Có lẽ hoàn cảnh của chủ top gần gần giống với mình nên mình cảm thấy rất đồng cảm. Mình cũng bán hết tất cả của hồi môn rồi. Mình mang bầu không đi làm được, bố mẹ cho mình tiền sống, cho mình tiền đi đẻ, tiền nuôi con, cho cả chồng mình tiền làm ăn, mình không biết tương lai thế nào nhưng hình như mình đi lấy chồng là đem thêm gánh nặng cho bố mẹ vậy. Nghĩ tới đây mình buồn lắm. Đã không báo hiếu được gì cho bố mẹ lại còn bòn rút hết tiền tiết kiệm dưỡng già, lòng mình như lửa đốt nhưng mình không thể không ăn, con mình không thể không có sữa, mình vẫn phải ngửa tay xin bố mẹ (bố mẹ mình làm việc rất cực nhọc). Mình hối hận vì đã yêu và lấy chồng mình, vì tiền là một nhẽ, cái quan trọng nhất là chồng luôn ăn nói cục cằn với mình, điều này khiến mình đổ vỡ mọi hy vọng vào môt tương lai tốt đẹp hơn. Mình đọc thấy bạn có xu hướng muốn nhẫn nhịn, mình cũng vậy, nhưng chẳng biết được bao lâu nữa. Có nên dũng cảm rũ bỏ không nhỉ?
bạn thân mến!Cho phép mình được gọi tên bạn như thế vì mình nghĩ giờ điều bạn cần nhất có lẽ là những lời động viên, chia sẻ với bạn trong lúc này, mình lâu lắm rồi ko vào mục này có thể bởi vì mình đã ko nghĩ đến nó nữa, mà học được 1 câu châm ngôn:Cách duy nhất để làm giàu cho mình, đó là: Mỉm cười, cho đi và tha thứ!...Mình đã đọc và ngẫm nghĩ, đã từng khóc và cả bất lực nữa khi nghĩ về tất cả, nhưng rồi nhờ có con yêu, mình lại tiếp tục mỉm cười...Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé, hãy cố gắng gạt hết những nỗi lo cơm áo gạo tiền để sinh đẻ thuận lợi, việc bạn đi đẻ chồng bạn sẽ phải lo, ko có tiền anh ấy sẽ phải đi vay, vì dù gì đó cũng là máu mủ, ruột thịt của anh ta, lẽ nào chồng bạn vô tâm đến mức ko biết nhà mình còn hay hết tiền!!!Mình cũng về làm dâu khi có thai được 4 tháng, lúc đó mình đang chuẩn bị cho khóa học thời trang 2 năm, mình đã gác lại mọi ước mơ, ước mơ mình ấp ủ từ bé để theo ox về làm dâu, mình đã từng có những đêm mang bầu nằm 1 mình trong căn phòng thuê tủi thân mà khóc vì nhà chồng mình chưa xây, ko có phòng cho mình về ở, có những hôm đi làm về mình mệt quá ngủ thiếp đi bỏ cả bữa trưa, rồi khi tỉnh dậy lại ngồi mong ngóng chồng về!Cuộc sống của mình tuy như vậy nhưng mình lại thấy tự do và hạnh phúc hơn khi 2 vc mua nhà và bmc mình chuyển về ở cùng bây h, bc mình cũng nghỉ hưu ở nhà, ông cũng khắc nghiệt với mình, lúc mình sinh xong, ông nói mình trông già hơn chồng-tức con trai ông í, mình ko hiểu những người già người ta có suy nghĩ gì khi nói câu đó, nhưng khi nghe xong thì mình đã khóc òa như 1 đứa trẻ con, Dì ruột mình vẫn bảo:Ko có bmc nào yêu thương con dâu cả, chỉ khác nhau ở chỗ có người biết điều và ko biết điều mà thôi!Mình nghĩ là đúng với hoàn cảnh của chúng ta, bmc ko biết điều, nhà ai cũng vậy, nhìn ngoài thì tưởng như đơn giản mà kì thực bên trong thì nan giải vô cùng!Mình chỉ viết ra những tâm sự này để chia sẻ với bạn, mong bạn mạnh mẽ và nghị lực hơn, c/s sẽ ko dồn ta vào chân tường đâu bạn ạ, chỉ cần mình biết nhìn ra lối thoát!Chúc bạn mẹ tròn con vuông trong ngày lâm bồn!
Còn tất nhiên, phải chấp nhận là làm như thế, coi như bạn tự nguyện bỏ qua nghĩa vụ của gia đình nhà chồng với cháu nội đấy, nhưng nói cho cùng, đc đâu chưa thấy, toàn cái hại tới bản thân thôi. Cái này tớ rút từ tớ ra.Tớ thì đến lúc này vẫn còn đang vận lộn với việc tiền nong, đi vay từng đồng về để thỏa mãn 1 vài " mong muốn " của bố mẹ chồng, để yên cửa yên nhà, để ko có những cuộc cãi vã trong đêm, ko có những giọt nước mắt vô nghĩa, để thỏa mãn 1 cuộc sống sỹ diện, để chồng xứng đáng với vị trí của 1 người làm con, 1 người làm anh ! nghĩa vụ làm chồng đc gác lại sau cùng !Tự thân vận động thôi, cuộc đời chả bao giờ bằng phẳng đâu ...
Bé có ngủ chứ bạn. Cứ ngủ 4 tiếng lại dậy, một lúc lại ngủ 4 tiếng.
Ặc, nghe các mẹ comment về vụ đẻ mổ mà hãi. Hồi trước mình có biết gì đâu, vào viện BS bảo có khả năng phải mổ cho dù đã mở hết vì trông mình yếu (lúc lên bàn đẻ cả mẹ và con có 51kg) mà con 3,5kg sợ không đủ sức rặn. Mình nghe vậy mừng lắm vì sợ đẻ thường không biết rặn thì ảnh hưởng tới con, vậy mà 1 lúc sau đã đẻ thường (trộm vía), giờ nghe các mẹ kể đẻ mổ mà hú vía.Đẻ xong khoảng 7h mình sợ đái buốt nên không đi tiểu bị BS dọa cho 1 trận thế là đi 1 mạch, hơi xót nhưng ok. Sau đẻ 12h thì phải dậy rón rén tự đi VS cá nhân, đẻ xong ra cứ nằm nói chuyện ríu tít và ăn khỏe, được cho con bú luôn. Sau đó đau vết khâu mất mấy ngày nhưng có lẽ không đáng bao nhiêu so với đẻ mổ, nhưng có điều tế nhị là sau đẻ mình bị trĩ mỗi khi ngồi cho con ti đau lắm :Crying:.Giờ tập 2 sợ lại bị trĩ nên muốn sinh mổ, may mà được nghe các mẹ kể về nỗi đau sinh mổ, hú vía. Hy vọng lần này vẫn được sinh thường.
=> Mấy tên tiếng Hán í là gì vậy mẹ TAK? Mình thì không quan trọng phong thủy lắm (vì xem free online :D), đang muốn tìm tên hay để đặt cho bé đây
Sao chị không thư giãn bằng cách chạy vào post truyện xong chạy ra nhỉ.