Hay quá, ngày nào cũng ngóng để vào đọc bài của anh. Thiết nghĩ, nếu ngày xưa ba anh ko quá ép anh đi theo khuôn khổ của ông thì có lẽ bây giờ sẽ có một Trần Huy rất khác. Càng đọc chuyện của anh, càng thấy anh là một con người có đầu óc, có nghị lực và có 1 tầm nhìn kinh khủng...chính điều đó đã giúp anh vượt qua tất cả những biến cố khi sống trong thế giới ngầm. Có một điều e hơi băn khoăn là cái chi tiết có vẻ như hoang đườngcomment by WTT mobile view
#23 Trải dài năm tháng phong trần, từ Trần Huy, ban đầu có hơi mơ hồ nhưng dần dần rõ nét, rồi toát ra sự cô độc, lạnh lùng Nỗi cô đơn của kẻ lạc loài, kẻ lục thân bất nhận, nhiều khi còn đau hơn bất cứ một nỗi đau nàoMột mình, cô độc, con người ta hay nhìn lại mình, nhìn lại người và nhìn lại đời nhiều hơn nữa, để rồi càng xót xa hơn với những thứ đã vĩnh viễn rời xa.Họ cảm thấy mình mỏi mệt, cái tâm tranh đấu với đời cũng bị nỗi cô đơn dìm xuống.. Đại công cáo thành, nhưng Ngọc Thanh lại rời xa hắn một lần nữa. Mải mê xây dựng đội “lính đánh thuê”, hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời. Hắn từ chối một cuộc hẹn với Ngọc Thanh, xem như một sự hi sinh cá nhân để toàn tâm toàn ý vì đại cuộc.Từ đó trở đi, hắn không nhận được bất cứ liên lạc nào từ ả.Hắn hiểu điều đó nghĩa là gì, và chấp nhận, cũng không tìm hiểu xem ả đang cặp với ai.Một số cô gái bar, hay dân chơi, tinh mắt để ý thấy sự “vắng mặt” của Ngọc Thanh, liền không bỏ qua cơ hội mồi chài, tán tỉnh Trần Huy, theo những cách riêng của họ.Nhưng hầu hết đã thất bại ngay từ vòng gửi xe, chỉ mới ngồi nói chuyện ba câu hắn đã ngáp ngắn ngáp dài, cáo bận bỏ đi. Khá hơn chút, cũng có cô được hắn chở đi ăn tối ăn khuya, nhưng đều trả về chốn cũ, không đụng đến.Hiếm hoi lắm, có cô được hắn ôm ấp, vuốt ve, trao vài nụ hôn , nhưng cuối cùng cũng “cho qua”.Bực tức, họ lén lút đàm tiếu sau lưng hắn, nhưng một dân chơi vô tình nghe được đã đưa ra lời giải thích hợp lí“Gái cũng giống như rượu vậy. Uống rượu là phải thưởng thức hương, sắc, mùi, vị, chứ không phải cứ bỏ vô miệng uống cái ực. Gái cũng vậy, đâu phải cứ lôi lên giường làm tình là xong. Một khi đã uống qua loại rượu vang Pháp hảo hạng được ủ hàng mấy chục năm, đưa mấy chai vang tào lao kêu uống thì làm sao mà uống được.“ So với những cô gái đó, Hằng lại tương đối khôn khéo hơn.Những chiêu trò quyến rũ cơ bản bằng thân thể bốc lửa cô ta đều đã sử dụng ngay từ đầu và thấy không hiệu quả, lập tức đổi sang chiến thuật khác. Một lần “vô tình” gặp Trần Huy tại bãi xe, Hằng lên tiếng bình luận về chiếc Satria của hắn, có tán thưởng, có góp ý, thuật ngữ dùng rất chính xác và chuyên nghiệp, khiến hắn thật sự ấn tượng, phải hỏi lại rằng“Em cũng chơi xe à ?”Đến lúc đó, hắn mới chú ý rằng chiếc tay ga mà Hằng đi cũng được “dọn” và “độ” lại rất phong cách, được sơn tem đấu rất bắt mắt. Hắn cũng thử đưa Hằng cầm lái chiếc xe của mình và thấy rằng tay lái của cô ta không hề tệ chút nào. Một đêm “đi bão”, trải nỗi cô đơn trên những cung đường, cứ thế hắn đi luôn suốt đêm, không chuẩn bị trước, ăn mặc mong manh, dãi dầu sương đêm, lại còn bị mắc mưa dọc đường.Hắn vốn quen sống bất cần, lại ỷ mình ít bệnh, nên mặc luôn bộ đồ không lấy gì làm khô ráo đó, cứ chạy vù vù trên đường để mặc cho tự khô theo gió. Tới sáng, trở về, vừa qua cầu Sài Gòn, hắn thấy đầu nhức kinh khủng, bèn gọi điện đến cơ quan xin nghỉ rồi phóng xe về nhà. Về tới nhà, hắn nằm vật ra giường không dậy nổi, ráng với tay lấy đại vài viên thuốc cảm uống rồi lừ nhừ suốt ngày, hết nóng lại lạnh. Trong người khó chịu, giấc ngủ chập chờn mang theo những giấc mơ, những kí ức ám ảnh.Nửa tỉnh nửa mê, hắn mơ hồ thấy có ai đó mở cửa vào nhà, rồi khi mở mắt lần nữa, hắn lại thấy trên đầu mình được đắp khăn ướt, bộ đồ ướt đẫm mồ hôi cũng được thay ra.Một bàn tay mềm, mát lạnh nhẹ vuốt gương mặt phong trần. Hắn bất giác nắm lấy bàn tay ấy, khẽ nói“Thanh .. Em đã về rồi hả …” Một chất giọng khàn khàn đáp lại“Không phải chị Thanh. Em. Hằng nè “Hắn hơi giật mình, gượng ngồi dậy“Làm sao em vô nhà được ? Không lẽ anh quên khóa cửa ?”Hằng trả lời“Chị Thanh gởi em trả chìa khóa nhà cho anh. Em gọi cho anh không được nên tới nhà coi thử. Thấy cửa khóa, kêu hoài không thấy mở, em cũng hơi tò mò nên mới lấy chìa khóa mở thử, coi nhà cửa anh ra sao. Thấy anh bị trúng gió, nằm một mình, em cạo gió cho anh rồi ngồi chăm anh tới giờ” Cũng có chút ít thiện cảm với Hằng, hắn nhận sự chăm sóc từ cô ta, thay vì đuổi về rồi tự bắt xe tới bệnh viện như vẫn thường làm.Ít ngày sau, Trần Huy khỏi bệnh, hắn hỏi Hằng muốn đền ơn thế nào, Hằng cười bảo hắn“Thứ bảy này em muốn anh chở em ra Long Hải, chơi nguyên ngày”Đó cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, Trần Huy đồng ý.Ngày qua ngày trôi nhanh, thoáng chốc đã đến cuối tuần. Suốt dọc đường đi, Hằng ngồi sát rạt, ôm eo hắn rất tình tứ.Vui chơi, tắm biển đến khi mặt trời lặn, vừa rời khỏi bãi biển, Hằng lại nũng nịu “Em muốn xem mặt trời mọc trên biển. Đi mà anh … Mai chủ nhật mà …” Hắn gật đầu đồng ý, dừng xe tại một khách sạn khá tiện nghi.Thuê hai phòng, nhưng nửa đêm Hằng vác gối sang gõ cửa phòng hắn, không chịu về, bảo rằng không dám ngủ một mình vì sợ ma. Hắn cũng bật cười, dĩ nhiên là hiểu ý tứ. Đó là lần đầu tiên hắn ngủ với Hằng.“Thời đại này, thích thì đến với nhau thôi, đâu có gì phải ngại “ – Hằng nói với hắn, sáng hôm sau. Vốn cẩn thận, khi về Sài Gòn, Trần Huy tìm thằng Quạ, hỏi nó biết gì về Hằng.Thằng Quạ trả lời“Con này trước làm PR, nhưng sau này có xin lên nhảy sexy dance. Nói chung thì từ lúc nó vô làm tới giờ cũng không có gì lớn chuyện. Nó hay ngồi với mấy ông đứng tuổi, cỡ hàng bốn, mặt mũi trí thức đạo mạo. Có thời gian, nó có một ông khách ruột, hình như Việt kiều. Ổng giờ chắc về nước rồi hay sao đó cũng lâu hổng thấy ghé. À, có lần nó bị bà nào đó vô đánh ghen nữa … “ Tình yêu hay chỉ là sự thu hút về thể xác giữa nam và nữ … Hắn đã để cho Hằng thay thế vị trí của Ngọc ThanhMột phiên bản thay thế không hoàn chỉnh, mặc dù Hằng cũng đẹp, sở hữu cơ thể nóng bỏng và luôn hừng hực lửa tình trên giường.Chính hắn cũng không định hình được là mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu.Có lẽ cũng như kiếp giang hồ của hắn, vốn không có ngày mai Có lần đến hộp đêm Trần Huy chơi, Thắng đen đã nói với hắn“Con nhỏ tên Hằng. Con này không ổn lắm” Hắn hỏi lại “Không ổn thế nào” – Thắng đen trả lời“Tao không biết. Linh tính của trinh sát. Không giải thích được. Có gì đó giống giống với một thứ tao từng thấy, nhưng những thứ tao thấy thì không tốt lành gì đâu” Trần Huy nghe xong hơi chột dạ, lần thị sát hoạt động gần nhất đại ca cũng nói với hắn, không đầu không đuôi“Đế phạm đào hoa, sắc liền kề đao”Ông cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói với hắn - “Nói ít hiểu nhiều. Mày ra chơi cũng lâu rồi”
Cả bàn tay lẫn ánh mắt của Trần Huy bất chợt cùng dừng lại, ở phần bụng dưới của Trân, hắn phát hiện một vết sẹo dài khoảng hơn mười phân.
Lúc đó thì Trần Huy không biết ý nghĩa của vết sẹo đó là gì
Hắn chỉ cho rằng, có lẽ đó là vết mổ ruột thừa.
Vậy là cô Trân đã sinh e bé một lần rồi hả anh?
Hay quá, sao anh ko là một nhà văn nhỉ?. Nhà văn cũng ko viết hay bằng anh đâu vì họ đâu có sự từng trải như anh.Càng đọc, càng thấy hay. Có mấy ai dấn thân vào giang hồ mà còn có ngày trở về. Chúc anh "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai"