Em lấy chồng tính đến nay được 4 tháng rưỡi. Vợ chồng em lấy nhau vì yêu nhau (điều này là tất nhiên) nhưng cũng là lấy nhau sớm hơn dự tính vì em có bầu và vợ chồng em quyết tâm giữ "đứa con trời cho" (em đã từng sảy thai 1 lần trước đó).


Vấn đề đau đầu lắm nước mắt hiện tại của em là vì chồng mà em gắng nhẫn nhịn nhưng đến nay em đã không thể chịu được nữa.


Từng đó thời gian về sống với BMC, chưa bao giờ mẹ chồng em đưa tiền chợ cho em. Chồng em từng chê mẹ trước mặt BC và em là :" Con chẳng bao giờ thấy mẹ vào bếp nấu ăn cả ". Em đưa ra dẫn chứng như thế để các mẹ hiểu em không nhìn nhận chủ quan về MC. Tất cả các bữa ăn hầu như là em vác bụng bầu đi bộ đi chợ và dùng tiền của chính em để mua sắm, kể cả những vật dụng thiết yếu còn thiếu trong nhà. Tiền đấy ở đâu ra khi mà chồng em đi làm nhà nước lương hơn 2tr/1 tháng. Còn em thì đi làm không đủ tháng vì thai kỳ ốm yếu mệt mỏi. Những ức chế hằng ngày, đôi khi không thể chịu được nữa em mới kể với chồng vì sợ anh ấy là người đứng giữa khó xử, còn lại em nghĩ về con và bỏ qua. Nhưng em vẫn không được yên ổn.


BC em đối diện với em khá căng thẳng (BC em đã nghỉ hưu ở nhà.) Em đi chợ buổi sáng mua đồ ăn cho cả ngày thì bị bố nói là mua nhiều tốn tiền, ăn đến đâu mua đến đấy. Nếu ăn uống như BC em, đến bữa chạy vù ra chợ mua tạm bợ cái gì ăn cho qua, thì con em đâu cứng cáp tăng cân đều đặn được. Chuyện gì không vừa ý, kể cả với con trai cũng chẳng nói với con trai mà toàn nói em, nói không đến mức cay nghiệt xỉ vả nhưng em có tự trọng của em, em không đáng phải nghe những lời đó ngày này qua ngày khác và em cũng không muốn nghe.


MC em là hiệu phó trường mầm non, thường xuyên ra ngoài ngoại giao mà kỳ thực những mối quan hệ đó em không rõ vì sao cần phải quan hệ. Từ lúc em về sống ở nhà chồng, quả thật em chưa từng thấy mẹ vào bếp. Ngày không mưa thì 5h chiều mẹ đi làm về là vác vợt đi đánh cầu lông. 7h về nhà muốn ăn thì ngồi vào mâm, không muốn ăn thì để gọi ơi ời. Những hôm vợ chồng em bận về muộn thì BMC cứ ngồi xem tv chờ em về nấu. Còn những hôm vợ chồng em bận việc đi xa thì BC miễn cưỡng đi nấu. Thậm chí MC còn vay tiền của vợ chồng em, bắt vợ chồng em phải thanh toán tiền điện tiền ga vì :" mẹ hết tiền rồi! " Lúc nào cũng là lý do đó, em không thể hiểu. Hôm vợ chồng em hết sạch tiền, mẹ đưa tiền chợ cho em toàn tờ 10 nghìn, 20 nghìn bảo mẹ không có tiền đâu. Vậy những lúc mẹ vay em, hơn 4 tháng tiền chợ tiền đồ dùng ở đâu ra các chị có biết không? Là em bán vàng đấy! Nghĩ lại mà em thấy mình có lớn mà không có khôn (đúng như lời bố đẻ mắng em). Em bán của hồi môn bố mẹ đẻ cho để sắm sửa những đồ dùng cho con. Nhưng vì là dâu mới nên em nhẫn nhịn tiêu pha hàng ngày vào đó. Miệng ăn núi lở, tiền bao nhiêu cũng hết. Hôm cưới xong vợ chồng em nhờ MC giữ giùm 4 chỉ là 4 cái nhẫn mẹ đẻ em và bên nhà chồng cho. Khi túng thiếu em nhờ chồng hỏi, mẹ nói 1 câu xanh rờn :" Tao bán rồi. Bán để trả nợ tiền mua bàn ghế, tv, giường cho chúng mày"...


Bất kể vợ chồng em cãi nhau lần nào MC cũng nghe ngóng rồi tìm mọi cách từ gõ cửa đến tìm chìa khoá phòng em (MC giữ) để mở cửa vào can thiệp nhưng lại can thiệp bằng những lời "đổ thêm dầu vào lửa".


Đáng lẽ những cô dâu mới như em sẽ luôn ngóng chờ bữa cơm tối cả gia đình quây quần nhưng MC em "dập tắt" hết. Mỗi chiều MC về nhà, câu đầu tiên là :" Mệt quá, hôm nay phải làm ABC, phải đi XYZ, mệt quá..." Nếu trời không mưa thì sau câu than thở sẽ là vác vợt cầu lông đi chơi. Đến bữa cơm, chưa bao giờ, chưa bao giờ MC em ăn cơm mà không chê lấy 1 món em làm :" Con phải nấu thế này này, món này như này, không được, món kia như kia không được" ; "Con phải ăn nhiều vào, ăn cái này ăn cái kia, tv báo nói ăn như này như kia không đẻ con ra còi không nuôi được" ; "Con làm như thế không được" ... Những lời chê bữa ăn nào cũng có và lời nói càng nặng hơn khi chồng em đã ăn xong đứng dậy trước. Nếu cần phải ăn món này, món kia thì ai là người chăm em và mua cho em? Nếu em không chú ý ăn uống thì sao bây giờ cái thai có thể to hơn những thai bằng tuổi?


Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, MC khoán cho em :" Từ năm nay có con dâu rồi, con dâu lo hết nhé". Em cười bảo mẹ :" Mẹ giúp con, chúng con chưa có tiền ạ." MC tỏ thái độ không bằng lòng. Kết quả em mua thứ gì về cũng lại bị chê ỏng chê eo, thậm chí còn đi nói với những cô cùng trường rằng mẹ không ưng ý.


Trước đây em đã nói chuyện với chồng để chồng bảo mẹ lập 1 quỹ góp gạo thổi cơm chung. MC chỉ toàn nói mà không làm, rất hưởng ứng ý tưởng đó lại còn bảo mẹ sẽ lên thực đơn cho cả nhà. Nhưng sau đó là không gì cả. Không đưa tiền cũng chẳng có thực đơn. Hôm kia em đã chính thức lên tiếng :"Mẹ à, mai mẹ cho con tiền đi chợ nhé, con hết tiền rồi". Hôm sau cũng là không gì cả!


Tình trạng bi đát hiện tại của em là em đã cạn túi không có tiền chuẩn bị sinh con. Bố mẹ đẻ em biết chuyện em bán hết của hồi môn và vô cùng thất vọng về em. Em đã tìm cách giải quyết bằng việc nói chuyện với chồng em và chồng em trả lời khiến em thấy thật buồn :"em cứ bỏ ngoài tai lời mẹ nói đi" ; "rồi khi mình sinh con bố mẹ khắc giúp" ; "đến đâu lo đến đấy" ; "mai anh khắc đưa tiền cho em, hơn 10tr được chưa" ; "rồi anh khắc mua vàng trả lại bố mẹ" ; "anh nói giọng bất cần đấy, thì làm sao ??"... Em chưa từng nghĩ có lúc "ông chồng bằng tuổi" của em lại trả lời em bất cần đến như thế. Em rất buồn. Em vì chồng em yêu thương em nhiều mà em bám trụ nhẫn nhịn dù con người em rất thẳng thắn, tự ái cao. Nhưng sao những câu nói như thế làm em thất vọng quá. Tiền thì đã tiêu hết, chuyện cũng đã rồi, cái cách giải quyết của "người đàn ông của đời em" làm em muốn buông xuôi.


Chuyện của em thật dài. Dù em vẫn chưa thể kể hết. Nhưng em thật sự bế tắc. Còn hơn 1 tháng nữa là em sinh cháu rồi... Từ hôm qua đến hôm nay em vẫn đang ở nhà bố mẹ đẻ. Em buồn lắm.


Chờ lời khuyên từ các chị. Em cảm ơn!