Chào các mẹ.


Em mới mang bầu được 6 tháng, bản thân em thấy cũng mạnh khoẻ bình thường, em lại là đứa bình tĩnh và lý trí nên trải qua khá nhiều chuyện vẫn thấy ổn, chỉ là không biết có ảnh hưởng gì đến con em không. Mong mẹ nào tư vấn cho em với.


Em yêu chồng em được mấy tháng thì lỡ mang thai. Anh ấy là người tốt, biết quan tâm chăm sóc em và cũng là người hiểu chuyện. Ck em là công chức, từ hồi còn yêu nhau em lo phần tài chính vì ck em bảo lương trừ hết vào tiền mua đất xây nhà, sau em mới biết là do anh làm mất một số tiền lớn của mẹ nên phải vay để trả mẹ, còn tiền đất vẫn chưa trả được đồng nào. Em không quan trọng lắm về tiền bạc vì mức sống ở đây cũng không phải cao lắm, em đi làm vẫn đủ nuôi chồng con và em chưa bao giờ có tư tưởng chồng lo cho mình cả, em sống khá độc lập. Dù rất nhiều người có điều kiện tốt, cũng yêu thương em nhiều, nghiêm túc với em và gia đình em nhưng em vẫn thương một anh chàng chẳng có gì trong tay. Khi mới mang thai, em báo tin thì anh chỉ im lặng, bảo hay là bỏ đi, vài năm nữa rồi sinh vì giờ dù em đi làm có tiền nhưng anh không nên không nuôi nổi con, em quyết định chia tay, định làm mẹ đơn thân, giấu gia đình sinh con xong rồi tính tiếp. Lúc em nói chia tay anh ấy khóc rất nhiều nhưng vẫn chấp nhận, em biết anh cảm thấy bất lực nên cũng chẳng trách móc gì, hơn nữa em luôn nghĩ cuộc sống của mình mình làm chủ, mình đã yêu người ta, trao thân cho người ta thì hậu quả thế nào cũng không thể chỉ trách người ta được. Sau đấy anh biết được kế hoạch sinh con một mình của em nên anh năn nỉ cho anh được chăm sóc em và con, dù làm trâu làm ngựa cực khổ thế nào anh cũng chịu. Thời gian ấy ngoài thời gian đi học đi làm thì anh đi làm thêm đủ thứ, phụ hồ, cắt sắt, dọn dẹp gì cũng làm dù có hôm kiếm được có 50k nhưng thấy anh vui lắm. Dù vất vả anh vẫn dành thời gian nấu cơm cho em, tranh thủ về phòng trọ giặt đồ cho em. Em xót quá nên chấp nhận để anh ở bên cạnh, kêu anh không làm thêm nữa để tiền bạc em lo. Vì mẹ anh rất khó tính nên nếu biết em có thai chắc chắn mẹ sẽ không để cho em có phút nào thoải mái, vậy nên anh không dám nói với mẹ để xin hỏi cưới em. Em nói thêm chút là anh chỉ sống với mẹ, mẹ anh rất đẹp, lấy chồng sinh được ông anh trai thì ly hôn. Sau đó mẹ yêu một người nào đấy, sinh được hai bà chị gái rồi đường ai nấy đi. Mẹ để cả 3 đứa con cho ngoại nuôi, vào nam gặp lại chồng cũ và sinh ra anh nhưng ông ấy không nhận, cũng thời gian đó mẹ yêu ba sau này nên anh được ba đón về sống chung, sinh thêm được cô em gái. Sau này không biết vì lý do gì hai người ly hôn, anh sống với mẹ còn bé em sống với ba, ba biết anh không phải con ba nên cũng không liên hệ gì nữa. Những người biết chuyện chửi em ngu vì yêu người có gia đình phức tạp như thế, nhưng em thì thấy đó là chuyện của người lớn, anh ấy đâu có lỗi gì, hơn nữa anh tốt với em vậy em không đành lòng.


Trở lại chuyện mang bầu của em. Lúc đó vì biết muốn cưới xin khó nên thôi em chuyển qua lo ổn định công việc, trước đấy em làm nhiều, thu nhập cao nhưng không ổn định, mới chỉ xin làm kế toán cho một công ty khá lớn có tiếng tăm trong ngành sắp hết thời gian thử việc.