Tớ chẳng dại gì tìm hiểu vài bài viết học thuật rồi dựa vào đó đưa ra ý kiến: 1 là vì nếu thế để chuyên gia phát biểu cho nhanh. 2 là tớ đã phát biểu theo chủ quan của người bình thường, không có chuyên môn và không để chuyên môn dẫn dụ, một cách lành mạnh nhất, đời thường nhất. Nói thật là tớ chỉ biết đến stress với depression là hết. Thế có đúng là cô bé này không tự lo được cho mình không? Cô ấy đi học đại học thì được, đi kiếm tiền không được à? Cô ấy đang sống trong sự cương tỏa của gia đình một cách thực sự hay ước lệ. Thấy mẹ bảo không là không, bảo có là có à? Cô ấy đâu phải trẻ con nữa?Bây giờ theo tớ chỉ có 2 cách:- Coi cô ấy bình thường...thì cô ấy nên tự tin, tự trọng, tự lập (bắt đầu bằng kinh tế)v.v..cô ấy có tất cả các quyền để làm thế.- Coi cô ấy là bệnh nhân...thì cô ấy đừng nên tự hỏi...mà nên đến bác sĩ...ở đây chỉ có những tư vấn đời thường thế thôi...Hay là Mrs. Fujimoto chữa được bệnh cho em ý bằng chuyên môn và vô tư?
Chào em.Qua mô tả thì anh thấy em đã tìm hiểu khá kỹ về tâm lý học cũng như bệnh lý của bản thân. Chuyên môn của anh không phải về thần kinh nhưng anh có thể đưa ra vài lời khuyên. Anh nghĩ hội chứng rối loạn tâm lý của em cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng. Hiện nay ỏ các nước đang phát triển như VN thì các bệnh liên quan đến thần kinh có xu hướng ra tăng. Thông thường những rói loạn tâm lý nhẹ thì bệnh nhân có thể tự chữa khỏi bằng cách sống một lối sống khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, hoa quả, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội cộng đồng như thể thao, ca nhạc, du lịch... việc thay đổi cách thức sống có tác dụng làm mới (refresh) tinh thần và tăng sức đề khác về thần kinh khi phải đối mặt với các vấn đề sock hay stress.Tuy nhiên nếu như để các biến chứng kéo dài, nhất là từ khi còn nhỏ, hệ thần kinh còn đang hoàn thiện, hoặc gặp phải những cú sock quá mạnh thì bệnh nhân không nên tự mình điêù trị mà nên có sự can thiệp của y học. Nếu như em cảm thấy tình hình sức khỏe tâm lý càng lúc càng tồi tệ thì em haỹ đến khám tại bệnh viện trung ương như Bạch Mai, hay Việt Pháp. Ở đó em sẽ được bác sỹ chuyên khoa kiểm tra và tư vấn cũng như đưa ra phương pháp điều trị hợp lý.Anh chị e trên WTT cũng ko có nhêù chuyên môn bệnh lý, có thể sẽ có những lời khuyên trái chiều nhau, nhưng đều mong điều tốt đẹp cho em. Chúc em sớm mạnh khỏe và học tập tốt.
món quà gì mà vừa ít tiền vừa có ý nghĩa đấy.
Cô gái này ý trí bị đứt gánh giữa đường :D
Tôi cũng kệ mọi người thôi, có thể mọi người cho rằng tôi "bệnh hoạn" nhưng tôi lại nghĩ những đứa con gái vì tình dục mà làm mất đi cái giá trị cao quý nhất của đời con gái là "bệnh hoạn". Thế thôi. Ở cái diễn đàn này mà tôi động vào cái vấn đề nhạy cảm này thì chắc chắn là tôi bị yếu thế rồi vì diễn đàn này 99% là nữ.Riêng tôi thì dù phải chết tôi vẫn bảo vệ những điều mang tính quy luật. Quy luật của hôn nhân là "nếu bạn không biết giữ gìn cho chồng thì rất có thể bạn sẽ bị chồng khinh bỉ và đánh đập suốt đời". Có thể bạn gặp phải những người không quan tâm gì đến quá khứ của bạn thì bạn may mắn, nhưng nếu bạn gặp những người như tôi thì chắc chắn là bạn sẽ bị tôi đuổi khỏi nhà vì tôi không bao giờ chấp nhận người vợ đã dâng hiến cho thằng khác. Cuộc đời này không thiếu gì con gái, và tôi cũng không tội gì mà không kiếm cho mình một cô vợ vừa xinh đẹp, tốt bụng vừa có ăn học đàng hoàng và quan trọng hơn nữa là cô ấy thuộc về tôi cả về tinh thần và thể xác. Và bây giờ tôi đã tìm được người con gái đó!
Để mình túm lai nhé. Em ấy ở trường hợp 2 Kennyha nói và các cú shock này là do cha mẹ gây ra, và chính điều này làm cho em ấy thấy khó khan để tìm sự trợ giúp của người than cho dù giờ gia đình không còn như vậy. Vấn đề là LÀM THÊ NÀO? Và em ấy đang hỏi mọi người NÓI VỚI GIA ĐÌNH THẾ NÀO để ĐƯỢC ĐI CHỮA TRỊ chứ không phải làm thế nào để vượt qua bản than. Mọi người có vẻ đang tranh bước 2 của bác sĩ mất rồi.
@anhgia: Bạn cũng tranh việc của bác sĩ nên câu từ của bạn mới không được coi trọng. Rõ rang là em này hoàn toàn hiểu được các bước, chỉ bị mắc giữa chừng quá trình tiến hành. Bạn lại tranh việc chuyên môn trong khi không có chuyên môn nên bị kết luận là không đọc kĩ bài. Mình ở Nhật về VN rất it dịp nên không có khả năng, và cũng không dám nhân, mình chỉ làm việc được yêu cầu là giúp em ấy có thể tiếp xúc với gia đình về vấn đề nhạy cảm này thôi.
"Coi cô ấy là bệnh nhân...thì cô ấy đừng nên tự hỏi...mà nên đến bác sĩ...ở đây chỉ có những tư vấn đời thường thế thôi" Con bé này rõ rang không cần tư vấn chuyên môn. Lý do thì...
@admiabili: Em đã quyết định được nên nói với gia đình qua " kênh" nào chưa? Chị khuyên là em cứ nói thẳng ra, em có quyền tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Những người chơi với em sẽ không bao giờ phán xét em nhất là với những gì em chịu đựng chứ không phải là em đã làm.
C muốn hỏi một câu ngoài lề, dựa vào văn phong, hình như em là một thành viên trong hội SRC HVNH và 1 trong các admin của fb Wegreen Vietnam không?