Chào các bạn. Mình cô cùng đau khổ và bế tắc trong lúc này, mình không biết làm thế nào để sống cho chính bản thân mình và 2 đứa con đây. Mình sinh ra ở Sài gòn. Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, mình không đẹp không xấu ngoại hình cũng có duyên, mình tốt nghiệp đại học, đi làm cho công ty nước ngoài. Rồi mình gặp chồng mình. 1 người sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố để học và lập nghiệp. Thương anh mồ côi mẹ có chí học hành và làm việc. Rồi trãi qua bao nhiêu sóng gió chúng mình cũng kết hôn, ở tạm nhà của ba mẹ mình, và đã có 2 đứa con gái. Kể từ khi lấy chồng có con mình hy sinh tất cả cho sự nghiệp của chồng. Dù khó khăn lắm với 2 con nhỏ nhưng mình vẫn khuyên anh học thạc sĩ để tương lai tốt hơn. Chồng mình vốn rất thích học và ham địa vị. Anh hiện đang làm trưởng phòng cho 1 công ty nước ngoài có tiếng ở vn này. Rồi cuộc sống bận rộn với 2 con mà gia đình chồng thì không có ai ở Sài Gòn để giúp đỡ, thế là mình phải nghĩ làm ở nhà lo cho con để chồng yên tâm học và làm. Cuộc sống của mình thế là giam cầm trong căn nhà và lủi thủi với con cái, từ bỏ tất cả những sở thích và bạn bè. Tưởng rằng trong thời gian khó khăn này chồng mình an phận học hành làm việc và lo cho con cái nhà cửa, thế mà mình phát hiện ra chồng có người con gái khác bên ngoài. Và anh đã ngỏ ý cưới cô gái này. (mình có bẳng chứng hẳn hoi về việc này) Chính người con gái này cũng không biết chồng mình đã có gia đình con cái. Mình thất vọng vô cùng. Mình không hiểu tại sao chồng mình lại còn tâm trạng ngoại tình trong thời gian này chứ vì chỉ còn 1 tháng nữa là anh hoàn thành chương trình học và sẽ lấy bằng. Chúng mình cũng vừa mới đặt mua trả góp 1 căn hộ nhỏ vì thế nên anh phải lo toan vấn đề tài chính nhiều hơn. Sau những lần cãi nhau vì chuyện này chồng mình bỏ đi không đem theo bất cứ cái gì kể cả điện thoại. Anh nói sẽ đi luôn không bao giờ trở về nữa. Mình không có cách nào liên lạc được với chồng. Mình biết có lẽ chúng mình không hợp nhau, tụi mình còn trẻ, mình 31 chồng mình 29 nên thường xuyên khắc khẩu lắm. Vấn đề là sau 5 năm kết hôn giờ đây chia tay mình chẳng có gì ngoài 2 đứa con gái.Mình cảm thấy không còn yêu anh nữa, 1 người đàn ông chưa chính chắn không quý trọng gia đình nhỏ bé này. Bạn bè người thân thì khuyên mình nên chờ đợi chồng về và làm lại từ đầu. Ly hôn thì mình đã sẵn sàng nhưng mình không biết làm thế nào để lo cho con, và liệu là nếu mình đi làm lại không biết khả năng mình có lo cho 2 con nổi không nữa. 1 đứa 3 tuổi và 1 đứa 18 tháng. Mình không biết chồng có còn yêu thuơng gia đình con cái không nữa nhưng mình không thể chấp nhận một người chồng vô tình với con cái như thế. Hay là mình đi tìm anh về để năn nỉ để con mình có cha có người lo về vấn đề tài chính? Mong các bạn đã có kinh nghiệm cho mình lời khuyên phải làm như thế nào đây, mình đang bế tắc lắm. Cảm ơn vì đã nghe mình tâm sự !
Chúng em không thể sống cùng nhau nữa vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Em cứ nói đại là “ không hợp” !Bố em thì buồn nhiều, bố không muốn em ly hôn. Lo cho em sẽ buồn khổ, lo cho 2 cháu của ông không đủ cha, đủ mẹ. Nhưng nếu em quyết ông cũng đồng ý.Mẹ em thì khác! Mẹ cứ ra sức đay nghiến, trì triết chồng em trước mặt em. Rồi than trách em cứ lao vào lấy thằng chồng không ra gì! Chồng em đi vắng, mai mới về và em muốn nói chuyện bình tĩnh để ly hôn. Không thích cãi vã, to tiếng, đôi co ai đúng ai sai ( vì nói suốt rồi).Nhưng làm thế nào để bố em bớt lo lắng và mẹ em bớt “nóng”. Chứ đã ly hôn rồi mà cứ đay nghiễn, xúc phạm nhau thêm thì để làm gì nhỉ? Mà nói thực em thì đang rất buồn, em chỉ muốn được mẹ chia sẻ thôi!
Thì chồng mình ngoan hay hư vẫn là chồng mình mà, sao bỏ chồng đc chứ, trừ khi chồng bồ bịch công khai, bỏ bê nhà cửa vợ con đi theo gái, hết yêu vợ mới bỏ chứ các bác. chứ đàn ông ai cũng hư hết, có ai ngoan đâu, vậy nên mới phải giữ chồng khỏi nanh vuốt mấy con cọp cái mới nhớn
Cuộc sống trong miền Nam luôn tất bật, lối sống cũng náo nhiệt hơn miền Bắc và cách sống trong GD cũng có khác nhau... Em đã hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp của chồng, đáng nhẽ anh ta phải cảm ơn 3 mẹ con em thì đằng này lại có hành động và suy nghĩ cực đoan...
Tôi cảm giác cuộc sống giờ đây khi có nhiều điều kiện hơn nên con người cũng ít coi trọng với GD. Người Sài gòn thường sống thoáng hơn, họ thường sống vì bạn bè nhiều, đôi khi có thể tạm quên GD để đến với bạn bè... Trong khi đó người Bắc sống thường tiết kiệm hơn và hay chăm lo GD nhiều hơn (nhưng có nhược điểm hay gia trưởng, nhất là nhưng nơi đất lề quê thói...). Tuy nhiên nếu sống với một người mà luôn quan tâm, chăm lo đến GD thì thật là hạnh phúc!...
Ở một thành phố lớn như vậy thì sự cám dỗ cũng rất nhiều, chồng em là người tỉnh lẻ lên TP thì sẽ dễ bị lôi cuốn vào vòng xoáy cả cái tốt lẫn cái xấu. Vì em tạo điều kiện tối đa cho chồng về mọi thời gian nâng cao sự nghiệp cùng với phong cách làm việc tại công ty NN, nên chồng em càng có điều kiện hơn để gặp gỡ nhiều "đối tác" khác... và anh ta sẽ có sự so sánh... Tôi thấy có một điều rất hay là con người càng học lên cao càng thì sự ngoại tình càng tăng (tuy ko phải là tất cả) bởi vì dễ tiếp xúc, đồng cảm và thoáng hơn, họ đến với nhau cũng rất tự nguyện cho dù họ đều có GD...
Chồng em lại ít tuổi hơn em, nên càng có sự so sánh, ở tuổi của chồng em tình trạng "chín thì chưa chín, đôi chút vẫn còn xanh", anh ta nghĩ rằng về tài chính anh ta lo mọi thứ nên có thể tự quyết định việc của mình. Vì vậy nếu chồng em vẫn quyết tâm ra đi và đặc biệt em ko còn t/y nữa thì hãy nên để anh ta đi, đừng níu kéo làm gì, vì dù sao em cũng là người có học và lại hy sinh nhiều bản thân cho GD em sẽ tiếp tục con đường đi riêng với những đứa con là hành trang Hạnh phúc sẽ theo em suốt hành trình mới vẫn biết phía trước còn rất gian nan... Em à! ở đời còn nhiều người tốt lắm, có điều trước khi tiếp bước, em lựa chọn thật kỹ (hãy tìm một người yêu em và các con em hơn bản thân mình thì sẽ rất Hạnh phúc!....)
Một thời đã xa!
Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi
Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi...
Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau
Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa...
Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ
Và em đã biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu
Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia... đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa...Chẳng trách anh đâu!
Khi ta đến bên nhau tình gian dối...
Khi ta đến bên nhau Tình yêu dối lừa ...