Ngày chưa yêu ai, nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm, rằng mai này lấy nhau về, nếu không ở được với nhau thì 2 đứa 2 đường thôi, chẳng việc gì phải nấn ná. Nay là người trong cuộc rồi thì lại thấy sao khó quá.
Thu nhập anh chẳng có, đòn của anh tôi cũng ăn đủ rồi, con thì còn bé quá, bảo anh ở nhà chăm cho con đủ lớn đi nhà trẻ đã, cũng ừ, nhưng mỗi lần có cãi vã mâu thuẫn, lại vẫn cái điệp khúc “mày ở nhà mà trông con, hôm nay tao mệt, đ* trông nữa”. Đi làm cũng vì thế mà nay nghỉ, mai nghỉ, mốt trễ giờ, sếp nhăn sếp chửi như cờ hó. Về nhà, mỗi lần cãi vã, mày thế này, mày thế nọ, cãi cái con c*, mình cũng chẳng bằng một con cờ hó. Luôn luôn và luôn luôn, công việc của tôi chưa bao giờ được ổn định kể từ ngày lấy anh, về chung 1 nhà với anh. Chỉ muốn làm việc ổn định, thu nhập ổn định để an nhiên mà nuôi con khôn lớn cũng không được.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao khi trở thành người trong cuộc, đưa ra 1 quyết định lại khó đến vậy. Mỗi lần nhìn con vui đùa với bố, tôi thật không đành lòng để con mình lớn lên không có bố. Nên làm sao đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh là người cục tính, khô khan, chẳng bao giờ biết hỏi han ai cả. Hồi ấy tôi...