Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Không ngừng yêu em
Chương 40:
Lâu lắm rồi cô mới lại mơ về cậu bé mít ướt mà mình có chút ganh tị ngày bé, chỉ vì cậu ta khóc lóc không muốn đi học mà từ hôm ấy không thấy đâu nữa...
...
Xuân Ái xuất hiện ở lớp học làm Kiều Loan ngỡ ngàng ánh mắt nhìn cô chán ghét nhưng Xuân Ái chẳng mảy may để ý, cô chỉ chuyên tâm mượn bài vùi đầu vô số kiến thức mấy ngày bị hổng của mình.
Louis không biết sao lại nắm được thông tin nhanh nhạy, anh bước vội vã về phía Xuân Ái " em bị ốm hay sao cả tuần rồi không thấy em đi học?"
"Ah uhm, ốm vặt thôi mà anh"
" em còn bệnh không? Anh lo đó, thấy mặt em xanh xao quá"
Xuân Ái nhìn vẻ mặt và đôi mắt không giấu được tình cảm của Louis, đứng dậy bước ra ngoài hành lang, Louis thấy vậy tò mò bước theo sau.
" Louis, em rất cảm ơn tình cảm của anh, nhưng em không muốn anh phải mất thời gian theo em nữa, mình không có kết quả đâu..."
"... anh... vậy người hôm nọ đích thị là bạn trai em?" Louis nhìn Xuân Ái mong chờ cô trả lời khác nhưng dường như đã tự mình đoán được câu trả lời.
" anh ấy là bạn từ cấp hai của em và anh ấy đã... hỏi đính hôn với em rồi"
Thần kinh Louis chưa khi nào căng thẳng đến thế, người con gái anh đề cao mà nhanh chóng quen nhau rồi lại nhanh chóng đính hôn với người ta như vậy sao? Anh im lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi buồn bã rời đi...
Xuân Ái nhìn theo dáng ngừi lầm lũi của anh cô biết, mình đã làm anh buồn, có lẽ cô đã mất một người bạn tốt như anh nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.
...
Tối hôm ấy, ở một quán bar đông đúc, Louis vùi đầu bên chai rượu đã gần hết, gương mặt anh méo mó, buồn bã. Kiều Loan ở bên cạnh anh như vô hình, tâm trí anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến những lời nói của Xuân Ái...
Anh đã cố gắng học tiếng Việt để làm gì chứ, anh đã cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn để làm gì? Anh đã sai lầm nhìn người sao? Phụ nữ đúng là những sinh vật nguy hiểm. Ngay lúc này, cô gái ngồi cạnh anh rốt cuộc muốn điều gì ở anh? Cô ta tiếp cận anh nhằm ý đồ gì? Lý trí anh đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi...
Kiều Loan khó khăn mới đưa được anh đến một khách sạn gần đó, cơ thể người đàn ông cô ta ao ước đang ở ngay trước mắt, gương mặt anh đê mê đầy hấp dẫn, thâm tâm phải cám ơn con nhỏ ngu ngốc kia đã để tuột mất một người đàn ông triệu người mê như anh... Kiều Loan mân mê nhìn ngắm anh, si mê nâng bàn tay ấp áp mềm mại áp vào mà mình, đưa bàn tay anh chạm vào cơ thể đang mong chờ, Louis mơ màng gọi tên Xuân Ái... hừ, không cho anh nói, cô ta cúi xuống hôn bờ môi đang nóng rực ấy đầy cuồng nhiệt, hấp tấp trút bỏ quần áo...
...
Đối với sự an nguy của Xuân Ái, Hải Đăng không biết hoặc anh cũng không quan tâm, anh chỉ xuất hiện hỏi ý kiến cô việc đính hôn rồi sau đó không mảy may quan tâm cô trừ khi cô gọi điện hay nhắn tin cho anh, nhưng một hồi lâu sau anh mới trả lời.
Anh chỉ xuất hiện đôi lần trước ngày đính hôn, Xuân Ái và anh cũng không nói chuyện nhiều, cô chỉ đơn thuần cảm nhận giữa hai người khoảng cách ngày một xa, điều ấy khiến Xuân Ái băn khoăn, suy nghĩ.
...
Xuân Ái nhấc máy gọi cậu Phước Vĩnh, đầu dây bên kia chỉ là tiếng chuông reo mà không có người trả lời, vốn dĩ ngày hôm ấy khi về nhà đã muốn gặp cậu giải thích nhưng khi cô vừa hạ quyết tâm tới nhà cậu lại thấy cậu nhắn tin " cậu có việc về gấp, tuần sau sẽ gặp con nói chuyện...". Thôi, như vậy cũng hay, hiện tại cô muốn trốn tránh thêm được lúc nào hay lúc đó, chỉ sợ ba mẹ biết được tin này sẽ sốc mà không trụ nổi, chẳng ai nghĩ được một đứa con gái ngốc nghếch như cô đã làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy trong vòng vài tháng qua.
...
Mai đã là ngày đính hôn nhưng Xuân Ái lại không hề cảm thấy hồi hộp, viễn cảnh cuộc sống gắn bó với một người lâu dài không phải như thế này, càng suy nghĩ cô càng nhận ra sự khác biệt giữa cô và Hải Đăng, có lẽ còn quá sớm để hai người đưa ra quyết định vội vàng như vậy, vả lại bản thân cô lại đang mang bầu với một người đàn ông khác và hơn hết, lúc này dường như trái tim cô đang mách bảo mình hướng về người đàn ông ấy, anh ta dù bí hiểm, dù mạnh mẽ, dù khó hiểu lại thôi thúc cô không ngừng nhớ nhung thậm chí ngày càng mãnh liệt khó lý giải...
Xuân Ái nhấc máy gọi Hải Đăng, lại là giọng nói mệt mỏi đáp lời "không nghỉ ngơi đi cô gái của anh, anh đang cố gắng sắp xếp công việc vì mai sẽ bận lắm đó"
" uhm... em có chuyện muốn nói với anh..."
" chuyện gì để mai nói được không em yêu? Nhớ anh sao?"
" chuyện quan trọng, anh tới nhà em đi..."
" uh" Hải Đăng đáp cụt lủn rồi gác máy, hắn ngán ngẩm nghĩ tới đoạn đường xa xôi cả tiếng từ Macedon moutain chạy về trung tâm, đêm qua hắn hồn bay phách lạc mơ mộng đi theo cô nàng chân dài đến tận đây.
...
Đôi mắt Hải Đăng mệt mỏi, Xuân Ái lại nghĩ rằng anh quá lao lực vì công việc khiến cô có phần chua xót, ngập ngừng không biết phải bắt đầu thế nào...
" em có việc gì mau nói, anh đã tới rồi, anh làm việc mệt quá, nếu không có gì quan trọng anh về nhé?" Giọng hắn có phần gắt gỏng.
" hay mình chờ một thời gian nữa hãy đính hôn, em thấy việc này quá gấp gáp, bây giờ anh cũng phải lo cho sự nghiệp và em cũng phải lo học hành..."
" em ngốc ạ, sự nghiệp và cả việc học nữa... đính hôn có phải là cả hai đứa mình ra sa mạc sống đâu mà không thể tiếp tục? Chỉ là khi mình đính hôn rồi, em có thể đường đường chính chính về chung một nhà với anh, khi ấy mình là của nhau, em không muốn sao?" Đôi mắt hắn chán ngán nhưng được giấu kĩ dưới bộ mặt gian xảo dễ dàng lừa được Xuân Ái.
"Anh thật tốt với em, nhưng mà..." Xuân Ái bặm môi, cô cảm thấy thật xấu hổ khi đối mặt với một người đàn ông tốt như anh " em... không xứng đáng với anh"
" em đừng nhắc lại chuyện đó nữa, chuyện qua rồi..."
" không phải, là em đang mang thai con của anh ta rồi"
Hải Đăng thừa biết chuyện Xuân Ái mới nói vì sớm đã nghe tin từ ông Chris, hắn ta giả bộ ngạc nhiên " sao, em nói sao, chỉ có một lần sai lầm ấy thôi mà?"
" em... em không biết, và em cũng không nhớ gì hết, anh ta cũng không giải thích gì cho em cả" Xuân Ái đau khổ lên tiếng.
" nhìn anh đi, anh là một người đàn ông bình thường và anh biết anh yêu em, anh cần em dù vì bất cứ lý do gì, đừng rời xa anh, thay vì ngày mai mình đính hôn, thì mình cưới luôn đi, đó là con của em và từ mai cũng sẽ thành con của anh, không còn là của ai khác, tin anh, anh yêu em" Hải Đăng tự phục tài diễn xuất chính mình, hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Xuân Ái, đôi mắt không khỏi lấp lánh ý cười nham hiểm...
02:14 CH 23/10/2017
Không ngừng yêu em
Chương 39:
Nơi Mike đưa hai người đến nằm trên một ngọn đồi hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh không có nhà cửa, chỉ có tiếng chim hót líu lo trong lành nhưng tâm trí Xuân Ái hiện giờ đâu còn thiết nghĩ gì đến xung quanh nữa chứ.
Hắc Tử bước xuống xe, dáng điệu oai phong im lặng mắt nhìn về nơi xa, Xuân Ái chờ một hồi lâu cũng chẳng thấy anh nói gì, lòng cô đã sớm sôi sùng sục, không thể im lặng thêm được nữa " anh đưa tôi đến chỗ này để làm gì, tôi còn nhiều việc chưa giải quyết xong, không có thời gian đi du ngoạn với anh đâu"
" cô gấp gì, mọi việc của cô, cô muốn cứ giao cho tôi, tôi sẽ giải quyết ổn thoả hết" ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thật.
" tôi sắp đính hôn, tôi không muốn nhận ân huệ nào từ người khác..."
" tôi là người khác? cô gái nhỏ, cô nên nhớ phải chịu trách nhiệm vì đã biến tôi thành đàn ông đấy"
" anh đừng có vô lý, tôi... tôi không nhớ gì lúc đó, anh đừng có vu oan..."
Hắc Tử áp sát người cô, hơi thở người đàn ông mạnh mẽ kề sát bên tai Xuân Ái " vậy cô có muốn nhớ lại không?, hiện tại theo tôi thấy cô đang hoàn toàn tỉnh táo đây, tôi không ngại giúp cô đâu"
Xuân Ái trợn mắt nhìn Hắc Tử, lùi lại một bước ôm bụng " anh đừng ... đừng có biến thái tới mức như vậy"
Đôi mắt anh trở nên ấm áp lạ thường, một bước đã bước đến trước mặt Xuân Ái, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng " Cô phải chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra cho tôi, nhưng tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với con chúng ta"
" không, con của tôi và... bạn trai tôi, không phải con của anh"
Hắc Tử một tay nâng cằm Xuân Ái, nhìn thẳng vài đôi mắt đang hốt hoảng ấy của cô " cô tự xem lại đôi mắt mình lúc nói dối đi " rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi chưa kịp cất lời.
Đây là lúc nào rồi anh ta còn muốn hôn hít lãng mạn chứ, Xuân Ái giãy giụa không ngừng nhưng cũng né tránh không được nụ hôn cuồng bạo của anh. Dù lý trí mách bảo cô là người sắp có hôn ước nhưng bản thân cô từ lúc nào đã có hình bóng của người đàn ông ngang ngược bá đạo này, suy nghĩ này thật sai lầm, cô không thể làm như vậy được.
" xin anh, đừng... tôi không muốn thêm tội lỗi nào với hôn phu của tôi nữa, chúng tôi sắp đính hôn rồi "
" chỉ cần trong tim cô có tôi, tôi có thể thay đổi mọi thứ" người con gái ngốc nghếch trước mặt anh, anh đang muốn chơi một ván cờ lớn với cô, anh mơ màng cảm nhận được cô ấy có cảm giác với anh nhưng vẫn không dám chắc...
" anh ấy là một người tốt, anh ấy đã chấp nhận mọi lỗi lầm của tôi..."
" ngay cả con của tôi sao?"
" tôi..."
Đôi mắt Hắc Tử sắc lẹm " Xuân Ái, cho tôi thời gian, tin tôi" anh nói rồi lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
...
Lúc Xuân Ái về đến nhà đã không thấy nhà cậu Phước Vĩnh đâu nữa, chưa kịp thắc mắc gì mới nhớ lúc nãy Nick kéo cô đi vội vàng nên không mang theo điện thoại, kiểm tra thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ cậu rồi cả cuộc gọi nhỡ của Hải Đăng. Còn đang bối rối chưa biết giải thích sao với cậu thì có tin nhắn đến " em đi đâu vậy? Nhắn anh đến gấp mà sao lại không có nhà? Có chuyện gì vậy em?"
Hắc Tử thình lình xuất hiện phía sau làm cô giật mình rơi cả điện thoại, nhưng mà cô có làm gì sai đâu, tự nhiên từ lúc nào cô lại phản xạ như mình đang làm gì có lỗi với anh ta chứ. Tự giận bản thân rồi lườm Nick một cái rõ dài " anh đừng có tự nhiên xuất hiện như ma thế, muốn hù tôi đứng tim chết sao"
" gan cô lớn thế mà sao tôi hù nổi chứ?" Nụ cười của anh từ khi nào nhìn cô đã có thể tự nhiên đến vậy, giây phút này cả hai người cả khoảng cách lẫn tình cảm thật gần gũi. Hắc Tử cố gắng tận hưởng những thời khắc quí giá ấy, anh trân trọng mọi lúc được ở bên cô, dù ngọt ngào hay cô vô tình có những lời nói khiến anh buồn nhưng với anh đều là vô giá không gì có thể đánh đổi.
Điện thoại Hắc Tử reo, là Mike " cậu chủ, không hay rồi..."
Hắc Tử vội vàng rời đi sau cuộc gọi, anh chỉ kịp hôn lên trán Xuân Ái tạm biệt trước sự ngỡ ngàng của cô...
...
Những hành động của Hắc Tử là một chấn động đến thị trường, ông Chris đau đầu vì ông thị trưởng đang mạnh mẽ thúc ép CN group từ nhiều phía, nhiều vụ làm ăn của ông đang êm đẹp bị đào xới. Dù nói rằng ông đã rút kinh nghiệm từ ba mình, chuyển mọi công việc thành việc làm đang hoàng chân chính, cố gắng chỉn chu mọi thứ, tài chính cũng minh bạch nhưng khi có chuyện, dù chỉ là một kẽ hở như lỗ kim cũng sẽ bị bơi móc lên tan hoang.
...
" chuyện con làm con chịu trách nhiệm, trước khi con đi, chỉ mong ba chừa cho cô ấy một con đường sống, không chỉ cô ấy... mà còn có cả cháu nội của ba nữa"
" thằng ngu chết đến nơi rồi mà còn dại gái"
" nếu cô ấy có mệnh hệ nào... ba biết tính con, không nói 2 lời"
Ngay cả việc ảnh hưởng cả tương lai tập đoàn Hắc Tử cũng không mảy may lo lắng , nhưng đứa con gái ấy có bùa phép gì mà cả khi đi xa cũng khiến con ông lại động lòng không thôi như vậy.
...
Sự việc lần này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, ông Chris thực ra có chủ định dồn Hắc Tử vào đường cùng đồng thời từ bỏ cái gai trong mắt ông, mối nguy hiểm về tương lai của ông, nhưng điều ông không ngờ là kế hoạch tới phút chót chỉ vì con nhỏ đó mang bầu lại hỏng hết. Bỏ đứa nhỏ không phải chuyện khó nhưng tính cách ấy của Hắc Tử thì ông không lạ, mọi chân tướng sự việc nó đều bằng cách trực diện hay đi đường vòng đều biết, nên tốt hơn hết là chấp nhận nhưng làm cho Hắc Tử từ bỏ bằng việc con nhỏ kia hoàn toàn không dành tình cảm cho nó.
Ông đau lòng vì có lẽ phải xa anh một thời gian lâu nhưng không hề gì, chỉ cần con nhỏ đó lạnh lùng dứt tình ông sẽ thành công.
Một cuộc gặp bí mật được ông kín đáo chủ động hẹn với ngài thị trưởng, ông chấp nhận chia sẻ lợi nhuận với ngài thị trưởng trong ba năm đổi lại sự bền vững kinh doanh cho ông nhưng bề ngoài thì vẫn tạo sóng gió để ép con ông vô thế.
...
Nick cứ thế lại biến mất, câu nói chờ anh, tin anh như vẫn còn dư âm bên tai cô, cả tuần nay cô nhiều đêm trằn trọc tự trách bản thân lại nghĩ đến anh ta quá nhiều. Cô đã từng cảm động thế nào trước hành động của Hải Đăng, đã từng hạnh phúc thế nào vì anh bỏ qua sai lầm của cô nhưng trí óc cô giờ đây lại ngập tràn hình ảnh của Nick? Có phải anh ta là ba của con cô nên mới nghĩ nhiều hay vì món anh ta nấu ngon hay vì ngoại hình hay vì... ôi không, sao vì nhiều thứ đến vậy... Xuân Ái nhắm mắt, tự mình cố gắng ru bản thân ngủ không nghĩ đến Nick nữa...
Giấc ngủ không sâu đưa Xuân Ái mơ màng về tuổi thơ, cô thấy cậu bé mít ướt ngày nào, cậu bé ấy thật dễ thương, mắt cậu sáng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, điều đặc biệt là tóc cậu ta mượt quá, lại có màu nâu sáng đặc biệt nữa, chỉ muốn được một lần vuốt mái tóc ấy...
Tự nhiên có một hôm cậu ta không muốn đi học, đến lớp mà khóc như mưa, cả cái kẹo đang ăn ngon lành cũng phải nhường dỗ cậu bé ấy không khóc, rồi tự nhiên có chú nào đó tóc cũng đẹp như cậu ấy đến đón về, vậy mà cũng không ngừng khóc...
Xuân Ái giật mình tỉnh dậy giữa đêm, giấc mơ làm cô có chút sợ, có phải đang có em bé nên bản thân nhạy cảm không, con cô sau này sẽ không khóc quấy như vậy chứ?
01:18 CH 17/10/2017
Không ngừng yêu em
Chương 38:
Hải Đăng sau một đêm hoan lạc, thân xác hắn rã rời, sáng sớm bị ông Chris dựng dậy đã đành, giờ con nhỏ phiền phức đó còn gọi có chuyện gì, dù sao chuyện cũng sắp xong, hắn uể oải nhấc máy nhận điện thoại " có chuyện gì thế em? Hôm qua anh làm việc khuya quá, đang mệt"
" anh có thể ghé nhà em gấp không? Cậu của em đang ở đây"
" chút nữa nhé, anh đang mệt quá" hắn trả lời cho có lệ rồi nhanh chóng cúp máy, quay sang ôm bờ eo nõn nà cưng nựng...
...
Cậu Phước Vĩnh sốt ruột nhìn Xuân Ái " sao rồi con, chừng nào cậu ta đến, cậu có chuyện muốn hỏi cậu ta"
" anh ấy nói hôm qua làm việc khuya quá nên bây giờ hơi mệt, cậu cứ về nghỉ ngơi đi, chiều con và anh ấy ghé cậu được không ạ?"
" hai đứa rốt cuộc đã tiến triển tới đâu, tại sao sáng nay người nhà cậu ta còn bắt cả nhà mình uy hiếp muốn cưới con cho nó? Có phải có chuyện gì không? Hay con bị uy hiếp gì không, mau nói cho cậu nghe đi? Còn nữa, bạn trai con đồng ý cho con ở chung nhà với người con trai lạ kia sao? Con xa nhà mới mấy tháng mà sao con lại thay đổi nhiều vậy?"
Những điều cậu Phước Vĩnh mới nói khiến đầu óc Xuân Ái quay vòng vòng, cô cảm thấy hoa mắt, toàn thân lạnh buốt, lảo đảo lùi ra sau dựa vào tường. Đúng như những gì cậu nói, cuộc sống của cô chỉ hai tháng nay thôi đảo lộn hoàn toàn, mục đích đi học đã biến thành một đống lộn xộn khiến cô không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thoả, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Xuân Ái từ nhỏ đến giờ toàn một tay ba mẹ cô lo lắng giải quyết, việc của cô chỉ chuyên tâm vào học, nhưng bây giờ một mình cô ở nơi xứ người lại trong thời gian ngắn đụng phải những chuyện bản thân cảm thấy không phân tích và nuốt trôi thì cô làm sao có thể giải thích thấu tình đạt lý cho cậu cô được chứ?... còn đang bối rối chưa tìm được lời giải thích hợp lý, dì Như Hoa ở bên cạnh còn hỏi thêm " nhà thằng đó làm gì? Con còn đang đi học, nó không biết điều đó sao? Hay là đã đi quá giới hạn mà phải cưới chạy?"
Xuân Ái đã lo sợ, bị dì Như Hoa hỏi dồn thêm khiến tay cô run rẩy, bỗng thấy anh chàng Nick từ trên nhà đi xuống kéo tay cô đi một mạch ra ngoài, bỏ mặc cả nhà cậu phía sau ngơ ngác nhìn khó hiểu...
...
" anh làm gì vậy, mau buông tay tôi ra" Xuân Ái dù trong lòng cảm kích anh ta đã giải cứu nhưng lại biểu hiện khó chịu trước hành động ấy.
" không vui? Không phải tôi mới lôi cô ra khỏi rắc rối? Còn không biết cảm ơn lại nói những lời vô lý như vậy? Hay tôi lôi cô vào lại?" Ánh mắt sắc lẹm của Hắc Tử nhìn cô như thấu tâm can.
" anh..." Xuân Ái bị những lời nói đi guốc trong bụng của anh ta làm cho cứng họng, bực bội dậm chân đi một mạch.
Toàn thân Hắc Tử cao lớn, bước đi thoăn thoắt dễ dàng đuổi kịp cô nhưng anh không làm vậy, chỉ ung dung bước theo nhìn cô từ phía sau. Thân hình bé nhỏ của Tiểu Yêu từ bé đến giờ với anh không thay đổi, ngay cả cảm xúc cũng không hề giảm đi, chỉ ngày một mãnh liệt. Hắc Tử xưa nay chưa từng nghĩ đến phụ nữ, ba anh đã thành công tôi luyện suy nghĩ của anh trở nên lạnh lùng sắt đá trước phụ nữ, dạy cho anh cảm thấy hạnh phúc trong những cuộc tranh đấu khó khăn trên thương trường, nhưng số phận lại mang cô đến gần anh, thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ, sự ham muốn anh ngỡ mình đã bỏ quên từ lâu... Anh không biết lãng mạn là gì, anh cũng chưa từng học được thế nào là yêu mãnh liệt, nhưng hiện tại, anh có thể đánh đổi mọi thứ, bao gồm cả sự nghiệp, gia tài và tính mạng để bảo vệ cho cô cùng con của anh...
Xuân Ái bỗng nhiên rẽ vào một tiệm thuốc tây, anh vội vã đuổi theo níu tay cô lo lắng " cô bệnh sao? Cô bệnh gì, nói đi để tôi mua thuốc cho..."
Gương mặt Xuân Ái đỏ bừng, đẩy Hắc Tử ra " kệ, tôi, anh đừng xen vào"
Xuân Ái đi như chạy, cô lần đầu đến tiệm thuốc tìm mua vật ấy, đất có bớt cứng không? Có lún được không? Cô cam lòng đào ngay một cái huyệt ở đây chui xuống trốn ngay lập tức, vừa xấu hổ với bản thân, vừa xấu hổ với những người ngoài kia, họ sẽ nghĩ gì nếu điều cô đang suy nghĩ trở thành sự thật chứ hic hic...
" cô tìm gì? Không phải tìm cái gì cho phụ nữ chứ..." trong đầu Hắc Tử bỗng một ý nghĩ loé sáng " hay là cây thử..."
Chưa nói hết đã bị Xuân Ái vươn tay bịt miệng, may cho cô là tay cũng đủ dài để với tới " anh im đi được không"
" cô có gì mà xấu hổ với tôi, cô còn gì tôi chưa thấy chứ" một tay nắm tay Xuân Ái kéo về phía mình, kề sát môi vào tai cô thủ thỉ.
Lời của anh không đủ ám muội với cô sao, Xuân Ái mặt đỏ lựng bốc hoả " đó chỉ là... là sự cố, anh còn nói nữa tôi... tôi giết anh bây giờ đó..."
" haha xem cô xấu hổ mới đáng yêu làm sao"
" tránh xa tôi ra một chút đi, để tôi yên" Xuân Ái vừa xấu hổ, vừa khẩn cầu, dáo dác ngó xung quanh, cũng may là thời điểm gần trựa, tiệm thuốc tây vắng khách nên không ai chú ý đến đôi nam nữ thanh tú rất hợp nhãn ấy.
Hắc Tử nhanh mắt vươn tay cầm hộp thuốc trên tay, đi thẳng đến quầy tính tiền rồi đưa Xuân Ái " đây, đồ cô cần"
Đàn ông bên đây mạnh dạn và thản nhiên đến vậy sao? Văn hoá đúng là khác biệt mà, Xuân Ái nhanh chóng giật cái hộp trên tay Hắc Tử, đi một mạch vào toilet.
Xuân Ái đầu đầy vạch đen khi thấy 2 vạch xuất hiện trên que thử, thảo nào mấy ngày nay cô thấy khác lạ, thảo nào cái chu kì vốn bất thường, tuy có chậm 2 tuần nhưng lần này cả 3 tuần rồi chưa thấy đến, đau đầu quá, cô biết phải làm sao đây. Xuân Ái vô hồn ngồi trong buồng vệ sinh, chân tay không còn cảm giác, không muốn nhấc lên và đi nữa. Chuyện cũ chưa giải quyết xong, bây giờ chuyện rắc rối này lại đến, khổ rồi, làm sao ăn nói với cậu mợ đây.
Phía bên ngoài Hắc Tử đợi người một hồi lâu không thấy, tâm trạng bất an, vội vã đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ, không quan tâm sự dòm ngó một vài người khách nhìn anh, hô to " Xuân Ái, cô ở đâu, mau ra đây"
Đang bần thần suy nghĩ, giật mình có tiếng gọi, giọng nói đó chẳng ai khác, chính là thủ phạm gây ra rắc rối này, cô lén lút mở hé cửa ngó ra ngoài, đang thấy Nick dáo dác tìm xung quanh, gần đến phòng của cô rồi, cô không muốn đối mặt với anh ta, cô là bạn gái của Hải Đăng mà. Ông trời ơi, tại sao lại ác với con như vậy...
Hắc Tử đã nhìn thấy phòng hé mở và bings dáng của cô, liền đi nhanh đến mở ra, bất chấp việc cô đang làm gì.
" anh không biết xấu hổ sao, không thấy tôi..."
" im lặng nào, không biết là cô lại dữ như vậy đó" Hắc Tử vừa nói vừa tinh mắt thấy được que báo 2 vạch trên tay cô, bàn tay ấy đang run rẩy, thân hình lạnh toát vì sợ rồi " mau ra khỏi đây thôi, ở đây không tiện nói chuyện"
01:17 CH 17/10/2017
Không ngừng yêu em
Chương 37:
Cậu Phước Vĩnh vừa dời xe ra chưa kịp đưa mấy đứa nhỏ đi học, một toán người mang theo súng đã bao vây xung quanh nhà ông, nhanh chóng khống chế mọi người trong nhà, ai nấy đều khiếp sợ, lần đầu họ bị cướp ngay giữa ban ngày như vậy, ông Phước Vĩnh nói không thành tiếng " nhà tôi các người muốn lấy gì cũng được... nhưng xin hãy giữ mạng sống của vợ tôi và mấy đứa nhỏ, làm ơn", dì Như Hoa khuỵu xuống, ôm mấy đứa nhỏ che chắn, gương mặt đã không còn giọt máu.
Một người đàn ông có vẻ thủ lĩnh của đám cướp đứng lên trước ra lệnh " bắt hết mang theo"
Đám người nhanh chóng dí súng vào người cậu và gia đình đưa lên xe, sự việc xảy ra khi hàng xóm không có ai ở ngoài vì vậy họ bị đưa đi mà không ai biết.
Cả gia đình cậu Phước Vĩnh bị đẩy lên một chiếc xe màu đen, mắt bị bịt kín nên cậu không biết bị đưa đi đâu. Một lúc lâu sau đám người mới đưa cả gia đình cậu xuống một nơi xa lạ. Bốn người bị đưa vào một căn phòng lớn, căn phòng này còn lớn hơn cả căn nhà cậu đang ở nữa. Một người đàn ông có phong thái sang trọng, trầm tĩnh xoay lưng ghế lại nói chuyện với cậu Phước Vĩnh " sáng sớm mời ông tới đây làm khách mà cách mời hơi đặc biệt, chắc làm ông và gia đình sợ hãi, có gì bỏ qua cho tôi" Giọng nói người đàn ông khách khí và mang đầy tính áp đặt.
" Tôi không biết ông, gia đình tôi cũng không có gì liên quan, Không biết ông có nhầm người không?" Cậu Phước Vĩnh tuy sợ nhưng cũng cố gắng lấy hết sức bình tĩnh đối đáp.
" Sao lại không liên quan, không phải cháu gái xinh đẹp của ông đang ở Melbourne sao, thực ra ngày hôm nay mời ông tới đây là vì muốn tác hợp cho cháu gái ông và con một người bạn của tôi, ông biết rồi đó tôi muốn đi thẳng vào vấn đề, nói nhanh gọn, có thể nói gia đình ông tham dự là một vinh dự" giọng nói người đàn ông đã chuyển thành uy hiếp.
Cậu Phước Vĩnh hiểu, nếu cậu không đồng ý có nghĩa tính mạng của gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm, Ánh mắt cậu lo lắng đầy nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông" Nhưng tôi chỉ là cậu con bé, làm sao có quyền hạn mà quyết định"
Người đàn ông nhịp tay lên bàn, giương đôi mắt sắc bén nhìn về phía cậu "được hay ko? 3 người đang chờ ông phía bên kia chờ vào câu trả lời ấy đó..."
"Ông..." cậu Phước Vĩnh mím chặt môi, đứa cháu gái tội nghiệp của ông đã gây thù chuốc án với ai mà tại sao người đàn ông này lại bắt cả gia đình cậu uy hiếp như vậy, còn đang bàng hoàng.
Chưa kịp nói lời nào thì bà Như Hoa đã la lên ầm ĩ " Ông cứ ừ đại đi có sao đâu, bây giờ chuyện trai gái quen nhau tìm hiểu rồi chia tay mấy hồi" cái con nhỏ đó làm gì, lấy ai, quen ai mặc kệ nó, tưởng nó đi nhà bà đã yên ổn, mà giờ lại còn bắt cả gia đình bà liên luỵ, thật tức chết được.
" vợ ông xem ra rất hiểu chuyện, nhưng ý tác hợp tôi muốn nói là cưới chứ không phải quen nhau" Giọng người đàn ông đanh thép khẳng định.
Bà Như Hoa mặc kệ, nó cưới hay ly dị bà cũng không quan tâm, chỉ cần gia đình bà an toàn là được. Vì vậy bà Như Hoa nhanh chóng trả lời người đàn ông không cần suy nghĩ" Được mà chuyện tốt như vậy chúng tôi tất nhiên đồng ý"
"Vậy tuần tới tôi sẽ cho người đón gia đình ông bà tới nơi tổ chức lễ cưới, tiễn khách"
Ông Phước Vĩnh từ nãy giờ nhìn người đàn ông bằng ánh mắt căm hận nhưng không thể nào phản ứng và thể hiện ra ngoài được, vợ và hai đứa nhỏ ông sẽ bị liên lụy. Ông bất lực nhìn người đàn ông trao đổi với vợ mình và tự đưa ra quyết định.
Cả 4 người lại bị đám người có vũ trang bịt mắt đưa về nhà, ai nấy cũng bàng hoàng vì một buổi sáng bất thường ấy. Cậu Phước Vĩnh run run tay nhấc máy gọi Xuân Ái, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng chuông điện thoại đều đều không có dấu hiệu trả lời, trong lòng cậu như có lửa đốt, ông vốn dĩ muốn để vợ và con ở nhà nhưng lại sợ có chuyện không hay bèn đem bà và mấy đứa nhỏ theo tới nơi ở của Xuân Ái.
...
Ông gõ cửa một hồi lâu cũng không có dấu hiệu trả lời, trong lòng như có lửa đốt, đúng lúc ông muốn rời đi tức tốc đem sự việc trình báo police thì thấy Xuân Ái được một anh chàng thanh niên xa lạ đưa về bằng chiếc xe đắt tiền, ánh mắt không khỏi thắc mắc nhìn Xuân Ái dò xét, còn dì Như Hoa trong lòng không ưa Xuân Ái nhưng thấy gia thế cậu thanh niên kia liền thay đổi bộ mặt niềm nở chào cô.
Xuân Ái vừa bước xuống xe thấy cả nhà cậu đứng trước cửa và nhìn mình chằm chằm, trong lòng bỗng có dự cảm không hay, mấy hôm nay xung quanh cô xảy ra quá nhiều chuyện, không thường xuyên liên lạc với cậu và mẹ, cô liền hấp tấp chạy về phía cậu hỏi thăm, bỏ mặc tên Nick phía sau " cậu, mợ sao sáng sớm lại tìm con, có chuyện gì ạ? Con xin lỗi mấy hôm nay con bận quá không về thăm cậu được ạ"
Cậu Phước Vĩnh không nhìn cô mà tò mò nhìn ra phía người thanh niên nước ngoài ưu tú phía sau Xuân Ái đang bước đến " cậu thanh niên đó là ai vậy con? Bạn trai con sao?"
Xuân Ái ngượng ngùng, không biết giải thích thế nào, Hắc Tử đã đưa tay lịch sự chào hỏi " chào ngài, tôi là Nick, bạn cùng nhà của cô Xuân Ái đây" ánh mắt lịch sự không quên đưa một vòng qua bà Như Hoa và mấy đứa nhỏ.
" cậu đến rồi, thôi vào nhà con nói chuyện đi ạ" Xuân Ái ríu rít mời mọi người vào nhà, đồng thời trợn mắt ra hiệu cho Nick lui đi, nhưng Nick hoàn toàn không chịu hợp tác, giả bộ như không biết gì, theo chân cậu Phước Vĩnh vào nhà.
"Cậu mợ uống nước cam ạ? Con ít uống trà nên không mua, chỉ có nước cam thôi ạ"
" cậu không cần uống gì đâu con, cậu tìm con muốn hỏi cho rõ một chuyện thôi" giọng cậu trở nên nghiêm nghị khác thường
Xuân Ái lo sợ cúi đầu, sợ cậu mắng về việc ở chung nhà với anh chàng xấu xa kia " dạ cậu cứ hỏi đi ạ?"
" có phải con sắp cưới anh chàng Nick này không? Ánh mắt cậu hết di chuyển nhìn Xuân Ái rồi lại quay qua nhìn Nick, cháu gái ông mặt đã biến sắc, chỉ có anh chàng kia chẳng mảy may phản ứng, có lẽ anh ta không biết tiếng việt, vì vậy ông quay sang hỏi luôn Nick bằng tiếng anh " có phải anh sắp cưới cháu gái tôi không?"
Những điều ông Phước Vĩnh nói, Hắc Tử hoàn toàn hiểu từ nãy, có lẽ ba anh đã sớm hành động mà không cần chờ câu trả lời từ anh, suy nghĩ của ông anh không nắm hết nhưng ý tứ như vậy, cậu của Xuân Ái tới đây thế này anh hoàn toàn đoán ra được, anh đưa đôi mắt cười như không cười nhìn cậu Phước Vĩnh " oh, vinh dự đó phải hỏi ý định của cháu gái ông chứ, đúng không cô Xuân Ái"
Bị nêu tên trong lúc hỗn loạn, tim Xuân Ái đập liên hồi, chuyện xấu khác chưa qua, lại có chuyện không hay đi tới, từ lúc gặp cái anh chàng xấu xa này cuộc sống của cô quả thực đen đủi rồi, Xuân Ái mặt đen thui trả lời " cậu à, con... uhm... con đúng là có bạn trai, anh ấy đã hỏi đính hôn con, nhưng không phải người này, anh ấy là bạn cấp 2 với con, con biết anh ây từ lúc ở Việt Nam rồi ạ, nhưng sao cậu lại biết ạ? Anh ấy chỉ mới hỏi con chuyện đính hôn ngày hôm qua ạ..."
Thông tin Xuân Ái vừa nói khiến ông choáng váng, đứa cháu gái ông hết mực tin tưởng, ngoan ngoãn hiền lành, mà mới vừa xa ông chưa đầy nửa năm đã có bạn trai muốn đính hôn, toàn thân ông bủn rủn, biết ăn nói thế nào với chị gái của ông đây...
"Cậu à, anh ấy là người tốt, anh ấy lo lắng cho con lắm cậu ạ..."
" con đúng là đứa con gái hư hỏng, con quen đàn ông bậy bạ đã đành, còn bày trò lôi đâu ra người đến nhà chúng ta uy hiếp sớm nay, làm hại cậu con lên tim, con muốn cưới ai con cứ cưới, đâu cần ép cậu con đồng ý làm gì?" Giọng dì Như Hoa đầy vẻ coi thường Xuân Ái lên tiếng.
Hắc Tử nghe và hiểu gần hết những gì mợ của Xuân Ái nói, anh muốn lên tiếng bênh vực cho cô, nhưng lời nói bị chặn ngay cổ họng, biến anh thành bộ mặt chết chóc lạnh lẽo bước chân lên lầu, dù sao cũng là người trong gia đình cô ấy, anh có quyền gì xen vào...
"Xuân Ái, con gọi cậu con trai là bạn trai con tới đây đi" giọng cậu Phước Vĩnh nghiêm khắc cất lên.
Xuân Ái biết không thể dấu thêm được, đành nhấc máy gọi Hải Đăng...
02:22 CH 08/10/2017
Không ngừng yêu em
Chương 36:
Hắc Tử có phản ứng của một con mãnh thú, đá văng con dao nhỏ trên tay Tina, còn bồi thêm cho cô ta một cú đá trời giáng, toàn thân ả bay tới góc tường. Ông thị trưởng thấy hành động hiếu thắng của con gái lòng đau như cắt, trách bản thân đã quá nuông chiều cô con gái duy nhất. Ông biết, cú đá vừa rồi với Tina tuy mạnh nhưng vẫn gọi là nương tay rồi, nếu Hắc Tử dùng hết sức có lẽ Tina đã sớm trút hơi thở cuối cùng.
Tina toàn thân đau nhức, chân tay như không muốn nghe lời cô ta nhưng vẫn cứng đầu lên tiếng " hừ, có giỏi thì giết tôi đi, xem anh còn sống được ở đây nữa không"
Với những lời nói ngu muội vô nghĩa ấy, Hắc Tử không cần trả lời, anh chỉ trừng mắt quay qua nhìn ông thị trưởng, ông ta lật đật chạy tới bịt miệng Tina đồng thời bế cô ả đi lên trên lầu, không quên liếc mắt cảnh cáo về Xuân Ái.
Những điều Xuân Ái chứng kiến hôm nay hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô, chân tay cô cứng đờ tê dại, nín thở nép mình vào bờ tường lạnh ngắt. Hắc Tử quay lại thấy gương mặt tái mét của Xuân Ái, toàn bộ cơ mặt dãn ra, có chút áy náy vì để cô xem chuyện không hay nhưng anh không muốn để cô lại một mình vì sợ không an toàn.
...
Hắc Tử bước về phía Xuân Ái muốn đưa cô lên lầu nhưng Xuân Ái lại bất giác lùi lại tránh né anh... Cô bỗng thấy sợ người đàn ông trước mặt, có khi nào anh ta cũng sẽ đối xử với cô như vậy không, ánh mắt ấy của Xuân Ái anh hoàn toàn nhận ra, trấn an cô " cô sẽ luôn là ngoại lệ, tôi hứa"
Câu nói ấy là ý gì, ngoại lệ là thế nào, là nhẹ nhàng hơn ư, ánh mắt vẫn còn sự sợ hãi nhưng không còn né tránh anh, Hắc Tử choàng tay qua vai, dịu dàng dìu cô đi lên.
" Xuân Ái, số mệnh của cô từ lúc ấy đã gắn với tôi, cô có muốn buông bỏ tôi cũng không được đâu vả lại còn phải chịu trách nhiệm với tôi, cô nhớ không?" Ánh mắt Hắc Tử nhìn Xuân Ái đầy nuông chiều.
" Tôi đã có bạn trai, vả lại tôi và anh ấy chuẩn bị đính hôn. Hơn thế, đối với anh, ngoài lần xảy ra sự cố mà tôi quả thực không nhớ ấy, tôi chẳng có tí cảm xúc nào với anh hết, xin..."
Hắc Tử nghe đến câu nói ấy, lòng anh sôi sục, kéo Xuân Ái vào lòng, trao cho cô nụ hôn mãnh liệt không những vậy còn đưa lưỡi tìm hiểu hết mọi ngóc nghách trong miệng cô, hơi thở đầy nam tính , hương thơm người đàn ông lôi cuốn khiến lý trí Xuân Ái bất giác bị khuất phục như chìm trong cơn mê đắm, anh hôn đến khi nhận thấy cô phản ứng đáp lại mới hài lòng buông cô ra.
" đừng nói sớm như vậy khi lời nói của chính mình mâu thuẫn với bản thân"
Xuân Ái muốn tự đánh bản thân vì cơ thể chính mình lại phối hợp với anh ta, rõ ràng trái tim cô nói mình phải ở bên cạnh Hải Đăng cơ mà, ánh mắt nhìn Hắc Tử ấm ức, nước mắt trực trào nhưng Hắc Tử ngược lại hoàn toàn ngó lơ điều ấy, anh còn cười vui vẻ đi bên cạnh cô nữa.
...
" ...thưa ngài, chuyện là như vậy đó ạ" Anthony ngắn gọn tường thuật.
Ông Chris đập bàn trừng mắt, thằng con mù quáng của ông đã hoàn toàn bị con nhãi ấy hút hồn rồi, tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch ấy, đối đầu với ngài thị trưởng chẳng khác nào mua dây buộc mình, cho dù thế lực gia đình có to lớn thế nào nhưng động đến người của chính phủ xem như đang tự bít đường làm ăn chính mình rồi... Ông Chris bần thần một lúc, phải giải quyết chuyện này thế nào đây, ông nhấc máy gọi Hải Đăng " cưới cô ta đi" ngắn gọn ra lệnh rồi lại lật đật gọi cho ông thị trưởng...
...
Hắc Tử để Xuân Ái lại phòng King trong Crown, bất chấp sự phản đối của cô, dặn dò Mike trông chừng rồi nhanh chóng dời đi tới nhà ông Chris, chuyện hôm nay với anh chẳng là gì hết so với tính mạng của Xuân Ái, dù anh mất tất cả, chỉ cần cô hiểu được lòng anh, anh cũng nguyện ý.
" Ba, chuyện hôm nay con làm là con tự quyết, cô ấy không làm gì sai hết, lỗi là ở ba, đã cho người dụ dỗ cô ấy và bây giờ cô ấy đã mang trong mình con của con, cháu của ba rồi, con phải bảo vệ cô ấy"
Ông Chris nắm chặt nắm đấm, đứa con ngoan của ông chưa bao giờ làm ông thất vọng điều gì cho đến khi bị con nhãi ấy dụ dỗ, ông vơ đại cái ly trên bàn ném về phía Hắc Tử, anh dễ dàng né tránh "bài học của ba, con chưa học ra được điều gì sao? Nếu cô ta đúng là người tốt có dây dưa không giữa con và thằng kia?"
" cô ấy hoàn toàn từ chối con và hướng về anh ta như điều mong muốn của ba nhưng con không muốn buông bỏ cô ấy, cô ấy là người duy nhất con có cảm xúc từ trước đến giờ"
" có khác gì những đứa con gái ngoài kia, một lũ rẻ tiền, con muốn ba có thể tìm cho con hàng tá, nếu muốn con kết hôn thì người hợp nhất là Tina, nhưng ba muốn con độc thân, độc thân rất tốt cho sự nghiệp, con không cần những con đàn bà rẻ tiền ấy"
" nỗi đau của ba con hiểu, nhưng cô ấy khác, con biết cô ấy từ hơn mười năm trước, con đã thích cô ấy từ ngày con rời Việt Nam"
Hắc Tử lần đầu đề cập chuyện nhạy cảm sau bao năm, gương mặt ông Chris có chút biến dạng, méo mó, nước mắt ông đã không thể nào rơi từ ngày ấy, tâm can ông như bị xé từng mảnh, giọng lạnh băng, ông phải làm gì với con trai độc nhất đây, ông không muốn nó cũng chịu sự đau khổ đến chết như ông đã từng phải trải qua nhưng tính Hắc Tử ông hoàn toàn rõ, quyết đoán và dứt khoát, điều anh nói được làm được... Ông bèn giấu nỗi đau vào trong lòng, đưa ra lời đề nghị " nếu con đã quyết định như vậy, ba cũng không ép con điều gì hết, huống hồ con nhãi ấy đã có con với con, nhưng con biết rồi, chuyện với ông thị trưởng không phải nói xong là xong đâu, điều tốt nhất bây giờ là để nó kết hôn với thằng kia, còn con thì đi xin lỗi ông ấy và đính hôn hay kết hôn với Tina đi. Vừa giữ được tính mạng cho con bé ấy và cũng giải quyết được mâu thuẫn"
"Ba để con suy nghĩ..." nói rồi Hắc Tử cứng nhắc quay lưng đi.
Lời ba anh nói không phải không có lý, nếu Xuân Ái trên lý thuyết lấy Hải Đăng sẽ xoá tan mọi nghi ngờ, bảo vệ được cô ấy và con của anh, hơn thế, hiện tại đó là điều cô ấy mong muốn nữa...
...
" mau thả tôi ra, tôi có gây ra tội gì đâu, tại sao lại nhốt tôi ở đây" Xuân Ái từ nãy đã la ầm ĩ.
Mike ở bên ngoài chỉ sợ cô kiệt sức mới mở cửa đi vào, trừng mắt nhìn cô " muốn sống thì im lặng ngoan ngoãn dùm tôi đi, ồn ào quá"
" anh làm thêm cho anh ta sao?" Xuân Ái bực bội nhưng mang một bụng tò mò hỏi anh.
"Anh ấy là cậu chủ của tôi"
" vậy sao lần trước anh nói mình làm thêm?"
" không tiện giải thích"
" vậy anh cũng là mafia giống anh ta sao?
Câu hỏi ngây ngô của Xuân Ái, Mike chút nữa đã cười thành tiếng nếu không kiềm chế giỏi " cô ngốc đến độ không biết phân biệt thế nào là mafia và người kinh doanh sao?"
" nếu không phải, tại sao lại bắn súng ầm ầm, rồi anh ta lại đánh nhau giỏi đến vậy?"
" cuộc sống đời thực chứ không phải thế giới đầy mộng mơ của cô đâu, nếu cậu chủ không biết tự bảo vệ mình đã chết từ lâu rồi"
Không khí có phần căng thẳng một lúc, Xuân Ái không kìm được lòng hỏi tiếp " vậy cô gái ngày hôm qua, con ông thị trưởng ấy, cô ta thích cậu chủ của anh mà không tìm hiểu sao? Sao cô ấy lại hiểu nhầm tôi? Tôi đâu có thích anh ta? Tôi có bạn trai rồi mà?"
" hừ, cô đúng là ngu"
Xuân Ái trợn mắt trước câu trả lời của Mike " anh nói vậy là sao? "
"Tự tìm hiểu, tôi không có trách nhiệm trả lời, ngoan ngoãn ở đây trong khi tôi còn đang kiềm chế đối tốt với cô"
Xuân Ái cảm nhận được người đàn ông này đang vì trách nhiệm mà chăm sóc cô, anh ta không quan tâm cô như Nick, Nick luôn dịu dàng với cô, dù có nói những câu cô không thích nhưng hành động của anh ta luôn làm cô yên lòng, không, không được, cô lại nghĩ bậy nữa rồi...
06:01 CH 05/10/2017
Không ngừng yêu em
Chương 35:
Vừa thấy động đậy, Xuân Ái liền giả bộ nhắm nghiền mắt lại ngủ tiếp, xấu hổ quá, không biết có bị anh ta phát hiện không.
Trong lòng cô bây giờ thật mâu thuẫn, người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác lạ lẫm, kích thích, dù người phụ nữ đó nói là tại anh ta cô mới bị đối xử như vậy nhưng anh ta lại xuất hiện mạnh mẽ bảo vệ cô, giữa hai người còn đã có sự tiếp xúc thân mật...
Bỗng dưng thấy mình có lỗi với Hải Đăng, anh thật tốt với cô, quen anh cô chưa hề làm được điều gì cho anh nhưng anh luôn bao dung mọi lỗi lầm của cô. Cảm xúc bây giờ hỗn loạn, vừa mới đây cô còn đồng ý đính hôn với anh mà, đừng vì hành động nhất thời của người con trai này mà rung động, cô phải kiên định chứ...
Hắc Tử chậm chạp mở mắt, anh vừa thiếp đi trong giây lát nhưng lại sợ có chuyện gì xảy ra với cô mà không thể nào yên giấc, nơi đây bây giờ đã không còn an toàn, ngay cả Tina cũng biết thì kẻ thù đầy rẫy ở ngoài kia lẽ nào bị mù sao... Khuôn mặt ngây thơ của cô, anh không muốn có một chút dù chỉ một vết chấm lem vào, muốn giữ mãi hình ảnh ấy.
Đưa tay muốn khẽ vuốt má cô nhưng lại không dám.
Hắc Tử nghĩ Xuân Ái còn đang ngủ nên nhẹ nhàng bước ra ngoài. Biết lúc cô dậy thế nào cũng đói, định nhấc máy cho Mike đem đồ ăn tới, cảm giác thật lâu rồi mới ở đây, mọi thứ thuộc về cô, có hơi thở của cô đều khiến tim anh xao xuyến.
Đột nhiên Hắc Tử phát hiện có tiếng động cơ xe, trực giác cảnh báo, thần tốc chạy ngược lên phòng Xuân Ái, đã thấy Xuân Ái đang bị lôi ra khỏi giường, Hắc Tử phi thân tung cước đạp vào chân người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, một màn đánh nhau ác liệt xảy ra ngay trước mặt Xuân Ái như trong phim hành động, cô không thể ngờ rằng anh chàng Nick lại có thể đánh nhau hay đến thế, những động tác của anh ta thật nhanh và dứt khoát, ánh sáng mờ ảo buổi sớm khiến cô không nhìn rõ được, chưa hết bàng hoàng đã thấy người đàn ông vạm vỡ nọ bị khuất phục hoàn toàn.
" không bị đau gì chứ?"
"Tôi không sao, nhưng anh ta là ai? Sao lại muốn bắt tôi?" Xuân Ái tò mò nhìn Nick đầy thắc mắc chỉ thấy động tác anh thuần thục móc túi người đàn ông lạ lấy điện thoại, ngón tay anh ta thon dài nhanh nhẹn lướt trên màn hình rồi bấm nút gọi ai đó...
" sao giờ này mới gọi, xong chưa" giọng ông thị trưởng đầy lo lắng ở đầu dây bên kia
Tiếng Hắc Tử không hề câu nệ trả lời " muốn tôi giết đứa con gái hư hỏng của ông luôn sao"
" cậu... cậu đừng có làm càn, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ"
" 1 tiếng sau tại Crown, nếu muốn đem người về và cấm ông dùng thêm thủ đoạn nào mang người của tôi đi, sẽ không có thêm nhượng bộ lần hai"
Xuân Ái có thêm một đống nghi ngờ mới, chưa kịp hỏi thì Nick đã ra lệnh "mau thay đồ rồi theo tôi nếu chưa muốn chết"
Nghe anh ta nói như vậy, Xuân Ái như một cái máy làm theo, dù không thích anh ta nhưng có lẽ người nhà của người phụ nữ kia còn nguy hiểm hơn, cô vẫn còn yêu đời nên trong thời gian rất nhanh đã xong xuôi, ríu rít theo đuôi anh đi ra ngoài.
" mời cậu chủ" Mike đã chờ sẵn
" anh..." Xuân Ái muốn la lên ngạc nhiên nhưng kịp nén lại, anh ta và tên Nick này rốt cuộc quan hệ thế nào chứ, sao lại gọi anh ta là cậu chủ.
Hắc Tử nhanh mắt kéo tay Xuân Ái lên xe, vừa đóng cửa đã nghe ngoài cửa bụp bụp, âm thanh va chạm kim loại bị văng ra, Xuân Ái sợ hãi quay sang nhìn Nick, chỉ thấy mặt anh thản nhiên ra lệnh cho Mike "đi"
"Sao ai... nữa vậy"
" đừng lo, mấy con muỗi vặt thôi" anh vỗ vỗ tay lên tay cô, ánh mắt không hề có chút nào sợ hãi.
Não anh ta có vấn đề sao, bị bắn suýt chết mà còn không sợ, còn nói là muỗi, cô mới là muỗi ấy, bị vợt một cái là chết ngay ấy, cả người Xuân Ái run rẩy, Hắc Tử vội nắm chặt tay cô, bàn tay ấy thật ấm áp và mạnh mẽ, nhưng Xuân Ái không thể tuỳ tiện động chạm được, cô dù gì cũng đã có người mình yêu thương, tuy có sợ hãi nhưng kiên quyết rụt tay lại giữ khoảng cách.
Hắc Tử có chút mất mát nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi Xuân Ái" muốn ăn gì không?"
" tôi không sao đâu, khi nào tôi về nhà tôi được, tôi còn phải đi học nữa"
" không sợ chết hay sao còn muốn đi học? Phải ở bên cạnh tôi cho đến khi xong việc"
Một lời nói của anh ta khiến cô im bặt, không còn muốn nói gì nữa.
...
Xuân Ái muốn gọi Hải Đăng, muốn nói cho anh biết cô đã phải đối mặt với nguy hiểm thế nào nhưng không muốn anh lo lắng và thực sự không biết phải giải thích mối quan hệ với anh chàng cùng nhà thế nào nên bấm bụng đút chiếc điện thoại lại vào túi.
...
Bữa sáng không cầu kì nhưng nghe mùi thơm từ tô phở bốc lên, Xuân Ái không cưỡng lại được, bất chấp xấu hổ ngồi xuống ăn một mạch, cứ tưởng đã bị mắc bệnh chán ăn nhưng không phải, cô ăn hết tô phở, còn húp sạch cả nước, miệng vẫn còn thòm thèm, ôi, cứ kiểu này chắc cô sắp thành heo mất.
Hắc Tử thấy Xuân Ái mỗi lần đối diện đồ ăn đều hồn nhiên thích thú, vẻ mặt cùng hành động ấy của cô chỉ khiến tim anh thêm bấn loạn, anh gọi thêm cho cô món lemon tart vì thấy ánh mắt còn thòm thèm đến đáng yêu, có điều món ngon còn chưa ăn, Xuân Ái đã đưa tay bụm miệng, mắt dáo dác tìm nhà vệ sinh... là do phản ứng của thai nhi sao? Có lẽ Xuân Ái bị nghén với đồ ngọt. Hắc Tử khi biết cô có thai vào ngày hôm qua đã đặc biệt tìm hiểu những thông tin về việc mang thai của phụ nữ, anh muốn cùng cô trải qua mọi điều, dù đó là điều cô muốn hay không.
Chỉ là những đợt nôn khan nhưng khiến Xuân Ái rất khó chịu, mấy ngày nay rồi, không lúc nào cô thấy thoải mái, thân thể mệt mỏi. Xuân Ái bước ra ngoài đã thấy Nick dựa người vào tường chờ sẵn, giả bộ hỏi cô " ra hết đồ ăn rồi sao? Ăn lại món khác nhé"
" tôi không sao"
Hắc Tử kìm lòng, muốn đỡ cô, dìu cô nhưng không thể làm điều ấy được, nắm chặt tay thành nắm đấm bước theo phía sau Xuân Ái.
Cậu chủ quyền lực đang đi theo đứa con gái ngốc ấy mà chẳng làm được gì, Mike tức tối chỉ muốn tát cô ta để cô ta hiểu được ai mới là người tốt.
...
Xuân Ái đi theo Nick đến một căn phòng dưới tầng hầm nhưng ánh sáng khá tốt khiến cô không nghĩ mình đang đi xuống những bậc thang dài.
Từ xa đã trông thấy người phụ nữ ấy, cô ta nhàu nhĩ thảm hại, trên mặt hiện lên vài vết bầm tím khác hẳn vẻ sang trọng lịch sự cô đã gặp ở nhà hàng khi trước.
" cô muốn cô ta sống hay chết?" Nick quay sang cô giọng điệu hỏi như không hỏi.
Xuân Ái lần nữa đứng hình, mắt trợn tròn ngây ra nhìn anh. Mạng sống một con người chứ có phải cỏ rác đâu, có thể dễ dàng chỉ một câu nói muốn giết là giết.
Hắc Tử thừa hiểu, non nớt như Xuân Ái đối mặt với việc này chẳng thể giải quyết được, nhưng anh muốn cô từ từ bước vào thế giới và biết được những việc làm của anh.
" thưa cậu chủ, ngài thị trưởng tới rồi ạ"
"Uhm"
...
Người đàn ông trước mặt cô nhìn có chút bơ phờ lo lắng nhưng không giấu được vẻ cao quý dưới lớp áo vét, vừa thấy Nick đi tới, ông ta vội vã quỳ xuống không chút chần chừ " là tôi trong lúc hồ đồ làm điều dại dột, mong cậu tha cho con gái tôi, tôi sẽ làm mọi việc cậu yêu cầu"
" Ngài thị trưởng, mạng thối của cô ta tôi không cần, mảnh đất quèn cũng chẳng hề hấn nhưng người phụ nữ này là của tôi, từ bây giờ còn nghe bất cứ điều gì liên quan, ông tự hiểu rồi đó"
Hắc Tử quay người, ra hiệu cho Mike " thả người"
Mike bước tới, lấy dao găm cắt dứt dây trói cho Tina, thân mình tuy có đau nhức vì hôm qua bị thuộc hạ của Nick đánh, Tina mắt tràn tia máu tức giận, chưa khi nào bị thảm hại làm nhục tới vậy, bèn dùng hết sức lấy con dao găm từ tay Mike, lao tới đâm Xuân Ái "con khốn kia, mày phải chết".
06:41 CH 02/10/2017
Không ngừng yêu em
Chương 34:
Xuân Ái toàn thân cứng đờ như tượng, dù má bị sưng hay bản thân đang run lẩy bẩy vì lạnh cũng không làm cô sợ bằng câu nói thâm độc vừa xong của gã đàn ông đồi bại.
Tina nhìn vẻ khiếp sợ của Xuân Ái, sung sướng lên tiếng " haha dù sao tối nay cũng phải cảm ơn cô, không có cô đã không có món " thịt tươi ngon " mà ăn rồi.
" chị nói như vậy là sao, tôi không hiểu"
" giả điên à, muốn hỏi thì tìm Nick của cô mà hỏi"
" anh ta? Anh ta và tôi hoàn toàn không liên quan, chị có nhầm người không?" Xuân Ái trợn mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt.
" nhầm, cô tưởng tôi ngu sao, cô không là gì mà anh ta để vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ cô? Hừ, không nhiều lời với cô nữa" Tina ngúng nguẩy bờ mông gợi cảm, tối nay cô ta đặc biệt chọn bộ váy màu da, tự tin vóc dáng sexy này sẽ làm Nick chết mê.
Vẻ mặt đắc chí vừa bước ra khỏi căn biệt thư chưa kịp lên xe đã bị cơn lốc thổi đến làm ả choáng váng, chiếc xe quen thuộc của Nick dừng ngay trước mặt, Tina dụi mắt như không tin.
Hắc Tử bước xuống xe, đôi mắt sắc lạnh lướt trên người Tina không mang tí nào cảm hứng. Tina khuỵu người, mặt trắng bệch, ánh mắt sợ sệt nhìn anh.
" có lẽ tôi đã quá lịch sự để cô hiểu lầm gì thì phải, Mike, lo hậu sự cho cô ta" Hắc Tử lạnh lùng nói với Mike
" nơi đây... đâu phải anh muốn tới là tới, anh... làm sao..." Tina lắp bắp không thành lời " tôi... tôi chỉ đùa chút thôi mà"
" hừ" Hắc Tử quắc mắt nhìn ả như muốn giết người, không nói gì thêm, vội vã đi vào, trong lòng đầy lo lắng...
Mike đưa tay, nhẹ nhàng một nhịp chém vào cổ đã khiến Tina lăn ra ngất xỉu.
...
Căn biệt thự không nhỏ, anh biết tìm cô ở phòng nào đây, chưa kịp phán đoán đã nghe tiếng la hét ngắt quãng quen thuộc trong căn phòng phía đông...
" không... tôi xin anh... ngừng lại"
Tim Hắc Tử quặn thắt, anh đến muộn sao, Xuân Ái mà có mệnh hệ nào, anh thề sẽ lột da toàn bộ đám người này. Dùng hết sức mạnh, lao như mãnh thú, một cước đạp tung cửa.
...
Phía bên trong, Frank đang đè lên người Xuân Ái, bàn tay hắn nắm chặt hai tay Xuân Ái để lên đầu, chân hắn đè mạnh lên đôi chân nhỏ bé của cô không cho cô cơ hội nhúc nhích giãy dụa, tay còn lại của hắn thảnh thơi, mặc sức đùa nghịch làn da nhạy cảm, hắn mơn trớn khuôn mặt, đang từ từ lướt xuống vùng đồi núi trập trùng, Xuân Ái càng phản kháng càng làm hắn kích động, liên tục né tránh những cái hôn nhơ nhuốc từ mồm hắn, một tay xé rách áo cô dễ dàng, toàn bộ mảng xuân phơi phới lộ ra trước đôi mắt hau háu, hắn không thể chơi đùa thêm được nữa, con dã thú trong người hắn mạnh mẽ trỗi dậy, hắn lột trần đồ trên người cô, mặc sự phản đối mạnh mẽ...
Vật ấy của hắn chưa kịp xâm nhập đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng bay lên rồi toàn thân chà trên sàn nhà lạnh lẽo. Bị đập đầu xuống đất, có chút choáng váng, hắn giương đôi mắt giận dữ " thằng khốn nào..." chợt thấy trước mặt là Nick, vội vàng câm miệng, Mike đi ngay phía sau, chỉ nhìn những điều cần nhìn, đã lần thứ mấy rồi anh phải chứng kiến cảnh này...
Mike đối xử với Frank không hề nhẹ nhàng, tung cước bồi thêm vào mặt, kéo lê hắn ra ngoài, toàn thân hắn bây giờ đã mềm nhũn ra sợ hãi, từ trước giờ đã nghe về sự lạnh lùng tàn nhẫn của Nick, đã từng lột da sống kẻ thù, nhâm nhi sự sống chết của người đó từng ngày... giây phút này, thân thể hắn có không mặc đồ cũng chẳng có gì ngượng ngùng nữa, sống chết mới quan trọng...
Xuân Ái đang co rúm người trên giường, khuôn mặt cô tràn đầy kinh sợ, không có chăn, quần áo đã bị xé rách, chứng kiến sự việc xảy ra chưa tới một phút vừa rồi khiến cô thoát nạn trong gang tấc, sợ hãi cộng thêm xấu hổ tới mức ngất xỉu...
Hắc Tử vội chạy đến cởi áo choàng cho cô đồng thời nhẹ nhàng bế người con gái anh trân trọng ôm trọn trong lòng, đôi mắt ra hiệu cho Mike giải quyết mọi việc, thần tốc đem Xuân Ái về nhà. Anh nâng niu cô là thế mà lũ khốn này dám chà đạp, đánh cô thảm thương, những gì cô nhận phải ngày hôm nay, ngày mai lũ người này sẽ phải đền lại gấp trăm lần...
Hắc Tử vội vã nhấc máy gọi cho bác sĩ Kyle, không biết bọn chúng đã hành hạ gì cô.
...
Lại là cô gái ấy, cậu chủ gọi anh gấp gáp như vậy lần nào cũng vì cô...
Kyle nhanh chóng kiểm tra cho Xuân Ái " cậu chủ, có lẽ cô ấy bị sốc mới ngất xỉu thôi, thân thể chưa bị tổn hại gì đâu" nhưng sao thân nhiệt của cô ấy lại có vẻ hơi thấp... anh đưa tay bắt mạch cho cô rồi giật mình rụt tay lại " cậu chủ..."
" cô ấy làm sao, mau mau nói" ánh mắt anh tràn ngập lo lắng trước sự ngập ngừng của Kyle
" cô ấy... có lẽ đã có thai rồi, nhưng cần xét nghiệm thêm chứ tôi mới bắt mạch cũng không chắc chắn lắm... tôi cảm thấy thai có vẻ bị động, nếu không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng e là em bé không giữ được..."
Hắc Tử chấn động, có con, chắc chắn là con anh rồi, nhưng liệu cô ấy có muốn không, trong tim cô ấy đâu có anh... Hắc Tử khóc nhưng nước mắt không rơi, anh đau lòng nhìn cô nằm thiếp đi trên giường.
Kyle nhìn thấy vẻ mặt Nick, đau lòng thay cậu chủ, lặng lẽ rời đi... Dù sao cậu chủ và cô ấy còn trẻ mà, nếu lần này không có con được thì giữ gìn vẫn có thể có tiếp, cậu chủ chắc phải thương yêu cô gái này và con lắm mới lo lắng và đau lòng đến vậy...
Hắc Tử cả đêm không ngủ, anh nhẹ nhàng nắm tay Xuân Ái để khiến cô yên tâm, đêm ấy Xuân Ái có một giấc mộng đẹp, cô nắm tay một người đàn ông, vì bị ngược nắng nên không nhìn rõ khuôn mặt nhưng tay của anh đặc biệt ấm áp, cùng nhau dạo chơi trên cánh đồng xanh bao la, thật hạnh phúc và yên bình...
Rời bỏ Xuân Ái đã khó, bây giờ giữa hai người họ lại còn có sự ràng buộc vô hình, anh phải làm sao đây... Hắc Tử lần đầu sợ hãi, một mình Xuân Ái anh đã không thể bảo vệ, còn thêm con anh, đứa con bé bỏng còn chưa ra đời, kết quả sau một đêm mặn nồng chỉ một mình anh nhớ... anh làm được gì cho hai người anh yêu thương khi anh không có thân phận gì chứ mà dù anh có làm chắc chắn cô ấy sẽ cự tuyệt từ chối...
Đến nước này, anh phải liều mạng thôi, nước cờ đầu tiên trong đời anh không thể biết trước kết quả, Hắc Tử thiếp đi trong mệt mỏi...
Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm sáng, Xuân Ái trở mình vì cơn đói, mấy ngày nay sao cô thấy mình thật kì lạ, ngày hôm qua không phải là cô mơ, rõ ràng người phụ nữ kì lạ, độc ác cùng thuộc hạ của cô ta muốn hại cô, làm nhục cô chỉ vì tên Nick đáng ghét, bất giác đưa tay vỗ trán và giật mình thấy hình ảnh người đàn ông ấy đang nằm ngủ với tư thế không hề thoải mái phía dưới cuối giường, không lẽ anh ta thức cả đêm để trông chừng và lo lắng cho cô sao? Rốt cuộc anh ta là ai? Thân phận thật sự là gì? Con người của anh ta thật phức tạp, nhưng gương mặt anh ta khi ngủ không mang chút ưu phiền nào, đặc biệt cuốn hút cô, có một chút thất thần, bị hút hồn vào gương mặt ấy...
01:03 CH 01/10/2017
Không ngừng yêu em
Chương 33:
" triển khai kế hoạch ngay tối nay" giọng Tina gắt gỏng qua điện thoại
Đầu bên kia điện thoại chỉ một tiếng " dạ" rồi nhanh chóng cúp máy.
Hải Đăng quyến luyến chia tay Xuân Ái, vẻ mặt ân cần lo lắng " em có đói không? Lúc nãy em không ăn được gì cả, anh chở em qua cửa hàng bên kia mua, tối em có đói thì ăn nhé"
" dạ không sao anh, em nghỉ ngơi là khoẻ mà, nhà cũng còn đồ ăn, anh đừng lo" cô cười hạnh phúc trả lời.
" uh, vậy anh về, em ngủ sớm đi, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ" Hải Đăng lên xe không quên hôn lên trán tạm biệt, trước khi đi còn nháy mắt âu yếm nhìn cô.
Xuân Ái không muốn làm phiền anh, định bụng lên phòng đi nghỉ vì có chút mệt, nhưng bỗng dưng thèm đồ ăn kinh khủng, lục trên tủ chỉ còn mì gói, lúc cô đưa tay lên với thì chợt nhớ đến con người đáng ghét kia, không thèm ăn mì nữa, sẵn đồ còn chưa thay, Xuân Ái quyết định ra phố kiếm chút bánh ngọt.
Tâm trạng Xuân Ái vui vẻ, bước đến quán đồ Nhật, mùi thơm của bánh Takoyaki làm cô ngây ngất, chưa kịp đưa lên miệng ăn thì lại cảm thấy buồn nôn, kì lạ vậy, rõ ràng rất đói nhưng sao cô thấy đồ ăn là lại buồn nôn được. Nhét cái bánh ngược vào trong túi để đem về nhà ăn. Chẳng biết mình bị gì nữa bình thường thích ăn đến vậy mà, sao lại thấy khó chịu được... Xuân Ái về gần đến nhà, con đường này yên lặng đến đáng sợ vì vậy bước đi có phần gấp gáp.
Bỗng một chiếc xe đen bóng dừng đột ngột trước mặt, hai người đàn ông lực lưỡng nhảy xuống nhanh chóng đem Xuân Ái quẳng lên xe, sự việc chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, Mike không kịp phản ứng, anh vừa chay đến chiếc xe đã lao vút đi mất dạng, chỉ kịp nhớ biển số.
Mike bất lực nhìn theo chiếc xe, nhanh chóng nhấc máy gọi Hắc Tử " cậu chủ, Xuân Ái bị bắt đi rồi"
"..." Hắc Tử đầu dây bên kia loạng choạng với tay bật đèn, rượu chưa tan nhưng điều Mike vừa nói khiến thần trí anh nhanh chóng phục hồi " có thông tin gì không"
" tôi chỉ kịp nhìn thấy biển số xe, rất chuyên nghiệp, hai người lạ, không phải người của ông chủ đâu ạ"
" mau qua đây"
Mike tức tốc quay người đi tới Crown, từ nhà Xuân Ái tới đây không xa vì thế chưa đầy 10' đã có mặt, chứng kiến bộ dạng hoàn toàn thay đổi của Hắc Tử, cậu chủ dáng điệu thanh cao là thế mà người đàn ông anh đang thấy hoàn toàn bệ rạc, hơi thở đầy mùi rượu, tình yêu đúng là thứ kinh khủng, tàn phá cậu chủ đến mức thảm thương thế này...
...
Xuân Ái bị kẹp giữa hai người đàn ông xạ lạ, toàn thân run lên vì sợ hãi, họ là ai chứ, cô có gây thù chuốc oán với ai đâu, tại sao lại bắt cô, cô nghe một trong hai người đàn ông báo cáo qua điện thoại " đã thành công, dạ tôi biết, mất 30' ạ". Hắn ta nói nhỏ với tài xế, chiếc xe rồ ga lao đi điên cuồng, Xuân Ái ngồi phía sau sợ đến mức toàn thân đông đá, đám người điên cuồng này rốt cuộc muốn gì ở cô, lấy hết sức can đảm vùng vẫy, cắn mạnh vào tay người bên cạnh nhằm trốn thoát nhưng vô ích, bị hắn quay sang tát đến nổ đom đóm mắt, cầm chiếc khăn ở trong túi, mạnh mẽ đưa lên mặt Xuân Ái đè chặt lại... cô từ từ ngất đi.
" Ryan, mày đâu cần cho nó ngủ làm gì, tiểu thư nói cần xem phim bây giờ mà"
" mày không thấy con chó dại này cắn tao à, tí nữa tới chỉ cần tao tạt nước là nó tỉnh lại ngay" Ryan nhăn mặt bực bội trả lời.
" con thỏ con này cũng ngon lành, cô chủ nói sẽ cho tao với mày đấy, mày liệu mà nâng niu vào" đôi mắt hắn nhìn Xuân Ái đầy thèm thuồng.
" Frank, mày ăn tạp quá, tao chỉ thích mấy em mông to chân dài thôi, con nhỏ này nhìn như con gà con đầy xương, chẳng có chút hứng thú với tao"
" vậy mày đừng động vào nó, nó là của tao" Frank cười nham nhở.
Đám đàn ông huyên thuyên không ngừng cho tới căn biệt thự cũ, một nơi khá xa với thành phố, hoàn toàn riêng biệt. Căn biệt thự cổ kính, bên trong ít người sử dụng, đồ đạc có chút cũ nhưng nhìn qua đã thấy rất có giá trị.
Tina nhếch mép cười thấy đứa con gái bị Frank vác trên vai không chút phản ứng " tao đã nói để tao xong việc mày muốn làm gì làm, nóng vội thế không được đâu"
" tôi biết mà cô chủ, tại nó cắn tôi mới cho nó ngủ thôi"
" haha cô ta là chó sao"
" vâng cô chủ, chó dại đấy, cô chủ coi chừng nó cắn"
" tao nghĩ mày mới phải cẩn thận đấy"
Cả hai không hẹn mà cười phá lên đầy biến thái.
Tina hất cằm chỉ tay về phía bộ sofa " thả nó xuống đây để tao chụp hình, nó ngủ cũng hay, mày bế nó, đấy, như thế, đúng rồi, ôm nó âu yếm vào..." đôi mắt hăm hở chụp lia lịa rồi bấm nút gửi kèm tin nhắn " ngủ với em hoặc thấy xác nó bị cưỡng hiếp"
...
Hắc Tử chấn động nhận tin nhắn, không ngờ Tina lại bệnh hoạn tới mức này, anh vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, ra hiệu cho Mike rồi gọi điện cho cô ta...
"Nhanh vậy đã gọi điện muốn ngủ với em sao"
" tôi không có thời gian nói chuyện phiếm, nếu cô giỏi, hãy chủ động quyến rũ có để có được tôi đi, đừng lôi kéo người vô tội vào"
" anh từ khi nào biết thương tiếc người lạ? Không cần nói nhiều, nếu muốn cô ta sống toàn mạng thì anh đã biết phải làm gì rồi đó"
" cô ở đâu, muốn ở đâu"
" Crown"
" được"
Hắc Tử thấy Mike gật đầu, vội vàng tắt máy " đi"
...
Tina cười sung sướng, ngày này cũng đã đến, miếng thịt thơm tho đang chờ sẵn trên giường rồi, Tina nóng lòng không chờ được, phất tay Frank " mày ở lại chơi thoả thích đi, chùi miệng sạch sẽ, mày biết anh ta rồi đó"
Frank nham nhở trả lời " cô chủ yên tâm, con gà con này tôi sẽ xơi sạch sẽ, lau chùi cẩn thận"
"Haha vậy tao đi đây" hốt được anh ta xong thì mặc kệ chuyện lô đất vàng, bạc hay mối quan hệ không cần thiết, anh ta cũng chẳng thể giết cô được, đúng là vừa trả thù lại vừa được ăn ngon, Tina thích chí đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ thật sexy mới bước ra khỏi biệt thự...
Frank hồ hởi muốn thoả mãn dục vọng đã trào dâng từ nãy nhưng đêm còn dài vì thế hắn quyết định lấy ca nước tạt vào mặt Xuân Ái, để cô ta tỉnh dậy thì chơi mới vui hơn chứ...
Xuân Ái đầu óc choáng váng, toàn thân có chút lạnh dưới nhiệt độ đêm, nơi đây lại không có sưởi, cảm thấy không khí thật lạnh lẽo, người đàn ông khi nãy bị cô cắn đang nhìn cô với ánh mắt ngấu nghiến nhìn con mồi, rõ ràng bắt cóc cô để làm chuyện xấu , không được, đã một lần cô không làm chủ được mà mắc lỗi với Hải Đăng, bây giờ có chết cũng phải giữ bản thân trong sạch.
Giọng người đàn ông nham nhở lên tiếng "gà con của anh đã tỉnh sao, đến đây chơi với anh nào, đêm nay anh sẽ chiều em hết mực, nếu em ngoan ngoãn làm anh sung sướng anh sẽ nâng niu em, cho em lên tận mây xanh luôn"
Những lời nói thô tục của hắn khiến cô buồn nôn, nhưng tình thế này nếu cô không có cách thoát thân hợp lý, không những bị làm nhục còn phải bỏ mạng ở nơi xa lạ này nữa.
Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống " mày không tìm được cái phòng trống nào sao mà chưa gì đã vội vã hành sự ngay tại phòng khách của tao thế "
Giọng nói con gái có phần quen thuộc, Xuân Ái vừa ngước lên định cầu cứu đã nhận ra gương mặt vị khách hàng khó chịu hôm nào, bị cứng họng không phát âm thành lời.
" sao, có nhớ tôi không" ánh mắt nhìn cô cười đắc chí.
" tôi tất nhiên nhớ chị, nhưng tôi đâu có làm gì sai với chị, chị khó chịu vô lý đã đành, bây giờ còn hăm doạ bắt cóc tôi, chị không sợ tôi tố cáo chị sao" Xuân Ái nói cố gắng che đi giọng nói run rẩy.
"Haha tố cáo, tôi là pháp luật ở đây, ai dám động đến tôi" Tina cười lớn đong đưa bước xuống lướt tay qua mặt Xuân Ái.
Cô vội quay mặt đi né tránh đôi tay Tina, hoàn toàn không thích người phụ nữ này... ánh mắt của cô ta thật độc ác.
Tina vươn tay bóp mạnh cằm Xuân Ái " hừ, tưởng mình là gái ngoan ngây thơ sao? Frank, hướng dẫn cô ta"
" Dạ, cô chủ yên tâm, chỉ vài ngày thôi tôi sẽ huấn luyện con gà con này quỳ xuống chân tôi cầu xin" đôi mắt hắn nham hiểm nhìn Xuân Ái mà trả lời Tina.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Lazykat238
02:25 CH 29/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 32:
Từ sau đêm hôm ấy, cái tên Nick đáng ghét tuyệt đối biến mất khỏi cuộc sống của cô, hắn không về nhà đã đành cũng chẳng thèm đến lớp học, cô có chút tiếc tiền thay ba mẹ hắn. Vốn dĩ là con sâu chăm học, Xuân Ái vùi đầu học tập, một phần muốn tiếp tục lấy học bổng cho năm tới và cũng không muốn phụ công ba mẹ cô như người nào đó.
Anh chàng Louis tốt bụng không hề nhắc lại chuyện cũ, luôn ở bên cạnh hỏi thăm và chăm sóc cô đúng mực, việc này khiến Xuân Ái nhẹ nhõm, cô thực sự không muốn mất một người bạn, người anh như Louis.
Công việc ở nhà hàng hoàn toàn thuận lợi, ngoại trừ tuần vừa rồi cô đặc biệt ấn tượng với một khách hàng nữ rất khó chịu, ăn mặc sang trọng lịch sự, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết nhưng cách hành xử lại hoàn toàn tương phản.
Xuân Ái tự tin mình đủ chuyên nghiệp, không hề mắc lỗi khi phục vụ cô ấy nhưng vẫn bị nhiếc mắng không thương tiếc, còn gọi cả Joan ra phàn nàn về Xuân Ái, vì lịch sự với khách hàng nên anh Joan chỉ im lặng lắng nghe, trong thâm tâm anh hoàn toàn biết nhân viên của mình là người thế nào.
Ánh mắt của những khách hàng còn lại đều nhìn Xuân Ái thông cảm, họ biết rõ cô khách hàng vừa rồi không đúng nhưng không phải chuyện của họ, cũng không tiện can dự.
Một tháng nay, Hải Đăng dù không còn nhắn và gọi cho Xuân Ái nói những lời ngọt ngào, anh cũng không hôn cô say đắm, nhưng tình cảm của anh Xuân Ái hiểu, phải yêu cô, thương cô nhiều đến thế nào mới chấp nhận một người đã có lầm lỗi... Vì thế, đôi khi anh bận cả tuần không gặp cô chỉ với một lời giải thích " vì bận rộn, vì mẹ muốn anh chuyên tâm phát triển sự nghiệp gia đình nên ngoài giờ học còn phải đến công ty của ba anh học việc..." nhưng Xuân Ái không có chút nghi ngờ lại ủng hộ nhiệt tình việc anh chăm học và đầu tư thời gian giúp đỡ gia đình.
...
" vậy cũng được, cứ tiếp tục đi theo bảo vệ cho đến khi đám người đó hoàn toàn biến mất anh hãy trở lại, nếu cô ấy có mệnh hệ nào thì tự biết rồi đó" Hắc Tử lạnh lùng nói qua điện thoại.
" vâng cậu chủ" Mike chán nản nghe lệnh, việc cần thông báo anh cũng đã nói, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cô ngốc kia...
...
Vẻ mặt ông Chris hoàn toàn hài lòng, hôm nay gặp Hải Đăng, quăng lá bài cuối cùng, muốn hắn đưa Xuân Ái về nhà ra mắt gia đình, đính hôn với cô ta là xong, dự án khu đất vàng sẽ chắc chắn nằm trong tay gia đình hắn.
Đính hôn ư, vở kịch nhỏ thôi mà, ba mẹ hắn đương nhiên hợp tác nhiệt tình rồi, kể cả có là cưới luôn con nhỏ đó cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần tiền, thật nhiều tiền là được.
...
Lâu lắm rồi mới thấy Hải Đăng đến gặp cô mà vui vẻ như vậy, Xuân Ái cười hạnh phúc, hôm nay anh còn nhiệt tình chờ sẵn mở cửa xe cho cô, cả hai đi đến một nhà hàng gần đó, còn sớm nên khá vắng khách, Hải Đăng thần thái sáng láng, đôi mắt rạng ngời ngồi đối diện nhìn Xuân Ái khiến cô có phần ngại ngùng, đồ ăn vừa dọn ra, Hải Đăng đã hối thúc Xuân Ái cố gắng ăn cho hết món, bỗng thấy trong miệng một vật cứng, cô nhăn mặt nhè ra... chiếc nhẫn trắng với điểm nhấn là viên kim cương nhỏ, mắt Xuân Ái mở lớn ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng, Hải Đăng đã nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn lau sạch rồi tiến lại phía Xuân Ái, bỗng dưng quỳ xuống, ngước đôi mắt quyến rũ nhìn cô " đính hôn với anh nhé, anh đã cố gắng cả tháng nay làm việc chăm chỉ vì muốn em thuộc về mình anh thôi"
Xuân Ái cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn kéo đến từ nãy, không hiểu hôm nay bụng dạ cô bị gì nữa, gượng cười nhìn Hải Đăng "anh làm như vậy có vội vã quá không, em không muốn sau này..."
Hải Đăng vươn tay che miệng cô lại " không, anh không bao giờ hối hận, từ giây phút đầu gặp lại, không bao giờ muốn mất em lần nữa"
Xuân Ái ngượng nghịu chưa kịp gật đầu thì một cơn buồn nôn khác lại kéo đến, cô không thể chịu được, bụm miệng chạy đi...
Phản ứng kia là sao, tại sao lại chạy đi trước màn chuẩn bị tâm huyết của hắn như vậy chứ... Hải Đăng quăc đôi mắt nghi hoặc nhìn theo Xuân Ái, vội đi theo.
Đồ ăn trong bụng có bao nhiêu Xuân Ái đều cho ra hết, mật xanh mật vàng, mặt tái mét mệt mỏi, cả người cô như không còn sức lực dựa vào tường...
Vừa lảo đảo bước ra đã thấy Hải Đăng chờ phía ngoài, vội vã bước đến đỡ cô “em không sao chứ, anh lo quá”
“Chắc bụng em hôm nay bị gì rồi, xin lỗi anh” đôi mắt ái ngại nhìn anh có lỗi.
“Không sao, sức khoẻ của em là quan trọng nhất mà” Hải Đăng quàng tay qua vai đỡ Xuân Ái vừa đi vừa nói.
Cuộc sống Xuân Ái từ ngày có Hải Đăng tràn đầy màu sắc, đối với cô tình cảm nhẹ nhàng không bon chen, dành cho nhau những điều chân thành, chưa bao giờ có cãi nhau hay ghen tuông vô cớ, anh lại luôn bao dung che chở cho cô, những điều ấy khiến trái tim Xuân Ái thổn thức không ngừng, nếu không phải vì vừa nãy bị ảnh hưởng trận nôn bất đắc dĩ có lẽ cô đã có khoảnh khắc thật ngọt ngào với anh rồi.
Cô ta bụng dạ hôm nay yếu không phải nói dối, bộ mặt tái nhợt không dấu nổi, chắc đồ ăn bị gì chứ không nghi ngờ hắn đâu, đắc chí như mở cờ trong bụng, chắc chắn nước cờ này của hắn sẽ thành công, phải mau mau chăm sóc cô khoẻ lại và thực hiện kế hoạch, có như vậy mới sớm kết thúc chuyện chán phèo này.
“ nãy giờ ăn bao nhiêu đã nôn hết rồi, em mau ăn món mới này đi, phải là cô gái xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình chứ, mà em còn chưa trả lời anh” Hải Đăng ngước đôi mắt long lanh chờ đợi Xuân Ái, vươn tay nắm tay cô thật chặt.
“ dạ...” Xuân Ái ngượng ngùng, gương mặt e thẹn cúi đầu đồng ý “ nhưng mà em phải nói với bố mẹ em thế nào đây, còn cậu em nữa, em sợ họ không đồng ý...”
“ em chỉ cần giữ sức khoẻ thật tốt, là người thật đẹp trong ngày ấy, những chuyện còn lại anh và ba mẹ sẽ lo được hết “ Hải Đăng nháy mắt hạnh phúc nhìn Xuân Ái.
Dù trong lòng mỗi người là một cảm xúc riêng nhưng trên mặt đều là sự hạnh phúc không thể giấu nổi, đều thu vào tầm mắt của Mike từ xa, bàn tay anh nắm chặt, tức giận thay cho cậu chủ.
...
Vừa kết thúc cuộc họp với đối tác, Hắc Tử về phòng thả người xuống giường mệt mỏi suy nghĩ, anh cả tháng vùi đầu vào công việc, cố gắng tạo dựng sự nghiệp, muốn kìm nén sự nhớ nhung không ngừng với Tiểu Yêu của anh vào nơi sâu kín trong lòng... nhưng điều ấy dường như là không thể, mỗi đêm xuống, hình ảnh và nụ cười đầy mê hoặc của cô lại tràn ngập tâm trí của anh, anh nhắm mắt hay mở mắt đều thấy cô đầy quyến rũ hiện ra trước mắt, anh muốn nổ tung, tìm đến rượu để quên, càng uống lại càng nhớ. Điều này không ổn chút nào, dù lý trí anh không thể kiểm soát được con tim, nhưng anh bắt mình không được tìm cô, bây giờ gặp cô dù từ xa cũng sẽ mang lại cho cô sự nguy hiểm mà điều ấy anh hoàn toàn không muốn... Tối nay anh lại uống rượu, nhiều hơn mọi lần khi nghe Mike thông báo về bữa tối lãng mạn của hai người ấy... điện thoại Hắc Tử reo vang, anh mơ hồ quơ tay nhấc máy “ hello”
“ là em, Tina đây, anh khoẻ không?”
“ có chuyện gì không?” Hắc Tử lạnh lùng trả lời
“ ah, chỉ là vừa hay gặp khách hàng xong dưới sảnh, muốn gặp anh nói chuyện phiếm thôi”
“ tôi không nghĩ mình đủ thân thiết để gặp cô ngoài công việc, vậy xin lỗi, gặp lại cô sau”
Hắc Tử không luyến tiếc cúp máy, Tina phía bên kia nghiến răng tức tối, năm lần bảy lượt đều không thể tiếp cận anh, dù cô lấy bất kì lý do gì cũng đều bị anh dứt khoát cự tuyệt. Sự hiếu thắng của Tina bị kích thích tới tột đỉnh, hừ, không thích nhẹ nhàng, thì cứ chờ đó xem...
03:06 CH 28/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 31:
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, đầu Xuân Ái vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cả đêm qua là những cơn mơ ngắt quãng không đầu không đuôi, quờ quạng tắt chuông định bụng nằm một chút rồi dậy mà cô lại ngủ quên mất, giật mình thức giấc đã 9h hơn, trong khi giờ học của cô đã bắt đầu lúc 9h. Ba chân bốn cẳng không kịp ăn uống, mặc đại bộ quần áo, nhanh chóng đánh răng đến trường.
Nhà gần trường cũng có lợi thế, chỉ mất thêm 20’ để có mặt ở lớp học, lén lút đi vào bằng phía cửa sau nên thầy giáo cũng không để ý.
Không được đi học hai ngày mà cô nghĩ đã hơn nửa thế kỉ, thấy nhớ những thứ bình dị thân thuộc vô cùng.
Vừa hết môn, Xuân Ái đã thấy Louis thập thò nhìn cô từ phía cửa ra vào, chỉ đợi thầy giáo vừa ra ngoài đã thấy anh nôn nóng đi thật nhanh về phía mình “ hi em, mấy ngày không thấy em đi học, không dám nhắn tin phiền em , em không bệnh chứ?”
Đôi mắt chân thành nhìn cô mang theo vài tia lo lắng, Xuân Ái bật cười “ haha em tưởng em có chú ở đây thôi, bây giờ mới phát hiện có thêm anh trai nữa”
“ anh trai? Không, anh lo lắng cho Xuân Ái với tư cách khác, anh đã học được câu này rất nổi tiếng của Việt Nam “ ngày 30 vẫn chưa phải là tết” haha”
Cô ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn anh “trời đất, mới vài ngày không gặp mà ai đã dạy anh tiếng việt siêu thế?”
“Bí mật” Louis nháy mắt “ em nhớ là thứ 6 này em phải làm quản lý đội bóng mà em đã bỏ bê tuần trước ấy nhé, thôi anh đi đây”
Anh xuất hiện chỉ đơn giản hỏi thăm cô, hoàn toàn không hỏi về Hải Đăng thì cô làm sao có thể nói gì, lại còn nói ra câu nói mang đầy ẩn ý, thật quá sức tưởng tượng. Một lần nữa cô lại cảm thấy chính mình như đang tụt hậu lại so với cuộc sống xung quanh rồi.
Cô ngốc Xuân Ái tan học, chỉ đơn giản là bước chân lững thững về nhà không hề hay biết phía xa không chỉ một mà đến mấy người đang theo dõi, họ không ai liên quan đến ai nhưng có những hành động theo dõi rất chuyện nghiệp. Mike là một trong những người đi theo, anh chỉ đơn giản mặc quần jean ngắn áo thun bụi bặm trẻ trung lang thang mang theo máy hình chụp bừa bãi mọi thứ như chàng trai đang mê đắm những lối kiến trúc lâu đời, cổ kính của Melbourne. Đôi mắt như diều hâu của anh phân tích mục tiêu khác, người đàn ông mang mắt kính mát, mặc đồ lịch sự chắc hẳn là theo dõi nhưng không sợ bị phát hiện, nhưng lại có hai đối tượng khác khiến anh có phần lo lắng, một phụ nữ ăn mặc tuỳ tiện như người vô gia cư, nhưng lại dùng smart phone liên tục lén lút ghi chép gì đó, đôi mắt gian ác luôn dõi theo Xuân Ái không rời, một người đàn ông tóc bạc phơ cũng đã đi theo cô từ lúc vừa bước chân ra khỏi cổng trường...
Đến bao giờ cô ta mới chịu sống như con người chứ? Không lẽ não bộ của cô ấy có vấn đề hay sao? Trải qua mấy chuyện vừa rồi cũng không khiến người con gái này đề phòng điều gì, Mike thật tức điên lên mất, tự nhiên cậu chủ bắt anh phải thực thi nhiệm vụ còn khó hơn sai anh đi giải quyết đám khủng bố nào đó, Mike chỉ cần đưa tay vào túi áo móc ra khẩu súng ngắn kết liễu cô ta cho rồi, có những giây phút ngắn ngủi anh đã nghĩ như vậy... bàn tay nắm chặt khẩu súng muốn ướt đẫm mồ hôi, anh sợ kiềm chế không được.
...
Lúc trước Hải Đăng luôn nhắn tin hỏi han cô nhưng hôm nay cả ngày trôi qua cô chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn “tối đi học về nghỉ ngơi cho tốt nhé, nhớ em”
Anh ấy đã nói không hề quan tâm đến chuyện ngày hôm đó, đã nhìn vào mắt cô và nói những lời chân thật đến thế, tại sao hành động của anh ấy lại khác đến vậy? Tâm trí cô luẩn quẩn không thôi những suy nghĩ ấy, chuyện này không giải quyết xong, cô không thể làm gì khác được, bèn quyết tâm nhấc máy gọi Hải Đăng nhằm nói chuyện rõ ràng, sau một vài cú điện thoại, Xuân Ái khó khắn mới kết nối được điện thoại với anh“ là em đây, tối nay em muốn gặp anh nói chuyện cho rõ ràng”
“ chuyện gì nữa em, mấy hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, mai mốt mình gặp” hắn toan cúp máy đã nghe tiếng Xuân Ái vọng lại “ nếu hôm nay không gặp được anh, xem như chuyện của mình kết thúc luôn đi”
Mẹ kiếp, cái con nhỏ lại kiếm chuyện, hắn ngán ngẩm lên tiếng “ em đừng hành động nóng vội, em về nghỉ chút đi, anh sẽ qua ngay”
Hắn lầm bầm cúp máy rồi nhấc điện thoại lả lơi “ùh, cưng hả, tối bà già muốn anh đưa đi mua đồ, ùh, mai anh ghé nhé, ùh, đền em gấp đôi, ăn em be bét luôn ấy chứ, ùh, yêu em, chụt...”
...
Vừa nghe tiếng xe trước nhà, Xuân Ái không cần chờ tin nhắn, cô đã mở cửa và bước lên xe Hải Đăng.
“ hôm nay em muốn làm gì mà hẹn anh gấp thế, không nghỉ ngơi gì sao?”
“Đi đến quán cafe gần đây đi anh”
Không có nụ hôn mở đầu ấm áp, Xuân Ái chỉ cảm nhận người con trai mình đang đi bên cạnh thật xa lạ. Nếu anh chỉ tốt bụng chấp nhận nhưng trong thâm tâm anh không chịu được, cô tốt nhất nên để anh ra đi...
“ em có chuyện muốn nói”
“...”
“ mình kết thúc đi, em thấy giữa chúng ta không có gì sâu nặng và bây giờ anh cũng thấy đó, anh không chấp nhận được con người em, vậy nên...”
“ em muốn nói thêm bao nhiêu lần nữa? 1000? 1 triệu lần? Anh nghe và để đó không đi đâu hết. Anh chưa chứ không thể, em cần cho anh vài ngày để anh nguôi ngoai chuyện đó, người con gái anh yêu bị thằng khác cưỡng bức ngay trước mặt, là thằng đàn ông anh không thể bảo vệ cô ấy, anh mới là người không xứng đáng, em hãy đánh chết anh đi” Hải Đăng vừa nói vừa tự tát vào mặt mình, mắt rưng rưng dâng thành dòng lệ...
Xuân Ái cảm động không nói nên lời, là anh ấy thương mình tới mức đó chứ không phải vì anh ấy ghét bỏ xa lánh mình “ em... em xin lỗi, em đã trách lầm anh rồi, em cứ nghĩ anh không chấp nhận con người không trong sạch như em nữa nên mới cố tình né tránh em, em đúng là ngốc mà” nước mắt cô tuôn rơi...
Hải Đăng vội vàng lau nước mắt và hôn lên đôi mắt còn đẫm lệ “ anh yêu em là yêu tất cả mọi thứ về em, dù cho sau này em ghét bỏ anh, anh vẫn yêu em, anh thực sự không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng mong em hiểu tấm lòng của anh”
Xuân Ái rưng rưng nhìn Hải Đăng, qua làn nước nhạt nhoà, hình ảnh của anh giờ phút cô sẽ mãi không quên “ em không tốt như vậy anh vẫn luôn yêu em, tại sao có thể bỏ anh được, qua chuyện này, em đã xác định...trái tim em chỉ thuộc về anh thôi”
03:52 CH 22/09/2017
Không ngừng yêu em
Chuong 30:
Chưa nói đến việc người đàn ông tên Jork kì lạ hỏi cô những câu vô lý thì cô lại gặp Mike, anh ta sao lại xuất hiện ở đây...
" lại gặp anh..."
" uh, cô đúng là không biết làm gì ngoài gây sự"
" tôi chỉ nhờ anh cứu mạng một lần, hôm nay có làm gì đâu mà anh lại nói thế chứ? Anh làm gì ở đây vậy?" Cô nhìn Mike đầy tò mò mặt có chút ấm ức
" làm thêm, yên lặng chút đi" Mike trả lời nhát gừng và ra hiệu cho Xuân Ái kín đáo lên một chiếc xe đang đợi sẵn.
" nhưng mà sao lại đưa tôi đi, tôi phải quay lại bữa tiệc với bạn trai tôi" Xuân Ái phân trần với Mike đã bị anh đẩy vào xe không thương tiếc...
" lúc nào cũng phải ồn ào vậy sao, không phải cô muốn hỏi tôi điều gì à? Cô bây giờ hỏi đi"
Ngạc nhiên quay sang bên cạnh một mảng đen thui, hoá ra là cái anh chàng vô liêm sỉ không dám đối mặt cô, hừ bây giờ anh ta còn dám lên tiếng ư
" đầu óc anh có vấn đề sao? Lúc nãy thì giả bộ không biết tôi, rồi tự nhiên một người đàn ông dắt tôi đi hỏi những điều kì quái về anh rồi bây giờ tới lượt anh lén lút ngồi trong xe, sao không dám ra ngoài kia mà đường đường chính chính nói chuyện với tôi chứ..."
Hắc Tử nhìn Xuân Ái đắm đuối, đôi môi của cô bực anh đến là quyến rũ, không kìm được lòng, quay qua áp sát cô hôn ngấu nghiến.
"Ummmmm" Xuân Ái không thở được trước nụ hôn mạnh mẽ của Hắc Tử, cô vùng người cự tuyệt nhưng chẳng hề hấn gì so với sức lực của anh chỉ khiến anh thêm rạo rực chiếm hữu.
Mic ngồi trên ghế tài xế lên tiếng " đã an toàn thưa cậu chủ, chúng ta có thể đi chứ"
Lúc này Hắc Tử mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi Xuân Ái " uhm"
Bị thô bạo cưỡng hôn, Xuân Ái gương mặt chán ghét, không muốn nói một lời nào với anh ta nữa, chỉ có Hắc Tử gượng cười hạnh phúc, ít nhất thì giờ phút này người con gái ấy đang im lặng chia sẻ khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày với anh.
Xe đưa Xuân Ái về nhà, Hắc Tử cũng xuống theo, động tác có phần gấp gáp, đi như kéo, Xuân Ái thở hồng hộc vì vừa dùng sức vằng ra lại phải bước dài theo thân hình cao lớn ấy.
" anh bị làm sao thế, về đến nhà rồi còn kéo tôi đi như điên vậy"
" ..."
" bộ anh xem phim viễn tưởng nhiều quá hay sao, ít ra bạn trai tôi lịch sự không như bỉ ổi như anh đâu mà anh sợ"
" con nhắc đến cái từ " bạn trai" nữa là tôi ăn cô ngay tại đây đó"
" anh..." cô trừng mắt nhìn anh, toan chạy đi nhưng không kịp, lại bị anh kéo tay giật lại ôm chặt...
" nếu tôi nói vì lo cho cô, mới phải có những hành động khó xử như vậy cô có tin tôi không"
" lo cho tôi, tôi có phải con nít ba tuổi đâu mà cần anh lo, tôi cần anh giải thích là tại sao lại đánh bạn trai tôi, tại sao lại cướp tôi khỏi anh ấy và rốt cuộc tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?"
" giữa tôi và anh ta, cô tin ai?"
" tất nhiên là tôi tin bạn trai tôi rồi" Xuân Ái trả lời không cần phải suy nghĩ
" hừ, nếu đã nói vậy thì tôi có giải thích cũng xem như thừa, mà có lẽ cô không sợ tôi ăn cô nhỉ? Chẳng ngần ngại nhắc lại hai từ " bạn trai", hay nhớ về đêm ấy? Cố tình sao?" Hắc Tử cười đau khổ mỉa mai Xuân Ái
" anh biến thái sao, anh ấy tôi phải gọi thế nào mới được, không lẽ là chồng khi chưa cưới à?, xin lỗi tôi chưa đến mức sến xẩm..."
Xuân Ái lại chu mỏ, hành động quyến rũ ấy của cô làm anh không kìm được lòng, mạnh mẽ đè cô hôm ngấu nghiến, Xuân Ái mím chặt môi không cho anh thoả mãn...
Hừ, chống cự anh, vô ích thôi, Hắc Tử đưa hai tay cô ra sau khoá chặt, một tay còn lại đùa nghịch làn da của Xuân Ái, Hắc Tử ban đầu chỉ muốn trêu đùa cô nhưng từ lúc nào biến thành dục vọng không thể kiềm chế, bàn tay từ từ đi xuống vùng đồi núi, đôi mắt của anh đã hoàn toàn nhuốm màu tình ái, đê mê hôn không ngừng lên mọi điểm trên gương mặt cô, cơ thể Xuân Ái bị kích thích, nóng bừng...
Đúng là cơ thể cô không bài xích nhưng lý trí không chấp nhận chuyện này, Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi vào đôi môi đang khát khao của Hắc Tử, làm lý trí anh hồi phục, thả lòng bàn tay " xin lỗi cô, tôi sai rồi"
Hắc Tử đau khổ, cười buồn rời khỏi căn nhà, là anh sai, từ đầu anh im lặng thì nên im lặng cho đến chết mới phải, làm sao có thể để cô xuất hiện không thân phận, làm sao bảo vệ khi cô không phải người phụ nữ của anh được, Hắc Tử lần đầu yêu đã nếm trải cảm giác thất tình bất lực, nỗi đau như cào xé trái tim anh thành từng mảnh, gương mặt méo mó một mình lê bước trong đêm tối...
Mike lặng lẽ đi đằng sau nhìn bóng dáng đơn độc buồn bã của cậu chủ chỉ hận không thể lập tức gói cô ta mang đi cùng.
...
Yên tâm thở phào nhẹ nhõm tên Nick biến thái kia đã đi khỏi, Xuân Ái lật đật mở điện thoại gọi Hải Đăng nhưng lại không thấy anh nhấc máy, hôm nay cô có cảm giác anh có điều gì đó thật lạ không thể giải thích...
...
Thoát khỏi con nhỏ đó hắn mừng muốn chết, điện thoại reo mặc kệ chẳng mặn mà muốn nghe, cứ kệ cho cô ta mơ tưởng chuyện yêu đương, hắn còn đang mải phiêu theo nhạc trong quán bar ầm ĩ, một tay điệu nghệ vuốt ve hông cô ả phục vụ, ánh mắt gợi tình, bờ môi đỏ mọng khiến hắn ngây ngất, lâu rồi không được thoải mái sung sướng như vậy.
...
Ngài Jork nhận được điện thoại của Hắc Tử khá trễ nhưng ông vui mừng ra mặt nhanh chóng bắt máy " hello, ah, tôi biết rồi, 10', không tôi còn chưa thay đồ, haha đừng khách sáo"
Chính là cuộc hẹn khuya đặc biệt... ngay tại dưới sảnh Nite4u.
Hắc Tử gương mặt che giấu mệt mỏi bắt tay lịch sự ngài Jork, cả hai nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bành thoải mái trong phòng khách VIP, không có ai ngoài hai người, vì thế cuộc trò chuyện khá thoải mái, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
" hôm nay nợ ông một ân tình"
" chà, cậu khách sáo với tôi như vậy làm gì, được giúp đỡ cậu là vinh hạnh của tôi, hãy xem tôi như tiền bối của cậu" ông vỗ vai thân thiện.
" cô gái đó, uhm, tôi không muốn ra mặt bảo vệ, muốn nhờ ông giúp thì giúp tới cuối cùng, hãy xem cô ấy như cháu gái của ông, đối xử tốt một chút. Đổi lại, ông có thể đổi lấy việc khai thác @taste"
" anh không đùa đấy chứ? Cô ấy quan trọng như vậy với anh sao?"
" hơn cả mạng sống của tôi"
"..."
" tôi biết ông là người thế nào, không cần phải giải thích nhiều giữa chúng ta, đó cũng chính là lý do vì sao mới đồng ý hợp tác với ông"
Kinh nghiệm của ông mấy chục năm, nay gặp Nick có phần lép vế vì sự tinh tế nhạy bén phán đoán nhưng ông hoàn toàn khâm phục " tôi biết, cậu rất rõ ràng, nhưng nếu cô ấy quan trọng với cậu như vậy, tôi bằng lòng bảo vệ cô ấy không vì lợi nhuận, chuyện @taste vẫn nên hợp tác với cậu vì tôi biết @taste không có cậu như rắn mất đầu, vả lại xem như lần này cậu nợ tôi, cho tôi nợ một nguyện vọng đi"
Không khí giữa hai người đàn ông hoàn toàn thoải mái, từ nay trong lòng anh đã có phần nhẹ bớt nỗi lo, nếu ngài Jork chịu giúp anh xem như sự an toàn của Xuân Ái hiện thời được đảm bảo...
...
Tina nhảy đong đỏng trong phòng, hình ảnh Nick dịu dàng đỡ cô gái lạ khiến Tina ghen tức muốn đập hết đồ trong phòng. Cô ta chẳng có gì, vô danh tiểu tốt mà dễ dàng thu hút sự chú ý của anh trong khi cô có mọi thứ, sexy quyến rũ, tại sao một cái nhìn lướt qua cũng không được. Nóng lòng ra lệnh cho thuộc hạ tìm hiểu về cô gái hôm nay tham gia buổi tiệc. Thứ mà cô không có cũng không muốn cho người khác được hưởng, hừ...
...
Mới vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của Xuân Ái như đảo lộn hoàn toàn, từ một cô gái vô ưu vô lo, đêm nay trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được, nghĩ không thông những chuyện xảy ra, cô không hề có kinh nghiệm đối phó cũng chẳng có chút nào đề phòng, không lẽ cuộc đời của cô lại kết thúc như vậy sao? Cô xấu hổ với chính bản thân, không làm được những điều mình đề ra, nhưng tại sao đêm hôm ấy có thể đánh mất chính bản thân một cách dễ dàng như vậy, sao không ai chịu giải thích cho cô... Nằm đến gần sáng, Xuân Ái mới vô thức đi vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
03:50 CH 22/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 29:
Anh ta nổi bật giữa những thực khách, mái tóc vuốt gọn gàng, âu phục nhã nhặn, đôi mắt lạnh lùng nhưng điều đó càng khiến làn da và gương mặt ưu tú hơn... người đàn ông đang bước tới phải đáng tuổi cha anh ta mà, sao ông ta lại phải trịnh trọng chào như vậy, còn những người xung quanh đóng vai trò gì, sao lại nhìn anh ta ngưỡng mộ thế... không được, cô đang nghĩ gì thế, cô ghét anh ta cơ mà, có thể chỉ là vẻ bề ngoài che đi con người độc ác, không thể bị đánh lừa được, Xuân Ái vỗ vỗ má cho tinh thần tỉnh táo.
Ngó quanh một lượt muốn tìm Hải Đăng nhưng giữa những người cao lớn thế này không hề dễ dàng. Không sao, cô tin một mình mình có thể xử lý... anh ta dám đánh bạn trai cô, hôm nay phải làm cho anh ta bẽ mặt lại... lửa giận bừng bừng kéo đến cô lách qua những khách mời, vội vã hướng về phía Hắc Tử
Một góc khuất đằng kia, ông Chris đang nóng lòng muốn xem kịch hay, giương đôi mắt sáng nhưng đã có phần già nua theo thời gian chăm chú nhìn từng bước chân vội vã của Xuân Ái...
Hắc Tử cố gắng trong thời gian sớm nhất kết thúc cuộc nói chuyện với ngài Jork và xin phép cáo từ vì còn việc quan trọng khác phải làm, còn đang bị ngài Jork níu kéo đã nghe tiếng Xuân Ái từ xa " Nick"
Cô sợ anh ta không nghe rõ, lặp lại thêm một lần nữa tên anh ta lớn hơn " Nick"
Biển người bất giác biến cô thành trung tâm của sự chú ý hết thảy đều nhìn cô chăm chú, Xuân Ái bẽn lẽn vì ngỡ rằng mình nói quá lớn làm ảnh hưởng đến người xung quanh nhưng không biết rằng họ đang sợ hãi có phần kính nể nhìn cô vì dám kêu tên ông chủ nhỏ xứ chuột túi thẳng thừng thế...
Bước đi nhanh và xấu hổ thêm áo dạ tiệc vướng víu, Xuân Ái loạng choạng muốn té ngã, Hắc Tử nhanh như chớp chạy tới xoay eo ôm trọn cô vào lòng.
Tiếng suýt xoa trầm trồ thán phục trước phản ứng lanh lẹ của Hắc Tử chỉ chiếm số nhỏ, phần lớn ai nấy còn đang bận đóng lại mồm và nhét mắt về tròng sau hành động lần đầu mới thấy của anh. Hắc Tử xưa nay như một tảng băng di động đi xung quanh các người đẹp, anh hoàn toàn miễn nhiễm với bất kì hành động ngốc nghếch của các cô gái, một số người không ngại giở trò giả bộ hụt chân, vồ ếch anh đều làm lơ, vậy mà hôm nay... sau vài giây kinh động, ai nấy run rẩy sờ túi quần, giỏ xách hòng lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ăn tiền nhưng Hắc Tử phản ứng còn nhanh hơn, anh đã lùi cách Xuân Ái một bước trước khi kịp ghé vào tai cô thì thầm " nếu không muốn thành người nổi tiếng thì, tại đây, tránh xa tôi"
Đôi mắt chỉ một vài tích tắc xao xuyến đã trở về nguyên trạng thái lạnh lùng " quý cô có điều gì muốn nói? Xin lỗi, tôi không quen kiểu giao thiệp như vậy giữa chốn đông người" trong khi tim anh đang nhảy loạn xạ trước đôi mắt, gương mặt, bộ váy kiều diễm cô đang mặc, anh nhìn cô như công chúa bước ra từ truyện cổ tích...
Xuân Ái hoàn toàn không hiểu, tại sao anh ta lại phải giả bộ, là anh ta không muốn cô nổi tiếng hay bản thân anh ta sợ hãi vì những hành động bỉ ổi của mình? Vốn dĩ cô chỉ muốn mặt đối mặt nói chuyện thẳng thắn rồi bắt anh ta phải đường đường chính chính xin lỗi bạn trai cô nhưng nếu anh ta cô tình xem thường cô như vậy, cô phải làm lớn chuyện để anh ta biết thế nào là xấu hổ mới được...
Xuân Ái tuôn một tràng, cố tình nói lớn tiếng " anh là đồ không biết vô liêm sỉ, anh hạ nhục tôi đã đành, còn đánh bạn trai tôi, anh xem tôi là con ngốc sao?"
Gương mặt Hắc Tử biến sắc, cô ấy nói lớn như vậy ở chốn đông người chẳng phải tuyên bố cho mọi người về điểm yếu của anh sao, không được. Vội vã quay lại ra hiệu cho ngài Jork và Mike... Ông Jork tuy chỉ mới hợp tác với Hắc Tử nhưng kinh nghiệm thương trường lâu năm trong kinh doanh không phải ông không biết, anh đã nhờ ông giúp đỡ xem như đã lâm vào thế khó xử...
Xuân Ái thấy phản ứng của anh ta, tâm trí càng thêm phấn khích, chứng tỏ cô đã nói đúng, đang định tiếp tục bài diễn thuyết thì ngài Jork vội cười lớn, đi tới khoác vai Xuân Ái " ôi cái cô cháu họ của tôi, lại vì cảm mến ngài Nick mà bày đăt chiêu trò đây mà, thật ngại với các vị quá"...
Nói rồi nhanh chóng ôm vai Xuân Ái thật chặt đưa đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người... Cô muốn giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm như gọng kìm của người đàn ông này đã nghe âm thanh bên tai rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe " muốn sống thì im lặng theo tôi" nói rồi lực bóp vai của cô thêm mạnh, đau đến thấu xương... ai nhìn không ra lại tưởng ngài Jork cưng chiều đưa cô cháu gái đi dỗ dành...
Hành động gây sự chú ý ấy vừa rồi ngoài đời họ đã xem nhiều, có lẽ ngài Nick lịch sự khi nãy chỉ vì cô ta là cháu gái ngài Jork mà thôi... đám đông hiếu kì bàn tán một hồi rồi nhanh chóng trở lại chủ đề câu chuyện lúc trước còn dang dở...
" hừ, tại sao Hắc Tử lại tác động mạnh mẽ tới thằng cha Jork như vậy được, tìm hiểu đi" ông Chris trừng mắt với Anthony
" dạ, tôi sẽ báo cáo trong thời gian sớm nhất"
" hết việc rồi, đi đi" ông Chris quay qua hất cằm nói với Hải Đăng
Hắn như con chuột ướt mưa, run rẩy cúi gập người thoái lui.
Ông vốn dĩ muốn đến đây xem Hắc Tử bị Xuân Ái lật mặt rồi bảo vệ thằng bạn trai thối rữa trước mặt con ông, Hải Đăng còn chưa kịp xuất hiện mà con trai tài giỏi vượt xa tưởng tượng, xử lý tình huống trong chớp mắt, xem ra ông đúng là đã già thật rồi...
" đi" ông Chris ra lệnh.
...
Ông Jork đưa Xuân Ái vào văn phòng trên lầu 1 của mình, căn phòng thực tương xứng với khách sạn, xa hoa, lộng lẫy nhưng Xuân Ái chẳng có tâm trí nào phân tích và để ý đến những chuyện ấy nữa, trái tim nhỏ bé của cô đang đập liên hồi, tại sao cô đang là người bực mình mà cuối cùng lại biến thành sợ hãi rồi, tại sao người đàn ông này lại doạ giết cô chứ, không lẽ ông ta là cùng một phe với người đàn ông vô liêm sỉ kia... Nguy rồi, có lẽ đây là hang ổ của bọn mafia cô vẫn xem trên phim sao... mặt bỗng tái mét...
Tiếng gõ cửa phòng làm Xuân Ái giật bắn mình, ông Jork thấy phản ứng của con thỏ non nhát gan này đến là buồn cười, vậy mà vừa nãy cô ta ăn cái gì dám lớn tiếng với Nick chứ, đến ông còn phải nể cậu ta vài phần... xem ra mối quan hệ không tầm thường đâu, phải nhanh chóng tận dụng thời gian tìm hiểu mới được...
" dạ, trà mà ngài yêu cầu thưa ngài" nhân viên cung kính đem 2 ly trà vào rồi nhanh chóng rút lui.
Ông Jork cố gắng tạo không khí thoải mái, nhằm trấn an Xuân Ái để dễ dàng khai thác cô " tôi là ai chắc cô biết rồi, cô tên gì?
Xuân Ái bặm môi, phát âm đứt quãng " ông... ông là mafia phải không, tôi... tôi có gây sự gì với ông đâu"
Biểu tình hoàn toàn thật thà, cô ta đúng là không biết ông là ai, vậy sao lại vào trong này được? Những câu hỏi trong đầu khiến ông càng tò mò thích thú " hahaha ra là cô thật sự không biết tôi là ai lại thích đoán mò, vậy xem như để tôi giới thiệu lại... Tôi tên Jork, có thể nói cô đang ngồi trong văn phòng của khách sạn của tôi, có hiểu không?"
Mặt Xuân Ái ngờ nghệch đến khi nghe ông ta nói còn đờ đẫn hơn, như vậy là băng nhóm mafia này thành lập khách sạn hòng để rửa tiền sao, ánh mắt khiếp sợ nhìn ông ta không thể che giấu.
" đôi mắt cô lên tiếng cô đang sợ tôi? Cô gái nhỏ, tôi làm ăn hoàn toàn liêm chính, không dây dưa gì tới băng đảng nào cả, kỉ niệm chương chính phủ trao, cô nhìn đi, không làm giả cái này được đâu haha... Nhân tiện cô tên gì? Sao lại quen với Nick?"
Sau những lời giải thích ngắn gọn cùng dẫn chứng trên hùng hồn, hiện tại ánh mắt Xuân Ái nhìn ông ta thay vì sợ hãi đã đổi thành kính nể...
" tôi là Xuân Ái, anh ta chỉ là người ở chung nhà với tôi thôi, chúng tôi có chút chuyện cần giải quyết" Xuân Ái thật thà khai nhận
" sao? Cô và Nick đã ở chung nhà?"
" không, không như ông nghĩ đâu, là vô tình thuê chung một căn nhà với anh ta, mỗi người một phòng" cô đỏ mặt phân trần
Thông tin Xuân Ái vừa nói càng khiến người đàn ông này tò mò, âm thanh lên cao một bậc " cô nói cái gì? Nick đi thuê nhà á? Hahaha, cô làm tôi cười chết mất thôi"
" ông làm sao vậy, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, chúng tôi chỉ là những sinh viên bình thường"
Ông Jork chưa kịp lên tiếng, có tiếng gõ cửa và tự động mở cửa sau đó" tôi là Mike, xin phép vào đưa người đi"
Mike lên tiếng xin phép nhưng trực tiếp đưa Xuân Ái đi không giải thích thêm lời nào, ông Jork biết anh ta, anh ta lên tiếng cũng như Hắc Tử, không ai dám nói 2 lời.
Việc chưa hỏi xong khiến ông Jork không yên, gọi điện thoại cho thuộc hạ thân cận điều tra cô gái vừa rồi. Một thông tin thú vị như vậy không thể bỏ qua được, phải tranh thủ, dù tốt hay xấu cũng cần khai thác triệt để...
03:15 CH 21/09/2017
Anh hối hận rồi, em tỉnh lại đi...
Người đàn ông này tốt bụng nhưng nhu nhược, chỉ đến khi người anh ta yêu thương nhất ra đi mới hối hận... thời gian không thể quay lại được...
11:28 SA 19/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 28:
Hải Đăng chán trò chơi, nay con mồi của hắn cũng chẳng còn chút nào khiến hắn hứng thú nữa nhưng đâm lao thì phải theo lao. Hắn lồm cồm bò khỏi cái giường ấm áp, lết xác đến nhà Xuân Ái. Một bên mắt còn bầm tím, hắn uất ức khua đại cái nón đội lên che quá nửa khuôn mặt, tức giận trút xuống chân ga phóng như bay trên đường. Vài người đi bộ được một phen hú hồn gặp xe điên...
Cơn bực bội chưa nguôi nhưng hắn cố kìm nén bấm chuông cửa, Xuân Ái nhận được tin nhắn của Hải Đăng, sau một ngày mệt mỏi nhưng cũng cố gắng thể hiện gương mặt tươi cười hạnh phúc thêm chút ngại ngùng không thể che dấu đón anh.
"Lên xe đi" Hải Đăng còn ngồi nguyên trên xe phất tay vẫy Xuân Ái
Hơi khựng lại trước hành động của anh nhưng cô cũng hợp tác vội vàng mở cửa xe bước lên.
Hải Đăng rồ ga đi, lạnh lùng đưa cô đến một quán cafe vắng khách. Cả hai cứ như vậy giữ không khí im lặng cho đến khi Xuân Ái không thể chịu nổi lên tiếng trước...
" sao anh lại im lặng như vậy" Xuân Ái đến giờ mới dám nhìn vào gương mặt Hải Đăng nắm chặt tay lên tiếng hỏi, cô bỗng nhận ra dưới vành mũ rộng là gương mặt bị sưng của anh, vội vã đưa tay đến muốn hỏi thăm " anh..."
Hải Đăng nắm tay Xuân Ái bỏ xuống, hắn bỏ luôn chiếc mũ lưỡi chai, lộ ra đôi mắt tím bầm.
Ánh mắt cô kinh ngạc há hốc mồm nhìn anh " anh làm sao lại bị như thế, có chuyện gì xảy ra vậy " lo lắng vồn vã hỏi anh
" hỏi cái thằng đã chà đạp em..." hắn kìm chế không được cơn tức lên tiếng
" anh ta, là anh ta đánh anh sao? Anh ta không hề nói hay giải thích gì cho em hết, hôm đó đã xảy ra chuyện gì với anh và với em nữa? Em thực sự không nhớ gì cả, anh nói cho em biết đi"
" nói? Nói gì, giải thích gì? Anh chưa bao giờ bị ai đánh, vậy mà thằng khốn đó dám đánh anh, nếu không vì em, nó đã chết dưới tay anh rồi"
Xuân Ái đau đớn câm lặng, có phải do anh bảo vệ cô mà bị anh ta đánh không? Có phải đó là lý do mà anh ta mới im lặng chà đạp cô rồi không chịu giải thích gì không? Giờ phút này, Xuân Ái đặc biệt chán ghét con người dụng mạo hoàn hảo nhưng lại mang tâm tính ác quỷ ấy, giác quan từ đầu dặn cô tránh xa anh ta, vậy mà có những lúc cô lại xao động, cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình...
Ánh mắt Hải Đăng giảo hoạt giấu sau gương mặt dễ nhìn cười đau khổ với Xuân Ái " anh đau thể xác hề hấn gì, trái tim anh đang đau vì người con gái anh yêu bị người khác chà đạp thôi"...
Nghe lời nói của Hải Đăng, Xuân Ái ngây ngô tin tưởng, cô cảm thấy tự ti vì giờ mình đã không còn xứng đáng với anh " em bây giờ đã không còn là người con gái trong sạch, xứng đáng với tình cảm anh dành cho em nữa... em..."
Hải Đăng đưa bàn tay che miệng Xuân Ái, không cho cô nói " ngốc ạ, em có thế nào ảnh hưởng gì, em ở trời tây rồi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là trái tim và tâm hồn em luôn hướng về anh là được "
Đôi mắt Xuân Ái long lanh, cảm động trước người đàn ông cô đã không lầm mà tin tưởng, hạnh phúc dựa vào vai Hải Đăng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt gương mặt bị sưng...
...
Anthony kính cẩn hai tay đưa xấp hình " thưa ngài, kết quả chiều nay ạ"
Ông Chris nhìn hình khá hài lòng, con trai của ông, đúng là trong tình cảm khờ dại như ông, dễ dàng bị một con nhỏ vắt mũi chưa sạch cắm sừng. Mới ân ái với con ông tối qua, hôm nay đã tình cảm với thằng khác, hừ, đàn bà một giuộc, có khác gì... qua bao lâu rồi, mỗi lần nhắc về người ấy trái tim ông vẫn còn thấy đau...
"Hắc Tử thế nào rồi"
" dạ thưa ngài, cậu chủ họp cả buổi chiều, tối nay có tiệc khánh thành khách sạn mới của ngài Jork"
" chuẩn bị quần áo dạ tiệc cho tôi"
Anthony ngạc nhiên khi thấy ông chủ đột nhiên muốn tham gia tiệc vốn dĩ là điều ông chúa ghét, chưa hết còn bồi thêm một câu.
" gọi thằng nhóc kia, nói nó mang theo con nhỏ"
...
Khách sạn Nite4u mới xây toạ lạc trên con phố Little Bourke nhộn nhịp, tuy không bề thế như Crown nhưng nói tới ngài Jork và tập đoàn JJ group không ai không biết về sự xa hoa. Khách sạn 5 sao đặc biệt kết hợp với @taste của Hắc Tử vì vậy lần khai trương này anh không muốn đi không được.
Những ánh đèn led cầu kì được trang trí chỉ để phục vụ buổi khai trương ngày hôm nay, chiếu rực sáng cả một góc trời đêm. Người qua đường hiếu kì dừng lại xem màn chào đón ấn tượng dành cho khách mời nhưng không thể lại gần vì một nhóm vệ sĩ lực lưỡng đã đứng chặn từ xa.
...
Hải Đăng biết tin tuy có gấp gáp nhưng cơ hội có một không hai ngày hôm nay có được là do Xuân Ái. Hắn đưa cô đến một nơi sang trọng chọn phụ kiện dự tiệc cho các cậu ấm cô chiêu. Người con gái hắn chán ghét sau khi được trang điểm và chuyên viên lựa một chiếc đầm quá phù hợp với vóc dáng và gương mặt, hắn thiếu điều muốn đuổi hết đám nhân viên, ăn cô ngay tại đây...
...
Xuân Ái ngỡ ngàng khi xuất hiện tại một nơi quá lộng lẫy, cô có phần sợ hãi, ngược lại Hải Đăng đang rất phấn khích kéo tay cô nhanh nhẹn bước đi. Cả hai bước qua đám vệ sĩ khá chật vật vì không mang giấy mời cũng không phải gương mặt nổi tiếng. Chỉ đến khi hắn gọi Anthony, chờ 5' đồng hồ, một người vệ sĩ nhận được điện thoại từ ngài Jork mới mở miệng xin lỗi và mời hắn vào. Tỏ vẻ lịch sự chào đáp anh chàng vệ sĩ nhưng ánh mắt hắn đầy vẻ mỉa mai... " hừ, chó gác cổng ở đây cũng dám coi thường hắn, chờ nhà hắn làm xong khu đất vàng xem ông cho mày liếm giày không..."
" anh à, đây là nơi đâu, sao lại đưa em tới đây, em có chút ngại..." cô ngượng ngùng níu tay hắn
" ngốc à, quen anh em sẽ từ từ quen với những nơi này, đây là thế giới của anh" hắn híp mắt cười
Nhà anh bên này giàu vậy sao? Anh xác nhận như vậy nghĩa là anh nằm trong giới thượng lưu, tại sao cô lại không biết... cô làm sao né tránh đây, trái tim cô đã thuộc về người đàn ông chân tình này rồi... Có chút tự ti bước theo anh, dù sao cũng đã chấp nhận người con trai này thì anh thế nào cô cũng sẽ đi theo.
Hải Đăng hoà mình vào bữa tiệc, chạy lăng xăng làm quen hết người này đến người kia, không một ai nhận ra hắn, chỉ nghĩ một người vô danh nào đó vô tình quen biết với ngài Jork mà nhận được thiệp mời cũng đành lịch sự chào hỏi lại. Những điều đó hắn thừa biết, hắn muốn huỵch toẹt bô bô về dự án tầm cỡ khu đất vàng, nhưng không dám. Bây giờ lão già Chris còn chưa quyết định làm sao hắn nổ được chứ. Xuân Ái đi theo một hồi có phần đuối sức, cô muốn trốn tránh đám đông, một mình nép vào góc tường ít người để ý.
...
Hắc Tử khoác lên mình bộ áo dạ tiệc truyền thống, gương mặt chào hỏi lịch sự với những người khách khác. Như mọi khi, sự xuất hiện của anh luôn gây ồn ào, ai cũng tò mò nhìn ngắm người con trai dù trong giao tiếp anh luôn lịch sự lễ phép với người hơn tuổi nhưng khi nói chuyện đặc biệt không thể khai thác hay biết anh đang nghĩ điều gì.
Ánh mắt diều hâu nhìn thấy nhìn thấy cô gái nhỏ trong bộ đầm màu tím nhạt đang bơ vơ một mình vội ra hiệu cho Mike tránh xa mình còn bản thân anh muốn nhanh chóng chào hỏi ngài Jork bàn sơ qua công việc rồi rút lui tránh làm cô sợ hãi.
" Nick, anh khoẻ không" Tina tự tin bước đến chào hỏi
" vẫn phải khoẻ thôi, cô khoẻ chứ? Xin lỗi, nói chuyện sau, tôi bận chút việc" Hắc Tử trả lời lịch sự rồi nhanh chóng thoái thác rút lui.
Anh nhìn thấy ngài Jork đang bận nói chuyện với James, một ông chủ chuỗi Lalit Hotel nổi tiếng không kém, có điều cả hai người đang đứng gần Xuân Ái, anh không muốn tới bây giờ. Anh bèn đi ngược lại hướng đó, chờ một lúc vậy...
Người tính không bằng trời tính, ngài Jork từ lúc khai trương chỉ trông chờ được nói chuyện với Hắc Tử, vì thế khi thấy anh vừa xuất hiện liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của mình " Nick, ôi mừng quá, cuối cùng anh cũng đến"
Âm thanh của ông chủ buổi tiệc lên tiếng vừa để khẳng định mối quan hệ thắm thiết vừa để nhắc nhở cho quan khách tầm cỡ ông ta ở đâu.
Xuân Ái bên góc tường quan sát hết thảy mọi người và một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô, từ lúc đến đây cho tới bây giờ cô cũng không thể hoà nhập được. Liệu cô có nên đánh đổi cuộc sống bình yên của mình để quen Hải Đăng không? Liệu bố mẹ anh ấy có từ chối cô không? Nhưng anh ấy đã chứng tỏ tình cảm với cô rồi... một tiếng nói khá lớn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô, trong không gian bữa tiệc với âm nhạc du dương, có thể làm người khác liên tưởng đến có ẩu đả. Nhưng không phải, là một người đàn ông trung niên ưa nhìn, cách ông ta ăn mặc nhìn vào là thấy là người thuộc giới thượng lưu, ông ta đang đưa bàn tay vẫy chào nhiệt tình về phía bên kia...
Xuân Ái tò mò đưa mắt theo bàn tay ông ta thì cô bỗng sững người... là anh ta...
11:20 SA 19/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 27:
Khi Xuân Ái tỉnh dậy đã là chiều tối, cái tên đáng ghét kia đã bốc hơi không còn dấu vết. Nằm ở nơi xa lạ 2 ngày 2 đêm không một chút tin tức của Hải Đăng, giận anh thì ít mà lo cho anh thì nhiều không biết có chuyện gì xảy ra...
Cơ thể dường như đã hồi phục, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt mang túi xách đi về... Cô vẫn ở Crown, số phòng cô đã nhớ khi ra ngoài, không biết sẽ bị tính bao nhiêu nhưng có lẽ không rẻ vì đây là khách sạn 5 sao...
Lúc xuống dưới sảnh, Xuân Ái thấy thật ngỡ ngàng, đèn chùm trang trí thật cao và lộng lẫy, từng viên từng viên pha lê được ánh đèn Neon chiếu vào tạo sự lung linh huyền diệu, khiến cô muốn há mồm ngạc nhiên về sự xa hoa tráng lệ nơi đây, mấy ngày trước bước vào lối nhà hàng chứ cô đâu đi qua lối này, nếu biết trước nhà hàng cũng sang trọng đến vậy đã không chịu cho Hải Đăng bước vào vì mắc tiền rồi.
" chào anh, cho tôi trả lòng ..."
Anh chàng phục vụ nhìn cô cung kính trả lời" dạ, phòng đó ngài Nick đã thanh toán toàn bộ rồi thưa cô"
Xuân Ái ngỡ ngàng, anh ta rốt cuộc là người thế nào chứ, cô không đến nỗi ghét anh ta, món ăn anh ta nấu quả thực hút hồn cô nhưng tính cách... lại có phần làm cô cảm thấy phải đề phòng... cô cũng không muốn nợ nần gì anh ta, bèn hỏi anh chàng tiếp tân giá phòng cô ở cho 2 đêm là bao nhiêu chỉ nhận được câu trả lời khiến cô như muốn nổ tung... $9,600... chỉ với 2 đêm. Điên rồi, cô bị điên rồi, sớm biết giá như vậy có chết cô cũng phải lết ra ngoài đường nằm mới đúng, làm sao có thể trả anh ta trong ngày một ngày hai được...
...
" sao, ba tôi đã mang hắn đi, lũ các người thật vô dụng, cút hết ra ngoài" Hắc Tử giận dữ đập bàn.
Vốn dĩ muốn giết chết cái tên khốn kiếp đó nhưng lại bị ba anh dễ dàng mang đi mất, anh phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh, như vậy mới khiến ba anh không xen vào chuyện của anh được.
...
Hải Đăng vừa bật máy đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Xuân Ái, lo cho hắn như vậy sao? Không biết hắn đã giở trò sao? Con nhỏ đúng là ngu ngốc, được thôi, muốn đóng phim tiếp thì đóng, hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành miễn cưỡng bấm nút gọi Xuân Ái...
" Anh, anh đã ở đâu vậy, em lo cho anh quá..." giọng Xuân Ái dồn dập, hơi thở gấp gáp kèm theo có tiếng ồn xe cộ...
" em đang ở ngoài đường sao? Về nhà đi rồi gọi anh, anh gặp phải chút chuyện, bây giờ ổn rồi" Hải Đăng nói như cái máy rồi cúp điện thoại
Xuân Ái có chút hụt hẫng, cứ ngỡ rằng anh sẽ lo lắng hỏi han cô nhiều hơn nhưng sao lại xem như không có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ hỏi cô đơn giản như vậy sau 2 ngày không gặp ư? Hay anh đã biết có chuyện gì xảy ra với cô rồi? Hay anh không muốn tiếp tục với người không còn trong sạch như cô? Gặp anh thì phải giải thích làm sao đây? Bước chân Xuân Ái vô định bước đi, ánh mắt thẫn thờ, vì thế qua đường cũng không để ý đèn đã chuyển sang đỏ...
Âm thanh xe hơi va chạm chát chúa, tiếng chửi rủa vang lên ná loạn cả một góc đường, một người đàn ông nhanh nhẹn nhảy ra nhanh chóng ôm cô lộn vòng tránh khỏi cú va chạm tử thần.
Xuân Ái còn chưa hoàn hồn, đáng lẽ phải mở lời cám ơn người ta, đã nghe người đàn ông hỏi ngược lại "cô có sao không? Không bị thương đấy chứ?"
" tôi, tôi không sao... cám... cám ơn anh nhiều lắm, anh không sao chứ ạ? Ánh mắt cô có phần sợ hãi, bỗng nhìn thấy cánh tay anh ta rớm máu, Xuân Ái lắp bắp không thành tiếng " anh... bị thương... tôi... nhà tôi gần đây ạ, anh là ân nhân...tôi dìu anh về bôi thuốc..."
Không để anh ta từ chối, Xuân Ái dùng hết sức mình đỡ anh ta đi "Anh tên gì, tôi tên Xuân Ái, hôm nay không có anh xem như tôi đã..."
" gọi tôi Mike" người đàn ông trả lời giọng điệu nghe rất xa cách. Cũng may, vài lần anh lên lớp chung với cậu chủ toàn mặc đồ và đeo kính đen thui nên cô ta bây gờ cũng chẳng biết anh là ai.
Nếu không phải Hắc Tử giao phó nhiệm vụ, anh đã để cô ta đi luôn rồi, lương tâm cắn rứt vì trách nhiệm anh phải cứu cái con nhỏ ngu xuẩn này, chẳng hiểu nổi vì sao cậu chủ lại phải thê lương đau khổ như vậy. Cục tức trong lòng anh chưa nguôi, chứ chút thương vặt ngoài da này có đáng gì so với những lần anh tập luyện.
Nhận thấy giọng điệu người đàn ông có phần bực bội nhưng vẫn để mình dìu đi, Xuân Ái lên tiếng phân bua " xin lỗi anh, tại tôi đang suy nghĩ lung tung không cẩn thận lại làm phiền đến anh rồi"
" uh, lần sau cô muốn chết cứ chết một mình, đừng kéo theo người lạ tội nghiệp, tôi hôm nay coi như xui đi"
Xuân Ái á khẩu trước câu nói của Mike, mím môi im lặng dìu anh đi. Người đàn ông này, tốt bụng, nhưng lại lạnh lẽo quá.
Cũng may, nhà Xuân Ái có chút thuốc đỏ bông băng sát trùng, cô luống cuống bôi thuốc, động tác run rẩy, hậu đậu chẳng thể qua mắt được Mike, con oắt con này chẳng xứng làm cô chủ, anh đặc biệt ghét mấy đứa vô dụng, thật vướng víu, anh giằng bông và thuốc trên tay Xuân Ái, tự mình bôi, gương mặt không một chút biểu hiện đau đớn.
Mike làm Xuân Ái thấy sợ, anh ta là thần hay sao, vết thương như vậy mà không hề có chút phản ứng, cô vì sợ anh ta đau mới chậm rãi vừa bôi vừa thăm dò lại khiến anh ta giận nữa sao... " xin ... lỗi, tôi vô dụng quá, không làm được gì nên hồn cả"
" ừ" Mike trả lời ngắn gọn
" ơn cứu mạng của anh..." Xuân Ái bối rối không biết phải nói tiếp sao Mike đã lên tiếng cắt ngang
" không cần khách sáo, tôi làm phước thôi, làm bạn đi, lâu lâu gặp, tôi cũng ít bạn" chợt nhớ ra lời dặn dò của cậu chủ, xem như đây là cơ hội cho anh trực tiếp ra mặt ở cạnh bảo vệ không cần phải bí mật đi theo.
Xuân Ái không biết nấu ăn, nhà chẳng có chút đồ gì để mời anh ta, cô đành ngượng ngùng mang một ly nước cam và ít trái cây còn trong tủ lạnh mời khách...
" nhà không có gì mời anh dùng tạm"
" uhm"
Dù muốn nói chuyện với anh ta nhưng biểu cảm ấy khiến lời trong miệng cô không tài nào nói ra được khiến không khí có phần ngượng ngùng, bỗng điện thoại anh ta reo, lần đầu thấy trên gương mặt ấy có chút cảm xúc... hoá ra anh ta cũng là con người.
Mike bấm tắt điện thoại " thôi, tôi phải quay lại làm việc, biết nhà cô rồi, lâu lâu sẽ ghé qua chơi, giữ sức khoẻ"
Mike động tác nhanh thoăn thoắt không có biểu hiện bị thương đứng lên rời đi bỏ lại Xuân Ái ngỡ ngàng...
12:46 CH 18/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 26:
Hắc Tử vốn dĩ muốn bỏ mặc cô trước những lời nói vô tình nhưng suy cho cùng trong thế giới của cô anh chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, chàng trai ở cùng nhà, đôi lần giao lưu vài món ăn thì chuyện cô cự tuyệt anh là điều hiển nhiên. Anh không muốn giải thích những chuyện vô ích nhưng trái tim thôi thúc anh quay lại vì người con gái ấy, đi ra ngoài Crown được nửa đường lại vội vã đi ngược lên. Mike vì thế quay xe tới lui không hiểu...
Lúc anh bước vào thấy Xuân Ái đang ngã quỵ xuống sàn, anh vội vàng chạy tới đỡ cô dậy ngồi lên chiếc ghế tràng kỉ dài trong phòng " sức khoẻ của cô có bao nhiêu đã dùng hết rồi, ngày hôm qua lại không chịu ăn gì ngoài tôi làm sao có sức mà đi nổi chứ"
Lại là anh ta, cô không muốn nhìn thấy anh ta một chút nào nhưng đúng như anh ta nói, đến tay cô nhấc lên cũng khó khăn thì đánh hay đẩy anh ta ra xa mình hoàn toàn là không thể.
" anh có thể giải thích cho tôi nguyên nhân được không? Nếu đúng là lỗi của tôi, tôi... sẽ chịu trách nhiệm..." Xuân Ái bặm môi khó khăn lên tiếng
" cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ lại đi rồi lúc ấy hãy xem cô chịu trách nhiệm kiểu gì" ánh mắt dịu dàng nhưng cử chỉ của anh có phần lạnh lùng như thể có hai con người đang đấu tranh trong đó vậy.
" anh không cần phải quan tâm đến tôi, chỉ cần cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra là được, tôi xin anh đó" chưa bao giờ thấy mình bị uất ức như vậy, Xuân Ái chỉ nhanh chóng muốn biết rốt cuộc cô đã bị điều gì sai khiến mình đánh mất bản thân.
Thay vì trả lời, Hắc Tử nhấc điện thoại bàn kêu phục vụ mang đồ ăn tới cho cô.
Lúc này mới thấy, anh ta đã thay một bồ đồ hoàn toàn phẳng phiu, nho nhã, gương mặt quá hoàn hảo, thân hình cao lớn, không lẽ lúc ấy cô say xỉn lại bỏ mặc bạn trai mà dụ dỗ anh ta sao? Vô lý, cô không tin điều đó, con người cô trước nay chưa bao giờ tuỳ tiện như vậy, nhưng dù cô có dụ dỗ, nếu anh ta không thuận theo thì cũng đâu thể dẫn tới kết cục như thế này chứ... Xuân Ái tò mò, đau đầu suy nghĩ cũng nghĩ không thông, cuộc đời cô lại trải qua lần đầu tiên quan trọng mà cô không hề nhớ, uất ức quá...
Tiếng chuông phòng vang lên, Hắc Tử nhanh nhẹn chạy tới mở cửa, người phục vụ suýt chút nữa rớt mồm khỏi mặt, đứng hình giây lát, hô " bo..." (anh ta định nói là boss) đã bị anh đưa ngón tay ra hiệu im lặng...
Dù không có tâm trí ăn uống nhưng bụng lại ọt ọt biểu tình, Xuân Ái đành nặng nhọc nhấc muỗng đưa từng thìa đồ ăn vô miệng.
Hắc Tử thấy cô im lặng ăn, bước tới cửa sổ, kéo rèm, ánh sáng ban ngày chói loà khiến mắt Xuân Ái chưa thích nghi vội nheo lại, cô đưa tay che mắt nhìn về hướng người đàn ông đang một tay đút túi quần, nhìn hình dáng anh ta đẹp như bước ra từ truyện tranh, nếu trái tim cô không có Hải Đăng có lẽ cũng không thể cưỡng nổi sự quyến rũ từ người đàn ông này.
Cơn buồn ngủ ập đến không tài nào cưỡng lại được, Xuân Ái đã thiếp đi trên chiếc tràng kỉ dài, Hắc Tử quay đầu toan nói với cô điều gì nhưng thấy cô đã ngủ say, hơi thở đều đều bèn dịu dàng bế cô đặt lên giường.
Anh chưa từng biết lãng mạn, dịu dàng với phụ nữ, nhưng từ khi cô xuât hiện anh thấy bản thân thật khác thường, lúc nào cũng muốn nâng niu người con gái này, nói những điều bản thân anh không hiểu, hành động mù quáng không suy tính, yêu là vậy sao? Là không tính được điều gì sẽ xảy ra sao? Bởi theo lập luận của anh, anh đã vì cô như vậy cô phải đáp trả, tại sao lại mạnh mẽ cự tuyệt anh... Đôi mắt anh giây phút này buồn hơn khi nào hết, đưa tay vuốt nhẹ má Xuân Ái, hôn một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, anh cứ như vậy lặng ngắm cô để mặc thời gian trôi qua...
...
" mẹ kiếp, việc cỏn con cũng thất bại, thằng chó chết ấy đang ở đâu rồi?" Ông Chris giận dữ lên tiếng
" dạ đang bị cậu chủ giam giữ thưa ngài" Anthony lên tiếng không cảm xúc.
" hiểu rồi, mang thằng khốn ấy đi, không để Hắc Tử khai thác điều gì"
" dạ tôi hiểu thưa ngài"
...
Trong buồng kín tại Crown, Hải Đăng tỉnh dậy, mồm hắn còn sưng sau cú đấm của Hắc Tử, toàn thân ê ẩm, bụng còn đói meo, hắn bị nhốt ở đây đã một ngày đêm, ngoài cái bánh mì nguội ngắt được thằng khốn nào ném vào như cho chó ăn hắn không được một bữa ăn nào ra hồn hết. Hắn biết phen này coi như tiêu đời, chuyện tốt chưa làm xong đã bị thằng oắt con phá hỏng, thế nào hắn cũng bị cả hai cha con nhà lão lột da... Hắn cả ngày đi đi lại lại như thằng điên trong căn phòng tối, đầu óc mụ mẫm không suy tính được điều gì khả quan.
Tiếng cửa mở, hắn sợ hãi nép mình trong góc khuất căn phòng nhưng cũng không che giấu được thân hình đồ sợ trước ánh đèn hắt vào từ phía ngoài hành lang, hắn nheo mắt dò xét thần chết nào mang hắn đi chỉ thấy bóng một người đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ xách cổ hắn ra ngoài.
" muốn sống thì im lặng" người đàn ông lên tiếng
Nghe giọng nói có phần quen thuộc, hắn biết người này, là Anthony. Hắn vội gật đầu phối hợp.
Đám vệ sĩ canh gác của Hắc Tử nhìn thấy Anthony dắt người đi có phần thắc mắc nhưng không ai dám lên tiếng vì vậy cả hai thuận lời ra khỏi phòng kín.
...
Lần đến ngôi nhà này, Hải Đăng không còn mang vẻ kiêu hãnh nữa mà toàn thân hắn chỉ run lên vì sợ hãi...
Thấy ông Nick đang lạnh lùng nhìn hắn từ chiêc ghế bành, hắn vội quỳ rụp xuống " xin ngài tha cho tôi, tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không kịp..."
" muốn sống hay muốn chết?" Ông Nick lạnh lùng lên tiếng
" dạ tất nhiên tôi muốn sống rồi ạ, ngài sai gì tôi sẽ răm rắp làm theo ạ" Hải Đăng lập cập phát âm
" vậy thì tiếp tục đóng phim, nếu trái tim con nhỏ vẫn là của mày thì mày vẫn thắng, tiền vẫn có, dự án vẫn còn, nhưng nhớ, còn sai sót thêm lần nữa thì..." ông Nick nói tới đây đưa tay ra hiệu xẹt ngang cổ khiến Hải Đăng cảm tưởng như mình bị lên đoạn đầu đài đến nơi, nuốt khan nước bọt trong cổ họng mặt hắn tái mét gật đầu.
Hắn được đưa về nhà trong lòng bấn loạn không hiểu tại sao mình vẫn còn sống và có chút tò mò về đoạn kết của con cừu non kia, nhưng kệ, chuyện hắn sống được là quan trọng nhất rồi, về nhà hưởng thụ trước đã rồi tính sau.
12:01 CH 16/09/2017
Không ngừng yêu em
Hắc Tử xưa nay nằm ngủ một mình đã thành thói quen nhưng được nằm cạnh người con gái chỉ có trong mơ anh mới dám nghĩ đến lại có một giấc ngủ ngon kì lạ.
Giữa trưa, trời trong vắt nắng chói chang bên ngoài nhưng trong phòng nhờ những tấm rèm che đặc biệt lại làm người ta nhầm tưởng rằng ẫn còn buổi tối.
Tiếng Xuân Ái hét thất thanh " aaaaa"
Hắc Tử thật ra thừa thời gian để thu dọn tàn tích nhưng anh muốn giữ nguyên hiện trường và xem phản ứng của cô sẽ thế nào, bây giờ anh mắt nhắm mắt mở nghe thấy rồi.
" tôi... tôi đang ở đâu, anh tại sao lại ở đây, chuyện gì xảy ra với tôi, anh... tại sao..." mặt cô đỏ bừng thẹn thùng, quấn toàn thân trong chiếc mền lui về phía bên kia giường không nói được hết câu.
" cô không suy luận ra được sao? Hay muốn tôi giúp cô nhớ lại những gì cô đã làm với tôi" ánh mắt anh chăm chú ngó Xuân Ái kèm theo tia thích thú.
" anh biến thái, sao tôi lại không nhớ gì, rõ ràng tôi đang đi với bạn trai..."
Chưa nói hết đã bị Hắc Tử bật dậy hôn ngấu nghiến, động tác có phần mạnh bạo vì lời mới nghe từ miệng cô " ummmmm"
Xuân Ái bị hôn đến nghẹt thở, yếu ớt chống trả, toàn thân cô đau nhức.
Chỉ đến khi thấy cô mềm nhũn Hắc Tử mới hài lòng buông cô ra.
" anh..." ánh mắt cô giận dữ nhìn Hắc Tử không nói nên lời
" còn dám trừng mắt với tôi, cô phải chịu trách nhiệm vì đã dám biến tôi thành đàn ông đi kìa, hừ" giọng nói của anh như giáng một cái tát vào Xuân Ái.
Điều anh ta nói hoàn toàn vô lý, lần đầu của cô quan trọng đến như vậy, dễ dàng bị anh ta cướp mất, bây giờ còn bắt cô chịu trách nhiệm với anh ta, thật quá uất ức cho cô rồi...
Cảm thấy bản thân tủi nhục, xấu hổ cộng thêm thần kinh hoàn toàn phục hồi, Xuân Ái oà khóc nức nở.
Vốn dĩ muốn trêu đùa cô thêm nhưng Hắc Tử thấy cô khóc, trái tim anh mềm nhũn muốn đưa tay đến an ủi.
Nhưng người con gái này cũng thật kì lạ, cô gạt bàn tay Hắc Tử, đôi mắt kiên quyết từ chối sự đụng chạm của anh, lên tiếng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào " tôi... hức... không biết làm sao... hức lại như vậy... hức"
Xuân Ái gạt nước mắt, cô bây giờ đã thành ra như vậy, dù cô không còn xứng đáng với Hải Đăng nhưng vẫn phải sống tiếp mạnh mẽ vì gia đình, dù cô có tủi thế nào cũng không muốn để người đàn ông xa lạ này biết. Loạng choạng bước xuống giường nhưng chân cô như không muốn nghe lời vội vàng ngã quỵ.
Hắc Tử vội vàng chạy xuống giường, không một mảnh vải che thân nhưng mạnh mẽ nhấc bổng cô đặt lại lên giường, Xuân Ái giãy giụa, nhắm mắt xấu hổ vì cả hai đang trần trụi tiếp xúc nhưng cô không thể chống cự nổi sức mạnh của Hắc Tử.
" thấy cũng đã thấy hết, cô có gì xấu hổ nữa?" Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng trùm tấm mền che toàn bộ người cô lại.
Dù lời anh ta có chút khó nghe nhưng trong hành động lại hoàn toàn chămm sóc dịu dàng với cô, Xuân Ái mở mắt tò mò nhìn anh, hàng ngàn hàng vạn câu cô muốn hỏi lúc này nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu, anh ta cũng có vẻ kiệm lời, chẳng chịu giải thích nguyên nhân với cô.
" anh thật sự là ai, tại sao lại ở cạnh tôi như vậy, bạn trai tôi đâu, sao tôi lại thành ra thế này chứ, tôi còn mặt mũi nào nhìn anh ấy" cô cúi gằm xấu hổ
Hắc Tử nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt đang lo lắng sợ hãi thu mình lại như một con mèo nhỏ ướt mưa " tôi đã nói từ giờ cô phải chịu trách nhiệm với tôi mà cô không nhớ, còn lo lắng gì về bạn trai cô nữa?"
" anh có vấn đề sao? Anh là đàn ông mà? Tôi mới là người chịu ấm ức chứ..." sống mũi cô cay cay như muốn khóc nữa
" chỉ cần cô ở bên tôi, những gì cô muốn tôi đều đáp ứng"
" tôi nói anh không hiểu sao? Tình cảm chứ đâu phải trò chơi, đâu phải anh muốn thì người khác đáp ứng được? Tôi và anh chỉ là vì có gì đó hiểu lầm mới thành ra chuyện đáng xấu hổ này thôi"
" cô xác định là như vậy? Vậy cứ làm những gì cô muốn đi"
Hắc Tử quay lưng dời đi, anh mặc lại bộ quần áo nhàu nhĩ nằm trên sàn nhà vì không muốn ai vào quấy rầy những ngày qua. Bước nhanh ra khỏi phòng đóng cửa không nói thêm với Xuân Ái một câu nào.
Dáng vẻ của người đàn ông này, tuy có khí chất mạnh mẽ như vậy nhưng sao cô lại cảm nhận anh ta cô đơn thiếu tình thương? Cô thấy chạnh lòng, giàu có chưa hẳn đã hạnh phúc. Nhưng bây giờ là lúc nào mà cô còn nghĩ tới anh ta chứ, cô nên nghĩ về tình huống của mình lúc này, cô phải làm sao giải thích với Hải Đăng? Cô đã ở đây bao lâu rồi, vẫn còn là buổi tối sao? Cô sao lại không nhớ gì từ sau lúc Hải Đăng bế cô vào thang máy, anh đang ở đâu...
Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Xuân Ái lê thân hình rã rời quấn kín trong mền ngủ đi tới, rón rén mở cửa dò xét.
" thưa cô tôi mang đồ dùng cho cô theo yêu cầu" một người phục vụ phòng cung kính cúi đầu đưa trước cô một giỏ xách
Xuân Ái có chút không hiểu nhưng cô không có gì ở đây hết vì vậy đành liều cầm túi đồ, nhanh chóng cảm ơn và đóng cửa lại.
Quần áo thật vừa với cô, đúng phong cách cô thường mặc. Xuân Ái với giỏ xách trên bàn, điện thoại báo đã là thứ 3, mắt trợn tròn, gì chứ, cô đã ở đây 1 ngày một đêm sao? Vậy là cô nghỉ học hai ngày nay rồi? Trời ơi, cuộc gọi nhỡ vô số của mẹ, nhưng lại không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Hải Đăng, tại sao vậy? Xuân Ái suy nghĩ không ra, anh không lý nào lại không lo cho cô, hay anh xảy ra chuyện gì rồi?
Bàn tay run run, bấm nút gọi Hải Đăng, tín hiệu đã tắt, cuộc gọi của cô năm lần bảy lượt đều rơi vào hộp thư thoại... vậy là anh bị gì rồi chứ, ngoài số điện thoại của anh cô đâu biết anh ở đâu, anh làm gì, Xuân Ái có một dự cảm không hay.
Cô muốn nhanh chóng ra khỏi đây, không muốn đến thêm lần nào nữa. Nhưng toàn thân cô ra rời, bàn chân mệt mỏi bước đi không nổi, cô chỉ bước vài bước đã thấy choáng váng ngã quỵ...
02:41 CH 15/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 24:
Hắc Tử giận run người, anh chỉ muốn rút xương lột da sống thằng khốn kia, nếu anh chậm trễ thêm một giây có lẽ cả đời sẽ phải sống trong ân hận dày vò.
Mấy tuần nay, những hành động của Xuân Ái và hắn không một giây nào anh không biết, nhưng anh giận bản thân. Anh đã cố tình kìm nén tránh xa Xuân Ái, Mike cũng luôn ở cạnh anh, anh đã thuê hẳn thám tử độc lập theo dõi vậy mà ba anh vẫn không từ thủ đoạn quyết hại đời người con gái anh yêu thương. Nếu tối nay anh không ở Melbourne, nếu anh lên máy bay đi dự cuộc họp ở Ý, anh sẽ nhận được thông tin gì chứ, thật sự Hắc Tử không dám nghĩ thêm nữa...
Bàn tay Hắc Tử nắm chặt thành quyền, không ngần ngại tung thêm cú đấm chí mạng vào khuôn mặt sợ hãi không còn một giọt máu của Hải Đăng, hắn hét thất thanh rồi ngất lịm đi.
"Mau gọi bác sĩ Kyle " âm thanh của Hắc Tử mang đầy sự lo lắng ra lệnh cho Mike.
Chưa đầy 5', một vị bác sĩ trung niên xuất hiện, phong cách ăn mặc giản dị, tác phong chuyên nghiệp. Lúc ông nhìn vào cơ thể đang run rẩy, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đê mê cùng với âm thanh, hơi thở đứt quãng của Xuân Ái, không chậm trễ vội vã rút ra một lọ dung dịch trong suốt nhanh chóng hút vào ống tiêm, tiêm cho Xuân Ái. Thân hình cô chỉ có một chút phản ứng nhẹ nhưng hơi thở và thân hình vẫn quằn quại không ngừng.
"Cậu chủ, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy, nhưng theo như phản ứng thì đây là một loại tình dược cực mạnh, mới có trên thị trường, loại này là thuốc cấm, chuyên dùng cho nô lệ tình dục phản đối chủ. Sau khi bị tiêm loại thuốc này sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại dục cảm, sẽ liên tục ham muốn trong ba ngày ba đêm rồi vẫn sẽ bị hoả dục giết chết. Thuốc của tôi chỉ là tăng cường sức khoẻ, chống suy nhược, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn dược tính tình mạnh được"
" ông nói gì" ánh mắt Hắc Tử run sợ ngắt lời vị bác sĩ
" cậu chủ đừng lo, chỉ cần cô ấy được thoả mãn cho tới khi hết thuốc sẽ không bị nguy hiểm tính mạng nữa, tác dụng của thuốc đã bị tôi khống chế, yếu đi một phần rồi, nhưng nếu không làm ngay sẽ bị độc tính tái phát mà chết"
" không thể khống chế hết sao, tôi... thực sự không muốn làm tổn hại cô ấy như thế này"
" xin lỗi cậu chủ, trong phòng cấp cứu của mình không có loại này, muốn có được tôi cần phải có tên thuốc và thành phần rồi điều chế thuốc mới được, nhưng thời gian gấp thế này, e rằng thuốc chưa có cô ấy đã... đi rồi" vị bác sĩ nhanh chóng giải thích vì ông nhận thấy ánh mắt cậu chủ đặc biệt lưu tâm về cô gái trước mặt chứng tỏ sức ảnh hưởng của cô ấy không hề nhỏ.
"..."
" vậy tôi xin phép" ông kín đáo cười rồi lui đi.
Mike thấy tình huống trước mặt liền im lặng lôi Hải Đăng toàn thân mềm nhũn vứt ngoài hành lang, gọi điện cho Mic mang hắn đi còn anh kín đáo đứng canh cửa.
Đèn phòng ngủ sáng choang nhưng không che đi được âm thanh mời gọi đầy kích thích của Xuân Ái, anh không định thần nổi nhìn cô, tim đập nhanh không ngừng, phải làm sao đây. Cô bây giờ không phải Xuân Ái của anh, cô bây giờ đã hoàn toàn mất sự kiểm soát bản thân. Nhưng nếu anh không làm điều ấy, anh cũng không cam tâm để ai thay anh làm được.
Động tác gượng gạo mở một phim nhạy cảm, mắt anh nhìn vào màn hình không rời học hỏi, xấu hổ rằng anh biết mọi điều chỉ có chuyện phải làm việc ấy thế nào anh lại hoàn toàn mù tịt. Anh bất chợt nhớ đến lần duy nhất suýt chút bị Tina câu dẫn, dục cảm đàn ông tuy bị kích thích nhưng anh lí trí dừng lại được và chỉ thấy nóng trong người, sau khi tắm nước lạnh thì vật ấy và toàn thân đã thư giãn không còn suy nghĩ đến.
Hắc Tử giết người chưa từng suy nghĩ đau đầu, nhưng giờ đây đối diện với một cô gái nhỏ bé không có sức kháng cự lại hoàn toàn bị áp đảo, đầu óc bấn loạn.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt mịn màng của cô, cảm giác được hơi ấm truyền đến, cơ thể Xuân Ái phản ứng tích cực như muốn đòi hỏi hơn nữa.
Cô và anh chưa có sự tiếp xúc thân mật, đến hôn cô cũng là do anh cưỡng hôn, cô chưa bao giờ có phản ứng đáp trả, hành động này của cô làm Hắc Tử như bị thôi miên, cúi xuống hôn đôi môi ướt át nóng bỏng ấy.
Động tác của Hắc Tử luống cuống không thành thạo kéo tấm mền trên người cô, toàn thân không còn gì che chắn, Xuân Ái cảm thấy mát mẻ hơn một chút, mở đôi mắt mơ hồ... có phải cô đang nằm mơ không, sao cô lại mơ thấy anh chàng đầu bếp, tại sao anh ta lại quyến rũ đến vậy, đôi môi anh ta, cô muốn nữa, thêm nữa, cô không thể ngừng được, Xuân Ái đưa tay ghì đầu Hắc Tử hôn đắm đuối, một hồi dây dưa không ngừng, Xuân Ái kích thích dục vọng trong người Hắc Tử lên tới đỉnh điểm, anh nhanh chóng lột bỏ y phục, lúng túng tìm vị trí chính xác và hoà quyện với cô làm một.
Xuân Ái như được giải phóng, toàn thân hưởng ứng hành động của Hắc Tử, phối hợp ăn ý nhịp nhàng.
Não bộ anh như bị tê liệt trước đồi núi đẫy đã của cô đang đung đưa theo nhịp, anh mạnh mẽ kết thúc đợt sóng tình trào dâng, hai âm thanh rên rỉ ám muội khản đặc lồng vào nhau, cũng may phòng khách sạn đặc biệt cách âm rất tốt...
Hắc Tử mệt lả nằm trên người Xuân Ái đã thiếp đi không biết vì mệt hay vì quá sức sau một màn giao lưu mạnh mẽ...
Chỉ lúc này mới thấy gương mặt bình thản trở lại không còn nhuốm màu đen tối nữa. Hắc Tử trườn người xuống, dịu dàng đưa đầu cô gác lên tay anh, âu yếm ôm cô vào lòng và ngủ.
Có điều giấc ngủ ấy không trọn vẹn, anh đang mơ màng thì cảm nhận một bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt, nếu trí óc không phản ứng nhanh, cơ hồ anh đã ra tay đánh chết người trước mặt.
Đèn trong phòng không tắt, đồng hồ mới là 5h sáng, Hắc Tử thấy gương mặt Xuân Ái lại có dấu hiệu tác động của thuốc, mắt anh tinh ý nhìn thấy trên ga giường là một màu đỏ chói mắt dính từ dưới chân Xuân Ái... lần đầu của cô... cũng là lần đầu của anh...
Thuốc trong người còn chưa hết, Xuân Ái không hề thấy đau, chỉ thấy toàn thân muốn được thoả mãn như lúc nãy, thật dễ chịu và bớt nóng. Đôi mắt mơ hồ lại quấn lấy Hắc Tử không ngừng dây dưa, lần này cô chủ động kích thích anh.
Liều thuốc khốn kiếp kia thật kinh khủng, khiến con người không còn sự kiểm soát bản thân nữa. Anh tự nhủ phải sai Kyle về sau lúc nào cũng để thuốc này phòng tủ cấp cứu mới được.
Hắc Tử hoàn toàn thuận theo Xuân Ái, hai người lại mây mưa một tới đỉnh rồi mới thiếp đi vì mệt.
Xuân Ái cả ngày hôm sau cũng không ngừng đòi hỏi, Hắc Tử trong lòng gào thét hạnh phúc không yên nhưng anh biết mình chỉ ảo tưởng về điều đó, Xuân Ái bên cạnh anh bây giờ chỉ là ham muốn đơn thuần vì thuốc, không hề có anh trong tim. Cả hai triền miên cả ngày trời không dứt, Hắc Tử tuy thấm mệt nhưng trí óc hoàn toàn tỉnh táo có phần giận cô vì vậy về cuối ngày anh mạnh bạo đàn áp, lạ thay điều ấy chỉ khiến Xuân Ái như thêm cuồng loạn hưởng ứng.
Một ngày một đêm ân ái, toàn thân Hắc Tử rã rời, anh cúi nhìn gương mặt cô hoàn toàn thuần khiết, đôi môi mọng đỏ còn sưng sau những cuộc hoan ái, có lẽ toàn thân cô cũng kiệt sức giống anh.
Nhìn vào gương mặt bình an đang ngủ như thiên thần anh đã quyết định, từ bây giờ dù có nguy hiểm hay phải đương đầu bất kì thử thách nào anh cũng sẽ ra mặt ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô.
03:03 CH 14/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 23:
Từ sau ngày hai người đi dạo biển, Hải Đăng vẫn luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô tỉ mỉ như nâng niu một báu vật. Trái tim Xuân Ái đã tràn ngập hình bóng và tiếng cười của Hải Đăng. Có vài lần Louis nhắn tin dò xét cô cũng không trả lời. Còn anh chàng học chung lớp ở cùng nhà ư, anh ta mấy tuần nay thật sự biến mất tăm mất tích ở đâu cô không thấy nữa.
Ngoài những lúc ở trường học và đi làm, Hải Đăng luôn bên cạnh cô, đưa cô đi hết bãi biển St.Kilda rồi lại tới Brighton. Hải Đăng luôn biết cách làm cô cười hạnh phúc, ở bên Hải Đăng thời gian dường như trở thành thứ xa xỉ, trôi thật nhanh.
Một tháng mà như mới ngày hôm qua, cảm giác Hải Đăng run rẩy cầm tay cô thận trọng tỏ tình, cảm giác về nụ hôn thật sự mang cảm xúc không như lần táo bạo trước khiến Xuân Ái hoàn toàn tin tưởng người con trai bên cạnh.
...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng cảm xúc của Hải Đăng, hắn đang chải chuốt đầu tóc để tới đón Xuân Ái đi ăn tối
" mọi việc thuận lợi thì tối nay dứt điểm, nhớ rõ, mọi thứ phải chi tiết"
" ngài yên tâm, cậu con trai bé bỏng của ngài mà xem sẽ chắc chắn không hài lòng, khi ấy chỉ mong ngài bảo toàn tính mạng cho tôi ạ"
" hừ, đừng nhiều lời"
Phim tình cảm hắn đóng cả tháng nay cũng bắt đầu thấy ngán, vốn dĩ chưa từng quen ai quá một tuần vì vậy hôm nay nhận được mệnh lệnh dứt điểm hắn đặc biệt thích thú, có phần phấn khích ra mặt.
...
" Đăng tới rồi nè" tin nhắn đến.
Xuân Ái ngày hôm qua được Hải Đăng đặc biệt chuẩn bị bộ váy này, cô mặc có chút ngượng ngùng nhưng khoác lên mình lại hoàn toàn phù hợp, vẻ trong sáng, đôi má hồng được bộ váy trắng tinh tế làm nổi bật hẳn lên.
Mắt cô lấp lánh khi thấy Hải Đăng đã đứng chờ sẵn mở cửa cho mình, không quên hôn nhẹ cô một cái vào má.
" hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt với hai chúng mình" hắn quay qua nói với Xuân Ái, ánh mắt đầy quyến rũ
" lại đưa Ái đi đâu, tối thế này mà đi biển là lạnh lắm đó"
" haha không, Ái sẽ gặp những người bạn chí cốt của Đăng"
...
Nhà hàng nằm trên lầu cao nhất của khách sạn Crown, từ đây nhìn thành phố về đêm đầy những sắc màu lấp lánh thật đẹp.
Hải Đăng nhanh chóng tìm bàn tay của Xuân Ái dưới bàn ăn nắm nhẹ " Ái à, từ hôm nay có thể cho Đăng thay đổi cách xưng hô, gọi Ái là... là... em được không?"
Nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của Hải Đăng, Xuân Ái ngượng ngùng gật đầu.
Ý cười lộ rõ trên khuôn mặt, bàn tay Hải Đăng dường như nắm tay Xuân Ái chặt hơn.
Búng tay điệu nghệ ra hiệu cho phục vụ " mang đồ lên theo order đi"
Người bồi bàn chuyên nghiệp gật đầu rồi nhanh chóng đi vào mang ra là cả một bàn đồ ăn mùi thơm ngào ngạt.
Ánh mắt Hải Đăng nhìn Xuân Ái tiếc nuối rồi buông tay cô đưa lên để rót rượu.
" Đăng... à anh ơi, Ái không uống rượu được đâu" Xuân Ái bối rối lên tiếng
" haha em làm anh mắc cười quá đi, một chút xíu lịch sự để cụng ly thôi, mấy người bạn anh sẽ tới bây giờ đó, ly không có rượu là không lịch sự đâu" Hải Đăng vừa nói vừa cười, vô tình làm đổ rượu vào váy Xuân Ái, cô giật mình né tránh nhưng không kịp, váy bị thấm một mảng rượu đỏ chót.
" chết rồi, em có sao không, anh đưa em đi mua bộ khác nhé" vẻ mặt Hải Đăng áy náy.
" không, không sao đâu, để Ái đi vô toilet chùi sơ, giờ này đi sẽ không kịp nữa"
" uhm, vậy em đi nhanh nhé, anh chờ"
Xuân Ái vừa đứng lên đi, vẻ mặt Hải Đăng thay đổi nhanh chóng, chỉ còn lại ánh mắt đầy mưu mô tính toán, hắn lén lút ngó nghiêng xung quanh rồi quăng vô ly rượu Xuân Ái một vật ám muội.
Lúc Xuân Ái đi ra, bạn của Hải Đăng vẫn chưa đến, chỉ thấy anh có chút hơi bực bội nói với cô " mấy thằng khỉ gió này, hôm nay anh ra mắt bạn gái mà chúng nó dám đến trễ, còn viện lý do kẹt xe... thôi kệ chúng nó, mình cứ ăn trước đi, cho bọn nó tí đến ăn vỏ haha"
" hay mình cứ đợi đi Đăng"
" kệ, mình nâng ly vì từ hôm nay Đăng chính thức được lên chức anh rồi, Ái đó, phải tập dần thay đổi nữa, cứ xưng tên hoài Đăng buồn lắm"
" ah... uhm... anh. Ái... em uống một chút xíu thôi nhé, thực sự em uống không được đâu"
" chỉ nhấp môi cho anh vui thôi mà"
Ly rượu Xuân Ái đưa lên môi được Hải Đăng vừa uống vừa chăm chú quan sát, đôi mắt của thú săn mồi.
" uhm, rượu này cũng ngọt ngọt, lần trước em uống rượu ở nhà cùng người bạn cũng vậy mà xỉn luôn đó" Xuân Ái vừa nói vừa cảm thấy trong người bắt đầu nóng như lửa đốt mà không thấy quay cuồng xỉn như lần trước.
Hải Đăng giả bộ hỏi han " em không sao chứ, em mới chỉ uống có chút thôi mà đã say đến như vậy sao?"
" không, Ái... em chưa say nhưng thấy người thật nóng, không thể chịu được, mới lúc nãy còn cảm giác lạnh mà..." hơi thở Xuân Ái bắt đầu dồn dập , đứt quãng.
" anh dìu em ra ngoài hít thở không khí, có lẽ trong này đông người quá em bị ngộp"
Hải Đăng choàng tay qua vai đưa Xuân Ái ra ngoài, tay len lén mân mê ám muội hòng kích thích cô.
Toàn thân Xuân Ái như bị điện giật, cảm giác này lần đầu cô mới thấy, dường như không thể làm chủ được bản thân, chân mềm nhũn, tứ chi không điều khiển được, lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt trên lò nướng, cô quờ quạng muốn xé rách bộ váy đang mặc.
" aaa... nóng quá... khó chịu quá ư...ư..." âm thanh Xuân Ái bắt đầu thành tiếng rên rỉ, phản ứng muốn lấy tay che miệng vì xấu hổ nhưng không đưa lên nổi.
Hải Đăng híp mắt, đến lúc rồi, hắn dễ dàng bế bổng Xuân Ái không còn chút chống cự, đưa thẻ từ đặc biệt quẹt vào thang máy lên phòng VIP đã chuẩn bị sẵn ( nhà hàng Crown nằm trong hệ thống khách sạn Crown và chung luôn với Crown casino).
" từ từ nào em yêu, bây giờ em muốn gì"
" ư ư, nóng, nóng quá" ánh mắt Xuân Ái đau khổ nhìn Hải Đăng, cô không hiểu toàn thân mình bị làm sao nữa
" chỉ nóng không như thế thôi sao, em có muốn được thế này không" hắn vừa nói vừa mơn trớn vành tai cô.
Thần kinh Xuân Ái phản ứng mạnh mẽ với hành động vừa rồi, chủ động đáp trả hôn môi Hải Đăng cuồng nhiệt. Nhưng sao vẫn không thấy hết nóng, dường như cô còn muốn gì hơn nữa, sắp không chịu nổi, muốn vỡ vụn ra rồi.
Bàn tay Hải Đăng nhuần nhuyễn di chuyển tới vùng đồi núi trập trùng mơn man nhẹ nhàng, Xuân Ái đẩy mình về phía trước hoàn toàn kết hợp với Hải Đăng, cô đưa bàn tay mình ra sau lưng Hải Đăng, hai bàn tay bóp chặt, xé rách áo hắn
" con cừu nhỏ của anh, không ngờ em lại ham muốn cao như vậy đó, em phải từ từ phối hợp cùng anh mới có thể đưa em lên đỉnh được chứ"
Giọng nói pha đầy nhục dục của Hải Đăng làm Xuân Ái không hiểu " không, Ái thực sự không biết mình bị sao nữa, cứu Ái với" ánh mắt Xuân Ái van nài năn nỉ Hải Đăng
" đã nói gọi là anh mà sao em cứ cứng đầu nhỉ" hắn vừa nói vừa dễ dàng xé rách bộ váy mỏng manh trên người cô.
Một khoảng trời Xuân phơi bày trước mắt, đôi mắt hắn mở lớn, không ngờ con nhỏ này lại có bộ ngực trắng muốt, đầy đặn hấp dẫn đến như vậy, nhìn thôi là muốn ăn ngay rồi, ngày thường toàn áo thun thùng thình hắn vốn dĩ tưởng điện nước yếu nữa chứ. Trí óc hắn mê loạn, chỉ muốn ăn luôn con mồi.
Đôi mắt Xuân Ái lúc này mơ màng, toàn thân căng cứng nhưng lại không có chút sức lực kháng cự ngược lại cảm thấy kích thích toàn thân trước những động tác mơn trớn ấy.
Trong không gian mờ ảo của đèn ngủ với những âm thanh rên rỉ không ngừng của Xuân Ái, tác động mạnh mẽ đến hóc môn sinh dục của hắn, vật ấy của hắn cương cứng từ lúc nào.
Ánh mắt hắn đê mê, đưa bàn tay Xuân Ái trực tiếp cầm nắm vật ấy, nhưng có điều ngoài phản ứng tự nhiên cơ thể khi bị dính thuốc, cô hoàn toàn không biết làm gì. Tránh cụt hứng, hắn quyết định dứt điểm.
Lúc hắn đưa vật cứng đến vùng nhạy cảm Xuân Ái, thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Hắc Tử xuất hiện, phản ứng nhanh như chớp đá văng Hải Đăng ra khỏi người Xuân Ái, nhanh chóng lấy mền trùm người lại cho cô.
09:08 SA 13/09/2017
Không ngừng yêu em
Chương 22:
Sáng chủ nhật thời tiết trong lành thật thích hợp để ra ngoài đường, hoa anh đào trắng, hồng đua sắc trong nắng xuân, tiếng chim hót líu lo trong lành. Dậy sớm nhưng tâm trạng Xuân Ái rất thoải mái, có lẽ vì đã nói được những điều trong lòng với Hải Đăng tối qua.
Đúng như giờ hẹn, tin nhắn đến " Đăng tới trước nhà Ái rồi"
Phong cách thời trang của Xuân Ái trước giờ vẫn luôn giản dị, hôm nay không ngoại lệ, cô chỉ khoác thêm áo khoác jeans bên ngoài cho đỡ lạnh, còn quần jeans áo thun vẫn là bất di bất dịch.
Hải Đăng tươi cười mở cửa xe cho cô, cả hai nhanh chóng hoà vào dòng xe cộ trên phố.
Giao thông ở Úc hoàn toàn trái ngược, dù di chuyển tương đối nhiều nhưng tới giờ Xuân Ái cũng không quen, mỗi lần Hải Đăng rẽ trái hay rẽ phải, tim cô đều đập nhanh hơn bình thường vì sợ.
Thấy Xuân Ái nhắm mắt sợ hãi, Hải Đăng cố tình đi nhanh hơn, khiến bàn tay bé nhỏ của cô vịn chặt ghế ngồi muốn nổi gân. Bỗng thấy tay mình ấm áp, cô mở mắt, là Hải Đăng đang nắm nhẹ tay cô với ý định trấn an. Xuân Ái chưa kịp lên tiếng, bỗng xe trước mặt phanh gấp khiến cô chúi đầu về phía trước, cảm giác như mình đụng vào kiếng xe đến nơi thì thấy tay của Hải Đăng đã che trán cho cô, tay anh vì thế bị đập vào thành xe phát ra tiếng động, mặt Xuân Ái lo lắng " Đăng có sao không, xin lỗi, tại Ái ngồi xe vẫn không quen"
" không sao mà, tay không hề đau chút nào, chỉ thấy tim có thêm ấm áp vì Ái lo cho Đăng thôi. Oh, tới rồi, Đăng chỉ muốn quãng đường xa thêm chút nữa" ánh mắt quay sang nhìn Xuân Ái âu yếm.
Botanic garden đẹp đến nao lòng, hoa hồng, violet, tuplip, etc... những loại hoa với đầy màu sắc rực rỡ, toả hương thơm ngát, những nụ hoa đang e ấp dưới nắng mai, khung cảnh trước mắt mê hoặc Xuân Ái, cô không ngừng trầm trồ trước khu vườn đẹp như cổ tích đang hiện ra trước mặt. Nếu không đi tới đây, có lẽ chẳng bao giờ có thể hình dung lại có một khu vườn đẹp đến vậy tồn tại. Mùa xuân thật ưu ái nơi đây, những bông hoa đầy sức sống ấy khiến trái tim Xuân Ái rộn ràng, vui tươi.
Hải Đăng trong lòng suy tính không ngừng, chợt hình ảnh trong sáng của Xuân Ái lọt vào mắt hắn khiến tim hắn cũng rung lên một nhịp nhưng lý trí mạnh mẽ khôi phục, hắn lại tiếp tục khôi phục những toan tính dở dang.
Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Xuân Ái bụng đói meo vì đã tiêu hao khá nhiều năng lượng đi lại.
Trái với suy nghĩ ràng Hải Đăng sẽ lại dẫn cô vào một nhà hàng sang trọng, cậu đưa cô đến một trung tâm thương mại- Melbourne Central nằm trên con phố Swanston tấp nập. Trung tâm thương mại cô đã nghe nhưng chưa từng đi đến, bên trong khu thương mại đồ sộ này chứa lịch sử Melbourne vẫn còn hiện hữu đến ngày nay, một xưởng bánh lâu đời nằm ngay giữa trung tâm ( hiện nay chỉ còn lại kiến trúc) tạo nên nét văn hoá đặc biệt không lẫn với nơi khác, lịch sử hoà quyện cùng sự văn minh hiện đại.
Khu ăn uống ở đây đặc biệt khiến Xuân Ái thích thú hơn cả, là sự đa dạng trong văn hoá ẩm thực, dạ dày không ngừng biểu tình vì vậy cô nhanh chóng chọn món Việt ưa thích - phở bò.
Hải Đăng chăm chú nhìn Xuân Ái không rời, điện thoại hắn bỗng reo, thấy số điện thoại hiện trên màn hình hắn ngạc nhiên muốn rớt hai tròng mắt nhưng nhanh chóng trấn tĩnh đi ra ngoài và đưa tay ra hiệu cho Xuân Ái cứ ăn tự nhiên
" Dạ, ngài có điều gì cần chỉ bảo ạ?, con mồi vẫn theo kế hoạch, hôm nay tôi sẽ giải quyết xong, xin ngài yên tâm" giọng nói hắn mang đầy nịnh bợ
" kế hoạch thay đổi, thời gian không gấp nhưng phải chinh phục được trái tim cô ta"
" dạ theo ý ngài" đôi mắt hắn cười híp đầy gian xảo, ông ta đưa kế hoạch đúng như hắn muốn, vội cất điện thoại vô túi rồi tiện thể cầm khăn giấy lau miếng thức ăn dính trên khoé miệng Xuân Ái ân cần tỉ mỉ.
" uhm Đăng đừng làm vậy Ái ngại lắm"
" Ái biết không, đến hôm nay Đăng vẫn không tin mình được ở đây cùng Ái, Đăng hạnh phúc lắm" đôi mắt ranh mãnh già đời của hắn toan tính đủ thứ nhưng khi Xuân Ái nhìn vào chỉ là nụ cười và ánh mắt ngây ngô vô hại của chàng trai biết yêu tuổi mới lớn.
" chiều nay mình đi biển đi, thời tiết này không ra biển sẽ tiếc lắm đấy. Chuyện tình cảm của chúng mình, Ái còn cả đời này để suy nghĩ, vì vậy đừng vội trả lời bây giờ, Đăng không ngại dùng cuộc đời chính mình chứng minh"
" thôi, Đăng đừng nói thế, Ái nghe không quen đâu"
Tâm lý Xuân Ái đơn thuần, cô đơn giản chỉ muốn tìm một người đàn ông nhẹ nhàng, hiểu biết và yêu thương cô. Hải Đăng đã nghe lời cô thay đổi, tôn trọng cô như vậy, cô cũng im lặng xem như cho anh thêm cơ hội. Vì dẫu sao, cô và anh cũng quen biết và sẵn dành tình cảm cho nhau lúc xưa.
Ánh nắng chiều mạnh mẽ, trời trong vắt không một gợn mây nhưng ngoài biển lại gió kì lạ, Xuân Ái bước đi trên cát run lên theo từng nhịp, Hải Đăng vội lấy áo khoác choàng qua vai cô bất chấp trên người chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng manh.
Xuân Ái quay qua người con trai bên cạnh, thân hình anh cao lớn hơn cô, dịu dàng bước bên cạnh, bàn tay đôi khi vô tình lướt qua nhau thấy anh có phần lạnh bèn nói " hay thôi mình về đi, đi dạo biển thế này chắc Đăng bị cảm lạnh mất"
" không mà, giây phút này Đăng chỉ muốn ngừng lại mãi mãi, chỉ cần nhìn gương mặt Ái như vậy thôi"
Xuân Ái nghe những lời mật ngọt của Hải Đăng không chút phòng bị mà trái tim rung lên một nhịp, anh ấy là thật lòng...
Ánh mắt cảm động của Xuân Ái không qua nổi Hải Đăng, hắn bạo gan choàng luôn áo khoác qua vai mình, tiện thể ôm chặt bờ vai cô.
...
Hình ảnh đẹp đẽ của đôi nam nữ thân mật dìu nhau dạo biển từng giây, từng giây được Hắc Tử gom lại trong tầm mắt, cảm giác đau đớn không nói thành lời, anh sẽ cố gắng chinh phục cô ấy nhưng nếu trái tim cô hoàn toàn không thể dụng nạp anh, anh sẽ im lặng chúc phúc cho cô... Bấy lâu nay anh thừa biết ba thủ đoạn thế nào ngoài xã hội, anh chỉ vì sợ Xuân Ái sẽ bị tổn thương, đã trực tiếp gặp ông thương lượng mọi việc, nhưng ông tính toán thế nào anh không thể biết. Xuân Ái hôm nay được an toàn, nhưng ngày mai thế nào anh không thể chắc được. Từ khi nào lý trí anh hoàn toàn bị hình bóng cô áp đảo chi phối, đã quá trễ để anh tránh xa cô, quên cô nhưng có lẽ anh phải cố gắng vì chỉ có xa anh cô mới được an toàn và bình yên có cuộc sống của con người.
02:37 CH 12/09/2017
l
Lazykat238
Hóng
280
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Lâu lắm rồi cô mới lại mơ về cậu bé mít ướt mà mình có chút ganh tị ngày bé, chỉ vì cậu ta khóc lóc không muốn đi học mà từ hôm ấy không thấy đâu nữa...
...
Xuân Ái xuất hiện ở lớp học làm Kiều Loan ngỡ ngàng ánh mắt nhìn cô chán ghét nhưng Xuân Ái chẳng mảy may để ý, cô chỉ chuyên tâm mượn bài vùi đầu vô số kiến thức mấy ngày bị hổng của mình.
Louis không biết sao lại nắm được thông tin nhanh nhạy, anh bước vội vã về phía Xuân Ái " em bị ốm hay sao cả tuần rồi không thấy em đi học?"
"Ah uhm, ốm vặt thôi mà anh"
" em còn bệnh không? Anh lo đó, thấy mặt em xanh xao quá"
Xuân Ái nhìn vẻ mặt và đôi mắt không giấu được tình cảm của Louis, đứng dậy bước ra ngoài hành lang, Louis thấy vậy tò mò bước theo sau.
" Louis, em rất cảm ơn tình cảm của anh, nhưng em không muốn anh phải mất thời gian theo em nữa, mình không có kết quả đâu..."
"... anh... vậy người hôm nọ đích thị là bạn trai em?" Louis nhìn Xuân Ái mong chờ cô trả lời khác nhưng dường như đã tự mình đoán được câu trả lời.
" anh ấy là bạn từ cấp hai của em và anh ấy đã... hỏi đính hôn với em rồi"
Thần kinh Louis chưa khi nào căng thẳng đến thế, người con gái anh đề cao mà nhanh chóng quen nhau rồi lại nhanh chóng đính hôn với người ta như vậy sao? Anh im lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi buồn bã rời đi...
Xuân Ái nhìn theo dáng ngừi lầm lũi của anh cô biết, mình đã làm anh buồn, có lẽ cô đã mất một người bạn tốt như anh nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.
...
Tối hôm ấy, ở một quán bar đông đúc, Louis vùi đầu bên chai rượu đã gần hết, gương mặt anh méo mó, buồn bã. Kiều Loan ở bên cạnh anh như vô hình, tâm trí anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến những lời nói của Xuân Ái...
Anh đã cố gắng học tiếng Việt để làm gì chứ, anh đã cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn để làm gì? Anh đã sai lầm nhìn người sao? Phụ nữ đúng là những sinh vật nguy hiểm. Ngay lúc này, cô gái ngồi cạnh anh rốt cuộc muốn điều gì ở anh? Cô ta tiếp cận anh nhằm ý đồ gì? Lý trí anh đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi...
Kiều Loan khó khăn mới đưa được anh đến một khách sạn gần đó, cơ thể người đàn ông cô ta ao ước đang ở ngay trước mắt, gương mặt anh đê mê đầy hấp dẫn, thâm tâm phải cám ơn con nhỏ ngu ngốc kia đã để tuột mất một người đàn ông triệu người mê như anh... Kiều Loan mân mê nhìn ngắm anh, si mê nâng bàn tay ấp áp mềm mại áp vào mà mình, đưa bàn tay anh chạm vào cơ thể đang mong chờ, Louis mơ màng gọi tên Xuân Ái... hừ, không cho anh nói, cô ta cúi xuống hôn bờ môi đang nóng rực ấy đầy cuồng nhiệt, hấp tấp trút bỏ quần áo...
...
Đối với sự an nguy của Xuân Ái, Hải Đăng không biết hoặc anh cũng không quan tâm, anh chỉ xuất hiện hỏi ý kiến cô việc đính hôn rồi sau đó không mảy may quan tâm cô trừ khi cô gọi điện hay nhắn tin cho anh, nhưng một hồi lâu sau anh mới trả lời.
Anh chỉ xuất hiện đôi lần trước ngày đính hôn, Xuân Ái và anh cũng không nói chuyện nhiều, cô chỉ đơn thuần cảm nhận giữa hai người khoảng cách ngày một xa, điều ấy khiến Xuân Ái băn khoăn, suy nghĩ.
...
Xuân Ái nhấc máy gọi cậu Phước Vĩnh, đầu dây bên kia chỉ là tiếng chuông reo mà không có người trả lời, vốn dĩ ngày hôm ấy khi về nhà đã muốn gặp cậu giải thích nhưng khi cô vừa hạ quyết tâm tới nhà cậu lại thấy cậu nhắn tin " cậu có việc về gấp, tuần sau sẽ gặp con nói chuyện...". Thôi, như vậy cũng hay, hiện tại cô muốn trốn tránh thêm được lúc nào hay lúc đó, chỉ sợ ba mẹ biết được tin này sẽ sốc mà không trụ nổi, chẳng ai nghĩ được một đứa con gái ngốc nghếch như cô đã làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy trong vòng vài tháng qua.
...
Mai đã là ngày đính hôn nhưng Xuân Ái lại không hề cảm thấy hồi hộp, viễn cảnh cuộc sống gắn bó với một người lâu dài không phải như thế này, càng suy nghĩ cô càng nhận ra sự khác biệt giữa cô và Hải Đăng, có lẽ còn quá sớm để hai người đưa ra quyết định vội vàng như vậy, vả lại bản thân cô lại đang mang bầu với một người đàn ông khác và hơn hết, lúc này dường như trái tim cô đang mách bảo mình hướng về người đàn ông ấy, anh ta dù bí hiểm, dù mạnh mẽ, dù khó hiểu lại thôi thúc cô không ngừng nhớ nhung thậm chí ngày càng mãnh liệt khó lý giải...
Xuân Ái nhấc máy gọi Hải Đăng, lại là giọng nói mệt mỏi đáp lời "không nghỉ ngơi đi cô gái của anh, anh đang cố gắng sắp xếp công việc vì mai sẽ bận lắm đó"
" uhm... em có chuyện muốn nói với anh..."
" chuyện gì để mai nói được không em yêu? Nhớ anh sao?"
" chuyện quan trọng, anh tới nhà em đi..."
" uh" Hải Đăng đáp cụt lủn rồi gác máy, hắn ngán ngẩm nghĩ tới đoạn đường xa xôi cả tiếng từ Macedon moutain chạy về trung tâm, đêm qua hắn hồn bay phách lạc mơ mộng đi theo cô nàng chân dài đến tận đây.
...
Đôi mắt Hải Đăng mệt mỏi, Xuân Ái lại nghĩ rằng anh quá lao lực vì công việc khiến cô có phần chua xót, ngập ngừng không biết phải bắt đầu thế nào...
" em có việc gì mau nói, anh đã tới rồi, anh làm việc mệt quá, nếu không có gì quan trọng anh về nhé?" Giọng hắn có phần gắt gỏng.
" hay mình chờ một thời gian nữa hãy đính hôn, em thấy việc này quá gấp gáp, bây giờ anh cũng phải lo cho sự nghiệp và em cũng phải lo học hành..."
" em ngốc ạ, sự nghiệp và cả việc học nữa... đính hôn có phải là cả hai đứa mình ra sa mạc sống đâu mà không thể tiếp tục? Chỉ là khi mình đính hôn rồi, em có thể đường đường chính chính về chung một nhà với anh, khi ấy mình là của nhau, em không muốn sao?" Đôi mắt hắn chán ngán nhưng được giấu kĩ dưới bộ mặt gian xảo dễ dàng lừa được Xuân Ái.
"Anh thật tốt với em, nhưng mà..." Xuân Ái bặm môi, cô cảm thấy thật xấu hổ khi đối mặt với một người đàn ông tốt như anh " em... không xứng đáng với anh"
" em đừng nhắc lại chuyện đó nữa, chuyện qua rồi..."
" không phải, là em đang mang thai con của anh ta rồi"
Hải Đăng thừa biết chuyện Xuân Ái mới nói vì sớm đã nghe tin từ ông Chris, hắn ta giả bộ ngạc nhiên " sao, em nói sao, chỉ có một lần sai lầm ấy thôi mà?"
" em... em không biết, và em cũng không nhớ gì hết, anh ta cũng không giải thích gì cho em cả" Xuân Ái đau khổ lên tiếng.
" nhìn anh đi, anh là một người đàn ông bình thường và anh biết anh yêu em, anh cần em dù vì bất cứ lý do gì, đừng rời xa anh, thay vì ngày mai mình đính hôn, thì mình cưới luôn đi, đó là con của em và từ mai cũng sẽ thành con của anh, không còn là của ai khác, tin anh, anh yêu em" Hải Đăng tự phục tài diễn xuất chính mình, hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Xuân Ái, đôi mắt không khỏi lấp lánh ý cười nham hiểm...