi)
Tôi: Nhưng mà...
Em: nhưng mà sao? (vẻ mặt nghiêm nghị)
Tôi: Ừ, anh biết rồi...
Tôi khẽ ngồi lên giường...
Em ôm lấy cổ kéo tôi xuống...và đè lên người tôi...
Tôi : Em...em làm gì thế?
Em lại cười lớn: Trông anh kìa...
Tôi: Em biết đấy, chuyện này quá sức tưởng tượng...
Em: Em đùa đấy, thôi ngủ đi, đừng có động vào người em...
Tôi thở phào... ôi suýt chết...
Tôi nằm chằn chọc nhìn em ngủ...
Lúc ngủ em giống như một thiên thần vậy...
Thật đẹp...
Dường như tôi bị cái vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và cái tính cách bạo dạn, tinh tế của em lôi cuốn mất rồi...
Có lẽ nào tôi đã yêu em?


Sau đó tôi thiếp đi lúc nào ko biết...
Khi tỉnh dạy thì trời đã sáng rồi...rôi giật mình bật dạy, không còn thấy em bên cạnh nữa...
Nhìn về khắp phía...em đâu rồi?


Đầu giường có 1 tờ giấy gì đó???
Tôi lấy tờ giấy, và đọc...


"Em xin lỗi vì đã ko đánh thức anh dạy...
Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh...
À, hôm qua em giặt quần áo bằng tay cho anh đó, may mà em giặt bằng tay ko thì usb và tiền trong túi anh đã bị nát hết bởi máy giặt...em để tiền về nguyên vị trí cũ rồi...usb em để trong túi laptop! Còn chiếc điện thoại em cũng sấy khô cho anh và để ở túi ngoài laptop của anh đó
Anh này, hãy quên chuyện tối qua và quên em đi nhé!
Em đi đây...đừng cố tìm em!
Em sẽ yêu anh suốt đời!"


Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây?
Tay run run cầm tờ giấy...
Một cảm giác hụt hẫng vô cùng...sụp người xuống...im lặng...


Tôi vội bật dạy chỉnh quần áo và đi xuống quầy lễ tân...với hi vọng vẫn còn nhìn thấy một thiên thần với tà áo dài đỏ vẫn đứng đó...
Nhưng không...
Nhìn khắp, tôi không còn thấy em nữa...


Vội vã đi hỏi nhân viên quầy lễ tân bằng 1 thái độ cực hoảng hốt và sốt sắng...
Tại sao? Sao không ai nói về cô ấy cho tôi biết? Họ đang dấu tôi hay họ không biết thật sự?


Tìm mọi cách hỏi những đồng nghiệp khác, phòng nhân sự rồi cả giám đốc khách sạn về em
Nhưng cuộc đời là vậy...một màu đen bao trùm trước mặt tôi, tôi hoàn toàn không tìm được một chút gì về em ngoài quê quán, họ tên, ngày sinh từ tay giám đốc khách sạn...


Thẫn thờ bước ra...
Nhìn thấy chiếc ghế kia, chiếc ghế mà em đã ngồi cạnh tôi, tôi chợt nhớ ra rằng em đã nháy máy tôi...
Tôi vội rút điện thoại ra và kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ....
Chuyện gì đây? Sao không còn cuộc gọi nhỡ nào?
...
Lại thẫn người, tôi hiểu ra rằng em đã xóa số của em trong điện thoại tôi...
...
Bước chân ra khỏi khách sạn...một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má...
Ngồi sụp xuống một gốc cây bên vỉa hè như một kẻ hành khất mất hồn...trước mắt là dòng xe cộ tấp lập...


*Tiếng nhạc chuông*


Có tiếng điện thoại reo, tôi vội rút điện thoại....(Lúc này hi vọng đây là cuộc điện thoại từ em...)


Trên màn hình hiện lên chữ "Quỳnh ST" - (Cô em nhận của tôi ở TT)
Không buồn nghe nhưng đêm qua đã ko về rồi...tôi liền bắt máy
Tôi: Alo, anh đây!
Quỳnh: Sao hôm anh qua ko về? Bố em hỏi anh suốt!
Tôi: Anh xin lỗi, anh nhỡ xe!
Quỳnh: Anh đang ở đâu thế? Sao nghe giọng anh khác thế!
Tôi: Anh đang ở XXX, một lát nữa anh về giờ...
Quỳnh: Về nhé, cả nhà sẽ đợi anh về ăn trưa cùng...
Tôi: Ừ, anh biết rồi...


Tôi cứ ngồi vậy nhìn dòng người qua lại...rồi...
Lại có điện thoại...
"Dung ST" (Cũng là cô em nhận của tôi ở TT - Cô này là cô chị)
Tôi: Alo, anh đây!
Dung: Anh đang ở đâu thế? sao hôm qua ko về?
Tôi: Ừ, anh có chút việc về muộn, anh bị nhỡ xe, hôm qua mưa mà!
Dung: Anh về nhé, hôm qua bố em mong anh suốt. Về đi nhé, em đợi anh về chiến cờ vua )
Tôi: Ừ, anh biết rồi!


Ngồi thêm 15 phút tôi đứng dạy và ra bến xe, suốt dọc đường tôi vẫn cố nghĩ lại từng lời em nói và tìm cách để tìm ra địa chỉ của em!
Phải gần 1 giờ đồng hồ sau tôi mới đến Thạch Thất...
Thấy tôi về đến ngã 3, bác Kiên làm xe ôm gần đó chạy tới và hỏi han đủ điều sau đó trở tôi về nhà...
Cả nhà thấy tôi như kẻ mất hồn, bác Kiên ra hiệu cho mọi người và chẳng ai hỏi thêm câu gì nữa...
Tôi nằm vật ra giường cho tới khi Dung và Quỳnh đi học về...
webtretho
06:46 CH 16/04/2015
Cơn mưa ngang qua - 1 trong những tâm sự cảm xúc...
Câu chuyện quá hay nên đã có dự án chuyển thể thành phim. Rất tiếc là dự án có khởi đầu từ năm 2013, đã quay thô một số phân cảnh, nhưng đã dừng vô thời hạn mất rồi

webtretho
https://www.facebook.com/chuyenthephim?fref=nf
04:52 CH 16/04/2015
Cơn mưa ngang qua - 1 trong những tâm sự cảm xúc...
Vài tuần sau, tôi có nhờ ông anh họ làm bên An Ninh đến K/S một lần nữa để hỏi về Yến, kết quả vẫn vậy...
Ngoài Họ Tên, Quê Quán, Ngày tháng năm sinh...tôi không thể tìm được gì nữa...
Tôi vẫn còn nhớ ông anh họ nói lại rằng :" Lão giám đốc bảo con bé ý có người quen xin vào, nhưng mà không phải xin qua tôi mà xin qua phòng nhân sự"
Và dĩ nhiên anh họ tôi đã dò hỏi bên Phòng Nhân Sự nhưng không 1 ai đứng ra nhận...
Phải chăng đây là 1 sự chuẩn bị của cố ấy? Trước khi đi cô ấy đã làm mọi việc để tôi không còn tìm được cô ấy?
Cũng phải, em vẫn là 1 người con gái thông minh, tinh tế như lúc đầu gặp anh...
---------------------------------------------------------------------------------------

Tới nay, đã một thời gian khá lâu tôi ko có tin tức về người con gái đó...
Em nói đúng, dường như cơn mưa mùa hạ đã đưa tôi và em đến với nhau...nhưng sau cơn mưa - khi trời bừng sáng...cũng là lúc em rời xa tôi...
Cho đến giờ tôi cũng ko hiểu điều gì khiến em yêu tôi nữa...tôi chỉ có thể coi đó là định mệnh!
Em - người con gái đi qua đời tôi một cách thật nhanh nhưng em cũng là người con gái để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỉ niệm nhất...
Từng con phố, từng hàng ăn, từng gốc cây...sẽ gắn với từng kỉ niệm mà ko bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim tôi...
Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp đi tuổi thơ của em, cướp đi hạnh phúc của em...và đe dọa đến sinh mệnh em...nhưng em vẫn hồn nhiên, vẫn vui tươi, vẫn mạnh mẽ...em vẫn yêu và chấp nhận chịu đau khổ một mình...
Có một sự thật là tôi ko thể quên em...mỗi khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, nhắn tin đến là một lần tôi lại được hi vọng đó là em...
Bống tôi nhớ tới 1 câu hát của Khắc Việt :"Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ tới anh?"
Vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua tôi vẫn tự đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống của em...và ko ngừng hi vọng một ngày nào đó được gặp lại em!


Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa... điều tôi thất vọng về bản thân nhất là ko thể nói với em 1 lần rằng :"Anh yêu em" cho dù điều đó có thể chưa tồn tại trong tôi...


---------------------------------------------------------------------

Quote:
Xin được cảm ơn Vozers cùng bạn đọc!
Chỉ sau vài ngày mình đăng tự truyện của mình lên Vozforums, đã có rất nhiều lượt xem, comment và share khiến tôi rất bất ngờ.


Để cảm ơn các thím Vozer cũng như những anh chị em, bạn bè đã chia sẻ cùng mình sau khi đọc truyện, mình xin được viết vài dòng...


Mình cũng hay viết, nhưng thường thì mình chỉ hay viết blog ngắn, kiểu tâm sự hay bình luận về cuộc sống hay chuyện đời, đây là lần đầu tiên mình viết tự truyện. Sự việc đã trải qua mấy tháng trời, mình mới có đủ tâm trạng cũng như can đảm để viết lại nó...và có 1 điều mình nghĩ cũng nên chia sẻ cùng mọi người đó là dù mọi ký ức vẫn tồn tại trong tâm trí nhưng mình đã rất khó khăn để viết lại câu chuyện, cứ từng câu, từng chữ là từng hình ảnh hiện lên, tất cả đều như vừa mới diễn ra và những điều đó đã khiến có lúc trái tim như đau quặn thắt lại để rồi những giọt nước mắt cứ tự nhiên chảy ra...Trong thời gian viết lại câu chuyện cũng chính là thời gian mà mình hãi đi ngủ nhất...hồi mới đầu mình cũng có cảm giác giống hệt vậy...sự sợ hãi lan tỏa khi phải đối diện với hình ảnh người con gái ấy trong những cơn mơ để rồi giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc đã thấy gối ướt và mi mắt còn vương lại những giọt nước tự bao giờ!


Mình là một người rất rõ ràng, thực ra ban đầu mình nghĩ đăng bài viết này lên Voz chỉ với 3 lý do đó là:
1 là chia sẻ cùng mọi người nhân dịp 14/2 sắp tới và 2 là muốn viết lại coi như để lưu giữ 1 kỷ niệm không thể quên trong đời và 3 là muốn góp 1 phần nhỏ, rất nhỏ vào việc xóa những kỳ thị của xã hội vs những ng bị HIV/AIDS!


Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được phản hồi cũng như những đề nghị giúp đỡ từ phía anh chị em, bạn bè như vậy...thực sự mình đã rất nhạc nhiên!
Về việc tìm lại ng con gái ấy, mình vẫn đang rất cố gắng...hơn nữa, giờ đây cạnh mình lại có rất nhiều những người bạn mới cùng chia sẻ và giúp đỡ khiến việc mình tìm lại cô ấy cũng đã bớt khó khăn phần nào!
Nhân đây, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả bạn đọc, đến những người đã chia sẻ và giúp đỡ mình...
Tất cả sự chia sẻ, phản hồi hay thắc mắc mình xin được nhận, còn về giúp đỡ thì có những sự giúp đỡ mình đã nhận, cũng có những sự giúp đỡ mình đã từ chối
- Lý do là cô ấy bị căn bệnh HIV/AIDS nên mình đã không nhận sự giúp đỡ từ một số anh chị đề nghị việc tạo website, fan page hay đăng tin lên truyền hình... để tìm kiếm cô ấy! Nói chung mình không chỉ vì lợi ích cá nhân mà lại public chuyện này như vậy được, mình nghĩ các bạn cũng hiểu ý mình!
- Có một số anh chị ở Thanh Hóa cũng có đề nghị mình khi đến TH thì liên lạc, mình cũng đã đồng ý, giờ thì mình chưa có đủ khả năng đến TH, nhưng chắc chắn mình sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh chị trong 1 ngày nào đó!
- Hiện tại mình cũng đã nhờ 1 anh làm ở Viện 103 (anh ý không muốn tiết lộ danh tính - anh ý nói cũng từng là Vozer) đang tìm giúp thông tin về bố cô ấy, hi vọng tìm được địa chỉ nhà cô ấy ở Thanh Hóa!


Mọi người vì đã cho mình những niềm hi vọng mới trong việc tìm người con gái ấy!


Cuối cùng, mình xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!
Mình sẽ thường xuyên cập nhật thông tin tại blog cũng như trên Voz để các bạn đọc quan tâm được biết và chia sẻ cùng mình!
03:55 CH 16/04/2015
Cơn mưa ngang qua - 1 trong những tâm sự cảm xúc...
Đây là một câu chuyện có thật của mình...

Mình cũng ko biết phải nói thế nào về câu chuyện này nữa...thực sự với mình nó giống như 1 giấc mơ...nếu có thời gian, hãy đọc và chia sẻ cùng mình!
À, suýt quên! Vì 1 số lý do mình xin được không nói tên cụ thể 1 số con phố hay tên 1 số nhân vật trong câu chuyện, mong các thým bỏ quá

Đây cũng là lần đầu tiên mình đăng bài trên F17, xin nói trước là thực ra mình ko giỏi viết lách vì vậy nếu có sai sót về câu chữ hay chính tả mong nhận được góp ý thẳng thắn từ các thým Vozer!
Đừng ném gạch ác quá, tội nghiệp mình

----------------------------------------------------------------
Quần jean, áo sơ mi, đeo giày tây bóng lộn @@...
Thực ra đây chẳng phải cái phong cách ăn mặc của mình nhưng vì hôm nay phải đi dự một cuộc hội thảo nên đành chấp nhận!
Hội thảo hết thúc bằng một lời chúc, mọi người nhanh chóng bước chân ra khỏi khách sạn.
Mình thì cứ từ từ bước đi và suy nghĩ mông lung, khó hiểu sao mấy ông bà này lớn rồi mà còn chạy như con nít vậy?
Thôi kệ, mình cứ điềm tĩnh bước ra khỏi căn phòng và bình tĩnh bước xuống bằng cầu thang bộ, kệ họ bon chen cái cầu thang máy. Từ tầng 7 bước thật chậm từng bước xuống tầng 4, tâm trí mình vẫn dành hoàn toàn cho những thứ mà mình vừa nghe trông cuộc hội thảo về CNTT. Bước chân xuống tới tầng 3 thì mình nhận ra là trời đang lác đác mưa và đây cũng là lý do mà mấy ông bà kia đua nhau về trước...
Bước tới tầng cuối cùng thì mưa đã nặng hạt, những người cuối cùng ra khỏi khách sạn thì là những người có ô tô con đón tận nơi, chẳng sợ nắng mưa...hjx! Phải làm sao đây ta?
Người không thì cũng chẳng sợ đâu sẵn sàng đày mưa ngay, nhưng đằng này mang theo em Laptop, nó mà có mệnh hệ gì sao mình sống nổi!

Thôi vậy, đành vào tiền sảnh ngồi trú tạm, tiện thể chém gió với mấy em Lễ Tân cho đỡ buồn!
Hôm nay, ăn mặc trông rất già dặn kèm theo cặp kính cận 2 điốp thành ra vào tất cả các em đều gọi mình là anh dù mình biết mấy em này chắc chắn hơn mình ít nhất là 2,3 tuổi...
Ò, thì thôi, các em có lòng thì anh có dạ... mình cứ xưng anh em như xường!
Sau màn chào hỏi, mình biết là một em gần mình nhất tên Yến 19t, đến màn chém gió...
Mình: Thế em ở đâu? Anh nghe tiếng em ko phải tiếng Hà Nội?
Em: Sao anh biết, em ở Thanh Hóa ra đây làm cơ!
Mình: Ừ, anh cũng đoán thế...(chém đấy) chắc em ra đây làm được 1 năm rồi nhở? (vì năm nay mới 19t mà)
Em: Vâng, em tốt nghiệp xong ko thi ĐH, có người quen nên xin được việc ở đây luôn!
Mình: Một tháng thu nhập mấy trăm triệu hả em? (Hài)
Em nó cười và đáp lại: Anh giỡn, em một tháng chỉ 4 triệu thôi...(ọc, cũng cao rồi)
Mình: Vậy cũng khá rồi, anh lương tháng chỉ có 2 triệu =))
Em: Ủa, em tưởng anh vẫn là sinh viên, đã đi làm rồi à? Nhìn mặt anh thư sinh vậy mà...
Mình: À, ừ, anh vẫn là sinh viên...2 triệu đó là bà già gửi lên )
Em: (Cười như điên, tay che miệng) Anh vui tính thật đấy! Cho em xin số điện thoại đi...
Mình (Khó hiểu? Vui tính và SĐT có liên quan gì đến nhau vậy trời?) : 0165.87.20.119
Em: Em nháy máy anh luôn rồi đó ha!
Mình: Trong giờ làm việc cũng được sử dụng điện thoại hả em?
Em: Vâng...ai chả dùng hả anh!
Im lặng 2 phút, đến màn em nó tự tâm sự...
Em: Anh có người yêu chưa?
Mình: À, chưa, mẹ anh cấm yêu, anh còn zin 100%!
Em (lại cười) : Vậy à? Tưởng anh được yêu em giới thiệu cho mấy đứa làm ở đây, xinh lắm!
Mình (ặc ặc, clgt?) : Anh nói đùa thôi, chứ xinh như em đây, sao cần phải giới thiệu...
Em: Anh lại giỡn!
Mình (ơ mình nói thật mà) : Anh nói thật đó chứ? Em chắc xinh nhất đất Thanh Hóa mất...
Em: Cám ơn anh! Nhưng nếu em nói em chưa yêu ai, anh có tin ko?
Mình (có vấn đề rồi, sao cứ nhắc tới cái này hoài): Ừ, cũng hơi khó tin đấy, nhưng anh sẽ cố tin...
Em (nhìn thẳng vào mắt mình, mặt hơi buồn) : Em ko tin vào tình yêu sẽ đến với một người như em!
Mình: Sao em nói vậy? Em xinh, có công việc làm ổn định hơn nữa em rất dễ thương và dễ gần nữa!
Em: Cám ơn anh! Em làm việc ở đây nên phải như vậy thôi anh, em cũng ít nói lắm...
Mình nghĩ thầm con này có ý đồ gì ko biết, từ nãy giờ nó nói nhiều ngang mình mà giờ tự xưng ít nói! Thật là khó hiểu ) Thôi, em thích sao anh cũng chiều...trời vẫn mưa và anh cũng rảnh!
Lại im lặng 2 phút, ko khí hơi trầm xuống, mình đành xé tan cái ko khí đó bằng 1 câu đùa:
Mình: Nếu em mà chưa có ng yêu thì chắc anh là sư thầy mất!
Em (ko cười nữa, mặt buồn): Thôi, ko có gì đâu anh! Em biết chẳng ai tin...
Mình (Ko tin là đúng, xinh mà làm ở cái chỗ đông người thế này, ko có người yêu mới lạ): Thôi được rồi, anh đùa đấy mà, tính anh hay đùa lắm...hình như có chuyện gì phải ko? Em kể anh nghe được ko?
Em : Ko có chuyện gì đâu anh! (Mặt em nó buồn kinh)
Sau đó có 1 ông Tây đến, nó xin lỗi mình và chạy ra nói chuyện vs ông ta...Mình phát hiện ra là trình độ tiếng anh của em ý vô đối! Trời, sao tanh vậy ta?
Sau đó em nó dắt ông ta vào quầy nhận phòng và dắt ông ta vô thang máy!
Trời vẫn mưa, mình ngồi lòng thơ thẩn theo tiếng tí tách của những giọt mưa...
Bỗng một cái vỗ vai, mình giật cả nẩy!
Theo bản năng quay đầu lại thì dường như có 1 ngón tay cũng biết trước được điều đó...mình quay lại và bị cái ngón tay xinh xắn đó chọc vào má...
Ngước mắt lên...
Mình: Làm anh giật cả mình!
Em: Hi! Em xin lỗi...
Mình: Ông Tây kia đâu em?
Em: Ở trên phòng ông ý @@
Mình (sao con bé này thiếu kính ngữ vậy trời) : Ừ!
Em: Sao anh ngồi đây?
Mình: Vậy anh đi nhé!
Em: Vâng!
Mình: Em đang đuổi khách à? Ít ra cách đây gần 35 phút anh còn đang ngồi trên tầng 7 khách sạn bọn em!
Em: Hi, em đùa đấy, em biết thừa là anh ngồi đây trú mưa rồi.
Mình (ẶC, xấu hổ thế): Đâu có, tại ở đây có wifi, anh vào ngồi định mang laptop ra làm việc thôi.
Em: Vậy anh làm việc chưa?
Mình: Em đủ thông minh cũng như mắt em có đủ thị lực để nhìn và nhận ra điều đó mà!
Em: Anh đanh đá thế!
Mình (ối sặc, mình bị con này nó nói cái gì đây): Ờ, ai cũng nói vậy cả... (nói vậy thôi chứ chả ai nói mình như thế) Mà sao em có vẻ quan tâm đến anh thế nhở?
Em: Anh là khách hàng mà!
Mình: Nhưng có thấy đó gì đó hơn khách hàng 1 chút!
Em: Vậy vì anh đẹp trai cũng được!
Mình (Choáng, gái thanh hóa là vậy sao? hãi thế) : ò, cám ơn em...nhưng nếu chỉ vì vậy thì sự quan tâm cũng hơi thừa chút thì phải?
Em (mặt nhăn nhăn giống trẻ con): Anh này!
Mình (cười) : Sao?
Em: Thôi được rồi! Em thích anh đấy :-" (Lúc này mặt con bé vênh lên)
Mình (tái mặt, ko nói được thêm câu gì)
Em nó cười như điên...ko quên lấy tay che miệng và tay còn lại ôm bụng
Mình ko phải tái nữa mà là đỏ mặt rồi, người đâu mà trắng trợn thế hả trời! Hãi gái Thanh Hóa rồi đới!
Em nó vừa cười vừa nói: Làm gì mà anh đỏ mặt thế kia!
Mình: Ò, trời mưa anh bị dị ứng... (câu này mình chém ngu nhất từ trc tới giờ)
Em nó lại ôm bụng cười!
Mình (xấu hổ và tức lắm rồi) : Con bé kia, sao em cứ cười hoài thế hả?
Em nó vẫn cười!
Mình cầm cặp lên chuẩn bị đứng dạy rồi, thì nó chạy tới trc mặt, vẫn cười rồi nó nói : trời vẫn mưa đấy, anh ra bây giờ là anh thành ông mặt trời đấy
Mình biết nó đá xoáy mình rồi, ôi nhục thế! Mình vẫn thẳng tiến...
Lạy chúa, sao nó ko tránh ra vậy trời...ngực nó chạm vào người mình rồi s
Chạm 1 cái mình hãi quá, đành ngồi xuống chỗ cũ và ko quên mở miệng nói câu : Anh xin lỗi!
Nó cười và đáp lại: Ko sao anh, trời còn mưa, ở lại nói chuyện với em!
Mình thấy nó lạ lắm, vừa nãy còn nhăn nhở giờ thì lại dịu dàng vậy...
Mình im lặng, ko nói câu gì...
Nó bảo mình ngồi dịch vào trong, mắt mình tròn xoe nhìn nó và hỏi: Em định ngồi cạnh anh đó à?
Em nó mặc kệ, ko trả lời và ngồi thẳng xuống khiến mình phải ngồi vào bên trong...
Mình chẳng còn biết em này có ý định gì nữa, bỗng thấy ghét ghét, hơi lẳng lơ thì phải!
Mình định lảng tránh em nó bằng cách lôi laptop ra đặt lên bàn và mở máy...
Nó vẫn nhìn mình làm, từng cử chỉ, động tác của mình được con bé chăm chú nhìn...
Đang định quay sang hỏi :"sao em cứ nhìn anh thế?" thì nó khẽ kéo cái laptop của mình về phía nó và mở tệp tin mà mình lưu tên là :"HIV/AISD" - tập tin lưu trữ tất cả những gì mình sưu tầm cũng như nghiên cứu về căn bệnh thế kỉ này!
Nó mỉm cười và quay sang nhìn mình bằng 1 ánh mắt rất trìu mến rồi cất tiếng :"Em biết mà, ngay từ đầu em nhìn anh, em đã nhận thấy có gì đó mà em có thể tin tưởng"


Thôi hỏng rồi, không phải nó thích mình thật đấy chứ, mình ấp úng quay sang hỏi lại :" Hả? Em thích anh thật đó à?"
Em nó cười tủm tỉm, hơi e thẹn :"Nếu thế thì có được không ạ?"

Thôi mình xong rồi, ông trời ơi, tạnh mưa nhanh nên...

Một lần nữa mình lại hơi bối rối, thấy vậy nó nhanh ý nói :"Anh sao vậy? Anh ko thích em à?"
"Ko phải? Nhưng mà..." mình đáp...
Em nó lại nói :"sao anh?"
Mình: "Em nghĩ tình yêu là gì? Chúng mình quen nhau chưa đầy 1 tiếng"
Em nó cười hơi buồn và nói : Vâng em biết rồi...anh là sinh viên Y à?
Mình: Không, anh là sinh viên IT...
Em: Vậy sao trong laptop của anh lại có tài liệu về HIV/AIDS?
Mình : Anh nghiên cứu về căn bệnh đó, căn bệnh thế kỉ mà, anh đang cố gắng năm tới lấy cái giải Nobel về Y Học (Mình lại chém được ngay)
Em: Sao em lại có cảm giác anh làm vì lý do khác?
Mình ngạc nhiên: Sao em lại nghĩ vậy? Vậy em nghĩ anh làm vì lý do gì?
Em nó nhìn mình và nói : Em cũng chẳng biết nữa nhưng em nghĩ anh làm ko phải vì lợi ích cá nhân.
Mình cười : Em là thầy bói à? Anh làm cái gì cũng đặt TIỀN lên hàng đầu em ạ!
Em: Cứ cho là vậy đi...nhưng theo em nếu vì tiền thì anh nên chọn cái khác để làm chứ đừng chọn cái này...sinh viên IT mà nghiên cứu về HIV/AIDS và lại còn hi vọng đạt giải Nobel! Anh ko thấy những thứ anh làm cũng đủ cho 1 kẻ ko học thức như em nhận ra mục đích thật sự à?
Mình ngồi rồi trợn mắt nhìn nó: Thứ nhất, nếu vô học mà nói chuyện sắc sảo như em thì anh cũng muốn vô học. Thứ 2, em đủ tinh tế để nhận ra điều đó vậy hãy nói rõ ràng xem mục đích thực sự của anh là gì?
Em nó cười: Vậy em cũng muốn trả lại anh 2 cái thứ. Thứ nhất, xem ra anh cũng đã bắt đầu nhận là mình làm vì mục đích khác rồi. Thứ 2, em nghĩ anh nghiên cứu vì một lý do cao cả hơn...anh ko muốn nói cũng được nhưng dù sao em cũng vui lắm!
Mình thực sự có chút gì đó tò mò về em nó rồi....
Mình : Ừ, em đúng thì cũng đúng, nhưng a nghĩ có 1 điểm sai...và anh nghĩ một người tinh tế như em phải nhận ra chứ nhỉ?
Em: Anh nói tiếp đi!
Mình: Ngay từ đầu khi bước vào anh đã nói chuyện vs bọn em bằng giọng điệu như thế nào chắc em cũng thấy đấy...anh nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường và thậm trí rất nhố nhăng, chứ ko cao cả như em nghĩ đâu!
Em: Anh có vẻ ko hiểu con gái nhở?
(Sao em nói chuẩn thế, anh chính xác là vậy mà)
Mình: Ừ!
Em: Nhìn thẳng vào mắt em nhé, em sẽ nói ra 1 bí mật của em cho anh biết...
(Lúc này mình nghĩ, chắc lại câu I LOVE U hay Em Yêu Anh rồi hay cái gì đó tương tự đây mà)
Mình : Ok em!
Em: Nhưng anh phải hứa với em...
Mình: hứa cái gì?
Em: Em đùa đấy, anh chẳng phải hứa với em cái gì đâu!
(Mình cũng tò mò rồi đấy, có vẻ quan trọng đây, nhìn mặt nó là biết mà)
Mình: Được rồi mà, em nói đi!
Em nó mặt nghiêm nghị, mắt nhìn vào mắt mình, 2 đôi mắt nhìn nhau 1 phút, dường như nó đang nghĩ cái gì đó!
Và rồi cái miệng xinh xắn đó cũng cất lời:"Em...em"
Mình: Nếu em cảm thấy quá khó nói hãy viết ra word trong laptop của anh...nếu em cảm thấy ko muốn nói nữa thì ko cần nói cũng đc!
Nó ghé sát má nó vào má mình, mình hơi hoảng vì ko hiểu nó định làm gì, thì ra nó định nói thầm với mình...
"Em bị HIV"

Mình chết đứng người lại, dường như tim ngừng đập vài giây rồi sau đó đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực...
Im lặng...
Giờ thì hiểu tại sao con bé lại quan tâm tới mỗi tệp tin đó trong laptop mình và mình cũng hiểu tại sao con bé nghĩ về mình và dành cho mình những tình cảm đặc biệt như vậy...
Cũng hơi thắc mắc, dường như 2 chữ "tình cờ" đang khiến mình biến thành một nhân vật bất đắc dĩ trong một câu chuyện buồn...
Không giang im lặng cho tới khi nó đứng dạy và đi...
Mình phải làm sao đây?
Mình chắc rằng nó đã hi vọng rất nhiều vào người mà nó đã nói ra câu đó, nhưng mình không thể? Mình không biết phải nói gì với cô bé! Mình không biết phải làm sao nếu cô bé thích mình thật...và mình không biết phải làm sao tiếp nữa...
Chỉ một câu nói...
Sao em lại chọn anh là người để nói ra cái bí mật này...
Mỗi ngày em tiếp đến hàng trăm khách...tại sao chứ?
Rồi mình cố ngẩng mặt lên và nhìn xem cô bé đang ở đâu?
Ko thấy...
Mình vội gập chiếc laptop lại cho vào túi và chạy ra ngoài...
Cô bé với chiếc áo dài đỏ đang đưa đôi tay nhỏ bé ra để hứng từng giọt mưa...
Mình khẽ ra đứng bên cạnh cô bé, lúc này mình thấy cô bé đẹp đến lạ kì...

Một nụ cười trong trẻo...:Vậy mà em cứ ngỡ anh đã đi rồi đấy!
Mình thản nhiên trả lời: Ừ, anh cũng định thế đấy!
Em: Em nói vậy thôi chứ em biết thừa anh sẽ không đi...
Mình: Vậy sao? Em nói giống như em hiểu anh lắm vậy!
EM: Đúng rồi, anh cũng hiểu em nhở?
Mình: Thôi...nhưng chuyện em vừa nói là thật chứ? (Sao mình lại hỏi câu này nhở?)
Em: Anh muốn nghĩ sao cũng được...em ko nói dối ai lần đầu gặp mặt đâu!
Mình: Nhưng điều này cũng đâu thể nói với một người lần đầu gặp mặt như anh?
Em: Em cũng ko biết nữa...à anh! Cho em làm 1 chuyện nhé...
Mình: Chuyện gì?
Em: Anh ôm em một lần đi...
Mình: Ko phải anh sợ cũng ko phải là anh ngại nhưng anh ko thể làm điều đó, anh xin lỗi...
Cô bé hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười: Chúng mình làm bạn của nhau nhé...
Mình: Ừ
Em: Em biết anh muốn hỏi em nhiều thứ đúng ko? Vậy đợi em tan ca rồi chúng mình đi dạo nhé!
Mình: Ừ!
(Chẳng biết lúc đó lấy đâu ra cái cản đảm nói câu ừ nữa, xe ko có, tiền cũng ko còn nhiều...)
Em: Vậy vào trong đợi em đi, em sắp tan ca rồi!
(Kiểu như 1 đôi yêu nhau vậy nhở? Mình còn kém tuổi em ý mà )

Mình ngồi đợi khoảng 30 phút...với những suy nghĩ lung tung!
Em lại đến vỗ vai và làm động tác quen thuộc, lấy 1 ngón tay chọn vào má mình khi mình quay đầu lại!

Em: Đi thôi anh!
(Ngạc nhiên quá, em nó đã thay quần áo rồi! Áo phông, quần jean ngắn...phong cách trẻ con quá! mắt mình cứ tròn xoe nhìn vào ngực nó, tại ở đó có cái chữ gì đó mà mãi ko dịch được)
Mình: Đi đâu cơ?
Em: Đi dạo chứ đi đâu?
Mình: Trời mưa mà!
Em: Em yêu mưa!
Mình: Nhưng anh còn laptop!
Em: Đưa nó đây...
(Ặc, của cải lớn nhất của mình mà nó coi như cái kẹo ý nhở?)
Mình: Hử? Đưa cho em á?
Em: Anh sợ mất à!
Mình: Ko, đây! Nhưng em mang nó đi đâu?
Em: Mang đi cất vào tủ đồ của em!
Mình: ò, đây!

1,2 phút sau em nó đã đi ra và trên tay kèm theo 1 cái ô...

Mình: Em có mỗi 1 cái ô thôi à?
Em: Vâng!
Mình: Nhưng anh nghĩ nó hơi nhỏ!
Em: Thế thì cất ô đi, mình ko cần ô nữa...


Ôi con bé này, anh mài có một bộ quần áo thôi đấy...
Nghĩ tới đây mới nhớ, chết cha rồi, mưa thế này thì về làm sao kịp Thạch Thất đêm nay (Nhà bạn mình ở tận Thạch Thất, HN)/

Mình: Thôi, mang ô đi, em đừng để bị ốm (Mình biết là bệnh nhân HIV/AIDS sức đề kháng rất kém mà)
Em: Vâng, hi hi!
Mình và em nó bước ra khỏi khách sạn...hjx, trời mưa mà sao đường vẫn đông thế, đúng là Hà Nội.

Cứ cầm cái ô lụp sụp thế này mình cũng khó chịu, mà lại còn đi nhanh nữa chứ...
Mình mở đầu bằng 1 câu hỏi: Sao? em ko định nói gì với anh à?
Em: Nói gì?
Mình: Nói gì cũng được, em đang rủ anh đi cùng em mà!
Em: Anh có người yêu chưa?
(Sặc, sao lại hỏi cái con khỉ này?)
Mình: Ừ, hình như là chưa!
(Sao mình lại nói như vậy chứ, ừ vào thời điểm đó đúng là mình chưa có thật)
Em: Sao lại là hình như?
Mình: Anh hay đùa lắm, đơn giản em cứ nghĩ là chưa đó, đừng để ý đến mấy câu anh thêm thắt vào!
Em: Chúng mình đi ăn nhé...
(Ôi trời ơi, trong túi còn chưa đầy 500k, hjx, tiền về Thạch Thất rồi tiền về HP nữa)
Mình: Ừ, em đói rồi à?
Em: Ko, em chưa đói!
(ẶC, thế sao rủ đi ăn?)
Mình: Thế sao...
Nó chặn lời...
Em: Em muốn chúng ta là 1 đôi...trong tối nay!
(Nói cái con khỉ gì đây ko biết? Cảm giác lúc này lẫn lộn quá, vui buồn và lo lắng, vui vì quen đc 1 ng bạn, buồn vì sắp hết tiền, lo lắng vì liệu em nó có bắt mình làm trách nhiệm của 1 ng chồng ko vậy s)
Mình: Hả? Em nói gì thế?
Mặt nó tỉnh bơ: Đi thôi anh, mưa ướt hết rồi kìa...thương anh quá đi!
(Hai đứa đi tiếp và mình thực sự choáng rồi...thôi kệ vậy, đằng nào cũng tờ mờ tối rồi, xem ra đêm nay ko về đc Thạch Thất rồi)
Đến một quán vỉa hè, em nó kéo mình vào!
(Ôi may thế, anh tưởng em dẫn anh vào nhà hàng cao cấp thì anh chết)
Em: Anh ăn gì?
Mình: Hả? Em ăn gì anh ăn đấy!
Em: Cho cháu 2 bún ốc!
(Ặc, mình ghét bún ốc, tại nó cứ có con con, ăn cứ như nhai sạn ý)
Nó ngồi sát vào mình vì ngồi ra ngoài là bị mưa...phía cuối quán, mấy thằng thanh niên cứ nhìn chân nó. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại đứng dạy và nói : Đổi chỗ cho anh đi!
Em: Sao vậy anh?
Mình: Ừ thì em ngồi vào trong cho đỡ mưa!
Em: Em ngồi đây cũng có mưa đâu?
Mình: Sao lúc nào em cũng có thể cãi lại anh vậy nhở? Anh ko thích em ngồi đây, ok?
Mình nói câu đó hơi to làm cho bọn thanh niên cuối quán nó cười ầm lên, một thằng trong số đó nó cố tình nói to:" Mẹ cái thằng này, mày làm anh kia anh ý tức rồi đấy, thôi ăn mẹ mày đi, thấy gái là mắt cứ thố lố ra"
Em ko nói gì lặng lẽ đổi chô cho mình...
Mình: Em ăn đi, nhìn gì chúng nó nữa...
Em: Vâng! Em mời anh ăn
Mình: Ừ, ăn đi!

(Sao bây giờ mình với nó tự nhiên thế ko biết, chẳng ngại như vừa nãy nữa)
Mình: Bún ốc ở đây ko có con con, đợt anh ăn ở quán đường Thái Thịnh, ốc toàn con thôi, kinh ơi là kinh!
Em: Đây là ốc Hải Dương anh ạ! (Nó vừa nói vừa ăn trông hài vô đối)
Mình: Hử?
Em: Ốc Hải Dương ý, ko có con!
Mình: Hử?
Em: ỐC HẢI DƯƠNG, nghe rõ chưa?
Mình: Hử?
Em: Thôi em ăn đây, kệ anh!
Mình: Hử?
(Mình cố tình trêu nó thoai)
Em: Trêu em à?
Mình cười: Sao nói ko đói?
Em: Ko ăn thì phí à?
Mình: Ừ, vậy ăn nhanh rồi ăn luôn hộ anh đi!
Em: Ko được...phần của anh, anh ăn đi!
Mình: Nhưng anh ko đói...
Em: Nhưng mà anh ăn mấy miếng rồi...em ăn thừa của anh à?
Mình: Thế thì cứ để vậy thôi...anh bắt em ăn đâu!
Em: Thôi để đấy em ăn!
(Đầu tiên tưởng nó nói đùa cơ, hóa ra tí nó ăn thật)
Sau khi nó ăn xong mình chạy ra chiếm phần thanh toán trước, lại chạy ra trc mình và cản...
Một lần nữa cái ngực nó lại chạm vào người mình làm mình đỏ mặt...
Mình: Em làm gì đấy?
Em: Để em thanh toán!
Mình: Em buồn cười nhở?
Em: Sinh viên còn sĩ!
Mình: Ặc, khinh anh nhở?
Em: Đấy là anh tự nói nhé!
Mình: Bác ơi cháu gửi tiền... rút bừa 1 đồng trong túi... (ối mẹ ơi, sao lại ra đồng 20k thế này)
Bác chủ quán: 30 ngàn cháu ạ!
Nó rút tờ 50k từ cái túi sách rồi đưa cho bác chủ quán trước!
(Mình ngại tái mặt)
Hai đứa bước ra khỏi quán...
Mình: giờ đi đâu em?
Em: Tùy anh đấy!
Mình: Em ko phải về nhà à? Bố mẹ lo lắng đấy!
Em: Anh này, sao anh nói thế? Em đã bảo là tối nay chúng ta là một đôi rồi mà!
Mình: Anh xin lỗi nhưng mà trời thì mưa thế này...
Em: Chúng mình tắm mưa nhé!
Mình: Nhưng...
Em: Đi mà anh (mặt nó nũng nịu tỏ vẻ đáng thương)
Mình: Ko được, kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cũng được...
Em: Tắm mưa 1 chút thôi mà!
Mình: Anh ghét mưa, nó làm anh luôn chậm chễ (Mình nói dối thôi, ai chơi thân với mình chắc biết thừa mình rất yêu mưa)
Em: Vâng, em yêu mưa! (Mặt nó buồn rượi, thất vọng)
Mình: Thôi được rồi, tắm mưa thì tắm mưa!
(Lúc này cũng khá tối rồi, mình nghĩ thôi thì chấp nhận ướt vậy...)
Em: Yêu anh thế! (Nó hơi kiễng chân, thơm vào má mình trước đám đông)
(Mình lại nóng hừng hực, mặt đỏ như gấc... mình cố tình ko để nó phát hiện bằng cách bước thật nhanh ra khỏi chỗ có ánh đèn chiếu vào)
Em: Đợi em cởi dép đã!
Nó cởi dép xong lon ton chạy theo, mặt vênh lên: Cầm dép hộ đại ca, mau :-w!
(CLGT? Mình mà phải cầm dép hộ á)
Em: Nhanh (nó quát to)
Mình: Ừ, thì đưa đây, sao em quát to thế, ng ta nhìn kìa!
Em: Con zai thằng nào cũng vậy, phải đánh vào sĩ diện mới chịu làm!
Mình: Em hơi nhầm rồi đấy...
Mình: Cầm lấy (mình hét to hơn)
Nó chạy trc, bỏ mình lại phía sau, một tay cầm dép 1 tay cầm chiếc dù đã cụp lại...
Mình đuổi theo chặn nó lại: Em muốn sao?
Em: Em chả muốn sao? Anh muốn sao?
Mình cười: Em lạ thật đấy!
Em: Ừ, anh cũng thế!
Mình im lặng, đi nhanh về đằng trước!
Em: Anh ko thấy vui à?
Mình: Em nghĩ em và anh đang ở seul và chúng ta đang là diễn viên chắc?
Em: Câu này hay thế, anh học ở đâu đấy?
Mình: Thôi anh ko muốn nói nữa...nhà em ở đâu? anh gọi xe ôm hay taxi cho em!
Em: Em ko nói!
Mình: Ko nói thì anh đi! Kệ em...
Em: Anh đi đi, kệ em!
Mình: Em cầm dép đây, cầm ô đây...
Mình bước thật nhanh về phía ngược lại, phía đi tới bến xe Gia Lâm.
Một bước, hai bước...rồi nhiều bước!
Ôi chết cha, laptop của tôi khổ thân mình rồi, quên mất là cái laptop của mình còn trong tay nó!

Quay lại thì nhục mà bước tiếp thì mất laptop à! Lấy hết can đảm chuẩn bị quay lại...
1...
2...
3...
Quay lại...
Ơ, nó cũng quay lại nhìn mình kìa!
Em (hét to): Em biết anh sẽ quay lại mà!
Mình (hét to): Vì em còn cầm lap của anh đấy!
Em (hét to) : Hả?
Mình (hét to): Hả cái đầu em!
Em (hét to) : Em yêu anh mất rồi!
Mình im lặng, định quay đi, trong đầu nghĩ thoáng qua thôi chấp nhận mất anh bạn thân thiết vậy...thở dài rồi quay lại, bước tiếp.
Em (hét to) : Anh khinh em đúng ko? Anh khinh em vì em bị căn bệnh đó đúng ko? Anh là đồ tồi!
Mình bước đi tiếp, kệ lời nó nói...
Em (vẫn hét to) : Trả lời em đi, 1 câu thôi cũng đc!
Lúc này mình thực sự ko còn hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, mình sao có thể yêu một người bị HIV chứ?
Chuyện này đến quá nhanh, quá gấp gáp và dường như cả 2 đều chỉ như đang bị say nắng giữa một cơn mưa mùa hạ!
Mình (vẫn đi tiếp nhưng hét to) : Anh xin lỗi, nếu quay lại...anh sẽ ko thể...


Tôi thú nhận mình là một kẻ đa tình, tôi luôn bị dao động trc những cô gái dễ thương, nhưng ko phải ai trong số đó tôi cũng thích, cũng yêu hay cũng tán tính. Tôi tin vào duyên số vì vậy tôi ko bao giờ đi tìm kiếm tình yêu! Nhưng lúc này đây...tôi dường như đang xao xuyến vì 1 người con gái ngang qua đời tôi 1 thời gian ngắn ngủi...

Tôi vẫn bước đi và tiếng mưa cũng đã làm tôi và em ko còn nghe rõ nhau nói gì nữa!

"Sao em ko nói gì nữa? Em có sao ko? Ai sẽ đưa em về? Liệu em có ngất ko? Em có tuyệt vọng ko?" Từng bước chân lại có hàng tá câu hỏi hiện ra trong tôi...
Rồi, tôi quay lại...
Chỉ còn hàng cây và em ko còn đứng đó...
Tôi vội vã chạy lại chỗ em và tôi đứng lúc nãy...hốt hoảng, tôi nhìn về mọi phía...
Tôi hét to :"Yến ơi" 1 lần, 2 lần rồi 4,5 lần!
Vẫn ko thấy em đâu!

Thất vọng vì ko thấy em, thất vọng vì bản thân, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè mặc cho những hạt mưa cứ rơi và dòng dòng chảy...

Một cái vỗ vai, vội quay lại...
Vẫn ngón trỏ đó, chọc vào má tôi...
Tôi biết rằng đó là em!
Tôi và em cùng đứng dạy...tôi quát lên:"Em đi đâu thế hả?"
Em:"Thì em đứng sau cái cây này nãy giờ, tại anh ko chịu để ý đó chứ"
Tôi im lặng...
Em: Sao anh quay lại?... Anh yêu em rồi đúng ko?
Tôi vẫn im lặng...(thầm nghĩ sao số mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này hả trời, bao nhiêu cô xinh xắn ko động lòng lại động lòng ngay cái cô bé mà mình chẳng biết gì về cô ta và cô ta lại còn nói cô ta bị HIV nữa chứ)
Em: Em biết mà! Em thích phim Hàn Quốc lắm và em tin một ngày em cũng sẽ được giống như vậy...
Tôi chỉ còn biết : Ừ
Em cầm tay tôi kéo tôi đi tiếp về phía mà em đã chọn...
Em vui vẻ và cười rất hạnh phúc, từng hạt mưa lăn dài trên đôi má em...tôi nhận ra rằng "Em đang khóc"
Tôi vẫn tiu ngỉu, chả biết là mình đang làm cái gì nữa... tôi đang đi cùng em vì cái laptop hay vì tôi muốn vậy?
Chắc là vì cả 2...
Thấy em vui vẻ như 1 đứa trẻ, tôi cũng vui...thôi thì kệ đó, muốn đến đâu thì đến...tôi nghĩ vậy là đi cùng em!
Em: Anh cõng em nha, em mỏi chân (lại cái vẻ mặt nũng nịu trẻ con)
Tôi nhăn nhăn...
Em: Ko cõng thì thôi...
Tôi: Ai nói ko cõng đâu...
Em nhảy luôn lên lưng tôi, cười khúc khích!
Nghẹn cổ mà ko dám nói s
Tôi: Sao em nặng thế...?
Em: Người đẹp, dáng chuẩn mà
Tôi: Hơ hơ, chịu con bé này rồi!
Em nhí nhảnh ôm cằm và ngửa đầu tôi lên và ra lệnh :" Ngựa kia, thẳng tiến"
Tôi :" Á, em làm cái trò gì thế con bé này...bỏ đầu anh ra, nghẹn, anh giết em giờ!
Em vẫn cứ làm vậy kệ những lời tôi nói...
Em ra lệnh tiếp :"Zô, zô"
"Cái dép của em, và cái túi sách nữa nó cứ đập vào ngực anh, đau lắm" tôi nói!
Em hét to :"Thả ta xuống"
Mình nghĩ, thoát rồi, ôi mệt vl ra...teen thế là cùng, anh còn kém em 1 tuổi mà anh chẳng teen như vậy đâu!
Em lại hét to :"Cầm đây cho ta" rồi em đưa cái túi sách và cái dép cho tôi...ặc ặc!
"Cúi xuống" vừa hét em vừa nhảy lên lưng tôi!
Clgt? con ranh con này, khổ thân mình, biết thế vừa ăn bát bún ốc đó rồi
Tôi:"Sao số mình nó khổ thế này, biết thế lúc nãy đi luôn cho rồi"
Em: Đi thì mất laptop à ) rồi em cười với vẻ mãn nguyện!
Tôi : Em nghĩ anh như vậy à?
Em: Ừ đó, sao nào?
Tôi: Ừ, thì đúng thôi, chả sao!
Em: Ha Ha, đồ dối trá!
Tôi: Từ nhỏ rồi, dân Hải Phòng mà...
Em: Sao giờ mới nói hả tên kia...
Tôi: Có ai hỏi đâu!
Em: Mi ở chỗ nào HP?
Tôi: Em đừng gọi anh là mi nữa đc ko?
Em: trả lời đê...
Tôi: Thủy Nguyên!
Em cười to và nói: Ko biết
Tôi: Thế cứ đi thế này à? Mấy giờ rồi?
Em lại cười lớn: Ko biết
Bó tay với con bé này...
Tôi bực mình nói : Ê con bé này, em biết anh chưa ăn gì đúng ko?
Em nhảy ngay xuống: chết em quên, mình đi ăn tiếp đi!
Tôi: Đi ăn á? Lại đi ăn tiếp á?
Em: Vâng, anh đói mà!
Tôi: Thôi, ko ăn đâu, quần áo thì ướt!
Em: có sao đâu?
Tôi: Anh nhìn thấy em mặc áo trong màu gì rồi đấy!
Em: màu gì?
(Sao con bé này nó máu thế?)
Tôi: Em mặc áo trong màu đen và quần trong chắc cũng thế!
Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên: Em ko biết đâu... tại anh đấy!
(Lại cái gì nữa đây, con lạy mẹ trẻ)
Tôi: Hỏi chấm?
Em: Anh biết em mặc bên trong màu gì rồi, em cũng muốn biết!
(Á, con này sao nó dã man thế hả. mình cứ tưởng nó kêu cái gì cơ?)
Tôi: Anh xin em!
Em lại cười, chỉ tay vào tôi và nói: Ôi sao anh lại ngố đến lạ kì thế nhở?
Tôi nhăn mặt (Ngố cái chó gì? Ngố mà anh biết em mặc áo trong màu gì?)
Em: Kệ chứ, chúng mình cứ vào quán vỉa hè đánh chén đã!
Tôi thở dài, buông xuôi nghe lời...
Trong quán ăn vì đói nên cứ ăn thôi chả nói cái gì cả, chỉ có điều lần này tôi đã tranh đc cái chân trả tiền!
Ra khỏi quán, hỏi lão xe ôm: bác ơi cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ?
(Tại mưa nên mình để di động trong cái túi sách của Yến nên phải hỏi giờ)
Xe ôm: 8h30 rồi cháu, có về ko bác trở về, kẹp 2 luôn cũng đc!
(mẹ thằng xe ôm, nói thì nói sao cứ nhìn cẳng người ta?)
Em: Mình đi tiếp nhé anh
Em kéo tay lôi tôi mặc kệ tôi nói lảm nhảm...
Tôi: Em lạnh ko?
Em: Em có!
Tôi: Anh mặc có 1 áo thôi...
Em: Em chẳng cần, áo anh cũng ướt mà!
Tôi: Vậy thôi!
Em: Anh chưa bao giờ yêu ai hay chưa bao giờ xem phim tình cảm à?
Tôi: Xem đầy, yêu đầy (sĩ diện chém bừa)
Em: vậy mà ko biết phải làm gì sao?
Tôi hiểu ý liền, chắc muốn mình ôm đây...
Tôi: Thế em bị thần kinh à? Vừa đi vừa ôm chắc?
Em: Vậy kiếm chỗ nào ngồi là đc? Trạm xe bus đằng trc kia kìa!
(Lần này thì đi hẳn rồi, chẳng nhẽ phải ôm nó thật à? Thực ra cũng thích thích nhưng mà mình đã ôm ai bao giờ đâu, hjx hjx)
Em chạy thật nhanh đến đằng trc ngồi chờ tôi từ từ bước tới...
Tôi ngồi co ro, bỗng tôi phát hiện ra là đã mất cái ô: Ơ, ô đâu em?
Em: Em ko biết, anh cầm mà!
Tôi: Thôi chết chắc để ở gốc cây đó rồi
Em: thôi bỏ đi, đằng nào cũng ướt hết rồi
Tôi: Mà sao mưa lâu thế nhỉ?
Em: Càng thích chứ sao?
Tôi: Em về muộn bố mẹ ko mắng à?
Em: Anh đúng là chả để ý gì cả? Em nói từ lúc gặp là em là người Thanh Hóa ra đây làm việc mà, bố mẹ em ở quê hết rồi. Em ra đây ở cùng họ hàng xa, nhưng mỗi tháng em đều phải trả tiền phòng, 2 vợ chồng họ chẳng bao giờ quan tâm em về sớm hay muộn hết!
Tôi: Vậy à!
Em: Vâng! Còn anh? Chắc anh cũng ở trọ đúng ko?
Tôi: Anh ở nhà thằng bạn mãi Thạch Thất cơ, xã Tân Xã, Thạch Thất đó...
Em: Hì, em ko biết...
Tôi: Hay mai qua đó chơi với anh!
Em: Em cũng ko biết nữa...
Tôi: Sao lại ko biết! Mai em bận làm à?
Em: Ko, nhưng em có chút việc...
Tôi: Ừ, vậy để khi khác!
Chúng tôi im lặng...chừng 5 phút...bỗng!
Em tựa đầu vào vai tôi...
Em: Anh à! Anh ơi!
Tôi: Ừ, anh đây!
Em: Em bị HIV đấy...
Tôi: Ừ, em nói 2 lần rồi! Lần này là lần thứ 3
Lại im lặng, chẳng ai nói vs ai câu gì...
Khoảng vài phút sau, tôi cất tiếng trc: Em lạnh ko?
Em: Em ko
Tôi: Ừ
Em: Anh muốn ôm em à!
(Sax, mình làm gì có ý đó)
Tôi: Đâu..ko có!
Em: Đặt tay lên vai em đi, kéo sát em vào phía anh đấy!
Tôi: Em có lạnh đâu (chết cha mình roài, con này nó muốn là thể nào nó cũng bắt mình làm bằng đc cho coi)
Y như rằng..
Em: Làm đi, mau, đừng để em hét lên!
Tôi làm theo em bảo!
Em nhắm mắt lại, dụi đầu vào bờ vai gầy nhơ xương của tôi...
Em: Sao anh gầy thế nhở?
Tôi: Ừ, anh có 53 cân
Em: Em 49, ha ha
Hai đứa cùng cười...sau tiếng cười là sự im lặng kéo dài...
Chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, tay tôi khẽ sờ chán em...may quá, ko ốm!
Tôi khẽ vén vài sợi tóc xõa xuống của em lên vành tai...
Tay tôi hơi run run khiến em khẽ cười và cất tiếng: Sao anh ngốc vậy nhở? Em chắc chắn đây là lần đầu tiên anh yêu đúng ko?
Tôi: Ừ (chả hiểu sao lúc đó run quá lại nói ra câu này)
Em: Em cũng thế...
(Nghĩ thầm, lại chém gió...chắc qua tay đầy anh rồi)
Em: Anh ko tin em à?
Tôi: Ừ
Em: Em cũng nghĩ thế...
Tôi: Ai cũng nghĩ thế...
Em: Nhưng em nói thật đấy anh ạ... anh là fisrt love của em!
Tôi: ?????????????????
(nó nói chữ phớt lớp giọng ngạt mũi thành phát láp làm mình khó hiểu, vài giây sau mới nghĩ ra)
Tôi: Ừ!
Em: Tin em đi!
Tôi: Ừ, anh tin em!
Em: Ôm chặt em vào lòng đi, em sẽ nói cho anh biết về em!
Tôi: Ôm thế nào cơ? Ôm như cũ hay là anh phải quay mặt lại phía em!
Em cười lớn và nói: Cứ ôm như vậy nhưng sát hơn và chặt hơn đi...
Tôi: Ừ, thế này hả?
Em: Chặt nữa đi!
Tôi: Ok?
Em: được rồi anh ạ!
Em: Anh là người con trai đầu tiên ôm em đó...
(Sax, lúc này mình thầm nghĩ chả biết chém hay thật)
Em và tôi lại im lặng vài phút...
Mưa đã nhẹ hạt dần dần...
Em khẽ ngước mắt lên nhìn tôi...
Bống nhiên em gạt tay rôi khỏi người em...
Em: Anh à, em muốn nằm ra ghế và gối đầu lên đùi anh để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh!
Tôi: Em điên à? Tí có ng đến thì sao?
Em vẫn làm như em muốn và ko quên nói câu: Kệ
Tôi đành chiều em...thực ra lúc này tôi mới ngắm khuôn mặt em 1 cách rõ ràng nhất...
Xinh thật đấy, em trắng, mắt nâu, mái tóc dài màu hạt dẻ...môi đỏ tự nhiên...
Đột nhiên em nói: Anh à, em yêu anh suốt đời nhé...còn anh, yêu em hết tối nay thôi...
Tôi: Ừ! (Thực ra tôi chỉ rung động nhẹ, tôi nghĩ ko phải tình yêu là như vậy)
Em ngắm tôi một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt...
"Anh à, chắc anh nghĩ em rất dễ dãi và lẳng lơ đúng ko?" em nói!
Tôi: Ừ, đã có em khiến anh nghĩ vậy...
Em: Anh đừng nói gì và nghe nói em này...
Tôi: Ừ
Em mở mắt lừ tôi: Đấy, anh lại vừa nói...
Tôi im lặng...
Em nhắm mắt và cầm tay tôi đặt khẽ lên má em...
Em:
"Đừng hỏi tại sao em yêu anh nhé anh...
Em yêu mưa, yêu mưa lắm anh ạ!
Ngay từ khi anh bước vào khách sạn, anh nói chuyện với tụi em và sau đó nói chuyện với em, em đã thích anh rồi... Anh giống mưa lắm...em chắc chưa ai nói với anh như vậy đúng ko? Em đã ngỡ cơn mưa này mang anh đến với em đấy..."
(ặc ặc, lãng mạn thế, lãng mạn đến khó tin em ơi)
Em:"Em là con 1, bố em là bác sĩ quân y, mẹ em cũng vậy...trc khi sinh em, bố em đã bị HIV do 1 tai nạn nghề nghiệp, ông không hề biết cho đến một ngày ông đi hiến máu nhân đạo và khi đó thì mẹ em đã mang thai em - đó là chuyện cách đây 19 năm rồi anh ạ, khi đó gia đình em đều sống ở Hà Đông, chỗ viện 103 bây giờ đó anh. Em nghe mẹ em kể lại là bố em tuyệt vọng lắm, ông ko còn mặt mũi nào gặp đồng nghiệp nữa và ông đã quyết định ko làm trong quân ngũ nữa vì lời ra tiếng vào... gia đình em chuyển vào nam sống 1 thời gian sau đó chuyển về Thanh Hóa, khi chuyển về Thanh Hóa em đã 4 tuổi rồi.
Khi em đủ lớn để biết mình mang trong người căn bệnh thế kỉ thì cũng là lúc hàng xóm, bạn bè hắt hủi em, chúng nó ko chơi với em...
Em sống trong sự tủi nhục, xa lánh bởi lũ trẻ cũng như những ng lớn tuổi tới năm em 15 tuổi và em ra Hà Nội học cấp 3 với sự ngậm ngùi của cha mẹ.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ bỏ nghề về làm nông, 3 năm em học cấp 3 ở Hà Nội bố mẹ phải gửi tiền đều đặn hàng tháng, em nhớ như in mới đầu thì mỗi tháng 1 triệu rưỡi, sau đó thì 1 triệu 2 rồi dần dần chỉ còn 1 triệu, em phải đi làm thêm ở một số quầy bar để thêm tiền ăn học... và tiền thuốc men của mình!
Mỗi năm em chỉ dám về thăm nhà một lần...nỗi nhớ bố mẹ dần dần cũng nguôi đi bởi những bon chen cuộc sống...
Em cứ tự cười, tự vươn lên...anh thấy em dũng cảm ko?
Khi em làm ở bar, em đã gặp đủ loại người, có người xấu, kẻ tốt...ở nơi đó đã dạy em đủ mọi thứ mà thầy cô ko bao giờ có thể dạy...và em nghĩ anh cũng nhận ra điều đó qua cách em nói chuyện!
Tình yêu đối với em thật sự là một thứ mà em chưa bao giờ mơ tới...lý do tại sao anh cũng biết rồi đó!
Căn bệnh này ko cho phép con người ta được yêu...Vậy mà em đã yêu anh đấy...nhanh thật nhanh...em xin lỗi vì em không được như những người con gái khác, em ko có thời gian nhiều như họ vậy nên em đã bỏ mặc suy nghĩ của anh, em ko cần biết anh nghĩ thế nào về em... tốt cũng đc, xấu cũng đc...
Anh biết ko? Anh là người đầu tiên mà em dám nói ra bí mật của mình đấy...
Em đã đánh cược với số phận 1 lần và em đã thắng, phần thưởng của em chính à anh đó, à ko, là một buổi tối được bên anh đó!
Nếu lúc nghe em nói xong anh hất em ra, kêu to lên thì anh biết em sẽ làm gì ko? em sẽ chạy ra đường và đâm đầu vào 1 chiếc ô tô ngay tức khắc...
Cám ơn anh vì anh đã ko làm vậy!
À, anh ơi, năm nay em 19 tuổi, anh nghiên cứu về HIV/AIDS vậy anh biết em sống được bao lâu nữa đúng ko? Anh trả lời em đi!"
Tôi: ừ, anh biết...em yên tâm đi, nếu em uống thuốc đều đặn thì em sẽ ko sao hết cả! em sẽ sống lâu như ng bình thường mà!
Em nhìn tôi khẽ cười :"Đồ nói dối, bệnh của em em lại ko biết à, thôi chẳng cần anh nói thật đâu..."
Tôi: Ừ...nhưng em đừng nghĩ nhiều làm gì...hãy sống vui vẻ như vừa nãy ý
Em: Anh mong em sống như vậy thật sao?
Tôi: Ừ, nếu em sống như vậy thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi đó...
Em: Vâng, em vẫn sống như vậy mà (Mắt đượm buồn)

Sau khi em kể chuyện của em, tôi không hỏi thêm gì nữa...(Có lẽ lúc này là lúc mình lơ đãng nhất, trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ về em, về căn bệnh của em nhưng tôi lại hoàn toàn không hỏi em thêm 1 câu hỏi nào nữa...)

Tôi im lặng nhìn về phía bên kia đường, một căn nhà đã đóng cửa...
Tôi khẽ hôn lên chán em...rồi nói:
"Yến này! Chúng mình ngồi đây gần 1h rồi và mưa cũng đã tạnh rồi đấy"
Em: Em buồn ngủ anh ạ!
Tôi : Không được ngủ, tối nay em gạ anh đi dạo mà...
Em : Vậy cõng em, em mới đi...
Lần này tôi tự nguyện cõng em...
Hai đứa ướt như chuột cõng nhau đi trên vỉa hè khiến bao con mắt phải ngó nhìn!
Em: Anh à, em hạnh phúc!
Tôi: Ừ...anh cũng thế (thực ra tôi cũng ko biết là có phải như vậy ko, nhưng tôi vẫn cứ đáp lại em như vậy"
Em: Em vui lắm, chúng mình đi đến chỗ đông người nhé, cho bọn họ thấy, tối nay em là người hạnh phúc nhất, em được người yêu cõng, được đi dưới mưa cùng người yêu và còn được ăn tối cùng người yêu nữa chứ...
Tôi cười và nói to : Ok! Tối nay em muốn gì cũng đc!
Em: gần 10h rồi, chúng ta sẽ đi đến sáng mai nhé...
Tôi: Ko được, em phải về nghỉ ngơi chứ...
Em: Em nghỉ trên lưng anh là đc rồi, hay anh ko muốn cõng em? Để em xuống đi bộ...
Tôi: Ko phải thế, anh sợ em bị cảm lạnh, ngấm nước mưa mà!
Em: Em ko sao...
Tôi: Vậy thì qua đêm!
Em: Eo ơi, qua đêm với anh á? Anh đã cưới em đâu?
Tôi: Em nói gì thế, ý anh là chúng mình đi cùng nhau qua đêm...
Em: Ngốc, em đùa đấy!


Hai đứa ko nói gì nữa, tôi cõng em giữa dòng người tấp lập mặc cho mọi người nhìn chúng tôi và nghĩ chúng tôi ra sao...lúc này thứ quan trọng nhất với tôi là nụ cười của em...chỉ cần làm em vui, làm em cười, bù đắp được lại những gì em đã mất mát tôi sẽ làm hết...

Đi đến một cái cây, chăng đèn, thấy một đôi đang chụp ảnh...tôi biết ngay là em sẽ đòi tôi chụp ảnh cùng em!
Em:"Lấy máy em chụp, máy em có đèn flash"
Tôi: Ừ, nhưng mà chúng mình chụp thế này sẽ chẳng lấy đc cả cái cây, đứng lui lui ra như đôi kia kìa!
Em: Vâng
Cái đầu tiên chụp thì tôi và em bị mất nửa đầu...
Em cười lớn: Ha Ha, 2 con ma nửa đầu!
Tôi: Để anh chụp cho...

1 cái, 2 cái, 3 cái... 3 cái được 2 cái, 1 cái hỏng...

Em nói : chụp nữa đi anh, chúng mình nhờ đôi kia chụp kìa!
Tôi: Anh ơi, anh làm ơn chụp hộ bọn em đc ko ạ!

1,2,3 ...Ok rồi em!

Em: cái này đẹp này!
Tôi: Bắn sang máy cho anh đi
Em: Ko...
Tôi: sao lại ko?
Em: Sau buổi tối hôm nay, quên em đi...
Tôi: Ừ...(bình thg thì tôi bật lại ngay nhưng chả hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy)
Em: Chúng mình đi tiếp nhé anh!

Tôi cõng em đi hết phố này đến phố khác, cho tới khi lưng mỏi nhừ...tôi đoán giờ cũng phải đến 1,2h sáng rồi...

Em:"Anh ơi, chúng mình về khách sạn đi"
Tôi :" Hả? về đó làm gì? Khách sạn nào" (Mình nghĩ bậy bạ đây)
Em: Về đó cho anh nghỉ? khách sạn em làm đó...
Tôi thực sự cũng rất mệt rồi...
Tôi: Ừ, vậy cũng đc...
Em: Thôi ko cần cõng em nữa, em muốn đi bộ...
Tôi mừng thầm...
Em: Thích quá còn sĩ diện...
Tôi: Em cứ làm anh xấu hổ thôi
Em: Xấu hổ với em thì có sao đâu, em là người yêu anh mà...!

Tôi chủ động cầm tay em và đi...
Một đôi nam nữ lặng thầm nắm tay nhau đi trên con đường đã vắng người qua lại...

Cả đoạn đường dài về tới khách sạn em hồn nhiên hát như một đứa trẻ, tôi thì im lặng đi cạnh em, thỉnh thoảng khẽ cười và nhìn trộm...

Về tới khách sạn...
Em lấy laptop đưa tôi, đưa tôi vào 1 căn phòng trên tầng 4 và nói: anh vào đó quấn khăn và đưa quần áo em đi giặt và sấy khô cho...
Tôi: Còn em?
Em: Em cũng thế? chẳng nhẽ em ở chung với anh chắc?
Tôi: Ko, ý anh ko phải vậy..
Em: Thôi nhanh lên anh...
Tôi: Ừ, đợi anh một chút...
Em: Em ngồi giường đợi...

Thay xong tôi bước ra...

Em lại cười lớn làm tôi ngại chín mặt : Sao anh gầy thế nhỉ?
Em: Em xuống đây, anh nghỉ đi...
Tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về buổi hôm đó...
Suy nghĩ về những gì em nói...về tình cảm của tôi dành cho em...liệu nó có phải tình yêu?
Và nếu là tình yêu thì chúng tôi sẽ ra sao? đi đến đâu?
Tôi vốn là kẻ suy nghĩ nhiều...

Nằm đó một lạt chưa đầy 1 tiếng thì em cầm quần áo đưa tôi và khé kiễng người nói vào tai tôi:"giờ em cũng biết anh mặc màu gì rồi nhé"

Tôi ngại nhưng vẫn cố gắng đáp lại :"Với ai em cũng có thể nói những lời như vậy à?"
Em:"Vâng, nhưng ko phải ai cũng biết em mặc cái đó màu gì như anh đâu"

Tôi ko còn biết nói gì nữa...đi vào nhà tắm và mặc quần áo rồi bước ra...

Em nhảy lên giường và nói : Ngủ thôi chồng yêu!
Tôi: ? Ngủ với em á?
Em: Vâng, vợ chồng mình ngủ với nhau!
Em: Anh hãi à! Nhìn mặt là biết mà, thế mà bảo ...
Tôi: bảo gì?
Em: bảo yêu nhiều rồi!
Tôi: Anh còn nguyên tem...
Em cười to: Em cũng còn thưa ông xã!
Tôi chẳng biết nói thêm gì nữa...
Em: lên đi mau...
Tôi: Thôi em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất...
Em: ko thích! Lên mau (quát tôi)
Tôi: Nhưng mà...
Em: nhưng mà sao? (vẻ mặt nghiêm nghị)
Tôi: Ừ, anh biết rồi...
Tôi khẽ ngồi lên giường...
Em ôm lấy cổ kéo tôi xuống...và đè lên người tôi...
Tôi : Em...em làm gì thế?
Em lại cười lớn: Trông anh kìa...
Tôi: Em biết đấy, chuyện này quá sức tưởng tượng...
Em: Em đùa đấy, thôi ngủ đi, đừng có động vào người em...
Tôi thở phào... ôi suýt chết...
Tôi nằm chằn chọc nhìn em ngủ...
Lúc ngủ em giống như một thiên thần vậy...
Thật đẹp...
Dường như tôi bị cái vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và cái tính cách bạo dạn, tinh tế của em lôi cuốn mất rồi...
Có lẽ nào tôi đã yêu em?

Sau đó tôi thiếp đi lúc nào ko biết...
Khi tỉnh dạy thì trời đã sáng rồi...rôi giật mình bật dạy, không còn thấy em bên cạnh nữa...
Nhìn về khắp phía...em đâu rồi?

Đầu giường có 1 tờ giấy gì đó???
Tôi lấy tờ giấy, và đọc...

"Em xin lỗi vì đã ko đánh thức anh dạy...
Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh...
À, hôm qua em giặt quần áo bằng tay cho anh đó, may mà em giặt bằng tay ko thì usb và tiền trong túi anh đã bị nát hết bởi máy giặt...em để tiền về nguyên vị trí cũ rồi...usb em để trong túi laptop! Còn chiếc điện thoại em cũng sấy khô cho anh và để ở túi ngoài laptop của anh đó
Anh này, hãy quên chuyện tối qua và quên em đi nhé!
Em đi đây...đừng cố tìm em!
Em sẽ yêu anh suốt đời!"

Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây?
Tay run run cầm tờ giấy...
Một cảm giác hụt hẫng vô cùng...sụp người xuống...im lặng...

Tôi vội bật dạy chỉnh quần áo và đi xuống quầy lễ tân...với hi vọng vẫn còn nhìn thấy một thiên thần với tà áo dài đỏ vẫn đứng đó...
Nhưng không...
Nhìn khắp, tôi không còn thấy em nữa...

Vội vã đi hỏi nhân viên quầy lễ tân bằng 1 thái độ cực hoảng hốt và sốt sắng...
Tại sao? Sao không ai nói về cô ấy cho tôi biết? Họ đang dấu tôi hay họ không biết thật sự?

Tìm mọi cách hỏi những đồng nghiệp khác, phòng nhân sự rồi cả giám đốc khách sạn về em
Nhưng cuộc đời là vậy...một màu đen bao trùm trước mặt tôi, tôi hoàn toàn không tìm được một chút gì về em ngoài quê quán, họ tên, ngày sinh từ tay giám đốc khách sạn...

Thẫn thờ bước ra...
Nhìn thấy chiếc ghế kia, chiếc ghế mà em đã ngồi cạnh tôi, tôi chợt nhớ ra rằng em đã nháy máy tôi...
Tôi vội rút điện thoại ra và kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ....
Chuyện gì đây? Sao không còn cuộc gọi nhỡ nào?
...
Lại thẫn người, tôi hiểu ra rằng em đã xóa số của em trong điện thoại tôi...
...
Bước chân ra khỏi khách sạn...một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má...
Ngồi sụp xuống một gốc cây bên vỉa hè như một kẻ hành khất mất hồn...trước mắt là dòng xe cộ tấp lập...

*Tiếng nhạc chuông*

Có tiếng điện thoại reo, tôi vội rút điện thoại....(Lúc này hi vọng đây là cuộc điện thoại từ em...)

Trên màn hình hiện lên chữ "Quỳnh ST" - (Cô em nhận của tôi ở TT)
Không buồn nghe nhưng đêm qua đã ko về rồi...tôi liền bắt máy
Tôi: Alo, anh đây!
Quỳnh: Sao hôm anh qua ko về? Bố em hỏi anh suốt!
Tôi: Anh xin lỗi, anh nhỡ xe!
Quỳnh: Anh đang ở đâu thế? Sao nghe giọng anh khác thế!
Tôi: Anh đang ở XXX, một lát nữa anh về giờ...
Quỳnh: Về nhé, cả nhà sẽ đợi anh về ăn trưa cùng...
Tôi: Ừ, anh biết rồi...

Tôi cứ ngồi vậy nhìn dòng người qua lại...rồi...
Lại có điện thoại...
"Dung ST" (Cũng là cô em nhận của tôi ở TT - Cô này là cô chị)
Tôi: Alo, anh đây!
Dung: Anh đang ở đâu thế? sao hôm qua ko về?
Tôi: Ừ, anh có chút việc về muộn, anh bị nhỡ xe, hôm qua mưa mà!
Dung: Anh về nhé, hôm qua bố em mong anh suốt. Về đi nhé, em đợi anh về chiến cờ vua )
Tôi: Ừ, anh biết rồi!

Ngồi thêm 15 phút tôi đứng dạy và ra bến xe, suốt dọc đường tôi vẫn cố nghĩ lại từng lời em nói và tìm cách để tìm ra địa chỉ của em!
Phải gần 1 giờ đồng hồ sau tôi mới đến Thạch Thất...
Thấy tôi về đến ngã 3, bác Kiên làm xe ôm gần đó chạy tới và hỏi han đủ điều sau đó trở tôi về nhà...
Cả nhà thấy tôi như kẻ mất hồn, bác Kiên ra hiệu cho mọi người và chẳng ai hỏi thêm câu gì nữa...
Tôi nằm vật ra giường cho tới khi Dung và Quỳnh đi học về...
03:54 CH 16/04/2015
Tìm về nơi hạnh phúc
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC – C17

Minh tuổi Sửu – 1985 nhưng cô thấy mình chẳng giống con trâu một tẹo nào. Trâu thường rất chậm rãi, cần cù, chăm chỉ, và có vẻ lù đù , buồn tẻ. Đi đường mà gặp con trâu lững thững gặm cỏ, rề rề bước từng bước là Minh chỉ muốn chạy lại, cấu vào mông nó một cái xem nó chạy thì như thế nào. Minh chưa đi xem hội chọi trâu nên cô không biết được sự hung hăng, dũng mãnh, hiếu chiến của loài động vật này chăng? Cô chỉ thích mỗi lúc trâu nằm ngủ, nó hiền từ và có phần lười biếng như cô. Minh nghĩ, cô cầm tinh con chó mới đúng. Tuy không phải hễ thấy người là “sủa”, cũng ít khi “cắn” người (trừ lúc lên cơn dại, hị hị), nhưng Minh khá trung thành và quấn “chủ”. Từ “chủ” ở đây có nghĩa là người nắm giữ tình cảm của trái tim cô. Trung thành là gì? Tức là hết yêu người này rồi mới tới yêu người khác, chứ không bắt cá hai tay. Trước khi yêu Nguyễn, Minh vẫn tham gia cái hội sinh viên Việt Nam trên mạng, có vài anh/bạn chat chit, có đi chơi cùng nhau,gọi điện tán tỉnh, tuy chưa tới mức thích thú, nhưng khi có Nguyễn rồi, cô cắt đứt liên lạc với tất cả hội “râu ria” ấy. Minh không gọi điện bảo họ “thôi, đừng bạn bè gì nữa nhé”, mà tự thân cô, từ suy nghĩ tới hành động, chỉ hướng tới mỗi mình Nguyễn mà thôi. Lúc đó, giả dụ có một đại gia dở hơi nào mang quả nhẫn kim cương nạm ngọc tới tặng và tỏ tình thì Minh cũng cho rớt luôn, không gì bằng chàng Nguyễn nghèo khổ của cô. Còn “quấn chủ” ở đây là gì? Xuống dòng nói tiếp (hi hi)

Nguyễn vừa đi học vừa đi làm, Minh cũng bận bịu với công việc ở công ty mới, nên cả hai chỉ có thể gặp nhau 1-2 lần / tuần. Mỗi lần bên anh là Minh quên hết tất cả trời đất, chỉ còn biết tới anh và ánh hào quang hạnh phúc (tưởng tượng) xung quanh anh. Anh kêu thích cô đến là cô lọc cọc xách xe đạp chạy sang, anh thích cô nấu ăn thì cô chui vào cái bếp kinh khủng đó rón rén nấu. Có lần anh than thở chân bốc mùi mà không biết làm sao, chỉ suốt ngày đổ cái Trapha vào tất nhưng không đỡ. Minh lại lục tục lên mạng tra cách xử lí, rồi đến tận nhà pha nước cho anh ngâm chân. Đi mua đồ, thấy anh ngắm nghía một chiếc thắt lưng hồi lâu có vẻ thích thích, Minh bí mật tới đó mua sau và đem tặng làm anh bất ngờ. Sinh nhật anh, Minh bắt con bạn thân có thẩm mĩ tốt nhất đèo đi khắp thành phố, chọn một chiếc áo sơ mi Viettien loại hịn trẻ trung để tặng, kèm với một tấm thiệp handmade đầy ý tứ, lại còn tới nhà tổ chức nấu nướng nhậu nhẹt linh đình. Anh cũng giới thiệu cô với khá nhiều anh em con cô con chú gần gũi thân thiết, có đứa sau này thành cạ cứng với cô. Từ ngày biết cô đã yêu anh, Nguyễn không còn phải xách xe đến tận nhà đón Minh nữa, cô không muốn bố mẹ bắt gặp, và từ nhà cô đến nhà anh cũng gần. Các chị người yêu của các anh trong phòng thủ thỉ với Minh: Chị thấy em yêu nó hơn là nó yêu em đấy. Phải cẩn thận, đừng để có em bé, ai chứ thằng N là có thể bỏ em dù em có bầu. Minh nghe cũng sởn gai ốc, nhưng cứ thấy anh quan tâm một chút, thể hiện là cần cô một chút thì Minh không nề hà. Một tuần không gặp nhau, nhìn thấy anh chạy tới là Minh xoắn hết cả xuýt, toe toét cười nói. Những lúc như vậy, Minh thấy mình giống chú cún con sau một ngày dài nằm chờ chủ, thấy chủ về thì ngúng nguẩy cái đuôi, lon ton chạy tới, hai chân cứ chồm lên như muốn được chủ vuốt ve ôm ấp. Đây chính là “quấn chủ” đấy ạ.

Một lần, nhà cô tổ chức ăn uống (T7), chẳng nhân dịp gì cả, tất nhiên Minh phải đứng bếp (bố mẹ bận, anh trai đi làm, em gái còn nhỏ - kém Minh 6 tuổi, nên cô chả khác gì chị cả). Nói là tổ chức ăn uống, nhưng thực ra là ăn món gì đó cầu kì hơn các món luộc rang xào một chút thôi. Minh cực thích làm phở cuốn, vì nó đơn giản, ăn lại ngon. Phở cuốn của nhà Minh không giống như ngoài hàng, không phải chỉ có thịt bò , mà tổng hợp các loại: thịt bò xào ,thịt chân giò luộc, trứng tráng mỏng, giò nạc, dưa chuột, cà rốt => tất cả đem ra thái sợi chỉ, cuốn với một lô lốc rau thơm chấm mắm tỏi ớt vừa miệng. Chẹp chẹp, nhắc tới thôi là lại muốn ăn ngay và luôn. 7h nhà cô mới ăn tối, nhưng từ 4h chiều, Minh đã lọ mọ một mình trên bếp. Thực ra không hẳn là một mình, mà có thêm em mèo già công công làm bạn nữa. Chỉ cần thấy Minh ngồi xuống sàn bếp, chàng ta sẽ chạy tới, dụi dụi cái đầu vào chân cô, rồi mon men lên đùi. Nhiều hôm, Minh nằm dài trong bóng tôí trên tum phơi quần áo chờ mặt nạ khô, chàng mèo leo lên bụng cuộn tròn ngủ ngon lành. Nghe tiếng nó “gù gù”, Minh chỉ sợ mình bị hen, nhưng không ngăn nổi cảm giác thích thú khi vò bộ lông mềm mại trên tấm thân mũm mĩm của nó, lấy cái mũi ướt ướt của nó cạ cạ vào mũi mình. Nó rất thích được cô xoa đầu, vuốt lông, hay lấy chân nghịch cổ nó, để cao hứng chàng ta lại vồ vồ ngón cái của cô giả vờ gặm gặm. Nhiều khi quá đà, nó cũng làm xước da Minh, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ cắn thật. Minh ít chăm sóc nó, vì bố cô làm việc đó quá tốt. Cứ thấy bố cầm cái bát và đôi đũa quen thuộc là nó chạy bên cạnh, quẩn cả vào chân, có khi bố suýt ngã, hoặc nó ré lên vì bị dẵm phải đuôi. Minh phì cười vì thấy bố rất giống vợ nó, còn cô là bồ. Bố chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa, nhưng khi cần ôm ấp cưng nựng thì nó lại chạy ra cô. Công công thích ăn ngao luộc, mỗi lần thấy bố ngồi nhặt ngao là nó sẽ tới ngồi bên cạnh, nhìn từng động tác đưa đi đưa lại của tay ông và bát đựng thịt ngao, rồi sốt ruột giơ một chân lên với với như muốn cướp. Bố sẽ dịu dàng dành cho nó vài con cuối, còn Minh, cũng sẽ cho nó thôi, nhưng mồm cứ phải mắng mỏ một lúc, cho nó chờ sốt ruột mới vui, nghe chẳng khác gì vợ chửi chồng: mày đi ra kia đi, tao không quen biết gì với mày, có ăn cứt ngao thì ăn này, đừng hóng tao cho mày ăn thịt ngao nhé. Cái loại mèo gì mà chuột không đi bắt, suốt ngày ngủ rồi đòi ăn hải sản. Hải sản tươi sống thì chê, nhưng nấu chin lên rồi thì bao nhiêu cũng hết. Sao mày giống chủ mày thế hả????

Vừa nấu ăn, Minh vừa trêu cho con mèo tức điên lên. (các bạn có thể về thực hành với mèo nhà mình nhé). Bình thường, đồng tử mầu đen ở giữa mắt của mèo rất hẹp (không phải hòn bi ve màu vàng trong mắt mèo đâu, hãy nhìn ở tận giữa trung tâm của mắt í), nó chỉ như một vệt quệt dài, nhưng khi tức lên, đồng tử nó sẽ giãn nở, càng tức càng giãn nở to và tròn, trông sẽ rất dữ tợn. Kèm theo đó là lông cổ và đuôi dựng lên. Bình thường các lông ở đuôi sẽ xuôi theo thân đuôi như một cái roi nhỏ, nhưng khi tức giận, các sợi lông sẽ xù lên, làm đuôi mèo to tướng. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy truyện tranh và phim hoạt hình hay miêu tả cảnh mèo sợ hoặc tức giận là các lông cứ tua tủa ra. Mèo nhà Minh cũng vậy. Chơi trò này phải cẩn thận, vì khi đùa quá đà, vô tình bạn sẽ bị mèo cào hoặc cắn , dù thực sự nó không có ý đồ với bạn đâu. Đang vui vẻ với chàng công công thì Nguyễn gọi tới:

- Em à, tối nay em qua anh không?

- Không được, tối nay nhà em liên hoan

- Thế à, món gì đấy?

- Phở cuốn

- Sao tự dưng lại liên hoan? Sinh nhật ai à?

- Không, thích thì liên hoan thôi, chẳng nhân dịp gì cả.

- Em ăn xong thì tới với anh nhé.

- Không được, ăn xong thì muộn quá rồi.

- Vậy anh tới đón em nhé?

- Thôi, để sáng mai em qua.

- Nhưng anh nhớ em lắm rồi

- Cố kiềm chế đê.

- Không kiềm chế được. Anh tới, mình ra chỗ con đường gần nhà máy bia đứng nói chuyện tí thôi.

- Thôi được, anh ăn phở cuốn không em gói mang ra cho một ít?

- Cũng được, nhưng ít thôi, vì anh ăn cơm xong mới tới.

- Vậy thì anh ăn ít cơm thôi.

- Được rồi.

Minh nhảy cẫng lên hí hửng vì cuộc hẹn bất ngờ, đáng lẽ là sáng mai mới đạp xe sang phòng gặp anh cơ đấy, thế mà giờ anh lại đòi mò tới, ai chả vui. Mải điên, Minh vô tình dẵm vào đuôi con công công, nó đau quá lại ngoao lên thê thảm, “khổ thân em quá, hôm nay chị có hẹn với zai rồi, hế hế”. Cô rán nhiều trứng hơn, thái nhiều giò hơn và pha nhiều nước chấm hơn một chút, làm riêng cho anh 10 cuốn, để vào một cái hộp cẩn thận giấu xuống ngăn bàn học, đến giờ hẹn chỉ việc xách mang đi. Nhìn thấy cô đi vào con đường kỉ niệm, Nguyễn đứng ngay dậy toe toét cười. Minh định mở ra cho anh ăn luôn thì Nguyễn ngăn lại, anh đòi hôn cô trước kẻo tẹo nữa ăn xong toàn mùi nước mắm cô lại chê miệng anh hôi. Hôm đó, không biết do anh ăn cơm quá no, hay cô làm không ngon, hay anh mải yêu mà chỉ ăn có đúng 1 cái. Nài nỉ thế nào anh cũng không chịu ăn thêm, Minh phát bực.

-Sao anh ăn ít thế? Em làm không ngon à?

- Không phải, rất ngon. Nhưng anh ăn cơm no quá rồi í.

- Em bảo anh ăn ít cơm đi thôi cơ mà?

- hì hì, tại cơm hôm nay ngon quá.

- Bực cả mình, biết vậy không mang ra cho anh ăn nữa, em làm biết bao nhiêu tâm huyết.

- Anh biết tấm lòng của em rồi mà, nhưng anh không ăn được nữa.

- Vậy anh mang về nhà ăn nốt nhé.

- Không bỏ tủ lạnh được không?

- Ồ, món này phải bỏ tủ lạnh, không thì hỏng mất. Haizzz

- Thế thì để anh mang về, cho mấy anh cùng phòng ăn thử .

- Hì…., thế cũng được.

Về sau này, khi lấy nhau rồi, Minh còn làm món này rất nhiều lần nữa, và lần nào anh cũng ăn rất nhiệt tình lại còn tấm tắc khen ngon (được làm cho mà ăn thì cái gì chả ngon, hị hị). Có lần, hai vợ chồng với đứa em họ của chồng ở chung xơi hết cả mâm thức ăn, lại còn uống bia tới bến, no quá không khịu được, Minh bị ói ra một ít. (sợ thật, ăn tới mức ói ra) Ai hỏi món này, Minh cũng gọi nó là “món tình yêu” vì kỉ niệm miếng phở cuốn. Nguyễn, khi đã là ck cô , thú thật rằng, hôm đó là lần đầu tiên anh ăn phở cuốn, thấy lạ lạ, hay hay chứ ngon thì không hề cảm nhận được. Hic hic, xấu hổ chết thôi. Ngoài món phở cuốn, Minh còn từng gói thịt chó ở nhà mang ra cho anh ăn, Nguyễn phải phì cười vì cái tính hở ra là ăn của cô. Có ai đi chơi với người yêu mà lại cho ăn thịt chó chấm mắm tôm không? Thế thì ai còn dám hôn nữa ????? Hết sức ngây thơ, quả là hết sức ngây thơ.

Thoắt cái mà cũng đã qua đông vào tết, Nguyễn về quê và Minh cũng xin được mẹ cho về quê với bà ngoại. Bà già rồi, con gái lại đi lấy chồng hết, nên mẹ Minh cũng thương bà, muốn cô về để quây quần với bà mấy ngày tết. Trước hôm ông công ông táo, Nguyễn đã mua một chiếc điện thoại Nokia cũ màu đen, kèm theo một sim đơn giản có số 119, đưa cho Minh để cô dùng. Anh không muốn cứ phải chờ đợi điện thoại của cô từ cửa hàng tạp hóa đầu làng. Về quê , cô toàn mải vui quên hết cả anh.

- Em lưu số của anh vào đi.

- Uhm, đặt tên anh là gì bây giờ nhỉ?

- “anh yêu” đi.

- Cái tên đó bình thường quá.

- Anh yêu mà còn bình thường à?

- Uh, phải có gì đó đặc biệt hơn. Anh đặt tên em là gì?

- 911

- Sao lại là 911?

- Số gọi điện khẩn cấp. Anh định tìm số theo ngày sinh của em nhưng không có. Anh H mua cho chị P số dt có 911 nên anh mua sim có 119 cho em.

-Èo, chả có gì hay cả.

- Số khẩn cấp mà không ý nghĩa à?

- Số đó ai ai cũng biết, ai ai cũng gọi, em thì chỉ mình anh biết thôi chứ, em không cần nổi tiếng.

- Vậy anh đặt là “thằn lằn cụt đuôi nhé?”

- Èo, kinh quá.

- Vậy em muốn anh đặt là gì?

- Anh thấy em có ý nghĩa gì với anh?

- Em á…….em là ĐỘNG LỰC của anh.

- Hì…….

- Động lực trong tiếng Anh là gì?

- Motivation!

- Đọc thế nào?

- Mô-tiv-vây-sờn.

- Mô-tiv…. , gì nhỉ?

- Mô-tiv-vây-sờn.

- Viết thế nào?

-M-O-T-I-V-A-T-I-O-N

- Vậy thì anh đặt tên em thế nhé.

- Hì, được đấy.

- Vậy em đặt tên anh là gì?

- Ah….. là “anh thân yêu” nhé?

- Hì……ai dà, phải hôn cái làm kỉ niệm nhỉ.

- ………….

- ………….

Đúng là tình yêu thời công nghệ, chỉ mỗi cái tên đặt trong điện thoại thôi cũng có thể trở thành một kỉ niệm. Nguyễn đặt tên cho Minh trong điện thoại bằng nhiều cách: “Motivation” , hay “Con thằn lằn”, “911”, “113” và cái tên cuối cùng là “A.A A Vợ”, vì nó ở gần đầu danh bạ cho dễ gọi. Minh thì giữ mãi cái tên “Anh Thân Yêu” cho đến tận khi đổi số điện thoại khác, đúng vào dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới, và cũng đặt là “A. AAA”. Có điện thoại trong tay là Minh hí hửng gọi với nhắn tin cả ngày. Hở ra là nhắn tin, nỗi nhung nhớ và khát khao gặp theo đó cũng tăng lên gấp bội. Ninh Bình và Nam Định ngay cạnh nhau mà sao cảm giác xa xôi cách trở thế không biết. Mồng 2 tết, không chịu được nỗi nhớ cồn cào, Minh mua một túi quà tết đủ lịch sự, xin phép bà là đi chơi cả ngày, rồi bắt xe khách lên TP Ninh Bình, đi xe ôm sang TP Nam Định, rồi lại bắt xe khách từ TP Nam Định về nhà Nguyễn cách đó 30km. Phải công nhận, tình yêu có sức mạnh thật phi thường, cô say xe lắm lắm, mà cứ nghĩ tới chuyện sẽ gặp anh là quên hết mệt mỏi. Nguyễn cũng đón cô với niềm xúc động và hân hoan không kém. Năm đó, bố anh đi công trường trên Sơn La không về, chỉ có mẹ anh ở nhà, Nguyễn gọi thêm mấy anh em thân thiết ở cùng phòng trên HN tới chơi. Hóa ra, ở quê, họ cũng ở cách nhau có mấy bước chân, bảo sao chả đùm bọc thương yêu nhau như thế.

Tết mà, lại nấu nướng và ăn uống. Nguyễn rất bất ngờ vì lần đầu Minh đến nhà người yêu chơi, gặp mẹ (ck tương lai) hẳn hoi mà chả thấy thẹn thùng ngại ngùng gì, vừa đứng nấu canh vừa cười nói tự nhiên như ở nhà. Ngày hôm đó, Minh đã làm gì, nói gì, cô không thể nhớ, chỉ biết mình rất vui khi anh đưa cô đi giới thiệu với mọi người một cách đầy tự hào. Mồng 2 tết năm ấy, Nguyễn và Minh không được ở với nhau một giây phút riêng tư, không cái nắm tay ôm hôn, nhưng cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt xúc động đặc biệt. Thương Minh mệt, Nguyễn đứng ngồi không yên gọi điện hỏi hết người này người kia đường tắt sang NB, và nhất quyết lấy xe máy đưa cô về. Cả chặng đường dài rét mướt, không ai nói với ai câu nào, kể cả lúc đứng trên chiếc phà đêm vắng lặng, Minh vẫn không hề cảm thấy buồn tẻ hay cô đơn. Hạnh phúc đơn giản là khi con người ta biết đối phương đang yêu lại tình yêu của mình. Có thể, thời gian đầu cưa cẩm , Nguyễn đến với Minh không hoàn toàn vô tư trong sáng, nhưng chắc chắn giây phút đi bên cô từ ND về NB anh đã xúc động không nói nên lời. Tình cảm mà Minh mang tới cho Nguyễn đủ nhiệt thành khiến anh phải xem xét lại trái tim, yêu cầu nó thực sự hướng về người con gái nhỏ bé thành thị dám đương đầu với khó khăn để đi bên anh. Đấy, yêu thật lòng nó thế đấy, không cần nói nhiều mà đối phương vẫn đủ hiểu.

Đưa về tới đầu ngõ, anh vẫn im lặng, chỉ ngồi trên xe máy, quàng một tay ôm chặt lấy Minh, đầu hơi gục vào vai cô, giữ trong giây lát, dặn dò Minh nghỉ ngơi sớm rồi quay xe phóng ngược lại Nam Định. “Anh à, càng yêu anh, em càng thấy lòng mình trĩu nặng. Có phải, em đã yêu anh hơn cả yêu bố mẹ và hơn cả chính bản thân em nữa. Rồi đây, liệu anh có bù đắp được những tổn thất này của bố mẹ em không? Em mong là, mình đã không chọn nhầm người”. Vừa nhìn theo bóng xe của Nguyễn, Minh vừa thì thầm trong đầu như thế, vậy là cô đã quyết định sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời này, dù phía trước chông gai bao nhiêu. Thực ra thì, cái đầu óc tính toán kinh tế của Minh chỉ giỏi nghĩ tới tiền, chứ đong đếm khó khăn thì lại non nớt quá. Cô chỉ nhìn vào mặt tốt của chàng trai nghèo tỉnh lẻ như: tự lập, chu đáo, có trách nhiệm, có chí tiến thủ….., chứ chưa hề nghĩ tới mặt trái của môi trường nơi anh xuất thân: đó là sự gia trưởng. Minh chưa va chạm nhiều, và Minh không biết, nên cô chẳng thể đong đếm được tính cách đó của Nguyễn ngay từ những ngày yêu, phải thật lâu sau đó, khi cuộc hôn nhân đã đi qua những tháng ngày mặn nồng, Minh mới hiểu………….

Mồng 3 tết, bố mẹ , anh trai và em gái của Minh ở Hà Nội về, tập trung ở nhà nội ăn uống chúc tụng, rồi mới xuống nhà ngoại. Minh đã lên nội mấy ngày liền, nên hôm đó cô ở dưới ngoại nói chuyện vui đùa với các dì và các em. Thấy bóng bố mẹ đi từ ngoài ngõ vào, Minh đứng dậy chạy tới víu tay, ôm vai bá cổ, cứ làm như lâu lắm không gặp. Bình thường, bố chỉ cười cười hiền hậu, nhưng hôm nay, bố rất lạ: ông đanh mặt lại, gạt tay cô ra, buông một câu rất lạnh lùng:

-Đi vào đây bố nói chuyện.

- ……….

Minh ngơ ngác, cô nhìn sang mẹ, thái độ của bà cũng không vui vẻ là mấy. Minh cầu cứu anh trai và em gái, cả hai người lảng tránh nhìn đi chỗ khác, nét mặt tỉnh bơ coi như không biết. Tất cả mọi người ở ngoài sân và dưới bếp đều tập trung hết vào nhà, ai ai cũng tay bắt mặt mừng, nói cười rôm ra, trừ Minh. Cô không hiểu tại sao bố mẹ lại lờ cô đi như thế? Sau một hồi vui vẻ, tất cả đã “hạ nhiệt”, mẹ quay sang Minh hỏi ngay trước mặt bà ngoại và anh em họ ngoại:

-Cái Minh lại đây, mẹ hỏi.

- Dạ…???

- Hôm qua con đi đâu?

- Dạ? Con đi chơi ạ.

- Đi đâu? với ai?

- Con đi chơi với bạn.

- Ở quê thì con lấy đâu ra bạn?

- ………..

- Đừng nói dối quanh. Con đi chơi với thằng Nguyễn phải không?

- Dạ????......

- Còn dạ với vâng gì? Con với nó quan hệ thế nào?

- …………..

- Hả? quan hệ thế nào?

- Sao mẹ lại hỏi con thế ạ?

- Còn sao à? Hôm nay , trên nhà Nội, ai ai cũng nói chuyện của mày với nó, chỉ có bố mẹ là không biết. Thật không còn lỗ nẻ nào mà chui.

- Mọi người nói chuyện gì ạ?

- Còn hỏi chuyện gì à? Chuyện “mày” yêu thằng lái taxi lần trước chở bố mẹ về quê đấy, hôm qua, mày mò sang tận Nam Định nhà nó phải không?

- Ai bảo thế ạ?

- Mày không phải hỏi ai. Cứ trả lời mẹ xem đúng không?

- ……….

- ……….

Minh thực sự chết lặng, cô không biết nên nói gì lúc đó. Chắc chắn là cái Thụy Anh đã loa lên cho cả họ biết chuyện cô với Nguyễn, cô chỉ nói với mỗi mình nó. Hôm qua, có ai đó nhìn thấy cô mua đồ tết rồi bắt xe ô tô nên về đoán đồn lên vậy. Bây giờ, cô công nhận sự thật thì sẽ bị cả nhà xúm vào tấn công, còn bác bỏ tin đồn thì thành ra nói dối bố mẹ. Cô chưa hề sẵn sàng để đối mặt với hoàn cảnh này. Minh định bụng khi nào thực sự yêu Nguyễn, gây dựng một sự nghiệp ổn định, có kinh tế, lúc đó sẽ tự mình công khai với bố mẹ. Bây giờ, ông bà đều đã ngờ vực, cô sẽ dàn xếp sao cho ổn thỏa đây? Một sự bực tức không hề nhẹ đè nén tâm trí Minh, cô muốn chạy sang vả cho Thụy Anh mấy cái vì tội không giữ mồm giữ miệng, vừa muốn nói dối vài câu an ủi tinh thần bố mẹ. Sự giằng xé giữa thật và dối lúc đó tăng lên đỉnh điểm, não Minh như muốn chảy nhũn ra, còn cô chỉ mong đủ khả năng chạy một mạch lên Hà Nội trốn tránh ánh nhìn của tất cả mọi người. Vừa run sợ, Minh vừa lựa chọn sự dối trá, một sự lựa chọn sai lầm, điều duy nhất khiến bố cô phiền lòng chính là việc con gái không thành thật với ông. Cả cuộc hôn nhân của Minh, bố chỉ nói mỗi một điều: “Lúc bố hỏi con,thì con bảo không có gì, hóa ra con toàn nói dối nói giá”. Bố không ủng hộ cũng không phản đối, Mẹ đã thay bố dành cho Minh rất nhiều lời dạy dỗ thực tế, nên ông chỉ lặng lẽ như thường lệ. Theo quan điểm của bố cô, nuôi dạy con cái đến năm 18 tuổi là hết trách nhiệm, con cái muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, ông không cấm, miễn là chúng nó tự làm tự chịu. Chính suy nghĩ thoải mái ấy của bố khiến Minh gần gũi với ông hơn, chỉ sợ ông không cần cô nữa, sợ ông sẽ cô đơn tuổi già. Nhưng Mẹ thì khác, trong sâu thẳm, người đàn bà mạnh mẽ hơn đàn ông ấy có những yếu đuối không gọi tên. Bà sợ cô khổ, vất vả, nên ngày đêm lo lắng, đến nỗi bạc cả tóc.

Cách yêu thương con cái của Mẹ Minh rất khác người. Bà không cho con cái tự do lớn lên như cỏ dại, mà vạch ra một hàng rào chắc chắn, bao bọc kìm giữ từ suy nghĩ tới hành động của chúng. Minh bướng bỉnh nhất nhà, mọi việc cá nhân cô đều tự quyết định dù bố mẹ có đồng ý hay không. Nếu mẹ ngăn cấm, cô sẽ dấm dúi làm bằng được. Mẹ yêu cầu cô thi giáo viên, Minh miễn cưỡng làm hai bộ, nhưng thi xong khối D là Minh bùng, nhất quyết không thi khối C nữa. Bố đặt nhiều niềm tin vào Minh, nên hồi đăng kí trường, ông giành phần viết phiếu cho cô. Cô chỉ yêu cầu bố điền nguyện vọng 1 là Ngoại thương, còn nguyện vọng 2 bố muốn cho trường gì thì cho. Biết ông cho NV2 là Ngoại ngữ thì thật vô lí, đáng lẽ nên chọn một trường lấy điểm thấp hơn hẳn, nhưng vì thix Ngoại thương nên Minh nhất quyết phải thi vào đó, nếu trượt thì năm sau đánh trận nữa, cô kệ bố muốn làm gì thì làm. Không phải bây giờ đỗ rồi thì Minh mạnh mỏ thế đâu, mà ngay từ khi quyết định trường, cô đã nghĩ là mình sẽ trượt. Nếu đã trượt thì cứ trượt trường nào thật nổi tiếng cho hoành tráng, tội gì rón rén chọn một trường không phải đam mê, giả dụ có đỗ lại tặc lưỡi đi học cho khỏi “mang tiếng”. Ngay từ trong bụng mẹ, Minh đã chẳng màng tới “sĩ diện hão”. Không được học đại học thì Minh đi buôn, phi thương bất phú mà, ối người chẳng bằng cấp mà vẫn giàu đấy thôi. Số Minh không được làm quan to (cả 12 năm học chỉ làm thường dân trong lớp), cô chỉ có đi buôn thôi. Nói thì nói thế, có học vẫn hơn phải không mọi người????

Lan man để mọi người hiểu Minh bướng thế nào thôi. Sau ngày mồng 3 tết năm đó, Mẹ Minh thiết quân luật: không điện thoại, không internet, không đi chơi, ra ngoài phải trình báo. Một nhà tù giam lỏng được xây dựng lên để bảo vệ Minh. Không điện thoại bàn: Minh đã có di động. Không internet: Minh lượn ở cty đã đủ. Không đi chơi: vốn Minh đã ít đi chơi rồi. Ra ngoài phải trình báo: vụ này quá thường. Cứ đến bữa cơm, thấy mặt Minh là mẹ bắt đầu tra hỏi, căn vặn, giảng giải, khiến không khí gia đình nặng nề kinh khủng. Minh chỉ mong đến mồng 6 để đi làm. Có một người ví cô như con cua, lúc nào cũng giương càng lên để bảo vệ mình, nhưng nếu khéo léo biết cách thì sẽ bắt được cô mà không bị “cắp”. Khoản “bắt cua” này thì mẹ cô không giỏi một tẹo nào. Cứ thấy bố ân cần, hiền hậu, quan tâm lo lắng dịu dàng thì Minh lại muốn chia tay Nguyễn ngay lập tức, nhưng gặp mẹ ca thán giận giữ quát nạt là cô chỉ muốn ào tới chui vào lòng người yêu. Cô thương cả bố lẫn mẹ, nhưng bố biết cách khích lệ tinh thần Minh, còn mẹ chỉ hay làm quá vấn đề khiến Minh sợ hãi không dám đối diện với bà, phải đi tìm một nơi nương tựa khác. Ngày đó, chỉ cần bố gọi riêng con gái ra, thủ thỉ vài câu, chắc là Minh sẽ buông tay với tình yêu của Nguyễn, nhưng cô suốt ngày đi làm, tối về lại trốn tránh mẹ, thành ra không lúc nào hai bố con có thể ngồi với nhau. Mặc dù Minh đã nói “con với anh í chỉ không có gì”, nhưng chẳng ai tin (xư bố con Thụy Anh lắm điều ). Cả họ nội họ ngoại ai ai cũng bàn tán, trách móc, dè bỉu, bĩu môi với Minh, cô mặc kệ. Nhưng mẹ Minh thì không mặc kệ được, bà đứng ngồi không yên, tìm mọi cách để ngăn cản 2 đứa. Người tính không bằng trời tính….

Công ty của Minh năm nào cũng đi chợ Viềng vào đêm mồng 7. Năm đó Minh mới vào làm nhưng cũng tham gia nhiệt tình. Biết rằng, nếu xin trước thì mẹ sẽ không tin và không đồng ý, nên tận cuối giờ , Minh mới gọi điện về báo. Mẹ cô rít lên qua điện thoại: “không có đi đâu cả, về nhà ngay”. Minh cố kiềm chế, năn nỉ nhỏ nhẹ, rồi nhờ mẹ của sếp nói chuyện với bà thì cô mới được cho đi, với câu nhắn nhủ “mấy giờ sáng cũng phải về ngay nhà đấy”. Cứ được mẹ cho phép là cô vui rồi, không hề biết rằng chợ Viềng ở Nam Định. Vô tư nhắn tin cho Nguyễn về lịch trình đi chơi đêm của mình, Minh còn nũng nịu “giá như anh được đi cùng thì thích biết mấy”. Đang yêu mà, việc thỏa lòng mong mỏi của người yêu là điều con trai rất muốn thực hiện.

Tất cả anh em công ty tụ tập ăn tối, trang điểm, xúng xính ngay tại nhà của sếp, 21h xe xuất phát. Cảm giác của Minh thật lạ, ngồi giữa bao nhiêu người, ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng Minh chỉ im lặng, cô thấy nhớ anh. Từ hôm mồng 2 đến giờ, anh vẫn chưa có mặt ở Hà Nội, anh cũng không biết cô đang chống chọi với một cuộc khủng hoảng tinh thần do gia đình tạo nên, mà nguyên nhân là cô yêu anh. Công ty có mấy chị lại cặp kè luôn mấy anh bên kho hàng, họ ngồi cùng nhau ấm áp trên xe , chỉ mình Minh lẻ loi, chẳng biết cầm tay ai. Mấy ngày qua, cô thực sự mệt mỏi, bị tâm trí giày vò, bị mẹ áp đảo liên tục, Im lặng thì bà quát là lì lợm rồi chống tay ca cải lương từ phòng ăn cho đến phòng ngủ ong hết cả thủ, cãi lại vài câu thì bị tát bị mắng, thậm chí có lúc tức quá bà còn gọi cô là “con đĩ”. Minh ấm ức phát khóc. Không phải lần đầu mẹ cô “lên đồng” như thế, nhưng chưa bao giờ bà lại dành cho cô những lời lẽ cay nghiệt như vậy. Cô hiểu mẹ, thương mẹ, nên không giận. Bà có chửi cô cả đời, cô cũng sẽ xắn lăn vào, chứ không chịu bỏ đi. Minh chỉ buồn, vì cô mà cuộc sống vốn yên bình bị xáo trộn. Cứ đơn giản hóa vấn đề thì sẽ thấy việc mẹ dạy dỗ con cái như thế là bình thường, Minh có thể chịu đựng được, nhưng nghĩ tới chuyện chia tay Nguyễn là cô chỉ muốn nức nở.

Chợ Viềng năm đó quá đông, lần đầu tiên Minh đi và cũng là lần cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại, cô quá sợ hãi cái sự chen lấn. Phải gửi xe từ đầu đường, đi bộ hàng mấy cây số mới vào tới nơi, mà có phải dễ dàng dâu, chen lấn, xô đẩy, trèo xuống bờ ruộng, nhích từng tí một í chứ. Dù đi theo đoàn cũng sẽ bị lạc nhau. Sóng chồng sóng, cố gắng lắm mới gọi được một cuộc điện thoại, vừa nói chưa hết câu đã tút tút. Bây giờ điện thoại xịn, sóng khỏe còn đỡ, chứ thời đó, điện thoại cục gạch, sóng dây tơ màng nhện, pựt cái là đứt. Minh nhỏ bé, bị mấy người cao to ép cho ngộp thở, chỉ muốn quay ngược lại đi về nhà ngủ cho khỏe nhưng không được. Cố gắng len ra rìa đường, trèo xuống bờ ruộng, đứng đó hít thở tí không khí, nhìn con đường dài ngoằng toàn người là người mà oải. Đúng lúc Nguyễn gọi :

-Em đi tới đâu rồi?

-Em không biết nữa, ở đây đông quá, trời tối, em chỉ thấy người với người thôi.

- Em hỏi mọi người xung quanh xem?

- ………..

- ………..

- Họ cũng bảo không biết anh ơi, phải đi bộ 2 cây nữa mới tới chợ cơ.

- Thế em cứ bám theo đoàn mà đi nhé, anh đang từ nhà đi lên rồi, mình gặp nhau ở cổng chợ nha.

- Cái gì…….?

- tút tút tút…………

- A lô , A lô……

Mất sóng đúng lúc thế không biết. Nhìn đoàn người chen lấn bên trên, Minh rùng mình, nhưng nghĩ tới chuyện Nguyễn đang đi xe lên gặp cô thì trong lòng lại có động lực mạnh mẽ kì lạ. Hít một hơi dài, Minh lại leo lên đường, hòa vào sự ngột ngạt, cứ thể để họ xô đẩy tới đâu thì tới. Nhiều khi cô còn suýt ngã dúi dụi xuống bờ mương ấy chứ. Chẳng nề hà gì, đẩy cô thì cô cũng không việc gì phải nể nang, bám ngay lấy tay áo của họ, họ sợ ngã thì tự khắc sẽ kéo cô vào. Hàng tiếng đồng hồ tổn hao calo cho việc dạo chơi giữa biển người, Minh và Nguyễn còn liên lạc mấy lần nữa. Các chị trong cty đến được chợ cũng gọi Minh tới tấp, cô chậm hơn đoàn cả tiếng đồng hồ. Họ đã lễ lạt xong, mua cây cối lấy may mà Minh vẫn bị huých lên huých xuống ở cái con đường dài tưởng chừng như bất tận. Thậm chí, lúc cả công ty đã ra tới xe rồi, Minh vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi cái chợ Viềng đâu cả. Cô giải thích cho sếp , nói mọi người về trước, còn cô ở lại đợi người yêu.

Về phần Nguyễn, chợ Viềng ở quê anh, nhưng chưa bao giờ anh tới. Hỏi thăm khắp nơi, anh cũng không tìm được khu chợ chính như Minh miêu tả. Lần này, tới lượt cô đi lễ xong xuôi và chờ đợi anh. Thành thật mà nói, Minh không thể nhớ được ấn tượng của mình về cái chợ, ngoài hình ảnh: cây cảnh, thịt bò, đồng xu giả. Toàn bộ tâm trí cô chỉ hướng về Nguyễn: anh đi tới đâu rồi, liệu có gặp được cô không, sao gọi mãi mà vẫn bị nghẽn sóng??? Sốt ruột đứng ngồi không yên, Minh hiên ngang chờ ngay giữa đường chính của chợ, mặc cho người đi ngược đi xuôi va phải cô đau điếng. Đứng gọn vào, nhỡ anh không tìm được Minh thì sao? Mặt đảo ngang đảo dọc mỏi tới nỗi Minh nghĩ nó bị lác mất rồi. Buồn cười thật, cô gọi cho anh thì ko được, nhưng anh gọi cho cô thì lại ok. Nhìn thấy điện thoại reo là Minh sướng phát rồ:

-Alo, anh đi tới đâu rồi

- Anh đang đứng ở chỗ có cái đình như em bảo nè.

- Đâu, sao em không thấy anh?

- Em đang đứng ở chỗ nào?

- Em đứng ngay giữa đường trước cổng đình luôn.

- Sao anh lại không thấy nhỉ?

- Hay anh đến nhầm chợ rồi?

- Em hỏi mọi người xung quanh chính xác xem đình đó là đình gì?

- Đợi em tí nhé. …..Bà ơi, cho cháu hỏi……

- Đây rồi, em đây rồi, quay lại đằng sau đi.

- Ơ, Anh……..

- Hì……….

Cái cảnh này, có lẽ mọi người sẽ nghĩ là bắt chước phim Hàn Xẻng, nhưng không phải đâu nhé. Văn chương có lúc bịa đặt thật, nhưng tôi đảm bảo cái cô Minh và anh Nguyễn kia, hai người hai cái điện thoại, áp lên tai, quay ra nhìn nhau cười hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau là sự thật 100%. Có ai từng trải qua cảm giác “vỡ òa” như lúc đó chưa? Lạc nhau 2 -3 tiếng đồng hồ, trong khi đó người con gái không biết mình đang đứng ở đâu, còn người con trai thì đi nhầm mấy chợ đêm liền mới tìm ra chợ chính, thế mà rồi họ vẫn tới cùng một địa điểm. Thật sự cảm ơn anh Nokia và chị Mobile. Khi thắp hương khấn vái, Minh không cầu gì ngoài sức khỏe bình an cho gia đình, nhưng cô luôn có cảm giác, khi nhìn thấy Nguyễn và chạy lại phía anh, có một quả cầu không khí đã bao quanh lấy hai người, ôm lấy họ và nhấc bổng lên. Chẳng phải thế mà dân tình truyền tai nhau câu nói “Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên…..Nếu đã có duyên thì sẽ chẳng lạc đường…..”. Nguyễn và Minh chắc chắn là có duyên với nhau, họ tìm thấy nhau trong sự khác biệt giữa gia đình, tính cách và môi trường sống, họ lại tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông đêm hôm ấy, họ phải thuộc về nhau là chuyện đương nhiên……

Gặp được anh rồi, Minh mới có thể vui vẻ dạo chơi chợ đêm, nhưng cô vẫn chẳng nhớ gì về cái chợ, chỉ nhớ mỗi anh thôi. Năm đó anh cầu gì mà cưới được cô thế nhỉ? Lấy nhau rồi, Minh hỏi mấy lần nhưng anh chỉ bảo “không nhớ”, đểu nhỉ? Đêm khuya lạnh, Minh thấm mệt thực sự:

-Anh ơi, làm sao để về Hà Nội bây giờ, em mệt lắm rồi, mọi người chắc về tới công ty rồi í.

- Để anh đưa em vào thành phố nghỉ ngơi đã, sáng mai về sớm, bây giờ cũng không có xe đâu.

- ………

Nguyễn nói thế thì ai mà chẳng đoán được là anh đang rất muốn make love với cô. Trời khuya lạnh lẽo, xe cộ không còn, như vậy là “thiên thời địa lợi” lắm rồi, chỉ thiếu mỗi “nhân hòa”. Tối nay, Minh rất xúc động vì sự nhiệt tình của Nguyễn, cô quên hết ánh mắt buồn của bố, sự tức giận của mẹ, chỉ nhìn thấy nụ cười của anh, nghe thấy tiếng yêu đương của anh, và chân bước theo lời gọi của trái tim. Cố gắng lách đường tắt mãi Nguyễn mới đưa Minh thoát khỏi chợ Viềng, theo đường cái đi vào trung tâm TP Nam Định. Vì là ngày hội chính duy nhất của năm, hàng ngàn hàng vạn người đổ về đây, nên không còn một nhà nghỉ hay khách sạn nào còn trống phòng. Nguyễn vòng ra cả các đường ngoại ô xung quanh thành phố cũng không có. Hỏi han mãi, cũng có người chỉ vào phòng trọ của “bà Tư”. Suốt cả cuộc đời này, Minh sẽ không quên cái phòng trọ đó. Nói là phòng trọ nhưng thực ra là một căn hầm nhỏ, trong đó kê 2 dãy phản to dài, dọc lối đi vào cũng kê những chiếc phản đơn. Khoảng hơn 20 người chen chúc nhau ngủ, tiếng gáy gỗ rù rù long sòng sọc, mùi hôi hám bốc lên kinh khủng, Minh phát buồn nôn. Bà Tư đi trước, huých một người đàn ông nằm gọn vào lấy chỗ cho Minh và Nguyễn. Có lẽ vì anh đã quen với cảnh ngủ như thế này nên không có ý kiến gì, nhanh nhẹn lên nằm trước. Minh vừa bịt mũi, vừa đứng như trời trồng, lắc đầu nguầy nguậy. Cô mà nằm xuống tức là nằm cạnh một ông to bự, quần áo xộc xệch, đầu tóc râu ria bờm xờm, anh nghĩ gì mà để cô ngủ ở đây? Dù là có anh ôm lấy bảo vệ, thì làm sao cô chịu được cái không khí ngột ngạt này? Minh đi ra, không cần lấy lại tiền của bà Tư, cô cần hơi thở để sống hơn là tiền lúc này. Nguyễn hiều ý, chạy ra theo. Bà Tư ghê gớm vẫn trả lại một ít tiền (mấy chục thôi) cho anh, kèm theo mấy câu mắng mỏ khó chịu gì đó đại loại “có chỗ ngủ là tốt lắm rồi còn đòi hỏi”. Minh biết Nguyễn đã mệt lắm, nhưng cô thà ngồi ngoài đường đợi trời sáng còn hơn là nằm lẫn lỗn trong cái hầm kinh khủng kia.

Lòng vòng mấy con phố, thấy việc lang thang như thế thật không ổn, Nguyễn phóng xe lao thẳng lên Hà Nội. Mặc dù khi đi anh không mang theo tư trang quần áo, nhưng đàn ông đơn giản mà, ngày mai mẹ anh sẽ gửi ô tô lên sau. Cả chặng đường từ ND lên HN vừa xa vừa lạnh thấu xương, Minh ngồi phía sau run lên bần bật, hai chân cô tê cứng, hai tay không còn cảm giác rõ ràng. Lúc đi bằng xe ô tô, Minh chủ quan không mang theo áo khoác dày, sợ vướng víu, bây giờ thì chết rét. Mấy lần Minh nản vì lạnh, nhưng Nguyễn chỉ động viên “cố lên em” rồi cắm đầu cắm cổ phóng như bay. Về được tới phòng trọ của Nguyễn thì đã là 5h sáng, toàn bộ cơ thể Minh rệu rạo không tả nổi. Phải vịn vào tường Minh mới có thể tìm được tới cái giường, ngồi co ro để mặc cho nguyễn lấy chăn đắp lên người cô, lấy nước ấm cho cô uống, giặt khăn mặt nóng cho cô rửa. Nằm xuống rồi, nhưng Minh vẫn không thể duỗi thẳng người ra vì lạnh, cô cuộn tròn lấy chân mặc cho anh bảo thế nào cũng không quay sang ôm. Thương Minh, anh ôm cô từ phía sau, cố gắng truyền cho cô nhiều hơi ấm nhất có thể. Mệt quá, anh ngủ thiếp đi, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy Minh. Cô thì không thể ngủ nổi, cô lạnh quá. Phải hàng tiếng đồng hồ sau, Minh mới hết run và thả lỏng cơ thể, chiếc chăn cũng ấm dần lên, và việc mặc nguyên cái áo khoác khiến người Minh bị cộm đến khó chịu. Không muốn phá tan giấc ngủ của Nguyễn, Minh cố gắng giữ tư thế, chỉ nhè nhẹ duỗi chân ra cho khỏi mỏi. Hành động rất nhỏ, nhưng vẫn làm Nguyễn giật mình . Anh nhổm dậy, nghiêng sang nhìn Minh, tay anh vẫn để nguyên cho cô gối đầu:

-Em đỡ lạnh chưa?

- ….. (gật đầu)…..

- Có ngủ được tí nào không?

- ……(lắc đầu)….

- Quay sang đây anh ôm cho ấm.

- …….(quay sang)

- …….

Minh quay sang nhưng anh có ôm đâu, anh cầm xem tay Minh đã hết run chưa, rồi nhìn cô chằm chằm:

-Anh bảo này….

- Bảo gì, nằm xuống ngủ đi.

- Ngẩng mặt lên anh bảo….

- Haizzz, nằm xuống ngủ đi.

-(Ghé sát vào tai): Này, hôm nay chưa ai lên đâu, có mình anh với em ở nhà thôi đấy.

- Thì sao?

- Thì em thoải mái chút đi, sao cứ phải gục mặt vào nách anh thế?

- Haizzzz, em đang lạnh chết đây, nằm xuống mà ôm đi.

- Thì anh vẫn ôm em mà.

- ………

- Này, anh bảo….

- Giiiiiiii……?

- Mình yêu nhau đi.

- Thì ko phải đang yêu à?

- Ờ thì, “làm chuyện” yêu nhau đi.

- Haizzzz, ý anh là muốn quan hệ chứ gì?

- Uh…..nhé????

- Không được, vừa đi về, em chưa tắm rửa, người bẩn lắm.

- Anh có chê đâu?

- Không chê nhưng em không tự tin.

- Việc gì mà không tự tin, em thế nào anh vẫn yêu em mà.

- Anh cũng chưa tắm mà, em chê.

- Lắm chuyện quá, anh không hỏi ý kiến nữa đâu đấy.

- Này……anh định làm gì hả?

- Làm cái cần phải làm……

- Eo, quá đáng…….

Với sức mạnh của đàn ông thì chỉ dứt khoát một tí là đã có thể bắt Minh ngẩng mặt lên ra và hôn ngay được. Kể ra thì, Minh muốn chuyện này diễn ra trên một chiếc giường có đệm êm trải ga trắng sạch sẽ, trong một căn phòng đèn vàng ấm áp, nhưng Nguyễn chẳng cho cô kịp đòi hỏi. Anh vừa hôn, vừa giúp cô cởi áo khoác, áo len, áo hai dây, chỉ để lại độc “chiếc yếm hình mắt cua”. Anh cũng nhanh chóng thoát y làm lộ ra cơ thể đàn ông không vạm vỡ cơ bắp, nhưng da dẻ mịn màng còn hơn cả phụ nữ. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng với một nụ hôn cũng nhẹ nhàng kéo dài cùng những sự mơn trớn vừa phải nơi bờ vai, cánh tay và bầu ngực. Minh có thể cảm nhận được Nguyễn đang đánh dấu khắp cơ thể cô bằng những cái áp môi ướt át. Trời lạnh, nhưng không khí trong chăn nóng sực cùng hai trái tim đập rộn ràng vì khát khao bùng cháy. Người ta nói lần đầu tiên của con gái bao giờ cũng đau đớn nhiều hơn là thích thú, Minh cũng sợ, nhưng ai rồi cũng phải trải qua, cùng lắm là như đứt tay chứ gì? Cô chưa tính tới chuyện đó vội, lúc này Nguyễn đang từ từ dắt cô tới cánh cổng hạnh phúc bằng những cử chỉ yêu đương ngất ngây, chẳng tội gì Minh phải phá vỡ nó chỉ vì nỗi sợ mà cô chưa biết. Khẽ “a…” lên một chút khi lưỡi của Nguyễn đang dịch chuyển xuống vùng thắt lưng và tay anh khẽ khàng kéo nốt ống quần jean còn lại đang mắc ở chân Minh. Cô ngốc nghếch chẳng biết làm gì cả, để anh dẫn dắt cuộc yêu từ đầu tới cuối. Một mình anh giúp cả hai trở thành nguyên thủy, rồi đặt cơ thể nóng ấm của anh sát vào cơ thể cô mà ôm chặt.

Không phải Minh không biết có bao nhiêu bước dạo đầu, có bao nhiêu tư thế yêu, nhưng thực hành thì Minh chịu. Mỗi một cái vuốt ve của Nguyễn là một sự mới mẻ với Minh. Cô phải hơi rướn mình lên, giữ chặt lấy lưng anh vì cảm giác ngỡ ngàng mang đến từ bàn tay anh khi nó tìm xuống khám phá em bé. Anh đã phát hiện ra dòng suối tình ấm nóng trong cơ thể Minh nên vui lắm, cúi xuống nhìn âu yếm vào mắt cô thì thầm hỏi?

-Em thích không?

- …..(gật đầu)…..

-Yêu anh đi…..

- ????? (nhíu mày)

- Đặt tay lên anh đi….

- …….

Nguyễn biết Minh ngờ nghệch nên chủ động cầm tay Minh dạy cô cách kích thích cơ thể anh. Lúc đầu còn ngượng và hơi sợ, nhưng Nguyễn khích lệ nên Minh tự tin hơn, hơi gục đầu vào ngực anh, hôn nhẹ nhàng lên đó và từ từ khám phá cậu nhỏ. Sự rụt rẻ ấy làm Nguyễn phì cười, anh hoặc là thích quá, hoặc là không chờ đợi nữa, ôm lấy cả người cô lăn một vòng, thủ thỉ vào tai:

-Em thấy nó có ấm không?

- ……(gật đầu)…..

- Vẫn còn ngượng à?

- …….(gật đầu)…..

- Vậy lần này để anh yêu em trước nhé.

- …….(gật đầu)……..(nhưng chẳng hiểu vì sao gật đầu, hị hị)

Kéo chăn lên ngang cổ Minh cho cô khỏi lạnh, Nguyễn lùi dần xuống cuối chăn, một tay vân vê ngực cô, một tay lần tìm em bé. Anh đẩy chân Minh chống lên, xoa xoa em bé và đặt vào đó nụ hôn bất ngờ. Cơ thể Minh đón nhận kì lạ, hơi thở thực sự gấp gáp, và cô thấy cổ họng khô khốc, Minh phải thở cả bằng miệng, tay cô giữ chặt lấy tóc anh. Minh biết, anh đang hôn em bé cả bằng lưỡi, một sự kích thích đỉnh điểm mà chắc chắn cặp tình nhân nào cũng dành cho nhau. Phải lấy tay lên bụm miệng nếu không Minh sẽ thốt ra tiếng rên rỉ mất thôi. Anh khá điêu luyện trong cách yêu, hay cô còn non nớt nên thấy nó khác thường? Anh càng hôn mạnh bạo thì Minh thấy rõ em bé của mình khát khao anh mãnh liệt. Minh nhỏm dậy, thở hổn hển và hai tay ôm má kéo anh lên với cô, ngấu nghiến hôn môi anh như để giảm bớt sự xốn xang trong người cô lúc này. Không nói không rằng, Nguyễn chỉ nhìn sâu vào mắt Minh , tay nắm chặt lấy tay cô, khe khẽ “em đừng sợ nhé”, rồi đặt cậu nhỏ sát gần em bé. Minh cứng người vì sợ nên anh không thể vào trong cô ngay được.

-Nào, thả lỏng ra em

- Khoan khoan đã, em sợ đau.

- Một chút thôi, không sao đâu

- Anh nhẹ nhàng thôi nhé.

Phải hai ba lần động viên như vậy, Nguyễn mới có thể để mình hòa vào làm một với Minh. Thật kì lạ, Minh không có cảm giác “đau xé vải” như trong sách miêu tả, một sự trơn trụ hoàn toàn. Chỉ có Nguyễn, lúc này trở nên bủn rủn, anh gục xuống, ôm lấy vai Minh, thở dồn dập theo những cái ra vào nhẹ nhàng. Giữa ngày trời lạnh cóng nhưng lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Đáng lẽ, không đau thì Minh phải tập trung vào cuộc yêu hơn, nhưng việc đó lại lôi cô đến những suy nghĩ khác, khiến những đam mê giảm dần, và đến khi anh xuất rồi,Minh vẫn chưa hiểu lên đỉnh là gì? Lần đầu cơ thể anh và cơ thể cô gặp nhau mà sao diễn ra nhanh chóng vậy? Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao anh nói “lần này để anh yêu em trước nhé”. Anh biết sẵn rằng cô sẽ cảm thấy hạnh phúc tới đâu cho lần yêu đầu? Với cô lúc đó, lên đỉnh là gì, xuất là gì không quan trọng, mà quan trọng là việc anh cảm thấy thế nào? Nằm bên nhau một lúc lâu cho bớt “hot”, Minh quay sang anh hỏi nhỏ:

-Anh ơi, sao em không thấy đau?

- ……..

- Em không có máu nữa.

- ……..

- Anh, anh đang nghĩ gì thế?

- ……..

- Hả????

- Anh đang hạnh phúc quá, nên không nghĩ gì cả.

- Anh không thắc mắc à?

- Với anh, chuyện đó không quan trọng đâu.

- Thật không ?

- Chắc gì đàn ông bọn anh còn trinh mà đòi hỏi phụ nữ chuyện đó. Nó chỉ là một miếng thịt thôi mà, em đừng suy nghĩ nữa, ôm anh đi nào.

- ………..

Nghe Nguyễn nói thế, Minh rất vui nhưng vẫn không an tâm, chỉ sợ anh nghĩ anh không phải là người đầu tiên của cô. Sau lần này về nhà, Minh sẽ đi tìm sách viết về màng trinh và “sự biến mất của màng trinh” để đọc mới được. Cô vẫn còn thiếu kiến thức nhiều lắm. Đấy, lần đầu tiên của Minh là như thế đấy, hạnh phúc không tới bến, nhưng với cô thế là đủ.



Source:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1428122804166919&id=100009076392128
11:52 SA 11/04/2015
Tìm về nơi hạnh phúc
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC - C16

Như đã hẹn trước, Nguyễn đến đón Minh tại công ty. Lúc này, Ngọc và một số bạn bèthân đã biết chuyện của cô và anh. Sếp L.A và vợ cứ nức nở khen chàng đậpchoai, thư sinh, bla bla bla… Nguyễn cũng tự tin vào phòng khách bắt tay bắt chânnói chuyện với sếp, nghe sếp “khen” cô nhân viên ngoan ngoãn, chỉ được cái làmbáo cáo rất dài và chi tiết (vì không biết nó bịa phần lớn mà). Rồi sếp nói vềkế hoạch cổ phần hóa công ty, mời mọi nhân viên có tâm huyết tham gia góp vốn,gặp người khéo gợi chuyện, sếp tuôn ra cả tràng dài không dứt. Minh chỉ cười cười, chẳng ý kiến gì, cô khôngnỡ liến thoắng lúc này, vì chỉ hết tháng cô sẽ xin nghỉ việc, có nơi khác tốt hơnđã nhận cô vào làm. Theo gót chân các bạn cùng lớp, Minh cũng nộp hồ sơ vào mấycông ty chứng khoán, họ phỏng vấn và gọi cô đi, nhưng vì yêu cầu công việc là phải mặc váy thường xuyên , cộng với phải trang điểm hàng ngày, nên Minh từ chối.Da mặt cô dễ nổi mụn, dính tới mỹ phẩm là hãi hùng lắm. Làm được mấy đồng rồi lạiphải đi da liễu chữa trị thì còn khổ hơn. Cô nhận lời vào làm một công ty tư nhân,cách nhà tận 13km, nhưng được cái vị trí XNK đúng chuyên ngành, mà lương thử việccòn cao hơn lương chính thức ở công ty khoáng sản.

Nguyễn đi xe máy song song bên cạnh xe đạp của Minh, đường khá đông nên hai người khôngnói được chuyện gì. Anh đề nghị cô dừng ở một quán café bên hồ Ngọc Khánh, nơicó hàng liễu thướt tha rủ trước mặt. Lên tầng 2 cho yên tĩnh, Nguyễn gọi một táchcafé còn Minh chọn sinh tố dưa hấu cho “mát”, cả ngày nay cô đã uống quá nhiềucafé rồi. Nhìn Nguyễn hôm nay có vẻ rất mệt mỏi, anh thở dài thường thượt rồichép miệng. Minh không đồng tình với thói quen thở dài của anh, đã nhắc nhở anh rất nhiều lần, cuộc sống đang tươi đẹp mà anh cứ làm như sắp chết tới nơi. Cókhi đang ôm ấp Minh thật lãng mạn, anh cũng thở dài não nuột, làm cô tụt hứng phát cáu, cứ như cô làm gì khiến anh chán ngán không bằng. Anh chống chế rằng mỗi khi suy nghĩ anh hay thở dài, chứ không hề có ý gì hết.
-Anh mệt à?
-Uh, mấy hôm nay vừa đi học vừa đi làmnên mệt quá. Mà phải sang tận Hưng Yên để học
- Bao giờ mới xong?
- Phải 3 tháng.
- Thôi, chịu khó, ra tết là có thể làmgiáo viên dạy lái được rồi.
- Uh…..
Cách nói chuyện của anh cũng khác rồi, không nhí nhố bắng nhắng theo Minh nữa, mà chínchắn chứa đựng nhiều suy tư lo lắng. Ngoại hình của anh cũng nhiều thay đổi, tóckhông chẻ đôi Đan Trường mà rẽ bên đánhluống như các chú bộ đội. Anh đóng bộ trong quần Âu áo sơ mi nên chững chạc hơnrất nhiều so với bộ đồng phục taxi màu xanh. Cử chỉ lời nói không thoải mái nhưtrước mà có vẻ nghiêm túc, khuôn mẫu và “ra vẻ” hơn. Uh, người ta đâu còn làanh lái taxi nữa, đang phấn đấu lên làm giáo viên mừ, phải thay đổi cho phù hợpvới chuyên môn chứ, cứ thanh niên mãi thì học sinh sẽ nhờn mất (làm sao vặt đượctiền của tụi nó, hị hị) Có thể nói, quyết định chuyển hướng sang làm giáo viêndạy lái xe thời điểm đó là vô cùng hợp lí. Cả xã hội đang đua nhau đi học để cóbằng lái ô tô của riêng mình, thị trường đào tạo này mới nổi nên cầu nhiều hơncung, chỉ cần nhanh nhẹn, khéo léo một chút thì sẽ có nguồn thu nhập ổn định.

Lạ thật, không hiểu sao, khi Nguyễn tỏ ra “người lớn” như hôm nay thì Minh chẳngbiết nói chuyện gì. Hai người cứ im lặng, nhìn ra hồ, mỗi cái đầu hướng tới mộtsuy nghĩ khác nhau. Thỉnh thoảng, xen lẫn vào tiếng xe cộ dưới đường là tiếng thở dài của Nguyễn, hoặc tiếng mút sinh tố sùn sụt của Minh. Cô bắt đầu thấy cháncái không khí nghiêm túc này, ai chẳng mệt mỏi, nhưng mấy khi mới được gặpnhau, đâu cần thiết phải tỏ ra trầm trọng thế. Cô quay sang hỏi trước.
-Hôm nọ em tới chơi, các anh chị trongphòng có nói gì ko?
- Không, chẳng bảo gì.Chỉ khen em hòađồng thôi.
- Thế à ……
- Hôm đó về, anh thấy em khác khác. Rồikhông liên lạc với anh nữa, tại sao thế?
- Chẳng tại sao cả……..
Chắc chắn không thể có chuyện “chẳng tại sao cả” được. Minh muốn nói thẳng ra suynghĩ trong lòng mình lúc này lắm, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Minh sợ mộtlời nói của mình có thể làm Nguyễn tự ti, tự ái và tự dằn vặt. Cô không chê anhnghèo, không coi thường vì anh ăn học không tới nơi tới chốn, không dè bỉu ngôinhà bẩn thỉu nơi anh sống, chỉ là cô quá ngỡ ngàng vì sự khác biệt giữa nhà côvà chỗ anh trọ. Sinh ra cô đã được ở nhà tầng, hố xí bệt, vòi hoa sen, sạch sẽ,thoáng mát, và chưa một lần cô đặt chân tới xóm bờ sông Tô Lịch dù nó ngay gầnnhà. Ngày còn khó khăn, bố mẹ Minh cũng nuôi lợn, Minh cũng phải xách những chiếcxô nhựa nhỏ có nắp đậy đến những nhà khá giả trong xóm để họ cho cơm canh thừamang về nấu cám. Mẹ còn mua những hũ sành đặt ở đầu các khu tập thể, cuối ngàynó sẽ đầy ắp thức ăn, Minh nhỏ bé gày guộc cứ phải còng lưng lên khựng nựng bêđổ sang xô. Việc làm đó có vẻ hơi quá sức với một đứa lười ăn thấp bé nhẹ cânnhư Minh, nhưng cô thấy bình thường, và mẹ cũng rất chú ý rửa hũ sành xô nhựa sạchsẽ để người cho và người xin đều không thấy ghê vì bẩn. Cô chẳng bao giờ thấy xấuhổ, dù bọn con trai khu gần bệnh viện , không quen biết, rất hay tụ tập để chơiđùa nói chuyện, thậm chí tụi nó còn trêu Minh khi thấy cô đỏ mặt tía tai bê hũ sành. Cô lờ đi nhanh chóng và coitụi nó là “lũ rỗi hơi”, nhà giàu quá, không có việc gì làm nên chán đời , cố gắngnhuộm tóc xanh đỏ, ăn nói thô lỗ, chỉ với mỗi một mục đích là :thu hút sự chú ýcủa người khác. Minh không ghét tụi nó, cô nghĩ rằng chúng nó như thế đơn giảnvì quá cô đơn, bố mẹ mải mê kiếm tiền nên chẳng ai chơi với chúng. Còn cô, cứ nhìn thấy hũ sành đầy thức ăn là cô vui, bố mẹ không mất tiền mua cám mà lợn thì lớnnhanh như thổi. 3-4 tháng là nhà cô lại cho xuất chuồng mấy con béo ú 85-90kg,lại có tiền. Cái cảnh nuôi lợn ở thành phố nó khác với nông thôn lắm. Chuồng đượclàm ngay trên mặt bê tông của cống thoát nước to đùng, có bao nhiêu phân là đượcdội nước trôi tuột ra sông Tô Lịch hết. Chẳng bao giờ Minh thấy chuồng lợn nhàmình hôi thối cả, bố lắp vòi nước dài, ngày dọn chuồng và tắm táp cho lợn vài lần(trừ mùa đông). Cô hồi đó còn biết lấy cám cho lợn ăn, dù chỉ thỉnh thoảng lắm,khi bố mẹ và anh trai vắng nhà thôi, nhưng cô không hề thấy bẩn hay ghê sợ.

Ai chẳng có lúc khó khăn, nghèo đói, nhưng dù trong hòa cảnh nào, môi trường sốngvẫn phải sạch sẽ và thoải mái. Nhà trọ củaNguyễn không đến nỗi tồi tàn, mái bằng hẳn hoi mà, sàn lát gạch hoa dù là loạikích thước 20x20 từ thời xa xưa lắm. Nhà Minh lúc khó khăn nhất cũng vẫn sạch sẽvô cùng, nên cô không thể nhanh chóng chấp nhận và quen ngay với lối sống chung“bần bựa” của anh em Nguyễn được. Cô sẽ cố gắng thích nghi với anh, nhưng vẫnphải làm gì đó để anh cũng phải thay đổi để thích nghi với cô.
-Anh nè, bọn anh ở chung mà ko bao giờdọn dẹp nhà cửa à?
- Có chứ, vẫn dọn đấy chứ, nhưng đi làmca 24h về nhiều khi mệt cứ lăn ra ngủ cả ngày hôm sau, còn bỏ cả ăn cơm í, chẳngcó ai buồn dọn dẹp cả.
-Thế các chị người yêu cũng không đếndọn à? Em thấy chị Thảo ở ngay gần đấy, cách có mấy nhà thôi mà.
- Thỉnh thoảng cũng có dọn đấy chứ, nhưngnhiều khi sống bẩn nó quen rồi.
- Em không quen anh ạ………….. Để lần tớiđến, em giúp anh cải tổ chỗ đó nhé?
-Uh, cũng được, chỉ sợ em ko làm nổithôi.
- Thì làm được tới đâu thì làm
- Hôm trước , đúng hôm em đến thì tắccống. Em sợ à?
- Uh, em không quen.
- Lần sau em đến, anh sẽ bắt bọn nó dọndẹp trước nhé.
- Uh, hị hị.

Bắt đầu từ thời điểm này, Minh đến nhà trọ của Nguyễn thường xuyên hơn. Hai người ítđi công viên hay quán xá, đơn giản vì công viên buổi tối đầy tội phạm, còn quánxá thì…..cả hai đều ko có tiền. Mỗi lần Minh tới là một lần náo loạn nhà trọ. Hômthì tổng vệ sinh phòng ốc, nhà tắm nhà bếp. Hôm thì tổng giặt giũ quần áo: cácanh bê mấy cái chậu to đùng ra giữa sân, người múc nước, người vò, người giũ.Minh và Nguyễn là nhân vật chính, vì chả có chị nào lại dở hơi như Minh: đến đểgiặt quần áo cho người yêu, tiện thể cả bạn người yêu luôn. Mọi người vừa làm,vừa cười nói vui vẻ, rồi cùng nhau đi chợ, nấu cơm. Minh nấu cơm không ngon nhưcác chị, nhưng được cái nhiệt tình nhặt rau, và ăn không khách sáo. Nhiều lúcMinh thấy mình cũng liều, ở trong nhà (tuy rất rộng) một mình với gần chục namthanh niên cao to lực lưỡng mà chẳng sợ gì. Các anh quá hiền lành, thân thiện,coi cô như em gái, và không bao giờ có hành động hay cử chỉ gì khiến cô khó chịu.Dần dần, Minh thấy họ vui mỗi khi cô đến, và cô cũng vui mỗi khi đến với họ. Cônhận thấy nếu chỉ có mình cô và Nguyễn, hai người sẽ không biết nói chuyện gì,vì mọi sở thích, mối quan hệ, nghề nghiệp đều không trùng hợp. Nguyễn ít kể vềcông việc của mình, và Minh cũng thế. Nhưng nếu đặt vào một hoàn cảnh chung,trong cùng một mái nhà, thì cô và anh khá đồng điệu. Cả hai không cần ai phảichỉ bảo ai, cùng nhau làm mọi việc rất nhịp nhàng. Anh hăng hái xắn tay áo vàobếp cùng cô, giặt quần áo “cho anh” cùng cô, lại trêu đùa nhau rất hợp rơ. Mọingười gọi cô và anh là đôi chim chích, vì vừa nhỏ nhắn vừa ríu ra ríu rít suốtngày.

Như đã miêu tả ở chap trước, giữa 2 phòng của nhà trọ là một cái cửa sổ không songsắt rất to, mọi người hay trèo qua đó để đi từ trong ra ngoài. Minh thấy nó trốngtrống, cô nghĩ ra cách làm một tấm rèm trang trí handmade (thế mạnh của cô) , vừacho đẹp, vừa là món quà tặng mọi người. Minh lên hàng Mã, mua những tờ giấy lấplánh to đùng, về nhà lấy thước kẻ bút chì đo đo vạch vạch rồi cắt thành những hìnhvuông nhỏ, vừa đủ để gấp ông sao và hạc kích cỡ nhỏ chuyên bỏ lọ thủy tinh. Muagiấy cắt sẵn thì dễ, nhưng đắt hơn rất nhiều, nên Minh tiết kiệm bằng cách tự túctừ đầu đến cuối. Để làm tấm rèm bằng hạc và sao đủ to cho cái cửa sổ đó thì phảimất hàng mấy nghìn chi tiết. Cô đi làm nên chắc chắn không thể tự hoàn thành mộtmình được. Minh chia ra thành các túi nhỏ, giao cho mỗi đứa em họ một túi, bắtchúng nó phải hoàn thành, hàng ngày gọi điện giục giã, thậm chí tới tận nhà đểquát tháo hò hét nịnh nọt. Chưa đủ, cô mang cả tới công ty, đưa mỗi người một ítnhờ làm hộ, trả công bằng mấy bịch hoa quả, hị hị. Ròng rã hơn 2 tháng trời cômới làm đủ số hạc và sao dự tính. Minh mang toàn bộ đồ nghề đến nhà trọ của ThụyAnh, lúc này, nó đã biết chuyện tình bí mật của cô và Nguyễn, nên nhiệt tình giúp cô hoàn thành tác phẩm.Hai con dựa vào số đo cửa sổ mà Minh đã nhớ, dùng một loạt dây trắng nhỏ, xâu hạcvà sao thành những đoạn dây dài, rồi chăng lên một sợi dù to chắc chắn buộc vào2 cái đinh gắn trên tường. Tính toán từng số lượng hạc và sao , từng màu cho phùhợp, để ở giữa là một trái tim lớn đỏ rực đặt trên nền màu xanh nhạt nhẹ nhàng,bốn góc là 4 chữ cái L-O-V-E. Phải mất 2 tuần liền 2 đứa mới làm xong. Nhìn tácphẩm chứa chan biết bao công sức của biết bao người , trong đó còn có tình yêumãnh liệt tuổi trẻ của Minh nữa, cô vô cùng hài lòng, hài lòng phát khóc. ThụyAnh đang có bầu, nhưng hai con cứ ôm nhau nhảy chồm chỗm. Chồng Thụy Anh chỉ biếtlắc đầu ngao ngán : “Chị đúng là….điên vì tình”. Hị hị, đúng đấy, tôi đang điên vì tình đây, tuổitrẻ mà không có những giây phút điên vì tình như thế này thì thật phí phạm.

-Cậu yêu Nguyễn phết nhỉ?
- Uh, vẫn kém cậu với Huy
-Uh, tớ với Huy cuối cùng cũng lấy đượcnhau rồi, lại chuẩn bị có em bé nữa, thật chẳng nghĩ tới ngày này.
-Ở nhà trọ này nhỏ quá, sao ổn được?
-tớ sắp chuyển đi, xuống chỗ chú Lĩnh,chú có căn nhà cấp 4 để không, cho bọn tớ ở nhờ.
-Thế thì tốt quá, đỡ mất tiền thuênhà, có rộng ko?
- Rộng lắm, hơn 50m2 cơ. Cao ráo, đườngrộng ô tô đi vừa cơ mà.
- Uh, cậu không ở với tớ nữa, chẳng cóđứa nào nhổ lông nách cho tớ, dạy tớ nấu ăn, dạy tớ làm đẹp, dạy tớ yêu.
- Gớm, mấy cái đó là bản năng rồi, cậusẽ tự làm được hết.
- Tớ thấy mình phải học hỏi ở cậu nhiềulắm, nhất là cách chăm sóc người yêu, chăm sóc gia đình, và chăm sóc bản thân nữa.
- Vẫn ở cùng thành phố mà, rảnh rỗi lạigặp nhau.
- Uhm…..

Đấy là cuộc nói chuyện thân mật và cởi mở cuối cùng của Minh và Thụy Anh. Nguyên nhânthứ nhất là Thụy Anh chuyển đi chỗ khác cách nhà Minh gần 20km nên ít gặp đượcnhau. Nguyên nhân thứ hai là: sau đó một thời gian, Thụy Anh đã bắc loa lên miệngrêu rao chuyện tình của Minh và Nguyễn cho cả họ nhà cô biết, dù Minh đã dặn dònó giữ kín. Minh không ghét không giận nó, nhưng cô cạch không dám tâm sự chuyệngì cho nó nghe nữa. Minh ghét cái tính này của mình, chỉ cần ai làm cho cô mấtlòng tin một lần, thì mãi mãi không lấy lại được, dù đó là chuyện nhỏ nhất. Cuốicùng thì ai cũng sẽ biết thôi, nhưng Minh muốn cô là người nói ra, khi cô thựcsự sẵn sàng và tự tin.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Minh nói Nguyễn đến đón cô, chở tuyệt tác đến nơi đượctrưng bày. Cả phòng trố mắt trầm trồ về độ cầu kì của bức rèm và thán phục sự tậntụy của người tạo ra nó, mặc dù Minh đã nhắc đi nhắc lại rằng cô nhờ anh em bạnbè giúp phần lớn. Nguyễn thì khỏi phải nói, anh cứ tủm tỉm cười suốt. Về sau này,anh có thổ lộ với cô rằng, không phải đến tận khi cô làm tấm rèm ấy anh mới xúcđộng, mà anh xúc động từ ngay cái ngày cô tặng anh cái kệ đựng điện thoại trên ôtô. Minh quên béng kỉ niệm ấy, vì cô coichuyện đó là bình thường. Thấy anh hay vừa lái xe vừa dùng điện thoại, Minh lùngsục khắp các cửa hàng lưu niệm ở Núi Trúc, Giảng Võ, tìm bằng được cái kệ điệnthoại ngộ nghĩnh hình chú ếch xanh với nhiều ẩn í. Hồi đó, hình ếch xanh nổi ầmầm, hết móc treo chìa khóa, sticker treo cặp, hộp bút, bút chì……cái gì cũng cóhình ếch xanh, Minh rất thích và….cái gì cũng mua. Cô tặng Nguyễn chẳng nhân dịpgì cả, chỉ là để anh dùng hàng ngày, nhìn thấy nó và nhớ đến cô. Vì đó không phảilà thứ tự tay cô làm, mà do cô đi mua nên Minh cứ nghĩ anh không xúc động. Côquyết định làm tấm rèm để đánh gục trái tim anh, ai ngờ…..hị hị, anh gục từ lâurồi.

Buổi trưa hôm đó, mọi người đều đi chơi với người yêu hết, chỉ có Nguyễn và Minh ở lạiphòng trọ. (Chắc mấy anh giàu hơn, nên đưa người các chị đi kiếm nhà nghi choriêng tư, hị hị). Sau khi ăn uống dọn dẹp xong đâu đấy, Minh nói Nguyễn đưa côvề nhà, nhưng anh cứ nài nỉ ở lại thêm chút nữa. Hai người ngồi trên giường, dánmắt vào cái ti vi, vừa xem phim vừa thỉnh thoảng quay ra trêu nhau.
-Em làm tấm rèm đẹp quá, nhưng không cầnthiết đâu
- Sao thế? Anh ko thích à?
- Không phải, anh rất thích, tự hào vớimọi người vì được em quan tâm như thế, nhưng anh sợ em vất vả. Ngồi mà gấp bằngđấy con hạc thì mệt chết à?
-Em mà làm một mình chắc phải tỉ năm nữamới xong. Em nhờ nhiều người làm hộ đấy
- Dù sao thì, vẫn vất vả mà
-Anh thương em vất vả vậy hả?
- Uh, sao không thương.
- Nếu thương em thì phải thương thật lâuđấy.
- Biết rồi.
- ……
- ……

Phim đánh nhau của Mỹ bao giờ cũng có các mĩ nhân và xxx. Thấy họ đấm đá thì còn cóhứng mà bình phẩm giỡn chơi, chứ đến cảnh thân mật thì…..cả hai đều im lặng.Nguyễn khoác vai Minh, kéo cô lại gần.
-Đừng nhìn họ yêu nhau nữa, quay lại đâyhôn anh đi.
-Hôn nãy giờ chưa đủ à?
-Chưa
- ……..
- ……..
Nụ hôn chuẩn bị sâu thì Nguyễn dừng lại, anh chạy ra đóng cửa phòng trọ, với tay tắtphụt cái ti vi, rồi nhảy lên giường, chui vào chăn, ôm nghiến lấy Minh mà hôn.Mấy lần đứng dưới gốc cây ở con đường kỉ niệm gần nhà máy bia, tay Nguyễn đãtinh nghịch tìm kiếm ngực Minh, nên hôm nay, khi chẳng sợ ai nhìn thấy, anh đã điềukhiển nó mạnh bạo hơn. Mùa đông lạnh, lúc nào Minh cũng mặc áo len cao cổ, nhưngđiều đó không ngăn cản được anh. Luồn tay vào trong áo, anh nhanh chóng đưa lênôm trọn một bên ngực cô đang được che chắn bởi chiếc “lót không gọng”. Minh giậtmình dừng lại, giữ cánh tay anh, chớp chớp mắt nhìn Nguyễn. Anh cũng nhìn cô vàmắt hơi hơi dại đi.
-Để anh khám phá em một chút nào.
-Anh tham lam quá đấy.
-Anh kiềm chế lâu lắm rồi đấy.
- Cái gì mà kiềm chế chứ…
- Thôi nào….
- ư……..
-………
Không để Minh kịp cãi, Nguyễn đã kéo cô nằm xuống, môi anh khóa chặt lấy môi cô, tayanh nhịp nhàng đưa đẩy. Một lát sau, khi lưỡi anh đã khám phá sâu trong miệng côthì tay anh dịu dàng kéo chiếc áo lót, luồn vào trong, ngón tay mơn trớn nhũhoa. Một cảm xúc khao khát mãnh liệt ùa tới, hơi thở của Minh trở nên gấp gáp.Cô đã đọc trong sách rất nhiều về điều này, nhưng khi cảm nhận nó trong hoàn cảnhnhạy cảm, Minh vô cùng bất ngờ. Hoàng từng đặt tay lên ngực cô khi hai đứa hônnhau trong công viên, nhưng cô chưa từng thấy cảm giác đê mê tương tự thế này.Một tay níu chặt cổ Nguyễn, một tay cô bám lấy vai anh, cô như sợ mình sẽ bị nhấnchìm trong cơn yêu đương ngất ngây. Cái gì lần đầu cũng thật đặc biệt, thật mớimẻ và rung động. Nguyễn không chỉ khám phá một bên ngực cô, mà tay anh đi dạo đánhthức mọi giác quan của hai gò bồng đào, khiến chúng không thể ngủ yên, vươn lênđáp lại sự đụng chạm mời gọi. Anh không hề vội vàng, mọi cử chỉ rất từ từ, đơngiản, thay đổi, rồi lại đơn giản, còn Minh cứ nhắm nghiền mắt để hưởng thụ nhữngluồng cảm xúc tăng dần lên theo đôi môi và bàn tay của Nguyễn.
Khi thấy Minh nới lỏng vòng tay, người cô hơi mềm ra vì đã quen dần với “gợn sóng tình”mà anh vừa mang tới, Nguyễn dừng lại, vén áo Minh lên, đặt vào ngực cô “nụ hônkích thích”. Lần này, không phải là gợn sóng nữa rồi, mà là một luồng điện chạydọc sống lưng Minh, và cô thấy rõ nó lan nhanh xuống em bé của cô, làm tứ chi côbủn rủn. Minh phải lấy hai tay, luồn vào tóc giữ chặt lấy đầu anh, môi mím lạiđể khỏi phát ra âm thanh ngạc nhiên bất ngờ. Minh cảm nhận rõ sự thay đổi trongcơ thể mình: nó đang khát khao anh. Cô không hề nghĩ tới, không hề điều khiển,nhưng cơ thể cô lại muốn được áp sát vào cơ thể anh, nó muốn biết ngực anh có ấmnhư bàn tay anh không? Thậm chí, cô còn muốn cởi phăng chiếc áo của anh ra, đểchui vào ngực anh, hít hà hơi ấm của anh , giống như anh đang làm hai ngực cô nóngrực lên. Nguyễn rất tinh, anh biết cô đang muốn gì, nên tạm dừng, ngồi dậy, định kéo áo lên chui đầura thì Minh bừng tỉnh, chặn ngay lại, giọng vội vàng mà như lạc đi.
-Không , không , không, không được cởi.
-Sao thế em?
-Không được là không được.
- Để chúng mình gần gũi nhau hơn mà.
-Không được, em …chưa muốn.

Nguyễn cúi xuống, chống khủy tay lên gối, một tay vuốt tóc Minh, mắt nhìn cô âu yếm,miệng hơi mỉm cười và hơi thở cũng nặng nề chẳng kém gì Minh.
-Em không muốn à?
-Em có muốn, nhưng không phải hôm nay.
- Sao lại không phải hôm nay?
- Em không biết, chỉ là em chưa thực sựtự tin.
- Chúng mình yêu nhau mà, việc này saolại phải cần tự tin?
- Em biết yêu nhau thì chuyện này là bìnhthường, nhưng em muốn lúc nào mình phải thực sự muốn cơ.
- Anh có làm em thích không?
- …….. (gật đầu)……..
- Em khám phá anh đi…..
- ……..(lắc đầu)……..
- Một chút thôi….
- ……

Nguyễn cầm lấy tay cô đặt vào ngực anh, Minh ngượng, cô cứ để bàn tay anh dẫn dắt bàntay cô. Công nhận ngực anh cũng ấm, và tim anh cũng có vẻ đang dồn dập. Anh tiếptục cầm tay cô đưa xuống phía dưới, mặc dù anh mặc quần dài, nhưng minh có thểthấy rõ một bộ phận cơ thể anh đang nóng rực. Minh hơi sợ khi tay anh giữ chặt tay mình, mắt anh hơi nhắm,má anh căng lên. Minh định rụt tay lại thì anh giữ chặt hơn khiến cô thực sự sợhãi, giật phăng , rồi lấy chăn cuộn kín người. Nguyễn hơi phì cười:
-Sao thế?
- ……….
-Em sợ à?
- ……….
- Lần đầu thấy của con trai à?
- ……….
- Sao phải xấu hổ, anh là người yêu emmà.
- ……….
- Thôi nào, bỏ chăn ra, em tưởng trốntrong chăn mà thoát được anh à?
- Nào, anh đừng có lung tung.
- Sao lại là lung tung, chúng ta tựnguyện yêu nhau mà.
- Khôgggggggggggg!
- Nhát thế, khám phá một chút xíu nữa đi.
- Khônggggggggggg
- Đi mà……
- Khônggggggggggg
- Không á, không mà được à
- Á á á á á á…….

Nguyễn cù Minh làm cô giãy nảy, Minh có máu buồn điên cuồng, cô sẵn sàng đạp đổ tất cảxung quanh nếu có ai cù. Quả thật, lần đầu tiên cảm nhận “cậu nhỏ” của một ngườicon trai, Minh thấy sợ. Đây chính là con đường huyết mạch mà tạo hóa đã nặn rađể nối giữa người đàn ông và người phụ nữ. Nó cũng chỉ là một bộ phận giống nhưchân và tay, nhưng chức năng đặc biệt của nó khiến con người ta phải giấu giếm,kín đáo, và yêu cầu đối phương khám phá. Minh không sợ cái gọi là “quan hệ”, cũngkhông đặt nặng vấn đề “trinh tiết”, cô cũng thực sự muốn có anh, nhưng mọi thứquá mới mẻ, Minh cần thời gian để làm quen từ từ. Cô cần anh dạy cô từng bước,giống như ngày hôm nay anh đã làm. Cái ngày hai người thuộc về nhau ấy sẽ tới nhanh thôi,Minh khá háo hức nhưng cũng vô cùng tò mò, lo lắng. Nguyễn ạ, hẹn anh một ngàygần nhất có thể nhé. !!!!!!!

Source:
https://www.facebook.com/notes/th%E1%BA%AFng-minh/t%C3%ACm-v%E1%BB%81-n%C6%A1i-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-c16/1424710071174859
04:37 CH 04/04/2015
Tìm về nơi hạnh phúc
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC - C15 (KHÔNG SEX NHÉ - ĐỪNG AI THẤT VỌNG)


Sau nụ hôn tham lam dưới ánh trăng 16 vằng vặc ở đầu ngõ nhà bà ngoại của Minh,Nguyễn trở nên nhiệt tình khác thường. Nói chính xác, Nguyễn khủng bố điện thoạiMinh mọi lúc mọi nơi có thể, bất chấp đó là giờ làm việc hay khi ăn cơm, cứ thấynhớ là anh gọi. Minh thấy tình yêu của cô và Nguyễn như bếp củi nấu rượu ở nhàbà ngoại, nó âm ỉ, lập lòe tưởng như không bén nồi, nhưng chỉ cần một cơn gióthoảng qua là có thể thổi bùng những đam mê bất tận. Mỗi lần bắt máy, Minh không cần nghĩ cũng biếtngay anh hỏi “em ăn cơm chưa?” dù lúcđó là 12h trưa hay 11h đêm. Nhiều lần, Minh phát bực vì điều đó, cáu nhặng lên:“anh không còn câu gì khác để hỏi à, suốtngày cái câu cửa miệng ấy, em sắp ị ra cái đống thức ăn lúc tối rồi mà anh vẫncòn hỏi là đã ăn chưa nữa”. Nguyễn chỉ cười hì hì , nhưng rồi vẫn đâu vào đấy,cái thói quen khó bỏ còn duy trì tới tận khi Nguyễn đã là chồng Minh, anh gọi điệnhỏi thăm mẹ vợ lúc 3h chiều mà “mẹ ăn cơmchưa ạ?”. (Đúng là pó tay chống cằm.) Câu cửa miệng như vậy, còn chốt hạcho mỗi cuộc nói chuyện bao giờ anh cũng đưa cái giọng ngọt ngào, mơi mơi “anh nhớ em quá, làm thế nào để được hôn em nữabây giờ?”. Nguyễn chưa mạnh bạo được như anh Tùng, nhưng đôi lần anh cũng hỏinhững câu đầy dục vọng : “anh không chỉthích hôn em không thôi đâu, còn quá nhiều thứ ở em anh chưa được khám phá đấy”.Minh ngượng, cô chống chế bằng cách gạt phắt suy nghĩ của anh đi: “Anh lại linh tinh , em dập máy đây”. Dứtkhoát như thế, nhưng sau đó, Minh lại nằm suy nghĩ, tủm tỉm cười, và lôi sáchgiáo dục giới tính ra đọc, cố gắng ghi nhớ được nhiều nhất có thể. Thiết nghĩ,Minh học yêu còn chăm chỉ hơn cả học văn hóa, mặc dù cô biết rõ rằng “không thểmài tình yêu ra mà ăn được”.

Ngoài việc gọi điện, Nguyễn còn ngang nhiên đến công ty hoặc cổng trường đợi Minh bấtcứ khi nào anh rảnh, và chỉ nể nang cô ở một điểm: đứng từ xa vẫy gọi chứ khônglảng vảng quá gần, để các bạn cô biết được là “CẮT”. Thời điểm này, Minh ít đếntrường lắm trừ những hôm cần tập trung, hoặc lên thư viện tìm tài liệu cho bàiluận văn. Minh nhớ cái lần, trời mưa gió, một mình đạp xe xuống tận cuối XuânThủy , mò mẫm tìm nhà cô giáo hướng dẫn, nộp bài nhờ cô chữa hộ, và không quên “biếu”cô cái phong bì dày cộp bằng hơn nửa tháng lương. Mặc dù phải đợi cả 15-20p mớiđược vào nhà (chắc là cô giáo đang tắm), nhưng Minh vẫn cố niềm nở khua môi múamép tặng cô hàng ngàn hàng vạn lời khen, hết khen cô lại tới khen nhà cô, rồi mảnhvườn của cô, và cả bông hoa đồng tiền rực rỡ mới hé nở. Lúc ra về, cô giáo tặngMinh nụ cười còn đẹp hơn cả bông hoa đồng tiền kia, còn Minh thì xót xa , vì cũnglà “tiền”, tại sao một thứ được tung tăng đón mưa đón nắng, còn một thứ lại nằmtrong phong bì. Rốt cuộc thì, trên đời này, không có tiền nào là của ai vĩnh viễn,nó luôn chạy từ túi người này sang túi người khác, đặc biệt là từ túi người nghèosang túi người giàu. Trong trường hợp năm đó, Minh là người nghèo, còn cô giáolà người giàu. Minh chẳng hỏi xem bạn bè có thực tập cách “đút lót” giống cô không,cứ lẳng lặng “chơi trội” rồi về ôm gối đấm thùm thụp vì tiếc, vì lo lắng “đời mình,rồi sẽ chẳng bao giờ giàu, tiền chưa kịp nóng ví đã bay đi mất”. Minh tự an ủirằng số cô còn may mắn chán, bài luận văn chỉ bị chữa chính tả “mỗi” 2 trang,toàn bộ phần còn lại không một lời phê bình ý kiến (chắc cô không đọc), và hômtrình bày, cô linh động cho Minh 8 điểm, con số gần như thấp nhất trong lớp, điềuđó chứng tỏ, các bạn còn “nặng đô” hơn cô. Minh tặc lưỡi “thôi, ta làm bao nhiêu,ta hưởng bấy nhiêu, không bì tị chi cho mệt óc, dù sao thì cũng……tốt nghiệp rồi,hị hị”.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Nguyễn gọi điện nói qua đón Minh tới phòng trọ của anhchơi, hôm nay tụ tập đầy đủ các anh và các chị của phòng. Minh chờ đợi ngày nàycũng khá lâu rồi, cô đã gặp các anh, và muốn thẩm định qua lời của các chị nữa.Minh khá hồi hộp, cô mặc một bộ đồ đơn giản, dễ tác nghiệp nhất trong trường hợpphải nấu nướng hay ngồi chiếu ăn cơm. Trước đó, Minh đã đi cắt tóc cho gọn gàng,tỉa lông mày, xử lí móng chân móng tay cho kĩ càng, cô sợ bị “soi”. Chẳng ai vénáo của cô lên mà kiểm tra, nhưng Minh vẫn chọn một bộ underwear đồng màu từ trênxuống dưới. Cô nhớ một lần đọc được trên báo Hoa học trò về câu chuyện: Có anhcông tử đẹp trai, nhà giàu, hăm hở chở người yêu đi chơi. Chị ta vô cùng xinh xắn,form người chuẩn, nhìn từ phía trước hay đằng sau đều không có điểm nào để chê.Ai đi đường cũng phải ngoái lại nhìn đôi trai tài gái sắc ấy bằng ánh mắt ngưỡngmộ xen lẫn ghen tị. Bỗng nhiên, có một chiếc xe từ phía sau đi lên tạt đầu, chàngtrai không kịp phản ứng , liền phanh gấp, cả người và xe đều đổ ra đường. Cô ngườiyêu giật mình cũng buông tay và ngã bổ nhào, chiếc váy xòe trắng tốc lên, để lộra chiếc quần lót rách lỗ chỗ. Đó là lần cuối cùng hai người đi với nhau, khôngphải vì cô gái giận chàng trai đã để mình ngã, mà vì hoàng tử vô cùng thất vọngkhi công chúa của mình chỉ chăm chút vẻ bề ngoài mà quên mất những thứ bêntrong-thứ gắn bó với người cô nhất. Kết luận của câu chuyện là: một người con gáingoại hình đẹp, khoác một cái váy đẹp để che khuất chiếc underwear xấu xí thìchưa chắc tâm hồn cô ấy đã đẹp. Đọc bài báo xong, Minh gật đầu lia lịa ra vẻ tâmđắc lắm, mặc dù mồm thì chê người con trai kia thật thâm nho, kĩ tính, soi mói,nhưng cô phải công nhận: cái gì có thể rách, chứ underwear thì nên vứt đi khi nócó dấu hiệu bị chuột nhấm. Báo Hoa Học Trò đã dạy Minh rất nhiều điều mà mẹ côcố tình lờ đi vì ngượng, và cô luôn cố gắng không quên những gì đã học được từnó. Mỗi khi đi ra ngoài, dù không mặc váy, Minh vẫn chú ý kiểm tra kĩ nội thấtbên trong.

Ngồi trên xe máy, Minh tạo một “khoảng cách”nhất định với Nguyễn, thậm chí còn lấy túi xách “chặn” ở giữa kẻo chiếc yên xebị dốc, chỉ vài lần xóc xóc khi đi qua vạch giảm tốc là Minh có thể dích sát ngựcmình vào lưng anh rồi. Chẳng hạn như cô ôm anh, và 2 phía của cơ thể nhẹ nhànggần nhau thì chuyện đó là quá bình thường. Nhưng nếu để ngoại cảnh tác động, lựchấp dẫn quá mạnh, cú va chạm diễn ra bất thường sẽ khiến con trai nghĩ rằngMinh cố tình khêu gợi. Khi chưa yêu nhau, Minh chẳng dè dặt ý tứ lời ăn tiếng nói,nhưng đã tới mức hôn nhau thắm thiết rồi, tự thân cô bắt mình phải khéo léo, quádễ dãi sẽ làm đàn ông khinh. Muốn gạ gẫm trai thì còn khối cách khác, không nhấtthiết phải giáp lá cà như vậy. Vì “khoảngcách” ấy mà hai người muốn nói chuyện cứ phải hét lên, đến mệt. Nguyễn hơi ngảngười về sau, quay ngang gọi Minh:
-Em ngồi lên gần anh đi, đưa tay đâyanh cầm.
- Anh tập trung lái xe đi
- Bỏ cái túi đây anh treo lên đằng trướccho
- Sao phải bỏ? Nó cắn mông anh à?
- Hì…..em đúng là. Để anh được gần emchứ sao.
-Cầm rồi, cấm chê tay xấu đấy.
- Anh biết rồi.
Khi nhìn quả còn xanh trên cây, ai cũng thèm muốn được ăn, nhẫn nại chờ đợi nó từngngày đến khi chín, nhưng đến khi nó chín rồi sẽ xảy ra hai trường hợp: quả khôngngon nên người ăn sẽ chán và không ngó tới lần thứ 2, hoặc đơn giản trong lònghọ ngay từ đầu chỉ tò mò đợi quả chín xem thế nào chứ chưa từng hứng thú với việcthưởng thức nó. Điều này, áp dụng vào trường hợp cầm tay của Nguyễn và Minh làrất đúng. Cô nghẹt thở khi lần đầu Nguyễn cầm tay bên hồ tây, và vui mừng khianh muốn cầm tay cô lần thứ hai trong lúc đi xe máy. Nhưng đó là 2 lần duy nhấtanh tự nguyện chủ động cầm tay cô, về sau này, Minh chưa được hưởng cảm giác đóthêm lần nào nữa. Cô biết tay mình thô ráp, và đó là lí do cô tự lấy ra để lígiải cho việc người yêu và sau này là chồng cô không muốn cầm tay, kể cả lúc côđau đớn vì sinh nở, hay cùng anh đi dạo trong công viên gần nhà. Hành động này,có cũng được mà không có cũng không sao, đôi khi chỉ là người đàn ông thấy chuyệnđó rất bình thường, họ không coi đấy là một việc có thể ảnh hưởng tới tình cảmcủa hai người, Minh không áp đặt tính cách lên anh vì anh lờ đôi tay mình đi,chỉ là thỉnh thoảng, nhìn các cặp vợ chồng trẻ, nắm tay nhau đi trong công viên,Minh thấy thèm và ghen tị, còn anh thì bảo “người ta cười cho đấy”. Lạ thật, thếmà khi đi xe máy giữa đường thì anh lại không thấy ngượng, để cô tưởng lầm làanh yêu bàn tay cô lắm…….. Cô từng thề rằng, sẽ mở lòng với người con trai nàokhông chê tay cô xấu, sẵn sàng ủ ấm cho nó mỗi khi đông về, cô thật ngốc…….. Mãisau này, Minh mới biết là mình ngốc, còn ngay lúc Nguyễn cầm tay cô trên xe , côthấy yêu anh quên trời đất.

Con ngõ dẫn vào nhà trọ của Nguyễn rất hẹp, chỉ đủ 2 xe máy tránh nhau còn hơi khó.Căn nhà nằm tít sâu trong ngách của ngách, tận cùng của một con ngách cụt. Trướccửa nhà là một chiếc sân rộng, có bể nước và cầu thang ngoài trời dẫn lên tầng2. Gia đình anh chị chủ ở trên tầng 2, còn các anh em của Nguyễn ở dưới tầng 1.Hai phòng rộng được ngăn đôi bằng một bức tường với chiếc cửa sổ rộng chưa từngcó, nhiều khi đi giữa 2 phòng các anh trèo luôn qua nó cho tiện khỏi phải vòng.Minh hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự sơ sài trong đồ đạc và bài trí. Phòng ngoàikê một chiếc giường rộng, một chiếc ti vi Sam Sung đời cũ mỗi lần xem là phải đậpđập, bên trong kê hai chiếc tủ vải xiêu vẹo vì quá nhiều quần áo, trên tườngtreo cơ man những chiếc áo đồng phục màu xanh. Cuối thu đầu đông, nhưng mùi ẩmthấp xộc lên làm Minh thấy ngứa ngứa mũi và hắt hơi mấy lần. Nơi Minh thấy bànghoàng nhất chính là khu bếp và vệ sinh ở phía sau. Toilet tình trạng tắc nặng nề,nước đen dềnh lên cả lối đi, bếp chỉ có 1 cái kệ xi măng không lát đá, đặt bêntrên là chiếc bếp ga đơn cũ kĩ, xung quanh ngổn ngang chai lọ dầu ăn nước mắm.Tất cả đều là một màu đen loang lổ và bụi bẩn. Minh không biết ngồi đâu, khôngdám đi vệ sinh, và không dám ăn nhiều. Đến một thứ đơn giản nhất là nước, cô cũngkhông dám uống. Mọi suy nghĩ ấy, Minh đều cố gắng để không thể hiện ra ngoài. Côvẫn cười nói vui vẻ, giúp các chị nhặt rau, và hào hứng cổ vũ Nguyễn cùng cácanh làm công cuộc thông tắc bể phốt. Mọi người ở đây đều coi những thứ Minh đangsợ hãi kia là bình thường, có phải là do cô quá sạch sẽ mà thôi? Không khí nhộnnhịp ấm cúng của buổi sinh hoạt chung có làm Minh quên đi phần nào khung cảnh màcô đang ngồi, nhưng không ngăn được cảm giác rùng mình khi Minh bước ra cổng đivề.

Suốt dọc đường về, Minh im lặng, mặc cho Nguyễn huyên thuyên đủ thứ, cô chỉ ậm ừ choqua. Anh muốn dừng xe ở con đường gần nhà máy bia để nói chuyện một chút, nhưngMinh không có hứng, cô kêu mệt và đòi về thẳng nhà. Minh mau chóng gội đầu tắmrửa, rồi lên giường ôm lấy chiếc gối thơm tho mà hít hà để xua tan cái cảm giáccô vừa trải qua. Cuộc sống của Nguyễn là như thế đấy, ngôi nhà anh ở, căn bếpanh đứng nấu , chiếc vòi anh đứng tắm, chiếc giường anh nằm ngủ, tất cả mọi thứMinh đều không muốn chạm vào. Bây giờ, đến cả người anh, Minh cũng không muốn sờtới, môi anh cô cũng không muốn hôn, tại sao thế? Nếu yêu anh, tương lai của côsẽ gắn liền với những hiện thực phũ phàng đấy sao? Một cảm giác chán ngán bủa vâytâm trí Minh, cô bất giác khóc nức nở, khóc như có ai đang quất roi vào người .Minh nhớ hồi còn bé, mỗi khi nghịch ngợm, bố thường bắt hai anh em nằm dọc ragiường, Minh ở trong, anh ở ngoài. Bố ra tận “vườn cây các cụ” hái những chiếcroi mây thật tươi, gác lên móc quần áo, mỗi khi cần dạy dỗ anh em Minh là bố lôira dùng. Bố sẽ hỏi tội anh trai trước, quất cho anh một roi thật đau, rồi mớiquay sang đợi Minh khai. Minh mếu máo, leo lẻo xin lỗi chứ chả thấy nhận cái tộinào về mình. Bố qua loa :“bố quật một roi cho nhớ, lần sau chừa nghe không?”. Cáiquật của bố dành cho Minh nhẹ hều so với cái anh trai cô phải chịu, nhưng Minhvẫn thấy đau và òa lên vừa nức nở, vừa thoăn thoắt ngồi dậy vừa vui mừng vì mànkhảo cung đã xong, quên luôn lời hứa ngoan ngoãn cô vừa nói với bố. Hôm nay, Minh không bị bố quất roi mây vào mông,nhưng cô thấy đau vô cùng, đau quặn cả ruột gan, và chưa bao giờ bố đánh mà côlại khóc nhiều như vậy. Minh không thể lí giải nổi lí do cô chấp nhận một người con trai sống ở căn nhà chẳngkhác gì khu ổ chuột mà ti vi báo đài vẫnhay nói. Sáng nay , cô yêu anh da diết vì cái cầm tay, mà giờ cô ghê sợ anh vàcả nơi anh sống. Làm sao, phải làm sao bây giờ?????

Ngay lúc này, Minh rất cần một người chia sẻ, một người thât trải đời hiểu đời giảithích cho cô những thắc mắc chất chứa trong đầu. Minh nhớ tới dì Loan, em gái ngay sau mẹ cô. Dì từng nuôi mấyanh em cô khi còn bé ở nhà bà ngoại, mãi đến tận 36 tuổi dì mới lấy chồng. Là mộtngười thông minh, học hành cao nhất nhà, vươn lên làm trưởng phòng thanh trakho bạc của tỉnh, dì được rất nhiều ngườicó chức sắc địa vị theo đuổi hỏi cưới. Trong trí nhớ của Minh, cô lúc nào cũngngưỡng mộ kính trọng dì, người ngày đêm quan tâm, chăm sóc cưng nựng cô cháu gáibé bỏng. Khi lên 5 tuổi, Minh mắc chứng quai bị, sốt cao, đau đớn, không ăn uốngđược mấy, nhưng khi dì mua hồng xiêm , dịu dàng đưa cho Minh thì cô cảm động vơlấy vơ để. Hồng xiêm ngọt lịm, lại dịu mát, không bị sạn, có lẽ một phần vì nóchứa đựng tình yêu của dì dành cho Minh. Chỉ cần dì nói một câu, Minh sẵn sàngnằm im trên giường, không hò hét chạy nhảy,như chú cún con háo hức đợi dì đi làm về. Minh thường chăm chú quan sát khi dìtỉ mẩn là quần áo, cái thời ấy, bàn là không phải bằng điện, mà bằng sắt bêntrong bỏ mấy viên than nóng rực. Dì luôn cẩn thận dặn Minh không được sờ tay vàokẻo bị bỏng là rất đau và dì sẽ không thương cô nữa. Minh tò mò lắm mỗi khi dìtrang điểm buổi sáng, cô thích nhất là mấy thỏi son đỏ hồng cam sặc sỡ. Minh đợidì đi làm là lấy ra bôi trộm, rồi cứ thế thắc mắc cả ngày rằng: tại sao dì tôson thì đẹp thế, mà Minh cứ bị ngoe ngoét ra xung quanh miệng? Người như dì thậtnữ tính và khéo léo, ai lấy được dì sẽ vô cùng hạnh phúc.

Dì còn thay mẹ nuôi em gái Minh những năm đầu đời, cho đến tận ngày cưới, cái H cònvào phòng tân hôn tranh giành đòi nằm cạnh dì. Ai cũng tiếc nuối cho một ngườicon gái tài giỏi, bao nhiêu mối tốt mối đẹp không lấy, lại nhận lời cưới một ngườiđàn ông đã từng có vợ và 1 đứa con riêng , làm bảo vệ cho cơ quan của dì. Sự chênhlệch về trình độ, nhận thức dẫn đến mâu thuẫn va chạm trong cuộc sống vợ chồng,hai dì chú không thực sự hạnh phúc dù có với nhau 2 đứa con trai vừa đẹp vừa giỏi.Thỉnh thoảng lại thấy mọi người nói chuyện với nhau rằng dì chú có lẽ sẽ li dị,sẽ không sống được với nhau, Minh buồn lắm. Chắc chắn dì sẽ phản đối kịch liệttình yêu của cô và Nguyễn, Minh có thể tưởng tượng được khuân mặt thất vọng củadì, dự đoán được câu nói sâu cay mà dì dành cho cô. Minh đang đi vào vết xe đổcủa dì phải không? Minh sợ, sợ dì buồn dìghét Minh, nên muốn lắm cô vẫn không nhấc điện thoại lên mà gọi cho dì được. Sựhèn nhát ấy đã châm ngòi cho khoảng lặng xa cách vời vợi giữa Minh và dì sau này,hiếm khi mới có lần Minh dám gọi điện hỏi thăm dì.

Tuổi trẻ có phải là quá ngây thơ nông nổi, hay bản chất con người Minh không có lậptrường, không suy nghĩ chin chắn, không cân nhắc tới thiệt hơn, cứ cố chấp đâmđầu vào những mối quan hệ chẳng có kết cục tốt đẹp? Hay đơn giản, trái tim cô đơnkhi đã tìm được người hợp ý sẽ không cưỡnglại được lực hút tất nhiên? Minh biết mình luôn cố gắng tỏ ra lí trí, nhưng chínhcô lại là người dễ bị tình cảm chi phối. Tình cảm sâu sắc nhất mà Minh từng có đượcchính là với bố mẹ, ôngbà, anh chị em. Đối với một người ngoài, có thể nhất thời Minh nhiệt thành lắm,nhưng chỉ cần có rào cản hay gợn song, tình cảm ấy có thể bị xô dạt. Cô tâm niệm,anh em bố mẹ thì không bao giờ có thể thay thế, chứ trên đời này, không có côngviệc này sẽ có công việc khác, không có tình yêu này thì có tình yêu khác, khôngcó người đàn ông này thì sẽ có người đàn ông khác. Chỉ là Minh có may mắn tìm đượcngười đàn ông phù hợp hay không thôi. Nguyễn, chắc chắn không phù hợp với cô,anh sống ở môi trường khác, lớn lên trong hoàn cảnh khác, để thuận với anh, côsẽ phải thay đổi bản thân rất nhiều, và lúc nào cũng trong trạng thái lên dây cótcho sự cố gắng. Minh nản, cô gọi điện cho Nguyễn:

-Anh nè, chúng mình đừng gặp nhau nữanhé?
- Tại sao?
- Không tại sao cả, chỉ là em ko muốngặp anh nữa.
- Mấy hôm nay rồi, em ko chịu nghe điệnthoại của anh, ko chịu gặp anh, anh làm gì sai à?
- Anh không sai, mà là em ko muốn gặpanh nữa thôi
- Ít ra thì……
- Sao anh lằng nhằng thế nhờ, em đã bảolà ko muốn gặp nữa rồi, thế thôi nhé.
- …………….

Minh dập máy đánh cộp, cô không muốn nghe thêm nữa kẻo quyết tâm từ bỏ này sẽ bịlung lay. Cảm giác hụt hẫng nhói đau trong tim khiến tay cô run run, Minh chỉbiết mím chặt môi, cô đi ra lan can, nhìn vào bóng tối, gố gắng hít thở thậtnhiều không khí. Có giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Minh, một cơn gió nhẹmơn man như muốn xoa dịu nỗi ấm ức chất chứa trong lòng cô...à, hóa ra mùa thusắp đi qua rồi. Một mùa đông nữa sắp tới, Minh không thích mùa đông vì cô hay bịnẻ má, nó căng rát và đau đớn, chẳng khác gì xát thêm muối vào nỗi cô đơn của mộtcon bé tuổi 22. Cô trách ông trời kia, sao không để trái tim cô rung động vớingười con trai hiền lành ấm áp ngay bên cạnh, mà cứ bắt cô để mình quay quắt vớinhững mối tình chẳng ra đâu vào đâu. Nguyễn chưa làm được gì cho cô, lại khôngnhà ,không xe, không địa vị xã hội, tại sao cô lại phải để mình đau khổ vì anh?Những kỉ niệm dại khờ của tuổi trẻ có sức mạnh lớn lao đến thế hay sao? Minhnghĩ, nếu cô có thêm vài tuổi đời, trải nghiệm thêm nhiều va chạm xã hội, gặp gỡthêm nhiều mối quan hệ, thì chắc chắn cô sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, và Nguyễnsẽ dần lu mờ trong tâm trí Minh. Nhưngcô đã lầm, anh, dù sau này có nhiều thói hư tật xấu, vẫn có cách quan tâm đặcbiệt riêng khiến Minh rất khó rời xa.

Vẫn tiếp tục đi làm như mọi khi, Minh cố gắng không để mình nghĩ về Nguyễn quá nhiều,chỉ có các buổi trưa mệt mỏi, Minh bật “Hoang Mang” của Hồ Quỳnh Hương để nghe,và cứ thế cuốn theo cảm xúc mà khóc một mình. Nguyễn có vẻ hợp tác với đề nghịchia tay của Minh, cả tuần dài anh không gọi điện gì. Minh thầm cảm ơn điều đó.Kiên ngọt ngào là thế cô còn chia tay được, thì Nguyễn cũng sẽ không phải là tượngđài vĩ đại để mà cô không thể đạp đổ. Ngọc,bạn thân cùng học đại học và giờ làm cùng công ty với Minh thật khéo léo, ngồicạnh nó lúc nào cũng vui, và Minh không có thời gian để đau khổ. Thụy Anh vàDung đều đã chuyển đi, không còn ở chung phòng với Minh nữa. Dung về quê lấy chồng,còn Thụy Anh đã có bầu và chuyển ra ngoài chuẩn bị đám cưới với anh chàng để nó thất tình say rượu tối hôm nào. Đấy, các ông các bà cứ cố gắng mà ngăn cấm chúng nó đi, bác sĩ bảo cưới thì đốai làm gì được nữa. Cả hai đứa đều rời đi lúc Minh thấy cô đơn nhất, buổi tốitrống vắng thật đáng sợ. Dù thấy tụi nó cũng có phần đàn bà phiền phức mỗi khi nhõng nhẽo, nhưng nhiều lúc cũng vui.Sau một tuần,Minh đang có vẻ quen dần với sự thiếu vắng Nguyễn thì anh lại xuất hiện. Lúi húidọn dẹp phòng, Minh thấy có viên sỏi bay vào nhà. Cô đoán là Nguyễn, lần trướcanh cũng làm thế một lần, chứ xung quanh đây chả ai dở hơi vậy cả. Minh lờ đi, coinhư không biết, cầm viên sỏi ném vào thùng rác rồi tiếp tục công việc. Viên sỏithứ 2, rồi thứ 3 vẫn không làm cô lung lay ý chí. Nhưng đến viên sỏi thứ 4,Nguyễn gói vào trong một tờ giấy, Minh tò mò mở ra đọc:

“Em à, xuống gặp anh đi”

Chữ viết của Nguyễn thực sự là xấu, ic ic. Anh dùng bút bi, cố gắng viết nắn nót nhưngvẫn xấu. Minh chợt nhoẻn miệng cười, tài thật, cái anh chàng này rất biết cáchlàm Minh cười. Anh ta muốn làm lành với cô bằng cách ngây ngô lãng mạn này sao?Cô vuốt tờ giấy cho phẳng phiu, để lên bàn, rồi tiếp tục lờ đi. Để ném được mấyhòn sỏi này từ tầng 1 lên tầng 3 nhà cô, chắc chắn là phải mất sức nhiều lắm. Cứđể cho Nguyễn tập thể dục một chút cũng chẳng sao. Muốn yêu được Minh, anh cònphải vất vả gấp trăm nghìn lần thế này, cô muốn xem anh chịu đựng được bao lâu?

Viên sỏi thứ 5: “Em à, ko xuốngthì ra lan can cho anh nhìn thấy cũng được”
Viên sỏi thứ 6: “Em không rathì chỉ cần ném sỏi lại cho anh để biết là em có ở đó đi mà”
Viên sỏi thứ 7: “Em không ra làanh ném vào tầng 2 gọi bố mẹ em dậy nhé”

Haha, Nguyễn dọa Minh giỏi phết. Điều cô sợ nhất lúc này chính là bố mẹ phát hiệnra tình yêu của cô và anh. Và hơn nữa, Minh cũng không muốn bố mẹ chạy ra lancan chửi bới tùm lum đứa nào rỗi hơi ném đá vào nhà ông bà, sẽ khiến Nguyễn khiếpsợ mà bỏ chạy, cô sẽ không còn được chứng kiến sự cố gắng si tình của anh nữa.Minh bật điện lan can, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng cúi xuống nhìnanh. Nguyễn hua hua , miệng cười toe toét. Anh lúi húi kê tờ giấy lên yên xe viếtlách gì đó, rồi tìm kiếm một hòn sỏi gói lại, ra hiệu để cô tránh ra cho anh némlên.

Viên sỏi thứ 8: “Anh nhớ em lắm”
Viên sỏi thứ 9: “Anh đã làm gìsai mà em không muốn nói chuyện với anh nữa?”
Viên sỏi thứ 10: “Anh yêu em!!!Chiều mai anh sẽ qua công ty em nhé.”

Minh không đáp lại những tin nhắn dễ thương mà Nguyễn gửi bằng phương thức cũng dễthương không kém. Cô chỉ cười nhẹ, quan sát Nguyễn chào tạm biệt, lên xe phóng đi.Anh biết chờ đợi cô cả tuần dài để cô bớt hờn dỗi, rồi tìm cách khiến cô mất hếtmọi giận dữ trong lòng. Minh đã chấp nhận, rồi đây cô sẽ phải cố gắng nhiều lắmđể hòa hợp với anh. Suy nghĩ một lát,Minh ngồi vào bàn học, lôi cuốn sổ tay bé nhỏ ra, bắt đầu vạch vào đó những bướcphải làm để xử lí anh người yêu nghèo khó của mình.

Source:
https://www.facebook.com/notes/th%E1%BA%AFng-minh/t%C3%ACm-v%E1%BB%81-n%C6%A1i-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-c15-kh%C3%B4ng-sex-nh%C3%A9-%C4%91%E1%BB%ABng-ai-th%E1%BA%A5t-v%E1%BB%8Dng/1424209427891590
04:29 CH 04/04/2015
Ông xã à…người yêu cũ của anh gọi này
Suốt cả giờ học hôm đó, cô bé không nói gì, chỉ im lặng ghi ghi chép chép. Lạy mợ - mình nghĩ - học toán đã ko hiểu còn ráng cắm đầu ghi chép thì có ích gì...
Mình xé một tờ giấy nhỏ, ghi vài chữ, rồi chuyền sang bạn đó. Trò này hồi đó thích chơi cực luôn... rất trẻ con nhưng nhìn lại cũng rất lãng mạn ^^
- Chào bạn.
(cô bé vẽ một mặt cười, chuyền lại mình)
- Bạn có vẻ ít nói nhỉ.
- Con gái nói nhiều vô duyên lắm.
- Ừm, mình tên Hưng.
- Linh
- Chào Linh J
Phần 20.5 – Tình yêu… khởi đầu bằng nụ cười…

Linh nở một nụ cười thật tươi, có lẽ tới tận bây giờ, mình vẫn chưa thể quên được nụ cười đó. Có một chút gì đó ấm áp, hồn nhiên, cũng như một chút gì đó… lạ… nơi nụ cười này…
Mình cứ ngồi đó, nhìn mãi nụ cười ấy. Nói là động lòng thì có vẻ hơi quá, con nít 10 tuổi thời cách đây 14-15 năm thì có khi còn cởi truồng tắm mưa, sống vô tư lắm, chứ đã nghĩ tới yêu đương trai gái gì. Có điều… hmmm… nếu dùng từ ngữ để miêu tả cảm xúc lúc đó, chắc mình sẽ dùng từ “quyến luyến”…
“Bốp”. Thầy hiệu trưởng cầm nguyên cuốn sách giã vào đầu mình @.@ “Tập trung học bài đi ông tướng” – thầy lạnh lùng nói, mình cũng ôm đầu quay lên bảng học tiếp. Liếc sang nhìn Linh, cô bé đang nhìn mình cười khúc khích. Con này lạ… từ hôm mình gặp nó tới giờ nó toàn cười vào mặt mình…
Ra chơi hôm đó, mình thì có nghĩa vụ kèm cặp Linh, cho mượn vở chép bài từ bài 1, rồi giải thích cho con bé nếu chỗ nào nó không hiểu… Lý thuyết của thầy đưa là thế, có điều… đám vịt đực kia thì thôi rồi, chúng nó đếu chịu để yên, cứ bu vào chỉ trỏ chọt chẹt này nọ như lũ bố đời. Thấy 1 mồm của mình éo nói lại 1 tỉ cái mồm của chúng nó, mình với thằng Khoa ra ngoài đá cầu, kệ mợ cô bé đó với lũ khỉ kia muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau thì cô bé đi ra, theo sau vẫn là đám vịt zời nhí nhố.
- Cho Linh chơi với. - Cô bé lên tiếng.
- Ờ.
Thế là từ 1 kèo đá cầu solo, thành 1 kèo đá nhóm 3 đứa.
Lớp của cô bé có 3 đứa đậu vào đội tuyển, 2 đứa còn lại, là thằng Khoa, với 1 con vẩu. Xếp con vẩu vào dạng Lacoste - cá sấu chúa - cũng éo oan đâu. Thành tích của lớp cô bé cũng không gọi là nổi bật, nên chắc vì vậy nên đám kia giờ mới biết có sinh vật này tồn tại trên đời.
- Tụi tao chơi với. - Giọng thằng Mẫn ml từ xa cất lên.
Haizz. Chơi thì chơi, mình cũng chả ghét bỏ gì cũng nó, về sau còn chơi thân, mỗi cái chúng nó ồn ào bỏ mọe. Với lại... gái của bố mà chúng mày cứ bu vào là thế nào?
Chơi chán chê, lúc sau thì lại vào học. Là giờ kiểm tra linh tinh nên cũng không rảnh rỗi nói chuyện gì nhiều. Tới lúc gần hết giờ, thì cô bé thảy mình một tờ giấy, trong đó ghi "tí nữa Hưng qua nhà chỉ bài giúp Linh nhé, nãy tụi kia giải thích mà Linh hổng hiểu gì hết".
Mình thời đó cũng đang là thanh niên chuẩn, lại vừa đang trong đội bóng của trường, nên tất nhiên không thể vì gái mà quên nghĩa vụ tập luyện được. Mình mới nhắn lại "tí nữa Hưng phải đi đá banh rồi, chừng hơn 5h mới xong". "Vậy Linh đợi".
Mình thì thời đó nói thẳng luôn là chưa biết yêu đương gì đâu, cũng chả thấy ngại hay gì khi cô bé ấy nói vậy, thấy lạ lạ chút, mà thôi kệ, chơi trước tính sau. Ai nói mình ngu mình chịu
Tới tầm 4 giờ hơn thì học xong, mình đi thay đồ đá bóng, rồi lấy xe phi tới sân tập (gần đó).
- Cho Linh đi với. - cô bé kéo xe mình.
- Trời, không lo về nhà học bài đi, chỗ đó toàn con trai, Linh đi theo làm gì
- Nhà Linh gần trường mà. Với lại còn đợi Hưng qua chỉ bài nữa. Sẵn tới đó vừa chơi vừa học luôn.
- Ờ......... Vậy đi.
Thế là đèo gái tới sân tập. Mình làm thủ môn, nên tập nhiều vl ra, hết chia đội đá với nhau, lại tập đá phạt, sân tập là sân cát nên chơi một lúc thì quần áo dơ kinh khủng luôn.
- Eo ơi dơ như heo chưa kìa. - Vừa chở Linh đi, Linh vừa chọc
- Biết dơ mai mốt đừng đi theo nha. - hơi tự ái, mình nói lại.
- Ờ. Mà định ở dơ zậy qua nhà tui hả? Hổng chịu đâu nha.
- Hổng chịu thì thôi.
- Hì.
Sau đó thì mình chở cô bé thẳng về trường. Trường có 1 toilet riêng dành cho các đội tuyển thể thao tắm rửa, hồi đó có 2 đội võ, đội đá cầu với đội bóng. Giờ nghe đâu có thêm cầu lông bóng bàn gì nữa.
Tắm táp xong, mặc lại sơ mi quần tây, bỏ mớ đồ dơ vào túi Nilon, treo lên xe, rồi chở Linh về.
- Linh đi bộ.
Đệt... "chắc mình còn hôi nên nó không đi cùng", nghĩ thế, mình giơ tay giơ nách lên ngửi. "Thơm mà ta"...? Lạ..
Rồi cũng dắt xe đi theo. ngờ đâu nha cô bé lại ở sát bên trường, cách trường 3 căn, to vãi nhái. Nhà chỉ một tầng, nhưng rộng thì thôi rồi, cái sân trước chắc 3-4 chiếc 4 bánh đậu vẫn dư chỗ.
Nhà Linh lúc đó có 5 người: mẹ, Linh, đứa em, với 2 cô giúp việc @.@
Mình dắt xe, đậu ngay ngắn vào 1 góc, rồi vô nhà chào cô. Cô cũng hỏi chuyện, rồi được Linh nói đỡ, là nhờ về đây dạy bài dùm, nên cô cũng vui vẻ trò chuyện. Lúc sau thì cô cho 2 đứa lên phòng học trên lầu, có bộ salong, ngay sát cửa lớn, ngồi đó để học cho mát. Rồi nhờ cô giúp việc pha nước cam mang lên cho 2 đứa.
Mình thì trước đó chỉ ở căn nhà cấp 4, không lầu không gác, ở cái xóm mà xác định bước ra đường chỉ có chém nhau, không thì cũng cờ bạc đá gà, gái gú... Lên SG năm mình 3 tuổi do có xích mích với ông bà, ba mẹ bị gạt, mua ngay cái ổ này... Cũng may, dù là xóm giang hồ nhưng cũng có luật của nó, kiểu như, người trong xóm thì chơi với nhau, lấy nhau, đám ở đây sẽ bảo kê cho. Có đánh nhau chém nhau gì đó cũng là xóm này với xóm nọ, chứ không có chuyện nội bộ xóm kéo băng đập nhau.
Nhớ có hôm thằng ml nào đó đua xe máy vào bắt chó, bị thằng bé phát giác, la lên, thế là cả xóm hô hào gì đó, rồi điện đám đầu xóm chặn lối ra, thế là thằng ml đó bị hiếp giữa xóm @.@ May là nó còn sống, nghe đâu nhập kho mấy tháng, rồi lúc ra lại bị mấy thanh niên trong xóm kéo tới tận trại đón tiếp thêm hiệp nữa.
Nhà mình thì xác định là không dây dưa, để không dính tệ nạn ở đây. Mẹ thì mở hiệu thuốc, ba thì đi làm ở Q7, sáng đi tối khuya về. Công việc cũng tốt, đập nhau, đá gà hàng ngày, lại là hiệu thuốc duy nhất ở xóm nên cứ có chuyện gì cũng ghé mua thuốc. Thời đó thịt gà còn 10 ngàn 1 kí, gà đá 2 chục ngàn 1 con chết. Nhà lại không gọi là dư dả nên gần như suốt mấy năm ngày nào cũng ăn gà đá, với trồng rau mà ăn @@, đỡ mất công ra chợ...
Cả xóm được đâu 2-3 nhà có lầu, nên nói thật , thời đó ngưỡng mộ nhà lầu lắm.
Bởi thế, nên lần đầu tới nhà cô bé, mình như choáng trước nơi này. Lúc sau, cô bé thay đồ xong, mang vở ra, 2 đứa ngồi học tiếp. Vừa chép bài, vừa không hiểu chỗ nào, cô bé hỏi mình chỗ đó. Cũng may, coi như có cơ hội ôn bài cũ.
- Hồi đó Hưng học lớp Lá 3 Trường Mầm Non 16 đúng hông?
Hơi bất ngờ trước câu hỏi chả liên quan gì tới vấn đề đang học của cô bé, cũng hơi bất ngờ vì khi không cô bé hỏi chuyện này, mình cũng trả lời.
- Ừ, ủa mà sao Linh biết?
- Linh học Lá 2. Hồi đó Hưng quậy cả trường ai chẳng biết.
Thôi xong cmnl... Thời đó xác định là mình chơi ngu mỗi ngày luôn ấy...
Hôm thì đi đái xong thấy vòi nước chảy vui quá, nên quyết định mở hết toàn bộ vòi nước trong toilet, để nó chảy thoải mái. Tới 1 lúc sau cô phát hiện, hỏi "bạn nào làm", thì mình giơ tay "dạ con" @.@ Thế là vừa bị phạt đứng giang tay 1 buổi, vừa bị mách phụ huynh, về nhà bị mẹ dập cho 1 trận...
Hôm thì ghét thằng nào đấy vì phá giấc ngủ, thế là ăn luôn đồ ăn của nó lúc nó đang mải chơi.
Hôm thì chơi xếp hình (lego), 2 đứa chọi qua chọi lại thế nào, trúng con bé gần đó, thế là mình bị phạt @@
Nói chung toàn mấy trò chơi ngu lấy tiếng. Nên cuối năm mầm non, 99% đám ở trường là bé khỏe bé ngoan cấp TP, mình thì được bé khỏe bé ngoan câp Quận @.@ tủi thân vl, dù thành tích ca hát thể thao chả thua ai.....
Bị gợi lại chuyện cũ nên cũng hơi có chút nhột lòng. Thời đó gần như ngày nào mình cũng bị phạt. Lớp mình với lớp của Linh sát nhau, thậm chí 2 lớp cách nhau cách vách tường cao nửa mét (còn lại lợp kính), nên đứa này bị phạt là cả 2 lớp thấy rõ hết @.@
- Ừ. Mà Hưng quậy lắm hả.
- Bị phạt hàng ngày luôn còn hỏi lắm hay không lắm.
- Thì tuổi trẻ hiếu động mà.
- Chứ giờ hông quậy hả?
- Cũng chút chút.
Rồi cô bé lại cười khúc khích. Bố nó, gọi mình về rồi chọc nhau thế này đây.
Học được một lúc thì có xe kem ốc quế leng keng chạy ngang qua nhà, cô bé bay tót ra ngoài cửa, nhìn theo xe kem tới khi mất hút.
- Thích ăn sao hổng kêu? - Mình hỏi.
Thoáng chốc, mặt cô bé buồn xuống. Rồi cô bé lại cười nói vui vẻ:
- Hông, ăn nhiều bị viêm họng đau miệng lắm.
- Ừ.
Tới tầm 7 giờ, 2 đứa ôn lại đâu được 3 bài, mình cũng về, cho cô bé mượn vở để chép tiếp. Thấy về khuya như vậy cũng không an tâm nên mẹ của Linh nhờ cô giúp việc đưa mình về @.@ Bỏ xe lại nhà, mai cô giúp việc tới rước sớm chở đi học luôn.
Tới nhà, mẹ mình trò chuyện với cô giúp việc một chút, rồi chắc do cũng ngại, với việc sáng mai mà cô tới khu này 1 mình cũng hơi không hay, lũ kia không biết có chặn đường giở trò gì không, nên mẹ cũng cảm ơn cô, rồi nói cô mai để ba chở mình đi cũng được. Cứ như thế có vẻ sẽ yên chuyện hơn.
Hôm sau ba chở đi sớm, 6 giờ đã tới trường rồi. Học tới trưa, thì mình ra ghế đá gần nhà xe giáo viên, lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị sẵn ra ăn. Ở trong đội tuyển trường nên ngày nào cũng ở lại học, ngày nào cũng đùm cơm theo.
- Hù!!
Giật mình, vội quay sang đằng sau, định chửi đứa nào chơi ác thế, làm bố hết hồn, thì thấy mỗi cô bé. Ra là con mắm này... haiz.
- Sao chưa về? Lo về ăn uống nghỉ ngơi đi chiều còn đi học đó.
- Hì, có chuyện mới ở lại.
- Chuyện gì?
- Hưng qua nhà Linh ăn cơm nha, mẹ Linh mời.
- Hưng có cơm rồi nè.
- Kệ, qua ăn chung cho vui. Với lại không định lấy xe à?
Thế là mình đồng ý, ton ton cất hộp cơm rồi 2 đứa tung tăng qua nhà cô bé. Sai lầm cũng từ đây.
Nhà có 3 người ăn (mẹ, cô bé với đứa em), thêm mình nữa là 4, mà cô giúp việc làm đâu cả chục món ăn @.@ Phần cơm mình mang theo xác định thì chỉ có đồ xào (xu xu, cà rốt...) với thịt gà. Còn mấy món được bày trên bàn thì phần lớn chả biết là món gì @.@ Nghĩ lại mình lúa vãi
- Cô lấy sẵn chén cơm cho con rồi kìa, con ăn đi coi chừng nguội. - Giọng của cô (mẹ Linh)
- Dạ, cảm ơn cô. Mà chắc con ăn cơm hộp này được rồi, bỏ mứa mẹ con la, với cũng mang tội nữa. Con sợ trời phạt lắm.
- Ừ - cô cười - vậy con thích ăn món nào cứ gắp ăn nhé, cứ tự nhiên, đừng ngại. Cô cũng muốn cảm ơn con đã giúp Linh nắm kịp bài.
- Dạ, con cảm ơn cô.
Thấy cô nhiệt tình quá, mình cũng thấy tủi thân. Thời đó còn nhỏ, nhưng mình cũng đủ hiểu và đủ lớn để nhìn ra được. 2 đứa quá khác biệt, dù có nói thế nào thì mình cũng là một thằng sống trong xóm giang hồ, thậm chí có tiền án đánh học sinh trường bạn @.@, ở căn nhà nhỏ cấp 4 trong cái xóm tới bây giờ sau gần 2 chục năm vẫn là đường đất... Thời đó nhà mình phần lớn là tự trồng rau hái ăn, bán thuốc qua ngày, lương bổng của ba cũng chỉ đủ mấy khoản chi tiêu lặt vặt, chợ búa, sắm sửa, rồi tiền học hành này nọ. thậm chí có những tuần Công An bắt đá gà, mình còn phải cùng đám trẻ lội xuống ruộng bắt ốc mò cua để về ăn. Còn cô bé, nhà rộng mặt phố, bố mẹ làm to, chả cần lo nghĩ gì. Nhìn kiểu gì 2 đứa cũng quá khác biệt.
Thế nên, những hôm sau, tan trường là mình trốn vào một góc ăn thật nhanh. Để cô bé có mời thì mình cũng nói là đã ăn xong rồi. Sự khác biệt về giai cấp của 2 đứa rõ tới mức một thằng nhóc vô tư 10 tuổi cũng nhìn ra được... Rồi lâu lâu về trễ bị bắt thì cũng miễn cưỡng qua dùng bữa, cô có hỏi mình cũng nói là do mình đói quá nên ăn từ trước, rồi vô lớp kê bàn ngủ, cô cũng hiểu, nên cũng không nói gì. Nhìn cô lúc đó buồn lắm.
Bữa nào cô cũng nhờ Linh gọi mình, bữa nào cũng làm dư đồ ăn để mình có sang thì ăn... nhưng mình không thể...
Ở trường, mình với Linh vẫn bình thường. Lúc nào cô bé ấy cũng cười, không hề tỏ ý ghét bỏ mình, mình cũng vui vẻ với cô bé. Chỉ là ngại sang nhà ăn uống, chứ còn bạn bè thì đâu có tội gì.
Hôm đó, chả biết là mấy hôm sau lần đầu sang nhà Linh, cũng đang giờ ra chơi, Linh vẫn đang ở trong lớp coi bài cùng đám vịt đực, mình đang ngoài sân chơi đá cầu với thằng Khoa, thì thấy có xe kem quế đi ngang. Vội chạy ra mua 3 cây, mình 1 cây, thằng khoa 1 cây, rồi chạy vào trong lớp gọi cô bé ra, đưa cho cô bé 1 cây.
Mặt cô bé sáng lên thấy rõ luôn.
- Sao Hưng biết Linh thích ăn món này hay vậy?
- Thì hôm bữa thấy Linh nhìn xe ốc quế lâu lắm, nên đoán vậy thôi.
- Ừm.
- Mà sao bữa đó thèm lại hông đi mua?
- Mẹ Linh hổng cho ăn kem.
- À. Vậy từ giờ ở trường Hưng cứ lén lén mua kem cho ăn nhe.
- Hưng xấu, bữa nào Linh méc mẹ.
- Ơ...
- Hì.
Rồi cô bé nhảy tưng tưng, trông vui vô cùng. Ăn kem thôi mà, có cần vui thế không? Nhìn cô bé lúc đó nhí nha nhí nhảnh, líu la líu lo, cứ như đứa con nít.... À mà ... tụi mình đang là con nít chứ gì nữa
Về sau thì mình mới biết tụi con gái đứa nào cũng thích ăn kem, từ ăn kem ốc quế tới mút kem que có vẻ con gái sinh ra để ăn kem nhỉ? Mình thì ăn được mỗi ốc quế, vì dễ ăn, với lại ăn được cả cái vỏ bánh xốp, tới giờ vẫn thế.
Thời gian cứ trôi. Cho tới khi kì thi học sinh giỏi tới... Mình đạt hạng 2, Linh.... rớt @.@ Linh buồn lắm. Nhưng cô bé vẫn cười. "thôi kệ, cũng là do Linh vô sau, học không tốt nên không được thôi". Lúc nào Linh cũng nói thế, nhưng mình biết cô bé buồn lắm. Mình cũng hay lén lén rủ cô bé ăn kem, rồi lúc 2 đứa ôn bài thi cuối cấp cũng lén mua kem hộp lên ăn cùng cô bé.
- Lớp 6 Hưng định vào trường gì?
- À trường X.
- Ừ, Linh cũng thế
- Ừ, ai cũng vậy mà.
Trường X, cách trường tiểu học mình đang học chừng 1 cây số, năm đó là trường tuyển của Quận, gần như ai cũng muốn vào........
- Phải chi sau này được học chung lớp ha.
- Thì thi điểm cao là chung lớp thôi mà.
- Ừ vậy 2 đứa cố gắng điểm cao nhen.
Kì thi năm đó, mình được 18 (văn 8 điểm, vẫn điểm sida nhất trong đám bạn), thời đó thì 17 được +1, 18 trở lên được +2, thành ra thì 18 sẽ thành 20 điểm, cộng thêm 1.5 điểm do hạng 2 thành phố thành 21.5. Còn Linh được thủ khoa, 10 điểm 2 môn, thêm điểm cộng 22 điểm. Trường 3 đứa thủ khoa @.@
Ngày nhập học, theo quy luật tất yếu của trường điểm là chia lớp theo điểm, nên mình với Linh, với 2 con thủ khoa kia được vào cùng 1 lớp. cô chủ nhiệm nhìn bảng điểm thi, rồi xếp lớp qua loa gì đấy, xong thấy ko ổn nên ai ngồi chỗ nào ngồi. Cuối giờ, cô hỏi
- Còn ai muốn đổi chỗ hông, cô đổi luôn?
- Dạ có - giọng Linh nhí nhảnh
- Con muốn ngồi chỗ nào nè?
Linh chỉ vào chỗ mình...
- Dạ ngồi kế bên bạn Hưng....
06:31 CH 30/03/2015
Ông xã à…người yêu cũ của anh gọi này
Có vài tin mình muốn thông báo trước với các thím:
1. 3 ngày tới mình sẽ bay ra Vinh với sếp để gặp đối tác Nhật. Nên trong mấy ngày này sẽ không có review nhé ^^.
PS: Ông sếp với 1 con thư kí, cùng vài nhân viên văn phòng ở đó người Nhật, nếu bà con thích mình có thể viết review về vụ này lúc về. 10 lần ra thì 9 lần mình với con thư ký của ổng quẩy đêm rồi... Nó sống thoáng vồn ra.
2. Tết này, tụi mình set kèo đi Đà Lạt. Tối mùng 3 đi trưa mùng 6 về. Dự tính sẽ có : combo Hải + Cam, Thảo + thằng ghệ, Hiếu + Trang, Huy, Hoàng, mình + 2 con mèo, dự tính sẽ không mời Ly... vì sao? đọc xong chương 19 này sẽ hiểu. Nói chung rất ngại...
3. Nhắc lại lần nữa, đây là "chuyện", chứ ko phải "truyện", viết theo lối cảm quan một chiều của mình, nên sẽ không có vụ phân tích nội tâm nhân vật các kiểu, thím nào tin hay không thì tùy ^^ nếu ko tin xin đừng nói lời cay đắng, có thể unfollow, coi như chưa từng gặp mặt, như thế sẽ đẹp cho đôi bên hơn.
4. Có vài thím PM face hỏi: đã "ngủ" với ai khác ngoài em chưa?
Trả lời luôn:
- Bóc bánh trả tiền: rồi.
- Ngoại tình: rồi.
Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đó, không níu kéo, cũng như không tình cảm.
Đối với những người mình có tình cảm, đặc biệt trong trường hợp này là Bé Mèo và Ly, ừm, mình chẳng bao giờ muốn làm gì hại 2 đứa này cả. cái gì ra cái đó.
Yêu thương nhau thì gìn giữ cho nhau ^^ Không đến được thì không nên làm những chuyện không hay. thế thôi
5. Tết nhất tới rồi, nghe đồn VTV với báo đài đang làm gắt vụ tự do ngôn luận, nên mình có lập 1 face ở đây:
http://on.fb.me/1D7S2qB , sẽ cố gắng update từng chương chuyện tới phần mới nhất vào đó, để lỡ một ngày đẹp zời nào đấy VoZ bị gì thì cũng còn chỗ để mình post tiếp.
Ngoài ra ảnh ọt sẽ đăng trên face nhé có cái vài thím comment là ko nên đăng ảnh gái, nên mình sẽ ko đăng, khi nào cảm thấy có đăng cũng chả làm được gì mình sẽ đăng sau , các thím thông cảm.
Mình dự tính viết nó thành một nhật kí hoàn chỉnh, sau này có về già thì mở ra xem, coi như phần thưởng một thời trẻ trâu.
Mong các thím ủng hộ, thích thì like, ko thì bookmark để tiện theo dõi nhé. Thanks các thím
-----------------------
Phần 20 - 2 ngày ở Nha Trang

Cứ thế, mình chạy ra hướng gần bờ biển, giơ thật cao bức tranh vẽ ông mặt trời lên.
- Thấy chưa, bình minh lên rồi đó.
Mình nói thật to qua điện thoại, sợ là tiếng mưa và tiếng sóng biển sẽ làm át đi tiếng nói của mình.
- Thấy rồi, đẹp lắm. Mà thôi, anh vô đây đi, tụi em thấy bình minh rồi. Anh ở dưới đó cảm lạnh đó.
Giọng em rưng rưng qua điện thoại.
- Anh đi gọi mặt trời thêm tí nữa.
- Thôi, anh vô đi, anh hông vô em chạy ra dầm mưa đó. - giọng con bé.
Haizz, có vẻ mình không vô là con bé làm thật, với lại dù là mưa bay bay nhưng dầm mưa cũng không ổn, nên mình cũng vào, vừa mở cửa vào phòng thì em chạy tới ôm chầm lấy mình, đấm vào ngực mình. "Anh hư quá, đâu cần phải làm như vậy. Lỡ anh bịnh thì sao?". Thấy em mếu máo thế mình thương vô cùng... ừ, đổi lấy niềm vui của em thì có ra sao anh cũng chịu thôi mà.
Con bé cũng rưng rưng khóc, mình thơm em một cái rồi lại xoa đầu nó.
- Khóc gì trời, anh gọi mặt trời lên rồi mà cũng còn buồn nữa hở?
- Hông có. Thấy tội nghiệp anh quá.
- Tụi em vui là được rồi, có gì tội đâu hở cô bé?
- Thôi anh tắm đi, chứ ko bịnh đó.
Con bé vứt mình bộ đồ. Có vẻ nó với em đã chuẩn bị từ lúc thấy mình chạy vào. Nhìn đồng hồ cũng mới 5h rưỡi, mình dỗ 2 đứa nó một chút, chọc cười 2 đứa nó rồi kêu 2 đứa ngủ tí đi. 2 đứa cứ "hong, hong" các kiểu, phồng mang trợn má lên mà đuổi mình vào toilet.
Tắm xong ra thì thấy 2 con đang ôm nhau ngủ. Haiz, cứ như lũ mèo. Chơi chán là lăn ra. Mình cũng lấy mền đắp cho 2 đứa, rồi qua giường bên kia ôm mền ngủ. Cũng không quên đặt báo thức 7 giờ rưỡi. Dự tính là nếu trời không mưa, nắng đẹp thì sẽ đi tour 4 đảo, còn nếu mưa thì gọi taxi đi thăm dinh vua (hay biệt thự của vua gì đấy), rồi đi viện Hải Dương, tới trưa thì vòng tháp Chàm rồi đi vào núi chơi. Đùa chứ mình thấy đi Nha Trang chỉ chơi biển mà không đi vòng đường núi cũng mất một chút cảm nghiệm đấy
Đang ngủ ngon giấc thì báo thức reo, mình kéo rèm, thấy trời đã hết mây mù, nắng đẹp, nên mình cũng chạy xuống nhắn tụi tiếp tân đặt 3 vé đi tour 4 đảo, rồi nhờ tụi nó làm mấy phần phở sáng, không quên dúi tay con tiếp tân 100k, nói nhanh lên, nhớ mang thêm ít nước ngọt, phí ăn uống cứ tính vào phí đặt phòng.
Mình chạy lên lầu, đập 2 con mèo mướp dậy, hối chúng nó quánh răng rửa mặt gì đấy rồi ăn uống. 2 đứa nghe lịch đi chơi, thấy nắng đẹp thì thôi rồi, nhảy tưng tưng lên. Ăn uống, sửa soạn, chuẩn bị quần áo để thay xong, tới hơn 8h thì xe tới rước, rồi chở thẳng tới cảng. Khởi hành từ đó, tàu đưa đi tham quan sơ mấy chục đảo ở khu Nha Trang, sau đó tới tầm hơn 10h thì chở tới Đảo Yến.
Ở đây, mình với 2 con mèo mua tour lặn ngắm san hô, có thuê người đi chụp ảnh quay phim cùng, coi như giữ lại kỉ niệm lần đi chơi lẻ đầu tiên của 3 đứa. 2 con bé quậy thì thôi rồi, cứ bắt mình tạo dáng bẩn bựa nào đấy rồi 2 đứa lại quây quần bên nhau @@ Nói chứ mình hơi bị nghi ngờ giới tính của vợ mình ấy Để ý cứ có con nào là vợ mình bỏ rơi mình mà chơi với con đó cứ như 2 đứa les ấy
Bơi lội lượn lặn chán chê thì mình trèo lên tàu lấy nước uống, lúc sau 2 con bé cũng bò lên, kéo mình xuống chơi tiếp @@ cứ thế hết đè sặc nước, rồi rủ đi chỗ này chỗ kia chụp. Haizz.
Tới trưa thì dùng bữa trên tàu, ăn mực, thịt nướng này nọ, chơi trò nhảy tàu uống rượu nhẹ. Mình thì quẩy ít, chứ 2 con bé thì quẩy tới bến luôn ấy. Kệ, nhìn chúng nó vui mình cũng vui ^^
Nghỉ trưa tí rồi tới đảo gì đấy, ở đây 3 đứa chơi mọi trò thể thao như đua ca nô, dù lượn các kiểu. Có trò nào chúng nó chơi trò đó, cứ như cứ để chúng nó chơi thế thì 3 hôm sau chúng nó cũng chả mệt.
Chiều thì tham quan tàu ma, sau đó lên đường về lại KS. Nói chung không có biến gì nên tua đại khúc đi chơi.
Tới tầm 5h hơn, thì 3 đứa dắt nhau ra vãi biển tắm tiếp. Mình làm nhiệm vụ bảo mẫu, vác cặp, giữ dép, gì đấy cho 2 đứa nó quẩy. (ảnh đăng trên face nhé) chơi chán chê chúng nó chạy lại kéo mình xuống nước, mình vội cởi áo rồi vứt vào giỏ, xong chạy lại chơi với 2 đứa. Lúc sau 2 đứa kéo mình ra bãi cát sát biển, đè ra rồi hiếp... à nhầm, rồi lấy cát đắp lên khắp người. Éo hiểu sao lũ mèo nhà mình thích chơi mấy trò bẩn bẩn này... Cứ thế chúng nó khi thì đứa tắm táp, đứa đắp cát, lúc thì cả 2 đứa cùng đắp, rồi cào cát ra, rồi đắp tiếp @@. Tới tối hẳn mới cho mình dậy.
Mình cũng xuống biển tắm phát cho đỡ dơ, rồi trên đường về ghé mua ít đồ ăn vặt, nào tôm chiên bột, cá chiên, bò viên các kiểu. Từ khi quen Mèo Con là ngộ ra chân lý lũ con gái này muốn chúng nó vui nhanh nhất chỉ có lấp đồ ăn và một số thứ khác vào mồm.
Về tới phòng thay đồ tắm rửa, tới tầm 8 giờ thì gọi taxi, chở thẳng tới nhà hàng đã đặt buffet từ trước. Tới nơi mình liền chọn một bàn đối diện biển, còn đồ ăn thì xác định là ngon rồi. Nghĩ lại cũng thích, khi không được đi chơi, đi ăn, rồi giờ được vừa ngồi ăn vừa hóng gió biển, vừa nghe nhạc nhẹ, uống rượu vang.
- Anh chị định bao giờ cưới?
Giọng con bé phá tan cảm xúc đang lâng lâng mình đang có. Trông con bé có vẻ cũng đang feel, nhưng ánh mắt nó có cái gì đó tò mò, xen lẫn một chút... ừm... thất vọng.
- À, chắc sang năm chị ra trường rồi hỏi cưới luôn. - em đáp lời.
- Sướng ghê.
- Thôi nào cô bé. - mình véo mũi nó - đi chơi với anh chị mà buồn thì lần sau anh chị hông đi cùng nữa đâu nhé.
- Dạ, hổng buồn nữa.
- Ừ, ngoan dzậy mới được.
- Ừm... mà chắc... em hổng dự đám cưới của anh chị được rồi.- Giọng con bé trầm xuống, nó vẫn cười, nhưng nó không vui...
- Trời - mình có phần bất ngờ. - sao thế? Em giận anh chị à?
- Không, tại em định sắp tới sẽ đi du học. Để lúc về còn phụ ba em quản lý công ty nữa.
- Ừm... tiếc thật nhỉ.
- Hì. Người ta đi là vì tương lai mà.
- Ừ, điều đó cũng tốt, anh cũng thật sự chúc em sẽ được thành công, rồi sớm về đây chơi với anh chị.
- Anh...
- Hử?
- Anh hông cản em hở? Lỡ em đi luôn rồi sao? Tại ba cũng có ý định mở thêm cty ở Mỹ nữa.
- Nếu em thấy đó là điều nên làm, thì em cứ làm. Anh thấy việc em đi du học, thậm chí là ở lại Mỹ là một điều rất tốt. Tương lai em phải gánh vác cả công việc của gia đình, nên anh cũng không nên ích kỉ mà ép em phải thế này thế khác được.. Với lại...
- Với lại sao anh?
- Với lại em với anh cũng chỉ mới quen nhau mấy ngày, cũng gọi là có duyên, nhưng không có nợ. Sau này khi nào rảnh em có thể về thăm anh chị, hay rủ anh chị đi cafe, hoặc đi mua sắm gì đó. Còn hiện tại những dự tính của em, đó đều là điều tốt, anh sẽ không bao giờ cấm cản.
- Hì, biết rồi. Thôi anh ăn đi.
- Ừ.
Âm nhạc vẫn du dương, sóng biển vẫn rì rào. Có điều... mắt con bé đỏ hoe... Bờ vai gầy của nó khẽ run run... Nếu không có em ở đây chắc mình cũng chạy lại ôm nó vào lòng rồi.
Mình mở cặp, lấy cái áo khoát của em ra, khoát vào vai con bé, lấy tay vuốt ve đôi má của nó.
- Ngoan, đi chơi với anh là hông được buồn nè.
- Dạ.
Con bé dụi đầu vào bụng mình. Hơi bất ngờ, mình cũng xoa đầu con bé. Mình quay lại nhìn em bằng ánh mắt ngây thơ nhất có thể, em chỉ cười, gật đầu. Em không giận...
Ăn uống no say, ngồi nghe nhạc nghỉ bụng một chút, rồi 3 đứa dắt nhau dạo biển đêm, mình lại nhiệm vụ xách dép để 2 con bé nghịch nước. Trời thì lạnh teo cả trứng, thế mà chúng nó chơi như chả biết lạnh là gì.
Tới đâu tầm 11 giờ thì đuối, 2 đứa nó đòi về...
- Ừ, vậy đi về lẹ rồi ngủ nghỉ gì luôn nè.
- Hong, cõng mới về - em nhõng nhẽo.
- Ừ thì cõng...
Haizz.. làm thanh niên chuẩn nó tội thế đấy... cõng em được một đoạn thì em thấy tội nghiệp quá, nên tha cho, nhảy tót xuống biển đá nước lên mình. Đù... con này bữa nay gan dữ. Nhưng rồi.. vận xui vẫn chưa hết.
- Cõng em nữa....
Tới lượt con bé này................. Mình khé nhìn em... "Được hông trời"... Em cũng cười
- Ừ, cõng con bé đi, thấy nó chạy nhảy cũng mệt phờ rồi.
Rồi mình lại tiếp tục làm culi cõng con bé... Về tới tận phòng luôn :< Em thì đi sau giỡn với nó, vừa ngắt vếu, đá đít mình
Chơi cả ngày cũng mệt phờ người ra, tối hôm đó 3 đứa nằm 1 giường, em nằm giữa. 2 con mắm đó bắt mình kể chuyện ngày xưa của mình. Dù rằng em đã nghe đi nghe lại cả chục lần rồi, nhưng lần nào cũng hào hứng cứ như mới nghe lần đầu vậy. Mình cũng kể, em thì nằm vừa nghe vừa vọc vếu mình @.@ (mình đang ở trần, thật ra là bị em lột). Con bé nghe chuyện thích vô cùng, cứ hỏi tới tấp. Nào là hôn nhau lần đầu khi nào, đi chơi những đâu, chơi trò gì, blah blah blah.
Tới một lúc sau thì em ngủ, vẫn ôm lấy mình. Con bé cũng buồn ngủ, mắt nó mở không nổi nữa. Mình thấy cũng buồn cười, kéo chăn đắp cho nó. Mình cũng choàng tay ôm lấy người em, sẵn tiện vuốt má con bé, nó cũng ôm lấy tay mình. Cứ thế 3 đứa ngủ tới sáng.
Hôm sau ngủ dậy lúc 8h, thực hiện như kế hoạch hôm trước thôi. Ăn sáng xong mình gọi taxi, đi thăm biệt thự của vua, rồi ghé vào viện hải dương xem cá mập. 2 đứa nó chắc cũng tới nhiều lần rồi, nên cũng đi qua loa, nhưng vẫn nhảy nhót quậy phá các kiểu, mình lại phải làm phó máy cho chúng nó chụp tự sướng... Haiz.
Tới giữa trưa thì đi ăn cái lẩu thái gần đó, giá 250k, mua thêm đĩa mồi gồm thịt, ngêu, nước nữa, nồi lẩu 300k chất lượng vl ra. Tất nhiên chưa tính phí nước ngọt với món khác.
Ăn no, ngồi nghỉ một giấc rồi lại hú taxi vòng ngược đường lại, tới tháp Chàm, chơi bời coi múa hát dân tộc ở đó, rồi 3 đứa lại hú taxi vào núi chơi.
- Trời, lần đầu em biết Nha Trang cũng đi núi đó.
- Ừ cái này tình cờ anh chị mướn xe máy đèo nhau đi nên biết thôi, vui lắm.
Cũng chỉ là dạo chơi, ngắm cảnh, nhìn biển ở một góc độ khác, ở nơi này toàn bãi đá lớn, không tắm được, nhưng yên tĩnh... Đi bộ chơi một tí cho xuống đồ ăn, chụp chọt các kiểu tới 4 giờ rồi lên taxi về chuồng. Sau đó thu dọn đồ đạc, mình cũng thanh toán nốt tiền ăn uống, tiền bia rượu. (tiền phòng nhà con bé đã trả trước, chi phí phát sinh mình tính. Đi chơi mà, đâu thể cứ lệ thuộc được, mất vui).
Tới tầm 5 giờ thì bắt taxi, ghé hiệu đồ lưu niệm, mua ít mực khô, ruốc, bánh mứt rồi dây vòng gì đó cho nhà, con bé với em cũng mua mua sắm sắm gì đấy...
Tới 7 giờ rưỡi thì lên máy bay. 9 giờ về tới nhà con bé.
Lúc nãy nó mua nhiều đồ lưu niệm lắm. Tính sơ sơ cái bill của nó cũng trên dưới 5-6 triệu rồi. Éo hiểu mua gì lắm thế. Sẵn tiện thấy có cả cô chú ở nhà, mình với em cũng xách đồ vào phụ con bé, sẵn chào hỏi cảm ơn cô chú vì đã tài trợ chuyến đi.
Con bé có vẻ cũng thương ba, suốt buổi nói chuyện nó cứ ôm lấy cổ ba nó, rồi nhõng nhẽo ra mặt luôn. Tới lúc về, chú có gửi mình một bao lì xì, nói là coi như tiền mừng tuổi, làm quen luôn. Trông cô chú lúc đó khá vui.
Về nhà mình mở bao lì xì ra xem thì thấy có 10 tờ 100 đô @@. Thấy ngại quá nên mình lật đật gọi cho chú để xin trả lại.
- Trời, con cứ giữ đó đi. Hồi chiều con bé điện cho chú nói tiền ăn uống chi tiêu ở đó toàn là con trả, cứ coi như chú trả giúp con chú một phần, thiếu thì hôm nào chú trả tiếp, còn dư thì coi như chú lì xì, cảm ơn con đã dành thời gian chơi với con bé.
- Chú làm vậy con ngại lắm. Dù gì cô chú cũng tài trợ tiền vé đi về, rồi tiền phòng, tiền buffet rồi, con chỉ là phụ chút chi tiêu thôi mà.
- Nói vậy đâu được. Nè, nghe chú hỏi nè, lương con 1 tháng được 10 triệu không?
- Dạ cũng gần gần mức đó.
- Đó, giờ đi chơi với con bé xong con gần đứt 2 tháng lương còn gì. Con phải làm công chứ đâu có làm chủ như cô chú, đâu thể để con bỏ hết tiền ra để chiều con bé được. Giờ con xài hết rồi lễ tết lấy tiền đâu mua quà cho nhà nữa? Chú nói đúng hông nè.
- Dạ, mà con thấy ngại quá...
- Ngại gì, chú với sếp mày chơi nhau từ hồi còn nhỏ. Chú quý sếp con, sếp con quý con thì hông lẽ chú lại đi bạc đãi con? Đúng hông nè.
- Dạ, vậy con cảm ơn chú. Sau này nếu chú có việc cần gấp người thông dịch tiếng Anh, tiếng Nhật gì đó, chú cứ gọi con, con sẽ không bao giờ ngại giúp chú.
- Ừ, vậy đi, thôi con cũng ngủ sớm đi, chơi mấy bữa rồi về đứa nào cũng đuối hết, con bé cũng lăn ra ngủ rồi.
- Dạ, con chúc chú luôn nhiều sức khỏe và thành công. Chúc cô chú với em ngủ ngon.
- Ừ, thôi chú cúp máy nhé.
Nói thì nói thế, nhưng thấy ngại sao ấy. Mình thì hay có dự tính đi chơi, hứng là đi, lại gần tết rồi, mà rủ con bé đi thì không hay tí nào, sợ người này người kia nói ra nói vào là lợi dụng nhà con bé để vòi tiền... Thế nên mấy kèo tết mình cũng định không rủ con bé, hơi tội nghiệp nó, nhưng thà rủ con bé coi phim tết, đi đâu đây đó, có thể ngắm pháo với mình, chứ không đi chơi xa...
Nói về em, mọi người hay nhận xét là em dễ dãi quá, rồi vì sao không quản mình cho chặt, ở bên cạnh mà cho mình thế này thế nọ với con khác... Thật sự thì, chỉ với Ly em mới dễ dãi như vậy. Em biết cảm xúc của mình dành cho người đó là như thế nào, cũng như em biết mình trân trọng tình yêu của mình và em thế nào. Em chưa bao giờ muốn mình quên đi người đó, em chỉ muốn là một người đem lại hạnh phúc và tình yêu cho một thằng vô cảm, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào bia rượu như mình. Lúc này, mình chỉ biết, mình yêu em, hơn tất cả mọi người con gái khác. Mình không định so sánh so với người đó và em mình yêu ai hơn, với mình, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Quá khứ thì giữ trong lòng, hiện tại thì gìn giữ, thế thôi.
Em cũng rất nhiều lần ôm mình khóc, mỗi khi nửa đêm dậy, thấy mình ngồi trầm ngâm, uống cafe... Em biết lúc đêm về thế này mình nhớ lại chuyện cũ. Em chỉ ôm mình khóc, rồi hôn mình thật nhiều...
-----------
Gọi điện cho chú xong mình mở quà tặng mẹ, tặng em, rồi sang nhà tặng cậu mợ. Tối hôm đó em ở lại nhà mình, 2 đứa quần nhau một chập tới 3 giờ sáng rồi ôm nhau ngủ...
Được ở bên cạnh chăm sóc cho người mình yêu... Hạnh phúc, đơn giản chỉ có thế...
06:26 CH 30/03/2015
Ông xã à…người yêu cũ của anh gọi này
Từ giờ mình sẽ update trên face để phòng VoZ có bị thanh niên C nào đó gông cổ thì còn có chỗ post.
Link face:
http://on.fb.me/1D7S2qB
Mọi người ủng hộ nhé.
Một số thanh niên xin info, thì mình nói luôn, có duyên sẽ gặp. Sài Gòn nhỏ lắm
Phần 19 - Bình minh...

Rồi 2 ngày trôi qua, mình cũng hạn chế không nhắn gì cho Ly nữa. Chắc con bé cũng thấy ko tiện nên cũng không nhắn gì cho mình. Thời gian này thì vẫn ngày 1-2 tin với Mèo con. Nghe đâu con bé đang cắm mặt học thi nên ít nhắn, đi làm mình cũng nói con bé không cần tới ăn cùng nữa, lo học rồi sau này còn nhiều thời gian mà. Con bé cũng miễn cưỡng nghe theo vì sợ mình giận.
Nói chứ tối nào về cũng mua 2 tô phở, hoặc bún bò, hoặc bán ngọt gì đó, để lỡ 2 đứa có thức khuya học thì còn có cái để ăn. Thời gian này thì thằng Hiếu cũng hay qua chơi với Trang. Có vẻ 2 đứa nó kết nhau thật rồi.
Hôm sau (22/1/2015), lúc đang làm việc thì sếp tổng mói nói mình.
- Ê chiều nay rảnh không?
- Dạ cũng rảnh bác, công việc con cũng làm gần xong.
- Ừ, gác lại đi, chiều ở nhà tắm rửa ngủ nghỉ gì đó, 3h có xe rước đi chơi.
- Ủa đi đâu bác?
- Đi chơi thôi, đối tác của tao gọi xin cho mày đi chơi với nhà ổng @.@
- Trời con có quen mấy sếp lớn cỡ đó hồi nào đâu bác
- Quen không quen gì tao không biết, mà họ xin gì chứ xin mày thì tao cho luôn cũng được Sướng nhất mày rồi đó.
- Dạ vậy con xin phép.
Rồi mình ra ngoài, gọi điện cho con bé.
- Trời, vụ đi chơi là sao em?
- Hì, em nhờ ba xin cho anh chị với em đi Nha Trang một chuyến.
- Trời, anh còn công việc, chị còn đi làm mà em.
- Hổng sao đâu.
- Mà sao mò ra chỗ làm anh hay zậy.
- Thì hôm bữa anh kể zới mẹ em còn gì. Mẹ biết anh làm chỗ sếp anh là bạn thân của ba nên ba về mẹ kể cho ba. Nên em xin thôi.
- Hết nói nổi em luôn.
- Hì
- Mà đi tổng cộng mấy người zậy?
- 3 người, em, anh với chị, vé đặt sẵn rồi, 3 giờ ra sân bay lấy vé làm thủ tục luôn.
- Bạn em hông đi à.
- Chia tay rồi. Hì. Cảm thấy anh nói đúng. Em nên tiếp tục sống vui vẻ thế này đi, biết đâu sẽ tìm được tình yêu tốt hơn.
- Ừ. Cũng tốt. Có duyên 2 đứa sẽ lại yêu nhau thôi
- Hông thích nữa.
- Ừ. Anh cũng hông dám can thiệp nhiều.
- Dzậy anh chị chuẩn bị đi nha. Chiều xe tới nhà anh rước đó.
- Gì? Mò ra nhà anh luôn rồi hả?
- Thì sếp anh cho ba em địa chỉ mà @.@
Thôi rồi... các bô lão đùa nhau vừa vừa thôi chứ @.@ Hôm bữa cô có hỏi sơ sơ là làm cty nào, lương bổng khá không, thì mình cũng nói làm cty Y của người bạn của gia đình, đang làm trợ lý cho bác, thì cô cười cười... Thì ra thế @.@
- Ờ, mà đi mấy hôm vậy em, để anh nhắn chị xin phép. Rồi anh còn chuẩn bị tiền nong nữa
- Chiều nay đi, chiều mốt về.
- Không đi cuối tuần luôn à?
- Không anh, cuối tuần em có việc khác. Với lại cuối tuần đông chơi hổng zui.
- Ừm.
- Mà phòng với buffet em đặt luôn rồi. Anh khỏi mang tiền đi.
- Làm vậy anh ngại lắm, thiệt đó, với lại lỡ muốn mua tôm cá tươi hay ăn lẩu dọc đường thì cũng cần tiền chứ.
- Ừm, dzậy em cũng đem theo một ít.
- Ừ vậy thôi anh làm việc tiếp, chiều gặp em sau.
- Dạ.
Haiz. Hơi không muốn đi, vì vừa đi Nha Trang với em hồi tháng 8 vừa rồi. Giờ lại đang mùa lạnh, mưa gió đột xuất, tới đó xác định sáng khỏi tắm khỏi ngắm bình minh luôn.
Gọi tiếp cho em, kêu em xin phép, chứ mình đi 1 mình thì 100% là không ổn. Không đi thì không được @@ Sếp tổng ép đi không lẽ đòi ở nhà? Lúc sau em cũng gọi là là xin được rồi. Trưa đi ăn với em rồi chở em về nhà, sửa soạn đồ đạc gì đó, bỏ hết vào valy, rồi ngủ một tí. Tới 3h thì xe qua, rồi chở qua nhà Ly, rồi thẳng tiến sân bay.
Làm thủ tục gì đó tới 4h, hải quan check chiếc các kiểu, 5h rưỡi lên máy bay. Tới đó đón taxi về khách sạn cất đồ. Con bé đặt sẵn phòng đôi, hướng ra biển, đối diện cái ngã ba lớn có cái tháp gì đấy nghe đâu mô phỏng cháp chàm ý, quên tên rồi :Nói chứ mình sợ là 2 phòng thì tối phải ngủ 1 mình (không lẽ để con bé ngủ 1 mình?), giờ phòng đôi, 2 giường, xác định 2 đêm ở đây ôm gối ngủ cmnr.
Nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo biển đêm. Hôm đó như mọi lần, có tiệc của đám Nga ở công viên gần đó, cách khách sạn chừng 200 thước. Mình thì không thích đú nên chỉ đi dạo chơi, thưởng thức cái vị mặn mặn của gió biển. 3 đứa vừa đi vừa trò chuyện gì đó, hết em kêu cõng tới con bé kêu cõng. Mình thì nhìn như 1 thằng culi luôn, tay xách 3 đôi dép, lưng cõng con nào đấy, rồi con kia thì cứ đu theo phá.
Càng về đêm thì càng lạnh teo cả trứng. 3 đứa lủi ra quán gần đó. Nói cho ai chưa đi biết thì trên đường lớn có đúng 2 quán bán rẻ, tầm đâu 200-300k /nồi lẩu full đồ ăn. Còn lại thì nó chém như cá ấy. Mà 2 quán đó xa bỏ mọe, đi về hướng lăng với viện hải dương mới tới, nên bấm bụng chui vào mấy quán nhậu ven đường. 3 đứa làm hết nồi lẩu 2 con cua, mớ tôm, mực, mấy lon bia, hết 2tr @.@ Tất nhiên mình không cho con bé trả rồi. Vừa cầm hóa đơn vừa xác định là tháng này đái ra máu... Còn đâu quà lễ tết cho nhà
Ăn xong đi chơi thêm tí nữa rồi về, chủ yếu con bé đang muốn giải tỏa tâm trạng nên đi đổi gió, chơi gì đó cho vui. Chứ mình với em thì hè năm nào chả ra đây. Trông con bé lúc nào cũng cười, nên cũng tạm an tâm là nó sẽ ổn. Đi chơi, mua đồ lưu niệm chán thì lết về ks, cũng hơn 12h @.@, Đợi 2 con mắm tắm trước, mình coi TV, chúng nó tắm xong thì mình vào tắm. Lúc ra thì thấy chúng nó đang thì thầm âm mưu gì đó, mới lại hỏi.
- Gì đây? Định âm mưu gì nữa à?
- Hổng có - em nói. - Em đang bàn với Ly coi mai đi đâu.
- Thì chắc sáng đi hóng bình minh tí, rồi dạo biển sáng. Ăn sáng xong thì nhờ khách sạn book vé đi 4 đảo chơi. Tới chiều về tắm rồi ra chợ Đầm với mấy cửa hàng đồ lưu niệm trong thành phố mua sắm ít đồ ăn cho nhà.
- Anh cứ như thổ địa khu này luôn. - con bé cười nói
- Chứ sao, anh mà.
- Zậy mai mình ra ngắm bình minh lên nha.- Mắt con bé long lanh.
- Ừa. Mà thôi ngủ đi chứ mai phải 5h dậy đó.
- Sớm quá zậy.
- Zậy thôi khỏi hóng bình minh nha
- Dạ thôi ngủ. Em ngủ rồi đó. - con bé cuộn mình vào trong chăn.
- Cô bé dễ thương quá anh nhỉ. - em cười nói.
Mình cũng kéo em vào lòng, thơm em một cái.
- Ừ. Khi không chắc lại có thêm đứa em gái nữa rồi.
Rồi 2 đứa cứ thế ôm nhau, hôn nhau một lúc. Chả biết con bé có để ý không... nhưng thôi kệ.
- Thôi em sang ngủ với Ly đi. Chứ để em ấy ngủ 1 mình buồn lắm. Mai dậy sớm nữa.
- Ừ vậy anh ngủ ngoan nhé.
- Em cũng vậy.... Ly cũng ngủ ngoan nha.
- Em ngủ rồi. Hổng nghe hổng thấy gì hết.
Chắc chết cười với cô bé này quá. Haiz. Mà con bé cũng nằm "có duyên" vl. 2 giường đặt gần nhau, cách nhau tầm 1 thước, con bé lại nằm ở đoạn giữa @@ thành ra em phải nằm bên trong, chung giường với nó, còn mình nằm riêng 1 giường... Nằm thế thì muốn nói chuyện hay lâu lâu thèm quá bò sang hôn hít cũng không được Chợt nhìn sang thấy con bé cuốn vào cái mền luôn rồi. Thành ra em nằm lạnh. Haizz... số mình khổ quá mà. Mình liền cầm mền sang, đắp cho em. Em thấy vậy cười tươi lắm, yêu lắm, rồi kéo mình xuống hôn mình một cái mới thả mình ra.
Nhìn sang bên cạnh, thấy con bé tay nắm chặt mền lại... giả vờ thở đều... haiz. đùa chứ nhìn là biết chưa ngủ rồi. Định cười trêu nó một tí lấy tinh thần ngủ, nhưng bất giác, mình thấy vai nó run run. Rồi một giọt nước mắt từ khóe mi nó rơi xuống... Con bé đang buồn.
Mình vớ lấy điện thoại em, soạn một tin, đưa cho em xem: "Con bé đang khóc". Em định quay sang hỏi thăm nó thì mình ngăn lại. "Em quay mặt bên kia một tí, anh an ủi nó".
- Hôn má thì được, không được hôn môi. - Em nhắn lại.
- Có định hôn đâu trời.
- Nói thế thôi. Hừ, về nhà chết với em.
Rồi em nằm quay ra cửa sổ. Mình quay sang nhìn con bé, nó vẫn vờ thở đều. Mình lấy tay lau giọt nước trên má con bé, rồi nắm lấy tay nó. Lúc sau con bé cũng nắm tay mình... Thấy nó ổn hơn, đỡ khóc, mình cũng vuốt nhẹ cặp má phúng phính của nó.
- Ngủ ngon nhé cô bé. Đừng buồn nữa. Đi chơi với anh chị mà buồn thì lần sau anh chị hông đi chung nữa đâu.
- Em biết rồi.
- Ừ, giờ thả tay anh ra để anh đi ngủ nè.
Con bé một tay vẫn giữ tay mình, miệng thì cười cười nham hiểm, một tay thì chỉ chỉ vào má, đại khái là muốn mình thơm vào đó. Con lạy mẹ. Vợ con nó nằm kế bên kìa!!!
Mình lắc đầu, con bé lại làm cái mặt mều vòi vĩnh. Đờ mờ chứ lũ con gái giỏi làm cái vẻ mặt này dữ. Haizz. Mình cũng thể hiện bản chất của thanh niên nghiêm túc, thơm lên tay, rồi ấn lên mặt con bé. Kiểu thơm gió thơm mưa gì ấy @@.
Xong con bé lại quay mặt sang, chỉ chỉ má bên kia, mình lại thơm gió tiếp, rồi con bé chỉ lên trán, lại thơm gió như thế tiếp. Rồi lại chỉ lên cằm..... , ừ thì thơm tiếp, thơm gián tiếp chứ có trực tiếp nên éo chết ai đâu, bịnh gì cử. @@
Xong con bé chỉ lên môi........................
Đứng hình một chút, nhưng kệ, chiều lòng nó, mình cũng làm như cũ, thơm lên tay mình rồi ấn nhẹ vào môi con bé. Chợt, con bé giữ chặt lấy tay mình ở đó, không thả ra @@ Ở cái tư thế này thì mình có thể cảm nhận được cái hơi thở nhè nhẹ ấm ấm, với bờ môi ướt át của con bé... 2 đứa cứ như thế... Lát sau mình mới mở lời
- Nè, trả anh cái tay để anh còn ngủ nè. Bộ mai hông tính đi coi mặt trời à?
- Dạ... Hì, anh ngủ đi.
Rồi mình nhéo mũi nó một cái, leo xuống giường, lết sang bên kia ngủ. Cũng hơi mệt nên nằm xuống là lăn ra ngủ như chết luôn.
Đang yên giấc thì báo thức reo... 5 giờ sáng rồi... Kịch bản cũ lặp lại... Mình nằm một góc, 2 con mắm nằm 2 bên, ôm nhau ngủ. 3 đứa đắp chung cái mền @@ . Cái quái gì đây? Giường chúng nó đâu sao chúng nó không ngủ mà cứ leo hết sang đây thế? Mà tất nhiên, em nằm giữa, mình với con bé nằm 2 bên.
- Trời ơi trời! Sao bên đó hông ngủ mà lết sang bên giường anh làm gì?
- Tại thấy anh ngủ lạnh tội nghiệp quá. Nên em rủ chị qua ngủ chung cho ấm.
- Sao hổng quăng cái mền qua rồi 2 đứa đắp chung? Dzậy hổng phải đở chật chội hơn hông?
- Hì, tại em hông nghĩ tới @@ Mà tới giờ chưa anh.
- Ừ rồi, đánh răng thay đồ đi rồi ra coi.
- Yeah Yeah...
Nói rồi 2 đứa đi rửa mặt gì đó. Nói chứ mình sợ con vợ mình là les lắm @@ chả hiểu sao thấy cứ có con nào ở gần là tụi nó cứ quấn lấy nhau, bỏ mình ra rìa.
Tới lúc mình đánh răng xong thì đúng thể loại do ăn ở rồi... Trời đổ mưa bay bay, không thấy được nắng... 2 con bé thì buồn ra mặt luôn.
- Zậy là hết được ngắm bình minh rồi hở... - con bé meo meo mếu máo.
- Tí nữa nắng lên thì lại thấy mặt trời thôi.
- Nhưng hổng được thấy mặt trời lên...
Con bé trông buồn hẳn, em cũng buồn. Em rất thích ngắm mặt trời mọc trên biển... Chẳng hiểu sao lựa ngày đi kiểu gì mà đúng ngày mưa... Haizz..
- Đợi anh tí. Anh xuống gọi mặt trời lên cho.
Rồi mình chạy xuống dưới quầy tiếp tân. Hỏi xin một tời giấy A3, rồi tìm bút lông vẽ một ông mặt trời thật to lên đó ^^ Xong mình chạy ra ngoài bãi biển. Gọi điện cho 2 đứa, nhắn 2 đứa nó nhìn ra cửa sổ, rồi giơ cao bức tranh ông mặt trời cho chúng nó xem.
"Bình minh lên rồi nè, hết buồn chưa hả 2 cô bé?" - Mình cười nói thật to trong điện thoại.
Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi...
06:22 CH 30/03/2015
Ông xã à…người yêu cũ của anh gọi này
Phần 18 - Người anh yêu...

Như một quán tính, mình đứng dậy, làm rơi cả ly nước ra sàn, ôm lấy cô bé. Còn chưa hiểu chuyện gì, cô bé đẩy mình ra, mặt nghệt lại, đầy những câu hỏi. Mình vẫn nắm lấy tay cô bé, như vẫn còn chưa thể tin vào mắt mình... Đã bao nhiêu năm rồi, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy giọng nói ấy, nụ cười ấy... tất cả tưởng chừng như chỉ còn là một ký ức đẹp đẽ ở sâu trong lòng mình...
- Gì đây? Làm cái gì dzậy hả? - Cô bé tỏ vẻ khó chịu.
Mình nhắm mắt lại, bao nhiêu kỉ niệm từ đâu lại ùa về. Nước mắt cứ thế vẫn cứ tuông.
- Anh...
Em nắm lấy tay mình. Đã rất nhiều lần em và mình cùng nằm xem lại ảnh ngày xưa, của mình và Linh. Mình nghĩ em cũng bất ngờ, cũng hiểu cảm giác của mình...
Mình quay lại nhìn em, ánh mắt em cũng rưng rưng. Hít một hơi thật dài, lắc đầu một cái... Mình quay sang cô bé đó.
- Cho anh xin lỗi, em giống với một người bạn đã mất của anh quá.
- Nghĩ xin lỗi là xong hả? - giọng cô vé vẫn đang rất căng thẳng.
- Vậy coi xong anh chị mời em đi uống nước. Mà em đi xem một mình nhỉ?
- Một mình thì sao, đàn ông gì dê thấy ớn.
Rồi cô bé ngồi xem phim, để tránh quấy rầy xung quanh. Thằng nhân viên cũng lấy cây lau chỗ nước đổ đi. Em ngồi đó, nắm chặt tay mình. Phim thì hài mà cả 3 chẳng thể cười nổi.
Một lúc sau, cô bé khều tay mình, đưa cho mình xem tin nhắn trên điện thoại em ấy.
- Em giống người yêu cũ của anh lắm hả?
- Ừ - mình cầm điện thoại mình nhắn lại, đưa em ấy. - có điều...
- ?
- Anh chưa bao giờ coi người đó là người yêu cũ. Mãi mãi chị vẫn sống trong lòng anh, vẫn là người anh yêu.
- Vậy còn chị này?
- Cũng là người anh yêu ^^
- Anh chung tình quá nhỉ.
- ^^
- Bạn trai em đâu? sao ko rủ đi chung?
- Có thì rủ đi rồi.
- Ừ.
- Coi thường người ta quá nha.
- Trời, tại a ko biết.
- Mà nè.
- Sao?
- Chị hông ghen hở?
- Có. Nhưng chị biết vì sao anh phản ứng như vậy mà.
- Ừm. 2 người khó hiểu thật.
- Ừ thôi e coi phim đi, tí anh đền chầu uống nước.
- Thôi, chán rồi, vô trễ coi hổng vui.
- A cũng hông tập trung coi được.
Mình khều tay em. Nói nhỏ.
- Anh xin lỗi... Nãy anh xúc động quá.
- Hông sao, em hiểu mà. - em vẫn nắm chặt tay mình, rưng rưng.
- Hay thôi hôm khác mình coi lại, chứ giờ cứ như vậy coi tiếp cũng hông vui.
- Ừm.
Rồi mình nắm tay em, đi ra, cũng như gọi cô bé đó ra cùng. 3 đứa cuốc bộ qua đường, vào quán cafe sân vườn bên đó. Gọi nước này nọ.
Mình lấy điện thoại, mở lại một album mà mình đã tạo rất lâu rồi. Dù là máy tính , điện thoại, laptop hay bất cứ thiết bị nào, kể cả trên facebook cũng đều có album này. Rồi đưa cho cô bé đó xem. Cô bé lật qua, lật lại, rồi cứ thế lướt dần đến hết album của mình.
- Không thể tin lại có người giống em tới như vậy.
- Ừm. Đến cả giọng nói, cử chỉ cũng giống.
- Thiệt hả?
- Anh xạo làm gì.
3 đứa lại ngồi một lúc lâu sau. Lúc này em lại là người mở lời trước.
- Em tên gì nhỉ?
- Dạ tên Ly.
- Ừm, chị tên Giang.
- Anh chị quen nhau lâu chưa
- Yêu nhau thì 4 năm rồi em.
- Chà, vậy anh với chị này còn lâu hơn nữa.
- Ừ - mình nói - Yêu từ hơn chục năm trước luôn rồi.
- Nghe lãng mạn dữ hén.
- À - em nói - mà sao hôm nay em đi một mình vậy? Không rủ bạn bè nào đi cùng à?
- Tại em đang có chuyện không vui.
- Với bạn trai à? - mình hỏi
- Đàn ông gì vô duyên. Không phải. Chỉ là chuyện học hành này kia thôi.
- Nói chứ con gái chuyện học hành mà buồn đi coi phim một mình vậy hiếm lắm. Mà thôi chuyện riêng của em anh không tò mò nhiều làm gì. Bữa nay tình cờ gặp em coi như cũng có một cái duyên.
- Ừ. Em cũng nghĩ vậy.
- Đúng là khi nãy anh không nên xúc động quá như vậy... Thôi thì mong em bỏ qua.
- Không sao, em hiểu vì sao mà. Em cũng ước phải chi có người yêu em sâu đậm như vậy.
- Rồi sẽ có thôi cô bé. Một ngày nào đó em sẽ tìm được một người yêu em còn nhiều hơn anh yêu chị nữa cho coi.
- Úi trời... đàn ông gì nói ngọt quá nha. Hèn gì mấy chị mới yêu anh nhiều dzậy
- Em học năm mấy rồi?
- Mới năm nhất hà.
- Ừ, còn trẻ ghê ^^.
- Anh chắc đi làm rồi hả?
- Ừ, anh đi làm, chị thì sắp ra trường.
- Sướng ghê.
- Mà hôm nay không học hành gì à? Hay chỉ học buổi sáng?
- Không, bữa nay cúp.
- Hư dzậy.
- Kệ.
- Nói chứ, có chuyện gì buồn thì cũng cứ kệ nó, em còn trẻ mà, sống vô tư vui vẻ có khi lại thấy đời đẹp hơn. Chả có gì phải nghĩ tới mấy chuyện buồn.
- Khó lắm anh... con bé thở dài.
- Dần sẽ quen thôi. Cơ mà nếu cảm thấy yêu thương chưa đủ, thì anh khuyên là cũng nên biết gìn giữ. Đời còn dài mà em, cứ lựa chọn rồi chọn ra người phù hợp, có thể đi theo em cả đời, như vậy sẽ tốt hơn là lao đầu vào tình yêu con nít rồi lại xảy ra chuyện không hay.
- Em biết rồi - con bé xìu mặt.
- Nhà em ở gần đây chứ?
- Cũng gần, nửa tiếng đi bộ.
- Ê. Đừng nói em đi bộ từ nhà ra đây nha.
- Ừm.
- Vậy... - em lên tiếng - tí nữa anh chở Ly về nhé. Em ra tiệm giày gần đây lựa 1 đôi đi làm, rồi anh ghé rước em cũng được.
- Ừm, vậy có gì uống xong anh chở em ra đó trước rồi về đây chở Ly.
- Có phiền anh chị quá hông?
- Có gì đâu em, chị cũng cần mua sắm một ít đồ mà.
- Hay em đi chung với chị...
- Ừ được đó.
Thôi xong........ bố khỉ lũ con gái . Thà là 1 đứa đi, mình chở 1 đứa về thì mình giết cái thời gian chết kia được. Chứ cả 2 đứa đi chung thế này thì làm gì lúc chờ chúng nó giờ...?
Mà thôi kệ, cũng là lỗi của mình nên không dám phàn nàn. 2 chị em chúng nó thì thôi rồi. Vào shop cứ như là phải thử hết mọi đôi có trong shop đó mới vừa ý @@ Hết đứa này chỉ đôi này tới đứa kia chỉ đôi kia. Mình thì kiếm góc nào đó ngồi cũng chả yên, cứ được đôi nào chúng nó cũng lại hỏi "đẹp hông anh", "hợp hông anh", "blah blah hông anh".... haizz... đẹp. Giày shop đôi nào chả đẹp hở các cô
Mải hơn tiếng sau mới xong phi vụ shopping, em lựa được 2 đôi "ưng ý nhất", thật ra "còn một đôi nữa em thích lắm mà thôi 2 đôi đủ rồi", Ly cũng lựa được 1 đôi. Tất nhiên, kinh phí mình chịu.
- Thôi để em trả đôi của em.
- Có gì đâu em. Em để tiền đó ăn sáng đi. - rồi mình thanh toán luôn cả 3 đôi. Ai nói mình dại gái mình chịu
- Zậy kì lắm, em có là gì của anh đâu.
- Coi như quà xin lỗi hồi nãy.
- Em đâu có giận anh vì chuyện đó.
- Mình có duyên mà em. Nếu ngại thì hôm nào đó em dẫn anh đi cafe thì coi như huề đi.
- Kì quá.
- Mà đôi này hợp với em lắm đó.
- Thiệt hả?
- Ừ
Rồi mình để em ở lại shop giày đó. Kế bên có shop quần áo, nên cho em đi thử đồ tí, rồi mình chở Ly về. Tới nhà con bé thì ối zồi ôi... To vãi cả nhái. Chắc bố mẹ làm to cmnr. Mình đứng ngoài cổng, chưa thôi hết choáng với căn nhà.
- Mai mang đi khoe bạn đi, có khi nó đổi ý không giận nữa cũng nên.
Con bé lại xìu mặt, chắc mình động tới chuyện không hay.
- Khó lắm.
- Chưa thử sao biết khó nè.
- Mà... ước gì người đó cũng được như anh.
- Trời, anh có gì tốt đâu nè?
- Hiếm có người nào được như anh lắm.
- Sao nè?
- Chung tình nè, tử tế nè, lại "thật" nè.
- Đừng nói thương anh rồi nha - mình đùa.
- Một chút.
- Giỡn hở trời.
- Ừ, giỡn. - Cô bé cười hì hì.
- Tốt nhất anh với em cứ dừng lại ở mức bạn bè, không thì quý mến nhau chứ đừng lụy quá. Em cũng biết anh với chị còn thương nhau thế nào mà
- Em biết.
- Ừm, thật sự em rất giống người đó, nhưng không phải vì thế mà chúng ta sẽ yêu nhau. Người đó sẽ mãi là ký ức đẹp trong lòng anh. Còn giờ, em là em, người đó là người đó. Anh cũng sẽ không can thiệp nhiều vào cuộc sống của em ^^
- Ừm...
- Coi như hôm nay tụi mình gặp lại, giống như ông trời muốn thử xem anh còn yêu người đó và yêu chị như thế nào.
- Anh nói làm em buồn quá
- Buồn gì trời. Bữa nào nếu có duyên gặp nhau đâu đó thì anh lại rủ em đi uống nước, lúc đó không phiền em chứ?
- Hông. Hì.
- Ừ, thôi em vô nhà đi, kẻo ba mẹ lại lo.
Chợt, trên lan can tầng 1, thấy một cô đang đứng ở lan can, trông còn trẻ, 40 là cùng. Chắc là mẹ cô bé này. Mình cũng cởi nón, cúi đầu chào. Cô cũng chào mình rồi đi xuống.
- Bạn con hả?
- Dạ, tình cờ gặp ngoài rạp đó mẹ.
- Trời , đi đâu tới đó xa dzậy.
- Con quá giang nhỏ bạn mà.
Rồi cô quay sang hỏi chuyện mình, mình cũng nói là đi coi phim với bạn, em ngồi kế bên mình mà mình lỡ làm đổ nước lên chân em, nên chở em uống nước rồi về coi như xin lỗi.
- Trời, con bé hành con dữ zậy.
- Hông sao đâu cô, là con thấy có lỗi nên làm zậy thôi.
Rồi mình với cô lại trò chuyện linh tinh, cô hỏi về công việc, chỗ làm này nọ... có vẻ 2 cô cháu khá hợp nhau @@ Ly thì ôm lấy tay mẹ, có vẻ cô bé thương mẹ lắm. Lúc sau thấy trễ, mình cũng xin phép.
- Dạ chắc cô cho con xin phép. Cũng trễ rồi, giờ con phải đi rước bạn nữa.
- Ừ. Bữa nào rảnh ghé nhà cô uống nước nhé.
- Dạ. - Lúc đó mình chỉ nghĩ... chắc thất hứa với cô rồi... có vẻ chỉ là lần gặp duy nhất...
- Vậy chào cô với Ly, con về trước.
- Anh.. - Cô bé gọi, vừa lắc lắc tay mẹ.
- Ơi?
- Anh cho em mượn điện thoại
"Nữa hả" Chợt nghĩ. Tụi con gái có mỗi trò này là giỏi. Nhìn cô, thấy cô cũng cười cười. Mình cũng đưa điện thoại cho con bé.
Con bé bấm số nó, rồi gọi, nhá máy sang điện thoại nó, rồi bấm bấm gì đó, chắc lưu lại số mình. @@ Cô thì nhìn con bé với mình cười tủm tỉm. Haizz... Chết mợ tôi rồi...
Xong thì xin phép chào cô rồi về. Chạy tới chỗ của em, em vẫn đang thử đồ @@. Xong chọn được cái sơmi đỏ với cái jiup dài chưa tới gối. Đùa à... em muốn tụi ở cty em nổ mắt chết hết hả Thanh toán này nọ, chở em về mua ít đồ ăn với đồ nhắm về nhậu với cậu. Cũng lâu rồi 2 cậu cháu chưa lai rai. Chiều tối hôm đó đó mọi chuyện diễn ra bình thường. Ăn nhậu xong mình về nhà tắm rửa ngủ nghỉ.
Lúc 11 giờ đêm thì có tin nhắn từ một số máy lạ.
- Chúc anh ngủ ngon nhé, người đặc biệt. - Xong. Xác định là của cô bé đó luôn.
- Anh đặc biệt chỗ nào nè cô bé.
- Hì, hông nói.
- :(
- Hồi chiều em kể chuyện của anh cho mẹ nghe rồi.
- Trời, bêu xấu gì anh đó?
- Kể chuyện tụi mình gặp nhau ra sao thôi.
- Chắc mẹ em la anh dữ lắm.
- Hông.
- Vậy mẹ nói sao.
- Hông kể. Ngủ đi.
- Ừ. Ngủ giờ nè.
- Anh...
- Ơi... ngủ rồi.
- Cảm ơn anh nhé. Món quà của anh đẹp lắm. Nhà em cũng thích món quà đó nữa. Khen quá trời luôn.
- Thì em lựa chứ anh có lựa đâu mà cảm ơn anh.
- Hì.
- zZz
- Anh...
- Ơi, đang ngủ nè.
- Anh ngủ ngon. X.
- Em cũng ngủ ngon.
06:18 CH 30/03/2015
Ông xã à…người yêu cũ của anh gọi này
Phần 17 - Chàng trai đa tình và lũ mèo nhỏ...

Thật ra mấy ngày này chả có biến nên viết 1 lèo luôn. Ngoài ra có một số nhân vật cũ xuất hiện lại, mọi người đọc chương 10.5 để nắm vài nhân vật nhé. Sẽ có vài nhân vật mới xuất hiện. Có vẻ từ giờ, ngoài bé Mèo ra thì sẽ giành một chút thời gian cho nhân vật mới này ^^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm thức dậy với nụ hôn thật dài của em. Hôm nay em qua sớm làm đồ ăn. Còn đang muốn ngủ nữa nên mình kéo em lại, rồi 2 đứa tiếp tục ôm nhau ngủ.
Ngủ thêm chừng nửa tiếng, tới tầm 6 rưỡi thì em lôi dậy. Kì kèo mãi mới bò được tới phòng tắm. Lạnh teo cả trym ra nhưng vẫn phải tắm. Hôm trước về trễ quá nên lười không tắm luôn. Em thì nấu đồ ăn sáng cho nhà, hâm lại đồ ăn hôm qua nhà còn dư, với nấu thêm ít súp. Ăn xong thì đánh răng, nhờ em thay đồ dùm, rồi mình thay đồ cho em Xong 2 đứa đèo nhau đi làm.
Em cũng bước vào kì thực tập, nên hôm nay diện cái áo mình tặng hôm sinh nhật. Xinh lắm.
- Chà chắc từ giờ anh chở đi làm luôn quá. Vợ xinh zậy sợ thằng khác hốt quá.
Em nhéo mũi mình, cười toe mắt ra rồi hôn mình cái.
Trưa hôm đó thì chạy tới chỗ làm của em, đánh dấu chủ quyền cái, dẫn em đi ăn ở quán sân vườn gần đó. Xong 2 đứa tới quán trà sữa máy lạnh gần đó ngồi nghỉ, phòng ngồi bệt, mỗi đứa có cái gối tròn to tổ bố nằm cũng vừa nên mình cũng me sẵn từ trước rồi 2 vợ chồng cứ thế ôm nhau ngủ. Kệ xung quanh người ta nói gì. Mà cũng có mấy đứa cấp 2-3 vào đây chơi buổi trưa, chứ lớn thấy ít vào.
Ngủ dậy thì đèo em về chỗ làm, tiện thể thơm cái, rồi chạy về cty. Ngày nào cũng thế Chiều chở em về, có hôm được rủ thì ghé qua nhà Mèo con uống cafe với con bé. Không thì cũng nhắn hỏi thăm vài cái rồi thôi. Con bé cũng đang mùa thi, nên mình cũng tránh làm phiền.
Tới hôm thứ tư, thì con bé rủ mình với vợ ăn sáng cùng. Thế là 2 vợ chồng nấu xong cho nhà thì đèo ra quán, ăn sáng rồi cafe với con bé. Vẫn chả thấy gì đặc biệt nơi 2 con mèo ngố này. 2 đứa đều có vẻ rất hợp tính, quen có mấy bữa mà thân với nhau như quen lâu lắm rồi ấy. Mình thì mỗi lần đi phi vụ tay ba này là xác định làm người thừa luôn, để 2 con les đó đùa giỡn
Trưa hôm đó ghé trường con Mèo ngố chở nó tới quán ăn đợi trước, rồi về cty em chở em tới, ăn xong mình lăn ra ngủ thì 2 con mèo bắt đầu quậy. Nào thì sờ mũi sờ má rồi vuốt tóc khều tai... cứ như lũ mèo chơi với nhau ấy, nhột bố ai ngủ được. Nên thôi từ đó để 2 con mèo ôm nhau ngủ, mình ngồi làm vệ sĩ Tới giờ lại đèo em về cty, rồi quay lại quán đèo con Mèo ngố về trường.
Cuộc sống cứ thế trôi, lâu lâu có sự góp mặt của Trang, mình đỡ chuyến làm xe ôm cho con Mèo dở hơi. Nhắc tới Trang cũng sẵn nhắc chuyện hôm trước, sau khi đi chơi về mình nhắn cho con bé ấy. Hôm sau thấy có tin nhắn của con bé. Nội dung đại loại "Chắc là em sẽ thử đặt niềm tin vào tình yêu một lần nữa. Cảm ơn anh vì đã cho em những lời khuyên".
Từ đó về sau thì con bé thường xuyên tán chuyện với mình lúc gặp tay 4 kiểu này. Mình cũng hỏi chuyện về thằng Hiếu với con bé thì được biết 2 đứa vẫn chưa xin liên lạc nhau. Mình thì thấy Trang khá thích thằng Hiếu, còn thằng Hiếu thì chắc cũng vậy. Trước giờ nó sống khá nội tâm nên mình cũng lờ mờ đoán thế. Nói gì nói chắc cuối tháng lại phải set kèo đi chơi gì đó để 2 đứa nó gặp nhau quá.
Cả một tuần sau đó trôi qua vòng vòng như thế. Cứ ăn trưa thì 3 người hoặc 4 người, rồi nhìn đám mèo chúng nó ôm nhau ngủ.
Chủ nhật (18/1/2015), cả đám có set kèo ăn sinh nhật thằng Hải ở nhà nó. Đám con gái (3 con mèo, con Thảo với con Cam ghệ thằng Hải) làm đồ ăn, đám con trai ở ngoài đánh bài nhậu nhẹt, set kèo LoL, vân vân và mây mây.
Tranh thủ lúc đó mình cũng tạo điều kiện cho thằng Hiếu với con bé Trang có chút không gian riêng. Có vẻ chúng nó đã thân hơn. Con Cam còn rủ em mình lén quay phim 2 đứa chúng nó lại, tại lỡ ai biết 2 đứa nó hứng quá vật nhau ở nhà bếp cũng nên Bố khỉ lũ con gái. Lúc có trai kế bên thì e thẹn thế mà khi chỉ có chúng nó với nhau thì chúng nó bựa thôi rồi.
Nói chung có vẻ 2 đứa kia có tiến triển tốt. Mình cũng tin Trang sẽ không chơi đùa với thằng Hiếu. Nhìn 2 đứa mặt mày ngượng ngạo buồn cười éo đỡ được.
Tối hôm đó thì karaoke các kiểu, rồi ăn súp cua đêm, xong ai về nhà nấy.
Hôm sau đi làm, chiều em được nghỉ. Em ở cty nghe gió máy thế nào từ các mụ vịt ở đó nên rủ mình đi coi Into the Woods. Cũng lâu chưa đi lẻ 2 đứa kiểu này nên mình cũng xin phép sếp nghỉ một buổi rồi đi luôn.
Mua vé coi bộ Để Mai Tính, 2 đứa ngồi dãy ghế G. Mình ngồi ghế 5, em ghế 6, ghế 1-2-3-4 thì hình như ko ai đặt, đầu tuần rạp cũng vắng. Thế là để cặp của em sang ghế 4. Một lúc sau, pim cũng chiếu tầm 15 phút, mình lúc đó đang cầm ly nước uống, vừa coi phim, thì có giọng nói của một cô bé bên tai... nghe thân quen tới lạ kì...
- Anh ơi, cặp này của anh hả?
Mình quay lại... nhìn em ấy... rồi... chẳng hiểu ... nước mắt từ đâu cứ tuông ra...
Là Linh.
06:14 CH 30/03/2015
Ông xã à…người yêu cũ của anh gọi này
Phần 16 - Ngày cuối tuần của Mèo Con

Tối hôm đó, về nhà thì được đám bạn chí cốt thời cấp 2 set kèo đi Bình Quới câu cá.
------------------------
Trong suốt 12 năm học thì với mình, chơi thân và có nhiều kỉ niệm nhất là thời cấp 2. Cấp 1 thì chắc còn quá nhỏ để định nghĩa chữ kỉ niệm đẹp, còn cấp 3 thì ăn ở thế nào bơi vào LHP, thế là quanh năm chỉ có cày top để không bị kick khỏi lớp chuyên Nói thì buồn, chứ cấp 3, nhà mình khá xa trường, ngày học 2 ca (ca chính, ca phụ học môn chuyên), tối về thì cong đít làm bài nên chẳng đi chơi đâu được. Dẫn tới chuyện không mấy thân thiết với đám bạn.
Tụi bạn cấp 2 thì khác, phần lớn là học chung trường từ cấp 1, khác lớp nhưng cũng gọi là có biết nhau, rồi lên cấp 2 thì được chung lớp. Nhà mỗi đứa đều ở gần trường, xa lắm cũng 10-15 phút xe đạp, nên thời gian rảnh rỗi, đi chơi rất nhiều. Lúc đó, chẳng đứa nào quan trọng vấn đề đứa này đứa kia giàu nghèo ra sao, học giỏi học dở thế nào, đơn giản chỉ cần hợp gu nhau thì kiểu gì cũng thành 1 nhóm, đứa này có chuyện gì thì đứa kia giúp.
Lên cấp 3 thì mỗi đứa một trường, rồi cũng lâu lâu liên lạc ăn uống. Đại học thì ít hơn, dần dà nhóm chỉ còn 4-5 đứa là hay đi ăn nhâu với nhau. Đám còn lại ba hồi gặp ba hồi không. Giờ thì ngoại trừ thằng Hải và mình ra thì cả đám đều đang FA.
Đại khái thế cho dễ hình dung
--------------------------------
Được rủ kèo đi chơi cuối tuần thì tất nhiên ai chả thích. Mình gọi hỏi thằng Huy Mập.
- Ê lần này có ai đi mậy?
- Chắc 5-6 đứa gì đó. Có thằng Hải, Hiếu, Hoàng, Mày, Tao, rồi thêm con Thảo với người yêu nó.
- Đù, chắc tao hổng dẫn vợ đi được rồi.
- Kệ dắt đi cho vui. Thằng Hải chắc cũng con Cam đi đó.
À, con bé tên cẩm, face giống mình, không đặt dấu nên đứa nào cũng kêu nó là Cam, bằng tuổi tụi mình, 2 đứa quen nhau tình cờ mà bi hài bỏ mọe ra.
- Có cần tao dắt theo vài em làm mai tụi mày cho hông?
- Đù , dạo này rau cỏ nhiều dữ bây. Share cho anh em luôn kìa.
- Rau cỏ . Có con em kết nghĩa với con bạn của nó, 2 đứa đều chưa có bồ. Cũng chơi thân với vợ chồng tao nên tính rủ đi rồi coi tới được với đứa nào thì tới.
- Ừ rủ đông thì zui thôi. Sợ 2 con bé ngại.
- Ngại mẹ gì, nó quậy con hơn tụi mình đấy.
Xong thì gọi cho con Mèo Con nhà mình, hôm đó 2 đứa cũng rảnh nên OK luôn. Sáng hôm sau thì 6 giờ sáng đã bị em đập dậy làm đồ ăn (chứ éo có thể dục buổi sáng nhé). Tính là quẩy cả ngày nên tối hôm đó set kèo xong 2 vợ chồng ra chỗ bán cá tươi gần nha mua 2 kí bạch tuộc với mấy kí tôm.
Chỗ bán hải sản này là hàng xóm của nhà mình. Quê ở đâu ngoài Bà Rịa. Mỗi ngày ở đó kéo cá lên 2 lần, lần 9h sáng với lần 5h chiều. Ca 5h chiều thì ướp đá đóng 2-3 thùng rồi 6-7h thì đưa lên xe đò thồ về Sài Gòn cho vợ chồng anh chị này bán. Tới tầm 10h thì ra Quốc lộ đợi xe rồi lấy hàng về. Có thể tạm coi đây là cửa hàng cá. Giá thì đắt một chút nhưng đảm bảo là đồ tươi. Ăn vị khác hẳn với cá ngoài chợ.
Ai chưa biết ăn bạch tuộc thì cứ mua về ướp tương ớt ngũ vị hương rồi đem nướng nhé. Món đó chắc dễ làm nhất rồi.
Tới tầm 11h đêm thì xong việc, cất hết đồ ăn ngày mai vô tủ lạnh, rồi 2 đứa ôm nhau ngủ. Sáng sớm em lại đập dậy nấu đồ ăn sáng, soạn áo quần các kiểu con đà điểu. Mợ có ngày cuối tuần muốn ngủ nướng tí cũng không được
Ăn uống chuẩn bị xong thì 2 vợ chồng vác xe qua nhà con Mèo, rồi đợi 2 đứa nó sửa soạn rồi lên đường tới chỗ tập hợp. Trời lạnh teo cả trym nên ai cũng mặc kín, đám con gái thì quần jean áo thun thôi, đi cho đỡ bụi, nắng lên thì đỡ nắng, thủ sẵn đồ để tới nơi chúng nó cởi ra mặc đầm vào
Đám mình xác định là tới trễ nhất rồi. Chờ 1 con mắm đã mệt, đàng này chờ 3 con. Mỗi cái chả ai bận tâm gì chuyện sớm trễ. Vừa thấy tụi mình tới thì thôi rồi đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra Cũng phải, Mèo Con nhà mình hôm nay lại mặc cái áo khoác hoodie tai mèo, cộng với khuôn mặt baby tóc xõa 2 bên vai, lúc nó cười thì nói thật, đáng yêu vô cùng.
Mái tóc con bé đại khái như này: imgur.com/DQDKAgK , gần giống như thế, không để mái, xõa 2 bên như hình, mỗi cái là con bé chỉ uốn phần đuôi tóc, nụ cười thì theo mình là xinh hơn
Con Trang thì mái xéo, tóc cắt tới cổ, nghe đồn gọi là uốn cúp gì đó. cũng được. Chung quy thì có trang điểm mình vẫn thấy nó không xinh bằng 2 con Mèo ngố nhà mình. Hơi thiên vị tí.
Đám giặc giời kia thì chào hỏi làm quen các kiểu, rồi lên đường đi. Tới nơi cũng 9-10h. Tụi con gái thì đi tìm toilet để thay xiêm y, đứa nào cũng đầm. Tụi con zai thì gửi xe rồi tìm chỗ.
Được chòi to vừa ý, bày đồ ra rồi quẩy. Đám con gái thì thôi rồi, cứ như kiểu ngồi một chỗ là chúng nó không nhịn được ấy, cứ chạy nhảy léo nhéo các kiểu, rồi 2-3 phút có đứa lại giật thử cần câu xem... có cá không
Đám bạn mình thì ngồi hỏi chuyện này nọ với 2 "nhân vật mới". Ừ, thôi kệ, chơi với nhau cả chục năm, biết tính từng đứa. Tính chúng nó giống tính mình, chơi rất "thật", chẳng có chuyện lợi dụng nhau. Nên nếu con Mèo Con nhà mình bén duyên được với đứa nào, mình cũng an tâm. Kiểu giống thằng Hải với con Cam, yêu nhau sâu đậm suốt 6 năm. Nghe đâu đã đám hỏi, cuối năm là cưới.
Thằng Hiếu thì trải qua vài cuộc tình đơn phương, một phần do gia cảnh, nên có yêu thương gì nó cũng không dám nói. Chỉ cứ cắm đầu mà học rồi làm việc. Ngày xưa mình chơi thân nhất với nó. Thằng này vẽ rất đẹp. Chỉ tiếc là nếu gia cảnh tốt hơn, nó có thể đã vào trường Mỹ Thuật nào đó, rồi có khi đã được đi theo ngành nghề nó muốn chứ không phải lai rai như giờ.
Trang có vẻ thích thằng Hiếu. Qua cử chỉ ánh mắt mình có thể thấy. Ừm... cũng đúng. Nó thuộc dạng "cân đối" nhất nhóm, không quá đô nhưng có cơ bắp do đi làm thêm từ nhỏ, da ngăm, tính tình thì hài hước... Mỗi cái mình sợ con bé này không đàng hoàng , thì lại khổ thằng bạn chí cốt...
2 thằng ôn dịch kia thì để ý tới Mèo con nhà mình, con bé cũng khá vô tư, cũng cười đùa, nói chuyện nên mình cũng an tâm.
Mèo Con nhà mình được giải "câu trúng đầu tiên". Lúc cần nó rung báo hiệu có em cá xấu số nào đó sắp lên thớt thì thôi rồi, con bé nhảy tưng tưng như con nít ấy. Thằng Huy phụ con bé giật cá, rồi gỡ bỏ vào thau nước. Thế là con bé với vợ mình ôm nhau nhảy @@ đệt. cứ như 2 con les. Rồi cả buổi sau nó như một con mèo nhỏ, ngồi ôm cái thau cá của nó @.@ lâu lâu lại xoay chỗ này xoay chỗ kia rồi lấy cái tay mèo ra vọc vọc con cá. Éo khác gì mèo luôn.
Ngoài ra còn vài giải như cá to nhất, cá bé nhất, câu nhiều nhất, giật nhiều nhất mà được ít cá nhất, blah blah. Tới trưa thì lựa ra vài con to nhất để nấu lẩu. Đám cá nhỏ còn lại thì thả xuống hồ. Mèo con thì thôi rồi, không cho ai động vào cá của nó hết. Năng nỉ một hồi, nó mới chịu để mình lấy con cá, nhờ làm riêng cho nó một món bằng con đó. Trước khi tiễn đưa con cá về nơi an nghỉ thì nó còn chụp đâu chục tấm nữa. Gọi là lưu giữ kỉ niệm con hàng đầu tiên nó câu được
Ngoài lẩu với bia phải mua thì còn có đồ nướng mình đem theo, mượn cái lò nước rồi cả đám đứa ăn đứa nướng, nhộn vô cùng.
Ăn uống bia bọt xong lăn ra nghỉ, 2 đứa 1 võng. Tới 2-3 giờ gì đấy thì dậy, dọn dẹp hát hò gì đó, xong chụp ảnh lưu niệm rồi rủ nhau đi super bowl. Xong thì đi coi Into the Woods rồi làm kèo cafe, ăn vặt rồi về. Để ý thì lúc nào mình nhìn con bé, nó cũng cười. Mình thật sự rất vui, cuối cùng thì đã có thể được thấy lại nụ cười hồn nhiên trong sáng đó của con bé.
Tối hôm đó thì 4 đứa đèo thẳng nhau ra công viên gần nhà mình, cũng tại đã lỡ hứa với con mắm đó là sẽ dẫn nó đi chơi cùng... Tới nơi thì 2 con mèo ngố nhà mình chơi với đám con nít, mình ngồi hóng gió với Trang.
- Lâu rồi em mới đi chơi vui vậy đó.
- Ừ, bữa nay 2 đứa quậy quá trời luôn.
- Hì, mà tuần nào cũng đi vậy hở
Con bé làm cái anh mắt long lanh, như kiểu muốn đi nữa ấy.
- Không. Thường thì tháng hoặc 2 tháng đi 1 lần. Giờ ai cũng bận nên có dịp gì đó mới tập họp thôi em.
- Lần tới cho em đi nữa nha lần tới em làm đồ ăn mang theo
- Ờ. Có gì anh a lô cho.
- Hì. Bạn anh ai cũng vui tính nhỉ.
- Mà, em thấy thằng Hiếu được ko?
- Ừm... ảnh hiền, có cái gì đó khá là gần gũi...
- Ừ, nó vậy đó, thật thà, dễ gần. Ngày xưa anh chơi thân với nó nhất.
- Em thấy ảnh cũng dễ thương
- Thằng đó yêu thì chân thành lắm. Nên anh cũng hy vọng em đừng chơi đùa với nó tội nghiệp.
- Anh nói cứ như thể em ác lắm ấy.
- Chỉ là anh sợ nó không chịu được thôi. Cũng lâu rồi anh mới thấy nó vui như vậy.
- Anh sợ em làm gì ảnh hở?
- Ừ. Nói thật thì anh cũng nghe nhiều lời đồn không hay về em. Nên cũng mong em chơi có lúc. Yêu thì yêu, không thì thôi, chứ đừng làm nó khổ tội nghiệp lắm. Anh cũng không muốn mất một đứa em gái như em. Càng không muốn mất thằng bạn như nó.
- Em biết rồi. - con bé buồn ra mặt, hết cười nữa rồi.
- Chơi với tụi anh, thì anh nói thật, tụi anh không quan trọng trước đây em thế nào, tụi anh chỉ biết bây giờ em có muốn chơi thật lòng với tụi anh không, dẫu có không tới được với nhau thì vẫn coi nhau như anh em, vẫn rủ chơi cùng được. Chứ anh không muốn có chuyện không hay rồi sứt mẻ không cần thiết.
- Dạ.
- Anh cũng mong Quỳnh tìm được tình yêu nơi đứa nào đó.
- Anh hổng yêu Quỳnh nữa hả?
- Anh coi Quỳnh như em gái anh mà. Yêu thương thì có một chút, nhưng tương lai thế nào ai cũng biết rồi đấy.
- Vậy mà hôm bữa nó về quê thấy anh lo quá trời luôn. Biết nó chưa đi anh vui ra mặt luôn.
- Ừ. - mình cũng cười trừ.
- Phải chi cũng có người đối xử tốt với em như vậy.
- Rồi sẽ có người như vậy thôi tình yêu chân thành lúc nào cũng sẽ được báo đáp em à.
- Hổng tin. Hì.
Rồi con bé chạy lại chỗ 2 con Mèo nhà mình. 3 chị em nó quậy thì thôi rồi. Chả hiểu sao chúng nó lại dễ thân nhau đến thế.
Tới khuya thì ăn ốc iếc, trứng chè các kiểu rồi 2 con giặc zời kia về. Em cũng về nhà ngủ nghỉ sáng mai đi học. Mình về tắm rửa rồi cũng bay lên giường ngủ. Không quên nhắn tin cho từng đứa.
Cho em: Hôm nay chơi vui quá. Anh cũng đuối nên giờ ngủ luôn, mai còn có sức đi làm sớm nữa. Em cũng vậy nhé. Chúc em một đêm an lành. Ngủ ngoan. YEN VYCA.
Cho Mèo Con: Ngủ ngon nhé cô bé. Thấy em vui vậy anh cũng an tâm hơn rồi. Chúc em một đêm an lành. Anh phê quá, thăng trước đây.
Cho Trang: Ngủ ngon. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Cố gắng gác lại quá khứ, đừng vì nó mà làm mất đi một tình yêu chân thành ở hiện tại, em nhé.
06:11 CH 30/03/2015
Ông xã à…người yêu cũ của anh gọi này
Phần 15 - Gọi điện

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc con bé về thăm nhà, với mình, mọi chuyện dần trở về quy cũ. Sáng đi làm, chiều về ăn với em, tối 2 vợ chồng dắt tay nhau ra công viên, vài ba hôm thì đèo nhau đi chơi đâu đó, không superbowl cũng đi chụp ảnh, không shopping cũng ăn kem, coi phim... Những chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc bên em vẫn cứ thế tiếp diễn. Chưa bao giờ mình cảm thấy hết vui khi ở bên em. Chắc... em cũng vậy.
Bất chợt, đang đi trên đường thấy chiếc xe khách nào đó chạy ngang qua, nhiều lúc mình lại nhớ tới con bé, nhớ tới cái ánh mắt của nó lúc ôm mình, nhớ tới tiếng "em hứa" thì thầm bên tai, nhớ tới cảnh mình thấy con bé ôm mặt khóc qua lớp kính xe... Lúc đó, con bé không cần che giấu cảm xúc nữa. Nó đang hạnh phúc. Mình biết. Cũng lạ... Lúc cần khóc con bé luôn mỉm cười, còn lúc cần cười nó lại khóc...
Con bé không nhìn mình, nó nói rằng nó sợ mình nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó của nó... Ngoài tin nhắn đó ra thì cả tuần sau, con bé cũng chẳng nhắn lại gì cho mình. Ừm... cũng tốt. Cho cả mình, và cả con bé.
Buổi tối hôm đó, còn nhớ đó là một buổi tối đẹp trời. Mình, vẫn ngồi nơi hàng ghế đá ở công viên, nhìn em tung tăng chơi đùa cùng tụi nhỏ.
Bất chợt, điện thoại reo. Là số của con bé.
Mình cúp máy, gọi lại Con bé còn SV mà
- Anh đang làm gì đó?
Là giọng nói quen thuộc của con bé bên kia đầu dây. Mới có vài ngày thôi, mà sao tự dưng lại thấy nhớ cái giọng nói này tới như vậy. Tim mình như đập nhanh hơn bình thường...
- À, đang ngồi coi chị chơi với đám con nít ở công viên nè.
- Thích quá ha. Em cũng muốn đi chơi như vậy nữa.
- Thì lên đây đi rồi anh chở qua chơi chung.
- Hứa đó nhà.
- Ừ. Mà chuyện của em sao rồi?
- Ừm... Em... từ chối rồi.
- Gì đây trời?
- Ảnh khá chiều em, cũng như giúp đỡ gia đình em, nhưng thật sự em không cảm nhận được gì ở ảnh.
- Rồi từ từ em mới có tình cảm chứ.
- Em nghe nhiều người nói ảnh cũng dạng ăn chơi ghê lắm, giờ cũng 30 rồi nên mới tìm vợ này nọ thôi.
- Em à, tốt nhất là đừng nên quan tâm tới lời người khác nói, tìm hiểu kĩ là tốt, nhưng người ngoài đôi lúc lại không phải là người hiểu chuyện.
- Giống chuyện anh với em đó hả?
- Ừ, đại khái vậy
- Đại khái gì nữa pa. Ngủ với người ta cả mấy đêm rồi giờ định qua cầu rút ván à.
- Hông giỡn nha gái.
- Hì, chọc anh thôi.
...
- Thật ra em nói với nhà là em không muốn nghỉ học quá sớm như vậy. Ít nhất em cũng cần tốt nghiệp đại học đã, ra trường có cái bằng , sau này lập gia đình cũng không bị lệ thuộc quá nhiều vào nhà chồng.
- Ừ. Anh thấy em cũng cần thời gian nuôi dưỡng tình yêu của 2 người mà.
- Em cũng nói với ba mẹ như vậy. Em hông muốn lấy một người em chỉ mới gặp mặt 2-3 lần. Nếu thật sự có duyên thì 2 đứa sau này cũng nên chồng nên vợ. Còn bây giờ em nên tập trung để học thôi.
- Y như bà cụ non nói chuyện ha. Quen anh có mấy ngày mà già đi hẳn luôn rồi đấy.
- Tại anh đó, đền đi. - giọng con bé lại tủm tỉm.
- Rồi, đền gì nè.
- Muốn đi chơi......
Vâng, vẫn cái giọng điệu ngọt ngào, mình có thể mường tượng ra cái vẻ mặt mều xin xỏ của con bé. Nghĩ tới là không nhịn được cười.
- Ừ, lên đây anh chở đi.
- CN em lên.
- Giỡn hả, gì đây?
- Thì lên học chứ gì cha. Tính bắt em nghỉ học luôn à?
- Ờ @.@ Mà nè... em thấy người đó sao?
- Ừm, sự nghiệp ổn định. Gia đình làm lớn. Có điều ảnh hổng giống anh.
- Ảnh là ảnh, anh là anh , sao giống được trời.
- Ừm, mới bữa đầu chở em đi chơi, ảnh đã tìm cách nắm tay rồi ôm em, định hôn em nữa. Em hổng thích.
- Thì anh cũng zậy thôi mà.
- Anh khác. Hổng giống.
- Ừ, mỗi người một cách thể hiện mà em.
- Anh có cái gì đó... ngọt ngào, mà tự nhiên lắm ... (đệt, thật ra em cám dỗ anh thì có ) chứ hổng như ảnh, chưa có tình cảm gì mà vậy khó chịu lắm.
- Lần tới em nên nói với ảnh là em vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa như vậy, nên khuyên ảnh nuôi dưỡng tình cảm 2 đứa chứ đừng vội vàng quá.
- Em biết rồi... Mà mấy bữa nay anh khỏe hông?
- Khỏe, ăn được ngủ được, mập thêm chục kí rồi.
- Cứ làm như em ở đó là anh ốm yếu đi ấy.
- Thì mấy đêm liền anh hông ngủ được luôn mà.
- Hì, em xin lỗi.
- Nói chơi thôi, anh chị vẫn khỏe. Ai cũng đi học đi làm, tối về ra đây thư giãn, nên cũng không còn căng thẳng như mấy bữa trước nữa.
- Hì.
- Nói chuyện với chị hông? Hình như chị tính nói gì với em nè.
Lúc đó thì em đã chạy lại sau lưng mình từ lúc nào, cũng đã nghe chuyện mình nói với con bé. Rồi cũng ôm cổ, nhéo tai mình.
Mình ngẩng đầu lên, hôn em một cái, rồi đưa điện thoại cho em.
2 chị em nói chuyện gì gì đấy, một lúc sau thì em đạp mình ra chơi với tụi nhỏ rồi tám tiếp. Trông em có vẻ vui lắm. Oy me oy... tiền điện thoại của tôy... Chả biết nói xấu gì mình mà em cứ tủm tỉm cười, rồi lâu lâu lại nhìn mình, rồi che miệng cười tiếp
Chuyện tối hôm đó trải qua đơn giản vậy. Em không nói cho mình biết em với con bé đang âm mưu gì, cứ lâu lâu đi bên cạnh lại nhìn mình khúc khích cười. Rồi lại ôm lấy tay mình mà nhảy. Cứ như đứa con nít. Mình cũng cười Thôi kệ, có chuyện gì cũng chả sợ.
Thứ 7, làm việc như mọi ngày. Tới giờ nghỉ trưa, thì định là ra quán gần đó ăn như mọi hôm, thì vừa bước ra cổng, đã thấy một bóng dáng thân thương đứng đó... Là Mèo Con. Có hơi xúc động, mà chỗ đông người nên kiềm được
- Sao nói với anh là mai mới lên?
- Dzậy lên sớm anh hổng zui hả?
- Sao hông, zui lắm luôn nè.
- Hì.
- Lên sớm làm cơm trưa cho anh. Chứ để anh ăn tiệm riết có ngày bịnh chết đó.
- Có cần chăm như chăm con dzậy hông trời...
- Hì. Thôi kiếm chỗ nào ngồi ăn đi. Cơm nguội mất ngon.
Rồi mình kéo em ra quán cafe sân vườn gần đó, 2 đứa vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau. Cũng mấy ngày rồi không liên lạc với con Mèo ngố này. Nó lên từ sáng, rồi ra siêu thị mua đồ nấu tới trưa thì ra cty đợi mình @@
- Ủa mà sao biết chỗ anh làm hay thế.
- Trên xe chú Sáu hôm nọ có card của cty anh mà. Em lấy một cái. Hì. Gần trường em học nên mai mốt có gì được ăn trưa với anh dài dài luôn.
- Trời. Anh ăn cơm tiệm cũng được mà, lo dành thời gian mà học bài đi cô bé.
- Kệ em.
Nói chứ đồ ăn con bé làm ngon lắm. Thịt gà kho vừa ăn, canh cũng ngon. Ăn xong chém gió nói chuyện một chút, tới giờ mình vô làm thì con bé về. Nhìn mặt nó vui như tết ấy.
- Mất luôn giấc ngủ trưa của ngừ ta rồi đó - mình chọc con bé.
- Úi. Em xin lỗi, anh mệt lắm hông.
- Hông, hôm nay đồ ăn ngon quá nên khỏe rồi.
- Vậy hôm sau anh ăn xong em về liền. Hông làm phiền anh ngủ nữa.
- Hông định ru anh ngủ à?
- Hông, ai thèm.
- Nhớ nha. Mai mốt đừng có đòi đó.
- Ừ, thôi em về trước đi, anh vô làm việc.
Vô trong phòng thì thôi rồi. 2 con kế toán cứ gọi là chọc đểu nhau.
- Chội ôi, anh Hưng nhà mình đào hoa quá taaaaa.
- Em gái anh đó.
- Em gái gì làm cơm riêng rồi vác tới tận công ty chờ luôn taaaaa.
Kiểu thế.
Haizzz, chẳng biết mình cứ như vậy là tốt hay không, nhưng thôi, chuyện đã rồi. Dù gì thì con Mèo ngốc nhà mình đã gác chuyện lấy chồng, cũng thôi nghỉ quẩn. Trước mắt mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi. Ừm. Mình làm gói cafe, lại gần cửa sổ, trông ra nơi xa xa phía chân trời...
Chiều hôm đó, nắng đẹp.
06:06 CH 30/03/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước (211 trang)
https://drive.google.com/file/d/0B5_CEQtXvmBnVUVoVHFUQV9RSm8/view?usp=sharing
Nỗi đau của người thứ 3 (49 trang)
https://drive.google.com/file/d/0B5_CEQtXvmBnNmtrTDMzWHhwU1k/view?usp=sharing
Tìm về nơi hạnh phúc C1-C14 (142 trang)
https://drive.google.com/file/d/0B5_CEQtXvmBnTy1rTG5pVzcwbDQ/view?usp=sharing
09:37 SA 20/03/2015
Tìm về nơi hạnh phúc
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC - C14

Nguyễn bắt đầu đi học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và hầm bà lằng những gì nữa khoảng 2 tuần sau đó. Để có tiền trang trải cho cuộc sống và việc học, Nguyễn được cậu cho phụ trách một chiếc ô tô thuê, hàng ngày đều đặn chở khách về các tỉnh tùy theo nhu cầu. Hôm nào học thì nghỉ, hết học thì lại đi lái. Anh khá bận rộn nhưng vẫn không quên đều đặn gọi điện cho Minh. Lúc thì anh đang ở giữa đồi chè Thái Nguyên, khi thì vật vờ bên một quán nước gần đường lên Lạng Sơn, hay đang ngồi ăn đêm ở giữa thành phố Nam Định quê hương anh. Bất cứ khi nào rảnh và thuận tiện, anh lại tranh thủ gọi ít nhất là 1 lần/ 1 ngày. Minh vẫn chưa mua điện thoại, vì cô nghĩ về nhà là có máy bàn, đến cty lại có điện thoại chùa, chả tội gì tốn tiền mua điện thoại trong khi cô chỉ mài mông ở 2 cái ghế cách nhau 3.5km. Nguyễn thủ thỉ: có những thứ anh không thể nói ra lời vì ngượng hoặc một lí do nào đó, anh muốn nhắn tin cho tình cảm. Minh liệt ý tưởng đó vào diện sến sẩm, nhưng suy đi tính lại thì cô cũng thích nhận tin nhắn thật. Trong khi đợi tháng lương tiếp theo, Minh dùng chung điện thoại của một người chị họ, hiện là nhân viên cho nhà cô. Vì chị cũng đang ở tuổi hẹn hò nên rất hiểu cô, hướng dẫn cụ thể cách nhắn tin, cho cô mượn bất cứ khi nào muốn, và hễ có tin nhắn thì lại gọi cô. Minh sợ lộ nên cấm Nguyễn không được nhắn trước, chỉ khi nào cô gửi cho anh một tn thì anh mới được trả lời lại, sau đó cô sẽ xóa luôn. Cái thứ tình cảm mà cứ phải giấu giấu diếm diếm nó mới thú vị làm sao. Minh trốn đi khắp nơi trong nhà để nhắn tin vì sợ mẹ hoặc ai đó bắt gặp. Lúc thì chui vào nhà vệ sinh đến cả tiếng đồng hồ, khi lại trốn trong kho đến ngộp thở, hôm nào hứng chí thì trèo lên tận mái tôn nhà hàng xóm ngồi cho “mát”….. Nói đến cái chuyện ngồi trên mái tôn, nó có nhiều cái hay lắm. Hồi đó chưa có Lotte cao ngất trời như bây giờ, các nhà còn xây khoảng 2-3 tầng, nên cái tum 4 tầng của nhà Minh trở thành “nóc” trời của cả một khu. Mỗi khi chiều hè, Minh lại trèo lên nóc nhà hàng xóm, rồi trèo sang nhà mình, vắt vẻo hóng gió, ngắm nhà bốn xung quanh, tăm tia từng chiếc lan can có hoa, tò mò theo dõi đôi vợ chồng nhà hàng xóm đánh bóng bàn sau lưới sắt, thích thì hét lên vài câu AAA dọa mèo mà không sợ ai bảo là dở hơi, cảm giác vô cùng hào sảng. Minh không sợ độ cao, cô luôn muốn mình được đi máy bay, hay có đôi cánh để lên không trung nhìn xuống bao quát mọi cảnh vật trong tầm mắt. Sau này, mỗi lần đi đâu, Minh đều chọn vé vào sáng sớm, vì cô vô cùng mê đắm việc ngồi ở cửa sổ nhìn ra thấy cả một thảm mây trắng muốt, chói chang ánh nắng, giống như Tôn Ngộ Không đang ngao du trên thiên đình. Đi du lịch, Minh cũng thích lên núi hơn là ra biển, cô đến Đà Nẵng nhưng chưa tắm bao giờ, chỉ chăm chăm thuê xe máy lượn đỉnh Bàn Cờ, hoặc ngồi cáp treo của Bà Nà hill. Lần đầu ra biển, Minh thấy ngộp thở, nó quá mênh mông rộng lớn khiến cô cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng. Không biết có phải do ảnh hưởng của nỗi sợ sóng thần hay không, nhưng Minh luôn nhìn ra phía chân trời, cảnh giác với từng gợn nước. Phải mất rất nhiều lần đi biển, Minh mới dám xuống nước và lần nào cũng không rời cái phao to đùng, dù cô đã biết bơi từ lâu.
Chị Nhiên là họ hàng đằng bà ngoại nhà cô, chỉ một lần ông anh họ tên Tùng đằng nhà ông ngoại lên chơi mà sau đó 2 người yêu nhau. Minh phát hiện ra điều đó trong một lần đang hí hoáy mượn điện thoại của chị thì anh Tùng nhắn tin đến. Đọc xong nội dung, Minh sởn cả gai ốc: “Vợ ơi, anh nhớ hơi ấm của em quá, anh thấy tay mình đang được cảm nhận cơ thể của em nè”. Cô biết là chị Nhiên có người yêu rồi, nhưng không ngờ hai người lại có thể nhắn tin với nội dung như vậy. Minh từng ôm, hôn Hoàng, cô không xa lạ gì với những nụ hôn. Thậm chí nhiều lần, cậu ta đặt tay lên ngực Minh làm cô hơi sợ hãi, dừng lại nghiêm giọng “Bỏ tay xuống, muốn cho một cái lên gối không?” Minh Đọc tiểu thuyết có cảnh sex từ khi học lớp 10, và trong trí tưởng tượng của cô, việc đó vô cùng thần tiên, trong không gian lãng mạn hoặc ít ra thì “đêm tối là mẹ hiền của tình yêu”. 22 tuổi rồi đấy, nhưng đối với Minh, việc khám phá cơ thể nhau thì thật sự là chuyện vô cùng mới mẻ, và còn lạ lẫm hơn là họ miêu tả với nhau cả qua tin nhắn. Sự tò mò lên tới cao độ, dù dặn lòng phải tôn trọng sự riêng tư của người khác, nhưng Minh vẫn hí hoáy đọc một loạt trao đổi mang tính chất 18+ của hai anh chị. Minh phát hiện ra việc anh Tùng với chị Nhiên yêu nhau cũng nhờ việc tò mò này. Cô đỏ bừng mặt vì nó vừa tình cảm, vừa dung tục, nhưng cũng rất đời thường. Anh là bộ đội, phải vài tháng mới được nghỉ phép về thăm chị. Đàn ông đang tuổi 26-27 hừng hực lửa yêu, tránh sao được những suy nghĩ về người yêu hằng đêm. Việc trao đổi như vậy cũng là một cách giải tỏa giúp anh, và không bị những suy nghĩ “kiếm người sài đỡ” đánh gục. Ngoài những nội dung đó, Minh còn thấy hai người hứa hẹn với nhau về tương lai, việc làm, con cái, bố mẹ, nhà cửa…… Họ chuẩn bị kĩ lưỡng cho một đám cưới không xa với túp lều tranh hai trái tim vàng. Xa nhau như thế, nhưng chưa một ngày hai người thấy cô đơn và bớt yêu nhau đi tí nào. Minh ngưỡng mộ điều đó. Cô sợ yêu xa, cô không muốn khi mình nhớ, mình cần mà phải chờ đợi trong mòn mỏi. Người yêu mà bên cô thường xuyên thì cô sẽ chung thủy, nhưng nếu anh đi xa lâu ngày thì Minh không thể hứa trước điều gì, kiểu người của cô là phải thường xuyên được quan tâm, tưới tắm, vun đắp trong yêu thương. Vì một khi đã yêu, Minh rất nhiệt tình, suy nghĩ trọn vẹn cho anh, và cô cũng đòi hỏi được đáp lại bằng sự nhiệt tình không thua kém.
Sau phút giây ngỡ ngàng về “bí mật” của chị Nhiên, Minh thấy rằng mình phải tìm hiểu về việc này nhiều hơn. Người yêu của cô bây giờ không phải là chàng trai 18-20 chưa dám khẳng định nhu cầu bản thân, mà là Nguyễn 25 tuổi. Báo chí nói đầy ra đó, sex là nhu cầu, là hành động thể hiện tình yêu, nó là điều bình thường không hề xấu, quan trọng là thanh niên phải biết tự bảo vệ mình bằng các biện pháp khác nhau, nhất là con gái. Minh nhớ là, một lần lên thư viện của cơ quan bố, cô đã vớ nhầm phải một cuốn sách dạy về chuyện vợ chồng, giờ thấy tiếc vì khi đó bỏ qua không đọc. Mạng internet giờ cũng đầy rẫy nội dung như vậy, nhưng Minh sợ mở ra đọc có người nhìn thấy thì xấu hổ chết, thế là cô lục tục lên hiệu sách Mão trên Đinh lễ, chui vào cái xó toàn những sách dạy đủ thứ trên đời, tìm một cuốn phù hợp về nhà nghiền ngẫm. Minh không muốn một ngày sẽ chết vì thiếu hiểu biết.
Mặc dù Minh đọc nhiều như vậy, nhưng lại không bị ảnh hưởng hay kích thích bởi nội dung. Cô thấy nó thực sự cần thiết, nhưng đóng sách lại, Minh hoàn toàn quên luôn những gì vừa đọc. Liệu có phải vì Minh mới 22 tuổi và cơ thể cô phát triển chưa hết? Cô dậy thì khá muộn so với các bạn, lại lười ăn, nên chỉ có 39-40kg, lùn tịt. Khi nào cố gắng lắm mới phấn đấu được 42kg (vậy mà sau khi sinh thì phát tướng ra). Minh bắt đầu học hỏi các bạn, không chỉ sài những đồ phụ kiện đơn giản nữa, không tuềnh toàng trong chăm sóc bản thân, cô đã hiểu được giá trị của mọi bộ phận trên cơ thể của mình. Tháng lương thứ 2 của cô hết sạch chỉ vì sắm sửa underwear, quần áo giày dép, sữa rửa mặt, cặp tóc, túi xách, đúng như kiểu “tút lại vẻ đâp choai” đang quảng cáo nhan nhản trên ti vi. Nhìn đống đồ, Minh thẫn thờ, rồi buông một câu não nuột “Ôi, tình phí thật là hoang phí”. Thụy Anh và Dung biết làm đẹp từ cấp 3 mặc dù tụi nó sinh ra ở quê. Hằng ngày thấy hai đứa bôi bôi, chát chát, nhổ nhổ một số thứ, than thở vì lông chân lông tay quá dài, quá nhiều, trong khi Minh chả thấy như thế tí nào. Cô chỉ tiếc thời gian hộ tụi nó, có khi vì cái chân vừa cạo lông hôm nào nay đã dài và cứng mà mất cả ngày để tiếc nuối “biết vậy không cạo nữa”, có khi cả tuần trời vác bộ mặt ủ rũ không thiết ăn uống. Vừa được bố mẹ cho tiền mua thỏi son mầu hồng cánh sen hôm nào, đã kì kèo xin lên xin xuống để mua thỏi mầu cam ngọt ngào tốn bao cước phí điện thoại. Minh chẳng thấy bọn nó học buổi tối bao giờ, cứ xong mọi việc là gọt dưa chuột, không thì pha mật ong với lòng trắng trứng gà đắp lên mặt cho trắng trẻo mượt mà. Cô bàng quan với việc đó, đi làm về là chỉ muốn nằm thảnh thơi đọc sách hoặc nghe nhạc, không thì lên mạng tìm tài liệu về luận văn chuẩn bị cho kì tới. Kì cuối cùng, Minh không phải tới trường học, chỉ tập trung tốt nghiệp thôi. Cô phải đi làm, nên lúc đó sẽ không có thời gian, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Đấy là lúc trước khi cô đọc được tin nhắn của anh Tùng gửi chị Nhiên, chứ sau khi nghiền ngẫm sách vở về yêu đương, Minh bắt đầu tò mò và tham gia cùng tụi trẻ. Cả hai đứa trố mắt ra, mồm chu lên giễu cợt cô cả mấy ngày , nhưng cũng nhiệt tình tư vấn các bước làm đẹp và chăm sóc mọi ngóc ngách của cơ thể, bao gồm cả mặt mũi.
Thói quen uống café khiến Minh luôn luôn có mấy cái mụn thường trực trên mặt, chính vì thế da cô có nhiều vết lồi lõm, không đến mức “rửa mặt bằng tăm”, nhưng cũng chẳng mướt như da em bé. Sau một thời gian chăm sóc bằng “thảo mộc thiên nhiên” do Thụy Anh chế biến, da Minh nhìn sáng hẳn lên, mụn cũng bớt, dù các vết thâm và lõm vẫn còn, nhưng với cô như vậy đã là mĩ mãn lắm rồi. Bây giờ thì Minh đã hiểu, vì sao con gái luôn xinh ra khi bước vào yêu đương. Hồi yêu Hoàng, Minh tồ tẹt lắm, chả biết đỏm dáng trước cậu ta, lúc nào cũng cho rằng, mình sống tốt thì ắt người ta sẽ thích vì tính nết, bảo sao Hoàng lại ngất ngây trước vẻ đẹp chỉn chu của Huyền. Nguyễn không đòi hỏi gì nhiều, anh chỉ thường xuyên nói cô phải ý tứ một tí, lau mặt thường xuyên, uống nước đều đặn, và có đôi lần anh tỏ ra “thất kinh” vì một cái mụn của cô, nhưng chỉ cần Minh đanh mặt lại lườm là anh cười xuề xòa “hì, anh đùa thôi mà, đến cái mụn của em cũng đáng yêu”. Đúng là Minh phải bớt nam tính đi, chăm sóc sắc đẹp đều đặn hơn, tuổi thanh xuân không kéo dài mãi, trôi qua rồi cô sẽ phải tiếc nuối vì một thời bỏ bê chính mình. Tình yêu thật là lạ, nó làm con người ta thay đổi từ suy nghĩ đến ngoại hình, điều này không phải mới mẻ, nhưng với Minh, đó là bước tiến vượt bậc. Cô rất vụng về, tập cả tuần trời mà bôi thỏi son cũng không thuần thục, đừng nói đến trang điểm. Đắp mặt nạ đã là sự cố gắng vừa miễn cưỡng vừa khó nhọc của cô rồi. Cũng vì thế, mà sau này, khi có em bé, Minh quá bận rộn đến mức quên luôn những bài học thủa đôi mươi ấy.
Một lí do nữa làm nản trí công cuộc tút tát của Minh, đó chính là Nguyễn. Anh chẳng bao giờ nhận ra sự thay đổi của cô, hoặc anh có nhận ra nhưng không thể hiện. Minh cắt tóc ngắn hơn một chút, thì anh ch ẳng th ấy g ì, dù cô nở nụ cười tươi hết sức. Cô mua đôi dép mới, mặc dù anh là người cúi xuống cài quai hậu giúp cô khi nó bị tuột, nhưng anh cũng chả phát biểu là đẹp hay xấu. Minh cố tình mặc một chiếc áo font mầu đen có in hình đầu lâu xương chéo góc dưới bên phải, tưởng sẽ làm anh bất ngờ và sợ hãi, thế mà anh chỉ liếc nhìn rồi phán một câu: “người đã quắt queo lại còn mặc đồ đen, sao em không chọn áo trắng, em hợp với mầu trắng hơn đấy”. Chỉ duy nhất có một lần, Minh bôi một chút son bóng ra bên ngoài son mầu, anh cứ nhìn chằm chằm không nói gì, làm cô phải hỏi:
-Mắt anh hôm qua ra ngoài trúng gió nên bị lác không nhìn đi chỗ khác được hay làm sao mà cứ dính vào mặt em thế?
- Hì…
- Cười gì mà cười, gian không chịu được.
- Hì……
- Làm sao???
- Hì…,nhìn môi em hôm nay ngon thế.
- Haizzz, lúc nào chả ngon, giờ mới biết à?
- Đã thử đâu mà biết.
- Linh tinh
- Thế bao giờ mới cho anh hôn đây?
- Cái môi này là do em quản lí, khi nào em đồng ý hôn thì sẽ báo trước, anh không phải sốn l ên
- Nếu không muốn anh cố tình hôn, thì lần sau đừng có để nó bóng lên thế nữa. Khó chịu bỏ xừ.
- Em cứ để thế đấy, chả chết bố con thằng nào.
- Đấy đấy, con gái ăn nói chả ý tứ gì.
- Haizzz…
Sau khi hỏi ý kiến Minh về định hướng nghề nghiệp ở bên Hồ, Nguyễn đã mạnh dạn đến đón Minh đi chơi nhiều hơn, mặc dù vẫn chỉ được đứng đợi cô ở đầu ngõ. Một lần, anh nói cô tự chọn một quán café, không ồn ào quá là được, anh muốn cho cô gặp một số người. Minh suy đi tính lại thì quyết định đến quán trà đạo ở gần Nguyên Hồng (cả tỉ năm rồi ko quay lại, chẳng biết nó còn không). Đây là quán có một người bạn của Minh làm nhân viên, thỉnh thoảng Minh vẫn tới chơi và uống trà miễn phí. Cô thích nhất trà hoa cúc mật ong, và chẳng bao giờ chịu thử một loại khác. Nguyễn và Minh lên tầng 2, ngồi gần phía nhìn ra đường, cô gọi một ấm trà hoa cúc, còn anh gọi café. (Dở hơi nhỉ, quán trà mà lại phục vụ cả café). Sau khi hỏi han nhau mấy thứ trên trời dưới biển, Nguyễn có điện thoại, anh nhấc máy và đi xuống dưới đường. Một lúc sau, anh lại đi lên với một cơ số người theo sau, ai cũng có vẻ mặt háo hức, miệng cười ngoác ra tận mang tai. Minh hơi mỉm cười nhìn và gật đầu, vì cô chẳng biết chào thế nào cho phải phép. Nguyễn giời thiệu từng người, tên tuổi nghề nghiệp và mối liên hệ với anh như thế nào. Hóa ra, toàn là anh em họ hàng ,bạn bè làng xóm của Nguyễn từ dưới quê lên, đều đang lái taxi và ở chung nhà với anh. Minh không thể nhớ tên ngay lập tức , cô kém cỏi nhất trong việc nhớ tên người mới quen, nhưng vẫn nói chuyện rất rôm rả. Nguyễn giới thiệu Minh với mọi người:
-Xin giới thiệu với anh em , đây là Minh, người đang làm tôi mất ăn mất ngủ mấy tháng nay. Em í đang học DH Ngoại Thương khoa TATM năm cuối.
- Nghe như giới thiệu con em tiêu biểu gia đình nghèo vượt khó í.
- Hì……,
Nhìn một loạt 5-6 anh mặc đồng phục áo xanh của lái xe taxi hãng 262626 mà Minh thấy buồn cười quá, mấy tháng trước thôi, anh cũng khoác trên mình chiếc đồng phục ấy, nhẫn nại đợi cô ở ngã tư Kim Mã, tự dưng mầu xanh trở nên quen thuộc lạ thường. Minh khá xúc động, anh tự hào giới thiệu cô với bạn bè, lại còn “khoe”: Các anh ở đây đều đã có người yêu hết, các chị cũng làm việc gần đây thôi, mỗi mình anh là chả có ai. Hôm nào, anh đưa em tới phòng trọ của bọn anh, để em gặp cả các chị nữa”. Tất cả mọi người đều rất hòa đồng, nói chuyện dễ chịu và đặc biệt tỏ ra khá tôn trọng cô, điều đó làm Minh thấy tự tin vô cùng. Bình thường, nhiều người sinh ra và lớn lên ở các vùng quê nghèo, khi ra HN, gặp những cô gái con nhà “có dk” như Minh, sẽ tỏ ra tự ti, không thì tự tôn quá cao, cố gắng giương sừng vuốt hoặc bộ mặt lạnh lùng ra để tự bảo vệ mình, cố tình coi thường cô để giữ lại chút sĩ diện. Nhưng các anh không như thế, ai cũng ân cần coi cô như đứa em gái bé nhỏ, không hỏi han gì về đời tư của cô, chỉ nói những chuyện trêu đùa cô và Nguyễn, tâng bốc anh để cô có thêm cảm tình. Minh thấy họ sao mà mộc mạc đơn giản thế? Mãi sau này về làm vợ Nguyễn rồi, Minh vẫn thấy cảm nhận của mình lúc đó là đúng, anh nào cũng ngoan ngoãn yêu thương “các chị” hết lòng.
Người ta nói, cuộc sống là những chuỗi ngày nhàm chán giống hệt nhau, nhưng Minh thì không nghĩ thế. Ai cũng có những công việc , sở thích, thói quen riêng, nó lặp đi lặp lại thì mới là thói quen, và một ngày nhìn lại, nó sẽ là kỉ niệm. Một ngày có 24h, chỉ cần 1 khoảnh khắc đột biến thôi cũng làm ta thấy vui, thấy cuộc sống muôn màu. Một tháng có 30 ngày thì chỉ cần 1 ngày hạnh phúc thôi cũng đủ làm ta nhớ mãi, và lâng lâng đến cả 30 ngày sau không hết. Với Minh, một ngày cô đi làm 10 tiếng, Ngủ 6 tiếng, còn lại là những việc không tên, cô chỉ dành cho Nguyễn được chút ít thời gian, nhưng trong chút ít ấy là sự yêu thương nhớ nhung dạt dào. Cô nhảy cẫng lên khi có tin nhắn của anh, hò hét một mình như điên khi bắt nạt được anh cái gì, không quên hôn lên “cây dừa” mỗi ngày ít nhất một lần (Sao lúc đó, Minh thấy cây dừa trở nên đẹp quá đỗi, quả thật tình yêu là mù mắt chăng????hị hị). Khi hưng phấn, cô còn áp tay lên má mình rồi tưởng tượng đó là bàn tay ấm của anh, thậm chí còn hôn nó chùn chụt, rồi tính đến chuyện đi mua bảo hiểm cho đôi tay ấy (giống như diễn viên Jennifer lopez mua bảo hiểm cho vòng 3 vậy). Đôi lúc, Minh cũng trầm lắng, bật đèn nháy, ra lan can ngồi, uống café, nhớ anh rồi buồn, cô vẫn sợ tương lai sắp tới vô cùng, cô thương bố mẹ cô, trách con tim mình sao đường quang không đi cứ đâm quàng vào bụi rậm. Minh lại nhớ đến “Tiếng chim hót trong bụi mận gai’’, hình ảnh con chim cất tiếng hót lanh lảnh nhất trước khi đâm vào hàng gai dâm bụt mà chết làm cô đau nhói. Cô sẽ để mình thăng hoa với tình yêu này rồi sẵn sàng đón nhận cuộc sống muôn vàn khó khăn sắp tới? Câu hỏi đó day dứt trong lòng Minh mãi, nhưng khi Nguyễn gọi điện là cô lại quên béng mất. Rồi một kỉ niệm vô cùng khó quên đã làm Minh hoàn toàn bị đánh gục trong cuộc tình phân vân này.
Dịp trung thu năm đó, Minh về quê chơi với bà ngoại vài ngày cuối tuần. Ngu ễn chở cô ra bến xe, đưa cô vào tận chỗ ngồi, đợi cho đến khi xe chuyển bánh mới chịu xuống. Anh mua đủ thứ hoa quả để cô nhâm nhi cho đỡ buồn chán. Trong lúc đợi đến giờ xe đi, anh ngồi sát bên cô, tay khoác vai kéo cô lại gần mà hỏi:
- Về mấy ngày thế liệu có nhớ anh không?
- Anh đoán xem?
- Sao lại đoán?
- Em đã về đâu mà biết là có nhớ hay không?
Anh cốc đầu cô một cái rồi mắng yêu:
- Không hiểu cho tâm lí người yêu tí nào cả.
- Xì, anh cứ làm như mới xa mẹ lần đầu í.
Gần đến giờ phải đi, anh ghé vào gần tai cô, hôn nhẹ lên tóc cô, nói giọng vô cùng ngọt ngào:
- Anh sẽ nhớ em lắm đấy nhóc ạ, về rồi lên sớm với anh nha.
Cô véo cằm anh và trả lời:
- Vâng ạ, thưa chàng. Mời chàng xuống đi không có nhà xe họ đuổi bi h.
Minh đã bắt đầu nói chuyện dịu dàng với anh hơn, biết nũng nịu hơn, tuy vẫn còn phần bắng nhắng, nhưng không còn cố tình tỏ ra lạnh lùng với anh nữa. Nguyễn viết số điện thoại vào một tờ giấy, nhét vào túi cô, để khi nào về tới nơi thì gọi cho anh, và ít nhất một lần một ngày thông báo tình hình. Không như năm ngoái, một tuần ở quê Minh không còn để anh mất tích trong trí nhớ của cô, mà để hình ảnh anh xuất hiện mọi lúc mọi nơi trong tim cô. Cả làng cô năm đó có mỗi bà tạp hóa đầu đường là có điện thoại, mỗi lần gọi chỉ mất mấy k thôi, nhưng phải đi xa. Thế mà cứ tới giờ hẹn (8h tối) là Minh bắt thằng cu Rớt đèo ra, cho nó đợi chục phút. Ngày thứ nhất, rồi ngày thứ 2…… Lạ thật đấy, cùng ở chung một thành phố thì Minh thấy nhớ Nguyễn bình thường, mà giờ cách xa nhau 150km thì nỗi nhớ lại cứ tăng lên cấp số nhân theo từng ngày. Cô chạ buồn đi câu cá hay mót đòng đòng với mấy đứa em nữa, chỉ tha thẩn quanh bà, bóp chân bóp tay, cùng bà nghe đài, bắt bà đọc thơ….. Đến tối ngày thứ 3, Minh lại ra đầu làng gọi điện thoại. Nguyễn nhấc máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên, giọng vô cùng sốt ruột
- Anh đợi em suốt từ sáng tới giờ.
- Có việc gì thế?
- Hôm nay anh có lịch chở khách đi Thanh Hóa, lần trước em kể là từ Thanh Hóa có đường rất gần tới nhà bà em đúng không?
- À, uh…kể ra thì cũng không gần lắm đâu. Em chỉ biết ở đó có ghi biển là Nga Sơn, đi qua một cái động gì í, chỉ một đường thẳng thôi.
- Nga Sơn à? Chỗ nào của Nga Sơn nhỉ?
- Em chịu thôi, em mới đi tới đó một lần, chỉ biết là khu đó rất nghèo, có nhiều núi.
- Uh được rồi, anh sẽ tìm đường tới.
- Tới đâu?
- Tới nhà bà em.
- Cái gì?
- Hì, bất ngờ không?
- Sao tự dưng tới nhà bà em làm gì?
- Để gặp em.
- Gặp em làm gì, e không muốn bà em biết đâu.
- Em định giấu anh với mọi người mãi à?
- Hả…à thì…,(chẹp) nhưng mà không phải lúc này.
- Hì, anh chỉ qua chào bà, gặp em một tí rồi đi ngay, em cứ nói anh là bạn em là được.
- Haizzz, em ko thích nói dối bà đâu.
- Thì em cứ nói thật đi.
- Không là ko, anh đừng có qua, em ko tiếp đâu đấy, nhà bà em có chó to lắm đấy.
- Anh tuổi chó thì sợ quái gì chó chứ. Thế nhé, chắc phải đợi anh hơn 1 tiếng nữa đấy, đừng có đi ngủ.
- Này……
- ………
Nguyễn lại dập máy rồi, dạo này anh to gan lắm, điều khiển mọi ý nghĩ của Minh , làm gì cũng không cần cô cho phép nữa. Minh bực bội gác máy, cô trả tiền, mua thêm mấy thứ đồ ăn vặt để “nhậu nhẹt” với các em, đang định ra về thì thấy tiếng chuông dt reo. Cô chủ quán nhấc máy, hơi liếc sang nhìn Minh, nhưng không nó gì, chỉ thấy ừ ừ gật gật, tả địa chỉ làng của cô, cười cười rất gian. Sau này Minh mới biết, Nguyễn đã gọi lại để hỏi cô chủ quán cho cụ thể, vì biết Minh sẽ không nói. Minh vừa nghĩ rằng Nguyễn sẽ không tìm thấy nhà bà cô, nhưng vẫn ngóng trông anh lắm, cứ chốc chốc thấy đèn pha sáng ngoài đầu ngõ là lại nhìn ra. Ngồi nói chuyện với bà và các em mà cô không thể tập trung nổi, cứ ậm ừ. Cô kêu bà đi ngủ trước khỏi mệt, giục mấy đứa em đi mắc màn , còn mình thì ngồi tựa vào cột nhà, nhìn chăm chăm ra phía bờ ao. Hôm nay là 16, trăng sáng quá, sáng hơn cả ngày rằm. Minh nhớ một lần, khi đang ở Sơn Tây, Nguyễn đã gọi điện : “Em ơi, ở đây trăng sáng quá, tự dưng thấy nhớ em kinh khủng”. Trời ạ, em cũng đang nhớ anh kinh khủng đây này. Muốn tới thăm thì cứ tằng tằng mà tới, báo trước làm người ta chờ đợi, mà Minh là người ghét chờ đợi. Cô chỉ có đủ kiên nhẫn với truyện tranh, truyện chữ hoặc báo hoa học trò, chứ chờ đợi người yêu là điều vô cùng bí bách.
Minh đứng dậy, rảo bước ra phía ngõ, ngồi xuống cạnh bờ ao, ném vài hòn sỏn để nước gợn sóng, đánh vỡ tan ông trăng tròn. Minh tự hỏi, tình yêu liệu có giống ông trăng kia, đang căng nở như vậy, chỉ cần một viên sỏi thôi cũng có thể khuấy động và khiến tình yêu tan vỡ. Và liệu tan vỡ rồi, khi nước thôi gợn sóng, tình yêu có thể trở lại tròn đều như thế kia hay không? Từ hồi nhà Minh còn nghèo lắm, ở quê, vách bằng đất, Minh chưa bao giờ thấy bố mẹ đánh chửi nhau, duy nhất một lần bố hất cả mâm cơm xuống đất làm cô sợ hãi cả tháng trời. Có tình rồi thì cãi nhau vì tiền, có tiền rồi thì lại cãi nhau vì tình, có cả tiền và tình rồi thì cãi nhau vì những thứ linh tinh. “Những thứ linh tinh” kia liệu có phải là những hòn sỏi, những cục sạn của tình yêu? Bệnh sỏi thận thì có thể chữa bằng cách cắt bỏ nội soi, bệnh ung thư thì có thể xử lí bằng xạ trị, vậy còn viên sỏi của tình yêu thì giải quyết bằng cách nào? Tiền có thể mua được nhiều thứ, liệu có thể mua được bác sĩ giỏi phẫu thuật cắt bỏ viên sỏi làm nhức nhối tình yêu hay không? Liệu Nguyễn có đủ bản lĩnh để dìu dắt cô đi qua cả một chặng đường rải đầy đá nhọn sắp tới hay không? Liệu anh sẽ đứng dậy, bênh vực cô , tuyên bố rằng sẽ chiến đấu với cả thiên hạ để có cô, hay sẽ lại kiên nhẫn đợi chờ cô tự khẳng định mình trước bố mẹ để yêu anh? Cô sợ, yêu anh rồi, cô sẽ là người đứng ra chống chọi lại mọi sự ngăn cản từ gia đình để bảo vệ anh, để anh không phải thấy ái ngại, hổ thẹn, tự ti vì gia cảnh khi yêu cô. Dễ như thế lắm, Minh sẽ thương anh như vậy, Minh sẽ nhận phần thiệt thòi về mình, giữ sĩ diện cho anh tới cùng. Quan trọng là anh có yêu và thương cô hết mực hay không thôi. Minh tin là mình đủ mạnh mẽ để không ai có thể ném sỏi vào tình yêu của cô, không một ai, kể cả những người thương cô nhất hay ghét cô bội phần. Minh đã nghĩ như thế ngay cái lúc đứng cạnh bờ ao với ông trăng tròn vằng vặc, ông í đã chứng kiến cái quyết tâm như lời thề ấy của cô, và bắt cô thực hiện.
Đang mải nghĩ, Minh giật mình vì tiếng chó sủa, nó xồng xộc chạy ra phía cổng, đi qua người cô còn quất cái đuôi vào lưng cô. Minh sợ bà thức giấc nên vội vàng hét lên khe khẽ : “Mi-sa, mày có im đi không, tao cho mày ăn mẻ bây giờ”. Con chó biết có chủ chạy ra theo thì không ăng ẳng nữa, nó vẫy vẫy cái đuôi, lè lè cái lưỡi, quay ra nhìn cô rồi quay ra phía cổng. Là Nguyễn đang bước vào, dưới ánh trăng, anh nổi bật với sơ mi kẻ trắng xanh, và nụ cười soi được dưới bóng nước. Minh đưa một tay lên miệng “suỵt, mày đừng có sủa, anh này cầm tinh mày đấy, không muốn thăng thiên sớm thì vào nhà”. Cô quay ra cười với anh, đưa anh vào sân, múc nước ở bể cho anh rửa mặt, lấy cho anh cốc nước, rồi khe khẽ vén màn lên xem bà đã ngủ say chưa.
- Ai tới hả con?
- Vâng, có anh bạn con, đi qua đây, ghé vào chơi tí rồi lên HN luôn bà ạ.
- Con có đi cùng luôn không?
- Không, con phải ở chơi với bà ngày mãi nữa.
- Bảo anh í vào đây
- Dạ, hay thôi, bà cứ ngủ đi, con sẽ bảo là bà ngủ rồi.
- Bạn thân không hả con?
- Cũng thân bà ạ.
- Vậy thì bảo nó vào đây.
Bà ngồi dậy, quấn lọn tóc đã rụng gần hết ra sau đầu, kêu cô vén màn lên để bà nói chuyện với “bạn” cô. Nguyễn chào bà rất lễ phép, anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, quan tâm hỏi han bà nhiều câu, Minh phải công nhận anh rất khéo nói chuyện với người già, bà cô mấy lần cười rất tươi. Nói chuyện được khoảng 15p, Nguyễn xin phép chào bà ra về, vì cũng đã muộn rồi. Minh hạ màn để bà ngủ tiếp, kêu 2 đứa em cấm không được đi theo chị, rồi tiễn anh ra xe. Người đâu rất vô duyên, đậu xe chắn luôn ở cửa ngõ, không ai ra vào được. Trước khi bước lên xe, Nguyễn dừng lại, quay sang nhìn cô. Trăng sáng quá, Minh nghĩ thầm: sao ông trăng không cụp bớt mắt xuống, hoặc lẻn vào trong mây, để anh không nhìn thấy rõ mặt cô, vì cô đang cười bẽn lẽn thẹn thùng. Nguyễn cầm lấy tay Minh, anh không ngượng ngùng mà nhìn cô đắm đuối, tưởng chừng như ánh trăng không trữ tình bằng ánh mắt anh. Minh phải công nhận, cô không ‘dễ chết” bởi bàn tay ấm, mà bằng ánh mắt si mê của người con trai đang đứng dưới ánh trăng cùng cô đây. Mới mấy chục phút trước thôi, cô còn nhớ anh da diết, thế mà anh mới ngồi được có tẹo, Minh còn chưa kịp hỏi han anh câu nào, chưa dám nhìn anh lâu lâu, thế mà anh đã đòi lên TP. Muốn nũng nịu với anh lắm, nhưng cảm giác hạnh phúc khi được gặp anh bất ngờ thế này khiến Minh không mở nổi miệng, chỉ nhoẻn miệng cười âu yếm.
- Em vui không?
- …… (gật đầu)…
- Nhớ anh không?
- ……(gật đầu)…
- Lại gần đây với anh
- ……(lại gần)……
- Trăng sáng thế nhờ.
- Uh, hôm nay còn sáng hơn hôm qua.
- ………
- ………
Nguyễn đã lừa được Minh, khi cô ngửa mặt lên trời nhìn ông trăng và phán cái câu hiển nhiên “hôm nay sáng hơn hôm qua” ấy, thì bị anh kéo lại và đặt môi anh lên môi cô. Minh hơi cứng người vì bất ngờ, nhưng rồi anh kéo eo cô lại sát người anh, để tay cô đặt lên ngực anh, quàng hai tay ôm lấy lưng cô, miệng thì thầm “thả lỏng người ra nào, anh có làm gì em đâu”. Minh không kiềm chế nữa, cô nhìn anh, đôi môi mời gọi, ánh mắt từ từ khép lại khép lại khi anh dần cúi xuống. Hôm nay, cô thực sự muốn hôn anh, muốn quàng tay lên cổ anh để ghì xuống mà hôn cho nỗi nhớ đè nặng trong người truyền bớt sang tim anh. Đây chẳng phải lần đầu Minh hôn một người con trai, nhưng cô vẫn thấy môi mình run run, cái hôn ban đầu còn gượng gạo, nhưng mềm mại dần, sâu dần, sâu dần. Nguyễn cảm nhận được sự nhiệt tình của Minh, anh ôm nhấc bổng cô lên, quay người lại, để cô dựa vào cửa xe , một tay anh đỡ cổ Minh, một tay anh đặt lên eo cô, di chuyển khắp lưng, lúc cảm xúc lên cao, anh ôm chặt cứng làm Minh nghẹt thở. Minh chủ động dừng lại, cô không ái nghại vì first kiss mà mãnh liệt quá, nhưng cô thấy hôm nay mình có cảm giác muốn nhiều hơn một cái hôn. Không biết có phải vì mấy ngày qua nỗi nhớ bị dồn nén, niềm hạnh phúc khi anh tới thăm vỡ òa, hay vì khung cảnh quá trữ tình mà Minh thấy yêu anh lắm. Cái yêu ấy sẽ là hơi vội vàng, nếu cô để nụ hôn làm cô đi quá giới hạn. Cảm giác khi cô hôn anh khác hẳn với khi cô hôn Hoàng, nó không còn là tò mò, ngơ ngác, mà là ham muốn , kích thích. Mới có hơn 1 năm mà cơ thể cô đã phát triển vượt bậc như vậy ư? Cơ quan tuyến Yên của cô bây giờ mới hoạt động chăng? Dù là lí do gì, Minh vẫn thấy cô thực sự bối rối trước những cảm xúc vừa trải qua. Nguyễn phá tan sự bối rối ấy bằng một câu làm cô ngượng không để đâu cho hết:
- Em hôn điêu luyện phết nhờ.
- Hì… em đã bảo là trc anh em có mấy mối tình rồi mà.
- Với ai em cũng hôn nhiệt tình thế à?
- Tất nhiên, hôn lại còn phân biệt nhiệt tình hay không à? Có cảm xúc thì phải hôn chứ?
- Hôm nay, có cảm xúc hôn với anh không?
- Thử rồi mà còn hỏi à?
- Tối này đừng ngủ, cứ nghĩ về nụ hôn của anh nhé?
- Èo, sến sẩm. Mà anh không biết hôn kiểu Pháp à?
- Hôn kiểu Pháp là kiểu gì?
- Điêu, bằng này tuổi mà anh còn ko biết hôn kiểu pháp là gì á?
- Uh, anh đã tìm hiểu bao giờ đâu? Chả ai nói với anh thế cả?
- Vậy thì về tìm hiểu đi.
- Hôn kiểu Pháp nó thế nào?
- Ko biết , cứ về tìm hiểu đi.
- Em thích hôn kiểu Pháp à?
- Tất nhiên, ai chả thích
- Nó làm sao?
- Chứa đựng nhiều đam mê.
- Hì, hôm nay anh hôn chưa nhiều đam mê à?
- Có, nhưng không nhiều bằng.
- Được, anh sẽ tìm hiểu, lần sau gặp là phải thực hành nhé.
- Èo… lại còn có cả cái hẹn cho nụ hôn cơ à?
- uh, cứ cho là thế đi.
- Không hôn được là phải luyện đi luyện lại đấy nhé
- Eo ơi….anh ko ngờ em lại thích hôn trai thế đấy.
- Thích thì bảo là thích, việc gì phải cố tỏ ra chính chuyên?
- Uh, em cứ thế đi, thích gì anh chiều.
- Ẹc, sặc mùi mờ ám.
- Hôn lần nữa nhé?
- Thôi muộn rồi, anh lên TP đi
- Tự dưng chả muốn lên nữa
- Thôi, đi di mà
- Cho anh hôn lần nữa đã rồi đi
- Không…
- ……
Nguyễn lại to gan rồi, anh hôn mà chẳng cần sự đồng ý của cô, dù cái môi ấy là do cô quản lí cơ mà. Minh quên béng mất không đòi chủ quyền.
06:18 CH 19/03/2015
Tìm về nơi hạnh phúc
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC - C11

Nhữngngày sau đó, Minh luôn sống trong cảm giác vô cùng hưng phấn, làm gì cũng thấyvui và hiệu quả. Trên lớp, cô không còn ngủ gà ngủ gật, hay uể oải, mà tậptrung nghe giảng, cố gắng nhớ thật nhiều. Minh đồng ý với mẹ là không làm parttime và bán thiệp nữa, bà tài trợ tiền cho đi học thêm để thi T oefl. Mẹ nhất quyếtko cho mua xe máy, tính cô hay tập trung thái quá, lơ đễnh xung quanh, năm cuốilo lắng học hành, đi đường như thế rất nguy hiểm. Trường thì cách nhà có hơn2km, mẹ chỉ ưu ái cho cô đổi từ cào cào sang con Mini Nhật, đi êm và ngồi cũng đỡmỏi lưng hơn. Minh vui vẻ đồng ý, nhà Hà cũng giàu có, còn hơn nhà cô, chỉ có2 chị em mà bố mẹ nó mua hẳn cái nhà chung cư để ăn học 4 năm DH, thế mà nó vẫnchỉ đi con la già kia, vậy cô việc gì phải đua đòi. Điện thoại di động cũng chẳngcần, không có thì thiếu, chứ có rồi suốt ngày lại phải kiếm tiền mà nạp thẻ, buồnchán vì không ai gọi tới hỏi han. Với cô, lúc này học và ra trường kiếm tiền bạctỉ mới là quan trọng. (hị hị)
Minhcũng vẫn đi đường Bưởi, mỗi lần lên dốc 376 lại phải xuống xe để dắt, nhưngMinh không chịu khuất phục tình cảm của bản thân. Cô nghĩ lúc này cô đang nhưsay nắng sự nhẫn nại, kiên trì của Nguyễn mà thôi, không nên vồ vập quá, ngườita lại được nước, cho cô là người dễ dãi, hám trai. Nhất là lúc này, cô đang cómột anh “người yêu du học” tuyệt vời hơn cả chủ tịch nước, lẽ nào lại thể hiệncho Nguyễn thấy cô “bắt cá hai tay” ? Làcon gái, cần phải kiêu một chút, tinh tướng một chút, miễn là biết dừng lại, ngậmmiệng đúng lúc, thì cánh đàn ông sẽ không thể coi thường được. Minh là con gái, còn nhỏ tuổi, nhưng lúc nào cô cũng đề cao cái tôi. Người khác có thể không thíchcô, không yêu cô, nhưng tuyệt đối không được coi thường cô. Tình cảm quý mến thìcó thể lấy được sau một thời gian tiếp xúcvà hiểu nhau, nhưng sự tôn trọng một khi đã không có hoặc mất đi, thật khó cóthể lấy lại. Đấy cũng là lí do, vì sao Minh luôn cân nhắc phải hành động theo lítrí cho “đúng”, chứ không phải nuối theo sở thích hay mong muốn của người khác.Sau này lớn lên đi làm cũng vậy, Minh chẳng sợ ai, kể cả sếp, vì cô không cố gắnglấy lòng anh thì cũng không sợ mất lòng. Tập trung làm việc cho hiệu quả, mangnhiều bonus về cho sếp, thì tự khắc sếp sẽ nể, và không cần hỏi cũng được tănglương. Cuối năm, cả công ty cũng chỉ có Minh chuẩn bị chút quà biếu sếp ăn tết, ở quê ck lên là tranh thủ qua nhà chơi mừng tuổi bà và các con của sếp (, cácem khác tản về quê hết.) Nhà sếp quá giầu, món quà triệu bạc không thấm vào đâu, chưa bằng 1/10 chai rượu sếp uống, nhưng sự quan tâm của mình thì vẫn phải có.
Công ty cũ có một em, bị chứng rối loạnphotpholipid (ko biết viết có đúng ko), cứ mang thai 7- 12 tuần là bị sẩy. Mỗi lầnnhư vậy, sếp đều trích cho em í một khoản động viên. Minh ngồi phòng sếp nên biếtrõ. Mấy lần Minh thương, đều nói em đi khám ở BV phụ sản Hà Nội cho an tâm, cầnthì Minh giới thiệu người quen là y tá trưởng khoa A3, còn in cả tài liệu về bênhđó cho đọc, (vì một lần Minh đã nghe bác sĩ Cường tư vấn trên đài phát thanh nênđoán là bệnh đó.) Các chị em trong công ty cũng nói suốt, nhưng em í ko nghe, cứđể bầu nối tiếp luôn. Đến lần thứ 3, em lại bị mất tim thai ở tuần thứ 9, chỉsiêu âm ở phòng khám tư nhân gần nhà không tên tuổi. Sếp lại trích tiền động viên.Mấy bạn trong cty thấy vậy thì kêu gọi nhau mỗi người 200k làm phong bì đến thămem í. Các em ra hỏi Minh, cô trả lời thẳng thừng: “Chị không tham gia nhé” miễngiải thích gì thêm. Đứa nào cũng nhìnnhau, tỏ thái độ rất khó hiểu. Minh không quan tâm, cô thấy em kia không chịunghe lời khuyên của mọi người, không chịu tìm hiểu, để phải 3 lần hút phá con củamình đi, đã không bị khiển trách, lại còn được sếp trợ cấp 2 triệu, nghỉ 1 tuầnko trừ lương, thế là tốt lắm rồi. Minh chỉ làm phong bì khi nào em í sinh conkhỏe mạnh. Mấy hôm sau, Minh có hỏi lại mọi người là đi thăm em kia thế nào, thìai cũng hí hửng: “chị không tham gia, thế là mấy người cũng ko tham gia theo, bọnem thấy vậy cũng cancel luôn chị ạ. Chẳng ai muốn, nhưng cái H là bạn thân nó, cứ giục bọn em, chẳng nhẽ lại phũ quá. May mà có chị là đầu tàu”. 200k không cógì là to tát (em đó sinh con, mọi người trong cty đồng khởi 200k, Minh cho riêng500k, hồi đó 500k bằng 1 triệu bây giờ í), cái gì đúng thì làm thôi, Minh không sợ bị ghét. (Đoạn này hơi lạc đề tí nhé, để giải thích sự lạnh lùng của Minh dành cho Nguyễn ko phảilà giả tạo, mà là tính cách của cô ấy)
Mấylần, Nguyễn có gọi điện cho Minh, cô nhấc máy nhưng lại kêu bận. Nói chuyện quađiện thoại, Minh không “dẻo” được như face to face, đầu óc cứ đơ đơ chả nghĩ racái gì. Cô thích khi nói chuyện thì nhìn thẳng vào đối phương, chăm chú, tậptrung thể hiện rõ sự quan tâm của mình vào người đó. DT chỉ để cô nghe cái Huyềnkể lể tình trường của nó, hoặc gọi cho lớp trưởng hỏi mượn vở/slide. Minh nhưthế, nên ít khi bạn bè cùng lớp buôn dưa lê qua dt với cô, mà cô cũng chẳng baogiờ thấy buồn và cô đơn về việc đó. Cuộc sống của cô đã quá bận rộn rồi, khôngcó thời gian để suy tư vẩn vơ.
NhàMinh có một tập tục là: mồng 3 tết, tập trung về quê, chúc tết ông bà cô dì chúbác hai bên và lên Hà Nội trong ngày. Năm nào cũng vậy, Minh rất hí hửng chờ đóndịp đó. Mẹ cô ác lắm, biết con gái chỉ thích mỗi việc về quê, nên bà bắt cô phảilau chùi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ tầng 4 xuống tầng 1. Không xong thì đêm 30 đừngcó ngồi xem táo quân, rồi cả năm đó có muốn xem bong đá/ bong bàn/ bong chuyềncũng không cho mượn ti vi. Mẹ cô nói là làm, cứng rắn hơn cả đàn ông, nên Minh đànhphải chấp nhận cả tuần giời mệt mỏi và thề rằng, sau này có tiền, cô sẽ thuê cảchục lao công về dọn 2 tiếng đồng hồ là xong, còn cô thì tếch đi mua sắm cho sướngđời. Minh được nghỉ tết sớm và đi học muộn(còn là sinh viên mà), cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc dọn dẹp, rồi tranhthủ bắt anh Thành hàng xóm chở đi mua đào về buôn trên đường Hoàng Hoa Thám. Nămnay, cô đồng ý với mẹ ở nhà chuyên tâm học hành, không có đồng nào để mừng tuổibà ngoại thì buồn lắm, phải tranh thủ nốt vụ tết nhất. Bận rộn đã cuốn Minh khỏinhững mộng mơ về Nguyễn, cứ ra lan can, nhìn thấy “cây dừa” là Minh nhớ tớianh, nhưng cô gạt phắt ngay, và không cho mình nghĩ về anh quá nhiều. (Đây cũnglà cách để Minh vượt qua mọi lần thất tình). Nói thì nói thế, nhưng Minh đã đimua một ổ cắm điện dài, và hai dây nhấp nháy, tỉ mẩn nối dây điện ra vườn nha đam, trang trí cho cây dừa và mảnh vườn lung linh i hệt như các nhà thờ hay làm mỗidịp giáng sinh. Tối rảnh, Minh lại ra vườn, bật đèn nháy cho sáng choang lên, ngồi đó vừa ngắm vừa nhâm nhi café. Thụy Anh và Dung không biết cây dừa là Minhđược tặng, tụi nó suốt ngày bĩu môi dè bỉu làm cô tức điên mà không dám nói gì.Tụi nó có khác gì cô khi mới được nhận món quà này đâu ? Nó không đẹp thật, nhưngdưới bàn tay trang trí và tưởng tượng của Minh, nó trở thành tâm điểm của “vườnđịa đàng” mà cô vẫn hay đọc được trong sách truyện.
Mồng1 và 2, Minh ngủ nướng, đọc truyện, xem phim cả ngày, chỉ chăm chăm nấu mâm cơmcúng buổi sáng rồi tót xuống phòng bố mẹ, đắp chăn làm biếng. Cô chẳng thích gìở tết cả, phải dọn dẹp, không được đi xem bắn pháo hoa đêm 30, bạn bè về quê hếtkhông có ai chơi (cả anh Thành cũng vậy). Minh chỉ chờ đến mồng 3 thôi, dù sayxe lắm, nhưng cô không bao giờ bỏ lỡ dịp về thăm ông Nội và bà Ngoại. Năm nay, mặc dù bố mẹ đã sắp xếp mua ô tô riêng, để đi lại cho tiện, nhưng còn phải đợi anh trai thi lấy bằng lái rồi mới tiến hànhđược, vì vậy nhà Minh vẫn phải thuê xe. Minh mải mê phim truyện quá, không biếtrằng bố mẹ cô quen mùi “giá rẻ” nên đã gọi điện cho Nguyễn đặt lịch cho mồng 3, bảo sao suốt mấy ngày tết, không thấy anh liên lạc gì. Hóa ra, anh đã biết mìnhsẽ gặp lại cô sớm thôi.
Tếtnăm đó khá lạnh, Minh mặc một chiếc áo len cổ lọ dáng dài bên trong, còn bênngoài là chiếc áo cánh dơi màu xanh đậm kẻ đen, cùng một chiếc quần jean cũng đennốt, chỉ duy nhất chiếc giày thể thao là sáng màu. Nhìn Minh khỏe mạnh với tóc tém và mũ len lệch trên đầu.Vì đêm trước cày phim, mà sáng hôm sau thì 5h xe đã khởi hành, nên Minh cố gắngmãi mới dậy nổi, cô xuống chậm làm bố cáu um, mấy lần dọa cho đi bộ về quê chokhỏe. Cả nhà đã vào xe, chỉ còn bố đứng đợi cô để khóa cửa. Lon ton từ trên nhàchạy xuống, Minh toe toét với bố để nịnh nọt xoa dịu cơn nóng giận: “sao bố khôngđể mọi người đi trước, còn bố con mình đi phi cơ riêng của con về cho nhanh, hịhị”. Bố chỉ tủm tỉm cười hiền “mày lắm chuyện, tao mách mẹ mày tịch thu cái máytính lại bây giờ”. Bố suốt ngày dọa, nhưng Minh cứ nhơn nhơn, ôm vai bá cổ, sờrâu ông chọc ghẹo. 22 tuổi đầu rồi, nhưng Minh vẫn chỉ như một đứa trẻ con mớilớn bên cạnh bố mẹ, thể nên không thể trách mẹ cô khắt khe mỗi khi cấm cô đi chơivề muộn (như việc xem bắn pháo hoa đêm giao thừa là không bao giờ có)
Bướcra cửa, Minh nhận ra ngay chiếc Taxi và Nguyễn đứng cạnh đó mở cửa chờ đợi cô vớibố. Anh nhìn cô cười nhẹ, ánh mắt hân hoan xen lẫn trêu đùa, rõ ràng là anh đãthành công trong việc làm cô bất ngờ. Minh cũng có bất ngờ thật, trong lòng côcảm thấy vui sướng lắm vì đoạn đường say xe sắp tới sẽ có động lực giúp cô vượtqua cơn say. Tâm cô thì có tình như vậy, nhưng miệng cô thì hành sự không theo ýtứ gì, não nghĩ một đằng mà lời nói ra lại một nẻo:
- Ô, lại là anh à ?
- Hì, cô nhanh nhanh lên, tôi tính tiềnchờ đấy.
- Haizzz…..anh nhớ lái xe cho từ tốn.
- Biết rồi, lại vì “mẹ em rất say” chứgì ? rồi “để mẹ say thì chết với em” chứ gì ?
- hô hô, biết thế thì tốt.
Nguyễn không để ý rằng Minh đã cười rất tươi khi cô chui vào xe, chưa bao giờ cô thấy điô tô mà vui như vậy. Minh vẫn chọn vị trí hàng ghế 2 giữa xe thẳng về phía trước, cô lúi húi xếp đồ và chỉnh đốn chỗ ngồi mà không hay Nguyễn đã điều chỉnh kínhchiếu hậu, anh có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của cô. Khi xe bắt đầuchuyển bánh, giọng ca sĩ Quang Dũng lại vang lên làm Minh xốn xang, cô khẽ tủmtỉm cười và có phần bẽn lẽn, nụ cười ấyNguyễn không nhìn thấy do trời còn tối. Tiếng nhạc du dương, cùng sự dùng dìnhcủa xe, dần dần đưa cả nhà Minh chìm vào giấc ngủ. Cô ngả đầu sang vai bố, khôngquên nhắc ông: “bố trật tự và ngồi ngay ngắn không nhúc nhích nhé, không được gọicon dù anh Lam Trường có chặn xe và tha thiết gặp con đâu đấy”. Anh Trai cônghe thế thì ngứa tai, đốp cho Minh một câu: “Con này chắc là mang gen của TưởngGiới Thạch, và chắc chắn ông đó bị nghiện dưa bở”. Nghe thấy anh là Minh cú lắm, cô không bao giờquên mối thù với anh: năm cấp 2, chính anh là người đã tranh thủ lúc cô đi học, đang tâm dùng bút dạ, vẽ râu ria với nốt ruồi, sừng mỏ chi chit lên poster LamTrường, thần tượng một thời của cô. Vì chuyện đó mà Minh đã gào khóc thảm thiếtcả một buổi chiều, cứ ngồi trên bàn học, face to face với “anh”, ngắm nghía từngđường nét còn nguyên vẹn của “anh”. 2k/chiếc poster là cả một gia tài, cô phảisang cơ quan bố, trèo qua tường, ăn trộm hoa bưởi, bán cho bà hàng xóm để có tiềnmà mua, thế mà anh nỡ hủy hoại nó chỉ trong chốc lát. Giờ lớn rồi, cô không muốnnhắc lại chuyện cũ, mà cô cũng không thể cãi lại nổi anh mình, nên đành mím môinuốt cục tức vào trong, tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Lần này, xe đi một mạch về quê chứ không dừng lại ở Ninh Bình nữa. Các dì đã chuẩnbị món “bún mọc’ Kim Sơn ngon tuyệt cho đoàn Hà Nội. Nói đến món bún này, Minhchỉ tưởng tượng thôi đã thấy nước miếng ứa ra đầy khoang miệng, nuốt ừng ực. Nhữngmiếng mọc giòn, ngọt, cùng nước dùng trong veo, béo ngậy, thơm lừng của hànhphi và rau mùi làm nên một thứ thức ăn có một không hai, chưa nơi nào bắt chướcđược. Dì út nói, mọc ở đây ngon vì họ giã bằng tay chứ không xay bằng máy như mọinơi, nước dùng được nấu từ xương hom nên không bị hôi và rất được nước. Ăn mộtbát là Minh cứ thòm thèm muốn ăn bát thứ 2. Thấy có Nguyễn, Minh rụt rè hơn, địnhkhông ăn nữa, nhưng khi dì út hỏi to “ô, sao hôm nay lợn lại chê cám à ? Có baogiờ nó chịu ăn 1 bát đâu nhỉ”, cô thẹn quá đành giơ tay ra xin thêm. Cả nhà cườiphớ lớ làm Minh phát ngại, tuy nhiên cái ngại chưa đủ lớn để cô từ chối sự thỏamãn mà món bún mang lại. Minh đành im lặng, tủm tỉm xơi tiếp, không quên liếcnhìn Nguyễn dò phản ứng, anh cũng nhìn lại cười chúm chím. Thôi, đằng nào cũng đãmất mặt rồi, chẳng việc gì phải xây dựng hình tượng hoàn mĩ trong mắt người talàm gì. Chỉ vì zai mà phải nhịn ăn thì thật là….ngớ ngẩn hết sức. (Các bạn có đồngý không ?)
Buổitrưa, cả nhà tập trung trên Nội ăn cơm, rồi tản ra mỗi người mỗi ngả, ai đi chơithì đi, ai ngủ thì ngủ, còn Minh cứ thơ thẩn dưới gốc cây lan. Cô băn khoăn mãi, rằng làm sao mà cây lan này lúc nào cũng có hoa ? Nó chỉ có mỗi việc ăn với mọchoa thôi à ? Hay ông cô đã hóa phép làm cho nó như vậy ? Một cái tết vắng ông, mọingười vẫn đông đủ nhưng ai cũng bồi hồi nhớ nhung mỗi khi ngồi gần chiếc giườngông từng nằm. Mấy đứa em vừa tụm năm tụm ba tán phét với cô giờ cũng tản đi chỗkhác dọn dẹp hoặc làm gì đấy. Minh ra bờ ao, ngắt 2 chiếc lá khoai, rồi bắc ghế, hái thật nhiều hoa lan bỏ vào trong đó. Nguyễn ở trong nhà uống nước, thấy Minhkiễng chân với với, thì chậm rãi đi tới có ý giúp cô.
- Em thì phải bắc thang lên, chứ cáighế này không ăn thua
- Haizzz, anh ko ở trong đấy mà uống nướctiếp đi, ra đây mà nói kháy em à ?
- Để anh hái cho
- Không cần
- Em thấp thế, toàn hái mấy bông sắp héo, xuống đi anh hái cho.
- Uh nhỉ, anh nói có lí….., đây….anh cứlàm như mình cao lắm í.
- Hì…..
Mọingười có thể tưởng tượng được bức tranh dễ thương này không ? Một chàng trai đứnglên ghế ngó nghiêng cẩn thận hái từng bông hoa lan trắng ngà nhỏ xíu, còn cô gáiđứng dưới đất ngay bên cạnh, giơ chiếc lá khoai ra đón chờ. Cây lan xòe tán baotrùm lấy hai con người như một cây nấm khổng lồ được dựng lên để trú mưa trongcác video clip ca nhạc. Họ nhẹ nhàng cười nói với nhau, thỉnh thoảng Nguyễn cúixuống đưa hoa và ánh mắt anh lại nhìnMinh trìu mến, nuông chiều. Cô vẫn bắng nhắng đòi hỏi như mọi khi, hoa nào béhay xấu một tí là bĩu môi chê bai, còn giả vờ đạp đạp vào chân ghế dọa anh rằng:không hái tử tế là cho đo đất luôn. Nhưng khi Nguyễn đưa cô những bông to đẹpthì Minh lại không ngớt lời khen ngợi, còn chọc ghẹo đòi cài lên tai anh cho“xinh”, hay đút túi áo vài cái cho thơm khỏi phải xức nước hoa. Mọi thế giớixung quanh dường như biến mất, chỉ còn hai người với cây lan ngát hương xanh thắm.Minh cười đấy, nói đấy, nhưng cô không ngừng suy nghĩ và ghi nhớ thật kĩ từngchi tiết của bức tranh tình yêu tuyệt đẹp mà cô và Nguyễn vô tình vẽ nên. Anhkhông phải là người đi tìm lá diêu bông, mà là người hái lan cho em. Đó là mộtviệc vô cùng đơn giản, thường tình, nhưng khi con tim em đã dừng lại một nhịp đểđón chờ anh, những việc đơn giản lại trở nên đẹp và ý nghĩa vô cùng. Em khôngmuốn dừng lại, em sẵn sàng ra bờ ao vặt bằng sạch lá khoai ngoài ấy để anh lấpđầy bằng những cánh lan tươi. Em mong cây lan cứ nối tiếp nở hoa, ngắt bông nàylại có bông khác, để em được nũng nịu anh không ngừng, và nụ cười của anh khôngbao giờ tắt. Em chưa biết tình cảm của mình lúc này dành cho anh là gì, nhưngem hi vọng anh cứ mãi kiên trì với em như vậy, để con người ngỗ ngược trong em đượckìm hãm, nhường đường cho sự nhẹ nhàng nữ tính mà bấy lâu em chưa khám phá ra.
- Em hái hoa này làm gì ?
- Anh có biết hoa này có ma ko ? Ông emtrồng đấy, em hái mang lên HN, thể nào ông cũng đi theo.
- Hì, em dọa rồ anh đấy à ?
- Hị hị…..thật mà. Tí nữa, em sẽ để lạitrong ô tô cho anh một dúm (lá khoai dúm hoa bên trong). Anh cứ thử để đó đi làmban đêm xem, thể nào cũng thấy ông em ngồi cạnh, xoa đầu xoa vai anh đấy. Hé hé
- Em hái 2 lá khoai này là để cho xeanh một cái đấy à ?
- Uh….năm mới, mừng tuổi nó.
- Sao tự dưng lại quan tâm đến xe củaanh thế ?
- Nó là cái xe ngoan, còn Anh là láixe ngoan, em ko bị say nhiều.
- Cái gì, em bảo ai “ngoan”, anh làcon em đấy à ?
- hị hị, vậy thì là lái xe “không hư”nhé ?
- Em lớn đầu rồi mà trẻ con thế ?
- Anh bảo ai trẻ con đấy hử ?
- Còn không à ? chững chạc nữ tính lênchút đi.
- Làm “người lớn” í hả ?
- Uh, ở quê, tuổi này là mấy con rồi đấy.
- Ẹc, em ko tảo hôn. Mà cũng chưa có ýđịnh tham gia sự nghiệp xây dựng, trường gia đình, khoa sinh nở đâu.
- Mơ ước của em là làm gì ?
- Tổng giám đốc công ty mai táng thànhphố Hà Nội
- Hả, ha ha, sao lại thế ?
- Em muốn về già, sẽ được vào trại dưỡnglão để buôn bán với bạn bè, rồi khi chết thì được hỏa táng.Chi phí đắt lắm, nếulàm giám đốc, chắc được free đấy. hị hị
- Hấp thế, chưa gì đã nghĩ chuyện chếtrồi.
- Còn anh ? Anh định lái xe taxi mãi à ?
- Không, anh đang chờ đợi một động lựcđể khiến mình quyết tâm thay đổi. Anh muốn chuyển nghề, nhưng chưa tìm ra hướngđi thích hợp.
- Anh mua xe riêng mà chạy, không thìchuyển sang sửa chữa xe ô tô đi. Rồi tương lai mở garage cho nó hoành tráng vào, em đi ô tô qua thì free bơm săm lốp cho em nữa.
- Em hay tính xa thế nhờ ? Mà viễn cảnhnào cũng hoành tráng.
- Uh, Em chưa bao giờ ngừng nghĩ về tươnglai của mình.
- Trong tương lai đó, liệu có anh không ?
- Chắc là có đấy.
- Hả ? ? ? ? ? ?
- Em sẽ là tổng giám đốc mà, em sẽ choanh một chân khiêng quan tài nhé, chịu không ? Thích thì em cho anh vào biên chếnhà nước luôn.
- Hì….., anh chả thèm.
- Thế anh còn đòi hỏi gì nữa ?
- Anh muốn làm gì đó để được nhìn thấyem nhiều nhất.
- Thế thì anh làm gì cũng được, cứ đểem làm thủ tướng đi, lúc đó anh muốn nhìn lúc nào thì bật ti vi lên là được.
- Nhìn người thật chứ ai nhìn ti vi.
- Vậy thì anh muốn làm gì ?
- Anh muốn làm bạn trai em, được không ?
- Không được, em có bạn trai rồi
- Vậy anh làm bạn đời của em vậy nhé ?
- Thôi xin anh, anh tuổi gì mà đòi làmbạn đời của thủ tướng ?
- Xì….., anh tuổi chó đấy, ko được à ?
- Èo, thế thì anh làm quản gia tốt đấy.
- Hì, thế thì anh làm quản gia của em nhé.
- Đợi khi nào em là ca sĩ nổi tiếng, cóbiệt thự riêng, lúc đó cho anh làm quản gia cũng chưa muộn.
- Quản gia sao lại phải đợi có biệt thự ?
- Quản gia là quản nhà chứ sao ? Hí hí
- Thế à, vậy mà anh cứ tưởng quản gialà quản em cơ đấy
- Hô hô, trên đời này, ai quản đượcem ?
- Nếu em cho cơ hội, chắc chắn anh sẽquản được em
- Đợi đấy.
- Uh, anh sẽ đợi.
- Anh giỏi nhất việc đợi nhỉ ?
- Chỉ em thì anh mới đợi thế đấy.
- Rốt cuộc thì anh muốn nói gì hả ? vòngvo mãi.
- Em có thể là động lực của anh đượckhông……… ?
- ………….
LúcNguyễn bóng gió rằng muốn làm bạn trai, rồi làm bạn đời của Minh, anh vẫn ngửamặt lên vừa hái hoa vừa nói với giọng nửa đùa nửa thật, nên cô cũng đáp lại giỡnchơi. Nhưng khi Nguyễn nói “Em có thể là động lực của anh được không…”, thì anhđứng hẳn xuống đất, một tay nâng bàn tay cô lên, một tay dúi vào đó mấy bônghoa lan, mắt nhìn Minh chìu mến, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Cơn gió ấy thổiqua tai Minh, làm cho mọi nơ ron thần kinh ngừng hoạt động, cô đơ ra vài giây, ngất ngây nhìn Nguyễn. Còn anh thì đỏ bừng mặt, dù hôm nay rất lạnh, anh cũngkhông được bố cho nhiều rượu. Có nhất thiết phải đề nghị vội vàng thế không ?Anh không thể chờ đợi em thêm chút nữa, làm cho em nhiều điều hơn nữa, để em cóđủ lòng tin vào anh, quyết tâm vượt qua mọi do dự chấp nhận tình yêu trắc trở vớianh ư ? Bây giờ, anh vẫn chỉ là một anh lái Taxi với thu nhập bấp bênh, anh nghĩlà em đủ ngây thơ mà để anh cuốn vào vòng xoáy tình cảm với anh ? Nguyễn ơi, anhthật ngốc. Em không muốn nói câu gì chạm vào tự ái của anh, nhưng thực sự lúc đó, em chưa hề vượt qua ngưỡng cửa của chữ “thích” để đồng cảm với anh. Bố mẹ em giữvị rí quá lớn trong long em, nên em còn phải nghĩ đến cảm xúc của họ nhiều hơnlà nghĩ tới anh. Minh chớp chớp 2 mắt, tỏthái độ thản nhiên pha lẫn coi thường, buông một câu thật lạnh lùng.
- Không được, em là động lực của người khácrồi….,
Nóixong, Minh quay người bước vào trong nhà, để mặc Nguyễn đứng chơ vơ dưới gốc câyHoàng Lan rậm lá, gió vẫn thổi và lòng anh chắc là rất tái tê.
07:55 CH 17/03/2015
Tìm về nơi hạnh phúc
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC - C10

Minh rất dễ mủi lòng, người ta mà ăn nóingọt xớt, chưa chắc cô đã thích, nhưng nếu họ làm một hành động quan tâm sâu sắckèm theo một câu đầy ẩn í sâu xa, thì cô lại dễ dàng bị đánh gục. Nguyễn cónhìn ra điểm yếu của con bé tính cách chanh chua, đanh đá, bất cần mà lại giấukín nội tâm của cô hay không nhỉ ? Anh mới chỉ ở giai đoạn tìm hiểu và bắt đầután tỉnh Minh, nên cô luôn cố gắng để anh không biết cô đang nói thật hay nói dối, tâm tư thực sự của cô là gì. Minh thấy vui vui nếu lừa được anh những chuyện nhỏnhặt, hoặc khiến anh bất ngờ khi cô nói A nhưng lúc làm lại thành là B (ví dụnhư vụ con cháu và người yêu du học) Nhiều lúc, Minh thấy Nguyễn sao tồ thế, muốnhiểu về cô sao không hỏi toẹt ra: em thích màu gì, số mấy, phim nào, ca sĩ mô, như cái thời trẻ trâu viết giới thiệu bản thân trong sổ lưu bút. Anh cứ nói xaxôi về ông trăng, ông sao, về diễn viên A, nhạc sĩ B, rồi chờ đợi phản ứng củaMinh, như cái vụ đĩa hát của Quang Dũng. Cách làm của anh cũng có cái hay riêng, người đón nhận như Minh sẽ cảm thấy thật sâu sắc và khó quên hơn, chỉ tội hơilâu, đúng là anh mang đậm bản chất chai mặt trai làng xứ Nam. Tối hôm cùng đợi “bố mẹ Minh đi ngủ” ấy, do bốirối trước tình cảm dành cho Nguyễn, và vội vàng “hành động”, Minh đã quên khôngcầm theo cái đĩa nhạc mà anh “năn nỉ” cô nghe. Minh cho nó vào một nơi xa xămtrong trí nhớ, tiếp tục những ngày rong ruổi tới trường miệt mài đèn sách chuẩnbị cho tương lai. Một tuần sau, Nguyễn tới cồng trường đợi Minh, anh đứng đúngvị trí mà Cường đã trồng si hôm nào. Đang tung tăng đạp xe ra, Minh sững người, nụ cười gượng gạo vì ngạc nhiên xen lẫn vui thầm trong lòng:
- Anhđứng đây đợi em hay cô chân dài nào đấy ?
- Đợi em chứ ai
- Có việc gì thế ?
- Hôm nọ em quên ko cầm cái đĩa nhạc của Quang Dũng
- Haizzz, khi nào gặp thì đưa cũng được mà.
- Chẳng biết bao giờ em mới cho anh găp em nữa.
- Em không thích anh tới cổng trường thế này đâu, em có phải hotgirl đâu mà . Bạnbè em thể nào cũng trêu
- Trêu gì, coi anh như bạn bè thôi ko được à ?
- Bạn bè gì mà phải đến tận cổng trường đợi nhau. Vừa mới nhổ được một cây si, giờlại mọc cây khác, ngại bỏ xừ, phiền lắm. (Gân cổ lên cãi, Minh không biết mìnhvô tình bị hớ)
- Mới nhổ một cây si á ? Cây nào ?
- Ơ….à không, đại loại là anh ko cần phải biết.
- Anh có định làm cây si ở đây đâu mà em phải lo.
- Ơ…thì, đấy là em dặn trước thế. (Muối mặt quá)
- Hì hì….., em gửi xe, anh chở em về nhé ?
- Điên, mai em phải cuốc bộ đến lớp à ?
- Thì mai anh lại tới đón em.
- Thôi thôi, phiền chết đi được. Tự túc là hạnh phúc.
- Thế giờ anh đi cùng em về nhé.
- Để làm gì ? Em có cần vệ sĩ đâu.
- Để nói chuyện thôi
- Thôi thôi, xin anh. Anh đi xe máy thì có mất tí sức nào đâu. Em đi xe đạp, mệtbỏ xừ, không có hơi mà tiếp chuyện anh đâu.
- Thì anh đi xe đạp, còn em đi xe máy.
- Haizzz……, nghe hấp dẫn phết nhờ.
- Đồng ý đi
- Không được, nhỡ người yêu em nhìn thấy thì lại thắc mắc.
- Người yêu em đang ở Việt Nam à ?
- À…uh, mới về
- Về liên tục thế à ? Mới hôm 20/10 hay sao í nhỉ ?
- Uh, ….. về ăn tết.
- ….Thế thôi vậy, anh về trước nhé.
- Uh…..
Rõ ràng Minh đuổi anh về trước, nhưngkhi anh nổ xe phóng đi thì cô lại thấy…tiếc. Có anh cùng đi về sẽ vui mà, Nguyễnkhông phải là Cường, cô không cảm thấy “nhạt” khi anh đề nghị cô đi xe máy củaanh, còn anh đi xe đạp của cô. (Cường không tâm lí ở khoản, cứ nghiễm nhiên cưỡiHonda, mặc Minh cong mông với con địa hình già) Cái thói quen tinh tướng, hắt hủiNguyễn hình thành từ ngày đầu gặp anh, Minh bắt đầu thấy hơi hối hận vì cáchhành xử của mình. Nguyễn cũng lạ, người ta mới xua một tí đã tự ái bỏ về trước.Cô sợ anh khó xử hay là đang ghen với “người yêu du học” của Minh nhỉ ? Mọi khi anh kiên trì lắm cơ mà, sao hôm nay mớicó thế đã vội vàng bỏ mặc cô lọc cọc một mình trong buồn tẻ thế này. Nghĩ mà tứckhông chịu được, Nguyễn làm thế chẳng khác nào ông đánh cá đang cầm cần câu nhửcon mèo. Cá gần tới miệng mèo rồi thì lại giựt phăng đi mất, làm nó mải miết chạytheo. Minh không đến nỗi “thèm cá” như con mèo, nhưng cô thấy mình cũng muốn đuổitheo Nguyễn như nó đuổi theo con cá. Cô chỉ khác mèo là biết xấu hổ hơn một tí.Trong lúc bực mình thế này mà có đứa nào đi xe máy phía sau cứ bấm còi tin tinsốt hết cả ruột. Minh chẳng buồn ngoái lại nhìn, chỉ cho xe đi chậm lại, và sátvào lề đường hơn một chút. Chiếc xe ấy thôi còi, phóng vượt lên, ngang bằng vớixe Minh, không ai khác, đó là Nguyễn.
- Lạigì nữa đây ? Tưởng anh về tới nhà rồi í chứ ?
- Hìhì, …thì là nói chuyện
- Đã bảo em ko có hơi tiếp anh đâu.
- Thì đổi xe đi
- Không, anh đi về đi cho khỏi tắc đường.
- hì…., tắc càng thích.
- Haizzzz……..
- ……….
- ……….
Nguyễn lì lợm, không chịu buông thaMinh, cô phóng nhanh thì anh phóng nhanh, cô chậm lại thì anh chậm lại. Nguyễncứ rà rà cái xe máy bên cạnh, nhìn cô cười ranh mãnh. Minh tức đỏ bừng mặt, cô mà cứ đôi co thế nàythì chỉ mình cô mệt, chứ cái gã bên cạnh kia tha hồ khoái trá xem cô cáu giận rồicười như đang coi phim hài. Dùng dằng ra đến đầu phố Chùa Láng, Minh liền dừnghẳn xe vào lề đường, đứng xuống, gác chân chống, hai tay khoanh trước ngực, vênh váo nhìn Nguyễn. Anh thôi không dám cười nữa, cũng dừng xe lại, nhưng vẫnngồi trên yên. Mặt Minh lạnh tanh, giọng tỉnh bơ, và có phần như dân anh chịhay gọi đối thủ ra để đánh nhau:
- Anhxuống xe đi.
- gì ?
- Embảo anh xuống xe đi. (Chậm rãi từng từ từng chữ một, )
- Đây…., rồi….., sao nữa ?
- Anh đi ra đây em bảo.
- ……..
Nguyễn rút chìa khóa xe, tiến lại phíaMinh, nhìn có vẻ hơi lo lắng không hiểu cô định làm gì ? Người thì nhỏ bé mà tỏra hổ báo lắm, ai mà biết trong đầu cô đang nghĩ gì thì sẽ cười cho thối mũi.
- Saothế, sao tự dưng dừng lại ?
- Anh…… (mím môi)
- Uh, sao ?
- Anh đưa chìa khóa xe đây, rồi đi xe đạp đi, hị hị (tủm tỉm)
- Hì……có thế mà cứ làm như sắp đánh anh không bằng
- Nhưng xe anh có dễ đi ko đấy ?
- Thử rồi biết.
- Em mới chỉ biết đi xe ga thôi.
- Xe số còn dễ hơn
- Nhìn nó tã thế này, liệu có chết máy giữa đường ko đấy ?
- Đừng coi thường nó, máy khỏe lắm đấy.
- Em ngồi trên xe này, chả khác gì bà nông dân đi bắt lợn. (phóng đại lên mấytrăm lần)
- Hì hì….., làm gì mà em chê nó kinh thế ?
- Nó phải đời 6 mấy à ?
- Ko, bố anh mới mua nó được 20 năm thôi.
- Ẹc…..
Minh cũng đi xe số nhiều lần rồi, nhấtlà con la già của Hà, nhưng cái xe dream của Nguyễn nhìn lâu đời quá, Minh sợnó giật giật cho mấy phát thì cô lại gây ra tai nạn. Nguyễn nhắc nhở cô mấy điềucơ bản, Minh cứ gật gật đại đi chứ chẳng cho tí nào vào đầu. Cô loạng choạng mấybước đầu, rồi cũng cho xe sang đường antoàn. Mấy khi đi học về mà không phải còng lưng lên đạp xe, nên Minh có vẻ hơikhoái chí quá. Cô cứ thế tung tẩy phóng như bay qua ngã tư Đê La Thành - NguyễnChí Thanh, mãi đến tận gần ngã tư Kim Mã, Minh mới chợt nhớ ra là Nguyễn đi xeđạp thì không thể đuổi kịp cô được. Cô dừng lại ở vệ đường, đợi anh, định bụnglà tới KS Daewoo sẽ bắt anh đổi xe để cô tự đi về. Nhưng đợi cả 5p chẳng thấyanh đâu, Minh sốt ruột, vòng xe quay lại tìm. Hóa ra là chàng đạp khỏe quá, lúclên dốc chỗ Đê La Thành thì bị …đứt xích. Phải dừng lại sửa xe ở một bác ngồi gầnđài truyền hình. (Chỗ có biển quảng cáo thuốc diệt mối mọt). Sau khi nghe Nguyễnphân trần giải thích, Minh đành dựng xe lại, cùng anh ngồi đợi.
- Emuống nước mía ko ?
- Không……. (nhìn xung quanh xem có gì hơn)
- Thế em uống gì để anh mua ?
- Ờ….., thạch dừa. (chỉ sang bên kia đường)
- Uh, đợi anh một tí
- Nhớ xin 2 cái thìa nhựa nhé ? Mua 1 quả thôi. (Nói với theo khi Nguyễn đã đi đượcnửa đường)
- uh ……..
Cái việc sửa xích xe thì ko tốn thờigian lắm đâu, nhưng bác sửa xe lại đang vướng cái lốp của một bạn khác, phải đợikhá lâu mới tới lượt cô. Minh thích ăn thạch dừa vì nó thơm, ngọt dịu và đặc biệtlà rất mát. Dù mùa đông hay mùa hè, cô đều có thể chén sạch 1- 2 quả, thay cơmluôn cũng được. Tính Minh thẳng thắn, đi đâu chơi, ăn gì, mua gì, cô đều chẳngngại ngần nói rõ mong muốn của bản thân, không ái ngại dù nó tốt hay không, miễncô thích là nhích. Nguyễn khác Minh, anh luôn dặn dò cô rằng cái này tốt cho sứckhỏe (nước lọc), cái kia có hại cho da (café), cái kìa gây cháy nắng (ko đeogăng tay), cái kĩa làm mất hình ảnh nữ tính (rượu bia). Nguyễn mua thạch dừa cho Minh, còn phần anhko gì khác là chai Lavie. Minh chẳng hiểu tại sao anh lại thích cái thứ nước nhạtnhẽo ấy. Có người ví von: vợ là nước lọc, còn bồ là bia hơi. Nước lọc thì tốtcho sức khỏe, còn bia hơi làm người ta sảng khoái. Nguyễn mà thích uống Laviethế, thì chắc là gu người yêu của anh cũng phải trong sáng, ngây thơ và nhạt nhưthế. Cứ thử chơi với Minh một thời gian mà xem, thể nào anh cũng chán ngán vì sựquá quắt của cô. Minh sẽ chờ xem anh chịu đựng được bao lâu ? Nguyễn vừa đưa dừacho Minh, vừa hỏi:
- Em lấy hai cái thìa làm gì ?
- Thì anh một cái, em một cái chứ sao ?
- Làm gì ?
- Ăn thạch.
- Anh không ăn đâu, em ăn hết đi.
- Không ăn mất quyền lợi đấy nhé ?
- Quyền lợi gì ?
- Ờ thì….quyền lợi được ăn chung với em.
- Thôi, anh ….nhìn em ăn là được rồi.
- Khiếp quá, nhìn thì làm sao em ăn được. Giống cảnh con đợi mẹ bón cơm, mà mẹ cứchén tì tì .
- Hì…..
Mãi về sau này, khi hai người đã yêunhau rồi, Nguyễn mới cho Minh biết, việc cô muốn chia sẻ với anh quả thạch dừalàm anh vui lắm, vì anh nghĩ, lúc đó, trong lòng cô, anh không còn chỉ là mộtcây si vô tri vô giác. Cô đã biết nhớ tới anh khi ăn, chứ không phải hạt bụibám trên người lúc nào cũng muốn phủi đi. Mỗi khi áo len của Minh bị xù lông, nhìn những bụi trắng bám lên đó, cô lại nghĩ tới anh, một người cô đã từng coinhư hạt bụi.
Sì sụp một lúc, Minh cũng vét sạch quả dừa, hết cả cùi bên trong, rồi cô liếm liếm môi nhìn Nguyễn ra vẻ “anh đã mất quyềnlợi rồi đấy”. Nguyễn giục cô lấy giấy ăn mà lau miệng đi, con gái ăn mà chẳng ýtứ (dù cô có ngoét ra mồm tí nào đâu). Anh nói vậy là để cô khỏi nhìn anh giễucợt nữa, anh đang ngượng, đến nụ cười của anh cũng thể hiện rõ điều đó. Anh ngượnghay anh đang cố gắng che giấu niềm vui trong lòng thì Minh không biết, cô chỉbuông một câu xanh rờn “làm gì có giấy mà lau ?” và nhìn anh như sai khiến. Nguyễn thắc mắc tại sao con gái mà lại không mangtheo giấy ăn trong túi, những người anh biết đều chuẩn bị đầy đủ phụ kiện khira ngoài mà. Anh lại phải đứng dậy, sang bên kia đường, mua một túi khăn ướt nhỏ, một túi giấy ăn xinh xinh, đưa cho Minh. Cô thản nhiên rút vài tờ, lại lau mặt, lau miệng, lau tay trái, lau tay phải, chỉ thiếu nước lau luôn cái xe đạp càtàng của mình thôi. Nguyễn cứ tủm tỉm cười, anh chẳng buồn hỏi nữa, vì chắc làcô lại thấy “dinh dính” như lần trước. Minh rút ra vài tờ khăn ướt đưa cho Nguyễn, anh trố mắt ra không hiểugì, cô hẩy hẩy:
- Anhlau mặt đi chứ sao.
- Anhcó ăn thạch đâu
- Không ăn thì ko được lau à ?
- Lau làm gì ?
- Cho sạch, cho thoải mái
- Trờilạnh thế này, anh không ham hố lau mặt cho mát đâu.
- Haizzzz, đàn ông gì mà….có tí đã kêu lạnh.
Minh không biết Nguyễn rất kém về đườnghô hấp, hồi bé anh từng bị hen suyễn và viêm tai giữa đến 12 tuổi mới khỏi. CònMinh khi đó, như con trâu ở tuổi mọc sừng, lúc nào cũng thấy người hừng hực thừathãi năng lượng. Cô muốn chạy, muốn nhảy, muốn hét hò cho cuộc sống tươi mớivui nhộn, chứ không muốn lê lết những tháng ngày buồn tẻ nhàm chán. Minh ngưỡngmộ lắm những anh chị tiền bối lúc nào cũng sẵn sàng xách ba lô lên và đi tới khắpmọi nẻo đường trên tổ quốc. Nếu cô không có một bà mẹ có sở thích nhốt con ởnhà thì có lẽ cô đã đặt chân tới mọi tỉnh thành trên cả nước (bốc phét). Về saunày, Nguyễn hay phải đi tiếp khách nhiều, anh uống bia với đá lạnh thườngxuyên, thành ra viêm họng liên miên. Minh suốt ngày chửi đổng mấy đứa dược sĩ cạnhvăn phòng anh toàn kê thuốc đểu cho anh, uống mãi mà không khỏi. Mỗi khi thay đổithời tiết, chỉ một đêm thôi, sáng hôm sau dậy là cả 3 bố con thi nhau hắt hơi, tiếp đến là sổ mũi, và không thoát được những cơn ho. Minh thì khỏe re, nhưngcũng phát mệt vì phải chăm chút cho cả ba con cuốc.
Phảiđợi lâu, Minh bắt đầu cáu, cô rất ghét việc phải ngồi không nhìn người khác làm cái gì đó, Minh không kiên nhẫnđược trong những trường hợp này. Ăn uống no say rồi, Minh chán quá, quay ra mắngNguyễn:
- Anhđi xe thế nào mà đứt được xích mới lạ đấy.
- Em thay xe đi được rồi đấy
- Em đi nó gần 6 năm rồi, có làm sao đâu
- Anh đen thế, đúng lúc nó hấp hối.
- Xì…..anh chủ đích phá xe em thì có.
- Anh phá xe em để làm gì
- Để em không còn xe đi nữa chứ sao
- Anh dại gì, lại phải đền à
- Anh cào ra đấy ăn vạ thì em đòi được à.
- Em cứ làm như anh là Chí Phèo không bằng.
- Biết vậy em phóng thẳng về nhà luôn, ngồi đây chán bỏ xừ
- Sắp xong rồi, chịu khó chút đi em.
- Haizzzz, thế mới biết, anh cũng giỏi thật, đứng đợi ở ngã tư Kim Mã chỉ để đưaem chai nước mà ko biết chán.
- Uh, cứ nghĩ sẽ gặp em là anh ko thấy chán tí nào
- ………..
Lại thêm lần nữa, Nguyễn nói một câu làmcho Minh không đáp lại được. Nếu cô còn gân cổ lên cãi thì vô duyên quá, màcũng không biết cãi gì vào lúc này. Chỉ im lặng, liếc qua Nguyễn, thấy anh đang nhìn cô chăm chú, thìquay đi chỗ khác. Minh cũng định thay xe lâu rồi, nhưng cô không muốn mua mộtchiếc xe đạp khác trong khi còn hơn 1 năm nữa là ra trường thôi, lúc đó mua xemáy thì chiếc xe đạp ấy lại để không. Minh cũng muốn giống các bạn, mặc quần áoxinh xắn, đi xe tay ga sang trọng, lướt qua cổng trong sự ngưỡng mộ của côngchúng. Nói hoành tráng thế thôi, lớp cô có cả tá con gái nhà giàu, mới học nămT2- T3 đại học đã đi xe ga hiện đại nhất khi đó. Minh không cần nổi bật như vậy, chỉ một chiếc xe số thôi cũng làm cô thỏa mãn. Theo quan điểm của Minh, nếu đãcó tiền mua SH, thà mua ô tô Matiz mà đi còn hơn. Nhưng số cô cũng bê bết lắm, ra trường đi làm rồi, vẫn phải cưỡi anh “bus” nửa năm trời.
Cả hai cùng im lặng một lúc, khi đó đống thạch dừa lạnh bắt đầu ngấm, Minh cảmthấy rét. Cô hơi co người lại, hai tay ôm lấy cổ áo, chùm mũ lên đầu. Nguyễn thấy Minh như vậy thì lo lắnghỏi:
- Emlạnh lắm à ?
- Uh, lạnh sắp chết rồi.
- Ai mà lúc nãy vừa to miệng chê bai anh thế nhỉ ?
- Là em đấy, có sao không ? Anh giễu cợt em đấy à ?
- Hì…không.Em mặc thêm áo khoác của anh nè.
- Thôi, không lạnh lắm đâu, anh mặc đi
- Anh đàn ông con trai mà, lạnh thế này là bình thường.
- Em đã bảo không mặc mà
- Không phải ngại mà (cầm khoác lên người cô)
- Kệ anh đấy nhá, cố tỏ ra gallant mà ốm thì đừng có bảo tại em.
- Rồi rồi……..
- ……….
- ……….
Chờ đợi mãi, cuối cùng thì em địa hình củacô cũng được sửa xong. Tất nhiên là Nguyễn phải thanh toán chi phí cho âm mưuphá hoại của anh. Minh nhất quyết không cho anh động vào xe của cô, và dặn anhtừ giờ đừng có bén mảng ở cổng trường cô thêm một lần, cô rất ghét bị bạn bètrêu chọc. Nguyễn đợi cho Minh dạy dỗ xong, cô trèo lên xe rồi, định đạp đi thìanh mới ngập ngừng nhìn cô và nói với giọng rất dịu dàng:
- Anh bảo này……
- Gì ?
- Từ mai, em lại đi học qua đường Liễu Giai nhé.
- Để làm gì ? Em ko uống nước nữa đâu.
- Để anh nhìn thấy em.
- Sao lại phải để anh nhìn thấy em ?
- Em có cần thiết phải hỏi lí do không ?
- Có, làm gì cũng phải có lí do chứ ?
- Nhưng em có đồng ý không đã ?
- Ô hay, là anh muốn em đi đường đó, chứ anh ko nói lí do thì kệ anh, chả liênquan tới em.
- Hì…., vì anh muốn gặp em thôi.
- Cả tỉ người muốn gặp em (ẹc ẹc)
- Hì…., anh lo lắng xem xe em đi có ổn ko thôi.
- Cả tỉ người lo lắng cho em rồi (ak ak)
- Hì…., vì anh thấy ….. nhớ em
- Cả tỉ người thấy…… hả……
- ………
- ………
Não Minh phân tích dữ liệu hơi chậm, miệngđã lỡ phọt ra đến nửa câu rồi thì não mới phân tích xong những lời cuối cùng củaNguyễn. Anh nói rồi, anh nói rằng anh nhớ cô, anh muốn được nhìn thấy cô, chứng tỏ là anh có tình cảm vớicô. Biết rằng Minh đã có người yêu, bị cô đối xử lạnh lùng, thậm chí còn cóthái độ coi thường người con trai nhà quê vụng về, thế mà anh vẫn đủ dũng cảm đểbày tỏ tình cảm và có ý theo đuổi cô. Hẳn đêm về, anh vẫn thường đặt mình và ngườiyêu du học của Minh lên bàn cân, thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người, cơ hội đểMinh yêu anh cực kì mong manh. Nếu cô có yêu anh, thì cũng không thể kéo dài, vì sự khác nhau giữa môi trường và thói quen sống. Liệu anh có đủ khả năng đểđáp ứng cho một cô tiểu thư con nhà khágiả hay không ? Nếu có chinh phục được cô ta thì liệu anh có sống hạnh phúckhông, có chịu đựng được sự ghẻ lạnh ghét bỏ của nhà Minh không ? Những câu hỏinày, một người bình thường cũng có thể nghĩ ra và tự mình giải đáp. Nguyễn phải chấp nhận thân phận mình nhà quê, nghèo khó, công ăn việc làm không rạng rỡ, theo đuổi cô anh lấy gì để đảm bảo rằng cô sẽyêu anh thực sự và bền chặt ? Xác định rõ sự thua thiệt như vậy mà anh lại khôngsợ hãi, vẫn muốn thân thiết với cô sao ? Ngay lúc đó, lòng Minh như mở cờ, reovui, múa hát, cô chỉ muốn nhảy cẫng lên, hú vài tiếng cho sảng khoái, nhưng bảntính tinh tướng không cho phép Minh làm điều muối mặt như vậy. Cô hơi chúm môilại, mặt lạnh te, chằm chằm nhìn Nguyễn, không tỏ thái độ vui mừng hay tráchmóc, khiến anh bối rối vô cùng. Mặt Nguyễn đỏ bừng lên như vừa uống cả boong rượuAnh Đào, lan ra tận hai tai. Anh không dám nhìn cô, chỉ liếc qua rồi đảo sangtrái, sang phải, lên cây, rồi xuống chân, một tay đút túi quần, một tay cứ cho lên đầu vuốt vuốt quả tóc chẻ đôi(giống Đan Trường). Bộ dạng của anh làm Minh càng muốn phá lên cười ầm ĩ, cô cốgắng nắm chắc lấy hai tay xe để khỏi bật ra sự khoái trá. Phải đứng như thế vàiphút, khi không thể nhịn được nữa, Minh đơi anh ngước mắt lên nhìn cô thì lườmmột cái rõ điêu, quay ngoắt người đạp xe đi. Chưa hiểu thái độ của Minh là gì, Nguyễn chỉ biết ngơ ngác hỏi với theo:
- ...Ơ…., em ko trả lời anh à ?
- Biết thế đã …….
Minh không ngoái lại nhìn mà trả lời mộtcâu gọn lỏn mà chắc là nghĩ đến tận cuối tuần Nguyễn vẫn không hiểu cô có ý gì.Cho rằng, anh có thể phóng xe đuổi theo và tiếp tục bắt cô trả lời, Minh bachân bốn cẳng đạp cho thật nhanh, đến khi qua ngã tư Kim Mã, gần tới Ủy ban QuậnBa Đình rồi, Minh mới ngoái lại kiểm tra, không thấy ai, và cứ thế là ngoác miệngra “há há há”. Mông cô ngoáy ngoáy trên yên xe (giả điệu bộ nhảy nhót), làmtoàn bộ thân con địa hình già đảo lắc liên hồi, tưởng chừng như về tới nhà thìcả 2 bánh đều cong vành mất thôi (lại phóng đại). Nỗi niềm hân hoan này, liệucó ai có được như Minh ? Trái đất có hàng tỉ tỉ người, và hàng tỉ tỉ cặp đôi yêunhau, thế mà lúc ấy, Minh tưởng như cô là nữ hoàng tình ái, chính cô là người cầmcung tên bắn vào đầu Nguyễn, chứ không phải ông Cupid dở hơi nào đó. Trong lúckhoái trá, cô đã bắn tùm lum tất cả những ai cô gặp, gom hết những cảm xúc hânhoan của họ, nhét vào trong bụng, và giờ thì cười ha hả để nhả ra cho nhẹ bớt.Cô đã cố tình để lại cho Nguyễn bộ mặt lạnh tanh của mình, để anh đừng có tưởngbở là cô đã thích anh và chấp nhận hùa theo cái “nhớ” của anh. Anh đâu biết, côvui bỏ xừ, cứ nghĩ đến việc anh cả ngày thắc mắc không biết cô đang làm gì, ởđâu, tại sao ném cho anh cái nhìn hình viên đạn mà lại nói “biết thế đã” làMinh hả hê lắm. Cô sẽ một mình nhấm nháp niềm hân hoan ấy, và chờ đợi, cứ đểxem anh sẽ làm gì tiếp theo, liệu anh có đủ bản lĩnh theo đuổi và chịu đựng côkhông ? Muốn có tình yêu của cô đâu phải dễ, mà sống được với cô còn là một chuyệnkhó như đi tìm lá diêu bông, hay bắc thang lên trời, hay đại loại là vượt chínnúi mười sông. Anh muốn cô chấp nhận tình yêu trắc trở, thì ít nhất anh phải đủkhả năng làm cho cô vứt bỏ tất cả để theo anh, trong đó bao gồm cả sự lo lắng, quan tâm, thương xót của bố mẹ cô. Một chút xíu chờ đợi, với mấy chai nướcthôi, chưa là tác phẩm gì hoành tráng. Anh phải tìm nhiều cách hay hơn đi, hị hị.
07:52 CH 17/03/2015
Tìm về nơi hạnh phúc
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC - C9

Đèo Thụy Anh về nhà là một việc quá đơn giản, nhưng để qua mắt bố mẹ Minh mới khó khăn làm sao. Bố mẹ cô mà biết hai đứa rượu chè be bét thì không biết nó sống làm sao ở nhà cô nữa. Thể nào bố mẹ Minh cũng quy chụp là cô rủ rê em, chứ một đứa hiền lành như Thụy Anh làm sao có chuyện uống đến nỗi say lướt khướt vậy được. Minh ra cửa hàng tạp hóa, gọi điện thoại vào nhàgặp Dung, một đứa em họ khác cũng ở cùng phòng với cô, nói nó ra cầu thang, canh gác xem khi nào bố mẹ cô đóng cửa phòng thì ra lan can nháy xuống đường cho cô. Trời lạnh, đứng ở ngoài thật chẳng vui tí nào, Minh sợ Thụy Anh bị cảm, cởi bớt áo khoác ngoài, đắp lên người cho nó, còn nó thì chỉ chực muốn lăn đùng ra mà ngủ luôn. Đợi 15p vẫn chưa thấy liên lạc viên thông báo gì, mới hơn 8h tối, bố mẹ cô chắc vẫn còn xem ti vi lâu lắm. Minh lại vòng ra nhà tạp hóa, mượn cái ghế nhựa chắc chắn, cho Thụy Anh ngồi sát vào tường, chỗ khuất gió nhất. Minh thấy thật thương xót cho em mình, không biết yêu đến nỗi nào mà phải khổ như vậy. Cô cũng ân hận lắm, chiều theo nó, giờ nó phải co ro ngồi đây, ốm thì biết làm sao. Vài người trong xóm đi lại, lo lắng hỏi hai đứa sao lại đứng đây mà ko vào nhà, Minh phải nói dối là đang đợi em xuống mở cửa vì không đem theo chìa khóa. Chuyện này thật không ổn tí nào, họ mà chú ý quá, sẽ đánh động, rồi bố mẹ cô sẽ ra ngay. Dung xuất hiện ở lan can, lắc đầu báo hiệu mẹ cô còn đang lượn khắp nhà, lại còn hỏi cô đi đâu nữa. Minh nhờ Dung lục tìm trong tủ cái áo khoác, khéo léo mang xuống cho cô.
- Em phải nói dối là đi mua BVS đấy.
- Haizzz, con này say khướt rồi, chẳng biết làm sao giờ, ngồi đây mấy bác đi qua lại hỏi cũng không tiên, họ mà tò mò kéo ra cả đống thì chết dở.
- Chị đưa chị ấy ra quán café ngồi tạm đi.
- Nhưng làm thế nào để mày báo tin cho chị khi ông bà già đi ngủ ?
- Uh nhỉ, hic hic
- Haizzz…
- Lúc nãy, có một anh gọi điện hỏi cho gặp chị.
- Ai đấy ?
- Em không biết, em chỉ bảo là chị chưa về.
- Lâu chưa ?
- Sau khi chị gọi em một lúc.
- Dạo này, tao có liên lạc với “thằng” nào đâu nhỉ ?
- …
- …
Hai con đứng lầm rầm ở cửa mười phút mà không tìm ra giải pháp. Dung không thể đứng đấy mãi, vì hàng tạp hóa gần nhà quá nhiều, 10p là quá lâu để mua một gói BVS. Minh kêu nó đỡ Thụy Anh lên xe hộ, khoác áo vào, khi nào bố mẹ đi ngủ thì chạy ra quán café Vành Khuyên gọi cô. Chẳng còn cách nào khác, nó lại phải đi mua BVS lần nữa thôi. (hị hị). Thụy Anh còn tỉnh táo, nhưng người nó cứ rũ ra, Minh không thể lên xe đạp đi được, mà dắt cũng không xong. Cô lại đỡ nó ngồi xuống vệ đường, cầm cả ghế cả xe đi gửi ở sân nhà bán bánh mì gần đó, rồi quay lại dìu nó đi bộ. Được vài bước, Minh thấy có chiếc xe taxi từ từ rẽ vào, đỗ ngay gần 2 đứa, Nguyễn xuống xe, mặt đầy lo lắng:
- Sao về tới nơi rồi mà em không vào nhà ?
- Ông bà già chưa đi ngủ, muốn lên tầng 3 phải qua phòng ông bà, bị bắt gặp thì nó khó mà sống yên ổn được.
- Em định đưa em í đi đâu đây ?
- Ra quán café, ngồi ở vệ đường người đi lại hỏi suốt, mà nó bị chết lạnh mất.
- Xe em đâu ?
- Gửi rồi.
- Thôi, vào ngồi xe anh đi cho ấm.
- Thôi, anh còn phải đi làm chứ.
- Anh còn làm cả đêm cơ mà. Ra quán café người ta lại tò mò, nhỡ gặp người quen thì sao ?
- …
- …
- Uh nhỉ, thôi, thế cũng được. Anh đừng có chở đi TQ đấy.
- Hì, yên tâm đi. Em thì ma nó thèm mua.
- … (lườm)…
Vào xe rồi cô mới thấy trong đó thật ấm. Thời tiết mùa đông, càng về đêm càng nhiều sương, ở ngoài nhiều thì khỏe mấy cũng ốm mất. Minh kêu anh lái xe ra một con ngõ gần nhà máy bia Thương Binh, ở đó rất rộng, có nhiều cây, yên tĩnh, không người quen qua lại, đi một xíu lại có quán ăn và tạp hóa. Cô để Thụy Anh nằm dài ra ghế sau, lấy áo kê đầu cho nó, còn mình ngồi ghế trên cho thoải mái. Hỏi nó muốn ăn gì không, thì nó chỉ lắc đầu, kêu khi nào vào được nhà thì gọi dậy, còn không thì cứ để nó ngủ cho quên luôn cuộc tình dớ dẩn của mình đi. Mồm thì toang toác thế, nhưng sau này, hai đứa nó vẫn thành vợ chồng, sinh 2 đứa con gái, và sống vô cùng hạnh phúc. Một tình yêu trắc trở, tưởng chừng không thể tới với nhau, thế mà lại có kết cục rất viên mãn.
Nguyễn bật điện trong xe, đưa cho Minh chai nước, không quên nhắc nhở cô về tác dụng của H2O:
- Em uống đi cho bớt mùi rượu, nồng nặc quá.
- Xì…làm gì có mùi…
- Có mà, chẳng nhẽ anh lại bịt mũi vào.
- Nó say chứ em có say đâu.
- Em có đói không ?
- Không, no một bụng rượu rồi (vừa uống nước vừa trả lời, ko để ý nên bị hớ).
- Kinh, no một bụng rượu mà còn kêu ko có mùi…
- Hị hị.
- Ngoài kia có ngô nướng đấy, em ăn ko ?
- Hả, anh hỏi xem có mía nướng không thì gọi cho em.
- Ok, đợi chút.
Nói đến mía nướng, Minh phải công nhận món đó ngon tuyệt hảo. Những giọt nước ngọt lịm, nóng ấm, tràn vào từng kẽ răng trong khoang miệng, đánh thức và thỏa mãn mọi giác quan ăn uống. Bình thường mía rất cứng, nhưng khi được nướng lên, nó lại rất mềm và dễ gặm. Minh đi khám nha khoa, bác sĩ phê bình cô vì tội lười nhai, cơm lúc nào cũng phải nhão nhão một chút cô mới thích, ấy vậy mà mía nướng thì cô gặm bao nhiêu cũng không chán. Món này còn gắn liền với những kí ức học trò cấp 3 tinh nghịch và lãng mạn của Minh. Mỗi khi đông tới, cô cùng nhóm bạn lại đạp xe ra Nguyễn Thái Học, chỗ ngã 4 cắt với Trịnh Hoài Đức, ở đây có một bà già ngày đêm ngồi quạt khoai và mía nướng. Cả đám chụm đầu vào nhau, tranh giành từng khúc mía, củ khoai, cười nói ầm ĩ, thật chẳng có gì so sánh được với sự vô tư của tuổi trẻ khi đó. Khi yêu Hoàng, cô cũng kể với cậu ta mình thích mía nướng, Hoàng rất tinh ý, có khi đi chơi, cậu ủ hẳn thanh mía vào người, giữ cho nó ấm tới tận nhà Minh, dúi vào tay cô thì thầm “Em ăn đi xem nó ngọt hơn, hay môi anh ngọt hơn ?” Minh rất xúc động nhưng phải phì cười vì sự so sánh ngớ ngẩn và sến sẩm ấy. Hôm nay, khi Nguyễn hỏi, cô không ngần ngại mà đề xuất. Thêm lần nữa, cô lại cùng ngồi ăn mía với một người con trai trong tâm trạng xao xuyến.
- Sao anh lại bảo họ chặt mía ra thế này ?
- Để em dễ ăn hơn…
- Nhưng như thế thì nó nguội mất,
- Em ko thích à ?
- Uh, phải gặm khi nó còn nóng mới ngon cơ.
- Sao không bảo anh.
- Em đâu biết là anh không biết cách ăn món này.
- Ai da, làm sao giờ ?
- Đành phải ăn thôi, chứ biết làm sao ? chẳng nhẽ lại “khắc nhập khắc nhập ?”
- Hì, đợi anh tí.
- … ? ? ?
Nguyễn lại mở cửa xe đi ra ngoài. Một lúc sau anh vội vàng chạy lại, mở nhanh cửa xe, miệng xuýt xoa, đưa cho Minh khúc mía còn nguyên vỏ, nóng hổi, kêu cô ăn nhanh kẻo lại nguội mất, òn anh thì giành lấy túi mía đã nỡ “khắc xuất”, từ tốn ăn ngon lành. Khỏi phải nói, Minh sung sướng cỡ nào khi Nguyễn chiều cô như vậy. Minh lại nhớ tới bố, trong suy nghĩ của Minh, bố chính là hình tượng của người đàn ông “vì yêu em anh sẵn sàng đi tìm lá diêu bông”. Hôm nay, dù kiếm khúc mía dễ dàng hơn lá diêu bông, nhưng cô vẫn thấy Nguyễn hơi hơi giống bố mình, không tiếc của bắt cô phải ăn những cục mía nhỏ kia, mà nhất quyết mua bằng được cho cô thứ cô thích. Nó cũng rẻ thôi, nhưng quan trọng là cách anh quan tâm, thật vừa ý cô. Mải suy nghĩ, Minh không nhận ra là mình vừa ăn vừa tủm tỉm cười và Nguyễn đã quan sát thấy hết mọi biểu hiện trên mặt cô, chỉ là do mải ăn quá cô không nhận ra anh đang nhìn mình. Xong xuôi đâu đấy, Nguyễn với tay rút cho cô tờ khăn ướt, kêu cô lau miệng đi vì nó đỏ ửng cả lên rồi. Tay Minh dinh dính nước đường từ mía chảy ra, cô đòi anh thêm mấy tờ nữa, để lau hết tay nọ tới tay kia, rồi lau mặt, lau miệng, lau luôn cả nước mía bắn ra xe phía trước mặt cô. Nguyễn thấy thế thì phá lên cười.
- Em sạch sẽ quá đấy.
- Sạch thì tốt chứ sao, khỏi kiến nó tha đi.
- Tí về nhà đằng nào chẳng rửa.
- Nhưng nó dính lắm, không chịu được. Anh tiếc tờ giấy ướt à.
- Hả, à không. Hì, em toàn áp đặt cho anh mấy tính xấu.
- Em áp đặt bao giờ ?
- Lúc nãy thì bảo anh làm sao nhờ… à…“hấp diêm” bạn em. Giờ lại bảo anh ki bo với em cả tờ khăn ướt.
- Lại chả, em mới dùng hết có mấy tờ mà anh đã ý kiến.
- Hì, ở nhà, em cũng cãi bố mẹ như thế à ?
- Còn hơn í…
- Thế mai này về có dám cãi chồng ko ?
- Hị hị, đánh luôn, ko việc gì phải cãi.
- Ha ha ha.
Hai người ngồi ngang nhau, nói chuyện khá vui vẻ. Minh chợt nhớ ra cô phải gọi cho Dung, báo nó biết cô đang ở đây, để khi nào thuận tiện, nó còn ra gọi về. Minh nói phải đi tìm cửa hàng tạp hóa để gọi điện thì Nguyễn giữ cô lại, đưa điện thoại di động của anh cho cô mượn. Minh tủm tỉm:
- Hị hị, điện thoại xịn thế nhờ, gọi có phải trả tiền ko anh ?
- Hì, có, anh lấy rẻ thôi.
- Xì, thế thì em đi gọi máy bàn còn hơn.
- Hì, em cứ gọi đi, anh biết là ko moi được của em đồng nào đâu mà.
- Hị, thế chứ lị. Anh biết vậy là tốt đấy
- … (cười mỉm, nhìn cô)…
Thế là đã có số đt để Dung thông báo chứ không phải chạy ra khỏi nhà nữa (không phải đi mua BVS thêm lần nữa, hị hị). Minh có thể an tâm Thụy Anh nằm đây sẽ không ốm, cô ngồi đây sẽ không lạnh và có Nguyễn ngồi đây cô sẽ thấy bớt cô đơn. Nhiều lần ngồi gần anh để cùng nhau làm book- mark và greeting cards rồi, nhưng lúc đó Minh chưa có chút thiện cảm gì với anh. Giờ đây, Minh ngồi cách anh một cái cần phanh tay thôi, mà cảm tưởng không khí đặc quánh lại, trong không gian thật chật hẹp. Sắp xếp mọi việc với Dung xong xuôi, Minh trả lại điện thoại cho anh, co chân lên ngồi bó gối, một thói quen rất xấu mà có lẽ Nguyễn đã thấy từ khi ngồi cùng cô ở shop túi trên đường Đội Cấn. Minh chẳng bao giờ biết thế nào là duyên dáng, ý tứ trước mặt Nguyễn, không hiểu sao, cô thấy mình rất tự nhiên trước anh, không phải sợ anh đánh giá này nọ. Mà nếu anh có đánh giá, Minh cũng chẳng sợ, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Minh sực nhớ ra phải hỏi anh một chuyện:
- Lúc nãy, anh gọi tới nhà em à ?
- Uh, sao em biết ?
- Cái Dung nó bảo. Có việc gì à ?
- Không, anh chỉ muốn hỏi xem em đã về nhà an toàn chưa thôi.
- Rồi sao ?
- Thì thấy em ấy nói là em chưa về, anh sốt ruột lái xe đi theo xem nhỡ em say quá ngã rúi rụi thì làm sao.
- Em có say đâu.
- Thì bạn của em say, làm sao em vừa đi xe vừa đỡ bạn được.
- Nó không phải bạn em, mà là em họ em đấy.
- Thế à, tại anh thấy lúc ở KS, em cứ cậu cậu tớ tớ.
- À, là cách gọi thôi, cho thân thiết…
- …
- …
- Tại sao tự dưng anh lo lắng cho em ?
- À… anh thấy bọn em con gái, đi về thế nguy hiểm, thì lo thôi. Em chưa thấy ai làm việc thiện à ?
- Xì, lại “làm phúc” à ?... dù sao thì… em cũng cảm ơn anh nhé.
- …
Nguyễn không nói gì, anh chỉ cười, rồi dựa vào thành ghế, quay sang nhìn Minh không dứt. Lúc này, khi không còn tập trung ăn nữa, Minh cảm nhận rõ cái nhìn ấy, nó khiến cô nóng bừng mặt, tim đập rộn ràng. Minh phải cố kìm nén để thở cho đều đặn, để Nguyễn không phát hiện ra tâm trạng của cô lúc này. Minh hết nhìn phía trước, bên phải xe, trên trần, rồi bảng tên, cô không biết còn chỗ nào để chú ý vào mà tránh ánh mắt anh. Tay chân cô lúc này sao mà thừa thãi thế, đầu óc cô sao mụ mẫm quá, không nghĩ ra được gì để hỏi. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất, mặt phải tỉnh bơ coi như không biết gì. Nguyễn nhìn một lúc, liền với tay, bật nhạc nhè nhẹ, lại là những tình khúc du dương với giọng hát Quang Dũng. Minh thấy thoải mái hơn một chút, hai người cứ ngồi im lặng nhìn ra phía trước, lắng nghe từng lời chứa chan ý nghĩa, hình như Quang Dũng đang hát nhạc của Phú Quang. Lần đầu tiên cô tập trung vào một bài hát do ca sĩ này thể hiện, dù biết anh đã lâu qua báo đài. Liệu có phải do Quang Dũng hát truyền cảm, hay do bài hát vốn đã rất chứa chan, hay do Nguyễn ngồi đây cùng với cô mà Minh thấy tác phẩm trở nên cuốn hút lạ kì. Nghe hết bài nọ tới bài kia mà không chán, Minh quen dần với giọng trầm ấm, khỏe khoắn, trữ tình của Quang Dũng. Cô không ngờ, một người như Nguyễn lại có gout âm nhạc sâu lắng như vậy. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy ở anh một điểm chung để có thể nói chuyện:
- Anh nghe nhạc Quang Dũng lâu chưa ?
- Cũng mới thôi, trước anh chỉ nghe nhạc vàng, nhạc đỏ. Anh mới mua cái đĩa này theo lời giới thiệu của người bán, nghe xong rồi muốn nghe mãi.
- Anh phải nghe mấy tháng rồi í chứ, lần trước đưa nhà em về quê, hình như anh cũng bật đĩa này.
- Uh, hôm đó là lần đầu tiên anh nghe đấy.
- Thế à, còn hôm nay là lần đầu tiên em nghe đấy.
- Em có thấy thích không ?
- Uh, cũng khá hay, em nghe được.
- Vậy em cầm đĩa này về mà nghe đi.
- Thôi, để anh còn nghe trên xe chứ ?
- Anh sẽ mua đĩa khác.
- Em tự mua cũng được mà.
- Em đi xe miễn phí được, gọi điện thoại miễn phí được, thì nghe nhạc miễn phí một lần thử đi.
- Haizzz, đấy là anh xin chết đấy nhé.
- Vâng, thưa cô.
- Hị hị.
Cái câu “Vâng, thưa cô” của Nguyễn có phần trách móc, nũng nịu, chiều chuộng, hỗn hợp âm ấy sao nhẹ nhàng đến thế. Anh cười cũng rạng rỡ hẳn, ánh mắt nhìn cô cũng có phần sung sướng kì lạ. Việc cô đồng ý nhận cái đĩa lậu khoảng 20k ấy có gì mà khiến anh vui tới vậy ? Thậm chí anh còn hơi bối rối, liến thoắng đủ thứ linh tinh không đầu không cuối. Minh ngồi nghe phụ họa theo, thỉnh thoảng hai ánh mắt nhìn nhau trong giây lát rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Anh đã tìm thấy thứ âm nhạc mà cô thích và anh cũng thích nên cảm giác khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại một chút ? Có vẻ như cô đang hơi quá thoải mái với anh, còn anh thì đang cố gắng gần gũi với cô. Minh không muốn cứ tiếp tục ở trong xe để cảm giác đan xen ấy lớn dần hơn, cô mở cửa, bước ra ngoài, lấy mũ áo khoác chụp lên đầu, khoanh tay, đi lang thang ra chỗ mấy gốc cây xà cừ. Ánh điện đường vàng vọt hắt xuống không gian yên tĩnh, Minh thấy bóng mình đậm nét trải dài theo mỗi bước đi. Tiếng giày thể thao đáp nhẹ xuống nền đường, cũng giống như tiếng trống ngực cô đập nhẹ trong lồng ngực, môi cô khẽ nở một nụ cười giống như trái tim cô khẽ mở ra đón chào luồng gió mới. Ngoài trời lạnh thế này, mà sao trong xe lúc nãy lại nóng sực, ngột ngạt khiến cô không thở nổi ? Phải chăng vì trong lòng cô đang rộn ràng một cảm xúc khó tả ? Phải chăng hai con tim ấm nóng hòa chung nhịp đập đủsưởi ấm cả không gian xung quanh ? Minh thấy mình tự run rẩy trong những rung động ấy, muốn nó thoát ra bằng câu nói, bằng cái nắm tay, bằng ánh nhìn da diết, nhưng lí trí lại không đồng ý, khiến trong người có phần bức bối khó chịu. Làm vài động tác thể dục khởi động, Minh cố gắng xua đi những suy nghĩ có phần mơ mộng ấy. Chỉ là những hành động quan tâm thông thường thôi, cô đừng làm quá lên, sẽ rơi vào trạng thái tưởng bở thì buồn lắm. Minh nghe thấy tiếng mở đóng cửa xe, rồi tiếng bước chân tới gần, nhưng cô không quay lại. Cô biết đó là Nguyễn, và cô đang thấy hơi bối rối vì không muốn anh nói chuyện ngay lúc này khi cô chưa xua tan được mọi ảo mộng về anh.
- Em có điện thoại đấy.
- Chắc là của Dung à ? Nó bảo gì ?
- Uh, em í bảo là “hành động thôi” (cười lém lỉnh).
- Hì hì, đúng là hoa tiêu ngoan.
- Bây giờ sao ?
- Đưa bọn em quay lại nhà đi, chắc bố mẹ em đóng cửa phòng rồi.
- Bố mẹ em nghiêm thế à ?
- Tùy từng việc.
- Về rồi làm sao đưa em kia lên phòng được ?
- Em đạp cho nó cái là tỉnh ngay ấy mà.
- Hì, lên tới phòng thì gọi cho anh nhé ?
- Để làm gì ?
- Để anh biết xem có “an toàn” không ?
- Hị hị, sao tự dưng anh lại quan tâm chuyện đó ?
- Anh… muốn tìm hiểu cuộc sống của em thôi.
- Tìm hiểu làm gì ?
- Để biết.
- Biết làm gì ?
- Để cố gắng làm gì đó cho hợp với “cách em thích”.
- “Cách em thích” thì liên quan gì tới anh ?
- Có liên quan chứ.
- Em chẳng thấy liên quan chỗ nào.
- Nó nằm ở trái tim anh chứ không phải em, làm sao em biết được.
- … ? ? ?...
- …………………
Nguyễn tự tin nhìn vào mắt cô, Minh hơi bất ngờ vì sự tự tin ấy. Cô thừa nhận rằng, trong cuộc đối thoại vừa rồi, cô đã cố tình dồn anh vào chân tường, cô muốn con người nhút nhát trong anh phải bứt phá, nói rõ suy nghĩ trong lòng anh, cô muốn biết tại sao anh lại quan tâm và chiều chuộng cô ? Cô muốn anh thật tự tin, mạnh mẽ, dám thể hiện tình cảm của mình, phải khiến cô rung cảm mãnh liệt, chứ không phải chút xúc động thoáng qua. Anh không dứt khoát với tình cảm của mình thì không thể khiến Minh tiến xa hơn hay lùi lại được. Cô sẽ chờ đợi anh làm gì đó khác đi, thật quyết đoán, chứ không chỉ đơn giản là sự kiên trì dai dẳng như đưa cô mấy chai nước. Câu nói “Nó nằm ở trái tim anh chứ không phải em” cũng là một sự tiến bộ vượt bậc của Nguyễn rồi, Minh ghi nhận điều đó, nhưng nó chưa đủ để cô có thể dừng lại nhìn anh say đắm quá 30s. Ngay lúc này, Nguyễn đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, chờ đợi, nhưng Minh chỉ ngây người ra trong chốc lát, rồi cô chớp chớp hàng mi, quay người đi thẳng ra xe, không nói gì. Nguyễn lục tục đi theo, nổ máy, đưa Minh và Thụy Anh về. Tới nhà, Minh mở khóa, đóng cửa rồi ra lan can tầng 3 nhìn xuống, Nguyễn vẫn đứng đó đợi, ngóng trông cô. Minh giơ tay ra hiệu “Mọi việc đã ok, anh về đi”. Nguyễn gật đầu, nhanh chóng vào xe phóng một mạch không dừng lại. Minh đứng đó, nhìn món đồ lưu niệm mang tên “cây dừa” của Nguyễn ở cuối “vườn nha đam”, cô bất giác thở dài, rồi cố gắng hít thật nhiều không khí, ngửa mặt lên trời mong ngóng một ngôi sao băng, thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Dẫu biết là trẻ con, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, cứ ước thật nhiều rồi sẽ có ngày thành hiện thực. Điều ước hôm nay của cô là “ Xin hãy cho con sức mạnh để thoát khỏi tình cảm với người con trai xa xôi này”.
07:46 CH 17/03/2015
v
V_Tr
Bắt chuyện
843Điểm·1Bài viết
Báo cáo