Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cười không nhặt được mồm với những ông chồng đưa...
Đi đẻ đúng là cực hình với mình. Người ta đau đẻ gọi tên chồng, mình thì cứ réo tên con bạn thân (nó đỡ đẻ cho mình). Mình sinh chiều chủ nhật thì tối thứ 2 chồng mới về tới nơi, về thấy hai tay trống trơn ko đeo nhẫn cưới nữa. Nếu không có mẹ mình ở đó dễ mình đuổi ổng thẳng cẳng luôn rồi. Bình thường chồng là người chu đáo lắm mà chả hiểu sao hai ngày ổng về mình chỉ muốn đạp cho mấy phát. Đêm đó đợi mẹ ngủ mình khóc hết nước mắt, ổng xin lỗi mấy mình cũng chả thèm nghe. Sáng hôm sau cho xuất viện, trời thì nắng nóng, mình quấn con thu dọn đồ đạc hết gọi ổng lên để đưa khoá xe máy còn mình đi taxi về thì ổng bận uống cafe với bạn, mãi con nóng đổ mồ hôi mình gọi cáu mới lên. Về nhà do con yếu quá bị shock nhiệt (bv mát còn về nhà nóng lắm), con thì sốt, mình thì yếu ko làm được gì, mẹ mình bận rộn lo chăm cháu còn ổng nằm chơi game, ko nấu cơm ko dọn dẹp. Mãi 10h khuya mẹ mình mới nấu được cơm cho mình ăn. Hôm sau phải đưa con vào viện lại, trong lúc mẹ mình đi mua đồ mình trả nhẫn cưới đuổi ổng về luôn.
comment by WTT mobile view
09:07 SA 26/09/2016
Mang thai và những biến động trong cuộc sống
Em biết năng lực làm việc của mình nên không lo lắng nhiều, thấy sếp cũng vui vẻ tốt tính, chị đang mang thai và hay ăn chay niệm phật nên em báo với chị em có bầu, xin chị đóng bảo hiểm cho em để em đỡ lo khoản sinh con. Trước giờ em làm có tiền nhưng phụ mẹ trả nợ với chi tiêu nữa nên không có để dành được bao nhiêu. Em cứ nghĩ là phụ nữ với nhau chị sẽ thông cảm cho em, giúp đỡ em bởi em biết em làm được việc, đang thử việc nhưng em đã thạo việc hơn người cũ làm trước em cả năm trời rồi, không ngờ chị ra quyết định đuổi việc em. Lúc đây thoả thuận giữa hai bên chỉ có nói miệng, giấy tờ em kí cũng nhiều nhưng không có hợp đồng lao động gì cả nên em đành ra đi. Em đi vào bế tắc, không có tiền, không có việc làm, cũng không thể vác mặt về quê vì không cưới xin lại có chửa thì gia đình biết giấu mặt vào đâu.( họ hàng em đều là người có tiếng tăm ở quê). Những người làm cùng em đều ái ngại khóc thương em, sợ em nghĩ quẩn. Em khóc chán rồi vực dậy, nghĩ cách tiếp. Cũng may có một khách hàng cũ quen qua mạng xã hội biết hoàn cảnh của em, động viên em nhiều và hứa sẽ giúp đỡ khi em sinh con dù không được nhiều. Những đồng nghiệp ở cty đuổi việc em cũng hết lời an ủi động viên, mỗi tháng mỗi người góp 500k để dành đến lúc em sinh mà lo cho con, người thì đòi đưa em về ở chung nuôi mẹ con em, cực thì cùng nhau chịu cực. Nhờ những lời an ủi ấy, dù em không nhận sự giúp đỡ nào về vật chất nhưng cũng giúp em vực dậy tinh thần rất nhiều. Em đi tìm việc mới, sau đấy báo với em gái anh người yêu em là em đã mang bầu, mong em nói khéo với mẹ vài lời cho gia đình cưới xin đàng hoàng để có chuyện gì gia đình em còn giúp đỡ. Cũng may bé thương anh trai nên thương cháu, không biết nói vào nói ra thế nào mẹ cũng đồng ý cho cưới. Mẹ bảo mẹ chỉ góp mặt, còn lại mọi việc mẹ không quan tâm. Em bắt đầu chạy vạy lo tiền để về quê ra mắt, rồi làm đám hỏi. Đáng lẽ mọi chuyện êm xuôi thì bà mẹ chồng em về quê em chì chiết em không còn lời gì để nói. Bảo thiếu gì con gái tp không lấy đi rước một con gái quê vừa xấu vừa thất nghiệp về (trong khi mẹ cũng là người quê em, còn em từ nhỏ ai cũng biết đến nhờ ngoan hiền, học giỏi và khá xinh), rồi thì chửi em là con không cha không ai dạy, chưa gì đã chửa hoang ( ba em mất hồi em mẫu giáo, mẹ em ở vậy nuôi hai đứa con học hết đại học không có điều tiếng gì). Em thương mẹ em mà khóc mãi không cầm được nước mắt. Ck em cũng thương mẹ em quá không nói được gì
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
06:43 CH 14/04/2016
Mang thai và những biến động trong cuộc sống
Em mang bầu vẫn gánh vác trách nhiệm trong nhà như một người đàn ông vậy. Có khi hai vợ chồng chỉ đủ tiền ăn uống qua ngày, em không mua nổi sữa để uống hay mua nhiều đồ ăn cho con mau lớn, thế mà đang làm chồng em điện thoại kêu nhà hết ga phải làm thế nào, nhà hết gạo rồi em ơi... Nhiều lúc đi làm về mà em ứa nước mắt, mình cũng không phải dạng ma chê quỷ hờn gì, người theo đuổi nhiều mà sao lấy chồng lại khổ thế... Trước đám cưới em bán nữ trang mua đồ lễ, mua nhẫn cưới, sắm sửa vài thứ để gia đình em nghĩ là nhà chồng em có lo cho em. Thực ra đám cưới chỉ tổ chức ở nhà gái, mẹ em lo hết, em không có lễ rước dâu, mẹ chồng cho được chỉ vàng lúc làm lễ buổi sáng thì buổi chiều mẹ đòi lại. Em phải nói dối với nội ngoại bên em là bên nhà trai làm lễ rước dâu trước rồi để đưa em về nhà kẻo cho ở trọ không yên tâm chứ thực chất mẹ chồng bảo ôm áo quần mà về thì em cũng đành cắp đồ về nhà chồng thôi. Sau đám cưới mẹ bảo em sắm sửa đồ dùng trong nhà, mẹ biết đám cưới em dư được nhiều tiền, nhưng toàn tiền họ hàng bạn bè em mừng chứ nhà trai có ai cho em cái gì đâu, hơn nữa mẹ chồng em bảo từ trước với mẹ em là vài bữa bán căn nhà ấy về quê sống chứ không cho vợ chồng em nên em cũng chẳng tha thiết mua sắm, để tiền nuôi con và nuôi chồng đi học còn tốt hơn. Em làm gì cũng không vừa lòng mẹ, đi đằng đông cũng bị chửi mà đi hướng tây cũng bị la nên rất áp lực.
Cưới được mấy bữa thì nhà em có tang. Đó là cú shock lớn với em, dù bà ngoại đã lớn tuổi nhưng bà là người ru em lớn, dạy em khôn, tình cảm em dành cho bà khiến em không ngăn được bi thương.
Em vẫn tự nhủ mình mạnh mẽ, nhủ mình kiên cường nhưng nghĩ lại 6 tháng mang bầu em chẳng được mấy ngày vui vẻ. Em thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và tính cách con sau này. Mẹ nào có kinh nghiệm hay hiểu biết nhiều về điều này có thể cho em lời khuyên phải làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến con em không ạ? Em cảm ơn các mẹ nhiều!
comment by WTT mobile view
09:11 SA 14/04/2016
"Vợ em đấy"
Bác này nói vui ghê. Thế bác ở nhà vợ đi làm cho. Chồng em cũng đi làm ngày 8h, về vẫn đi chợ nấu cơm cho vợ, vẫn quét nhà dọn dẹp nhà cửa phụ vợ, vẫn giặt đồ giúp vợ mà vẫn vui vẻ mỗi ngày, còn sợ em không nghỉ ngơi đủ đấy thôi. Quan trọng là người chồng yêu vợ như thế nào thôi bác à.
comment by WTT mobile view
03:55 CH 28/02/2016
Ngữ nhà quê như cô lấy được con tôi là phúc tổ 70...
Đúng là có nhiều bà mẹ chồng quá quắt thật, đọc thấy thương chị quá... Hi vọng mẹ chồng em ghét em nhưng sẽ thương cháu. Em lấy chồng thành phố, mẹ chồng em cùng quê với em nhưng lên tp đã 20 năm. Ngày về hỏi cưới em mẹ chỉ đi tay không về, gia đình em lo hết tất cả, thế mà mẹ chửi thẳng vào mặt gia đình em là thiếu gì con gái đà nẵng lại đi rước cái thứ quê mùa về. Em tuy là con gái nhà quê dáng chuẩn, không được xinh đẹp như mẹ nhưng cũng khối người theo đuổi, học đại học ra trường đi làm đàng hoàng lại bị mẹ nói thế. Về làm dâu, chồng em chưa có lương nên mọi chi phí trong nhà đều em lo liệu, bầu bì mệt vẫn không dám nghỉ làm buổi nào sợ bị trừ lương. Biết mẹ kỹ tính nên làm gì em cũng gắng chu toàn hết mức, thế nhưng tuần này em làm thế này mẹ chửi, tuần sau em làm ngược lại cũng bị chửi. Đúng là không ưa dưa cũng có dòi, không biết sinh con ra mẹ có thương cháu không nữa... :(
comment by WTT mobile view
07:29 CH 21/01/2016
m
Me_oc12
Hóng
270Điểm·2Bài viết
Báo cáo