sữa dê tên gọi là KARIHOME chị ạ,xuất sứ từ NEWZELAND và xuất qua HỒNG KÔNG, có văn phòng đại diện tại đó chị ạ,chị nghiên cứu cho bé dùng nha,vì sữa dê thực sự tốt hơn sữa bò đấy ạ
các mom có kinh nghiệm tập con tự ăn như thế nào thì share với mình nha. đang đau đầu khoản này ah.ở độ tuổi 27 tháng có nên để con tự ăn chưa ah ?
em rơi vào đúng tình cảnh này các mẹ ạ, con em bây giờ 5 tháng ăn bột từ tháng thứ 3 vì sữa ko làm cháu đủ no đêm thức khóc, khi cho ăn thử bột thì cháu ngủ ngon hơn. Nhưng từ đầu đến nay con em cứ ăn là khóc, ko khóc thì ngậm và phun, không bú bình. Tháng thứ 2 cháu bú bình rồi sang tháng thứ 3 bỏ hẳn. Nhưng tật của cháu là khóc nhưng cho ăn thì vẫn nuốt và chưa sặc bao giờ ạ. con em khóc lắm tím hết mặt lại, nếu nhìn ngoài cũng nghĩ mẹ với bà hành hạ cháu. Em và mẹ thay đổi bữa ăn, nấu mặn ngọt đều không ăn thua. Sữa không bú bình phải đút bằng thìa ạ uống sữa cũng khóc. Em đọc từ đầu hết 10trang, các cách của các mẹ em đều thử rồi mà không lại được ạ. Cháu vẫn khóc vô cùng. Em sợ cháu sợ ăn tâm lý lắm/ em phải làm sao bg ạ :((((
Cũng muốn chuyển qua ăn cơm vì thú thật mình nhìn chén cháo con mình còn ngán nói gì con.Nhưng con mình cho ăm cơm cũng chỉ khoảng 1mc cơm đầy là nhiều,không uống nước canh,chỉ ăn với ruốc thịt thôi.Mình sợ ăn như thế không đủ nên ráng đè cháo thôi.Chứ bây giờ gặp cháo là anh chàng khóc toáng lên nhìn thương lăm :(
Mình nghe nói sữa dê sữa bò gì cũng như nhau, sữa dê đắt hơn vì là nó ít hơn: 1 con bò cho nhiều sữa hơn dê (đâu như bò thì tầm 10lit, dê thì có 3-4lit gì đó), số lượng bò sữa trên thế giới nhiều hơn dê rất nhiều, bởi vậy sữa dê ít hơn nên đắt hơn. Vậy nhưng sữa dê vẫn cần thiết và có phân khúc thị trường riêng, nó phục vụ cho các bé bị dị ứng đạm sữa bò.
Hihi, 27 tháng là quá đủ để tự ăn rồi đó mẹ. Con nhà mình ăn theo kiểu babyled weaning, các bé blw thường tự ăn từ 6m.
Bé nhà bạn có hợp tác, có muốn tự ăn không? Bé đã cầm được thìa để xúc và đưa vào miệng chưa? Nếu bé muốn tự ăn và tự xúc đc thì đề cho bé tự ăn thôi mẹ còn chờ gì nữa :D
Mẹ cho bé ăn mà bé vẫn nuốt, là vì bé chưa có kỹ năng nhè cháo ra, không phải vì bé đồng ý ăn.
Mẹ cho ăn từ 3 tháng là sớm quá, nếu bé đói thì mẹ hãy bổ sung thêm sữa cho con, bé dưới 6m chỉ cần sữa là đủ. Cháo chứa phần lớn là tinh bột, khó tiêu đối với trẻ dưới 6m, vì vậy bé lâu cảm thấy đói, bên cạnh đó thành phần dinh dưỡng của cháo nghèo nàn hơn sữa rất nhiều. Cho bé ăn cháo sớm, bé sẽ ăn được ít sữa hơn, vì vậy lượng dinh dưỡng bé nhận được sẽ ít đi.
Việc bé không bú bình, mẹ thử vài cách như các mẹ thường chỉ: để thật đói, đến khi nào chịu ăn; hoặc đổi sữa, đổi núm v.v Nếu vẫn k ăn thua thì chấp nhận đút thìa cũng đc, bé ăn quen rồi thì m thấy nhìu bé ăn cũng nhanh. Rồi tới 9m-1 tuổi tập cho bé mút ống mút hoặc uống cốc cũng đc. Bú bình về lâu dài cũng bị nói là ảnh hưởng tới răng mà.
Bé nhà bạn còn ti mẹ không, có thể bé cậy có ti mẹ nên không chịu ăn bình. Con nhà mình trước có ăn bình nhưng cầm chừng lắm, đến khi mẹ hết sữa thì mới thích sữa bình.
Theo ThS. Trần Thị Ái Liên (các mẹ có thể google ra chị ấy), khi con bị căng thẳng thần kinh, cơ thể sẽ tiết ra 1 chất là cortisol. Đó là 1 bản năng sinh tồn từ xa xưa, khi con người gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ tiết ra chất này làm tim đập nhanh hơn, máu bơm đi khắp cơ thể (bla bla cái gì đó nữa) để chạy trốn kẻ thù. Vì vậy, khi mẹ ép con ăn, ép con ngủ, mắng mỏ con v.v gây căng thẳng thần kinh, cơ thể con sẽ tiết ra cortisol. Mẹ ép uổng con hàng ngày, tức là hàng ngày con ăn cùng cortisol, ngủ cùng cortisol ngày này qua ngày khác. Về lâu dài chất này là 1 chất độc, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của con 1 cách toàn diện.
Như vậy, vì mục đích muốn con nạp thêm vài thìa cháo, mẹ đã bắt con phải sống với chất độc, như vậy mẹ có đạt được mục đích cung cấp thêm dinh dưỡng cho con lớn khỏe mạnh hay không? như vậy có đáng hay không?
Hãy tôn trọng con, để con tự ăn theo nhu cầu. Nhu cầu mỗi trẻ mỗi khác, mẹ không nên căn cứ trẻ khác, hay phải rập theo 1 cái khuôn ở mức level cao vút nào đó mà mấy nhà dinh dưỡng Việt Nam tự sáng tạo ra. Trừ khi con có vấn đề thực sự về sức khỏe, còn nếu con bình thường, không bệnh tật, thì trẻ dưới 2 tuổi hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được lượng ăn phù hợp với đúng nhu cầu của con, đó là bản năng bẩm sinh.
Thêm 1 thông tin nữa: chu kỳ dinh dưỡng của con không phải theo ngày, mà là theo tuần. Nghĩa là trong 1 tuần con sẽ ăn đủ lượng con cần. Hôm nay con không ăn được gì, không sao cả. 3 ngày nay con ăn được ít lắm, không sao cả. 4 ngày sau đó con sẽ ăn như hùm như hổ để bù lại. Mẹ đừng lo. Miễn mẹ không ép uổng để gây nên tâm lý sợ thức ăn, sợ bữa ăn, thì bản năng sẽ bảo con: cơ thể đến lúc cần thêm năng lượng bù đắp cho cái bữa trước rồi đấy!
Trước đó 1 thời gian dài mình không ép con ăn bình nữa, nghĩ tới lúc đó đói thì con đương nhiên phải ăn, ép quá có khi còn làm con sợ càng không ăn. Tới khi đi làm, bà ở nhà cứ thấy con khó chịu thì lại thử nhét bình sữa vào, nhẹ nhàng thôi và nếu con khó chịu thì sẽ bỏ ra ngay không ép. Nhét vào nhét ra mấy lần con cũng k ăn, mãi đến cuối buổi sáng con cũng chịu ăn 1 tí. Cả ngày được có 190ml thôi nhưng cả nhà mình vui lắm rồi. Sau 2 tuần thì lượng ăn của con tăng lên được tầm 400ml/thời gian mẹ đi làm :)
Bên cạnh đó là nhu cầu dinh dưỡng của con thay đổi khi con lớn lên, nếu không thế thì sao mà người ta có chia tháng tuổi với số cho sữa làm gì. Tuy nhiên đấy là ăn lâu dài, còn mình nghĩ ăn có 1 hộp thì cũng k sao (hehe mình hơi mẹ mìn tí), nhưng vấn đề nó không phải ở chỗ ăn sai số sữa, mà ở cái quá 4w sau khi mở hộp í.
Mẹ ơi đôi khi cơm-cháo làm mình định lượng nhầm đấy mẹ. Có khi 1 thìa cơm là đủ bằng 1 bát con (bát nước mắm) cháo rồi, vì nấu cháo mình cho thêm nước rất nhiều. Thêm nữa, nếu bé ăn cơm và thức ăn, thì lượng rau, thịt bé ăn được sẽ nhiều hơn rau thịt mình băm vào cháo rất nhiều (vì nếu nấu cháo mình chỉ cần 1 mẩu thịt với tí rau đã băm đầy bát cháo rồi). Vậy nên cho bé ăn cơm tưởng là ít mà không phải ít đâu mẹ.