Rằm tháng tư trăng thanh gió mátPhút mơ màng nhớ bóng hình aiTrăng đưa bóng người xưa trở lạiSương rơi lạnh buốt trái tim nàng . Nhớ phút giây bên nhau hạnh phúc Cay đắng lòng nghĩ cảnh chồng chungGiận người làm sao gian xảo quáMặn chát khóe môi , lệ rơi rơi
Hà Nội mùa này vắng cơn mưaNên chưa dám nghĩ người tri kỷ.
Buồn làm chi nữa hả em ơi
Có con, bên con hạnh phúc rồi
Tiếc làm chi kẻ kia gian dối
Để tuổi xuân trôi phí cả đời
Ngoài kia sáng lắm khắp bầu trời
Trăng treo vẫy gọi ta suốt tháng
Nhắc hãy ung dung với chị Hằng
Quên đi cuộc sống bao buồn tủi
Sông sâu lắm lúc nước đầy vơi
Cũng tựa kiếp người dài ngắn thôi
Tuôn lệ làm chi thêm héo hắt
Thân sắc hao mòn chẳng thảnh thơi.
Thôi thì cứ nén lại sầu rơi
Cho ánh trăng hồng thêm rự rỡ
Cho kiếp hồng nhan bớt bơ vơ