Hi cả nhà, xét nghiệm công thức máu và sinh hóa máu của e ngày hôm qua cho thấy, thận của e vẫn bình thường cả nhà ạ. May quá, e mừng suốt từ hôm qua đến giờ... Giờ con gái mới được hơn 5 tháng, còn một chặng đường dài để đi tiếp, cầu mong mọi điều bình an ...Báo cho cả nhà biết tin ạ.
@chị Khoaitaychien: chúc mừng chị nha! Thấy chị vui e cũng thấy ..vui lây đấy :Dtừ lúc bs tạm ngưng medrol thì tuần đầu e k sao, đến tuần thứ 2 bắt đầu hơi nhức khớp rồi, thế là mấy hôm nay, cứ cách 2,3 ngày phải làm 1 viên 4mg...:(.. Trời trở lạnh, mọi người giữ gìn sức khỏe nha!
Chúc mừng KhoaiTayChien. Có tớ khám bs Hiếu đây..
Cả nhà ơi, cả nhà có mau đói giống em ko? hic, em vừa ăn cơm xong mà chỉ 2 tiếng sau em lại thấy đói cồn cào cả nhà ạ. Dù ăn thì cũng chả thấy ngon lắm... nhưng đói,hicMà nhà mình hay kêu mất ngủ, em thì ngủ tì tì í. Cứ nằm xuống giường cái là ngủ tít luôn. Như thế chả có thời gian làm việc khác. Tối nào em cũng mang quyển sách lên đọc nhưng đọc chưa đc 1 trang thì mắt đã díp vào,hic
em học trường nào? ở đâu thế? nhắn vào inbox cho chị ấy nhé!:)
:Laughing::Laughing::Laughing:Bác Ma làm em thẹn quá.Cái xanh da trời : dạ, quả là sướng thì em cũng có cái sướng, nhưng khổ thì em cũng có cái khổ, tổng thể về em chỉ có thể nói là bình thường và có may mắn hơn người khác chút thôi, chả dám nhận là "quá" đâu ạ.Cái gần giống xanh coban : Em cũng thấm nhuần câu 1 điều nhịn, 9 điều làh. Nhưng con mụ ấy bon chen lên đứng chình ình trước mũi xe, trong khi em và bao nhiêu người khác xếp hàng mãi mới tới lượt. Em chẳng may dắt xe lên chèn phải bàn chân mụ ấy thôi, chứ đâu có cố tình, chưa kịp xin lỗi mà mụ ta đã chửi ầm ĩ lên, mẹ cha đủ kiểu. Em đã lịch sự nói rất tử tế rồi mà mụ lại còn giơ tay tát vào mũ BH của em trước ( nhằm mặt em đấy chứ, nhưng chắc bị lệch tay) => em nhịn tới lúc ấy mới đá xe đổ xe ra tay là hiền lắm rồi đấy. Kô dưng lôi cha mẹ em ra, em chưa đánh cho gẫy răng là mừng rồi.Cái tim tím : em chỉ thích hành động Mẽo thôi bạc ạ, chứ của Tàu khựa thì không mê. Vả lại nói thế cho vui tí chứ hay ho gì chuyện phụ nữ ra đường đánh nhau đâu. Nhưng chẳng nhẽ nó chửi mình, tát mình mà mình lại im re đi kệ nó à. Đành rằng em chạm phải chân nó trước nhưng đâu có cố ý. trước khi đánh chửi lại nó em bảo "tôi xin lỗi vì chèn lên chân chị, còn tôi chửi chị vì chị chửi tôi trước" . Thế là đánh thôi.Thế xong xuôi, mọi người can ra, bác bảo em không bỏ đi thì ở lại chờ nó ra ngoài cây xăng đánh tiếp đến khi nó "quỳ gối quy phục" thì em mới tha hay sao mà bảo em đánh người rồi bỏ chạy?:Battin ey::Thinking:
Như mọi người đã khuyên, em còn nhỏ không thể tự giải quyết vấn đề "người lớn" này. Bởi vì có khả năng em sẽ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chắc là em không muốn cuộc sống gia đình của em đang yên ổn lại trở nên xào xáo. Người lớn đã cố gắng giữ, em phanh phui ra mà làm gì! Cái quan trọng là em và em của em phải cố gắng học hành cho thật tốt. Dành tình yêu thương cho cha mẹ thật nhiều và lựa lúc thích hợp hỏi bố những điều mình nghi ngờ. Em có thể tâm sự với bố hết sức chân tình và thật bình tĩnh, không nhất thiết phải tìm hiểu cho bằng được sự thật mà để hiểu được phần nào tâm sự của bố, nhắc nhở bố tránh làm tổn thương mẹ. Còn riêng bố em, nếu ông ấy có thật sự ngoại tình thì em cũng không làm gì thay đổi được và cũng không nên đến gặp người phụ nữ ấy bởi vì không giải quyết được gì đâu. Em có thể chửi mắng, đánh ghen dùm mẹ..., nếu được thì hả dạ tức thời nhưng mọi việc vẫn vậy trong khi sẽ để lại trong lòng em những tổn thương lớn hơn nhiều (ngược lại còn tệ hại hơn chứ chẳng chơi, sức đầu mẻ trán và tổn thương...) Ngoài ra, còn đem chuyện của gia đình mình cho thiên hạ cười chê nữa, người phụ nữ kia cũng bị mà bố em cũng đâu có ngoại lệ. Em có thể tức giận bố lúc này nhưng việc làm đó sẽ khiến em hối hận về sau. Đã bao năm nay rồi, mọi việc bố em đã dàn xếp êm ắng. Tính ra ông cũng đã có cân nhắc nhiều và tôn trọng mẹ em, thương các em. Người lớn có cách nghĩ và cách giải quyết của họ, không hẳn tất cả đều đúng và mục đích của mỗi cách giải quyết của mỗi người là khác nhau. Chưa xét đến việc bố mẹ em có thật sự còn yêu thương nhau không hay bố chỉ sống với mẹ vì nghĩa. Hiển nhiên, ngoại tình không ai khuyến khích cả nhưng em cũng không thể bắt bố từ bỏ (nếu có). Điều em và em của em có thể làm là dùng tình cảm thương yêu lay động bố và cho bố thấy gia đình thật sự hạnh phúc của bố là các em và mẹ.
Trước hết, mình chia sẻ với bạn tất cả. Mình nói chuyện này hơi tàn nhẫn, nhưng mình biết một trường hợp rồi, nên muốn nói ra đây, cũng ko phải vì muốn làm bạn hoang mang thêm, nhưng có một dữ liệu cho bạn khi nói chuyện với bố thôi.Theo bạn kể thì nhà bạn có 2 chị em gái. Có khi nào bố bạn muốn kiếm một thằng ku? Có khi nào con hồ li tinh ko có ràng buộc kia đã hứa gì đó? Có khi nào điều đó đã xảy ra từ nhiều năm nay, khiến bố bạn ko thể nào bỏ được? Mình nghe bạn kể mà mình cũng nóng ruột quá, nếu là mình chỉ muốn làm rõ ngay, các bạn để dc lâu thế thì càng phải bình tĩnh hơn, đừng làm gì manh động. Hãy tìm cách xác minh, có thể ko bằng cách đến gặp cô kia, mà nhờ đứa bạn nào đó thám tử qua dùm cho cuộc sống cô kia hiện nay thế nào, và có thể khéo léo thì tìm ra vài mối quan hệ đấy. Sau đó, dù có như thế nào, cũng bình tĩnh nói chuyện với bố, như các mẹ trên đây đã khuyên. Mình thấy có mẹ khuyên viết nhật ký, cũng rất hay, bạn có thể tranh thủ viết, Tết về thì tình cờ cho bố đọc được xem sao :)
Em ơi, bình tĩnh em nhé. Chị rất hiểu suy nghĩ của em bây giờ vì chị đã sống qua những ngày như thế. Phụ nữ theo bố chị nhiều lắm. Mẹ chị cũng rất khổ. Chuyện nghiêm trọng xảy ra khi chị còn bé cơ. Cũng may là còn bé chứ nếu nó xảy ra đúng vào thời điểm chị lớn dở hay còn quá non trẻ thì có thể đã bỏ học, trả thù, tạt axit...j đó như em nói...Hồi đó tuy còn bé nhưng chị buồn, đau khổ và thất vọng lắm, chị khoảng 10 tuổi thôi, đã suy nghĩ mãi rằng ai làm chị khổ, kể cả đó là bố chị hay con chính con hồ ly kia, chị sẽ nhớ và ko tha cho ai cả. Chị rất chia sẻ với em, em ạVào thời điểm này, chị nghĩ rằng em nên hết sức bình tĩnh và khôn khéo, đừng làm gì manh động, trả thù phút chốc mà ảnh hưởng đến cả tương lai của mình thì không nên chút nào. Hơn nữa, em hãy nghĩ đến mẹ của em, nếu em làm j dại dột thì mẹ em sẽ đau khổ vô cùng. Việc mà em nên làm là củng cố tình cảm gia đình em nói chung và bố con em nói riêng. Bố mẹ em có 10 năm yêu thương, lại có bao năm chung sống vợ chồng, ko thể dễ dàng bị ảnh hưởng đâu. Em có thể kiếm những khoảng thời gian thích hợp, nói chuyện thẳng thắn với bố, về chuyên tin nhắn, suy nghĩ của em. Em cũng lớn rồi mà, chị nghĩ là ko nên ấp ủ mệt mỏi mà nên thẳng thắn nhìn nhận mức độ tình cảm của họ đến đâu, mối quan hệ thế nào. Tuy nhiên, dù bố em có nói thế nào, em cũng đừng quên nhấn mạnh rằng em yêu bố em rất nhiều, yêu gia đình rất nhiều, và em sẽ rất thất vọng nếu suy nghĩ của em là thật. Mềm mỏng, tình cảm nhưng nghiêm túc dứt khoát em ạ. Cho bố em thấy cái bố em đang có và cái bố em chắc chắn sẽ mất nếu dấn thân vào mối quan hệ này.Sau này khi lớn hơn chị đã nói với bố chị rằng, nếu bố chị yêu thật, chị có thể thông cảm, nhưng vì tình yêu ấy mà phản bôi mẹ chị, làm khổ gia đình chị thì chị nhất định ko tha thứ và ko nhìn nhận bố. Chị nghĩ thế thật và sẽ làm thật. Gia đình chị cũng sóng gió nhưng giờ yên ấm rồi. Tình cảm cha con thiêng liêng không dễ đánh đổi đâu, em đừng lo? Hãy cố gắng lên. Chị tin rằng bố em là ng cha tốt, ông ấy sẽ biết dừng lại đúng lúc để không làm khổ con cái. Em cũng còn em gái để chia sẻ mà. Mạnh mẽ lên nhé.
Nếu em thật sự muốn biết địa chỉ của mụ kia chị sẽ bày cho em 1 cáchEm biết số điện thoại của mụ ko? Sắp tới là ngày 14/2, ngày 13/2 em gọi điện thoại cho mụ: "Chị ơi chị có phải tên là... không, em ở cửa hàng hoa, chị có một điện hoa nhưng em không tìm được nhà của chị, chị chỉ đường cho em được không". Mụ hỏi ai gửi thì em cứ nói là có kèm theo 1 tấm thiệp khi nào mụ nhận đc thì sẽ biết.Trong mọi trường hợp thì em phải thật bình tĩnh, không thì thiệt thân đấy em ạ. Em phải thật bình tĩnh và sáng suốt nhá.
Tôi không phải là anh Bắc đẩu bạn ơi!. Hi vọng anh Bắc đẩu đọc được dòng này rồi xem cho bạn nếu không thì lần sau tôi sẽ xem. Hi vong bạn biết đến tôi :Thinking:
Mình ko hiểu vì sao lại phải tìm gặp ng đàn bà kia rồi mới nói chuyện với bố? Tìm gặp để làm gì? gặp rồi có dám nói chuyện ko? nói chuyện rồi thì sao? bà kia mà tốt, mà nhỏ nhẹ thì k sao, gặp phải ng đanh đá thì sao? rồi lỡ bà ta "ăn ko nói có", bịa đặt đủ chuyện để phá hoại gd bạn thì sao?mình nghĩ cứ nói với bố: chúng con có cảm giác hình như có điều gì đó ko ổn, (rồi kể mấy cái đó ra). Xem bố giải thích tn rồi tính tiếp. Nghe bố bạn nói chuyện trước đã rồi tìm gặp gì thì tim gặp. Mà mình nghĩ ng ta đã tấn công ng có gd thì bạn gặp cũng chẳng để làm gì đâu. QUan trọng là ở bố của bạn thôi!chúc bạn sớm giải quyết chuyện này ổn thỏa nhé
Chúc mừng chị nhé! hi`.Nhờ có chị mà e đã giải đáp đc câu hỏi lớn nhất e vẫn băn khoăn thời gian qua! :Smiling: E bị Lupus 7 năm rồi.Chán nản vô cùng, chả thiết yêu đương chi cả :Silly: Vì cứ nghĩ mắc bệnh chả có em bé được.Buồn lắm ý! Thời gian gần đây, bẹnh của e tiến triển tốt.Trộm vía đã ngừng thuốc được mấy tháng.Em vui lắm! Hi vọng trong tương lai e có thể giống như chị! Rất hâm mộ chị ạ!