Chuyện em sắp kể sau đây liên quan đến 2 chuyện: bệnh tật cá nhân và bạo hành gia đình. Và đây là vấn đề với bố mẹ, em chưa có gia đình. Không biết nên để ở box nào phù hợp hơn,phiền mod có thể move nếu sai.
Em đang học năm thứ 2. Gần đây về tâm lý em có biểu hiện càng ngày càng tồi tệ hơn của chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ và tự hoại ( self harm). Trước kia em còn có thể kiềm chế bản thân nhưng giờ thì mọi chuyện đang ra ngoài tầm kiểm soát và nó có ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống của em. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như chỉ kể cho bố mẹ và tìm giúp đỡ là xong. Nhưng rất tiếc lại không được như thế, vì nguyên nhân gây ra bệnh này của em là bạo hành gia đình kéo dài trong một khoảng thời gian về cả thể xác và tinh thần. Về tinh thần thì chắc ai trong một gia đình của VN cũng đều biết. Con cái có thể biến thành bất cứ thứ gì hạ cấp nhất. Còn về thể xác thì em xin không được kể ra, vì lý do ghê tởm và dễ gây kích động.
Cứ qua một thời gian như thế, mưa dầm thấm lâu, dần dần tự trọng bị hạ thấp (low self esteem) không thể làm bất cứ thứ gì dù có khả năng. Nhiều lúc chỉ muốn nằm ở nhà và sợ ra ngoài chẳng vì một lý do gì hết. Em đã " bắn hint" về việc này cho mẹ thì lập tức bị nói là thù dai. (?) trong khi bệnh này giống như kiểu vết thương chiến tranh, khi mảnh đạn đã găm vào người mà không lấy ra được, cũng giống như những lời cay độc người ta không bao giờ quên, thì vấn đề là mảnh đạn đó chứ trách móc thằng bắn hay thằng gây chiến tranh cũng chẳng có ích gì. Và em không có ý định thù hằn bố mẹ vì tuổi thơ của họ cũng chẳng êm đềm gì cho lắm. Vấn đề nữa là em đã thử nói một chuyện có chính bà ngoại em và bạn em cùng bà ngoại bạn ấy chứng kiến thì bà em nói em tưởng tượng ra. Đến đây thì em sợ việc nói với bố mẹ thực sự. Biết đâu em lại bị cho vào trại tâm thần vì bệnh hoang tưởng thì sao?
Thêm một chuyện ngoài lề nữa là em đã chọn trường không theo ý mình mà là theo ý phụ huynh, để bây giờ phát hiện ra khoa em đang học cùng một số khoa khác được thành lập cách đây một thời gian chỉ là con gà đẻ trứng cho trường xây khu nhà mới ( giống như trong bệnh viện phụ sản, khi ít bệnh nhân hơn thì bs sẽ chỉ định mổ nhiều hơn ấy) Trong khi đáng lẽ ra em đang lang thang học ở một nơi khác. Chuyện này ám ảnh em, và mỗi lần ở pha trầm cảm thì mọi thứ càng tồi tệ, cảm thấy mình ngu ngốc, tự xỉ vả mình trao tương lai cho người khác quyết định. Cũng thật buồn cười, vì bản thân em nghiên cứu khá nhiều về xã hội và tâm lý, cũng là một tarot reader chuyên đi tư vấn cho người ta đến mức thành uy tín rồi mà chuyện của mình thì không giải quyết nổi, đúng như ông bà nói " Chuyện ngừời thì sáng, chuyện mình thì quáng" ấy. Bản thân em cũng khó tránh khỏi sự phán xét của cá nhân nên muốn nhờ trợ giúp từ những người lớn tuổi hơn và có kinh nghiệm thực sự trong " đời thực" xem nên làm ra sao cho hợp lý. Em cảm ơn. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em nói là một phần, không phải tất cả " sẽ có" không phải " sẽ toàn"
Chị cảm thấy em có 1 phần rất giống chị, đó là sự tìm kiếm câu trả lời để tự cứu lấy mình bằng...
Cảm ơn cả 2 ạ :) Em bắt đầu thấy có lẽ là nói chuyện với gia đình có lẽ sẽ không thành một " thảm họa"...
Cuộc đời khá đơn giản. Gặp khó thì tránh, chọn dễ mà làm.
Em giải quyết một số vấn...
Qua mô tả thì anh thấy em đã tìm hiểu khá kỹ về tâm lý học cũng như bệnh lý của bản thân. Chuyên môn của anh không...
Nếu em có khả năng tự ý thức được tình trạng bệnh thì có thể mô tả không? Liệu đã đến tình trạng bị gặp hallucination hay illusion...