Mình cảm thấy rất buồn, chỉ muốn khóc ròng cho nhẹ lòng. Vậy mà mình lại sợ khóc nhiều, ngày mai mặt mũi sưng húp, đến cơ quan lại có những người rì rầm sau lưng mình tại sao, tại sao...


Bố chồng, lại một lần nữa bố chồng mình mắng đồ vô học, mất nết; mày cút đi; tao cấm mày không được hành hạ cháu tao... Mình ko hiểu sao những lời đó có thể thoát ra từ một một ông giáo đã từng dạy dỗ bao người. Mình bảo: Ông là bố, con là con, ở đây toàn người được học hành ông đừng nói những câu như thế. Đến bố mẹ mình, đã hi sinh cho mình biết bao nhiêu cũng ko bao giờ chửi rủa mình như rác rưởi thế. "Một lời nói, một đọi máu". Lần này là lần thứ 3 ông chửi rủa mình như ở ngoài chợ. Mình đã nhịn nhục, nhưng biết đến bao giờ những vết thương trong lòng sẽ mờ đi, người ta có thể quên đi một sự xúc phạm.


Mình thương bố mẹ. Bố mẹ đã hi sinh mồ hôi, nước mắt, sức khỏe để nuôi dạy con gái có ăn có học, có công việc và sự tôn trọng của tất cả đồng nghiệp, bạn bè- trừ bố mẹ chồng- để đi LÀM DÂU, để đi chuốc lấy sự xỉ vả của những kẻ chẳng nợ nần gì một xu. Họ ko nuôi mình ngày nào, tại sao lại cho mình cái quyền được nhục mạ và xúc phạm người khác...


Con, thằng đích tôn, thằng bé bướng bỉnh lợi dụng sự cưng chiều của ông bà để ăn vạ, cũng xông vào đánh mẹ, đuổi mẹ đi...Dù rằng sau đấy chính nó lại ôm lấy mẹ mà khóc giữ chân mẹ.


Chồng, từ khi lấy chồng quan hệ tình dục đếm trên đầu ngón tay. 3 năm rồi, sau vài lần đầu tiên mình có bầu rồi sinh con, rồi mệt mỏi sau khi nuôi con...ko còn ham muốn đã đành; nhưng anh chồng cũng ko có nhu cầu gì, 1 năm có cố thử 1-2 lần cũng ko làm được gì, giờ thì đi học xa biền biệt. Mẹ bảo mình có lẽ nó bị yếu sinh lỉ rồi con ạ, khổ thân con! Nhưng mẹ ơi, con đã bao giờ biết đến hạnh phúc về tinh thần, cực khoái về tình dục khi bước chân đi làm dâu. Con chưa biết con thiệt thòi với các chị em khác như thế nào về chuyện đó. Chẳng dám nói, chẳng dám chia sẻ...