Đúng rồi bà ạ, con tôi chắc cũng lớn hơn chút đỉnh! nhất là không còn ỷ vào mẹ bên cạnh muốn ngắt nhéo hay ghẹo ai thì cứ làm! Nhưng mà xa nhau hơi lâu, Tôi hy vọng tôi chịu đựng được! hi hi
tui mà có 2 tỉ thì tui đút vô NH, tháng tháng lãnh tiền lời dư ăn rồi, tui k có tham vọng , hehe, giờ chỉ muốn được yên thôi ah. Ước muốn nhò xíu mà cũng hok được, hic...
bây giờ nhà xe k có rước tận nha đâu bà, chỉ có đăng ký rồi ra trạm chờ đón thôi.
Tôi cũng ganh tị với bà. Tôi cũng không có MC giống bà mái mơ:Smiling:. Chúc mừng bà nhé. Khi nào lấy áo dài về nhớ chụp hình nhiều nhiều cho bọn tôi ngắm.
Xong rồi đó, giờ ai nói gì nói đi nha. Tui đi tiếp tục sự nghiệp may vá đây.:Smiling:
Nick cho em á, dễ ợt, chị Nấm rơm, em Nấm sò, không đơn giản gọi là Út em, Út cưng. Bà đặt tên ở nhà cho chị mà không đặt cho em thấy thiệt thòi làm sao ý
Ah, tôi cảm ơn bà BB và bà MInh mẫn nhé hé hé hé
mỗi lần tui đi, thì đt cho nhà xe, xe du lịch loại to, 30 chỗ hoặc 45 chỗ ngồi ah, chọn ghế, chọn ngày giờ, chọn chỗ đón, thường là tui đi Taxi ra trạm ngoài chân cầu Văn Thánh, rồi chờ xe tới, chứ họ k có tới nhà rước đâu, leo lên, nằm xuống, ngủ 1 giấc, chừng nào tới chỗ nghỉ chân người ta kêu dậy ăn và đi toilet thì dậy, sau đó leo lên xe ngủ tiếp, 2-3 lần như vậy thì tới ĐL.có 3 loại, xe ghế ngồi, 180k/ghếxe ghế nằm 220k/ghếxe giường nằm 200k/giường.trước đây tui thường đi loại ghế nằm, vì nó to, êm, và rẻ, chỉ có 170k( tháng 3 năm nay) nhưng giờ nó xuất hiện thêm loại giường nằm, cái giường thì nhỏ hơn cái ghế nằm, nhưng được cái là mỗi người 1 giường k đụng chạm ai, nên dễ chịu lắm, nhưng xe giường nằm bất tiện chút xíu là lên xe thì cất dép của mình vô túi nilon, sau đó bỏ vô cái hộc ngay đầu nằm, kín đáo lắm, lúc nào xuống nghỉ ngơi ăn uống thì đi bằng dép của nhà xe luôn, đó, vậy đó.Tui đi thì đặt 3 cái giường, 3 mẹ con mỗi người 1 giường, khỏe re.
Năm nay học phí của Bill là 1.650, hix....
Mệt và buồn ngủ quá .......
đi xe Thành Bưởi. Họ đón tận nhà hoặc địa điểm nào gần nhà mà trung tâm tí. Trước tui toàn vậy. Ra đầu ngõ thì xe chạy qua rước luôn. xe hãng đó ok lắm. Sướng ha, DL nữa, khéo Misa lòi thêm em sau chuyến này như chơi ha ha.....
Tôi có đứa bạn thân, cũng GV, lấy chồng Việt kiều, chồng về làm đám cưới. Sau đám cưới 1 tháng thì về Mỹ. Vợ ở đây mang bầu, sanh con, cũng ko có chồng bên cạnh. Phụ nữ giây phút sanh nở ko có chồng bên cạnh, thấy thương lắm. Lo giấy tờ bảo lãnh vợ con. Nhưng khổ là ox nó cũng mới nhập quốc tịch, hay sao đó, mà giờ giấy tờ trục trặc. Vì lúc làm giấy tờ là chưa có con, giờ bổ túc hồ sơ thêm con nữa. Mà nghe nó kể chồng nó chưa đủ time gì đó nên phải đợi 1 năm sau mới bảo lãnh con sang được. Giờ nó phỏng vấn ok rồi. Định lấy giấy hẹn 1 năm sau mới đi cùng con luôn. Nhưng luật sư bên đó tư vấn : nó nên đi, đi 1 tháng thôi, rồi về lại. Chứ giờ chần chừ ko đi ngay, sau này sẽ gặp rắc rối trục trặc nhiều, vì luật ở VN lung tung, ko chặt chẽ như bên Mỹ. Ai biết được sau này sẽ làm rắc rối cho mình thế nào? Thế là giờ phải gửi con lại cho ông bà ngoại nuôi. Đứt ruột xa con. Mà lớn như Teppy nhà bà còn đỡ đau lòng sốt ruột, đằng này con bé mới hơn 7 tháng. Trước khi đi mấy tuần phải lo cai sữa cho con, vì bé bú sữa mẹ. Hoàn cảnh phải chịu chứ có ai làm mẹ mà muốn xa con, bà nhỉ?
Úi, mơ ước nhỏ bé nhỉ. Tôi chỉ ước có 1/2 con số của bà mà còn chưa đủ nữa nè
Cũng đang định hỏi con ở nhà có nhắc bà nhiều ko thì ở trên bà trả lời rồi. Mẹ đi xa mà con ko nhắc , kể ra cũng buồn. Nhưng mình thử nghĩ ở khía cạnh khác, theo chiều hướng tích cực hơn: vậy là chứng tỏ Teppy đã lớn, sẽ tự lập giỏi hơn, tập tự chăm sóc bản thân cho mẹ ở xa yên tâm. Chứ nếu con cứ nhắc mình mãi rồi nhõng nhẽo mè nheo đòi mẹ thì ko biết mình xử lý thế nào hén?
Ừ, tôi biết là phải ra trạm nhưng ý tôi hỏi là cái trạm đó có ở nhiều địa điểm ko, hay chỉ có ở 1 chỗ bà nói. Hỏi kỹ để còn sắp xếp, bàn bạc vấn đề di chuyển với các gia đình trong nhóm. Lúc nào đi, tôi gọi bà xin số dt nhà xe ấy đăng ký nhé.
Bà ơi, cái sự " ko có MC " cũng nhiều hoàn cảnh lắm. Ko biết bà thế nào chứ MC thật sự của tôi vẫn còn hiện diện trên cuộc đời này, nhưng tôi ko có phước có MC. Vì con ruột bà cũng chẳng màng, huống chi con dâu như tôi. Hic, chẳng biết đó là vui hay buồn nữa. Nhưng bù lại, tôi có BM ruột khó như BMC. Nên tôi nghĩ thôi thì mình ko có BMC, thì chấp nhận BM mình khó như BMC. Cuộc đời này có ai được sướng mãi, có ai khổ mãi đâu? Ông trời công bằng lắm. Cái hạnh phúc của con người là chấp nhận những gì mình đang có, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn bình dị như thế, nhưng ít ai nhận ra.
Hè rồi, tha hồ có time " quởn: hen!!!. Mà bên TH bà nghỉ đến tháng mấy? Tôi chỉ được nghỉ hết tháng 7 thôi. Bóc lột sức LĐ của cả thầy và trò quá thể. Tội nghiệp lũ trẻ con, có được trọn vẹn 3 tháng hè như ngày xưa đâu.
Đang gõ lóc cóc thì Misa khóc. Out lo cho con trước nhé, 888 sau
Chưa vào tháng 7 âm lịch mà tôi thấy bà " rảnh " quá hén. Thấy bà sáng đèn bên kia hoài. Hom nay có tức khí lên đi " mần" cái gì nữa ko?
người lớn còn thấy thế, huống gì trẻ con. Chúng nó giờ nhạy cảm hơn mình ngày xưa nhiều. Lớn 1 chút, nó sẽ nói : sao anh ( chị ) có mà con ko có?
Tôi ngán đẻ, ngán nuôi chứ ko hề ngán đặt tên. Giờ có phải đăt tên chục đứa tôi cũng chơi láng. Nhưng nói gì thì nói, ba mẹ nên tự mình đặt tên cho con mình là có ý nghĩa nhất. Nếu bí thì có thể tham khảo nhiều ý kiến nhưng cuối cùng chính ba mẹ là người quyết định. Tên con nhiều khi thể hiện cả ước mơ, hoài bão mà cha mẹ chưa thực hiện được
Bà bán mỹ phẩm mà lại phải mua cái này gửi từ SG ra, khổ nhỉ?
Chắc dùng sản phẩm " hương đồng gió nội" này dễ dàng , đỡ hao hơn mỹ phẩm nhỉ? Chừng nào tôi hết lười, tôi sẽ LH Cunken lấy cái này. Nghe mấy bà kể hấp dẫn quá. Mà mấy hôm nay ko thấy Cunken nhỉ?
Ok, tks bà nhé. Lúc nào đi sẽ nhờ vả bà. Thế khu vực nhà tôi hay quận 3 khúc Nguyễn Thông, Trần Văn Đang thì có trạm nào gần đó ko? kiểu này chắc mỗi gia đình cử chồng đại diện đi dự lễ khấn ở dòng thôi, còn ngày nào xong, các bà mẹ và trẻ em đón xe lên thẳng DL luôn. Người lớn thì sao cũng được, chứ trẻ con e ko chịu nổi di chuyển dài ngày, ĐK sinh hoạt tiện nghi ở đó cũng thiếu thốn nữa.
Nhà tôi 2 đứa mà tiền học 1 đứa nhiêu đó, chắc mẹ nó... treo mỏ lên khỏi ăn, để dành đóng tiền học cho con. Mà cao nữa chắc con ở nhà mẹ dạy luôn cho đỡ tốn. Hihi. mà khổ thường thì " bụt chùa nhà ko thiêng ". Đứa trẻ con nào cũng sợ cô hơn sợ bố mẹ. Đứa nào về cũng " cô con nói phải thế này, cô con nói phải thế kia" là đủ nhức đầu
Bệnh dễ chữa mà. Buồn ngủ thì ... đi ngủ. Có chồng bên cạnh càng dễ chữa.
Sướng gì đâu, kết hợp 1 công đôi ba chuyện thôi. Bõ đỡ đầu con trai tôi, bạn của ox tôi, là thầy tu trên 1 đan viện gần Đà Lạt. Cuối tháng 7 này làm lễ khấn trọn. Gia đình anh ấy đã thuê 1 chuyến xe lớn để toàn bộ gia đình, bạn bè thân hữu đi lên đó chúc mừng. Bọn tôi dự định xong việc ở đó kéo lên DL chơi luôn. Nhưng tính kỹ thì ko biết sức 2 đứa nhỏ nhà tôi chịu nổi quãng đường di chuyển dài, rồi ăn dầm ở dề mấy ngày kiểu đó ko. Nên đang tính nhiều phương án.
Cho em xin 2 chữ bình an đi chị. Chơi mà chơi hù bạn vậy. Chị biết em nhát như cáy rùi mà.