Uhm - cảm ơn em nhưng 2 vợ chồng chị vẫn bt, kinh tế cũng thoải mái, mà chị đọc email đầu tiên anh chồng chị liên lạc lại với cô ý là sau 3 tháng khi cưới, rồi cứ cách vài tháng cho đến gần đây mà toàn là người ta chẳng thèm trả lời mà còn tỏ vẻ rất khó chịu nữa và nói anh ấy là không có lòng tự trọng , chị thấy buồn buồn vì anh ý là người rất được mọi người tôn trọng.
em cảm ơn mọi ng nhiều lắm. e biết thừa là đi với nhau (có ng nhìn thấy) mà vẫn thề sống thề chết là chỉ ngoại tình tin nhắn. Tin sao nổi. gọi cho bmc mà cũng dửng dưng như k, bảo con trai mình bị lừa thôi, con dâu cứ yên tâm mà có bầu đi (??????), rồi thì mẹ bận đám cưới, mai kia mẹ gọi cho nó và mẹ của con sau, hnay mẹ coi như k biết, k gọi điện cho nó(???? why???), còn con cứ bình tĩnh.... cả ngày hnay e cứ nghĩ đến cảnh vợ ốm nằm nhà, còn nó đi chơi bời, ảnh ọt với con kia, về còn đòi vợ mua máy ảnh.
Nhưng củng rất đau khỗ khi tình yêu trong e quá nhiều. Thời gian này sẽ rất khó khăn cho e! Thật đau lòng qá! E khóc và mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rùi a chị ạ
Cảm ơn chị. Thái độ của chồng em thì em cũng không biết là thực sự ân hận quay về với gia đình hay chỉ rút vào hoạt động bí mật vì thất vọng quá nên em chẳng quan tâm đến nữa. Ngoài việc ngoại tình, phản bội vợ thì chồng em thương các con lắm, nhất là con trai em. Chính vì thế nên em cứ lăn tăn - có nên tiếp tục sống với chồng để các con được chăm sóc tốt hơn không. Chứ nếu chồng em mà đối xử với các con em không ra gì thì em đã giải tán từ lâu rồi chứ chẳng để đến có những 3 đứa con như bây giờ. Hiện nay vợ chồng em tuy ở chung nhà, ăn cùng mâm ngủ cùng giường nhưng chẳng khác gì ly thân. Em chỉ lo ngại con gái em bắt đầu lớn nó sẽ cảm nhận sự bất thường của bố mẹ. Em chỉ thương các con em thôi. Nếu điều xấu nhất xảy ra em không biết sẽ giải quyết các con ntn chứ còn vật chất thì em cũng không quan tâm lắm vì tài sản chẳng có gì ngoài 3 đứa con.
Mấy ngày qua tôi quá bận rộn, dự án triển khai, ngày nào tôi cũng làm việc tới 10h đêm mới về tới nhà, kể cả cuối tuần. Sự bận rộn khiến tôi không có lúc nào để ngồi nghĩ về chuyện của mình, thật tốt, chỉ có điều tôi không có thời gian dành cho con. Tôi vẫn chưa thông báo cho ai biết chuyện tôi sẽ chuyển công tác, tôi nghĩ mình cần nói chuyện với chồng đầu tiên vì tôi định đem con theo nên phải bàn bạc với anh. Chỉ có điều tôi không muốn gặp chồng tôi lúc này. Nếu tôi gặp anh, sự yếu đuối lại trỗi dậy, tôi chỉ sợ chồng tôi lại ôm tôi vỗ về rồi mọi chuyện lại như cũ. Tôi thấy thích hoàn cảnh hiện tại của mình, buồn đấy nhưng thoải mái. Đau khổ đấy nhưng còn hơn là phải sống chung và chịu đựng nỗi sợ hãi khi phải đối diện với vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững của chồng tôi. Tôi biết hôm nay lý trí của tôi đang thắng.Thực sự tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Tôi vẫn còn yêu chồng mình rất nhiều, nhưng chồng tôi thì không còn yêu tôi. Thực ra chồng tôi chưa bao giờ thực sự yêu tôi thì đúng hơn. Cay đắng lắm, nhưng tôi muốn nhìn thẳng vào nó và chấp nhận nó. Cay lắm, đau lắm, tiếc lắm, thấy mình ngu ngốc và dại dột lắm, nhưng thế thì sao đây? Chả thay đổi được gì, chấp nhận đi và ngẩng đầu lên mà sống tiếp thôi.Chồng tôi đẹp trai và ăn nói rất tinh tế. Anh có hiểu biết rộng, là người lãng mạn và tình cảm. Anh thuộc típ đàn ông lãng tử và hơi có chút bí ẩn, ma mãnh nhưng lại có gì đó thật thà, vì thế nên rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh. Trong số đó tôi được chọn để lấy làm vợ, tôi biết vì sao tôi chiến thắng: vì tôi có đủ những thứ mà một người đàn ông mơ ước ở vợ mình. Tôi sẽ là người mẹ mang gien tốt cho các con của anh, tôi sẽ người vợ hiền dâu thảo của gia đình anh. Chính vì thế nên dù không yêu tôi, anh vẫn chọn tôi.Đến giờ tôi mới hiểu ra điều đó. Bao nhiêu năm tôi vẫn nghĩ anh yêu tôi và bao nhiêu năm tôi vẫn tự hỏi tại sao luôn cáu kỉnh với tôi khi tôi có bất kì lỗi nhỏ nào, bao nhiêu năm tôi luôn chiều theo mọi ý muốn của anh. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi quá ngu dại khi không tỉnh táo mà xem xét vấn đề, tôi đã luôn để tình cảm lấn át lí trí. Tôi luôn biết có điều gì đó trong tình yêu của chúng tôi nhưng tôi không bao giờ ngồi xuống và phan tích kĩ càng. Tôi ngu thì tôi phải chịu hậu quả thôi.
Cảm ơn em. Không biết phải mất bao lâu và cũng không biết nếu tha thứ liệu đó có phải là sai lầm tiếp theo không đây.
Cảm ơn chị rất nhiều. Thời gian đầu e cũng nghĩ nếu chia tay con e sẽ không có cha, anh e sẽ chia rẽ khi một trong 2 đứa theo e. với khả năng cua e chỉ có thể nuoi dc 1 đứa ma thôi cho nên em cứ chần chừ cho đến hôm nay. Tính ngưởi giả trưởng luôn cho mình là đúng nên e không thể nó chuyện đúng hay sai, e cũng biết nếu 1 ngày ox biết e phản bội hậu quả cũng sẽ khg thể lường. Time gần đây e cũng nói rõ ý định ly hôn của mình, nhưng không dc sự chấp nhận of gd chồng cũng như ox. E biết e đang sống cùng với lũ. Chị biết không mỗi khi bị chửi hăm doạ tính mạng e chỉ biết niệm kinh và cầu nguyện, các con e cũng thế. Con lớn của e học lớp 7 tuy rất sợ ba nhưng trong suy nghĩ rất xem thường ba nó. Mỗi khi anh ấy tỉnh sau cơn say e cũng phân tích cho anh ấy hiểu dc việc dùng dao hăm doạ mẹ con e không phải là biện pháp tốt để dạy dỗ con cái. Nếu sự việc thực sự xảy ra người ân hận chính là bản thân ò mình và lội kéo theo ba hệ luy, ảnh hưởng đến tương lai các con của mình. e cũng nói nhiều nhưng cuối cùng vẫn nhận dc sự chửi mắng chứ không đồng thuận. E rất mog một ngày không xa e có được lý do cũng như sự đồng thuận của người thân cho e ly dị, e nói như vậy có lẻ vì bản thân quá nhu nhược phải khong chị ?
Mình thì nghĩ đơn giản thế này, vc sống với nhau lâu, cảm xúc bị xói mòn, làm sao tươi mới được bồ vài ngày mới gặp một lần. Vc thì toàn gặp lúc sáng sớm vừa ngủ dậy còn chưa kịp đánh răng, rửa mặt đã lao vào bếp nấu ăn sáng, rồi chuẩn bị cho con đi học hoặc tối về thì cũng cơm cơm nước nước, người toàn mùi dưa cà mắm muối, còn gặp bồ thì toàn trong giờ công sở, quần là áo lượt, thoang thoảng nước hoa ở quán cafe đẹp, khung cảnh lãng mạn, nhạc hay, thức ăn ngon. Chuyện vc thì toàn con cái, tiền bạc, bỉm sữa, cứt đái, mâu thuãn nàng dâu, mẹ chồng... Còn bồ thì toàn chuyện thơ ca, văn học, tình yêu...không so sánh được và không cạnh tranh được nếu nói ở khía cạnh ngọn nguồn cảm xúc. Với bồ đó là con người ảo và giả tạo, còn về nhà với vợ chồng thì mới là con người thật. Chẳng biết chồng các mẹ thế nào chứ chồng mình chát với bồ thì lời lẽ cực kỳ chau chuốt, nào là em là viên ngọc sáng mãi đẹp theo thời gian, nào là em là phụ nữ của đời anh...mỗi lần đi chơi là chụp ảnh cho nhau rồi gửi vào hòm thư chung và giật status rất sến sẩm. Ấy thế nhưng voi vợ, với con, với bố mẹ đẻ thì cộc lốc, như chó cắn ma, hơi tý thì vằn mắt lên quát vợ con và chỉ vì tức vợ về muộn mà đánh con tím cả chân. Mở miệng ra nói cái gì cũng phải tinh tế ... nhưng thường xuyên đi toa lét không xả nước, xỉa răng, ngoáy tai thì tăm và bông tai vứt ngay tại trận dù là trên giường, sofa, bàn ăn hay bất cứ đâu. Trời mưa rét, con đi học sáng thì gọi xe ôm chứ bố ngại dậy đưa con đi học nhưng lại dậy từ 5 giờ để đạp xe từ thiện với bồ.... Nói ra thì nhiều lắm. Vậy nên mình nghĩ họ cũng biết thừa chỉ à ơi ngoài chồng ngoài vợ tý thế thì thi vị, thi vị hoá rồi khoác cho nó cái áo tình yêu đích thực cho nó xa xỉ chứ bỏ vc để lấy nhau thì có khi còn tệ hơn ý chứ. Nói thật là khi chồng ngoại tình, mình cũng cho phép bản thân thỉnh thoảng tưong tư anh nọ, anh kia, cafe cà pháo chát chít với mấy anh chàng ngày xưa thích mình. Tất nhiên chỉ là bạn bè và nếu mình bật đèn xanh, cũng bi kịch hoá mâu thuẫn vc vốn nhà nào chả có, rồi thi vị hoá cái gọi là tìm được sự đồng cảm, chia sẻ, tri kỷ thì rồi kết thúc chắc giống em bồ và chồng mình thôi Tuy nhien mình luôn nghĩ ngồi với mình thì thế thôi chứ về nhà khéo lại giống lão chồng mình thôi. Tránh trời không khỏi nắng. Suy cho cùng nó là cái vòng luẩn quẩn, ai cũng đủ lớn, đủ thông minh để hiểu nhưng lại khong đủ bản lĩnh để vượt qua.
Hôm nay chồng e rất lạ, nghỉ học ở nhà trông con, đưa con đi chơi, con đang ngủ rồi mà cứ ra thầm thì gì đó với con rồi hôn hít con nữa. Vừa nói với e "mai để con ở nhà a trông".... Chắc do hôm qua e nói đưa con về nên có lẽ nghĩ còn có mấy ngày để bù đắp cho con đây :(
Rất cảm ơn chị đã cho e lời khuyên hữu ích. Thực lòng e đang rối lắm. Không phải vì có người đàn ông khác mà e chê trách chồng mình. C biết không e thực sự rất buồn khi chọn một người không có kiến thức làm chồng. Từ cách dạy con cái đến việc đối xử với vơ lúc lên giường. Hầu như vài ba ngày e lại bị chửi 1 lần, toàn những lời lẻ khó nghe. Cũng như tối qua, 2 nhóc nhà e dành đồ chơi với nhau gây ra tranh cãi, ba chúng đòi lấy dao cắt cổ cho tụi bây chết hết nếu cứ khóc hoài. E đau lòng lắm và cũng khuyên anh ấy nếu có rầy con thì anh cũng nên nói thế nào chứ đừng nên nghĩ đến việc dùng dao giết chết con of mình. Chỉ cần như thế thôi là e phải hứng chịu tra tấn tinh thần đến 12h đếm, 3 me con chỉ biết ôm nhau mà khóc mà thôi. Ổng còn hăm doạ trong 3 me con sẽ có một ngày tao cắt cổ 1 đứa. Rất nhiều lần e tâm sự cùng mẹ chồng e để bà có thể khuyên chồng nhưng cuối cùng chỉ nhận dc một câu "con nhịn nó đi".
Bây giờ thì phải chấp nhận việc chồng ngoại tình thôi vì nó đã xảy ra rồi. Biết làm thế nào? Chỉ có điều cần phải suy nghĩ là chia tay hay tiếp tục sống để cho con có bố thôi. Cứ nghĩ thương các con chứ tình yêu với chồng thì vơi đi nhiều lắm rồi. Nếu không vì các con thì đã đá bay đức ông chồng ra khỏi cuộc đời mình cho nhẹ nhõm rồi. Đúng là phụ nữ khổ thật. Trước đây chồng cũng phải lăn lóc mãi mới đồng ý yêu rồi cưới chứ có phải vồ ngay lấy đâu. Thế mà sau một thời gian dài chung sống thì chồng lại chà đạp lên vợ để cung phụng con khác. Thế mới đau chứ. Biết thế này ở giá cho xong.