Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Chào các chị !
EM tàu ngầm trong topic này từ lâu rồi, nhưng chưa dám lên tiếng gì, chỉ đọc và suy ngẫm thôi. Em phục lăn chị MTCT, không biết chị có theo đạo phật hay đọc sách của nhà Phật không nhưng em thấy triết lý của chị rất gần với triết lý của Phật. Tất cả những gì chị viết, nhất là 2 bài dài nhất gần đây em đều thấy đúng. Nó cho em cái nhìn khác về hôn nhân và thấy rằng mình cần phải nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. Tặng hoa chị nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
09:03 SA 02/03/2011
Có mẹ nào hay cảm thấy buồn thì vào đây chia sẻ
Mình cũng đang buồn quá, lên đây bán than đây. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo mình số sướng, chồng chiều, kiếm nhiều tiền, không phải lo nghĩ gì. Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mình đang cảm thấy bế tắc quá. Mình thấy mình với chồng ngày càng xa cách, lâu lắm rồi hai vợ chồng không nói chuyện đúng nghĩa với nhau. Chồng đi làm về, ăn xong, lên giường ngủ ngay, vì mệt mà. Còn lại vợ với hai hàng nước mắt lăn dài. Nhiều đêm như thế khiến mình cảm thấy không còn muốn tâm sự, nói chuyện gì với chồng nữa. Hai vợ chồng dường như chỉ còn mối quan tâm chung là con thôi.
Chồng mình giờ muốn mình đẻ thêm 1 đứa nữa, nhưng mình chưa muốn vì thấy sao bấp bênh quá. Không biết cuộc hôn nhân này sẽ ra sao.
06:17 CH 14/11/2010
Ôi mẹ chồng! Không đội trời chung ...
Thực ra bây giờ số lượng BMC tân tiến tăng vọt rồi. Số lượng MC mà gọi là thực sự quái và ác thì cũng chỉ còn ít thôi.
07:53 CH 23/10/2010
Buồn quá khi chồng hà tiện
Bó tay với anh chồng này. Tiền của mình tiết kiệm đã đành, đến tiền của bố mẹ vợ còn muốn xía vô thì bó tay rồi. Như vậy thì bạn cứ từ từ hãy có con. Nên sống với chồng 1 thời gian nữa, xem thế nào đã.
07:34 CH 23/10/2010
làm thế nào để hòa hợp chị em dâu đây, các mẹ...
Nói thì vậy nhưng nhìn những gia đình khác chị em dâu hòa thuận, thương yêu nhau, mình thấy thèm và buồn lắm.Lại ao ước....
07:31 CH 23/10/2010
Ôi mẹ chồng! Không đội trời chung ...
"Chung sống hòa bình - dần dần nảy sinh tình cảm". Theo mình đây là phương châm chuẩn nhất, và cần thiết nhất mà mọi MC và con dâu nên áp dụng nè.
Tình cảm nảy sinh trong quá trình chung sống. Không có lý gì mà ngày 1 ngày 2 đã bắt một đứa con dâu vừa mới về nhà chồng phải yêu BMC như BMD, coi nhà chồng như nhà mình, hết lòng phụng dưỡng, săn sóc, hoặc ngược lại bắt BMC yêu con dâu như con gái ngay được.Ngay đến 1 đôi yêu nhau còn cần có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu nữa mà. Mà đôi yêu nhau còn được tự do lựa chọn đối tác, chứ BMC đâu có được chọn con dâu và ngược lại. Chính vì thế, chung sống hòa bình, thông cảm cho nhau những sự khác biệt là yếu tố kiên quyết để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa MC-CD.
07:29 CH 23/10/2010
làm thế nào để hòa hợp chị em dâu đây, các mẹ...
Đúng đấy, đừng để ý nhiều quá mà lại buồn lâu. Cái gì cũng phải từ hai phía. Một tay không thể làm nên tiếng vỗ. Mình cứ cư xử đúng mực, đúng vai trò của mình là được.
05:19 CH 23/10/2010
Ôi mẹ chồng! Không đội trời chung ...
Hí hí, em e rằng sau này con dâu em cũng lập topic xả stress trên wtt , em bít em chắc chắn là mẹ chồng, cũng như bao mẹ chồng khác...em xin hứa với (các) con dâu tương lai của em, sẽ cố gắng là một mẹ chồng tốt hơn mẹ chồng của các bạn chúng nó...một chút.:Laughing:

ha ha, thế là có bạn giống mình rồi. Mình chả tin mình lại có thể trở thành mẹ chồng tốt, coi con dâu như con gái như các mẹ ở trên WTT này mong đợi. Sau này mình sẽ cho con dâu 2 lựa chọn:
1. Ở riêng, chúng mày tự lo cuộc sống của chúng mày. Ông bà ko can thiệp nên cũng ko giúp đỡ gì hết. Không có chuyện chăm con cháu rồi đến lúc làm ko vừa ý chúng mày chúng mày lại lườm nguýt, chê bà ở bẩn với không khoa học. (Kiểu này nó lại lên WTT chê mẹ chồng sống không tình cảm, vô tâm).
2. Ở chung, chăm con cho chúng nó, kiểu gì chả có tý soi con dâu, chả có bất đồng. (Nó lại lên WTT chê mẹ chồng khó tính hay soi, Ác nữa chứ)
Vì thế từ bây giờ đã suy nghĩ xem nên làm MC ác hay MC không tình cảm đây.:Drooling:
05:12 CH 23/10/2010
làm thế nào để hòa hợp chị em dâu đây, các mẹ...
rước đây, mình cũng rất đau đầu với vụ này. Mình là em dâu, chị ấy là chị dâu. Trước ngày cưới, mình chỉ lo qh với BMC thế nào, chứ không hề nghĩ qh với chị dâu thế nào vì mình cũng nghĩ 2 chị em đều là phận dâu con, nghĩa là cùng 1 chiến tuyến. Ngờ đâu...trước ngày cưới, một hôm chồng mình bảo là mẹ có nói với anh, góp ý với em khi em tới nhà phải chào cả chị dâu nữa. MÌnh chết điếng người, còn giận lây sang cả chồng. MÌnh bảo anh nghĩ em thế nào? Tới nhà người khác, osin nhà người ta em còn chào huống chi là chị dâu. Anh nói với em thế, khác nào anh cũng nghĩ em không biết phép tắc.
Chuyện đó rồi cũng qua đi, mình cũng không để ý nhiều lắm vì nghĩ hiểu nhầm chút thôi, mình chào bé, chị không nghe thấy nên nghĩ mình không thèm chào chị. Nhưng có lẽ đó là khởi đầu cho cả một chuỗi những ngày căng thẳng của hai chị em sau này.
Sau ngày cưới, mình đi làm không ở quê, cũng là gần tới Tết nên cũng không có dịp gặp chị. Tới tận ngày mùng 1 Tết là lần đầu tiên gặp lại sau ngày cưới. Buổi sáng hôm mùng 1, cả nhà về quê chơi, chị dâu ra đón tay bắt mặt mừng, chúc tụng tưng bừng, nhưng chị tuyệt nhiên không thèm trả lời những lời chúc của mình, không nói chuyện, không hỏi han, không gì cả. TỚi bữa ăn, chị tránh xa chỗ mình ngồi, coi mình như vô hình. Tình hình đó tiếp diễn cả 1 năm trời sau đó.
Lúc đầu mình cực sốc, cứ tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì? Tại sao 2 chị em đáng lẽ ra là hoà thuận thương yêu nhau mà lại ra thế này? BMC mình cũng nhận thấy những căng thẳng trong quan hệ 2 chị em. Ông bà ra sức kết nối, dàn hoà, tạo lập mối quan hệ giữa hai chị em nhưng không có kết quả. Mình thì bức xúc vì ko có chuyện gì mà tự dưng chị lại thế, và mình nghĩ chị đã về làm dâu trước mình một thời gian, lại là chị dâu, chị không dẫn dắt, chỉ bảo em thì thôi, lại còn gây khó khăn cho nhau. Còn chị dâu thì mình không biết chị nghĩ thế nào, nhưng chị vẫn coi mình như vô hình, chào ko trả lời, hỏi không nói, lúc nào cũng tránh mình như tránh tà. Có lúc mình buồn tới mức phát khóc lên, sau đó là bực dọc. Lúc đầu mình còn cố gắng hoà giải, quan tâm tới chị, nhưng sau đó cảm thấy mệt mỏi,kiệt sức và chán nản. Đã vậy họ hàng nhà chồng còn cho rằng mình học cao hơn chị nên kiêu, còn thuyết giảng 1 hồi là nhà này ai phải giữ phận nấy, em phải ra em. Dù em có giỏi giang tới đâu cũng vẫn là phận em. Mình chỉ vâng dạ, không thanh minh,không giải thích, nhưng trong lòng buồn vô hạn. Và lại tự hỏi vì sao ra nông nỗi này.
Thời gian sau, BMC mình nhờ mẹ đẻ chị dâu tác động, thế là chị bắt đầu có vẻ không còn coi mình là người tàng hình nữa. Mình cũng cố gắng hoà nhập hơn và bớt suy nghĩ hơn. Nhưng mối quan hệ chị em dâu vẫn là theo kiểu khách sáo. Gọi là chào nhau cho có lệ. Chị chẳng bao giờ tới nhà mình chơi,cũng như không bao giờ cho con chị tới nhà mình. Đến nước này, mình bắt đầu thả trôi mọi sự. Không suy nghĩ, không dằn vặt mình nữa, tự dưng mọi chuyện lại trở thành nhẹ nhàng. MÌnh không còn hỏi vì sao lại thế, mình đã làm gì mà tới cơ sự này. Mình bắt đầu đặt địa vị mình vào chị ấy, và có thể thông cảm phần nào. Có lẽ do hai chị em xuất phát từ 2 môi trường sống khác nhau quá, suy nghĩ lại khác nhau dẫn tới những hiểu lầm không đáng có. Và có lẽ, do chị ấy cũng phần nào mặc cảm không bằng mình, vì thế những biểu hiện vô tư của mình làm chị ấy suy nghĩ và cho rằng mình là đứa không ra gì.
Cho tới hiện giờ, mối quan hệ 2 chị em mình vẫn không thể thân thiết được. Chì dừng lại ở chào hỏi xã giao nhưng mình vẫn không hề ghét chị ấy. Mình tập nghĩ thoáng hơn, và vẫn cố gắng xích lại gần chị ấy hơn. Có thể việc đưa mối quan hệ này tới mức thân nhau như chị em gái mãi chỉ là viễn cảnh, nhưng mình không còn cảm thấy áy náy, bứt rứt và khó chịu như ngày xưa nữa. Và mình tâm niệm mình cứ sống sao không hổ thẹn với lòng mình là được. Chỉ đôi lúc thương chồng, nhà có hai anh em trai, bây giờ còn bố mẹ còn năng đi lại,, sau này bố mẹ mất, 2 chị em dâu mà không yêu quý nhau, thì hai anh em trai cũng thành xa cách.
03:14 CH 22/10/2010
Ôi mẹ chồng! Không đội trời chung ...
Em đang có con trai, chắc sau này cho con ở riêng quá. Con dâu mà ở gần mình, chắc kiểu gì cũng oán mình giống các mẹ oán MC ở đây mất. Hu hu, nhưng thế thì coi như mất con còn gì. Bao nhiêu công sức, tâm huyết nuôi nấng nó thành người, nó đi lấy vợ, thế là hết.
11:11 SA 22/10/2010
Ôi mẹ chồng! Không đội trời chung ...
He he, chuyện coi con dâu như con gái thì hơi bị khó, thưa các mẹ. Mẹ nào phát biểu sau này thương con dâu như con gái em tin là do bây giờ chịu cảnh MC khó tính nên ao ước và có tý phát biểu liều thôi. Chứ sau này có con dâu chắc chắn chẳng thương được như con gái đâu.
Mình đẻ con ra, thương con hơn thương bản thân mình, nó là máu mủ ruột già với mình mình coi nó là lẽ sống, là tương lai là niềm hi vọng của mình. Vậy cớ gì mình lại thương một đứa từ trên trời rơi xuống như con mình được? Chỉ có thể quý nó, yêu nó chứ không thể yêu nó như con ruột mình được. (trừ khi con ruột mình cầm dao chém mình, đối xử với mình như kẻ thù, còn con dâu lại hết lòng thương yêu kính trọng mình- mà trường hợp này lại ko phổ biến, không thuộc trường hợp các bác đang comment ở đây).
Chính vì thế, dù BMC em cực tốt, ông bà cực thương em, và có nói coi em như con gái em vẫn chả dám tin là ông bà thương em như con trai ông bà. Và sau này em sẽ làm mẹ chồng, em cũng chả tin em có thể yêu con dâu như thằng con trai nhà em.
Mình phải đặt mình vào địa vị ông bà thì mới có thể thông cảm cho ông bà được.
11:08 SA 22/10/2010
mẹ chồng ở bẩn
cả cho cháu uống thuốc cũng thế, trong lọ thuốc có sẵn 1 cái thìa nhựa có chia ml, mỗi lần đong thuốc xong phải rửa sạch, rửa cả thìa lẫn cốc pha thuốc,nhưng bà chẳng rửa, cứ để thế cho kiến nó bu, rồi lại lôi ra đong thuốc cho cháu uống. Bó tay.
10:46 SA 22/10/2010
mẹ chồng ở bẩn
he he, MC mình thì cực chăm chỉ, chăm làm, tiết kiệm. Mình chả chê được mẹ chồng mình ở bẩn vì mình còn luộm thuộm hơn. Phòng ốc cũng thi thoảng mới ngăn nắp. Nhưng có 1 điểm mà mình không thể hiểu nổi mc mình,bà chuyên dùng chậu tắm của các cháu để lau nhà. MÌnh góp ý mãi ko được, mua tặng bà 1 cái xô để lau nhà. Bà vẫn không dùng, cứ lấy chậu tắm để lau nhà, mà nhà nào có sạch. Hu hu, mỗi lần tắm cho con em lại phải magn chậu đi cọ xà phòng vài lần. Nhưng những lần bà tắm cho con bà cứ vậy mà diễn. Chưa biết cải thiện kiểu gì.
10:44 SA 22/10/2010
Haizz.. Mối quan hệ với sếp..
Mình rất thông cảm với bạn, vì mình từng gặp tình huống như thế rồi. Mình đã hết sức ý nhị, nói khéo là không muốn thế, nhưng Sếp vẫn không tha, thỉnh thoảng đòi cầm chân tay/. Đến một hôm đòi cầm tay mình nói thẳng là ko thích thế, nếu còn tiếp tục thì có lẽ khó nhìn mặt nhau. Thế là từ đó hết hẳn, lại là Sếp và nhân viên.
06:43 CH 20/10/2010
Tâm sự thôi !

Giống câu chuyện nhà mình, chỉ vì những câu nói rất vô tư của mình,vì mình cũng hay tâm sự và nói chuyện với mẹ chồng, nhưng mẹ chồng cứ để ý và vận vào người và rồi khóc lóc kể lể với chồng mình...Cuối cùng là chồng mình chán gia đình... Đi cặp bồ cho đỡ chán...Hehhehe
Trong khi chị dâu cả nhà mình cứ im, chỉ giao tiếp các câu cần thiết, bố mẹ chồng không hài lòng nhưng không có lý do gì để bắt bẻ cả vì có nói gì đâu...Không hài lòng nhưng vẫn khen chị ấy khôn...Vậy mình phải học thôi...
Sóng gió đi qua, mình ngộ ra rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không đơn giản như mẹ chồng mình vẫn nói " Mẹ coi con là con gái" Để mình sống vô tư được đâu...
Giờ biện pháp của mình là thu mình lại...Lúc đi làm nói " Con chào bố mẹ con đi", Lúc về cũng nói " con chào bố mẹ con về". Lúc ăn cơm, "con mời bố mẹ ăn cơm". Đây là cách mà thằng em họ mình, đã gần 50 tuổi rồi bày cho...
Hết, còn lại là ai hỏi gì thì nói thế...Có gì bức xúc thì trình bày lên Phường...hehheeh
Thế nhưng lại hay đấy...Mọi người sống dễ chịu hơn....

Mình đồng ý với mẹ này. Trường hợp nhà mình thì ko giống thế, không phải BMC mà họ hàng nhà chồng. Có lúc mình đã cảm thấy thật hạnh phúc vì có họ hàng nhà chồng tình cảm, quan tâm lại tâm lý nữa. Khi đó mình đã rất tự hào vì mình có được 1 đại gia đình hạnh phúc đến thế. Thế rồi, mình cũng vô tư, tâm sự với họ hàng nhà chồng những tâm tư suy nghĩ của mình. Những tâm sự này hoàn toàn rất chân thành, lo lắng cho mọi người. Nhưng sau đó thì sao, mọi lời nói của mình đều được bóp méo đi. MÌnh biến thành một người hám của, sống không ra gì. Mình đã mất một thời gian buồn bã, cứ tự hỏi tại sao lại thế. Mình chân thành thế, đổi lại được cái gì đây? Cũng may chồng mình hiểu mình và chứng kiến tận mắt, nghe tận tai những việc bị bóp méo nên thông cảm cho mình. Bây giờ mình cũng rút ra được một điều: Không phải lúc nào chân thành cũng là tốt. Cũng đừng bao giờ tin rằng : coi con (cháu) như con ruột , cháu (ruột.)
06:13 CH 20/10/2010
t
Tacduong
Bắt chuyện
594Điểm·0Bài viết
Báo cáo