Hạnh phúc là có thật. Quan trọng bạn có dám tin không!
Tranh thủ những ngày rảnh rỗi còn lại, tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện tình yêu của cuộc đời mình, ngoài là để tự thỏa mãn sở thích viết lách của bản thân, còn là để tổng kết lại một giai đoạn đáng nhớ và có tính quyết định của cuộc đời và cũng hi vọng câu chuyện của tôi mang đến một tác động tích cực cho những người đọc nó.
Truyện tôi bắt đầu viết vào những ngày đầu năm mới, đến hôm nay mới có thời gian post lên đây.
Tết năm nay là cái Tết đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc mỹ mãn thực sự khi cuộc đời tôi được lật sang một trang mới tươi đẹp. Ở đây, tôi có một người bạn đời tận tuỵ, một tình yêu bền chặt và trên hết là một niềm tin không gì đánh đổ.
Đầu năm mới, tôi muốn kể câu chuyện tình yêu của cuộc đời mình - như một liều doping- để giúp những ai đã từng phải sống trong những ngày đen tối của sự dối trá, lọc lừa, phản bội, mất niềm tin như tôi, hiểu rằng: cuộc đời này luôn đầy bất ngờ, những điều bất ngờ đôi khi có thể đến chỉ sau một cái chớp mắt - hoặc đen tối, hoặc tươi sáng nhưng điều quan trọng là mình phải luôn luôn định vị được giá trị bản thân và giữ vững niềm tin vào cuộc sống, có thế chúng ta mới có thể giữ lòng an yên trong cuộc đời này, ngay cả khi ta chẳng có ai bên cạnh.
Tôi vốn có một xuất phát điểm thuận lợi, gia đình khá giả, có điều kiện, bản thân là người có dung mạo tốt, tư chất thông minh, con người nhanh nhẹn, hoạt bát và có bản sắc riêng. Từ nhỏ đến lớn, đi học, tôi có khá nhiều bạn nam yêu quý và bày tỏ tình cảm nhưng tôi luôn có quy tắc riêng : chừng nào chưa học thành danh lập thì nhất quyết không yêu đương, đặc biệt là tình yêu học trò thì càng tránh xa vì theo quan điểm của tôi - ở cái tuổi bé không ra mà lớn chẳng phải như vậy, nhân cách con người còn chưa định hình rõ ràng thì tình cảm cũng chỉ là nhất thời, chẳng đến bến bờ nào hết, mà tính tôi là làm cái gì cũng phải có mục đích và phải chắc chắn chứ không thích mất thời gian để làm linh tinh nên tôi xác định dẹp hết chuyện yêu đương.
Tôi đã sống và làm đúng theo quy tắc của mình, và tình yêu của tôi đã thực sự đến ngay sau khi tôi vừa tốt nghiệp đại học - đó là một mối tình có sự khởi đầu đầy đam mê và cuồng nhiệt khiến tôi tưởng mình sẽ sống và chết cùng với nó nhưng cũng chính tình yêu đó đã lấy lấy đi của tôi những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết và đẹp đẽ nhất, lấy đi của tôi tình yêu và niềm tin, biến tôi thành kẻ thô lỗ, cục cằn, cực lạnh lùng sắt đá, để đến bây giờ, ngay cả khi đã rất yên bình hạnh phúc bên người bạn đời thực sự, thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi vẫn còn những thoáng rùng mình xót xa.
Tôi xin bổ sung một chi tiết, trước khi tôi gặp mối tình sau đại học của tôi thì vào khi tôi 15 tuổi, bên nhà hàng xóm tôi có bác - chồng mất sớm, con trai con gái đều định cư ở nước ngoài, bác lại có mẹ già yếu ở quê nên bác để lại căn nhà - với những phòng riêng - cho sinh viên thuê. Trong nhóm sinh viên đó, thú thực là tôi chẳng để tâm đến ai nhưng vì có 9 anh đến thuê thì 8 anh cứ hễ thấy mặt tôi thì hoặc buông lời trêu ghẹo, hoặc cố tình phi máy bay giấy, thậm chí bắn chun giấy làm quen thô thiển khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi liệt họ vào thành phần Hạ Đẳng vì văn hóa ứng xử quá kém, dù chỉ là đùa hay có bất kỳ mục đích gì, những kẻ đó không bao giờ tôi thèm nhìn lại dù chỉ bằng nửa con mắt. Chỉ còn duy nhất một người trong nhóm sinh viên thuê nhà đó, sau này tôi biết anh ở một mình một phòng (nhà bác hàng xóm cho thuê 5 phòng), không liên quan gì đến đám người kia, chỉ thỉnh thoảng xã giao vì học cùng trường - anh thường rất lịch sự mỗi khi chúng tôi vô tình chạm mặt trước cửa nhà, thường thì tôi rất khinh đám sinh viên thuê bên nhà đó nên cứ ai ra vào ngôi nhà đó là tôi coi cả một giuộc như nhau, tôi chẳng bao giờ thèm liếc nhìn. Nhưng rồi tôi dần thấy mỗi khi tôi gặp anh, tôi không bị làm phiền bởi những lời khiếm nhã, không bị ai "vô tình" va vào người hay phi máy bay vào, tôi quyết định để hôm nào nhìn thẳng mặt anh này xem bộ dạng có ra người đàng hoàng, quân tử hay không. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi - vì lòng kiêu hãnh lớn - nên không bao giờ muốn khi mình nhìn ai đó mà người ta biết họ đang bị nhìn, tôi tính toán tới lui xem các tình huống va chạm gặp gỡ như thế nào là phù hợp và tự nhiên nhất. Nhưng tính mãi chả ra:))))
Trời chiều lòng nguời, một hôm tôi đi ra ngõ mua thẻ điện thoại cho mẹ, tình cờ anh cũng mua thẻ, đi ngay sau tôi. Lúc tôi đang lúi húi cào thẻ tại quầy thì tiếng anh nhỏ nhẹ ấm áp vang lên: "em cũng đi mua thẻ àh?" Tôi bất ngờ, ngẩng đầu lên....khoảnh khắc đó, tôi ko biết diễn tả thế nào ngoài việc phải thú nhận là tôi chưa từng nhìn thấy một chàng trai Việt nào, có đôi mắt thăm thẳm và hút hồn người đối diện đến vậy. Tôi bị bối rối và dừng hình tầm 2s nhưng ngay lập tức xốc lại được tinh thần và khí phách. Gương mặt tôi lại trở lại vẻ cao ngạo như mọi khi. Tôi lườm anh một cái, ra vẻ " ta đây ko thèm tiếp chuyện với kẻ tọc mạch" rồi bỏ về. Bước chân đi, tôi thoáng thấy anh bật cười, nụ cười dung dị mà sảng khoái vô cùng làm con bé kiêu kỳ như tôi vừa đi vừa hồi hộp vì chưa hết bối rối khi chiêm ngưỡng được "dung nhan" quá mặn mà của anh theo đúng hai tiêu chí phù hợp và tự nhiên, nhưng cũng vừa bực bội vì " thằng dở hơi ko biết nó cười gì mình" Sau này anh kể lại với tôi rằng khoảnh khắc tôi "làm mặt xấu" -nói theo ngôn ngữ của anh- đó, khiến anh bị sét đánh. Anh ko hề thấy tôi chảnh chói đáng ghét mà ngược lại, tự nhiên cảm thấy thích thú vô cùng.
Anh muốn tiếp cận và làm quen tôi. Nhưng anh là người lịch sự, anh không thể hiện tình cảm thô thiển như những anh chàng kia, tôi vẫn nhớ là sau cú chạm mặt đó, trái tim kiêu kỳ của tôi bỗng nhiên cứ ẩn hiện hình bóng và nụ cười của anh hàng ngày: anh cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, nam tính, từ gương mặt cho đến phong thái điềm đạm của anh đều toát lên sự đàng hoàng và rất tự tin. Tôi được trời phú cho khả năng quan sát tốt, sự nhạy cảm và thêm nữa, bố tôi là thầy tướng số nên ít nhiều tôi cũng học được cách nhìn nhận và đánh giá con người. Về phía anh, tôi tin là bất cứ ai gặp anh, nghe giọng nói và cách nói của anh sẽ đều thấy anh là con người chân thật, đáng tin ( người ta vẫn thường nói , xem tướng một con người phải dựa trên ba yếu tố: nhất Thanh Âm-nhị Thần Sắc- tam Hình Hài - với tôi, anh đạt cả 3 )
Phải nói là khi phân tích được các ưu điểm của anh, tôi bỗng thấy hoang mang vì một kẻ lạnh lùng, nguyên tắc, chẳng thèm để ý ai bao giờ - là tôi, thì bỗng nhiên giờ đây lại cứ bị lởn vởn các suy nghĩ về anh suốt. Tôi cũng phải mất một thời gian đấu tranh, tạo dựng đủ các biểu cảm : lạnh lùng, thân thiện, cởi mở hoặc bình thường...để đối phó với các tình huống ngẫu nhiên gặp lại anh, để ko bị bối rối, ngượng ngùng (dù tôi biết là hầu như ngày nào tôi xách xe ra đi học hoặc đi học về thì 90% là cũng gặp anh chuẩn bị đi học hoặc cũng đi học về :)) ) tôi vẫn quyết phải giữ mặt lạnh lùng, và cố gắng xóa tan những suy nghĩ về anh, chỉ lao vào học và học, ko được ngơi phút nào. Tôi sợ nghĩ về anh nhiều quá sẽ làm tôi mềm lòng mất.
Một ngày như mọi ngày, khi tôi cho xe ra đi học và vẫn thường gặp anh cũng mở cửa cổng đi học, như mọi khi, tôi nhảy lên xe và lao vụt đi, để ko phải nhìn vào mắt anh, để con tim không bị xao động... thì hôm đó tôi bị sao quả tạ chiếu, đi được chục mét, xe tôi tuột xích, tôi đang đà phóng hối hả, bỗng chới với rồi chẳng duyên cớ gì tự nhiên đổ xe cái rầm, người rơi bịch xuống đất như quả mít rụng, nhưng lúc đó trong đầu tôi ko bận tâm đến cái xe hỏng hay lo lắng sẽ bị muộn giờ học, mà chỉ nghĩ được là "thôi chết rồi, phải làm thế nào đi thật nhanh ko hắn ta tới nhìn thấy cảnh này thì mình xấu hổ chết mất". Chưa kịp thu dọn hiện trường thì anh đã thong thả tiến tới, mỉm cười nhẹ nhàng và bảo để anh giúp cho, tôi mặt mũi đỏ lựng lên vì ngại ngùng, ko nói câu nào. Anh mắc xích xong, tôi cố trấn tĩnh nói ba tiếng "em cảm ơn" chắc nịch rồi lại lao lên xe phóng vút đi. Tôi lại thoáng thấy anh bật cười. Nụ cười lại làm lòng tôi thổn thức trong ấm ức khôn nguôi.
Sau đấy rồi tôi cũng phải lịch sự với "ân nhân" của mình hơn, thỉnh thoảng gặp, tôi biết nói lời chào. Đến một ngày, anh bỗng nhiên đưa tôi 1 mẩu giấy nhỏ ghi vỏn vẹn địa chỉ email của anh, anh bảo cần trao đổi hay cần anh giúp đỡ gì thì có thể hỏi anh qua email, cấp 2 anh học chuyên văn và cấp ba anh học chuyên Lý vì vậy mọi kiến thức liên quan đến khối tự nhiên hay xã hội anh đều có thể giải đáp. Tôi cầm địa chỉ của anh nhưng lòng kiêu kỳ, suốt mấy tháng liền ko buồn add nick, đến một ngày, khi gặp anh trước cổng nhà, anh nói với tôi :"em àh, ngày mai anh chuyển nhà trọ, em add nick hôm trước anh đưa em để giữ liên lạc nhé!"
Tôi bất ngờ, não bộ chưa kịp ghi nhận thông tin để giải phóng ra cảm xúc, chỉ ớ người ra rồi sau đấy đáp như 1 con rô bốt :" Vâng"
Anh chuyển đi đúng vào đợt tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, lên cấp 3. Nghĩa là suốt 2 tháng liền tôi ôn thi, tôi chẳng động gì đến cái email anh đưa mặc dù cũng có lúc tôi bỗng thấy nhớ anh cồn cào, muốn add nick để được gặp lại anh ngay lập tức (nhưng lúc đó nhà tôi chưa có Net, muốn chat chit gửi mail thì phải đi ra hàng) tôi vẫn quyết định phải thi cử xong xuôi rồi muốn làm gì thì làm.
Thi xong tôi xả hơi đi chơi nửa tháng, đồng nghĩa với việc 2.5 tháng rồi anh ko thấy tin tức gì từ tôi :D (sau này anh bảo, đó là những tháng ngày anh sống trong phập phồng hết hi vọng rồi lại thất vọng, mỗi khi có người bạn nào add nick anh, anh đều tưởng là tôi nhưng đợi mãi hóa ra chẳng phải :D)
Cũng đến ngày tôi nghiêm túc đi ra hàng Net trong tâm trạng hồi hộp để add nick anh, add xong tôi gửi anh email, ngắn gọn giới thiệu tôi là ai (đề phòng anh quên) và thông báo là tôi đã thi xong nên giờ mới có thời gian để trò chuyện cùng anh. Anh cũng reply ngắn gọn, niềm vui được ẩn giấu sau những con chữ, anh nói rằng anh đã đợi tôi mãi, và giờ anh rất vui khi bắt lại được liên lạc với tôi.
Tôi phải kể chi tiết về con người này vì anh là người đóng vai trò quan trọng trong suốt thời hoa niên của tôi, sau này khi tôi và anh có cơ hội trao đổi với nhau và hiểu nhau nhiều hơn thì anh lúc nào cũng là hình mẫu người đàn ông mà tôi hướng tới: thông minh, bặt thiệp, nhẹ nhàng, tình cảm, hóm hỉnh nhưng vẫn rất nghiêm túc, đứng đắn, chân thành, sâu sắc, và vô cùng tinh tế. Nói hơi quá thì tôi coi anh như kim chỉ nam cho tiêu chí những người đàn ông tôi lựa chọn sau này.
Tình cảm của tôi và anh lúc đó đẹp và trong sáng vô cùng, chúng tôi chỉ trao đổi với nhau về công việc học tập, các vấn đề khác trong cuộc sống, chưa bao giờ và chưa khi nào tôi hoặc anh nói rằng "nhớ" hay "thích" người kia nhưng dường như trong lòng mỗi người đều tự hiểu và đều giữ những cảm nhận đó cho riêng mình.
Mối quan hệ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" của tôi và anh cứ như vậy cho đến 3 năm sau, khi tôi đang là nữ sinh lớp 12 thì một ngày, anh thông báo anh nhận được học bổng đi du học Mỹ. Suốt 3 năm quen biết nhau, kể từ khi anh chuyển nhà trọ, tôi và anh chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần vào ngày trước khi anh ra sân bay dù nhà trọ mới của anh ở cách nhà tôi có 1km và dù anh cũng vài lần đề nghị gặp mặt. Lý do tôi ko gặp anh vì tôi sợ, tôi sợ bố mẹ tôi biết chuyện (hồi đó tôi nhát lắm, bố mẹ mà quát bảo ko được yêu đương vớ vẩn là tôi sợ dúm dó, có khi sẵn sàng tuyệt giao ngay), sợ gặp anh rồi về lại nghĩ đến anh nhiều hơn, sẽ khiến việc học bị xao nhãng.
Ngày cuối, tôi nhớ là tôi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, quần âu và áo trắng tinh khôi đến gặp anh, anh nhìn tôi ngỡ ngàng trong giây lát rồi rất nhanh, lấy lại phong độ, mỉm cười và trao cho tôi 1 món quà. Tôi cũng vội vàng đưa quà của tôi cho anh và nói nhanh gọn :" em chỉ gặp anh được mấy phút thôi, em phải về nhà cho đúng giờ không sẽ bị mẹ mắng" (tôi thề là hồi đó tôi sợ bố mẹ như sợ cọp, ngoài bố mẹ ra thì tôi chả biết sợ ai hết :D) anh cũng bất ngờ khi nghe tôi nói vậy, rồi anh lại bật cười, và rồi anh lại ngây người ra ngắm tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sâu thẳm nội tâm thì đang phải cố gồng lên, chống chọi với vô số cảm xúc "tiêu cực": ngại ngùng, thẹn thùng, bẽn lẽn, để nói rành rọt được một câu :"thôi em về đây, chúc anh đi may mắn"
Anh vội nói:" để anh đưa em về". Tất nhiên tôi ko đồng ý, vì lại sợ mẹ hoặc hàng xóm bắt gặp. Anh hứa anh sẽ dừng xe ở ngõ dưới, sẽ ko có bất cứ hành động nào đi quá để mọi người hiểu lầm. Tôi chấp nhận nhưng lòng vẫn lo lắng vô cùng.
Xuống xe, trời lúc đó nhập nhoạng tối, ngõ dưới không một bóng người, anh bỗng yên lặng. Tôi chào anh và định quay ngoắt đi thì anh nói, giọng anh điềm tĩnh, trầm và ấm:" cho anh nắm tay em một lần nhé". Tôi quá bối rối, chưa kịp trả lời thì anh đã cầm lấy tay tôi (lần đầu tiên tôi có sự va chạm với một người khác giới :D, cảm giác bay bổng cho đến vài tháng sau :D) nhưng lúc đấy vì quá sợ nên tôi nắm chặt tay, anh chỉ cầm được mỗi cái cổ tay :D sau đó anh chợt vuốt tóc tôi, tôi ngại ngùng luống cuống làm anh phải dừng lại, anh thở mạnh một cái rồi nói:" năm nay là năm cuối cấp của em, anh chúc em học và thi tốt. Anh biết em là người rất nguyên tắc nhưng cũng đừng vì việc học mà dừng liên lạc với anh nhé. Phải cập nhật cho anh thông tin về em thường xuyên đấy" - Tôi lúc đó chỉ biết rằng, anh cũng có cảm tình với nhưng không nghĩ rằng anh lại yêu tôi nhiều đến vậy, sau này khi có cơ hội gặp lại, trong cuốn sổ kỷ niệm của tôi tặng anh, tôi thấy anh viết một dòng chữ "Mọi chi tiết về cuộc đời em đều đáng giá và có ý nghĩa với tôi."
Chúng tôi chia tay nhau như thế, tôi thì vội vã rảo bước đi, còn anh cứ đứng lại lưu luyến mãi. Chúng tôi, ở thời điểm đó đều có quá nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu phải hướng tới nên nói gì/ hứa hẹn gì với nhau cũng là quá sớm.
Phải thú thực là khi anh đi, tôi bị lơ ngơ như người mất hồn suốt 1 tuần, cảm xúc rất khó tả. Buồn vì anh đi khá lâu, 5 năm - một khoảng thời gian khá dài, đủ để làm thay đổi thân phận, địa vị, cái nhìn về nhân sinh quan trong một con người, trong đầu cứ tự hỏi chẳng biết sau này anh trở về thì mình sẽ như thế nào, anh sẽ như thế nào, tình cảm liệu còn đẹp như lúc này không. Tuy nhiên cũng thấy vui vì biết là anh đi như vậy, khi trở về tương lai sẽ xán lạn lắm, lúc đấy mình cũng ra trường đi làm, chín chắn rồi, mình với anh nếu lấy nhau chắc sẽ sống hạnh phúc.
Nhưng đời không là mơ...
Bản tính con người tôi là một người cầu toàn đến mức khó chịu, luôn yêu cầu mọi thứ phải rạch ròi, rõ ràng đến mức tuyệt đối. Tôi còn có điểm yếu là nóng tính, khó kiềm chế, ương ngạnh và không dễ bị khuất phục.
Anh hiểu tính cách đó của tôi hơn ai hết, trong suốt những năm quen biết nhau, chúng tôi có những mâu thuẫn về quan điểm, lối sống, đôi khi là cãi vã gay gắt, thường thì anh luôn yên lặng để tôi nói, tôi thì chẳng bao giờ chịu xuống nước mà toàn chỉ trích rất gay gắt (đã nói tôi là tuýp người tuyệt đối mà) khiến anh luôn phải là người dịu giọng trước. Khi tôi vào năm đầu đại học, tôi không nhớ tôi với anh tranh luận vấn đề gì đó rất to tát và vì tự ái cá nhân mà tôi quyết định dừng mối quan hệ với anh. Sau đó anh gọi điện không được nên đã gửi tôi email thổ lộ rằng "Em có một vị trí rất quan trọng trong anh - anh vẫn luôn nhớ về em - một cô gái tuy ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng thông minh, cá tính và cũng là một người rất tình cảm. Anh không muốn mất em. Anh mong em tiết chế bớt tính nóng nảy để mối quan hệ được tốt hơn"
Tôi cảm động trước sự chân thành của anh nên đã suy nghĩ lại. Mối quan hệ kéo dài được thêm 2 năm sau đó, khi tôi học năm 3 đại học thì gia đình anh gặp sự cố, anh về nước để giải quyết việc gia đình, trong thời gian đó chúng tôi đôi khi có mâu thuẫn, nhưng vì stress từ gia đình khiến anh trở nên mất kiên nhẫn với tôi. Mà tôi thì cũng không hạ cái Tôi của mình xuống được nên dần dần giữa chúng tôi có một cái hố sâu rất to, ngăn cách hai tâm hồn và rồi kết cục là liên lạc thưa dần. Tình cảm của chúng tôi chưa một lần được bày tỏ, giờ rơi vào hoàn cảnh này thì ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tôi quyết định quên anh đi.
Trong những năm sinh viên sau đó, tôi quen biết thêm rất nhiều những chàng trai khác, với tôi, họ đều là những người tử tế và rất tốt nhưng như tôi đã nói, tôi không phải tuýp người dễ xiêu lòng, tôi luôn có những tiêu chí và nguyên tắc cụ thể cho mình. Với những chàng trai tôi gặp sau này, tôi luôn cảm thấy họ thiếu một chút gì đó. Chàng thì không có sự hóm hỉnh, chàng thì thiếu thông minh, chàng thì hơi nhạy cảm thái quá, có chàng thì lại hoa mỹ quá nhiều, nói tóm lại tôi vẫn bị cái bóng của người cũ ám ảnh, tôi thề rằng nếu ko gặp được người thứ 2 hơn anh thì tôi sẽ không lấy chồng.
Nhưng như tôi đã nói ở trên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, nó muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa không ngừng. Những thành trì được xây bằng nguyên tắc và tiêu chí của một người cứng rắn như tôi cuối cùng cũng không đứng vững được cho đến ngày định mệnh hay ngày duyên số, khi tôi gặp người yêu (trên danh nghĩa) đầu tiên.
Tôi sẽ không quên được ngày tôi lên thuyết trình trong lễ bảo vệ tốt nghiệp. Tôi được đánh giá là một sinh viên rất có triển vọng với điểm GPA gần như tuyệt đối, ngoại hình đẹp và phong thái tự tin. Trong nhóm khách mời (gồm các CEOs, CFOs, General Directors...) tôi lọt vào mắt xanh của 4/5 nhà tuyển dụng. Và tôi đã chọn cho mình một vị trí phù hợp (trong các vị trí được offer) tại 1 tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi nhớ đó là buổi sáng ngày thứ 2, ai cũng tất bật, gấp gáp với công việc của tuần mới. Tôi còn cuống quýt nữa vì lỡ tắt chuông...