Giống em rồi, hồi đầu e cũng chỉ maxa rồi rửa mặt, khoảng nửa tháng hơn, da đẹp lắm, thích lắm! Nhưng sau ấy thì mụn nổi dần dần và h vẫn còn mụn chị a! Nhìn lại ảnh ngày xưa mà hơi chút thèm thuống
NÓi thật là trình độ TA của mình là i tờ,20 năm rồi không sử dụng bây giờ mới ôn lại để học cùng con.Câu thứ 3 thì là do mình sai,đúng như bạn viết"Let her do what she likes",Tuy nhiên 2 câu đầu mình xem lại trong truyện thì thấy họ ghi như mình đã type,nhưng xét về ngữ pháp thì phải sửa lại như bạn mới đúng chứ nhỉ?Chắc do lỗi duyệt bông rồi.
Mình hơi lạc đề tí. Đề nghị Mẹ này thay cái avatar cho nó lịch sự chút, ai lại hàng họ khoe hết ra vậy.:)) Có quý hiếm lắm đâu.
Mình đã chứng kiến 2 trường hợp bị tâm thần, 1 là bác họ mình, bác bị tâm thần hơn chục năm liền, suốt ngày ra đường đi lang thang, mùa đông cũng như mùa hè ko chịu mặc quần áo. 1 trường hợp nữa là chị này mới bị tâm thần được hơn nửa năm, suốt ngày chửi mắng, tự xưng mình là Ngà (người đã chết vì treo cổ tự tử) thậm chí bóp cổ chồng... Nhưng ông thầy mà nhà mình quen đã chữa được cho bác mình bằng cách cho ngồi thiền, yểm bùa lên mộ (vì chị kia bị vong nhập vào lúc đi chùa).Giờ 2 "nhân chứng sống" của mình đã bình thường trở lại, riêng bác mình do bị lâu năm nên chưa hoàn toàn bình phục nhưng là sự trở về với con người bình thường 1 cách quá bất ngờ với tất cả mọi người.Trước mình cũng ko tin về chuyện vong nhập nhưng giờ thì mình tin.Thầy đã chữa cho bác mình hoàn toàn miễn phí, thậm chí còn nuôi ăn ở và hiện giờ được thầy bố trí cho công việc (tạp công) tại công ty của thầy.1 điều nữa là gia đình bạn đừng cho anh trai uống nhiều thuốc tâm thần, nó sẽ phá hủy hệ thần kinh, khó cho anh trai bạn quay lại c/s bình thường (nếu bị vong nhập).Mình hoàn toàn không quảng cáo gì, chỉ vì thấy hoàn cảnh của bạn và mình cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của bạn nên mình muốn chia sẻ với bạn.
Tớ là tớ chán lắm rồi :Crying: Tớ cũng loay hoay xếp lại tủ quần áo cả buổi, cũng học các mẹ các gấp quần, áo, tất rồi xếp vào từng góc, phân loại rõ ràng, chỉ cho chồng biết cái gì ở đâu. Chồng gật gù thích lắm, khen hay. Được 2 hôm tớ mở tủ chồng để kiểm tra, ôi thôi lại lung tung như cũ :Crying::Crying: Chồng tớ lười, quần áo đem vào kêu gấp thì gấp chẳng có thẳng nếp như chị em mình ngồi tỉ mỉ (mà tớ thấy cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu, mà lúc cần lại dễ lấy hơn bao nhiêu), tất, quần con thì vứt hết vào hộc cho đỡ công gấp, mỗi lần cần thì lục cả đống lên. Tức ơi là tức, mà không thể cằn nhằn mãi những chuyện cỏn con vì tớ còn phải cằn nhằn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng ôm vô mà làm hêto thì tớ lại cực thân, muốn có cái nhà ngăn nắp khó quá :Sad:
Hàng vừa về được 2 hôm mà đã lại hết hàng rồi. Sắp Tết nên các mẹ mua nhiều. Nếu muốn mua thì mọi người gọi điện trước nhé, kẻo đến nơi lại không mua được 0435632721.
Bạn nói đúng quá. Thương con là phải giữ tiền, đòi tiền mua sữa mua áo cho con, trả tiền học hành cho tương lai của con. Đừng có sĩ diện hão mà để con thiệt thòi, như vậy là ích kỷ, chỉ biết giữ cái sĩ diện của mình. Vứt cái sĩ diện đi và đổi lấy sự đảm bảo tương lai tốt đẹp của con. Xin lỗi tôi hơi nặng lời nhưng mà tôi điên với cái sĩ diện hão của bạn.
Công nhận cách viết của bố này trên cơ cả các nhà báo nhỉ. Tặng hoa bố tràng vỗ tay này =D>
Vẫn biết là phải xác định tư tưởng trước, dưng mà vẫn thấy hồi hộp. chắc là hơn 1 tuần nữa là mụn sẽ ghé thăm đây. Như trường hợp của em, thời gian mọc mụn là bao lâu nhỉ? Cố lên em nhé.
Củng cố thêm chút động lực!
Em thật là nhiệt tình, cẩn thận tư vấn mọi người hơn cả chuyên gia đấy.
Cách đây đúng 5 ngày, mình mê mẩn cái topic này nên cặm cụi mua dừa về tự nấu lấy. Dưỡng da mặt ngay & luôn. Xin báo cáo cả nhà, da mặt mình sáng & mềm hẳn, không bị mụn mọc thêm tí nào, hay là chưa đến lúc hả em?
Chỉ biết là trước mắt đang rất vui vì ai cũng khen.
Cảm ơn em lắm lắm.
Mình sinh 1975, chồng: 1978
Nhà mình đang xây là ở hướng Bắc, ghé Tây 5 độ, bếp đã thiết kế đặt hướng Tây, nhưng khi thầy đến xem trực tiếp thì lại bảo, lấy tuổi vợ để đặt hướng bếp. Theo thầy thì đặt hướng Đông (ngược lại). Anh vui lòng tư vấn giúp với vì hoang mang quá. Không nghe thầy thì 0 yên tâm, mà nghe thì thiết kế nó lại lộn xộn. Cảm ơn anh.
Theo mình nghĩ, những sách cho các bé hình như ít được chú ý đến ngữ pháp thì phải, mình cũng xem mấy quyển rồi, lỗi thường ngày ấy mà.
Vấn đề là phát âm, các bé đang học người nước ngoài đang chuẩn thế, đến khi nghe cô giáo nhà ta đọc, về con cứ thắc mắc, rồi bảo cô bắt đọc thế... Chẳng biết phải làm sao.
Mình cho con mình học trên "hellochao", tới khi làm bài thi, mình thấy sợ về tốc độ làm bài, có vẻ như yêu cầu quá cao. Đến như mình, chỉ mỗi việc rê chuột để click mà làm tới lần thứ 2 mới đạt yêu cầu, tức là không có thời gian để nghĩ, chỉ cần ngần ngừ 1 tí thôi đã bị hết giờ, còn cu cậu thì phải sau 5 lần. Không biết các bé nhà mẹ có gặp phải vấn đề tương tự không?
... who was the best weaver;
The villagers shook their heads;
Let her do what she likes;
Nếu không đúng thì thôi nhé, đừng ném đá mình.
Các mẹ ơi, đừng ném đá em ấy nữa, em ấy đã đang rất đau khổ & đang phải trả giá cho sai lầm rồi. Em ấy bế tắc quá mới lên đây tâm sự là để tìm sự chia sẻ, lời khuyên chân tình mà.
Gửi Mephuctue thôi nhé, sorry các mẹ khác
Chào bạn!
Anh trai mình bị đã gần 20 năm, bị tâm thần phân liệt ở dạng nhẹ (vẫn tự sinh hoạt cá nhân đươc, bố mẹ mình đã đưa đi khắp các bệnh viện được giới thiệu, kể cả Bạch mai, ngày ấy có bà Phó tiến sỹ Lã thị Bưởi trực tiếp điều trị cho anh mình một thời gian khá dài nhưng chỉ đỡ chút thôi. Rồi thì kết hợp cả các biện pháp tâm linh nữa mà cũng chẳng ăn thua gì.
Bạn có thể cho mình thông tin địa chỉ về Người thầy mà đã chữa khỏi cho người thân của bạn được không? Cảm ơn bạn trước
Mẹ này giống mình kinh, đến là bó tay với mấy bố con nhà chúng. Chẳng lẽ phải sống chung với lũ mãi à???:mad:
Mẹ ấy ơi, mình muốn hỏi là còn loại có ốc vít không nhỉ, chứ chân tay bọn mình làm sao dồn chặt được cái giò mà không có trợ lực chứ. Nếu không có ốc vít thì mình chả cần mua khuôn nữa nhỉ.
Mẹ này nói đúng đấy, tỉnh tảo đi Never-mind ơi, bạn không nên sĩ diện với cái loại người này. Hãy giành lại tất cả để bù đắp cho con mình trong khi còn có thể, kẻo sau này ân hận đó.
Xin chia sẻ với mẹ con bạn.