Cuốn đầu tiên mà tớ đọc của Nhật là "Rừng Na Uy", thấy cũng được. Một cuộc sống bình thường của một con người bình thường trong xã hội ngày xưa, nhưng đối với xã hội bây giờ mà miêu tả như thế thì quả thật là "kinh dị". Ai biết cuốn nào hay hay share cho tớ cái tên để đi kiếm về đọc với nhé
Anh là người cục tính, khô khan, chẳng bao giờ biết hỏi han ai cả. Hồi ấy tôi sinh bé xong, đến được khoảng 9 tháng thì đi tìm công việc mới. Cũng trong thời gian đó, anh tìm được vườn cao su cho thuê để cạo, anh thuê cạo 9 tháng mất cả 100tr (trước đó công việc của anh thì bữa có bữa không, bữa mưa bữa nắng, tiền đem về chả có, chỉ toàn chi phí đi lại ăn uống cho anh thôi, tất cả đều chi bằng tiền thai sản của tôi tất). Tôi hỏi anh, vậy anh đi làm thì con tính thế nào, bàn qua bàn lại thì quyết định gọi ông ngoại đến ở cùng chăm cháu để 2 vợ chồng cùng đi làm, ông ngoại đến ở chắc cũng chưa đầy 1 tháng, đùng đùng giận con rể, cãi nhau ầm ĩ, lần đó tôi đã định 2 đứa 2 đường rồi, nghĩ thương con nên vẫn còn lằng nhằng đến tận bây giờ. Thời gian anh đi làm là nửa đêm đến trưa hôm sau vê nên bố vợ với con rể đụng mặt nhau tối ngày, chả hiểu chuyện cụ thể ntn (vì tôi cũng chẳng biết được lời nói của ai mới là lời nói thật 100% cả), ông ngoại bảo rằng con rể hỗn láo, cư xử với ông cứ như con ở, con rể thì gân cổ lên cãi tay đôi cho bằng được, rằng ông chăm cháu mà làm cái này cái nọ.....Tôi lùng bùng hết cả tai, lúc đó máu nóng cũng nổi lên, cũng không thể nhịn được nữa, cái gì thì cái, nói chuyện hỗn hào với bố mẹ tôi là tôi không chấp nhận được, chửi anh cho hết cái máu điên cái đã. Sau đó thì thôi, tự xử, để ông về quê sống cho thoải mái, ở chung kiểu này chắc tôi tâm thần sớm. Còn lại 2 vợ chồng tự xử với nhau, anh nói anh làm đêm đến trưa hôm sau, tôi sẽ ở nhà cùng con ban đêm, sáng dậy cho con ăn sớm rồi đem con sang nhà bác hàng xóm gần đó gửi, anh đi làm trưa về ghé anh đón, 2 cha con ôm nhau ngủ cả chiều.
Chuyện này suôn sẻ cũng chẳng được bao nhiêu lâu, anh đi làm về thì tiền đâu chưa thấy, tôi cũng chẳng dám hỏi vì nghĩ anh đang tập trung trả cho hết cục nợ vay (để thuê vườn), anh đi làm về mệt, con quậy, không được ngủ đủ, quay sang cáu với tôi, nghĩ thương con cần đủ cả bố lẫn mẹ, tôi nín nhịn, im lặng tất cả. Cũng vì tôi luôn im lặng không cãi nên anh ngày càng quá quắt, chửi chưa chán, quay sáng đánh cả tôi, chửi tôi rằng "tao không làm ra tiền, mày khinh tao, mày coi thường tao, nhục như con chó,...". Tôi thật sự thấy rất mệt mỏi, rất nhiều lần muốn buông rồi, mà lại vẫn không thể đành lòng để con thiếu bố. tôi im lặng không mở miệng với anh dù chỉ 1 câu, anh cũng lại 1 câu mày khinh tao, 2 câu mày coi thường tao, 3 câu bố mẹ mày đ* biết dạy mày thì để tao dạy cho....
Tôi im lặng, suy nghĩ và chỉ có ngồi khóc 1 mình, khóc chán thì tự im lặng tiếp. Im lặng, nhưng thâm tâm tôi nghĩ, nếu không trong được con thì nói cho rõ ràng với nhau, để còn biết đường tính,
Dạo này công việc của anh không suôn se, cao su mất giá, lại còn mưa mưa gió gió cả đêm, không cạo được, tôi mới bảo với anh "nếu cảm thấy làm vẫn lỗ thì thôi đừng làm nữa, sang lại cái vườn đi, rồi ở nhà chăm con chứ làm làm gì nữa cho mệt cái thân, lương em không thấp nên cũng không đến nổi là không nuôi nổi 2 bố con ăn uống với tiền nhà, mà anh đi làm con phải gửi, tiền trả cho ngta có khi lương anh cũng chẳng đủ mà chăm con thì sao bằng bố mẹ chăm được, nên anh ở nhà chăm con đến đủ 2 tuổi rồi hẵng đi làm, lúc đó mình cho con đi học luôn",. anh cũng ừ, cũng yên ả chẳng được bao lâu.
Anh ở nhà ôm con, chăm con, ăn rồi ngủ, cũng có nấu được bữa trưa, tôi đi làm, trưa về nhà, thấy anh ép con ăn nhiều lắm, mỗi bữa ăn cả tô cháo, tôi nhìn tô cháo là cũng muốn no rồi đừng nói chi đến con, thấy con ói con khóc tôi xót lắm, đã thế mỗi lần con ói, anh lại lên cơn như bị điên, chửi rủa um xùm, còn hăm đánh con, nhưng cứ hễ tôi lên tiếng ý kiến, là anh lại rằng "mày ngon, mày ý kiến thì ở nhà mà chăm con", tôi lại đành im lặng, nghĩ "kệ, im lặng thôi, dù sao thì vẫn hơn là phải đem con đi gửi", im lặng để cho nhà cửa được yên ổn. Công việc của tôi cũng vì cái tính hay nghĩ của anh mà chẳng bao giờ ổn định được, đành rằng đó là thu nhập chính của cả gia đình, anh biết nhưng hình như cố tình không hiểu. Cứ cãi vã là 1 câu tao đ* chăm con nữa, 2 câu tao đi làm mày ở nhà mà giữ con, 3 câu mày khinh tao, 4 câu mày còn đang nghèo hèn mà đã lên mặt.....Tôi rất mệt,
Việc cãi nhau, thật ra đối với tôi nó bình thường quá rồi, tôi cũng nào có làm gì sai. Cái này lẽ ra anh cũng phải biết, phải hiểu, vì tôi đã nói với anh nhiều rồi, rằng đó là vấn đề của tôi, anh không thông cảm, lại còn cho rằng đó là do tôi khinh anh nghèo...
Hôm vừa rồi,cũng trong tháng 8 này thôi, anh có công việc gì đó tôi chẳng rõ, sáng sớm lù xách xe ra khỏi nhà, không nói không rằng, phóng xe đi, tôi hỏi cũng chẳng buồn trả lời lấy 1 tiếng. Vậy là tôi mất toi mấy ngày nghỉ không lương ở nhà trông con chỉ vì cái sự ích kỷ của anh.Tôi hết cách, không muốn nói thêm nữa.
Vấn đề của tôi nó như thế này, chẳng hiểu vì sao từ ngày sinh con xong, tôi như người mất não (chắc là vđ chung của mấy mẹ sau sinh), nói trước quên sau, làm cái này quên cái nọ. Và hình như có cả cái lỗ tai nữa, cứ lùng bùng, anh nói tôi chẳng nghe được rõ ràng, hỏi lại thì anh cáu, làm không đúng những gì anh nói thì anh chửi, nhưng chỉ cần tôi nói lại 1 câu là anh lại chửi tôi đm cái này, đm cái nọ, mày sống khinh người, tao nói mày đ* thèm nghe, mày khinh tao.... Tôi ức lắm, bây giờ tôi nên làm sao đây, làm sao với cái mong muốn cho con có đủ cả bố lẫn mẹ, làm sao với cuộc hôn nhân này đây.
Tiếp theo là vấn đề của anh. Anh ở nhà, chăm con, hôm nào khỏe khỏe vui vui thì nấu được bữa trưa (trưa tôi về nha ăn và chơi với con). Ở nhà, lúc tôi đi làm thì ntn tôi không rõ, nhưng cứ lúc nào về nhà, cũng thấy anh đang ngồi đó chơi game, lúc thì điện thoại, lúc thì laptop. Đến cả tôi nói cái gì anh cũng có nghe lọt tai đâu, vậy mà lúc anh nói tôi nghe không rõ, anh quay sang chửi tôi khinh người. Nữa là,. lúc cần anh nói to, anh lại lí nhí như sợ người ta nghe mất. Còn lúc cần anh nhỏ tiếng, thì anh cứ la ầm ầm (điển hình là lúc đang trong thời gian cãi nhau rồi giận không thèm nói chuyện, đùng đùng anh chạy lên đứng cãi với nói ầm ĩ lúc con đang ngủ, tôi bảo anh im lặng hoặc nhỏ tiếng cho con ngủ anh lại càng to tiếng hơn => thế này có đủ gọi là ích kỷ chưa nhỉ)
Tôi bây giờ nên thế nào đây, nửa muốn dứt khoát để yên thân đi làm nuôi con, nhưng cứ nhìn cảnh 2 bố con chơi đùa với nhau, lại thương con vô cùng, lại cảm thấy không đành lòng
Thứ nhất: Tôi đã học hành thỏa chí tại trường,
Thứ hai: Nếu còn muốn học nữa thì chỉ cần kiên định, và đủ động lực thì không thiếu cách học với xã hội hiện đại internet phổ biến như bây giờ,
Thứ ba: Về quê có an toàn hay không thì tôi không chắc chắn, nhưng tôi ghét sự bon chen, ồn ào, khói bụi, xô bồ ở SG, chỉ thích sự yên bình ở quê thôi,
Thứ tư: Tôi về quê là quyết định và suy nghĩ của riêng tôi, chẳng ai xúi dục hay ý kiến gì cả, tôi thấy nên thì tôi làm
Thứ năm: Với mức lương hiện tại, bằng mức lương cuối cùng tôi được hưởng khi còn làm tại SG, tôi sống dư dả, thoải mái, có thể tích cóp và tiết kiệm rồi
Thứ sáu: Lương của tôi, xác định luôn là không có cái câu "bao nhiêu còn nguyên bấy nhiêu" mà phải là không ngừng đi lên, tôi xin vào làm tại 1 cty nước ngoài, với năng lực hiện tại của mình, không happy lương ở đây thì tôi sẵn sàng và có thể đi ngay sang chỗ khác. Việc đó không khó với background kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ của tôi hiện tại.
Thứ bảy: Đúng là với tôi hiện tại thì không lo thất nghiệp, nhưng chẳng như chủ top nói, tôi ghét làm công chức nhà nước, cho dù là về quê sống và làm việc, cái nhiệt huyết với công việc của tôi chưa bao giờ dừng lại, tôi luôn muốn đi lên, phát triển, thăng tiến hơn nữa. Làm công chức nhà nước à? Ì à ì ạch mãi một chỗ, thụ động, gò bó, trong khi tôi là con người không chịu được sự gò bó. Tôi kết bạn với người nước ngoài, tạo thêm cơ hội cho bản thân mình rèn luyện hơn nữa về ngoại ngữ, và cũng tìm kiếm lớp học ngoại ngữ tốt cho con mình sau này
Tóm lại: Tôi về quê, chỉ đơn giản là không thích sự bon chen ồn ào và xô bồ nơi SG. Hết chuyện
VỚ VẨN /:)
Cuốn đầu tiên mà tớ đọc của Nhật là "Rừng Na Uy", thấy cũng được. Một cuộc sống bình thường của một con người bình thường trong xã hội ngày xưa, nhưng đối với xã hội bây giờ mà miêu tả như thế thì quả thật là "kinh dị". Ai biết cuốn nào hay hay share cho tớ cái tên để đi kiếm về đọc với nhé