Hè hè, bạn có chắc là chị họ lấy không, nhỡ là ngườ khác thì sao, ví dụ là "ku em" mà bạn kể trong chuyện :-D
Đọc xong chuyện của chị này mình hết hơi luôn đấy...trước tiên thì phải làm công tác tư tưởng cho bà cụ đã chị ạ. Vì bà đang tin tưởng cháu bà, nếu mà chị nói như vậy thì hơi khó chấp nhận. Nói với bà là tình hình như thế đấy, tụi con suy nghĩ cũng nhiều rồi nên mới trình bày với mẹ. Vì tụi con muốn giữ thể diện cho chị nên mới mời chị đi ở chỗ khác. Vì nếu ở chung thì chút tình cảm máu mủ còn lại cũng mất. Kêu ông cụ tác động thêm vào. Em nghĩ k lý nào mà bà lại k tin lời ông nói cả. Chúc gia đình chị sớm giải quyết được bà chị này...
1. Chuyện nhà chồng để nhà chồng giải quyết. Nhất lại là chuyện nhà mẹ chồng, giữ cho mình về lâu về dài. Bạn tránh xa ra, có gì xui chồng thôi.2. Một tháng chị lên Hà Nội 1,2 lần. Nếu muốn vẫn tránh được. VD: để tiền dưới gối. Không va chạm trực tiếp, thế nên kệ bà nhà nó. Mình dính vào, lời qua tiếng lại thành mang tiếng con dâu mới.
Người ta chỉ bị 1,2 lần là quá lắm rồi, phải biết đường mà rút kinh nghệm, tiền mình mình giữ, thân mình mình lo, đằng này để mất tiền hết lần này đến lần khác, kể ra anh chị em nhà này cũng "hồn nhiên" quá thể. Nhiều tiền quá chẳng thèm cẩn thận còn kêu ca cái gì. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Thế là em bảo hẹn nó đi uống cà phê và cho cả em đi, em sẽ khuyên nhẹ nhàng thôi nhưng chồng em từ chối ngay. Sau đó em coi như là ko để ý đến cái đt của chồng. Sáng hôm sau em mở đt của chồng ra để xem số thì chồng đã xóa đi trong Nhật ký đt rồi. Mở ngoặc với cả nhà là thời gian vừa rồi con em bị Viêm phế quản, em có sang nhà ngoại ở một tuần, chồng thì buổi tối toàn ngủ nhà một mình để trông nhà. Và từ hồi em có thai đến giờ (gần 1 năm) vc em ko abc gì cả (tại chồng em sợ ảnh hưởng đến con). Em có gặng hỏi là quen nó từ bao giờ thì trả lời ko đúng trọng tâm dù em hỏi lại 2 lần. :Rose::Rose::Rose::Rose:
Cái này em chắc chắn luôn. Có rất nhiều tình tiết mất cắp khác, em không muốn kể lể nhiều, tiểu tiết quá, nhưng thực sự không thể đổ cho ai khác được. Ngoài ra còn do nhân cách con người nữa. Ku em em nó hiền lành, thông minh và ít tiếp xúc với XH. Nó chẳng có nhu cầu gì cả. Quần áo mặc lại của anh cho ok. Không bao giờ đú. Còn bà chị em, thấy ai có gì mới là xoắn vào, hỏi han mua ở đâu, bao nhiêu tiền... Cái hồi còn SV chồng em mất 5tr tiền đòi nợ, tháng sau thấy chị ấy mua ĐT mới gần 4tr. Mà nói thẳng, chị ấy nếu ko có tiền bố mẹ em cho, thì ko đâu ra. Lúc đó bố mẹ em chỉ cho tiền đt và thi thoảng gặp mới cho thêm chứ làm gì cho tiền mua ĐT thời trang.
Cái em cay là bà ấy thật trơ trẽn, đã thế lại còn nói là giờ chị ra khỏi nhà này thì hết tình hết nghĩa. Em nói thật, những gì bà í làm em coi như không phải hành động của con người, chơi xấu anh em họ hàng rồi còn ra giọng nghĩa tình như người ta tuyệt tình trước với chị ấy. Trong khi đó hóa ra những gì nhà em đã cho, chỉ là vật chất thực dụng thôi sao? Cái mà mẹ em vẫn coi là tình cảm anh em đấy ạ. Nói ra câu ấy, em thà không anh em gì còn hơn. Có cái, chả phải việc em tham gia vào, em chỉ bức xúc vậy thôi. Chứ quyết định vẫn là ở bố mẹ em là chủ yếu.