Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những chuyện buồn trong gđ.
Em chào cả nhà,
Cả nhà ơi chuyện của nhà em đã được giải quyết xong rồi, hôm qua hai VC đã cùng nói chuyện với nhau và tư tưởng của chồng em đã được khai sáng, điều này công lớn lắm là nhờ các bác trên diễn đàn này đấy ạ. Chuyện của nhà em đúng là chưa có gì to tát nghiêm trọng nhưng nếu không giải quyết được thì đúng là hậu quả sẽ chẳng biết thế nào. Các bác hãy ngừng tranh luận và chia vui với nhà em đi này
Một lần nữa em xin được cảm ơn những ý kiến góp ý rất chân tình của các bác, những mong muốn tốt đẹp của các bác giành cho Gia đình em. Sau chuyện này chắc chắn chúng em sẽ hiểu nhau hơn và cả hai sẽ điều chỉnh mình để cuộc sống tốt đẹp hơn.
06:43 CH 28/08/2006
Những chuyện buồn trong gđ.
- Mình nghĩ rằng vấn đề ở đây ko phải là ai nhịn ai (như vậy ko ổn đâu trong trường hợp Bố Mẹ Cu) mà là có thể bỏ qua cho nhau được hay ko?
Mình còn muốn viết nhiều nhiều nữa nhưng nghĩ chưa thoát ý lắm vì vừa đọc xong bài Mẹ Cu post lên chi có 1 điều muốn hỏi Bố Cu Mẹ Cu :"Hình chụp Bé Cu hớn hở như vậy có phải lúc Bé Cu đón Bố đi làm xa về và được ở nhà với hai bố mẹ không thôi".
Đúng rồi, mình phải đính chính lại mới đúng, bỏ qua chứ không phải là nhịn.
Bé Cu rất là quý bố, tuy không ở gần bố nhưng lúc nào về cũng quấn quýt, sán bố lắm.
Thôi em phải về đón con rồi tạt qua chợ nữa.
Có điều này xin nhắn nhủ đến các bác: Qua topic này em thấy mọi người thật tình cảm, tự dưng em thấy yêu quý mọi người quá cho dù chẳng biết mặt ai, cảm thấy mọi người thật gần gũi. Các bác mỗi người có một quan điểm khác nhau cùng bày tỏ ra đây để mọi người cùng học hỏi lẫn nhau với mục đích cùng xây dựng, chúng ta không nên gay gắt lẫn nhau nếu có không tán thành, vì đó là quan điểm riêng thôi mà, có ai bắt ai phải thừa nhận và làm theo đâu phải không ạ? Nếu vì chuyện của nhà em mà gây ra tranh cãi thì tụi em cũng áy náy lắm ạ.
Chúc cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc.
11:02 SA 26/08/2006
Những chuyện buồn trong gđ.
Híc, BC đọc tâm sự của MC có rút ra điều gì không?
Được rồi, được rồi, nếu mình là bạn thì sau khi tâm sự như vậy mình sẽ tạm thời yên lặng từ giờ đến khi 2 vc gặp nhau. Kẻo nhiều mẹ dù rất nhiệt tình tốt bụng khuyên trên diễn đàn này nhỡ có nói gì lại làm 1 trong 2 vợ chồng bạn.... thì.. Hãy chuẩn bị cho cuộc gặp mặt của gia đình đi thôi.
CU ĐÓN BỐ VUI VẺ NHÉ. CHÚC 2 BẠN HẠNH PHÚC.

Cám ơn bác. Từ giờ đến lúc gặp nhau BC sẽ không vào đây đọc nữa đâu. Thứ hai có vào đọc thì mọi việc cũng xong rồi mà. Được cái BC không có thói quen giận lâu.
10:50 SA 26/08/2006
Những chuyện buồn trong gđ.
Xin đính chính một chút: Em không bao giờ soi xét những chuyện như BM lau nhà bẩn, lưộm thuộm...bởi em luôn xác định ình phải tự làm những việc thu vén cho gia đình, BM giúp được đến đâu thì giúp. Chỉ có mỗi khi chồng em nói "BM ở nhà cũng vất vả, vừa trông cháu lại phải cơm nước quét dọn" thế là tiện mồm em mới nói laij là Bố lau nhà ko sạch, hay một chuyện gì đó liên quan, tức là khi chồng đề cập đến thì em mới nói chứ trước mặt BM em không hề tỏ thái độ gì. Nhưng khổ nỗi, khi tự tay em làm những việc đó thì BM em không muốn, nhà cửa bề bộn em có sắp xếp lại, hay đi lau nhà, hoặc đi làm về mà vào bếp nấu nướng là ông bà cũng không thích. Em thấy lạ. lẽ ra thấy con dâu biết thu vén nhà cửa, biết chăm lo cho GD thì BM em phải lấy đó làm vui mới phải. Chị gái của chồng em lấy chồng nhưng chồng đi nước ngoài, ở nhà với BM đẻ, tối đi làm về mẹ bê mâm cơm ra đặt lên bàn, chị em ăn xong mẹ em lại ra bê mâm bát đi rửa, chị em ngồi ở bàn xem TV. Thế mà MC em rửa bát giúp em trong khi em phải cho con ăn thì chồng em nhắc nhở ngay, nếu con chơi ngoan hay ngủ thì em cũng chanửg để MC rửa bát như vậy.
10:20 SA 26/08/2006
Những chuyện buồn trong gđ.
Xin chào tất cả các bác,
Em là vợ của Bố Cu đây ạ. Trước hết em xin có lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những ai đã quan tâm theo dõi và đưa ra những lời khuyên, lời góp ý thật hữu ích cho chuyện khúc mắc của gia đình nhà em. Mắc dù hôm nay em mới chính thức xuất trình lộ diện nhưng từ hôm BC nhà em mở cái topic này là em vẫn theo dõi sát sao từng ngày, không hiểu rồi chồng em sẽ hành động ra sao nhưng thực sự em cảm thấy được chia sẻ rất nhiều từ các mẹ ở trong cái topic này, một số mẹ đã nói hộ tâm tư của em rất nhiều vì thế mà em cũng cảm thấy được giải toả phần nào. Hôm nay em xin có vài lời giãi bày để các bác phần nào hiểu thêm cái quá trình tích tụ những ấm ức trong em.
Chúng em yêu nhau và lấy nhau trên cơ sở từ tình bạn thời học phổ thông. Vào thời điểm chúng em chính thức yêu nhau thì Bố Cu lúc đó đang làm việc tại một tỉnh cách HN khoảng 300km còn em thì đang sống và làm việc tại Hanoi vì vậy có thể nói từ khi chúng em yêu nhau cho tới bây giờ là luôn luôn ở trong tình trạng xa cách. Sau đám cưới không lâu chúng em đã bắt đầu có những vấn đề mâu thuẫn tuy không lớn lắm. Trước khi cưới nhau chồng em vẫn thường đưa lương về cho BM giữ, hàng tháng ông bà chi tiêu còn lại BC em gửi tiết kiệm. Bố em thì nghỉ việc sớm do sức khoẻ yếu nên không có khoản trợ cấp nào còn mẹ thì mỗi tháng được khoảng 200.000 tiền lương hưu. Sau khi cưới, em thì ở Hanoi, chồng em vẫn làm xa nhà và hàng tháng vẫn tiếp tục gửi tiền về cho BM giữ, còn mọi sinh hoạt hàng ngày của em và sắm sửa những đồ dùng cần thiết do em tự trang trải bằng tiền lương của mình. BM em và chồng không muốn bọn em tự quản lý thu nhập của mình vì lí do em ở một mình, và một lí do nữa khiến em cảm thấy buồn là sợ em ko biết cách chi tiêu hoặc cầm nhiều tiền sẽ sinh ra chuyện nọ chuyện kia không hay, BC em thường lấy ví dụ bà chị họ em có chồng đi nước ngoài gửi tiền về ở nhà ăn diện, đánh bạc rồi bồ bịch nữa. Chính chồng em cũng đã từng nói với em lí do này mà khiến em cảm thấy mình không được tôn trọng. Lẽ ra khi bọn em đã có GĐ riêng thì BM nên để chúng em tự lo liệu cho GĐ của mình, ko nên can thiệp vào như vậy. Chuyện này kéo dài khoảng nửa năm cho đến khi chúng em mua đát làm nhà thì lương tháng nào tiêu vào việc làm nhà tháng ấy. Tiền mua đất là khoản tiền lương của chồng em tích góp được từ hồi đi làm (thu nhập của chồng em cũng tạm gọi khá)+một ít bố mẹ chồng cho là khoản bố mẹ tiết kiệm từ khoản tiền anh trai của chồng gửi về cho BM chi tiêu hàng tháng + một phần BM đẻ em cho, phần còn lại mẹ đẻ em vay hộ không lãi xuât + của anh em mỗi người một ít. Trong thời gian làm nhà cũng là thời gian em mang thai, chồng thì ở xa ở nhà em phải lo mua toàn bộ vật liệu xd cho cái nhà 3tầng, lo từ việc thuốc nước cho thợ hàng ngày và những ngày đổ mái, cơm nứoc cho bố và chú ở trông nhà. nGày nào em cung đi ve từ nhà đến cơ quan khoảng 25cấy số, tối về lại mang thức ăn từ nhà trọ đén nhà xây cách nhau gần 10km cho bố và chú rồi đi đặt vật liệu, thanh toán tiền vật liệu... BM em còn công tác không có điều kiện để lên giúp đỡ bọn em vì vậy có nhờ chú ruột em lúc ấy còn đang đi làm xin nghỉ ốm mấy tháng trời để lên trông coi công trình vì chú ấy có kinh nghiệm về xây dựng, hàng tháng mẹ em lại phải gửi tiền cho vợ con chú ấy ở nhà chi tiêu, điều này mmẹ em bảo không nên nói cho BMC e biết coi như chú em lên giúp bọn em thôi. Tiền cửa nhà, cầu thang, giường tủ mẹ em cũng nhờ cơ quan đóng giúp với giá rẻ và cho nợ tiền thanh toán sau, trang thiết bị vệ sinh của 3tầng bà cũng mua giúp. Sau này không có điều kiện lên chăm cháu, BM em có nhờ bà dì họ lên trông con cho em khoảng gần 1 năm, hàng tháng cũng trả lương cho bà dì +tiền tàu xe đi lại khoảng 1triệu, tiền mua sữa cho con hàng tháng rồi tiền mua đồ dùng cho con cũng do bà ngoại chu cấp. Nói chung mặc dù em đi lấy chồng nhưng BM em vẫn chu cấp cho có thể nói là rất đầy đủ, bạn bè em ai cũng bảo em sướng, đi lấy chồng rồi mà mỗi tháng vẫn được chu cấp đều đặn 1tr trở lên.
Chuyện em to tiếng với chồng trước mặt MC cũng chỉ vì khi làm nhà mọi việc chồng em chỉ bàn với BC thôi mà chẳng cần biết đến ý kiến của em. .Hôm đó cũng chỉ vì tranh luận nên làm thế này, ko nên làm thế kia mà bọn em có nói lớn chứ không phải cãi nhau trước mặt MC và đó là lần duy nhất. Đến khi làm nhà xong BMC thu xếp lên trông cháu vì cũng là lúc em đi làm. Mọi vấn đề nảy sinh từ đây do sự khác biệt giữa thói quen sống và sự khác biệt giữa hai thế hệ, BMC em quen sống đơn giản, từ ăn uống đến thối quen sinh hoạt cho đến nhu cầu sắm sửa những vật dụng cần thiết trong gia đình. Và điều khiến em stress nhất là việc bất đồng quan điểm trong việc chăm con em. Thực sự em đi làm mà chẳng yên tâm vì con ở nhà không được ăn đủ lượng thức ăn cần thiết. Buổi sáng em chuẩn bị đò ăn cho cháu trong cả một ngày, tối về thấy còn lại rất nhiều, chỉ ăn hết 1/3, sữa thì bà không chịu pha theo công thức bé cũng không chịu uống vì hầu như là ngọt quá, có hôm về thấy bà đang cho con uống sữa, nhìn vào bình thấy sữa còn chưa tan hết, vón thành cục. Bà chỉ pha áng chừng, nếm thấy nhạt thì cho thêm sữa chứ không theo tỉ lệ nào cả. Rồi chuyện cho bé ăn cái này, ko ăn cái kia và nhiều chuyện khác như Bố Cu đã post.
Nói thực với các bác, em vốn là người chu đáo cả trong tình cảm lẫn cuộc sống hàng ngày. Từ bé em đã chứng kiến cách mẹ em làm dâu, đối xử chăm sóc đến bà nội em và em vẫn tự nhủ sau này mình sẽ học theo mẹ và mơ ứoc có được mối quan hệ MC - ND như mẹ em. Hồi còn ở nhà, bố em vẫn thưòng dạy hai chị em em: "Chúng mày chẳng phải học ở đâu xa, cứ học ngay mẹ chúng mày đấy". Từ khi chưa lấy chồng em vẫn thường nghĩ đến những cảnh tượng hết sức bình dị như con dâu nhổ tóc sâu cho mẹ chồng, ánh mắt ấm áp vui vẻ khi mẹ chồng nhận một món quà gì đó do mình mua tặng, hoặc những giờ phút thư thái mẹ con nằm tâm sự với nhau... Khi về làm dâu em cũng đã từng làm như vậy, nhưng có mua quà cho mẹ thì mẹ bảo mua làm gì, tốn tiền. Biết bố mẹ thích uống trà em mua một hộp chè đặc sản về mẹ bảo: Trông hình thức đẹp thế này nhưng chắc uống chẳng ra cái đếch gì... Thỉnh thoảng biếu bà ít tiền để ăn sáng hay tiêu vặt bà cũng không lấy, nhưng thỉnh thoảng chồng em biếu thì ông bà vẫn lấy, hôm nào em nhất định không cầm lại thì bà đi mua nào sữa, nào bột ăn liền cho con em đúng bằng cái số tiền em đã biếu bà. Hôm nào ở quê có giỗ em không về được gửi tiền nói nhờ mẹ mua lễ thắp hương các cụ giúp bọn em thì bà bảo " tao chỉ cầm 10.000 thôi, còn lại tao để trong ngăn kéo cất đi kẻo mất" Em cũng hiểu có khi BMC không muốn tiêu tiền của VC em khi bọn em còn đang khó khăn nhưng thực sự sau nhiều lần như vậy em cũng cảm thấy buồn và không còn hứng thú nghĩ đến việc quan tâm đến BMC nữa. Em đã từng nói với BMC em rằng: "Khó khăn gì thì từng bước chúng con cũng sẽ giải quyết được, nhưng đó là tình cảm của chúng con thì bố mẹ cứ nhận cho chúng con vui. Ít hay nhiều không quan trọng nhưng cái chính là để chúng con được thể hiện trách nhiệm với bố mẹ". Hầu hết MC em đều từ chối mọi sự quan tâm của em nhưng lại cứ khoe với em rằng" Bác L,( vợ anh chồng em), mua cho tao mấy cái áo liền, những mấy trăm nghìn ( mà mẹ em chưa mặc lần nào vì bà cho là mặc như vậy thì diện quá), rồi khen anh trai của chồng em có trách nhiệm với BM nhất, lo lắng cho BM nhiều nhất rồi bảo VCE " Chúng mày liệu liệu mà báo hiếu cho bố mẹ" , Em nghĩ chẳng biết nên báo hiếu theo cách nào cho phải nữa. Phải thừa nhận rằng BMC em là người dễ tính, em rất thương các cụ bởi hiền lành, tốt tính, BC em lại ốm yếu,mỗi khi về nhà em thường cố gắng làm những món thật ngon cho ông ăn, MC thì ăn cực ít, có ngon mấy cũng chỉ ăn vài ba miếng thôi, những khi ông mệt không ăn được nhiều em thường mua thêm sữa Ensure giành cho người bệnh để bố uống thêm, thấy ông bà đun bếp than bất tiện em cũng bàn với chồng mua bếp gas để ông bà đun cho sạch sẽ, cái kệ tivi tạm bợ em cũng bàn với chồng mua cái kệ mới thay vào cho đàng hoàng hơn, MC không có cái giá đựng bát chỉ úp vào rổ em cũng đi mua giá bát về cho bà dùng. Trong thâm tâm em không có sự phân biệt nào giữa BMC với BM đẻ, thậm chí em còn thương bố chồng em hơn bố đẻ của mình, vì từ bé em đã luôn bị đối xử bằng bạo lực do bố em là người khô khan, lại hay uống rượu rồi đánh con cái do đó tình cảm bố con không được gần gũi.
Hôm rồi, sau khi nói chyện điện thoại xong (nôi dung BC đã post lần thứ hai) chồng em chắc gọi đt về để báo cáo tình hình cho mẹ em. Chồng em có quan điểm nữa là: Nếu có chuyện gì vợ chồng không giải quyết được sẽ gọi điện thoại thông báo cho mẹ vợ, cần thiết sẽ mang về giao giả lại cho nhà vợ.
Em sẽ nghe theo lời khuyên của Mẹ em cùng với các bác ở diễn đàn này, em sẽ không cầu toàn nữa, chồng em chỉ giành cho em có thế thôi em không nên đòi hỏi quá, so với nhiều mẹ khác ở WTT em còn may mắn hơn phải không ạ? Em mong muốn có được sự hoàn hảo ở chồng của em nhưng trên đời này có lẽ chẳng có gì là hoàn hảo nên em sẽ không đấu tranh nữa. Nhưng dù sao thì vẫn có một điều gì đó....
Em xin nói thêm về cái vụ một số bác cho rằng em "già néo đứt dây" : Hôm đó chồng em gọi đt về nói thế này: " Thôi cho qua chuyện này, Mâu thuẫn nên dừng lại, anh sẽ không nghĩ tiêu cực về nhận xét của em với Bố mẹ nhưng em phải thay đổi cách nói năng với anh và chiều bố mẹ hơn khi có dịp"
Em bảo: "Nếu anh không xác định thông cảm và hiểu cho em một cách thực sự thì đây chỉ là sự cho qua tạm thời thôi, rồi đến một lúc nào nó mâu thuẫn sẽ lại tiếp diễn"
Chồng em:" NHưng mà bố mẹ tốt với mình nhứ vậy, giúp đỡ mình nhiều như vậy sao em không chịu chiều mẹ? Mẹ muốn ở lại chơi với cháu một ngày nữa sao em cứ đòi cho con đi nhà tre ngay..."
Em: Em giải thích lí do như bên dưới/ Nếu anh không đảm nhiệm được vai trò là người ở giữa để dung hoà quan hệ giữa BM và vợ thì anh cứ việc làm tròn bổn phận làm con, với tôi anh chỉ là chồng trên danh nghĩa..."
Chồng: Được rồi, tôi sẽ gọi điện về cho mẹ cô....
Mẹ em lên hôm Cn, thứ hai em để cháu ở nhà chơi với bà một hôm. Tối về ăn cơm bà bảo:" Cho nó ở nhà nôt ngày mai rồi ngày kia cho đi nhà trẻ lại nhé? Cho nó đi cho nó ăn uống theo nề nếp", thế là em mới bảo vậy để mai con cho cháu đi chứ nghỉ ở nhà đến lớp lại khóc, các cô lại phải mất công thí dỗ từ đầu và mẹ em bảo thế cũng được, nếu mai cho đi thì sang mai tao cũng về luôn. Mặ dù nói vậy nhưng bà vẫn buồn vì nghĩ rằng mẹ con em không cần đến bà, ngay cả việc em cho con đi nhà trẻ bà cũng luôn nghĩ là em không cần đến bà nữa. . Mẹ em đi lên cùng một đứa cháu 6tuổi, nó cứ nghịc và chạy đi chơi suốt ngày bà vừa trông con em vừa phải chạy đi gọi nó. Em có nói với bà rằng: "Con cái lúc nào cũng cần Bố mẹ nhưng Cháu bây giờ cũng đã cứng cáp, đến tuổi cần phải được uốn nắn dạy dỗ, mẹ cứ để con cho cháu đi nhà trẻ cho nó ngoan, Bố ở nhà cũng yếu để mẹ về cơm nước cho bố" ý mẹ em để bà trông cháu đến ra ngoài tết mới cho đi trẻ.
Thôi em nói miên man nhiều quá, chẳng ra trật tự gì cả, chỉ là để mọi người có thêm thông tin mà đánh giá về VC em. BC bảo hôm nay sẽ về, tình hình thế nào thứ hai sẽ báo cáo các bác. Em thì sẽ hành động trên tinh thần đã nói với các bác ở trên. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ ạ.
09:55 SA 26/08/2006
s
Sad Movie
Bắt chuyện
760Điểm·0Bài viết
Báo cáo