Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hạnh phúc là có thật. Quan trọng bạn có dám tin...
Những buổi đi ăn, đi chơi sau giờ làm kéo chúng tôi lại gần nhau. Những câu chuyện về cuộc đời của L dần được tôi lắp ghép và hình dung tổng thể, bản thân L là người tưng tửng bất cần, kể chuyện không đầu cuối. Theo quan điểm của L "nói lắm làm gì chỉ khiến kẻ khác thương hại"
L là vậy, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng thẳm sâu bên trong là sự cô đơn, lặng lẽ tột cùng.
Tôi thương L, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm gì cho cuộc đời của L, cho đến 1 ngày tôi chứng kiến người ta đánh L vì sự kỳ thị khi chúng tôi bước vào 1 quán ăn, 4 thằng thanh niên sáng sủa, lịch sự ngồi bàn đối diện hết nhìn chế giễu rồi bình phẩm về các bộ phận trên cơ thể L, L đã không giữ được bình tĩnh nên lời qua tiếng lại. Việc xô xát ngày hôm đó, tôi đã phải lấy hết sức mình, vác cả 1 cái ghế gỗ lao thẳng vào đám 4 thằng thanh niên to cao + cầm cả chai bia Hà Nội đập vào mặt thằng đang đánh L để cứu L trốn thoát. Đêm đó, chúng tôi không về nhà!
Ngồi im trong 1 góc khuất của thành phố, L khóc, những ấm ức từ bao nhiêu năm của 1 thân phận đồng tính nữ bị kỳ thị, ghét bỏ, xa lánh từ gia đình cho đến xã hội, được L trút theo những dòng nước mắt. Tôi thương L vô hạn. Chỉ biết ôm chặt L, tự nhiên nước mắt tôi cũng chảy theo.
Bỗng L cười hắc hắc "mà sao hôm nay em hiếu chiến, hung tợn thế? L sợ dã man, chỉ lo quân ta lại đánh quân mình thì bỏ mịe" :D
Chúng tôi thành đôi như thế. Tôi thương L và còn nguyện là đời này sống chỉ để bù đắp những thiệt thòi số phận đã bắt L phải chịu. Ngày ấy tôi còn trẻ, tôi không nghĩ quá nhiều đến tương lai gập ghềnh phía trước. Nói như người xưa "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" !
Những ngày tháng đầu tiên bao giờ cũng nồng nàn, cháy bỏng và mãnh liệt khôn cùng. Đôi khi tôi quên mất mình là Straight, Straight không thể yêu Les được, nhưng cũng đôi khi tôi tặc lưỡi "chắc mình là Bio, kệ, ai cho mình cảm xúc thì mình yêu người đấy, bất kể là nam hay nữ"
L của tôi là người cực kỳ bản lĩnh trong cuộc sống, công việc, rất Nam tính, quyết đoán, độc lập và có lòng tự trọng rất cao - đây là những yếu tố tôi luôn đề cao, cực kỳ coi trọng khi chọn bạn đời. Một điểm cộng nữa là ngoại hình đẹp + chuyên môn cực tốt (đồng nghĩa với việc có tài chính tốt). Nhắc đến L, khá nhiều người trong giới tài chính biết, thậm chí kể cả sau này khi L không còn làm trong ngành và khi tôi đã đi rất xa khỏi L, làm ở những tập đoàn kiểm toán khác, đâu đó tôi vẫn thấy người ta nhắc đến L như một hiện tượng với lòng ngưỡng mộ.
Tôi với L đã có hẳn 4 năm bên nhau. Quãng đường - theo tôi là quá dài so với giai đoạn thanh xuân chỉ vài năm trong đời người. 3 năm đầu tiên L bận công tác nước trong nước ngoài liên miên + xây dựng business riêng, tôi cũng bận rộn với những cơ hội, thử thách mới nên chúng tôi chủ yếu contact qua email/ sms/ skype với những lời lẽ tán tỉnh nồng nàn thương nhớ. Tiếng là yêu nhưng chúng tôi chưa thực sự thuộc hẳn về nhau, mỗi người vẫn đeo đuổi những mục tiêu riêng và tình yêu ở thời điểm đó đã thực sự làm cả con người và sự nghiệp của chúng tôi thăng hoa mỹ mãn.
Một hoặc vài ba tháng chúng tôi lại có 1 chuyến trip kéo dài 3 - 5 ngày với nhau. Cuối năm xin nghỉ dài + nghỉ tết thì lại làm chuyến xuyên Việt hoặc ra nước ngoài. 4 năm bên L, có lẽ chẳng còn mấy địa điểm, ngóc ngách nào trên nước Việt Nam này mà chúng tôi chưa đi. Còn các địa điểm du lịch nổi tiếng châu Á thì chúng tôi đã đều đi hết. Thực sự, những ngày tháng đó tôi cũng đã trải nghiệm được khá nhiều về cuộc sống, văn hóa, con người các vùng miền và không nói đâu xa xôi, tôi hiểu được tường tận cả con người L, người mà mình đã từng muốn gắn kết.
08:26 SA 11/07/2014
Hạnh phúc là có thật. Quan trọng bạn có dám tin...

Tôi nhớ đó là buổi sáng ngày thứ 2, ai cũng tất bật, gấp gáp với công việc của tuần mới. Tôi còn cuống quýt nữa vì lỡ tắt chuông báo thức nên phải chạy như ma đuổi cho kịp giờ hẹn ra mắt cả phòng cùng Sếp. Lúc đó, tôi run lên vì lo lắng, sợ bị đánh giá ý thức tồi.
Thang máy kêu lên từng hồi báo lượng người quá tải trong khi đã phải đứng đợi tận 5 phút. Không nghĩ nhiều, tôi chạy cầu thang bộ. Dù sao công ty cũng chỉ ở tầng 6 (hix). Đến tầng 5, tôi thấy 1 chàng lao vào lối Exit, cũng hớt hải xoạc dài cẳng chạy bắn khói lên tầng trên, chàng chạy được nửa cầu thang, dừng lại nghe điện thoại.... Ôi cái giọng, tôi chưa thấy một chất giọng nào nghe khê khàn, "ấn tượng" như vậy, nghe nó dở ông dở thằng, chẳng ra làm sao!
Thoáng nhìn, thấy chàng lịch lãm thư sinh vô cùng...."Đành đc cái ngoại hình gỡ gạc" Mà thôi, kệ bố chàng, mình đang vội. Nghĩ thế là tôi tút thẳng.
Buổi ra mắt cả phòng của tôi thành công mỹ mãn, tuy phải chạy 5 cái cầu thang bộ nhưng may mắn là tôi vốn đam mê thể thao, thích chạy bộ và đã có kinh nghiệm chạy trên giày cao gót từ thời còn sinh viên đi thực tập các nơi nên khi chạy đến đích, tôi vẫn nguyên phong độ, ko hề hụt hơi, đỏ mặt, thở lùng bùng lỗ tai tí nào.
Nhận xong chỗ, ngồi làm việc đến nửa buổi thì tôi thấy phòng rộ lên, có 1 nhân vật bước vào, cất vang thứ tiếng khê khàn. Ôi lại cái giọng đấy x_x Tôi ngẩng lên thấy chàng đang khệ nệ ôm 1 thùng quà to, mồm léo con tôm con tép, nói hết phần mọi người, chị em phụ nữ trong phòng hú hét, thi nhau lao vào cướp quà. Bóc quà ra rồi cảnh tưởng còn kinh khủng hơn, kẻ thì rú lên, người thì cười ngặt nghẽo, ai cũng thi nhau bình phẩm, tranh luận. Tôi vẫn ngồi im, bỗng thấy mình lạc lõng :D
Khoảng mươi phút sau,chợt nghe tiếng chàng hỏi to: "Chia thế đủ chưa nhỉ? Ai cũng có phần nhé!" Anh H nhắc khéo mọi người: "Các chị có để phần cho em P mới vào tí nào không đấy? L không nhớ hôm nay phòng mình đón người mới àh?"
Chàng như kiểu vẫn trong cơn phấn khích, hăng máu hỏi to: " mới àh? Đâu? Xinh ko? Xấu ko có quà nhé !"
Nghe câu này, tôi thấy hỏa bốc lên đầu, tôi nghiêm nghị ngẩng mặt lên, tặng chàng cái nhìn thẳng, đầy lạnh lùng và uy hiếp.
Khoảnh khắc đấy, tôi thấy quai hàm chàng rơi hẳn xuống. Chắc chàng shock. Còn tôi, vì bực bội nên không bận tâm, và cũng chẳng buồn nhìn kỹ xem mồm ngang mũi dọc chàng như thế nào.
Chiều, khi đang đằm mình trong 1 đống tài liệu + procedures của công ty, màn hình chat nội bộ của tôi nhấp nháy. Ngày hôm nay tôi đã từ chối chat với mấy người, nên giờ thêm 1 người hỏi "em mới vào àh + bla bla bla (chả liên quan đến công việc)" là tôi chán không muốn trả lời nữa. Tuy nhiên vì lịch sự tôi vẫn nói "vâng" kèm theo là "em đang bận chút, nếu không có việc gì quá quan trọng thì có thể trao đổi sau"
Hết giờ, mọi người về vãn, khi đang chăm chú sắp xếp lại tài liệu theo hệ thống của riêng mình để sau này tiện theo dõi thì bỗng thấy chàng xỏ hai tay túi quần đi qua. Chìa cho tôi 1 con nhện giả (chắc nhện Trung Quốc :))) ) to bằng lòng bàn tay nhưng y xì nhện thật, cũng lông lá vằn vện không khác gì mấy con Tanratula.
Số chàng đen, xét về khoản chơi côn trùng, bò sát, tôi chưa bao giờ biết kinh sợ 1 con nào, nhà tôi trước còn ông anh họ người Sài Gòn mở petshop ở nhờ, lúc nào cũng có rắn , tắc kè, kỳ nhông. Nhện thì tôi quá quen. Ông còn tặng tôi 1 đôi chơi.
Hành động của chàng không hề làm tôi giật mình kinh sợ, tôi chỉ ngẩng lên nhìn chàng khó hiểu, tôi nghĩ thần kinh con người này có vấn đề (nhưng chàng đã đi qua tôi, không buồn ngoái lại nên cũng chẳng biết tôi đang "dành" cho chàng ánh nhìn kỳ thị, xa lánh"
Sau hành động làm quen ngu xuẩn, tôi càng cho chàng vào black list. Chỉ đến khi ra thang máy đi về, vì tính có chút bừa bộn nên khi lấy dù chỉ cái vé xe hay cái chìa khóa là tôi phải lôi hết mọi thứ trong túi ra, cầm ra tay. Và định mệnh đời tôi bắt đầu ngoặt tại đây.
Tôi đánh rơi cái thẻ khóa căn hộ xuống khe thang máy. Phát rồ lên mất. Tôi loay hoay trong thang máy, một tay ấn nút dừng, tay còn lại dùng đủ thứ từ cặp tăm đến ngoáy lỗ tai để chọc vào khe, gạt cái thẻ lên mà không được. Đang cáu điên lên thì chàng vào, chàng thẳng thừng yêu cầu để chàng làm, còn tôi chỉ việc giữ thang máy, thế là ngon.
Đến khi tôi ngẩng lên, nhìn chàng thực sự để cảm ơn chàng thì.... Ơ.... Quả là do mắt tôi cận nặng, lại hãn hữu đeo kính nên việc nhìn gà hóa cuốc là thường xuyên (98%) Chàng mà tôi cứ đinh ninh từ sáng đến giờ, phải chàng. Mà là Nàng. Nàng đích thực!!!
Tôi luống cuống, giọng ngại ngùng, xưng hô trở nên khó khăn.
"Gọi L là L thôi, không phải chị em gì cả"
Câu chuyện bắt đầu từ đấy. Biết không phải là chàng, lòng tôi cởi mở với nàng đến mức tuyệt đối. Tôi vui vẻ, vồn vã, tưng bừng. L cũng vui nhưng có chút dè dặt. Thỉnh thoảng L nhìn trộm tôi khiến tôi cũng hơi lăn tăn. L đề nghị ăn tối. Tôi ủng hộ hai tay.
Kể từ khoảng khắc biết mình nhầm lẫn giới tính L, tôi cứ luẩn quẩn mãi câu hỏi "sao là con gái mà đẹp jai quá, sáng sủa quá", thành ra tôi cũng hay nhìn trộm L :)))
Nói về vẻ đẹp của L, quả thật tôi chẳng biết tả thế nào. Nó là sự pha trộn giữa sắc màu nữ tính + sự gai góc, xù xì cá tính. Nếu nhìn không kỹ + nghe chất giọng lạ - chả - ai - có thì rất dễ bị lầm lẫn L với đàn ông vì kiểu tóc quá nam tính cộng thêm chiếc kính cận gọng vuông khiến gương mặt càng góc cạnh. Chiều cao 1m68 khá hợp lý + body tập gym nảy nở. Da sáng, căng, khỏe mạnh. L là người cực chau chuốt, quần áo của L là những phục trang cực kỳ tinh tế từ cổ áo, gấu tay, nếp gấp khuy, đến đôi cufflinks, mọi thứ đều nhỏ vừa phải, vừa hiện đại, lại vẫn không quá khô cứng. L bảo đồ của L toàn đồ bespoke. Tóm lại, cả con người L toát lên sự sang trọng, trí thức, lịch lãm, dễ gây sự thu hút của người khác.
"Hôm nay ngày cuối cùng làm việc của L. L mang quà chia tay mọi người nhưng không biết hnay có em là người mới :D". Hóa ra là vậy. L bảo "mời P ăn tối coi như thay quà" :D
Chia tay, L đưa tôi business-card kèm câu "xinh mới cho nhé, bthuong chỉ đưa khách hàng, đối tác" :D
Việc mới bận rộn, liền 2 tuần tôi không liên lạc với L dù vẫn nghĩ về L luôn luôn, sau 2 tuần thấy tôi bặt hơi, L chủ động :
_"Chiều nay L đón em đi ăn tối nhé"
+"Ok, nhưng em mời, lần trước L mời rồi"
_"Ko!"
+"???"
_ "Mới đi làm, lo tiết kiệm đi"
+ "Không, em muốn sòng phẳng. !!!"
_ "Bảo ko là ko"
+ "Thế thì em sẽ rất ngại, em không đi như vậy đâu!"
_" Yên tâm, em sau này sẽ phải trả nợ L nhiều lắm"
+"?????"
_ "Thôi xuống đi, L đợi em nãy giờ rồi"
Khi tôi kể đến đây, có thể nhiều người nghĩ tôi ngây ngô quá. L là les mà sao tôi không biết? Có, tôi biết chứ. Tôi biết quá rõ điều đó ở L, chỉ không biết nhiều về những con người trong giới LGBT, cũng như chẳng biết gì về tâm lý lẫn tính cách của họ. Nhưng có sao đâu nhỉ? Họ cũng là người, có tri thức, hiểu biết và biết giao tiếp như cả tỉ người trên thế giới này mà
Con bé vào trước tôi 1 tuần vẫn hay rú lên khi có ai đó nói về giới tính của L "eo, L áh? Ghê chết. Tốt nhất là tránh xa ra kẻo bị lây"
Tôi chẳng bao giờ nghĩ vậy. Có rất nhiều người đang biến Đồng Tính thành một trào lưu, đặc biệt là các bạn trẻ nông nổi, bồng bột, thích thể hiện bản thân, khiến cả xã hội nhìn nhận những người giới tính thứ 3 rất đáng sợ và ghê tởm vì họ làm các bạn trẻ "bị" lây bệnh "bị" suy đồi đạo đức...vv...vv. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Những người LGBT thực sự, họ mất rất nhiều năm để dám sống thật với bản thân và mọi người, thậm chí có rất rất nhiều người cả đời chẳng dám công khai, lúc nào họ cũng live in the closet, phải lừa dối bản thân và xã hội, cố lập gia đình với những người bình thường rồi vẫn sinh con đẻ cái nhưng trong sâu thẳm là cả cuộc đời đấu tranh giằng xé, khổ sở và mệt mỏi vô cùng!!!
Những người đồng tính - họ hay bị xã hội nói rằng họ Bị đồng tính. Không phải vậy, họ Là đồng tính chứ họ không Bị đồng tính. Đồng tính Không phải là Bệnh để nói rằng Bị cả. Và tất nhiên đồng tính không thể Lây. Đó là những thông tin cơ bản tôi cố gắng tìm hiểu về những người thuộc giới tính thứ 3, sau khi quen L :)
07:47 CH 10/07/2014
Phụ nữ khổ cũng là tại thân....đừng nên trách ai...
Chẳng mấy khi có người phụ nữ nhận thức được giá trị bản thân và có lập trường sống rõ ràng như bạn. Nói gì thì nói, người phụ nữ Việt Nam vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nền giáo dục và truyền thống Á đông, họ bị đi theo lối mòn suy nghĩ của cả xã hội đặt ra và ép buộc họ. Ít người như bạn, như tôi thoát ra được cái suy nghĩ đó và sống cho bản thân mình lắm :)

Muốn được hạnh phúc, phải tỉnh táo ngay từ khâu chọn bạn đời, hiện giờ mình cũng hạnh phúc vô cùng vì sáng suốt nên lựa được người bạn đời tốt :)
08:19 SA 10/07/2014
t
Trannguyen112
Hóng
361Điểm·1Bài viết
Báo cáo