- Bạn vào topic EQ: EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 10)- Bạn tham khảo và tìm hướng đi cho mình đi bạn ah. Không biết bạn bao nhiêu tuổi có lẽ còn trẻ lắm hả sao bạn lại chịu đựng nhiều như vậy. Bạn ko thương bản thân mình thì ko ai thương bạn đâu. Nhà chồng tệ, con hư, chồng cũng tệ nốt lại còn đi biền biệt nữa.. hic... Bạn thà về nhà mẹ đẻ ở làm single mum mình thấy còn tốt hơn nhiều so với bây giờ đó bạn. Chồng và gd c chỉ là người dưng nước lã, khác máu tanh lòng bạn à. Bạn hy sinh cho họ, nhường nhịn họ, nuôi dạy cháu của họ nhưng họ cũng ko coi trọng bạn đâu.- Quan niệm của mình là mình sẵn sàng hy sinh (có giới hạn) để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng anh ta phải chứng minh được anh ta xứng đáng cái đã. Cha mẹ sinh mình ra sao lại để mấy ông bà già khùng điên vô học chửi mình vậy chứ bạn??? Mình nhịn đến một lúc nào đó thôi. Làm quá quắt thì mình cũng chửi thẳng vào mặt ***eo' sợ thằng nào con nào cả! Già mà cư xử vô văn hóa với mình thì mình cũng chơi luôn. Nhưng lúc đó là xác định dứt khoát với mấy con người đó nhé bạn. Bạn phải tự đặt ra cho mình giới hạn của sự chịu đựng chứ. Ai vượt qua giới hạn đó bạn phải cho nó biết tay. Mình cần ***eo' gì cái gia đình chó đó chứ. Hic bức xúc wa.
Vâng, em cũng nghĩ mình là người đàn bà rất nghiêm túc. Đôi lúc cùng thèm có một bờ vai, để em dựa vào san sẽ cùng em,hoặc khi em khóc có ai đó có thể nghe hoặc điện thoại của em. Nhưng em không dám, vì sợ gia đình biết đợc(già đình em khá gia giáo), sợ con em sau này nghĩ gì về em...
- Nhà chồng mình gốc Nghệ. Trước khi mình lấy chồng,nhiều anh chị, cô chú lớn tuổi khuyên mình ko nên lấy anh này vì lối sống của người miền Trung gia trưởng, khắc nghiệt và keo kiệt lắm (xin lỗi nếu trong forum có những bạn ở đó, mình cũng hiểu là ở đâu cũng có người nọ người kia chứ ko có ý phân biệt vùng miền). Mình vỗn ko có nhiều kinh nghiệm sống, ko va chạm nhiều. Mình cứ nghĩ đơn giản là mình sống hiếu thuận với bố mẹ, vun vén cho gia đình thì người ta sẽ yêu thương lại mình.
- Khi bị xúc phạm, mình cũng đã nghĩ như bạn đó, nhưng mình đã nhịn nhục vì mình nghĩ về con. Con mình còn nhỏ lắm, mới gần 3 tuổi thôi, cháu chưa hiểu đúng sai nên bướng bỉnh. Được ông bà chiều, mẹ mắng con dạy con là chạy ra xỉ vả mẹ, nên sinh ra coi thường, ko nghe lời mẹ. Mình cũng biết cứ theo đà này thì con sẽ hư... Nhưng dọn ra ở riêng thì hiện tại mình chưa mua được nhà, thu nhập công chức vừa đủ thuê nhà thì sao có điều kiện ổn định cho con. Bỏ đi mang theo con để con bơ vơ, vất vả thì mình ko dám; còn bản thân mình thì đâu có xá gì. Mình ở HN có 1 thân 1 mình thôi, bố mẹ lại ở xa ma
- BMC mình ỷ thế có nhà cửa, nghĩa là con dâu phải phục vụ cả BMC và chị chồng (chưa chông), chồng mình, ông con nữa. Mình bụng bầu to đùng đứng rửa bát MC thấy bình thường; còn con gái bà rửa bát là bà ra ngấm vào nguýt với mình, xuýt xoa thương con "vất vả".