Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
Tội lỗi không cách xa lạc thú
Nhưng người ơi, sao ta cứ tỏ bày
Nếu hôm trước là ngại ngùng e ấp
Thì hôm nay là âu yếm nồng nàn...
02:53 CH 03/01/2015
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
Trong vòng tay người em hân hoan, ngây ngất
Bởi vòng tay anh nay xa quá hững hờ
Em vẫn biết như thế là lạc lối
Nhưng con tim vẫn mách bảo đừng về...
02:50 CH 03/01/2015
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
bây giờ ta phải làm sao?
bây giờ ta phải làm sao bây giờ?
làm sao ta phải làm sao?
làm sao ta phải làm sao bây giờ?


Bây giờ chẳng thiết làm sao nữa
Bởi lẽ ta giờ chẳng biết sao
04:55 CH 23/12/2014
Xin lỗi Anh, em sai rồi, nhưng đừng hiểu nhầm Anh...
Thế là em cũng dừng bước Anh ạ!
Mất mát gì thì cũng không thể sánh bằng mất đi tình yêu của Anh
Đường về nhà bỗng nhiên thấy xa đến là lạ...
Từng phút, từng phút em mong, em mong
Cho đến khi chạm mặt Anh, em mới thấy lòng nhẹ nhỏm hẳn
..........
Về bên Anh và giã biệt cái thế giới đầy sắc màu hào nhoáng
Cởi bỏ đôi hài cao gót chỉ làm đôi chân thêm mệt mỏi
Trút bỏ áo voan lụa để nhận lấy hơi ấm từ vòng tay Anh
Rồi thấy vành môi bé con lại chạm vào hai nụ hồng trên ngực
Để thấy lại chính mình bên Anh, bên con....



11:16 SA 20/12/2014
Xin lỗi Anh, em sai rồi, nhưng đừng hiểu nhầm Anh...
Đêm cuối cùng trước khi trở về lại thành phố... Phải làm nốt phần còn lại của một PG bất đắc dĩ... Lúc đó, chỉ để tâm tư mình nghĩ về chồng con nên thấy thanh thản mà làm cái việc mình chẳng thích chút nào... Lên xe cùng với sếp ra dùng tiệc tối và nhìn thấy ánh mắt của M nhìn theo đầy ái ngại... Hai người đàn ông không phải chồng mình hôm ấy lại gần gũi với mình hơn bao giờ hết. Còn mình thì sao? Đầm hở vai dẫu trời se lạnh... Sếp hững hờ chạm khẽ tay lên cánh tay mình, liên tục nói những lời khen ỡm ờ, ve vãn... M thì dường như không rời mắt khỏi mình, anh ấy như thể đang dè chừng sếp có làm gì bất nhã với mình hay không. Mấy ly vang đỏ làm mình chếnh choáng và mơ màng nhận thấy có ai đó dìu mình ra xe trở về phòng nghỉ...

Tỉnh giấc khi đã quá nửa đêm, thấy mình một mình trong phòng nghỉ và nhận ra rằng mình đã phải trả giá cho công việc mà mình đã làm... Cảm giác hổ thẹn và mất mát điều gì đó rất quý giá!
09:37 SA 20/12/2014
Xin lỗi Anh, em sai rồi, nhưng đừng hiểu nhầm Anh...
Làm phận phụ nữ quen với cách khép kín, lâu nay ít khi nào em đóng "vai chính" cả anh à. Em quen rồi cảnh yên phận bên anh, bên gia đình, để khỏi khuấy động lại những truân chuyên đã có. Sợ anh xót khi biết vợ phải để hở da hở thịt cho người ngoài ngắm soi, em chẳng dám cho anh biết rõ em đang làm gì cả. Như những cô PG khác, em cũng đành để mình gần như phơi mình, lấy làn da trần tôn vinh cho những sản phẩm của họ. Bao nhiêu ánh mắt đàn ông ngắm soi đôi chân trần phụ nữ mang giày cao gót rồi trầm trồ, bình phẩm. Họ bảo rằng đó là nét sexy, quyến rũ khó cưỡng ở người phụ nữ.
.......
Mình không ngờ hôm ấy, M. cũng có mặt. M là anh chàng phó giám đốc hôm nọ đã lấy xe đưa mình về nhà. Đó là người quen duy nhất xuất hiện, mà mình thì chẳng muốn ai quen biết được công việc của mình trong đợt này cả. M thì có vẻ không bất ngờ. Anh ấy dường như biết rõ khi đến sẽ gặp mình, vì M có làm ăn chung với gia đình chồng mình mà. Thật khó xử quá! Khi xong việc, M đã chia sẻ những cảm nghĩ của M về mình, M cũng nói rằng anh ấy không muốn thấy mình phải làm việc giống như một PG theo kiểu như thế và muốn mời mình sang làm việc bên công ty của M. Mình thì chưa thể hứa gì và cũng chưa thể thay đổi những việc mình phải làm theo cam kết có sẵn.
Đêm ngồi uống cà phê với M, gió lành lạnh. Mình chợt cảm thấy bâng khuâng, nhớ nhà, trống vắng và chợt thấy M dường như có tình ý với mình rồi chăng? E rằng mình có thể lạc lối, mình xin phép về nghỉ và M đưa mình về...
02:35 CH 18/12/2014
Xin lỗi Anh, em sai rồi, nhưng đừng hiểu nhầm Anh...
Câu chuyện bắt đầu như thế. Vài hôm sau anh đi công tác xa, còn mình thì cũng có những bước chuyển tiếp trong việc làm. Anh cũng biết rõ mình phải làm vì lợi ích của gia đình thôi...

Bỗng dưng do duyên, mình trở thành một cô nhân viên lễ tân quảng cáo đa dụng! Mình cũng không nghĩ đến việc lâu nay cứ đi theo cô, theo chồng phụ việc mà dần dần việc dạy việc, nghề dạy nghề. Vậy đó! Rồi cũng chính cô chồng và chồng dẫn dắt mình đến với những đối tác bán hàng và hợp tác với công ty của gia đình. Chồng và cô đều khuyến khích trở lại công việc sau khi bé con đến gần thôi nôi. Bắt đầu trở lại với trang phục chỉnh chu, bắt đầu học hỏi nhiều thứ kỹ năng mà trước đây ít được quan tâm, trau chuốt.

Hóa ra trong những lần đi theo cô chồng, điệu đà với váy ngắn và giày cao gót, cứ tưởng cô khoe cháu dâu với bạn bè. Nhưng không hẳn vậy. Thật ra, cô muốn đưa dần mình vào công việc như một nhân viên giao dịch của cô. Là người nhà, làm công ty gia đình, nên gần như mình trở thành một kiểu nhân viên "đa năng". Hết liên hệ với khách hàng lại đến tham dự sự kiện với các đối tác; hết ngồi văn phòng rồi lại đến với các nơi chốn tiệc tùng...

Năm này qua năm nọ riết hồi mình cũng quen dần hồi nào chẳng rõ. Vậy mà cứ ngỡ mình như là con bé ngây thơ thuở nào! Có điều, anh xã nay ở xa, đâu thể đưa đón giống như trước đây. Cô thì có lúc giao việc cho mình tự đi giải quyết, cô chỉ ở nhà để mình liên hệ khi cần. Thế là đôi khi cảm thấy chơ vơ, lẻ loi ở những chốn có đông người xa lạ. Đã vậy, công việc lại phải cùng làm với nhiều đồng nghiệp và đối tác là nam giới nên không có chị em nào xung quanh để hàn huyên, tâm sự như trước đây, lại phải luôn luôn giữ kẽ, giữ nếp!

Rồi lần đầu tiên biết đến thế nào là cảm giác xa chồng, xa con, khi phải đi công tác hàng tuần lễ xa nhà. Đêm ngủ khách sạn một mình, vắng lặng quá (hic!). Chồng ở xa cũng khích lệ tinh thần, nhưng rồi anh cũng không hình dung hết những gì vợ phải trải qua đâu anh ạ! Chuyến đi này quan trọng với công việc gia đình lắm mà mình thì chỉ đi theo sự sắp đặt, nên công việc được sắp xếp thế nào thì phải tuân theo chứ không thể bỏ được. Nay không đơn thuần chỉ làm việc với người nhà thôi mà chỉ toàn là làm việc theo phân công của các sếp bên đối tác. Nói chung mình giống như thể được đối tác "thuê" làm PG đặc biệt cho những sự kiện giới thiệu sản phẩm của họ. Thôi đành phải cố gắng vậy!

Trước đây thì đi theo chồng, theo cô làm phụ việc. Nay thì cả tuần ngày nào cũng váy ngắn đi theo một giám đốc nam như hình với bóng. Trong công việc, chẳng ai hỏi chuyện gia đình, sếp cũng dặn phải tập trung cho công việc, không được kể lể chuyện chồng con với ai khác (hic!). Thế là ai cũng xem mình như gái chưa có gia đình. Sếp yêu cầu mình cũng phải ứng xử nhưu thể chưa có gia đình, lý do là muốn giữ thể diện cho mình (!), vì nếu ai đó biết mình có gia đình mà lại phải đi làm việc dài ngày chung với các đấng đàn ông thì người ta sẽ dễ dị nghị (!). Thôi thì cũng có lý nên đành tạm chấp nhận vậy...

Anh và cô ở nhà cứ yên tâm nhé. Em sẽ cố gắng làm việc xong rồi về cùng chồng cùng con, cùng gia đình. Mong rằng mọi chuyện ổn thỏa! Cô chồng lâu nay giúp đỡ mình nhiều rồi, nay là dịp để báo đáp lại với cô.

Cả ngày gần như phải mặc váy ôm ngắn và đi giày cao gót, chỉ có đứng và đi, chẳng thể ngồi lâu được chút nào. Chiều đến thì hầu như phải cùng đi ăn với sếp, một việc khiến mình rất áy náy, vì sếp đi đâu cũng khen mình trước mặt người khác, nói về mình như là một cô gái độc thân, tự do và nhiều tài năng (!) Rõ khổ, chỉ biết cười đáp cho lịch sự... Mỗi tối về mệt rã rời, chỉ nhớ chồng con thôi! Yêu hai người nhiều lắm! @};-

Một cô PG trẻ thì dĩ nhiên có ngoại hình tốt hơn rồi, nhưng những gì công việc cần thì lại phải có hiểu biết về sản phẩm và hơn nữa phải có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ nữa. Do vậy, mình là người được chọn vì lý do có thể làm cùng lúc nhiều vai trò, nhiều việc mà các em trẻ khó đảm đương được.

Sếp chỉ ngoài 40, là kiểu người khéo nói chuyện và dáng điệu cũng cao ráo, lịch lãm. Anh ta dành lấy việc tự tay giúp mình học các cách thức ứng xử, giao tiếp với đối tác. Ngoài ra, một phụ nữ ở khoảng tuổi gần 50 sẽ làm hướng dẫn viên giúp mình lo về phục trang. Hai người cứ xoay mình như chong chóng, vừa tập xong là ứng dụng ngay trong ngày hôm sau.

Mình đang học tập về một số sản phẩm thời trang chuyên biệt, trong đó có bra và high heels. Ông khách người Hàn hoặc Nhật gì đó sau buổi gặp mình có một số đề nghị với sếp mình mà mình vẫn chưa rõ lắm, nhưng nghe đâu có lẽ mình cũng sẽ là người giới thiệu các sản phẩm ấy. Cách làm việc ra sao thì chưa rõ, nhưng chị hướng dẫn viên đã yêu cầu mình tập đi giày cao gót gần như cả ngày, vừa tập vừa phải nhớ những chi tiết để giới thiệu về chúng, tối về phải nhắc lại những điều ấy và ghi nhớ bằng tiếng Anh (!)

Mang giày cao gót và tập đi trong tình trạng khỏa thân - Ôi đó là một bài tập mà chưa bao giờ có người nghĩ đến trong nghiệp vụ của một PG! Ấy thế mà mình phải tập đó. Phải nude trước mặt chị hướng dẫn và một phụ tá nam (may thay, cậu này còn trẻ và là một "gay" nên mình bớt lo một chút!). Tuy nhiên, có vẻ sếp cũng có thể thấy việc này vì mình có cảm giác là một camera hoặc một "one-way miror" sẽ giúp sếp thấy rõ mình đang tập mà mình không thể thấy sếp. Tập xong là mỏi nhừ cả người nên mình cũng phải được hồi phục sức khỏe bằng cách xông hơi và massage, những thứ mà lâu nay được xem là xa xỉ và có phần "không tốt"!

Mấy chuyện thế này chắc cô và chồng ở nhà đều không thể hình dung là nó sẽ xảy ra đối với mình. Áy náy thì vẫn áy náy, nhưng chắc chắn mình chẳng nên để họ bận tâm vì nếu thế công việc sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Có hôm hai đầu vú vẫn ra tí sữa khi đang tập làm mình nhớ bé con vô cùng! Thôi cứ tự nhủ ráng làm xong thì sẽ về nhà sớm.

Để rút ngắn và nhanh thời gian tập, mình phải tranh thủ tự tập riêng trong phòng, cũng một phần là để không phải lõa lồ mỗi ngày trước mắt người khác. Vẫn chưa hiểu việc này có tác dụng như thế nào và khi đứng ra trình bày sản phẩm mình sẽ ra sao, nghĩa là vẫn nude như bài tập hay là có mặc váy ngắn như mọi khi. Mình cứ nhớ trước khi đi cô chồng vẫn luôn nhắc nhở phải cố gắng xong chuyến này để việc làm ăn của gia đình đỡ đần được nhiều gánh nặng. Ôi cũng chẳng thể biết hết chuyện sẽ như thế nào. Nhưng mình tự nhủ thôi kệ vẫn cứ cố gắng làm tròn trách nhiệm!

Hai hướng dẫn viên cho mình chỉnh sửa từng chi tiết trong tư thế, dáng điệu và chuyển động của mình khi đi, đứng lên, ngồi xuống. Khi đi đã ổn bước thì phải tập thêm việc đi với high heels mà hai tay bê một tô nước nhỏ trước mặt sao cho nước không đổ ra ngoài! Sau đó, tập đứng thẳng chụm chân, hai tay nâng lấy một đôi giày cao gót và nói bằng tiếng Anh để giới thiệu về chúng.

Phải mang và đi bằng những đôi giày mà mình giới thiệu. Không cần đi như người mẫu trên catwalk, chỉ cần đi đi lại lại xung quanh chỗ đứng một chút và có xoay người để người khác có thể nhìn thấy phía trước lẫn phía sau của mình khi mang giày.

Tập cả cách ngồi xuống và đứng lên với tư thể chân chụm gối và luôn giữ lưng thẳng. Lần tập cuối vừa rồi lại phải tập đang đứng rồi ngồi xổm xuống để lấy một đôi giày để trên đất rồi cầm chúng đứng lên; cũng như đang đứng cầm đôi giày thì ngồi xổm xuống để đặt chúng lên một chiếc bàn thấp... Khi ngồi xuống, đứng lên phải giữ hai đùi khép lại và hai đầu gối gần nhau trong khi lưng thẳng, đầu thẳng. Ban đầu còn ngượng ngùng, mình hơi gập người và khom lưng, chị hướng dẫn và cậu phụ tá đã đến chỉnh từng chút. Yêu cầu là phải giữ vai mở rộng, lưng thẳng và ưỡn ngực ra trước nhiều một chút. Chị hướng dẫn còn bảo cụ thể là nếu cúi gập người quá thì hai bầu vú sẽ đổ sệ, trông không đẹp (!) Nói nghe như thể mình chắc chắn sẽ nude với giày cao gót cho người ngắm hay sao? Mình sẽ "bán" sản phẩm trời sinh để giới thiệu các sản phẩm của người khác! Có vài lần trong khi tập, mình luống cuống vấp chân, té chúi nhũi, nhoài cả người ra đất. Xấu hổ ngượng chín cả mặt, nhưng cũng phải bậm môi cố tập tiếp...

Chồng ơi, anh hãy yên tâm, anh nhé! Em không sao đâu, cô xong việc rồi em sẽ sớm trở về nhà!
08:26 SA 16/12/2014
Thơ thẩn cuối năm
Cả đời lênh đênh em tìm kiếm
Lom khom nhặt nhạnh những hạt rơi
Hạt buồn nhặt mãi gom đầy túi
Hạt vui tìm mãi vẫn chơi vơi...




07:50 CH 05/12/2014
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
Hãy lắng nghe
Tiếng nắng reo vui
Tiếng mưa thổn thức
Tiếng mây thì thầm
Tiếng lòng ngân nga...
11:43 SA 11/10/2014
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
Có phải là em , buổi sáng nay

Ngọt ngào hoa nắng đọng trên tay

Như mặt nước hồ êm ả quá

Ngơ ngẩn em nhìn mây trắng bay

Mây trắng trời xa, em biết không,

Mấy mùa thu đổi một mùa đông

Ai gom nhung nhớ pha màu nắng :

Một chút thiên thanh , một chút hồng.

Cho mắt em xanh tận cuối trời

Mùa thu xa cách lắm thu ơi !

Có phải là em , ngồi lặng lẽ

Chờ đón trong lòng , hoa nắng rơi ?

Hoa nắng đâu còn , buổi cuối đông

Sáng nay hoa nắng đẹp vô cùng

Em và mây nước , và sông núi

Và cả một trời thương , nhớ , mong…

10:50 SA 27/09/2014
Phụ nữ có chồng lại có một Sugar Daddy
Con đường cũ em đi bỏ lại
Mỗi bước chân là mỗi dấu yêu
10:21 SA 08/09/2014
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
Ngủ đi em cho mộng tình không dứt



04:49 CH 20/08/2014
Phụ nữ có chồng lại có một Sugar Daddy
Sự thật đúng là trần trụi và tàn nhẫn đến mức không có từ ngữ nào mô tả được, và nếu có mô tả thì người ngoài cuộc cũng không hiểu nên lại xem là truyện "chế tác"!
02:32 CH 11/08/2014
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
Cả đời lênh đênh em tìm kiếm
Lom khom nhặt nhạnh những hạt rơi
Hạt buồn nhặt mãi gom đầy túi
Hạt vui tìm mãi vẫn chơi vơi...
01:45 CH 09/08/2014
Phụ nữ có chồng lại có một Sugar Daddy
Có một đứa bé khốn khổ ẩn nấp sâu trong tâm hồn của BupSenHong, thỉnh thoảng nó lên tiếng, nó chuyển mình nên đôi lúc cô ấy sống lại tuổi thơ của mình. Chỉ là vậy thôi.
10:35 SA 08/08/2014
Phụ nữ có chồng lại có một Sugar Daddy
Nói thật là đọc xong mình thấy hơi "ghê", bố nuôi gì mà nhìn con gái nuôi khỏa thân, có vẻ hơi đi quá giới hạn, bạn cũng hồn nhiên ghê nhỉ! ;)

Phụ nữ khỏa thân hay có mặc y phục nói chung cũng chỉ là cái thể xác phàm trần mà thôi. Xấu hay tốt là do ở cách nhìn của người nhìn. BupSenHong có khỏa thân một mình hay làm điều đó trước mắt ai đi nữa thì cũng chỉ là một cảnh quang thoáng qua thôi. Cái gì được lưu lại mới là quan trọng - Và những thứ đáng lưu lại chính là tình yêu và niềm đam mê cái đẹp.
09:33 SA 05/08/2014
Hãy viết tâm sự của mình bằng thơ nhé!
Nếu hôm nay bước chân lỡ nhịp
Liệu mai này một lối sánh đôi
Vai kề vai, bóng liền một dãi
Tay trong tay, thân quyện chung đôi...
11:05 SA 12/10/2013
Đừng ngại nói lời yêu thương!
Không gian thấm đẫm lệ đời Ngâu
Tình anh dâng hiến từ thẳm sâu
Mong cho lòng mãi nơi khuôn vẹn
Ước hẹn từ lâu, cách ngăn sầu


Gió đưa gió đẩy, mây trôi mãi
Người đợi người mong, tình lặng lờ
Dẫu sâu dẫu cạn, nào ai biết
Câu hẹn câu thề, có ai hay...
08:41 SA 12/10/2013
Đừng ngại nói lời yêu thương!
Hãy nói lên câu tự đáy lòng
Để cho tình cảm mãi sáng trong
Má hồng, e ấp khi trong gió:
''Yêu em lắm đó! Em biết không?''


Dẫu biết rằng ai đó ngóng trông
Quan san cách trở bỗng chạnh lòng
Trong em tự nhủ lòng ngay thật
Vẫn mãi ghi sâu tấm chântình
07:45 CH 11/10/2013
Đừng ngại nói lời yêu thương!
Lẽ nào em không nói được lời yêu
Bên người cho em trọn mối tình nồng ấm
Lẽ nào em ngượng ngùng khi nghe anh thủ thỉ
Suốt đời này không ngừng nói "Yêu em"...
06:49 CH 11/10/2013
p
PinkLotus82
Hóng
462Điểm·1Bài viết
Báo cáo