Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Hai nhà chuẩn bị đám cưới từ khá sớm. Xem ngày lành tháng tốt tận cuối năm mà vừa tết ra đã rục rịch đi xem nhà hàng đặt tiệc. Rồi biết bao nhiêu thứ hầm bà lằng nhằng khác cho đám cưới suôn sẻ.
Bố mẹ anh luôn hỏi hai đứa có muốn ở riêng không? Nếu muốn thì bố mẹ sẽ thuê nhà và cho tiền thuê hàng tháng. Nhưng chi tiêu hàng ngày thì phải tự lo lấy.
Tự do ai chẳng muốn nhưng Vy nghĩ kĩ rồi, bố mẹ anh chỉ có một mình anh, cả hai lại có ý định sinh em bé luôn nên nếu ra ở riêng thì sẽ rất bất tiện. Lại là nhà đi thuê, một tháng lại tốn 5-7tr tiền thuê nhà thì thôi thà ở với bố mẹ còn hơn. Bố mẹ anh và Vy cũng khá hợp nhau chứ không khắc khẩu khắc tính như nhiều nhà khác. Thế nên ở chung vẫn là tốt nhất.
Phòng của 2vc là phòng của Hiếu hiện tại nhưng giường tủ sẽ được đóng mới lại, tường sơn lại hoàn toàn. Vì nhà cũng nhỏ nên đồ đạc trong phòng cũng phải tính toán cẩn thận để tiết kiệm không gian nhất mà lại tận dụng được nhiều nhất. Sau này có thêm em bé không phải mua thêm tủ tỉ gì nữa. Việc thiết kế lại phòng mẹ anh để hai đứa toàn quyền quyết định.
Kể cả khu bếp sau này cũng sẽ do Vy nấu nướng thường xuyên nên cũng sửa lại theo ý cô.
Đó là điều Vy cảm thấy thích thú nhất. (trước đaay mơ ước của mình là thiết kế nội thất mà mẹ ko cho học, mẹ bắt học kế toán cho nó yên tâm cơ ạ. Hic)
Sang sửa phòng xong lại đến in thiệp cưới, chụp ảnh cưới blah blah trăm nghìn việc không tên.
Nguyên việc đi chọn váy cưới Vy cũng mất bao nhiêu thời gian.
Vốn dĩ cô là người cực kỳ kỹ tính. Mẹ chồng cô cũng thế nên hai mẹ con hợp nhau khoản này.
Ngày cưới rồi cũng đến. Hai bên gia đình và bạn bè vui vẻ chúc mừng cặp đôi cuối cùng cũng có một happy ending đúng nghĩa.
Yêu nhau 7 năm trời mà lúc nào cũng như mới yêu, tình cảm đến mức bạn bè nhìn thấy phát ngán. Chuyện đám cưới chỉ là thủ tục cuối cùng mà thôi.
Đám cưới nhà trai nhà gái ăn riêng nên mất đến 2 ngày. Cô dâu mệt rã rời, chú rể thì say bia tít mít ngủ thẳng cẳng. Tối hôm đón dâu lại còn phải xếp ngay hành lý để đi trăng mật.
Trăng mật tập thể mọi người ạ :)) 2 vc Vy, bố mẹ chồng, 2 bác chồng từ Sài gòn ra ăn cưới cùng đi theo vào Đà Nẵng thăm họ hàng.
Cả nhà vào được 1 hôm thì anh họ Hiếu dẫn theo cô bạn gái vào ở ngay phòng bên cạnh @@
Đi trăng mật 5 ngày thì 3 ngày đầu gặp họ hàng trong đó, ăn uống karaoke các kiểu. 1 ngày sau thì chiều theo ý ông anh họ chưa đi Bà Nà nên lại đi lên đó chơi mặc thời tiết ẩm ương.
Còn lại mỗi 1 ngày cuối cùng là hai vc ở bên nhau thật sự.
Hết hơ nì mun, hai vc quay về với cuộc sống thường ngày.
Chồng đi làm, vợ ở nhà, chiều nấu cơm cả nhà cùng ăn.
Từ trước khi cưới Vy xin nghỉ làm. Vì nhiều việc phải lo mà công việc lại bận toàn vào giờ nấu cơm chiều nên Vy sợ vừa về nhà chồng mà mỗi việc cơm nước cũng không làm được thì sẽ ảnh hưởng lắm.
Thế nên cô quyết định ở nhà một thời gian, cũng là để nghỉ ngơi chuẩn bị có em bé.
Hai vợ chồng biết ông bà mong có cháu lắm. Nhà ít người mà chính bản thân cũng rất mong có con để ổn định. Khi bé được 2-3 tuổi thì Vy sẽ xin đi làm. Hai vc thả từ trước khi cưới 3 tháng mà không thấy có em bé.
Cả hai lo lắm. Cứ bảo thôi nốt lần này đi trăng mật về mà không có thì kéo nhau đi khám khẩn trương.
Thế rồi em bé cũng đến với bố mẹ :D Đúng ngày 1/1/2015, Vy thử que thì thấy hiện 2 vạch. Cả nhà biết tin thì vui mừng lắm. Hai vợ chồng thì thở phào vì đúng kế hoạch.
Em bé này là em bé Đà Nẵng gửi tặng cho bố mẹ rồi. :D Mẹ em bé yêu Đà Nẵng nhất, một thành phố yên bình nhưng không buồn tẻ, một thành phố với người dân quá đỗi hiền hoà và thân thiện. Em bé của bố mẹ cũng sẽ như vậy nhé.
Từ ngày biết Vy có bầu, bố mẹ chồng không cho cô đụng tay bất cứ việc gì. Nghén ngẩm quá thì ko cần nấu cơm, nhưng Vy chỉ hơi sợ chút mùi nên cô vẫn nấu ngày 1 bữa. Trưa thì Hiếu tranh thủ về đưa vợ đi ăn.
Mỗi lần đi khám là mẹ chồng hoặc chồng đều đưa đi. Chồng em mặt dày lắm mọi người ạ, cái phòng siêu âm bé tý bao nhiêu mẹ ngồi trong mà chồng em phi vào ngồi như đúng rồi chỉ để được nhìn màn hình siêu âm tận mắt. Có 2 mẩu giấy con con nhìn không đã.
Sau rồi em còn ngại vì mùa hè rồi, nhiều mẹ bụng to mặc váy mà có ông đàn ông ngồi đấy thì còn mẹ nào dám dạng tè he cho thoải mái nữa.
Thế là đến xếp số thứ tự xong là em xin cho e xuống cuối cùng, chờ đến 9h tối rồi cho anh chồng vào muốn xem j thì xem.
Biết vợ có bầu nên tần suất đi nhậu của anh giảm hẳn. Mỗi lần đi cũng không quá say xỉn. À có 1 chuyện em phải kể :))
Lúc đó mới cưới được nửa tháng, chưa biết có thai nên anh ý đi nhậu với cơ quan. Em gọi mãi, bố mẹ anh gọi mãi doạ nạt mãi lão vẫn đi chơi. Tận 1h sáng mới về.
Em ko thèm mở cửa. Bố phải xuống mở cho. Lên đến phòng em chốt cửa ko cho vào. Thế là cứ ngồi ngoài cầu thang nhắn tin năn nỉ xin lỗi vợ.
Bố chồng em đi xuống thấy thế cứ tủm tỉm cười (chồng em kể lại).
Xong lúc trc em còn nghe bố chồng em mắng ầm ỹ là mày thế nọ mày thế kia ko chịu về. Giờ thấy con trai bị vợ nhốt lại thương lại đi nấu mỳ cho ăn.
Bó tay. Mãi sau em nằm trong phòng mót tè quá nên đành phải mở cửa đi vệ sinh. Lão thấy cửa mở lao luôn vào phòng nằm.
Đấy. Con dâu rất cứng, bố mẹ chồng ở ngay cạnh vẫn nhốt chồng ngoài cửa :))
Mẹ em nghe kể chuyện choáng quá phải nhắc nhở ngay trước mặt bố mẹ chồng ko có lại sợ con gái ko biết ăn ở phải phép.
Mẹ chồng em cười ko nói j. Nhưng lần sau có 1 hôm anh ý lại về muộn (lần này đi công việc thật nên em k cấm cửa nữa) mẹ chồng em phải bảo ngay là "thôi con ơi, lần này đừng nhốt nó ở ngoài nhé, mày ngủ thì cứ mở cửa, bh nó về nó tự vào" :))
Nhà em ở với nhau vui lắm nhưng em cũng vẫn tích luỹ để sau ra ở riêng. Em ở chung với bố mẹ chồng em cũng đến chết. Vì sao? Mẹ chồng nàng dâu chả cãi nhau bao giờ. Toàn bố mẹ anh ý với anh ý cãi nhau ầm ỹ. Em ở giữa vừa thương chồng mà chẳng dám bênh. Lại dẫn nhau lên phòng an ủi chồng.
Chồng em thì bây giờ đi làm bận tối mắt tối mũi. Hôm nào mệt quá về nhà là lăn ra ngủ ko buồn ăn cơm. Đêm nào mà chồng em ngáy là em lại thương vì biết anh ý mệt quá rồi.
Thế mà vợ sợ ma ko dám đi vs 1 mình anh ý cũng vẫn lò dò dậy đi cùng.
Có hôm hết sợ thì vừa lật chăn bước xuống giường là anh ý lại bảo "đi cẩn thận ko có ngã"
Sáng ra em nằm ngủ phơi thây giữa giường, chồng em đi làm là lại thơm vợ 1 cái rồi mới đi.
T7, CN ở nhà là anh ý dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới sạch sẽ.
Em ở nhà chỉ có mỗi việc là nấu cơm chiều. Thỉnh thoảng chán làm việc lung tung j đó rồi đi chơi.
Cuối tuần là bố mẹ chồng lại nhắc em phải mang quà về 2 bên nội ngoại thăm bố thăm mẹ.
----------
Thế đấy mọi người ạ. Đời ko lấy hết của ai cái gì bao giờ.
Em ko có 1 gđ bình thường nhưng giờ em lại có thêm bố mẹ yêu thương, có thêm ông bố trẻ lo lắng chăm sóc cho em.
Trc khi em về nhà chồng mọi ng cứ bảo em phải nọ phải kia để k bị bắt nạt.
Nhưng em may mắn có bố mẹ chồng tâm lý.
Em quan niệm rằng mình sống thật lòng, yêu thương những người xung quanh mình thì mình cũng sẽ nhận lại được nhưng điều tương tự.
Em tâm đắc nhất một câu mà em đọc đc trên mạng "Chúng tôi sinh ra vào cái thời kỳ mà thứ gì hỏng chúng tôi đem sửa, chứ ko như bây giờ, hỏng chúng nó vứt đi" "Mua 1 cái tủ lạnh còn có hạn sử dụng, nói gì đến vợ chồng ở bên nhau đến mấy chục năm"
Ko nên chỉ nhìn lên mà ghen tị. Cái sướng của người khổ là ko biết mình khổ, cái khổ của người sướng là ko biết mình sướng.
Mong cho mọi gia đình đều được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như gia đình em hiện nay. :D Mong cho gia đình em mãi mãi yên ấm như thế này.
Mong cho Sushi của bố mẹ sẽ khoẻ mạnh.
-----
Người yêu người, sống để yêu nhau.
________
07:36 CH 23/04/2015
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Kết thúc 2 năm du học. Hiếu trở về bắt đầu xin việc làm. Nhưng cũng mãi 1 năm sau anh mới xin được việc làm ổn định ở cơ quan nhà nước. Một phần cũng nhờ mối quan hệ của bố mẹ nên anh không gặp khó khăn gì mấy, chỉ đơn giản là ở nhà chờ được gọi đi làm.
1 năm này, Vy cũng chuyển chỗ làm đến gần nhà Hiếu, cô làm nhân viên văn phòng cho một trung tâm ngoại ngữ. Công việc không quá nặng nề nên cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Yêu nhau cũng đã hơn 5 năm, cả hai cũng tính đến việc cưới hỏi.
Nhưng không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng.
Để cưới xin, bố mẹ hai bên gia đình phải gặp nhau trước nhất.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Vy có một gia đình bình thường.
Lật lại quá khứ một chút thì bố mẹ Vy ly hôn từ khi cô còn học lớp 2. Vy chưa bao giờ mặc cảm hay buồn rầu về việc đó vì nếu cho chọn lựa giữa việc giải thoát cho mẹ cô khỏi những trận đòn đau đớn từ bố cộng thêm gia đình nhà nội liên tiếp sỉ vả và việc lao vào can ngăn bố đừng đánh mẹ nữa thì cô bé thà chọn việc đầu tiên còn hơn.
Cô biết bố cô có bệnh về tâm thần nhưng không thể vì thế mà để mẹ cô phải chịu đựng mãi được.
Nửa đêm cô bé con giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng bố tát mẹ lúc nửa đêm. Thử hỏi có ai đang nằm ngủ bị chồng tát một cái trời giáng vào mặt thì sẽ choáng đến mức nào.
Mỗi lần như vậy cô bé lại lao vào cắn tay bố để bố đau mà ngừng đánh mẹ.
Không biết bao nhiêu lần ba mẹ con phải thuê xích lô chở đồ về nhà bà ngoại ở tạm.
Gia đình bên nội nhà cô cũng khá đông người, và tất cả trong số ấy ai cũng cay nghiệt và để mặc bố đánh mẹ. Vy còn được bà ngoại kể lại khi mẹ vừa sinh, để phản đối việc mẹ nhất quyết đi làm đã bắt con bé con là Vy lên ở nhà nội, không cho mẹ gặp con. Rồi rất nhiều chuyện khác nữa mà cô không thể chấp nhận nổi.
Cho dù là những chuyện nghe kể lại hay sau này lớn lên cô bé tự mình chứng kiến.
Bố mẹ cô ly hôn là vì thế. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng khi được giải thoát.
Ba mẹ con dọn về sống cùng ông bà ngoại.
Gia đình bên ngoại nhà cô thì sống chan hoà hơn hẳn. Ông bà là người nề nếp nên con cháu trong nhà cũng được nuôi dạy tử tế.
Trở về hiện tại.
Bố mẹ Hiếu cũng đã nhiều lần gặp gỡ mẹ và bên ngoại của Vy. Bố mẹ anh cũng rất hiểu gia đình này là gia đình có giáo dục, việc bố mẹ ly dị không ảnh hưởng mấy đến nhân cách con người Vy.
Với gia đình Hiếu, Vy luôn cư xử đúng mực, nữ công gia chánh khéo léo, không cộc cằn thô lỗ
Bố mẹ anh cũng rất quý cô.
Vy nhiều lần nhắc anh nói khéo với bố mẹ chuyện của bố cô. Hiếu thì biết chuyện bố của Vy có bệnh tâm thần từ những ngày mới yêu. Nhưng anh không nề hà chuyện đó. Anh chỉ lo lắng bố mẹ anh sẽ không chấp nhận nổi điều này. Vì thế anh cứ lần lữa mãi. Cốt cũng chỉ vì anh muốn bố mẹ anh thực sự yêu mến cô trước đã, khi đó chuyện chấp nhận cô sẽ dễ dàng hơn.
Rồi cái ngày ấy cũng đến. Bố mẹ anh bắt đầu giục hai đứa để gặp 2 bên gia đình cho hai cháu qua lại.
Hiếu cuối cùng cũng phải nói sự thật với bố mẹ anh. Vy nghĩ hai bác phải sốc lắm khi nghe thấy chuyện này và đúng thật vậy.
Sau buổi gặp có đầy đủ cả bố lẫn mẹ hai bên bố mẹ anh rất buồn. Hiếu kể lại rằng sau hôm đó mẹ anh đã khóc.
Vy hiểu đó là điều tất yếu. Nếu bố mẹ anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô cũng không có cách nào oán trách hai bác. Hiếu là con một trong nhà, anh luôn được bố mẹ dành cho những gì tốt đẹp nhất. Việc lấy Vy làm vợ sẽ khiến Hiếu mang thêm gánh nặng trên vai. Bố mẹ nào mà lại muốn con mình phải chịu khổ chứ!?

Nhưng bố mẹ anh là người nhân hậu. Hai bác buồn, nhưng còn thương Vy hơn. Một đứa con gái có hoàn cảnh gia đình như vậy vẫn lớn lên ngoan ngoãn, nề nếp là một nghị lực rất lớn từ cả bản thân cô cũng như từ phía mẹ cô. Hơn 20 năm một mình nuôi lớn và dạy dỗ con gái nên người không phải là điều dễ dàng.
Bố mẹ anh hẹn gặp cả hai cùng ngồi nói chuyện.
"Bố mẹ biết hoàn cảnh gia đình nhà con như thế là điều không ai muốn. Còn Hiếu đã chấp nhận con bố mẹ không ngăn cấm được, nhưng hai đứa phải hiểu khi về sống với nhau thì không còn bố anh mẹ em, mà phải là bố mẹ chung. Bố của Vy bị bệnh thì thằng Hiếu phải là người có trách nhiệm lo cho ông ấy. Nặng nề đấy. Bố mẹ cũng thế, bây giờ khoẻ mạnh ai biết sau này ra sao. Lúc đó cả hai đứa phải cùng nhau san sẻ đừng có trách cứ nhau là bố anh bố em hay mẹ anh mẹ em.
Còn Vy, bố mẹ rất quý và thương yêu con. Bố mẹ mong là con ko làm bố mẹ thất vọng"
Vy cố kìm những giọt nước mắt nơi khoé mi thầm cảm ơn bố mẹ anh đã chấp nhận cô. Tự hứa với bản thân phải cố gắng sống thật tốt.
.............
Yêu thương cho đi sẽ nhận lại những yêu thương
.............
06:40 CH 23/04/2015
Vẫn là chuyện nhà chồng nàng dâu
Mẹ chồng bạn cũng là người hiền lành đấy chứ.
Có con mụ chị chồng thì bị dồ. Chắc bà ý định ở đó để sau này mẹ mất bà ý bù lu bù loa lên là chỉ có mình bà ý chăm mẹ nên nhà của mẹ phải để phần cho bà ý nhỉ?
Kiểu cứ ở đấy xí chỗ đó.
Tất nhiên mình ko tham sân si j của nhà chồng. Vì miếng ăn là miếng nhục. Mình cũng k thiếu thốn để xin xỏ bày trò tranh nhà cướp của nhưng ngta lại suy bụng ta ra bụng người. Thế mới khổ.
Chuyện này chỉ có chồng bạn giải quyết đc thôi.
Chỉ có chồng bạn mới át được tiếng của chị chồng. Chứ phận làm dâu con ai dám nói lại.
Thích thì cũng chửi lại đc thôi nhưng mình k phải hạng người nthe nên cũng ko thê xử sự như ngta được.
Bạn nên từ từ góp ý với chồng để anh ấy đòi quyền lợi cho chính bản thân anh ấy.
Cũng như bạn gần gũi mẹ chồng hơn để bà k bị ảnh hưởng từ chị chồng bạn. Biết đâu đc khi bạn đi làm, bà ý cứ thủ thỉ với mẹ là bạn thế lọ thế chai hư hỗn thì sao.
K phải mình tỏ vẻ chăm sóc bà để chiếm nhà cửa mà là để bà hiểu mình hơn, biết đc con dâu mình cũng ngoan ngoãn tử tế.
08:08 SA 23/04/2015
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Vẫn còn bạn ạ. Mình sẽ kể đến hiện tại luôn. Khi mà bọn mình đã cưới nhau và bố mẹ chồng mình rất tuyệt :D
Kể để mọi người thấy rằng đâu đó vẫn có hạnh phúc êm ấm chứ không phải ngập tràn đau khổ.
Tất nhiên để đến với hạnh phúc không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng :D
05:38 CH 22/04/2015
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Ngày đưa anh ra sân bay Vy khóc nhiều đến mức bố mẹ anh thấy ái ngại. Cứ phải dỗ dành mãi cho cô đỡ khóc. Cố níu lại để nhìn máy bay bay lên mà Vy phải quay lại trường làm bài thi nên bố mẹ anh phải đưa cô về ngay.
Trên xe, mẹ anh luôn miệng vỗ về rồi bảo "Nó đi tiêu tiền của bố mẹ chứ có đi đày đâu mà mày cứ khóc thế hả con"
Biết chẳng có tác dụng nhưng mẹ vẫn luôn ôm cô vào lòng an ủi.
Yêu nhau lâu, sang chơi không biết bao nhiêu lần nên bố mẹ Hiếu cũng đã sớm coi Vy như con cái trong nhà.
Sau khi Hiếu đi học xa, thỉnh thoảng Vy vẫn qua nhà ăn cơm với bố mẹ anh để hai bác đỡ buồn.
Nhiều khi Hiếu còn giận dỗi tủi thân khi Vy gửi những bức ảnh chụp đi chơi, đi ăn với bố mẹ cho anh xem.
Từ sau khi chuyện xảy ra, Hiếu luôn rất dè dặt, luôn chat yahoo hoặc nói chuyện qua facebook với Vy để cô yên tâm rằng anh đang học chứ ko qua lại với bất kỳ cô gái nào khác.
Cũng có vài lần Vy thấy có vài đứa con gái quanh quẩn cạnh anh nên phải đánh úp ngay lập tức. Anh cũng chỉ cười bảo chúng nó thích anh chứ anh có thích chúng nó đâu.
Hiếu biết Vy tha thứ cho anh nhưng nỗi lo sợ vẫn luôn ngự trị trong cô. Ngã cây một lần nên thấy cành cong thôi cũng sợ. Anh hiểu điều đó nên thường xuyên liên lạc với cô, làm đủ mọi cách để cô yên tâm.
Anh đi du học cũng trong châu Á này thôi nên được nghỉ hè, nghỉ tết là anh lại tranh thủ về. Mỗi lần về anh lại mua cho Vy biết bao nhiêu thứ. Từ những con gấu bông nhỏ xinh đến cái áo, cái mũ len, đôi găng tay v..v... Quà của Vy bao giờ cũng là nhiều nhất. Toàn những thứ nhỏ xinh mà cô yêu thích. Chỉ thiếu nước anh vác cả chợ đồ bên đó về cho cô, vì theo anh kể đi chợ bên đó toàn những thứ đồ của con gái mà kiểu gì Vy cũng thích.
Mỗi lần anh về là cà hai lại quấn lấy nhau không rời. Khiến mẹ anh còn phải nhắc nhở trước không có sợ phải làm bà nội sớm là không được.
Trong quãng 2 năm anh đi du học, Vy tốt nghiệp Cao đẳng rồi xin làm được ở một công ty nhỏ gần nhà. Vy có rất ít bạn nên cô cũng không đi chơi nhiều. Chỉ quanh quẩn đi làm rồi về nhà lên mạng chat với Hiếu.
Thỉnh thoảnh lắm Vy mới đi mua sắm.
Thời gian này Vy dành dụm đươc một khoản kha khá. Cô tìm thú vui cho mình bằng sở thích làm bánh.
Cứ tự mày mò trên mạng rồi tự mua lò nướng, đồ dùng dụng cụ để vầy với đống bột bơ trứng sữa. Thế mà cũng tốn ra trò.
Mỗi lần Hiếu về thăm nhà là lại được Vy chiêu đãi các loại bánh mà cô tập làm được. May quá anh thích ăn đồ ngọt nên những gì Vy làm anh đều tiêu thụ hết.
Nhoằng cái cũng đã đến lúc anh kết thúc hai năm học và về nước.
Khi ấy bố mẹ anh bắt đầu sửa nhà, xây thêm phòng mới để chuẩn bị cho những ngày sau....
03:53 CH 22/04/2015
có người bố nào như thế này không mọi người??
Cứ từ từ đã chị ơi.
Chưa cải tạo đã mong tử hình thì chắc chẳng có vc nào sống được đến đầu bạc răng long với nhau.
Anh nhà cộc cằn thô lỗ nhưng chỉ là khi nóng giận. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng ko ai bằng mình.
Chị thử khuyên nhủ, tâm sự với chồng xem thế nào ạ.
Chị thử thương lượng với chồng chuyện cho con ăn xem sao.
Hoặc ông bà nội ngoại khuyên nhủ anh ấy xem sao chứ con cái mình dứt ruột đẻ ra, cũng là cháu của ông bà. Nhìn ngta đánh con ngta còn xót nữa là con cháu nhà mình.
03:29 CH 22/04/2015
Em có lấy chồng công an với lý lịch thế này...
M cũng vừa cưới xong đc 5 tháng. Chồng mình cũng là công an và khi đi xác minh lý lịch, ngta chỉ xác minh bố mẹ, ông bà nội ngoại.
Còn cô dì chú bác thì vẫn phải khai hết vào hồ sơ.
Theo như vậy thì ko ảnh hưởng gì tới việc cưới xin đâu bạn ạ.
Chồng mình bảo ở cơ quan cũng có chị xác minh, chị ý là công an, anh chồng làm ngoài, trước bố chồng cũng có đi tù nhưng vì do xã hội đâm chém chứ không phải vì lý do liên quan chính trị nên vẫn qua ải bình thường.
Tốt nhất bạn nên bảo chồng đánh tiếng hỏi bộ phận xác minh xem thế nào. Vì mỗi nơi cơ chế 1 khác, lại còn quan hệ giữa mình và người đi xác minh, bộ phận xác minh. Kiểu như ngta ghét mình ngta bới móc ra thì lại lằng nhằng ý.
Mình xác minh xong lý lịch cũng nhẹ cả người.
Chúc 2vc bạn sớm qua ải này.
Còn công an có 5-7 loại. Người bình thường còn chả ra làm sao nữa mà cứ đổ cho công an.
Tất nhiên ko ai hoàn hảo. Vì công việc chồng mình hay phải đi tiếp khách thay sếp nên nhậu nhẹt là ko tránh khỏi.
Bố chồng mình công an chăm mẹ mình chu đáo không ai bằng. Chăm con ko ai bằng. Đi làm về mẹ bận, con dâu bận là bố lại nấu cơm. Việc nặng trong nhà chẳng bao giờ bố để 2 mẹ con phải làm.
Chồng mình công an cũng chăm vợ, yêu mẹ như thường. Đi làm về là dọn dẹp nhà cửa. Vợ đang bầu bí nửa đêm mình đi vệ sinh anh ý cũng mở mắt nhắc mình đi cẩn thận ko ngã.
Mọi ng nên nhìn sự việc theo nhiều chiều chứ đừng vơ đũa cả nắm thế.
02:13 CH 22/04/2015
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Hiếu là con một, bố mẹ rất yêu thương anh, cũng rất chiều chuộng nhưng không phải kiểu chiều thái quá mà anh hư hỏng.
Anh là một người con ngoan, thỉnh thoảng hơi ích kỷ vì quen sống 1 mình, tất cả những gì bố mẹ có đều chỉ dành cho mình anh. Anh luôn luôn muốn có người ở bên sẻ chia, quan tâm săn sóc. Phải chăng vì thế mà chỉ cần Vy bẵng anh đi một thời gian mà anh đã buồn chán đến mức cần người khác ở bên?

Dù là lý do gì thì việc ngoại tình cũng là điều mà Vy căm ghét nhất.
Quanh đi quẩn lại, lỗi là do anh đã quá vội vàng mà quên đi tình yêu giữa hai người, lỗi là do tính đào hoa lãng tử của anh ngày xưa lâu lâu lại trỗi dậy, lỗi cũng do anh mang đến cho Vy cảm giác quá an toàn mà quên mất việc đàn ông yêu bằng mắt, lỗi cũng do Vy không chịu chăm chút bản thân để mình ngày càng trở nên "xấu xí" như vậy, lỗi cũng do Vy ảo tưởng vào cái cây tình yêu chỉ biết lớn chứ không biết lụi tàn cho dù mình có chăm sóc nó hay không.
Còn người thứ 3 kia, cũng chỉ là con sâu mọt đục khoét cái cây mà Vy và Hiếu chẳng chịu săn sóc.
Lan man mãi trời cũng đã sáng, trời còn tờ mờ sương của những ngày cuối thu,Hiếu dựng xe trước cửa nhà Vy rồi gọi cô xuống. Đập vào mắt anh là cảnh tượng không mấy ngạc nhiên, anh biết cả đêm cô không ngủ, mà hình như cô còn chẳng ăn tối.
Rệu rã, chán nản Vy xuống nhà mở cửa cho anh, anh lôi tuột Vy lên xe rồi đưa cô đi ăn sáng. Bát phở trước mắt cứ lởn vởn những làn hơi nghi ngút, Vy gắp một đũa đưa lên miệng rồi chệu chạo nhai. Chẳng cảm nhận được chút vị nào, cô buông đũa ngồi húp nước. Một đêm suy nghĩ càng khiến cô thêm mỏi mệt.
Hiếu đưa cô về nhà mình. Bố mẹ anh đã đi làm từ sớm. Cô lẳng lặng leo lên giường anh nằm ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa. Anh cũng chẳng gọi, chẳng hỏi, chẳng ai nói với nhau câu nào. Vy cũng không biết anh có ngủ hay không. Chỉ biết đến lúc cô tỉnh dậy thì anh vẫn ngồi bên cạnh, chơi trò đá bóng mà anh yêu thích.
Thấy Vy tỉnh dậy anh hỏi có đói không? Vy ngái ngủ kéo gối ôm lại gần quắp lấy nó gật đầu.
Anh bỏ máy tính rồi đi nấu cho Vy bát mỳ gói. Anh không giỏi nấu ăn, nhưng nấu mỳ Hảo Hảo, thêm một quả trứng chần thì rất ngon. Vy cũng không hiểu sao cùng một gói mì mà anh nấu ngon hơn hẳn, không nhũn, không cứng, nước rất vừa.
Vy ngồi ăn hết bát mỳ rồi lại lăn ra giường ngủ. Cũng chẳng thèm biết anh có ăn chưa hay anh làm gì trong lúc mình ngủ. Cứ thế đến tận chiều Vy mới lại tỉnh dậy. Quay sang thấy anh cũng đang nằm ngủ bên cạnh, cánh tay đặt hờ lên eo của cô mà ngủ ngon lành. Chắc đêm qua anh cũng không ngủ được mấy.
Ngủ nguyên một ngày khiến Vy thấy khá hơn chút ít, cô nằm xoay lại nhìn anh ngủ. Nước mắt lại tự nhiên chảy từng giọt, từng giọt thấm ướt gối, môi run run cố kìm tiếng nấc lại trong họng. Vy thật sự không biết phải nói gì, phải làm gì cho những ngày sau này.
Quay người đi lau nước mắt thì anh đã nằm sát lại gần sau lưng, một tay anh để Vy gối đầu, một tay anh ôm vòng qua người thật chặt. Mãi cũng chẳng ai nói với ai câu nào nhưng Vy biết anh đang như muốn nói gì đó, hơi ấm từ miệng anh phả vào gáy khiến cô thấy rùng mình. Rồi cô quay lại ôm anh thật chặt. Lâu lắm rồi cả hai không ôm nhau chặt đến thế, cảm tưởng như hai người có thể hòa vào làm một thì tốt. Đừng ai đi đâu cả, mãi mãi hòa vào nhau như thế này.
Tối hôm sau, Hiếu nhận được điện thoại của mẹ Vy. Mẹ cô gọi cả hai vào phòng khách nói chuyện. Mẹ biết Hiếu đã làm sai điều gì, và mẹ mong là hai đứa sẽ đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Mẹ không muốn thấy con gái mẹ phải buồn. Xác định yêu nhau thì phải thật lòng, không đựa dây dưa lằng nhằng làm khổ nhau. Hiếu cúi gằm mặt nghe những lời dạy dỗ từ mẹ người yêu mà xấu hổ. Vy thì nín cười vì cô không ngờ mẹ cô lại thế, bình thường mẹ không quá can thiệp vào chuyện của con gái, vì thế mà cô tự lập rất sớm. Có vấp ngã cũng sẽ tự đứng dậy, mẹ không giúp. Chuyện tình cảm yêu đương hai thế hệ có nhiều chênh lệch nên mẹ cô càng không can thiệp, chỉ đôi khi nhắc nhở con gái phải giữ mình. Thế mà lần này lại triệu tập "con rể tương lai" đến dạy bảo.
Vài hôm sau nữa, Vy lại nhận được điện thoại của mẹ Hiếu nói rằng dạo này anh không còn đi muộn nữa, về nhà ăn cơm là ở nhà thôi, hai đứa yêu nhau thì phải hiểu nhau, nếu biết lỗi rồi thì tha thứ đi thôi. Đừng làm bố mẹ lo lắng.
Kể từ sau hôm đó, ngày nào Hiếu cũng đưa đón Vy đi học, mặc dù từ nhà Vy đến trường mất 12 cây số, rồi từ trường Vy đến trường anh cũng lại gấp đôi chỗ đó. Nhưng anh luôn đúng giờ, không sai sót ngày nào. Rồi buổi tối lại sang đón Vy đi chơi, đi xem phim.... Lại những quan tâm, ân cần săn sóc như chưa hề có gì xảy ra. Thậm chí còn thiết tha, nồng nàn hơn cả lúc trước.
Facebook của cô bạn gái kia có đến nửa tháng cũng toàn những câu tình yêu sướt mướt mùi mẫn đau khổ lắm rồi cũng vãn dần, chuyển sang những bức ảnh đi chơi với bạn bè. Vy thôi không còn do thám địch nữa mà dần quên.
Vy thì đi sửa sang lại đầu tóc, chăm chút lại bản thân. Mỗi lần Hiếu đưa đi chơi là Vy lại đòi vào mua quần áo. Kệ, từ trước đến nay Vy chẳng đòi hỏi gì ở Hiếu, anh thích thì anh tặng nhưng bây giờ kệ, phải đòi hỏi. Tủ quần áo của Vy chuyển dần thành những bộ váy áo xinh xắn hơn, vẫn còn một vài bộ nghịch ngợm nhưng vì người Vy cũng nhỏ nhắn nên mặc đồ gì cũng hợp, phong cách thì không theo trào lưu mà thấy mình hợp gì thì mặc đó nên cô không bị gò bó trong những bộ đồ khô khan như trước nữa. Vy cũng nhận thấy lâu lắm rồi mình mới lại tươi tắn như vậy.
Chuyện "ngoại tình" của Hiếu Vy cũng dần bỏ qua. Đôi khi nhắc lại Vy vẫn giật mình khó chịu. Thỉnh thoảng lôi ra cắn cấu anh cho bõ tức rồi lại thôi.
Hiếu cũng rất nhạy cảm chuyện này nên cứ hễ Vy đần mặt ra rồi quay sang lườm anh là anh hiểu, tay lại bịt miệng không cho cô muốn nói gì thì nói nữa.
Hai người lại về bên nhau, có cảm giác như còn yêu nhau hơn cả lúc trước, hiểu nhau hơn cả lúc trước.
Bạn bè chẳng ai biết đến những gì mà cả hai phải trải qua nên ngưỡng mộ lắm, ao ước lắm có được tình yêu như hai cái đứa này.
.................................
Đôi khi phải trải qua sóng gió mới biết giữ gìn những gì mình đang có!
................................
Khi Vy học năm cuối cao đẳng thì Hiếu cũng phải làm hồ sơ đi du học 2 năm.
11:29 SA 22/04/2015
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Trằn trọc mãi Vy bật dậy soi mình trong gương. Tấm gương mờ ảo trong ánh đèn phòng ngủ phản chiếu lại chính sự mờ mịt của cô gái 20 tuổi.
Đầu tóc thì bù xù vì lăn qua lộn lại trên giường, mắt thì đỏ hoe sưng húp lại còn thâm quầng lên, bộ quần áo từ chiều mặc vẫn không thèm thay.
Đứng bần thần trước gương Vy thầm nghĩ, lâu lắm rồi mình chẳng đi làm tóc, tóc tém cá tính dài ra chổng chỉa buộc được một túm nhỏ như đuôi chuột đằng sau, tóc nhuộm cũng lâu lắm rồi khiến 1 nửa phần tóc trên đen nhánh nửa dưới thì vàng vàng nâu nâu, quần bò áo phông trông chẳng ra thể thống gì.
Hiếu là một người ưa sạch sẽ và rất thích những cô gái nhẹ nhàng thướt tha, anh thích nhất là những chiếc váy hoặc áo mỏng nhẹ bay bay mềm mại, tóc dài hay ngắn cũng được nhưng phải nữ tính. Anh khá coi trọng hình thức, cả bản thân lẫn người yêu.
Vy thì không thế, nhiều lúc cô tùy tiện mặc sao thoải mái là được, cũng có những chiếc váy nhẹ nhàng mà Hiếu dẫn đi mua nhưng thỉnh thoảng Vy mới mặc, còn hầu hết đều là quần sóoc, áo phông. Cô không quá cầu kỳ đến ăn mặc, miễn sao sạch sẽ, không luộm thuộm là được.
Hiếu thích gần gũi, quan tâm săn sóc thật kỹ càng nên anh và Vy thường xuyên gặp nhau là vì thế. Với anh, gặp nhau phải là nửa ngày hoặc cả ngày ở bên nhau, đi chơi cũng được, ở nhà cũng được, miễn là gần nhau.
Còn Vy thì không thế, ai cũng có cuộc sống riêng, không ở bên nhau mãi được, hôm nào rảnh rỗi thì không sao, hôm nào có việc bận thì có thể không gặp, hoặc chỉ cần qua nhà nhìn nhau vài phút rồi đi cũng là gặp nhau.
Hiếu là người đa cảm, Cự giải hình như ai cũng thế thì phải, yêu những thứ lãng mạn, đôi khi chỉ cần ngồi trong quán cafe nhìn ngắm lá vàng rơi ngoài cửa sổ là Hiếu cũng cảm thấy vui vẻ thích thú. Đôi khi chỉ cần một suy nghĩ bất chợt nào đó cũng khiến anh buồn rười rượi mất cả ngày. Thậm chí chẳng phải anh buồn mà là Vy đang lo lắng chuyện gì đó cũng sẽ thấm dần sang anh, khiến anh suy nghĩ. Anh chăm lo cho Vy rất nhiều, quan tấm đến cô rất nhiều.
Vy thì không đa sầu đa cảm như anh, Ma kết hình như thực tế hơn một chút. Không phải tuýp người lãng mạn nên đôi khi Vy không hiểu được những nỗi niềm bất chợt của Hiếu nhưng Ma kết là những kẻ rất tinh ý. Chỉ cần nhìn, Vy cũng biết được Hiếu đang nghĩ gì, đang muốn gì. Nhưng cô không hay tỏ vẻ am hiểu mà khuyên bảo anh này kia. Vy thấy anh thích lãng mạn nên thỉnh thoảng cô cũng bày những trò lãng mạn để tặng quà anh hay trêu chọc anh nhưng bản chất không có tý lãng mạn nào nên nhiều khi bị Hiếu nhìn ra lại trở thành lãng xẹt. Mỗi lần như vậy anh đều cười, anh vẫn rất vui vì Vy luôn ở bên cạnh khi anh cần.
10:47 SA 22/04/2015
Có mẹ nào chồng đã ngoại tình mà quay lại rồi tha...
Lúc đó người yêu em ngoại tình, em tha thứ và giờ cưới nhau rồi.
Chắc cũng được tính nhỉ :D
10:08 SA 22/04/2015
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Khi đó là kì thi hết học kỳ của Vy, cô cũng không phải dạng chăm chỉ học hành mấy nên cứ đến kỳ thi là lại lao đầu vào ôn bài cho bõ những tháng ngày chơi dông dài lúc trước. Cũng vì thế mà Vy và Hiếu có đến cả tuần không gặp nhau mất rồi.
Hiếu thì ban ngày học ở trường, tối thứ 2,4,6 lại tranh thủ đi học thêm tiếng anh nên cả hai chỉ trò chuyện với nhau qua yahoo hoặc điện thoại mỗi tối. Riêng những tối Hiếu đi học thì mãi đến 11 hay 12 giờ đêm gì đó cả hai mới nhắn với nhau vài câu rồi đi ngủ.
Có một hôm Hiếu tranh thủ qua nhà Vy chơi một lúc thì tự nhiên cả hai cãi nhau rất to, lý do cũng không có gì đáng nói nhưng Hiếu giận nên bỏ đi đâu mất. Vy cứ đinh ninh là Hiếu về nhà thôi nên cũng không gọi điện nhắn tin gì. Mặc kệ, muốn làm gì thì làm.
Rồi tự nhiên Vy nhận được điện thoại của mẹ Hiếu hỏi là Hiếu đi đâu, chưa thấy về nhà nên Vy cũng bắt đầu lo lắng. Cô gọi điện thoại cho Hiếu thì Hiếu bảo đi với bạn rồi tý nữa về nhưng chắc do có linh cảm gì đó nên bố mẹ Hiếu sang tận nhà Vy ngồi chờ để bắt Hiếu về sớm bằng được.
Bố mẹ Hiếu và Vy tranh thủ ngồi nói chuyện với nhau vài câu trong lúc đợi Hiếu quay về. Lúc đó Vy mới biết dạo này Hiếu rất hay về muộn, những hôm không đi học thì cứ khoảng 9 rưỡi 10h tối là ra đường, còn hôm đi học thì đi tút lút đến tận 12h có khi mãi 1h sáng mới về đến nhà. Bảo sao bố mẹ lo đến mức phải sang tận nhà Vy chờ như thế. Hỏi thì Hiếu bảo có bạn bán quần áo nên giúp nó dọn hàng.
Vy ngồi nghĩ mãi không nhớ ra ai thân thiết với Hiếu mà lại mở cửa hàng quần áo để anh phải ra giúp muộn và nhiệt tình như thế.
Rồi đến lúc sau Hiếu cũng tới nhà Vy để về cùng bố mẹ.
Cả hai cũng đã hết giận nhau, lại quay ra xin lỗi làm lành rồi đâu lại vào đấy.
Có một hôm được tan học sớm, Vy gọi cho Hiếu hỏi xem anh đang ở đâu để qua chơi rồi mới về. Ban đầu Hiếu nói đang chơi ở nhà bạn gần trường nên Vy cứ về đi. Cũng chán, Vy đi lòng vòng 1 lúc thì cũng đã lên gần đến trường Hiếu. Cô lại gọi thì Hiếu bảo anh đang đi cafe với bạn ở chỗ nọ chỗ kia cơ, thôi em về đi.
Vy tức như phát điên lên được. Không hiểu làm cái gì mà cứ như tránh tà ý, thế là Vy chui vào 1 quán cafe gọi cho Ngọc, hai đứa tâm sự 1 lúc rồi về.
Sau khi kết thúc kỳ thi, Vy lại thành thơi quan tâm, hẹn hò với Hiếu như trước. Vy sang nhà Hiếu ngồi chơi rồi tự nhiên để ý thấy chùm chìa khóa của Hiếu có thêm 1 cái móc khóa mới mà không thấy móc khóa cũ mà Vy tặng Hiếu đâu. Vy thấy lạ nên hỏi thì Hiếu bảo thấy đứa bạn có cái móc này hay hay nên xin nó, còn móc khóa của Vy thì bị đứt nên Hiếu cất đi rồi. Vy cũng không gặng hỏi nhiều vì đó là điều rất bình thường thôi.
Tự nhiên như nhớ ra gì đó, Vy mới hỏi lại Hiếu chuyện mà hôm trước bố mẹ bảo là anh có bạn mở hàng quần áo phải ra giúp, là ai thế?
Hiếu ngập ngừng một lúc nhưng cũng không nói ra mà chỉ bảo hàng quần áo ở phố K rồi lẩn ra chơi điện tử.
Vy thấy khá nghi ngờ rồi đấy nhé. Cô ngồi thừ người ra một lúc rồi nhớ đến mấy ngày nay, khi vào facebook của Hiếu thấy có 1 cô bạn bán quần áo đúng ở phố K hay vào comment, like ảnh này nọ. Nhưng cô bạn đó thì trước đây lại là anh họ của Hiếu để ý nên rất hay rủ nhau đến đó xem quần áo.
Hình như con gái có trực giác về những vấn đề này rất nhạy thì phải. Vy đến gần Hiếu rồi hỏi có phải cô bạn đó hay không? Hiếu sững người không nghĩ được rằng Vy lại có thể đoán đúng.
Thấy Hiếu không nói gì, Vy lại hỏi
"Có phải cái móc chìa khóa là nó tặng anh ko?"
"Có phải tối nào anh cũng đi với nó ko?"
"Có phải cái hôm em tan sớm gọi muốn gặp anh anh đang đi với nó nên mới không gặp em. ĐÚNG KHÔNG???"
"Nửa tháng em bận học thi CÓ PHẢI ANH ĐI CHƠI VỚI NÓ KO????"
"BỐ MẸ NÓI CÓ NHỮNG HÔM ANH ĐI 1 GIỜ SÁNG MỚI VỀ CÓ PHẢI ĐI VỚI NÓ KO???"
Dần dần những câu hỏi của Vy trở nên nặng nề hơn, cô cũng dường như ngừng thở khi đặt ra những câu hỏi mà ko nhận được câu trả lời từ Hiếu.
Thì ra là thế, chỉ bẵng đi nửa tháng trời ít gặp nhau mà Hiếu đã lao ngay vào một người mới. Gần 4 năm trời yêu nhau mà Hiếu sẵn sàng đánh đổi để đi với một người khác.
"Dọn hàng à? Dọn xong đi đâu mà đêm mới về? Dọn xong đi đâu mà sáng mới về? "
"Tặng nhau quà à, tháo cả quà của mình ra để dùng quà của nó à" "Cái loại gì thế???"
Vy ngồi đần mặt ra, đầu óc thì quay vòng vòng với một mớ câu hỏi lộn xộn lung tung.
"Hai người đến đâu rồi? Đi chơi? Ôm nhau? Hôn nhau? Hay đến mức nào rồi?" - Vy ngồi thụp dưới đất hỏi Hiếu, mắt khô khốc.
Hiếu ôm lấy Vy rồi cứ thế nói "Anh xin lỗi. Chưa có gì cả, chỉ đi chơi thôi"
Vy chán nản, đứng dậy đi về.
Hiếu vội vàng chạy xuống nhà dắt xe đuổi theo. Vy phóng xe như điên rồi dừng lại ở quán trà sữa nơi mà lần đầu cả hai hẹn hò đó.
Cứ thế, Vy ngồi đối diện với Hiếu chẳng nói gì. Đầu dựa vào tường, mắt vô thức nhìn theo dòng xe chạy dưới đường qua cửa sổ.
Có khá nhiều học sinh cấp 3 giờ đó tới uống trà sữa cũng tò mò ngó nhìn xem hai anh chị này đang làm gì mà chẳng ai nói với ai câu nào, chị thì nhìn ra cửa sổ, anh thì hết nhìn đồng hồ rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn. Hai cốc trà sữa đã tan đá từ lâu.
(Đùa chứ viết lại những dòng này mình thật sự rất ức chế, những cảm xúc khi mình chắp nối các sự kiện lại với nhau khiến mình mệt mỏi vô cùng, chẳng biết làm gì, cư xử thế nào cho phải....đến tận bây giờ, chuyện cũng xảy ra 3-4 năm rồi mà mình vẫn không thể bỏ qua hoàn toàn được. Nghĩ lại thôi cũng thấy nhói trong lòng.... )
Bao lượt khách đến rồi đi, bầu trời cũng tối dần, đèn đường đã sáng. Vy ngẩng lên nhìn Hiếu, môi mấp máy gì đó phải đến vài lần mới nói được ba chữ "Chia tay đi"
Đó là lần đầu tiên Vy nhắc tới câu nói này. Cô không phải người cả thèm chóng chán, với tình yêu dù là thuở học trò hay bây giờ cô vẫn luôn là người nghiêm túc, yêu hết mình không chút do dự.
Từ từ cô tháo chiếc nhẫn đôi đưa trả cho Hiếu.
Hiếu nhìn thẳng vào Vy nói rằng anh không muốn thế, anh xin lỗi, tha thứ cho anh .... anh và nó ko có gì cả, chưa làm gì cả..... và biết bao nhiêu lời nữa mà Vy buồn quá, chẳng lọt được câu nào nữa rồi .
Bỗng dưng điện thoại Hiếu vang lên, Hiếu chần chừ rồi tắt máy.
Vy cười khẩy bảo "Kìa nó gọi kìa, nghe đi"
"Nó cần anh ra dọn hàng kìa, đi ra mà dọn hàng với nó rồi đi chơi với nó, ôm ấp nhau với nó. Xin lỗi, con này không cần" - Lời Vy nói rít qua từng kẽ răng mặc cho mấy đứa học sinh áo trắng ngồi cạnh đó phải ngẩng lên theo dõi chuyện tình lâm li bi đát.
Vy đứng dậy đẩy ghế kêu đánh két một tiếng rồi lao xuống lấy xe đi về.
Hiếu đuổi theo và điện thoại vẫn kêu lên tiếng nhạc mà Vy chỉ muốn giằng lấy vứt mẹ nó đi cho nhẹ nợ. (Cảm xúc lúc đó của mình là vậy nên mình tả thực, giờ nghĩ lại vẫn uất ức nên mình không muốn nói giảm nói tránh)
Vy mặc kệ, lấy xe về, về luôn, cho anh chị muốn làm gì thì làm, gọi gì thì gọi. Vy gần như phát điên.
Hiếu đuổi theo chặn đầu xe Vy lại rồi nghe điện thoại của "con kia"
"Anh không gặp em được nữa đâu. Người yêu anh biết chuyện rồi. Thế nhé"
Vy nhìn chòng chọc vào Hiếu miệng nhếch lên chỉ muốn phỉ nhổ
"Mùi mẫn nhỉ, không gặp em được nữa đâu. Muốn thì đi mà gặp. Làm trò thế làm gì. Người yêu anh biết rồi thì anh không gặp, không biết thì anh vẫn gặp à. Tránh ra"
Hiếu cố gắng xin lỗi rồi giải thích biết bao nhiêu thứ nữa để giữ Vy lại nhưng thật sự cô không thể thu nạp được bất cứ thứ gì vào đầu nữa rồi. HIện giờ cô chỉ mong tránh xa được cái người này càng xa càng tốt.
Thế là Vy phi như điên. Cho đến lúc này cô mới bắt đầu khóc. Dừng lại ở công viên gần nhà, cứ đứng rồi khóc, khóc gào lên ấm ức và tức tưởi mặc cho ai nhìn thì nhìn, việc của cô, không liên quan đến họ.
Hiếu biết giờ có đi theo hay gọi điện thì Vy cũng sẽ không quan tâm đâu. Thế nên anh lao ngay về nhà, nhờ mẹ gọi điện thoại cho Vy để xem cô ở đâu ra đưa về nhà thì anh mới yên tâm.
Đúng là điện thoại của Hiếu thì Vy sẽ không thèm nghe thật, nhưng của mẹ anh thì cô phải nín khóc để nhận cuộc gọi. Hiếu đèo mẹ ra gặp Vy rồi mẹ anh đèo cô về. Sau đó hai mẹ con mới yên tâm quay về nhà.
Vy về đến nơi cố giấu đôi mắt đỏ hoe vì khóc trèo lên sân thượng gọi điện cho anh họ của Hiếu để xin số điện thoại "con kia" - trước đây ông anh cũng thích con bé đó nên tán tính mãi nhưng không được, chẳng hiểu sao cậu em lại oằn tà là vằn được với nó nữa.
Anh họ Hiếu nghe được cô em giọng ngạt ngào đoán ngay là có chuyện rồi nên cứ an ủi mãi. Vy thì được thể khóc gào lên trong điện thoại rằng "Anh ơi nó lừa em rồi, anh ơi nó yêu người khác rồi.... "
Cứ thế phải một lúc lâu Vy mới nguôi ngoai được phần nào trong tiếng an ủi yếu ớt của ông anh.
Vy thấy mẹ đi lên nhìn ngó thì tịt khóc, sợ không dám để mẹ biết nhưng mẹ đã lắc đầu chán nản rồi bỏ xuống nhà cho Vy tự nhiên.
Vy bắt đầu gọi điện thoại cho "con kia", mãi sau nó cũng mới trả lời. Nó bảo rằng giữa nó với Hiếu chưa có gì cả, Hiếu nói gì thì cứ tin đi, nó xin lỗi, nó biết nó sai rồi này nọ lọ chai nhiều lắm. Vy chẳng nói được mấy, toàn là nó thao thao bất tuyệt nào là tớ biết tớ có lỗi với bạn, tớ sai rồi, bạn đừng chia tay Hiếu rồi blah blah blah gì đó. Rồi thì tớ hiểu cảm giác của bạn, người yêu tớ đi du học cũng yêu người khác nên chia tay tớ, tớ hiểu bây giờ ấy thấy thế nào. Tớ xin lỗi .....
Vy ngửa mặt lên trời buông một câu rồi tắt máy " Cùng là con gái với nhau, bạn cũng bị người yêu phản bội, sao bạn ác thế??? "
Thế rồi Vy ngồi bần thần nắm chặt lấy điện thoại thì nhận được cuộc gọi của Hiếu
"Em gọi cho nó à?"
"Ừ."
"Anh Quân vừa gọi cho anh, bảo em khóc nhiều lắm. Anh ý mắng anh làm gì để em khóc như thế ..... "
"Ừ"
"Em với nó nói gì với nhau đấy?"
"Nói anh là thứ chẳng ra gì. Tôi không cần. Anh với nó có đè nhau ra làm gì hay không tôi không cần biết"
"Anh xin lỗi. Nhưng anh với nó thật sự chưa có gì hết, chỉ đi chơi thôi"
...... Vy tắt máy điện thoại.
Cả đêm đó Vy thức trắng, chẳng ngủ. Cứ bật facebook của Hiếu và con kia lên để xem chúng nó làm những cái trò gì rồi.
Thế mà Vy cũng lần ra được cái hôm Vy tan học sớm muốn gặp Hiếu mà không được là hai đứa chúng nó đi uống cafe với nhau. Anh ả uống 2 cốc lipton đào với chanh, lại còn xoay ống hút hình trái tim rồi chụp ảnh cốc nước, cái quán đó có cái hành lang đặc biệt nên Vy nhìn là nhận ra ngay quán cafe mà Vy và Hiếu hay ngồi. Mẹ. Tởm thật.
Rồi Vy thấy cái con kia nó up stt facebook lời bài hát " Tại sao yêu nhau không đến được với nhau..."
Tiên sư, yêu yêu cái ....
Rồi cả hôm thấy bố mẹ Hiếu bảo đi đến 1h sáng mới về là anh ả dọn hàng quần áo xong đưa nhau lên bar ngồi tâm sự cái của nợ j đó. Hôn hít nhau gì đó.
Tiên sư.....
Vy chỉ muốn đập vỡ màn hình máy tính cho hả dạ. Càng xem càng thấy lộn tiết.
Tắt máy tính Vy lại đi quanh quẩn trong phòng, mãi không ngủ được, cũng không còn muốn khóc nữa.
Bật điện thoại lên thì thấy bao nhiêu cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Hiếu. Trong đó có 1 tin nhắn của con kia
"Tớ và Hiếu chấm dứt rồi, tớ hứa, tớ xin lỗi"
Vy đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rồi nhếch mép cười "ồ, thì ra gọi đt cho nhau rồi, nói chuyện với nhau rồi, thương xót nhau lắm rồi, chắc chia tay mùi mẫn lắm rồi, còn con phù thủy chia cắt đôi lứa thì giờ ngồi đây thôi, yêu nhau nhỉ, thương nhau nhỉ. Cút...."
Hàng loạt những suy nghĩ tồi tệ cứ nhảy ra nhảy vô đầu óc Vy khiến cô không thể bình tĩnh nổi.
Cố ép mình nằm xuống suy nghĩ một cách thấu đáo nhất xem lỗi ở đâu. Bắt nguồn từ đâu mà từ hai người yêu nhau như thế giờ lại thành ra thế này. Cơ hội nào để cho con người đáng ghét kia chen chân vào giữa cô và Hiếu.....
08:31 SA 22/04/2015
Ở bên nhau cũng vì duyên số?
Vy và Hiếu là hai người quen biết, chỉ đơn giản là vậy.
2 cô cậu dần quen với nhau qua những lời chào xã giao nhưng thân thiện, qua những comment trên diễn đàn trường, rồi thỉnh thoảng là trêu chọc nhau trên yahoo!
Hoàn toàn không có chút tình cảm yêu đương nào giữa hai người bạn.
Đến một hôm, Vy thấy Hiếu để stt kêu than về việc cậu bị ngã xe đau chân xước tay gì đó, cô kick vào nick yahoo của Hiếu chỉ để hỏi thăm. Cái hồi đó gọi nhau bằng tiếng buzz của yahoo là điều quá quen thuộc.
Chuyện qua lại một hồi rồi buôn đến chuyện tình yêu tình đương thì Vy được biết Hiếu vừa chia tay cô người yêu khác trường. Cậu chàng cũng chẳng đau khổ buồn bã gì đâu nhưng Vy thì vẫn nhớ đến người cũ kia mà cứ tưởng mình tìm được người đồng cảm. Thế là ấm ức buồn bã trong lòng Vy kể với Hiếu.
Hai người không thân thiết nhưng lại cứ nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện. Từ chuyện trên trời đến chuyện đùi gà KFC.
Thế rồi chẳng hiểu vì cớ làm sao Vy lại gõ lạch cạch trên bàn phím 1 câu
"Này chiến hữu! Hay mình yêu nhau đi"
"Thật hay đùa đấy?"
"Ờ. Nói thật"
.....
"Thế hôm nào đi chơi đi"
"Uh. Cho tớ sđt đi"
"090....."
"Tớ nháy nhé! Thấy gọi chưa?"
"Đâu. Thấy gì đâu?"
.....
"A lô, Hiếu à?"
"Hiếu nào? Nhầm máy rồi" - Moé. Lộn số :)) nửa đêm rồi. Chết cha.
.....
"Đây, thấy nháy máy rồi"
"Uh. Thôi đi ngủ nhé. Bye chiến hữu"
Bẵng đi vài hôm, Vy cũng chẳng để ý tới cái ngày hẹn đi chơi j đó nữa. Coi như là 1 câu nói đùa trong lúc rảnh rỗi thế thôi.
Lúc đó là gần tết âm lịch năm 2008, Ngọc-cô bạn thân thiết của Vy qua chơi vì được nghỉ tết. Ngọc cũng có quen biết với Hiếu nên khi nghe Vy kể chuyện Ngọc vớ ngay lấy điện thoại gọi cho Hiếu hẹn đi chơi.
Vy trợn tròn mắt chẳng hiểu cái quái gì vừa diễn ra thì Ngọc đã thông báo
"Ngày mai, 10h hẹn nhau ở Feeling tea, tao qua đón mày"
.....
Thế là xong. Cuối cùng cô cậu trẻ con cũng phải đối diện với câu nói dở hơi bốc đồng của bản thân.
Cả buổi toàn là Ngọc và Hiếu nói chuyện. Vy chỉ ngồi mút mút chân trâu trong cốc trà sữa rồi thỉnh thoảng lại dùng ống hút ngoáy loạn cốc nước của mình lên mà nhìn 2 người bạn thao thap bất tuyệt những câu chuyện gì đó về những ai đó mà cả hai cùng quen.
Sau đó Ngọc đèo Vy về nhà với 1 đống câu hỏi "mày thấy nó thế nào? Mày có định yêu nó ko? Mày bị dở hơi à mà cứ ngồi im thế"
Vy chỉ buông 1 câu là "Tao thấy bình thường :))"
Ngọc chán nản lắc đầu rồi đứa nào về nhà đứa ấy.
.....
29 tết Vy nhận được điện thoại của Hiếu rủ đi chơi tối 30 tết.
Vy nhận lời nhưng phải về trước giao thừa.
Thế là hôm đó, hai người quen nhau nhận lời yêu nhau.
Không có tán tỉnh, không có cưa cẩm. Chỉ 1 câu là yêu.
.....
Những ngày sau ở trường, tất cả bạn bè của cả hai cô cậu đều không hiểu chuyện gì xảy ra trong mấy ngày nghỉ tết.
Cứ nghỉ giữa giờ là Hiếu chạy xuống cửa lớp Vy đứng chơi, nói chuyện, không biết bao nhiêu lần bị bọn trong lớp trêu cho mếu không mếu nổi rồi hôm sau lại tiếp tục lặp lại.
Những món quà valentine, 8-3 cứ thế lần lượt xuất hiện.
Thỉnh thoảng những chiếc khăn quàng cổ do Vy tự đan, móc chìa khoá đôi, điện thoại đôi Vy cũng vô cớ mà đem đến tặng Hiếu. Thích thì tặng. Thế thôi.
Đến lúc này Vy mới được nghe bạn bè kể lại Hiếu là người thế nào, quen bao nhiêu bạn gái trong trường, yêu bao nhiêu bạn gái ngoài trường. Rồi hầm bà lằng các kiểu chiến tích về gái gú như yêu 1 tuần rồi bỏ. Đại loại là trong mắt bạn bè Hiếu là một đứa lăng nhăng, không có gì tử tế.
Vy nghe chuyện cũng có phần hoảng hốt nhưng rồi tai nọ ra tai kia. Có lẽ vì hai cô cậu này chưa thực sự yêu nhau. Chỉ đơn giản là 2 người ở bên nhau, quan tâm đến nhau, đi học về cùng nhau nên Vy không bị sốc mấy.
Cứ thế năm học lớp 12 cũng qua, kỳ thi đại học cũng đến. Vy thi được vào 1 trường cao đẳng cách nhà khá xa. Còn Hiếu thì theo học khoa hợp tác quốc tế, 2 năm trong nước 2 năm nước ngoài.
Hai người vẫn dính nhau như sam. Ngày ngày đi học về là lại gặp nhau, đi chơi, đi ăn v.v... Tuần 7 ngày thì 6 ngày rưỡi hai người ở bên nhau.
Đến mức Vy cũng không hiểu mình yêu Hiếu từ lúc nào, chỉ biết rằng sau 2 năm yêu nhau, chỉ cần 1 ngày không găpj là cả hai như phát điên.
Hiếu không phải người khéo léo cho lắm nhưng anh đã tự tay phá hỏng không biết bao nhiêu quyển báo của mẹ để làm thiệp tặng Vy, cắt nát cái gối bông màu hồng để khâu thành 1 con mèo cho Vy. Sau này Ngọc kể lại là cả đêm nó cứ gọi cho tao bắt tao dạy xâu kim, khâu vải để làm tặng mày.
Con mèo này thậm chí cái đầu lỏng lẻo, ngật ngưỡng, cái đuôi không khâu được nên Hiếu lấy cả băng dính quấn cái đuôi vào thân con mèo.
Rồi 1 tác phẩm nữa của Hiếu là 1 con Kaola :)) thật ra theo mẫu của bộ kit mua sẵn là 1 con gấu màu trắng nâu. Nhưng vào tay Hiếu nó đã trở thành 1 con Kaola chân đầu lủng lẳng. Đó là may mắn Vy vẫn còn gọi được tên con "thú bông" đó.
Cả 2 con gấu bông đó sau này đều được Vy cẩn thận khâu lại vì cô sợ nó rụng rời hết đầu đuôi mất.
Nhưng dù món quà đó có không đẹp nhưng nó là điều khiến Vy thấy hạnh phúc nhất. Thật sự rất dễ thương và nó chứa biết bao nhiêu tình cảm mà anh dành cho cô.
Cứ như thế, hai người quấn quít với nhau cũng đã 3 năm. Chẳng bao giờ 2 đứa cãi nhau quá 15 phút. Cứ hễ có chuyện gì to tiếng thì cả 2 lại nhịn không nói nữa, giận nhau 1 lúc rồi 1 trong hai sẽ quay ra làm lành trước rồi lại cùng nhau ngồi nhận sai, nói rõ quan điểm của 2 bên là mọi chuyện lại êm thấm.
Có 1 quy tắc mà Vy đặt ra cho cả 2 đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều không được nhắc đến hai từ chia tay khi đang nóng giận.
Cả 2 đều thực hiện rất nghiêm túc việc này và 3 năm bên nhau khiến bạn bè của cả hai, nhất là bạn của Hiếu đều thấy rất ngạc nhiên.
Mỗi lần họp lớp là mấy thằng con trai lại quay ra nháy nháy với Hiếu "vẫn em này à?"
Sau rồi quen còn chẳng thèm nhấm nháy mà hỏi thẳng "ơ, vẫn là ấy à?"
Vy lại cười gục mặt vào người Hiếu mà chẳng thèm để tâm. Vì những người bạn ấy cũng đã quen biết với cô quá rồi.
Hai người ở cạnh nhau dường như một thói quen. Mà đã là thói quen thì nhiều khi người ta quên mất rằng mình phải giữ. Người ta quên mất việc phải chăm chút bản thân vì đàn ông yêu bằng mắt. Người ta cứ quên nhiều chuyện vì tưởng rằng tình yêu sẽ ở mãi bên cạnh ta vô điều kiện. Cứ thế, cứ thế rồi người ta buông thả lúc nào không hay.
Cái ngày Vy tình cờ chắp nối lại sự việc là cái ngày mà Vy đau khổ nhất, là cái ngày hụt hẫng nhất với cô.....
08:22 SA 21/04/2015
s
Sushihihi
Hóng
329Điểm·1Bài viết
Báo cáo