Mình đã từng quá mệt mỏi và lo lắng vì bệnh sổ mũi của con bé nhà mình đến giờ trộm vía đã thoát nên mình muốn chia sẻ với các mẹ một chút kinh nghiệm của nhà mình. Con mình từ khi mới sinh ra đến khoảng 15 tháng hầu như không hề có mũi dãi gì, nhưng bắt đầu 15 tháng mình cho con đi lớp thì mũi dãi triền miên, hầu hết lúc nào cũng mũi, lúc nhiều, lúc ít, lúc màu trắng lúc lại chuyển sang màu xanh không khi nào là khô hẳn, mình có hút mũi, rửa mũi hay áp dụng đủ các phương pháp dân gian, các loại thuốc nhỏ mũi, thậm chí đã cho con đi khám ở viện tai mũi họng bác sĩ kê cho đống thuốc kháng sinh và thuốc về mũi , thuốc xịt mũi.....mà không hết được hẳn chỉ đỡ 1 chút thôi rồi lại đâu vào đấy, thỉnh thoảng con còn bị ho sốt và phải uống kháng sinh. Tình trạng này cứ kéo dài suốt 1 năm trời. Đến tết con được 27 tháng thì mình cho con về quê, do về quê bận rộn nên mình cũng ko có thời gian hút mũi, nhỏ mũi cho con nữa, mình cứ mặc kệ, hết tết mình lên HN đi làm để con ở quê với ông bà thì ông bà cũng ko quan tâm gì tới cái mũi dãi hết. Nhưng không ngờ con lại hết hẳn mũi dãi (chuyện mà suốt 1 năm trời chưa bao giờ có). Ở quê được 1 tháng mình đưa con lên Hn con lại bị cảm cúm nên sổ mũi, lần này mình thử áp dụng phương pháp mặc kệ như ở quê xem, con mình chỉ sổ mũi 1 thời gian rồi lại khô hết, giờ thì trôm vía con mình rất ít khi bị mũi dãi, mũi rất khô sạch sẽ. Thi thoảng có bị mũi thì chỉ 1 thời gian ngắn là khô chứ không kéo dài triền miên như trước. Mình nghĩ rằng có lẽ trước kia có thể do con mình còn nhỏ nên sức đề kháng kém nên hay bị mũi, có thể do mình hay hút mũi ,nhỏ mũi quá nên con mới thế. Niêm mạc mũi của bé rất mỏng nên mình hút nhiều làm hỏng, có thể dụng cụ của mình cũng ko được sạch sẽ đưa vi khuẩn thêm vào mũi bé. Vì vậy đến giờ nếu con có mũi mình cũng mặc kê thôi chỉ dạy con hỉ mũi ra thôi để bé tự khỏi.
Theo chị cái tính đỏ đen của chồng em sẽ mãi mãi không sửa được vì vậy em còn ở cùng còn khổ và kinh tế thì khó mà ổn định cả đời rồi chỉ lo trả nợ cho chồng thôi. Vì vậy em cần dứt khoát càng sớm càng tốt vò chồng em thực chất không hề tôn trọng em và có trách nhiệm với con cái . Bố mẹ đẻ vẫn còn kiểu quan niệm cũ không muốn con cái tai tiếng bỏ chồng nhưng phải hiểu càng sống với chồng em sẽ càng khố và bất lực tăm tối, dũng cảm dứt ra hẳn chứ cứ nhùng nhằng thế này 3 mẹ con còn khổ dài dài. tự nhiên nhớ tới vụ cô có bầu 7 tháng tử tự mấy tháng trước suy cho cùng cũng vì cô ấy không có việc làm và bố mẹ 2 bên đều tạo áp lực để giữ gìn 1 cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa nữa. Vì vậy em hãy mạnh mẽ lên trong lúc gđ em phụ giúp được việ nuôi 2 con thì em nên dứt khoát nhanh , rồi chăm chỉ xậy dựng tiền đồ, sức khoẻ để lo cho 3 mẹ con.
Nói sao nhỉ. ..Tạm thời ko bàn tới việc bạn có nên li hôn hay ko. Mà hãy nghĩ tới các con bạn sẽ thế nào. Dù là cpn dưới 3 tuổi sẽ đc xử theo mẹ nhưng trong trường hợp ng mẹ phải có thu nhập ổn định(dù cao hay thấp).Tòa sẽ ko chấp thuận bạn nuôi con vì lí do bố mẹ bạn khá giả có thể nuôi 3 mẹ con bạn đâu.Thứ 2 cty là của chung vợ ck bạn. Li dị thì mọi thứ phảo chia đôi.kể cả nợ nần của ck bạn. Bạn nhắm thử xem là bán phải gánh thêm 1 phần nợ từ ck hay ko.Thứ 3 là nếu ck bạn chỉ nói miệng nhưng ko kí tên hoặc ra tòa ko chịu li hôn thì sao... Cty là do ck bạn tự quản lí,bạn chỉ ở nhà chăm con thì sẽ khó đc chấp thuận nếu đơn phương li hôn.Thứ 4 dù li hôn được đi chăng nữa liệu ck bạn và người nhà ck bạn có để cho bạn có cuộc sống yên bình và thoải mái hơn hay ko. Các con bạn có thể trưởng thành tốt hay ko.Bây giờ mình nghĩ bạn nên gửi các bé đi nhà trẻ, bạn tìm 1 công việc nào đấy đi làm.. Thời gian gặp nhau ít sẽ ko phát sinh nhiều chuyện ko hay. Cuối tuần tranh thủ chăm sóc bản thân, đưa con cái đi chơi... Và bạn hãy thử nhẹ nhàng mà động viên hay chia sẻ bớt khó khăn công việc với ck.Nếu sau tất cả bạn vẫn cảm thấy cuộc sống vợ chồng tồi tệ. Vậy hãy li hôn..
Em có nge nói đàn ông sợ vợ chưa. Thực chất đàn ông khỏe mạnh sao sợ ng vợ yếu đuối dc. Mà đơn giản người vợ đó khôn ngoan nên nói ck nge. Vợ cứ nói nhẹ nhàng tỉ tê khi ngủ thi đàn ông dễ nge theo. Chứ ck chưa nói hết cau cai lại tji sao nó k phang cho. Con chuyện gd thi khi làm ăn khó khăn thi áp lực vô kể. Vợ chia sẻ động viên ck để ck bớt áp lực thi mới có những suy nghi va quyết định đunga. Là vc hãy nghi cho nhau đừng có đụng cái chi cũng cái cho dc.
Chuyện vợ chồng em tới mức này ko chỉ do chồng em đâu, em cũng góp công khá lớn vào vào mâu thuẫn gia đình. Tới mức này ly hôn có lẽ cũng là một giải pháp. Nhưng nếu ly hôn vấn đề lớn là khả năng nuôi con của em thế nào? Em định tính sao cho 2 đứa bé?
Đến khi e đi và biết được việc kia em có gọi điện cho mẹ ck em để nói cho bà biết. Vậy mà lúc ấy bà trở mặt luôn với em rằng vì e k muốn ở với anh ta nữa nên gd e hùa theo đặt điều cho con trai bà.
Em thực sự bế tắc và mất hết sự tôn trọng rồi ạ
Thứ nhất từ trc đến giờ hai đứa con đều một tay mình chăm sóc, anh ấy chưa và không biết chăm con dù là tắm rửa hay pha sữa cho con, đều ỉ lại và hầu như không quan tâm.
Khi con cái ốm đau thì đổ tất cả lên đầu mình rồi chửi mắng m. Đến ngay cả khi quyết định li hôn và con do mình chăm( vì m nói rõ có để con cho anh ta cũng chẳng thể nào chăm dc và lại vất con cho mẹ chồng mình) anh ta còn thêm điều kiện mình không được phép đi đâu chỉ được ở nhà ngoại nếu anh ta phát hiện mình đem con đi nơi khác đừng trách anh ta, nếu con ốm đừng trách anh ta. Để con cho anh ta anh ta không nhận.
Thứ hai. Mình k được đi làm vì con nhỏ, anh ta không cho phép.
Thưa ba, công ty và nợ nần mình và anh ta thoả thuận rõ ràng vì anh ta vẫn tiếp tục, nợ anh ta nhận, nếu mình gánh nợ thù tài sản phải bán và chia ra. Cái này đối với m không quan trọng.
Thứ 4 khi không ở với nhau nữa, vừ một khi đã li hôn rồi thì mình đã chẳng cần gì ngoài con nữa rồi. Cái mình sợ nhất là bản tính liều lĩnh có thể giết cả người của anh ta. Vì anh ta là người bất chấp. Mình thì k muốn tiếp diễn cuộc sống như vậy nữa. Chuyện làm ăn gia đình mình không có tiếng nói, không nói thì anh ta thích làm gì thì làm phá hết cũng chả lf gì dc, nói thì anh ta chửi mình không làm gì còn gây chuyện kiểu mình ăn bám ấy.