ôi, mình mà là đàn ông kiếm đc >50tr/tháng thì mình sẽ yêu và lấy mấy em thông minh, xinh xắn, trẻ trung chứ không hốt mụ già khó tính này về làm vợ đâu. cảm giác bà này sau khi ck phá sản sẽ bỏ ck đi tìm thằng 60tr khác ý (lúc này bà ấy lương cao hơn nên có lẽ mục tiêu sẽ cao hơn, =)) đoán thế ).mà đọc cái tiêu đề bực mình vãi, ck mình chưa đc 10tr/tháng hóa ra mình là người ngu à? Nhưng phải công nhận là bà này giỏi thật, vì giỏi nên cứ có cái kiểu "cao không tới, thấp không thèm". Chị gái đứa bạn mình cũng gần như vậy, giỏi lắm, gần 30t vẫn kén, kén đến kén đi cuối cùng lấy 1 ông cũng giỏi lắm. nhưng ông ý 40t rồi.tuy già nhưng lương cao, nhà xe đẹp. ôi. cưới xong thì mới nảy sinh ra đủ thứ kêu ko hợp, vô tâm các kiểu.Bà này cầu mong ko gặp như chị gái bạn mình đi.chúc may mắn kaka..tớ cũng đồng ý với bạn. Đành rằng là giỏi thật, nhưng nói kiểu như này thì phụ nữ chúng mình đa phần toàn ngu à, với cả mấy anh làm trong cơ quan nhà nước chắc ế cả nếu ai cũng như cô này. Giỏi thì giỏi nhưng phải biết thế nào là đủ, không thì độc thân kiếm tiền tiêu tiền cho nó sướng, chứ 1 khi đã muốn lấy chồng thì cái tôi phải vừa vừa thôi, k tới lúc ế quá quẫn bách quá lại vớ phải thứ trông thì được chứ xài không được thì có khóc cũng chả ai xót dùm đâu.
Thứ nhất "sống nay chết mai, tiết kiệm quá chết ai dùng", khi nào bạn tính đến chuyện tương lai cưới gả, có con cái, chắc chắn bạn sẽ có người dùng dùm chỗ tiền bạn tiết kiệm ngay cả khi bạn còn khỏe nhăn răng.
Thứ hai, mình đồng ý là hãy nghĩ cách kiếm tiền chứ đừng đau đầu vì phải tiết kiệm tiền. Nhưng trước khi bạn nghĩ ra cách kiếm được tiền thì bạn phải biết cách tiết kiệm tiền, nếu không đời sống đúng là thoải mái nhưng khi có việc gì cần dùng đến tiền bạn sẽ kiếm không ra vì đã tiêu vào khoản tự thết đã bản thân hết rồi. Mình cũng nhân viên văn phòng, nhưng lương căn bản viên chức nhà nước còn k bằng một nửa của bạn. Đồng ý là phụ nữ phải đẹp, quần áo phải chỉn chu, nhưng 1 tháng 600k tiền quần áo, giày dép liệu có phí, thế 1 năm bạn phải tiêu hết bao nhiêu.
Mình góp ý chân thành thôi :)
Mong em hạnh phúc!
Thật sự rất thương cho em, chúc em mau chóng vượt qua cơn bão này và hạnh phúc với chồng như ngày mới yêu nhé.
Như em này, ngày đầu về mc cũng bảo là mẹ có con gái nên bik làm dâu khồ, mẹ thương con lắm, không phân biệt con với chị 2. Ấy là bà chị chồng nhà mình chưa chồng, được cái bả cũng khờ, hok được ranh như mình nên đối xử với mình cũng tốt lắm. Nữa năm sau bả lấy chồng, chả biết cuộc sống ở nhà chồng thế nào mà gia đình chồng xoay ngắt 180 độ, ngày nào mình cũng nghe đầy tai rằng Con A (là mình) làm dâu sướng không ai bằng, rồi con B (chị chồng mình) làm dâu khổ quá này nọ. Đấy là mấy bà dì bên chồng nói đấy,nói riết lây sang cả mẹ chồng mình, rồi mc nói riết tới tai chồng mình, ảnh gắt lên rằng "con gái nhà ai đi làm dâu chả sướng, chỉ con gái nhà này cực thôi" nên mọi người im bặt. Được cái ax nhà mình cưng mình ra mặt nên mình cũng đỡ. Nhưng mà đời mà, gia đình chồng giờ tinh vi lắm cơ, mấy chiêu đày đọa kiểu quét nhà, rửa bát, nấu cơm hay mắng mỏ ra mặt là xưa rồi. Giờ người ta toàn gây áp lực về tinh thần thui, cũng đủ làm mình stress chết ấy. Mình cũng cứ bơ đi mà sống như chị chủ thớt mà cũng k chịu được cứ ốm o gầy mòn nên ax nhà mình quýnh quá xách vợ về mẹ vợ tá túc luôn. Mới có 3 năm làm dâu mà mình tích góp được biết bao nhiêu kinh nghiệm. Mà bơ thì bơ thui, chứ cũng không khỏi trách móc, mỉa mai xỉa xói này nọ đâu. Nhiều lúc mình tức, có đêm còn khóc rấm rứt nghĩ tới nhiều chuyện cũng chán nản lắm cơ, mà nhìn ax nằm bên lại thôi, tại ổng cưng vợ quá mà. Bởi nói, cũng khổ tâm. Được này mất kia thôi các mẹ ạ.. Đời làm dâu có được ngọt bao giờ.
- Mẹ, con về rồi này, mẹ ra xem có khách này.
- Cháu chào cô ạ. Mai khoanh tay lễ phép chào mẹ Nhân. Người phụ nữ trước mặt vừa xinh đẹp, vừa có nét gì đó cao sang lại không thiếu phần nghiêm khắc làm cho Mai cảm thấy áp lực vô cùng.
- Đi đâu tối qua đến giờ mới vác mặt về. Còn cô là... Mẹ Nhân sau khi quở trách thằng con trai xong quay sang hỏi Mai.
- Dạ thưa, cháu là.... cô không biết mình phải trả lời thế nào. Bỗng nhiên cô thấy cái danh xưng bạn gái Nhân nó xa xỉ quá.
- Mẹ, cô ấy là Mai, bạn gái con. Nhân xiết tay Mai kéo cô đến trước mặt mẹ mình như muốn chứng minh thân phận của cô với mẹ mình.
Mẹ Nhân vừa nghe đến tên Mai thì biết đây là cô gái mà con trai mình đang sống cùng. Bà nhìn trên dưới Mai một lượt, nhẹ gật đầu rồi bảo 2 người vào nhà.
- Đấy em xem, mẹ anh cũng không khó lắm đâu, không cần sợ, có anh đây rồi. Nhân trấn an Mai. Cô vẫn cảm thấy mẹ Nhân có cái gì đó làm cô thấy rất áp lực nhưng trước câu nói của Nhân cô lại thấy yên tâm phần nào.
- Thưa cô, con có chút quà gặp mặt, không đáng bao nhiêu, cô xem có thích không ạ. Mai tặng mẹ Nhân chiếc khăn choàng cổ mà sáng nay cô và anh đi chọn được. Không màu mè, màu sắc trang nhã.
Mẹ Nhân nhận lấy món quà, ra hiệu 2 người ngồi xuống rồi từ tốn mở gói quà ra.
- Không cần phải phức tạp vậy, ngồi tí đợi xong cơm rồi cùng ăn. Cám ơn con về gói quà. Mẹ Nhân nói ngắn gọn, bà đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, dung mạo thì đúng là không có gì nói nhưng xuất thân, bà thật khó chấp nhận. Con trai bà nuôi lớn, ngoài việc trai gái k đứng đắn thì có gì thua người. Luận gia cảnh, bàn xuất thân, bà thật không muốn phải lấy một đứa con gái không có tí chỗ nào môn đăng hộ đối như Mai.
Chính cái im lặng của bà làm Mai càng căng thẳng, cô cứ nghĩ mẹ Nhân sẽ hỏi cô nhiều lắm nhưng không ngờ bà không hỏi gì cả. Có lẽ bà đã biết hết từ trước, biết thì mới có thể chê bai cô không xứng với con trai bà được. Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì Mai chợt nghe tiếng mẹ Nhân.
- Nhân, đi thay đồ rửa mặt đi, để mẹ nói chuyện với Mai tí. Đi đi. Câu nói của bà làm Mai thêm căng thẳng, cô không biết bà sẽ nói gì, 2 tay cô bất chợt đan vào nhau, nắm chặt.
- Cô nghĩ con cũng nghe thằng Nhân nói phần nào về gia đình này rồi phải không. Cô nuôi thằng Nhân khôn lớn nhường này nên không ai hiểu con bằng mẹ. Cô càng phản đối nó càng chống đối, chỉ khi cô không lên tiếng nó mới chịu ngoan ngoãn không gây chuyện nữa. Cũng như việc của 2 đứa, mặc dù trước giờ ngoài con ra nó chưa từng đưa ai về cái này, có chơi cũng chỉ chơi bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa con khác biệt với những cô gái khác. Cô cũng đã thử nói chuyện với nó, nó cũng làm ầm cả lên cho đến khi cô chấp nhận cho nó đưa con về chơi. Nhưng như cô nói, con cô cô biết, nó sẽ chóng vánh ngán ngẩm nếu như mọi chuyện đều suôn sẻ, không rào cản. Cô lại càng không muốn vì một người ngoài mà gây chuyện trong nhà nhất là từ trước tới giờ thằng Nhân luôn là một đứa nghe lời mẹ. Cô tin là con cũng là một đứa thông minh, không cần cô phải dùng những lời thẳng thừng để nói. Thôi, ăn cơm, ăn xong con có thể ở lại chơi hoặc bảo nó đưa về. Hy vọng con có thể hiểu được lời cô nói.
Mẹ Nhân vừa dứt lời thì anh cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy không khí dường như có gì khác, mẹ anh ngồi bắt chéo chân xem tin tức, Mai thì cuối gầm mặt, mắt nhìn ngón chân.
- Sao thế, không có anh mẹ với em thì thầm gì thế. Cơm xong rồi, đi ăn thôi.
Mai giờ chẳng tha thiết cơm nước, cô muốn được về nhà ngay lập tức. Nhưng lúc cô sắp mở miệng cô lại nhìn thấy ánh mắt mẹ Nhân như muốn bảo cô bữa cơm này nhất định phải ăn. Mai không biết phải làm thế nào, thấy Nhân vui vẻ cô lại không nỡ phá tan nụ cười của anh. Bữa cơm diễn ra trong yên ắng, ai nấy đầu cuối đầu quan tâm chén cơm của mình. Xong việc Mai giúp cô giúp việc rửa chén bát rồi giục Nhân chở cô về.
Tâm trạng cô rối bời, những lời nói của mẹ Nhân cứ quanh quẩn. Quả là ra dáng phu nhân nhà giàu, lời nói nhẹ nhàng nhưng cứa vào tim gan người khác. Từ đầu đến cuối bà chưa từng hỏi qua hoàn cảnh nhà Mai, cứ như việc cô xuất thân thế nào không quan trọng, quan trọng là ngay từ đầu cô đã không được bà lựa chọn. Mai cứ mơ màng trong suy nghĩ của chính mình, nhưng cô không hề nói chuyện này cho Nhân biết. Sau ngần ấy thời gian sống chung cô đã hiểu con người anh thế nào, nói ra thì sao, lại giận hờn, lại lăn lộn, lại huề cả làng. Chỉ khi nào cô thật sự buông bỏ được tình cảm của mình dành cho anh thì chuyện này mới thật sự kết thúc. Cứ vậy mà một tháng đã trôi qua, hôm nay cô lại ngồi chờ Nhân về, việc chờ đợi anh giờ đây giống như một thói quen, một công việc hàng ngày của cô vậy.