Nhà bà hàng xóm người Hải Phòng cũng hay quét rác qua nhà e :(( Có hôm thì mang cá ra trước cửa làm để nước cá chảy lênh láng khắp hành lang =.=
Tôi có đọc "Tuổi thơ dữ dội " của Phùng Quán, nhưng tôi ko đánh giá cao tác phẩm của ông này, vì ông ta gắn cái lý tưởng cách mạng kháng chiến, tham gia du kích của ông ta cho thiếu nhi là những nhân vật chính trong truyện của ông ta. Đó là phục vụ cho mục đích riêng của ông ta mà thôi.
Truyện Ca Dăng hay Tiếng gọi nơi hoang dã, nhỏ tui cũng thích đọc, giờ tìm mua cuốn Kazan (Ca-dăng) - James Oliver Curwoodtrên mạng cho con đọc ko có, ai biết đâu bán chỉ dùm nhé !
Sếu của em là cô gái nhỏ trong ảnh thứ 3 từ trên xuống... Các nàng công chúa ngọc ngà, yêu quá nữ sinh ơi...xin cảm ơn nhà báo đã ghi lại các khoảnh khắc đẹp này..
Định vào nói mấy câu nhưng rất may trên này đã có nhiều mẹ phản đối giáo dục sử dụng roi vọt hành hạ về mặt thể xác cũng như tâm hồn. Hy vọng những thày cô đang sử dụng roi vọt để dạy học sinh của mình sẽ nhìn vào câu chuyện này mà chùn bước.
Câu nói xát muối xi nhê gì, câu nói mà như dao đâm xong đổ axit vào rồi ngoáy lưỡi dao vô vết thương xoay qua xuay lại mình còn được nghe nữa là... Haizzz, có bao giờ có ai giống mình khi đứng núi (mẹ) này trông núi (mẹ) khác chưa nhỉ.
Nói chứ, nguyên tối nay em cứ xem đii xem lại rồi cười dặt dẹo với má, ta nói mấy cảnh má khóc lóc đành đạch nó mắc cười chịu không nổi. Má bung lụa kinh hoàng bạt vía quá.
Giống hàng xóm nhà mình quá. Mình ở trong Tập thể Viện Khoa học kỹ thuật GTVT, trong tập thể toàn người là giáo sư, tiến sỹ, trình độ học thức kêu keng keng. Mình trẻ, đi làm suốt nên suốt ngày chịu những cảnh như: để chó sang ị ở cổng nhà mình, xách rác sang để ở cạnh cửa nhà mình, vứt rác sang nhà mình, đem đồ phế thải sang để cạnh nhà mình, mua cá xong rồi bảo bà bán cá làm cá ở cửa nhà mình vì tưởng nhà mình không có ai, đến lúc mình ra kêu ầm lên thì bảo "nhờ có tí mà cũng lắm chuyện". Ước gì hàng xóm nhà mình dễ thương như chú Năm bạn gì kể trên :(
Lần đầu tiên tôi đọc "tuổi thơ dữ dội", lúc đó tôi cỡ 12, 13 tuổi gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi xúc động dữ dội vì những lý tưởng cách mạng và những bi kịch trong truyện. Tác phẩm đó cũng có motif anh hùng kháng chiến, hy sinh như rất nhiều những truyện mà chương trình tập đọc, đạo đức hồi đó rao giảng, chỉ có điều tác giả viết ở mức hay hơn, hay hơn rất nhiều.
Hai mươi năm sau, tôi đọc lại "Tuổi thơ dữ dội" 1 lần nữa. Vẫn xúc động dữ dội như lần trước, chỉ có điều lần này ở một tầng nghĩa mới. Sao người ta nỡ nhồi những lý tưởng cách mạng vào đầu trẻ con? Sao người ta nỡ dùng trẻ con như một công cụ chiến tranh? Sao trẻ con lại phải cầm súng? Vì sự thật thời đó là như thế. Lý tưởng người ta rao giảng là như thế và những đứa trẻ lứa Phùng Quán cũng tin vào điều đó. Nói nôm na, nó giống như việc hồi xưa, người ta có xe máy chở con ngồi trước là bình thường, hạnh phúc và tự hào là đằng khác. Thế nên mới có văn tả "con ngồi trước, ôm bình xăng, mái tóc tơ bay xòa vào mặt bố". Còn bây giờ thì thấy, sao mình lại để con ngồi nguy hiểm thế? Trẻ con an toàn nhất là ngồi sau xe, có đai buộc. Vì thời xưa, người người như thế, nhà nhà như thế và chẳng ai biết đó là nguy hiểm, người ta cũng chẳng biết có cách nào hơn.
Nhưng tại sao "Tuổi thơ dữ dội" lại hay đến thế? Đơn giản, vì nó thật. Đọc "Ba phút sự thật" của Phùng Quán thì tôi biết rằng gần như toàn bộ câu chuyện đó là thật. Phùng Quán chính là Lượm, bạn của ông cũng chính là Quỳnh, là Mừng, là Bồng. Những chi tiết về chiến khu Hòa Mỹ, chính ủy Trần Quý Hai, đều là thật.
Phùng Quán là nhà văn có tài. Tôi không chắc ông có phải là người đấu tranh cho dân chủ hay không khi ông tham gia NV-GP. Nhưng tôi tin, ông là nhà văn chân thật. Mà trên mảnh đất chữ S này, cái gì cũng bị bóp méo thì sự chân thật trở nên vô cùng xa xỉ.
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
Cái này không nhiều người đọc đâu bạn ơi nên khó tìm lắm. Truyện này hay kinh khủng, mình đọc trên giấy bẩn chữ đen ngày xưa, khóc như mưa lúc Sói Xám bị mù.
Tác phẩm VN mình cũng nhiều truyện cho thiếu nhi hay mà. Mình thì tìm nát cuốn Vượt Côn Đảo của Phùng Quán mà ko thấy :(
Chúc mừng mẹ nó, con gái xinh quá. Nhìn thấy các cô gái lớn lên khỏe mạnh, hồng hào, xinh đẹp là niềm hạnh phúc vô bờ của các ba mẹ.
Nhà chị thì chẳng nợ đồng nào. Nhưng chồng chị thì sáng ngủ đến 7h mới dậy, tối nằm xem điện thoại đến 12h mới đi ngủ. Công ty thì chuyển đến 5, 6 chỗ vì chẳng hài lòng với chỗ nào. Việc nhà không đụng tay, con thì hứng lên, cù cù cho nó mấy cái là hết. Thanh niên 30 tuổi, nhưng cầm búa đục cái tường bê tông, trông ngứa mắt quá, ông già hàng xóm 70 phải nhảy vào làm. Đấy, em nói xem, bao giờ chị giàu.
Mình cũng có cùng mong muốn với bạn, "mong các thầy cô nhìn thấy mà chùn bước". Nói thật, ở nước mình, người ta coi việc đánh trẻ con để dạy dỗ là bình thường lắm. Bố mẹ đánh con, chuyện đương nhiên. Thầy cô đánh học trò, chuyện hoàn toàn chấp nhận, đánh trẻ mầm non thì nói là thông cảm, các cô stress quá, đánh trẻ lớn vì muốn tốt, muốn nên người. Người nhẹ tay thì mắc áo, đũa, que tre con con. Kẻ ác đòn thì đánh đến tàn đến tật. Người có ăn học coi chuyện đánh là đương nhiên thì kẻ ít học đập cho lên bờ xuống ruộng là điều dễ hiểu.
Hồi xưa, bố mẹ đánh con kinh khủng lắm, vớ cái gì là phang, vớ chỗ nào cũng đập. Cách đây hơn 20 năm gì đó, đột nhiên rộ lên 1 tin đồn, có bà mẹ cầm đũa cả gõ vào đầu con, đầu con nứt ra làm đôi. Tin bịa là cái chắc, nhưng từ đó, các phụ huynh cũng tránh những phần nhạy cảm ra. Mong rằng, dần dần, xã hội phát triển lên, trẻ con sẽ được tôn trọng. Dù rất lâu.
Đánh học sinh có bị cấm ko? Có, Bộ có cấm, giống như đi sang đường vậy. Con sinh viên kia cũng nghĩ y như con giáo viên này và như một số vị ở đây "thằng kia chết có phải tại mình đâu, tại nó lái éo chuẩn đấy chứ, cứ có đường thì mình cứ sang thôi".
Chả ai nói, con sinh viên kia đâm chết người, nhưng nó phạm lỗi, gây ra chết người. Con giáo viên cũng không đánh chết người, nhưng nó phạm lỗi, gây ra chết người. Đơn giản.
Thế nên, bênh nó, thông cảm với nó thì chả khác gì cổ vũ, động viên cho vô số những đứa khác sang đường vô tội vạ, đánh trẻ con. Nó xứng đáng bị khởi tố, trừng phạt, bị nguyền rủa để những đứa khác lấy làm gương.
Tôi chả học chuyên chọn, không được tiếp xúc với văn minh xứ người. Tôi là dân Lừa, ăn lông ở lỗ, sống bầy đàn, té nước theo mưa. Tôi nhận tất, khỏi phán.
Chân thành chúc em hạnh phúc! Rất hiểu em và chia sẻ với em vì chồng chị cũng say nắng với đồng nghiệp.
Chưa đạt đến mức giường chiếu, nhưng tôi biết, nếu tôi không phát hiện, chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian. Đánh đông dẹp bắc 1 hồi, mất khoảng 2 tháng hơn gì đó, mọi chuyện lắng xuống. Tôi xử lý được cô bồ và thức tỉnh ông chồng say nắng của mình. Tôi viết cho chồng 1 bức thư, chỉ rõ 4 điều duy trì hôn nhân: tình yêu, sự chia sẻ, quan tâm và sex.
Không nói rằng hạnh phúc, nhưng tôi thấy mình đã làm tất cả những gì cần làm, phải làm và không hối tiếc. Chồng tôi, không phải dạng háu gái nên cũng ko quá khó khăn cho tôi giải quyết vấn đề.
Và một ngày trời mưa, tôi đi từ nơi cơ quan của tôi xuống chỗ làm của chồng. Tôi có việc, tiện đi qua và rủ chồng đi ăn. Chồng tôi từ chối vì “có mấy thằng đang đợi trong kia”.
Quãng đường xa tít tắp từ Bách Khoa đến Hà Đông làm cho tôi thức tỉnh. Trong tim anh ta, không có mẹ con tôi. Anh ta yêu những cái khác, muốn những thứ khác. Thật đơn giản.
Tôi không giận. Cảm xúc gì để mà giận? Tôi không níu kéo. Còn gì để níu kéo? Thứ duy nhất là tình yêu thì đã mất đi rồi.
Tôi chẳng buồn li dị. Tờ giấy kết hôn chẳng là gì thì hủy nó đi cũng chẳng là gì. Nếu muốn giữ một hình thức cho bố mẹ anh ta, tôi cũng chẳng phiền. Tôi sống cho tôi, cho con tôi. Và một lúc nào đó, khi thấy cần đi, tôi sẽ đi.
Có, mình. Mẹ mình nói biết thế ko đẻ mình ra, đẻ mình ra chỉ tổ nặng đũng quần. Và mẹ mình nói, mai sau mình có làm điếm mẹ mình cũng chẳng quan tâm.
À, mình ko làm điếm, mình làm nhân viên bình thường thôi.
Giống mình quá, đang rầu thúi ruột vì bị mất hết giấy tờ mà xem cái trailer cười như ma làm. Thú nhất là cảnh má Nhựt ôm đống vàng úp vô ngực la làng, sau là đến cảnh má đầm hoa, cầm ô, uốn tóc ẹo qua ẹo lại.
Nhưng thôi, chúc mừng thầy trò trường Nghĩa Tân được học tập trong 1 môi trường cơ sở vật chất tốt. Hy vọng, các thế hệ học sinh và giáo viên chung tay giữ gìn ngôi nhà đẹp đẽ này!
Tôi đã tìm được 1 căn nhà, cũng không xa trường học của con bé mà lại có đầy đủ giường tủ rồi, chỉ cần mua thêm vài thứ lặt vặt là mẹ con tôi có thể chuyển đến. Hóa ra ở gần chỗ tôi đang sống, có khá nhiều phòng trọ cho thuê như vậy. Tôi mới chỉ ướm thử với con gái dù nó mới hơn 2 tuổi. Vậy mà hôm qua, trong lúc nấu cơm, tôi thấy con bé vừa chơi đất nặn vừa nói "nếu ở đây ko vui, con sẽ chuyển sang chỗ khác. Con chuyển sang ... nhà bạn Thìn". Trẻ con thật nhạy cảm và hiểu biết.
Tôi cần cố gắng thêm ít ngày nữa. Thêm ít ngày nữa thôi là tôi sẽ có thêm chút tiền mà tiền thì rất quan trọng. Tôi cần mua bảo hiểm cho con bé, phòng khi nó ốm đau. Tôi cũng cần trang trải 1 vài khoản trong thời gian đầu nữa. Cố gắng lên, tôi. Cố gắng lên, con gái nhỏ. Mẹ yêu con, không lời nào có thể kể hết, "nhất ở trên đời" (theo cách mà con hay nói).