Phải đâu chuyện đùaVới em gái béPhải người lớn cơ Khi em bé khócAnh phải dỗ dànhKhi em bé ngã Anh nâng dịu dàng
Thôi thì...Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa,Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùaKỉ niệm gửi vầng trăng cất giữ.Trôi qua đời những bóng thời gian.... Hiu hiu...
Đối xử tốt với mình??Em đang đối xử cực tồi tệ vs bản thân.Tay chằng chịt những vết sẹo cứa dao.Lao đầu sáng bên viện, chiều giảng đường, tối đi dạy, đi trực, đi lang thangLàm cho mệt, cho quên. Nhưng đầu e lại cứ căng ra. K ngủ đc. K tiếp thu bài vở đc. Chắc sau này e giết ng mất :)))Các c hãy chửi e điên, e mất óc... nhưng hãy vì lo sợ chút cho tương lai có lang băm như e..mà giúp e tỉnh lại với...Chẳng nhẽ e phải bảo lưu, nhập viện điều trị thật???
E nản quá, hay là thôi nhỉ, e cứ thấy mệt mỏi như nào ý các c ạ, chả biết được a ý có tình cảm gì với e ko mà lúc thì gần lúc lại xa, e cũng chả muốn lúc nào cũng phải lo nghĩ xem, mình làm như này đã được chưa, có phù hợp với a ý ko, nhỡ may a ý ko thích thì sao bla bla các kiểu. Ko thích e thì thôi vậy, cứ lập lờ như này... E cũng chả tỏ tình nữa, giữ lại tí tự tôn cho mình, cùng lắm là e đơn phương a ý vậy. Tình cảm của e.lúc như lên tận trời xanh, lúc như rơi xuống vực thẳm. E mặc kệ vậy. :(
Không phải đùa đâu
Anh, chị trên đầu
Dưới chân em bé
Trong công việc nhé
Anh rất là khôn
Lau nhà cứ dồn
Cho em thể dục
Chị thì bếp núc
Vẫn lạ chưa quen
Cơm nước lại em
Ngày nào cũng thế
Chiều em bắc ghế
Trước hiên trông nhà
Bởi anh đã ra
Ngoài sân đá bóng
Ăn cơm mau chóng
Chị vào phòng chơi
Bát đĩa khắp nơi
Nhường em rửa tất
Em nói rất thật
Chẳng phải vu oan
Anh thì ăn gian
Chị lười không tả
Anh con trai cả
Chị con gái đầu
Chẳng tị nạnh đâu
Nhưng em bức xúc
Anh, Chị chọn lúc
Ba, mẹ đi qua
Cứ dịp ấy là
Trổ tài khéo léo
Tiếng mẹ nhắc khéo
Nhìn kìa: chị Hai
Chăm chỉ, lắm tài
Đảm đang con gái
Ôi em tự ái
Nhưng mà bỏ qua
Chẳng lẽ nói là
Chắc trời sắp bão…
Nhủ lòng tự bảo
Chị được mẹ chiều
Khi nào biết yêu
May ra tiến bộ
Còn anh bên bố
Ra dáng đích tôn
Em liệu thần hồn
Nếu mà tố cáo
Thôi đành xắn áo
Việc trước, việc sau
Để mà còn mau
Ngồi vào bàn học
Mở sách ra đọc
Bài học làm em
Ai ngẫm mà xem
Thực là khổ lắm !
rừng còn cây lá xanh ngàn
nước còn vẫn đợi trăng vàng xuống chơi
yêu còn đợi lúc ngỏ lời
rùa còn thì thỏ một đời chạy sau :)
Thường chả thằng nào trọn vẹn 100 trên 100 đâu nên bác đừng tìm sự hoàn hảo. Với tầm đó năm cũng phải nhìn ra cái ji roài, ko quết định được thì vứt mẹ bốn năm đó vào sọt rác đi.
Không yêu mà cũng hôn nguòi ta ...hic hic ... bác nuối tiếc làm gì nữa.
Một lần nói không, thì sau này có nói có ... có cũng cho thành không. Bác cứ xác định rẽ luôn vào đường 1 chiều .. nghỉ ngơi 1 hồi, yêu anh kiến trúc hoặc di du học .. cho nhẹ.
Bác cứ thẳng thắn....
Anh nay tuổi cũng già rồi
Yêu em từ thủa còn ngồi trong nôi
À anh nói phét thế thôi
Cơ mà thật sự yêu rồi em ơi
Nên em nhất định trả lời
Yes, No...anh liệu tìm nơi ..nhảy cầu :)
Giờ tâm bác đang biến động mà bác lại cuồng nộ, cuống quýt với điện thoại, với công việc nó phản tác
dụng là đúng rồi.
Bác h cứ phải sống chậm, nhai chậm, ăn chậm, thở chậm và làm chậm, đừng cuống nữa....
Tình cảm là cái dễ đến.. và khó đi, thế nên bác càng vội vã thì càng bị nó làm cho quay quắt, thế nên
bác cứ từ từ, chậm rãi thở ra hít vào, đọc sách chầm chậm, chiêm nghiệm chút về cuộc đời cũng hay.
Bác còn quá trẻ để nhìn đít gà khỏa thân
Cảm giác bác e cũng trải qua rồi...., nếu miêu tả thì nó như ở trạng thái mơ í, làm gì cũng bị vơ vơ, vẩn vẩn, ngủ thì không sâu mà dễ bị giật mình. Cái thiệt hại rõ ràng ở đây ko phải là thể xác mà bị cấu xé về mặt tinh thần. Bác không cải thiện được việc này thì tình hình sẽ càng trầm trọng vì nó bị chảy vào dòng cảm xúc. Khi nào bác cũng cảm thấy quặn thắt, sống và mường tượng những chặng đường trong quá khứ.
Theo em .. bác nên thả lỏng, đừng có dùng thuốc an thần, bác học y chắc cũng rõ nó hại hơn là lợi.
Vấn đề của bác là nằm ở tâm bệnh, nên cần làm mạnh cái tâm lên, đừng tự hành hạ mình vì hành hạ mình chẳng qua là không dám đối diện với chính mình, hận mình đã làm sai cái gì.
Bác nên tập thở yoga, điều hòa tâm sự, hoặc tìm người có thể chia sẻ, có thể nghe, nghe bác kể tất cả các tâm sự, nghe và nói tạo sao lại vậy.
Chỉ cần nghe, nghe ít cũng được..để bác vơi lòng, bỏ sự tích tụ , ấm ức .. và cả thất vọng với chính mình, thì bác sẽ vẫn còn tương lai là bác sĩ.
Hiện tại bác đang dùng năng lượng của lý trí để giữ mình thôi, nhưng nếu bác không dập được các cảm xúc đang âm ỉ cháy trong lòng mình thì tới một lúc nào đó
sức mạnh lý trí cũng ko còn bác chế ngự được các dây thần kinh của mình. Đi một dây có nghĩa bác ko còn dường quay về.
Đừng để cảm giác sầu đời lấn át. Bác nên tìm đọc các sách hạt giống tâm hồn, nó sẽ làm bác vơi đi các nõi buồn trong đời, hoặc vào ngồi với các người bệnh mà họ phai dùng thẻ bảo hiểm í, để thấy cảnh đời cần sự giúp đỡ của mình còn nhiều lắm.
Tâm ko khỏi, thì bệnh ko khỏi, nên bác đừng có tạo sẹo trên tay mình.
Sẹo tay thì có thể khỏi, chứ sẹo tâm hồn ...mới vĩnh viễn ko xóa đi được đâu.
Ok.. bác điên , ...cả đời người ta biết bác dưới danh nghĩa con điên. Thằng đó nó ko biết bác là con nào thậm chí .. được thể quên đi, quá đẹp.
Ok.. bác chết, 3 năm sau bác có bộ xương trắng, chết rồi thi thôi, bác ở dưới mồ cũng éo biết được thằng nào ăn năn đâu.
Ok..bác éo chết, bác học giỏi ...3 năm sau bác sẽ khám bệnh cho nó, bác bảo nó cởi quần, khám nam khoa thì làm theo kịch bản quên gạc trong bụng bệnh nhân, thì bác quên dao khi thái cái vòi voi ...xong :)
Em đùa thôi. Bác nên biết y là ngành khó học, vào y đã khó ra y còn khó hơn.
Học một người kỹ sư .. bác chỉ đem cho đời cái ngồi nhà, con đường
Học y... bác đem cho đời sự sống, trên cái chết ... giúp con người ta từ tuyệt vọng đi tới hi vọng.
Bác chết thì...nói chung hơi phí, mà bác làm ma có báo đề ..em có cúng gà thì bác cũng chả ăn được. Chi bằng bác làm bác sĩ, khi nào em tới khám em cho bác cái phong bì...
Chồng = Thông minh Ngô bảo châu + giàu billgate + đẹp trai quang dũng + bựa như em...
Nó khó như trói gió thổi qua nhà.
Em đánh giá cao tinh thần sờ soạng của bác.
Các em chỉ học được khi các em có động lực: em học vì em yêu thích, em học vì bố mẹ, em học vì muôn cuộc sống tốt hơn, em học vì muốn giúp nhiều người. Trong mọi cái các em đều phải có động lực. Còn mấy cái loại yêu đương hứa hẹn, rồi buồn chán ra cầu tự tử, các em quên mẹ nó đi, hôm nay nó hứa thế này, các em có lên bàn thờ hít gà , nhìn đít con gà khỏa thân .. .thì nó vẫn một đêm 2 shot đều đều chày cối. Sống trước hết các em phải sống cho mình, rồi cho gia đình, rồi mới tới những thứ linh tinh. Các em nhớ lời tôi nói đó, yêu anh nhiều, nhớ anh bao nhiêu vứt mẹ nó đi, vì đời sống các em chỉ có khoảng 70 năm thôi, nên sống sao cho tốt với bản thân mình. Với bản thân mình ma còn không tốt, các em quên mợ các em tốt dược với ai hay học được gì đi.
Ca này em gặp rồi, ở tuổi này nhưng vẫn bị câu hỏi ... thế là 100% chưa, luôn luôn ở dạng nửa muốn nửa không. Nên khi có một thông tin kiểu bác post đoạn chat ý thì ...tỏ vẻ làm lơ hay vun vào...cho ra vẻ cao thượng, nhưng trong lòng nếu mà xảy ra rồi thì hận và tiếc vãi đái. Cái giống này là thế nên mới là ế ...Nên theo em bác bơ quách đi, thích hoàn mỹ thì ôm cả đời mà hoàn mỹ. Bác coi như rút pháo như đại tướng Võ Nguyên Giáp rút lui năm nào, vì đàn ông mà thế này bác theo cũng khổ.