Loại bánh này xuất hiện đầu tiên là ở viện Gothe phố Nguyễn Thái học, sau đó viện Gothe mở thêm 1 hàng ở siêu thị sao hà nội phố Cát Linh. Sau khi bánh này xuất hiện đại trà thì mình không thấy 2 chỗ đó bán nữa, mình cũng tiếc mãi vì ăn ngon và khác hẳn các hàng bánh nhan nhản như hiện nay. Bánh hồi đó 12k/chiếc, còn đắt hơn cả bát phở thông thường ý, vầo khoảng năm 2007 thì phải
(PL&XH) - Khi bạn mua một cổ phiếu với giá 20 nghìn đồng, sau một thời gian giá chỉ còn 9 nghìn đồng. Vậy tiền lỗ 11 nghìn đồng đã chạy đi đâu khi mà bạn vẫn chưa bán số cổ phiếu đang nắm giữ?
Tớ cũng chung cảnh du học và chuẩn bị ra trường đây, nhưng tớ đi học 1 năm thui và học ở Pháp cơ.
Tớ thì thấy ngược lại với ấy, tớ cũng học NT nhưng sang P 1 năm thấy mình khác hẳn. Ngoại ngữ thì ko nói, nhưng chuyên ngành ok hơn, bản thân lại năng động hơn nên tự nhiên thấy 4 năm ở NT mình gà wá. Cảm giác 1 năm bên này học nhiều bằng 4 năm ở VN í (ko có í chê VN đâu hi). Chắc tại ấy đi học 5 năm, ko có j để so sánh nên nghĩ vậy thôi.
Tớ nghĩ ko có j phải lo về việc làm đâu. Mẹ tớ (làm việc ở bank) bảo các con học ra trường thì dù ngành j đi nữa, lúc mới đi làm cũng coi như zero hết, chưa biết j để làm đâu. 1 tjan học việc là ok hết í mah. Quan trọng là mình thik việc j, có thể gắn bó lâu đc ko. Với lại, vấn đề quen biết cũng có nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, nhất là ngân hàng. Tin tớ đi :D
Tớ đang có ý nghĩ (ko biết có quẩn ko) là ra trường sẽ làm ở 1 cơ quan lương tháng 1,5tr :p nguyên nhân là vì công việc rất nhàn, tối đa 8 tiếng 1 ngày thui. Tớ thik làm nhiều việc khác nữa, còn đang thik bay nhảy mah. Hi
Em cũng thik bánh ở viện Goethe, thấy ngon và có vẻ sạch. Ngày trc đi học tiếng Đức hay ăn, thỉnh thoảng lười nấu ăn lại chạy wa đấy mua. Giờ ko bán nữa cũng hơi tiếc nhỉ.
Ở Pháp cũng có món này, trong cửa hàng của đúng ng TNK luôn nhưng em thấy ko ngon bằg, chắc do ko hợp.
Ủa, 11 000 chạy vào túi của người đã bán cổ phiếu đó cho bạn chứ ai.
Người ta bán cho bạn khi giá là 20 000, bây giờ giá còn 9 000 thì người ta lãi 11 000
Bạn mua cổ phiếu với giá 20 000, bây giờ còn 9 000 thì bạn lỗ 11 000
Đối với nhà đầu tư mang "tiền tươi thóc thật" để kinh doanh chứng khoán thì là như vậy (chẳng "ảo" tí nào :p). Cái này có thể hiểu rõ hơn khi suy ra từ nghiệp vụ kỳ hạn.
Còn đối với các CT HĐQT hay người nắm giữ số lượng cổ phiếu rất lớn được mua với giá niêm yết, khi giá cổ phiếu giảm, dù họ ko bỏ tiền mặt ra mua cổ phiếu khi giá cao thì vẫn có thể nói họ đã lỗ.
Họ mua cổ phiếu khi giá là 10 000, sau đó giá tăng lên 50 000, họ lãi 50 000 - 10 000 = 40 000 nếu bán cổ phiếu đó.
Nếu họ ko bán, khi giá cổ phiếu giảm còn 20 000, họ sẽ lỗ 50 000 - 20 000 = 30 000, mặc dù vẫn lãi nếu so với giá 10 000 (ko tính lạm phát). Và 30 000 này mới là số tiền đã "bốc hơi".
Nguyên tắc ở đây là: làm thế nào để đạt được lợi nhuận tối đa, nếu ko đạt được thì cho dù có lãi nhưng vẫn được gọi là lỗ.
Giống như nói (trong trường hợp lạm phát = 0), nếu bạn có 100tr để trong két thì 1 năm sau số tiền đó vẫn là 100tr, nhưng bạn vẫn bị lỗ vì nếu mang số tiền đó đi kinh doanh thì bạn có thể thu về nhiều hơn 100tr. Tất nhiên yếu tố rủi ro luôn tồn tại.
Theo kiến thức hạn hẹp của cháu/ của em thì là như vậy, mong mọi người chỉ bảo thêm ah :D
Giờ mẹ gọi điện sang lúc nào cũng thương vì con ko có ai ăn cơm cùng. Nhớ mẹ, nhớ nhà quá. Con lúc nào cũng cố gắng để sớm đc về ăn cơm với bố mẹ đây!
Ở VN, 1 ngân hàng phá sản ko đơn giản chỉ là chuyện liên quan đến ngân hàng đó và khách hàng của ngân hàng đó, cũng ko chỉ có hậu quả đối với nền kinh tế. Vấn đề lớn nhất là niềm tin của người dân đối với chế độ sẽ mất đi, điều này rất nguy hiểm. Trong hoàn mah mọi ng đều biết hiện nay, VN ko thể để bất cứ 1 ngân hàng nào, dù là nhỏ nhất bị phá sản.
Có những chuyện chẳng có j, ko đc nhưng cũng ko mất j, chỉ là ko theo í muốn, vậy mah cũng tủi thân, vậy mah cứ thế khóc nức nở. Sao mah thèm có ai đó ôm mình thật chặt, thèm có ng để dựa dẫm, để được che chở. Tủi thân và cô độc, những lúc nhận ra, mình xa nhà.