Phú quý sinh lễ nghĩa. 20 năm về trước có đứa trẻ nào không được bố mẹ nhai cơm mớm cho ăn??? Bản chất của khoa học là nghi ngờ. Khi nào có kết luận rõ vấn đề thì hãy luận nhé, chứ theo ông nọ bà kia chỉ làm khổ con khổ cháu, phân hoá tan nát gia đình thôi mấy ông bà thông tấn vỉa hè ạcomment by WTT mobile view
Khi bài viết của anh, nước mắt của em đã trào ra. Những lời anh viết giống hệt với hoàn cảnh của em. Nhưng ck em lại ko nghĩ đc thấu như anh. Em bụng to 6,7 tháng, mẹ ck e vẫn bảo "con cầm cái chổi lên quét từ tầng 3 xuống cho mẹ." Và hàng ngày e cứ quét rồi lau, giặt quần áo (mẹ ck e bảo giặt tay, tiết kiệm điện nước. Ck ko có nhà nhưng e phải giặt quần áo của bme ck, e ck và cả bà nội ck bị liệt nữa. Giặt từ cái quần sịp đến quần lót, quần đái của bà và mẹ ck. Ngồi xổm giặt.) cho đến khi bụng e to quá, e đã cầm từng cái đứng giặt. Quét dọn 3 tầng, giặt q.ao xong, nấu ăn sáng cho bà và mẹ ck. Rồi e mới đi làm. Trưa lại về, đi chợ nấu cơm, nấu xong, xay cơm bón cho bà ăn, nhiều hôm e bón cơm cho bà ăn xong cả nhà đã ăn cơm xong hết (bà nội ck e bị liệt). Ăn xong rửa bát, nghỉ ngơi lúc chiều e lại đi làm. Hàng ngày cứ phải hầu thêm cả bà nội ck nữa. Trong khi lúc ở nhà với bme đẻ e đc chiều như công chúa. Nhà e có 2 cô con gái, bme làm kinh doanh nên rất xởi nởi. E làm tự do nên đến đúng 9 tháng e mới nghỉ chờ sinh....Đến khi e sinh xong cũng chẳng khá hơn là mấy. Mẹ ck e suốt ngày bế con e, e rất nhiều sữa vậy mà khi e ở nhà bà vẫn nén cho cháu ăn sữa ngoài. Khi cháu thèm ti bà cho ngậm ti bà. Bà lo rằng để nó gần mẹ sau này nó theo mẹ ko theo ông bà.Ck e thì đi biền biệt, đôi khi e than vãn ck e bảo "tại em có thành kiến với mẹ anh nên em ko nghĩ tích cực hơn đc". Vì ck e ko có nhà nên nói anh ko hiểu đc.Từ ngày bước chân về làm dâu ko đêm nào là em ko khóc vì tủi cực. Nhưng ck e cứ răm rắp nghe lời bme. Ko bao giờ động viên e. Giờ có con cũng ko có trách nhiệm với con.Đọc bài viết của anh tự nhiên những hình ảnh đó ùa về. E luôn mong ước nếu đc chọn lựa lại từ đầu em sẽ chọn ko bjo lấy anh làm ck.
Kính gửi chị Dầu Tràm! Chị vui lòng xem giúp vợ chồng em công việc, tiền tài và gia đình với. Em là nữ sinh khoảng 8h tối ngày 23/8/1983 dương lịch, chồng em 18/12/1984 dương lịch (giờ sinh ko rõ ạ), con gái sinh 6h15' sáng 2/7/2015 dương lịch. Năm 2019 em muốn sinh tiếp thì có tốt ko ạ? Hy vọng lần này em có duyên được chị giải đáp. Chân thành cảm ơn chị!Gởi từ ứng dụng Webtretho của ImMs.Lim
Kính gửi chị Dầu Tràm! Chị vui lòng xem giúp vợ chồng em công danh, sự nghiệp và gia đạo với. Em, nữ, sinh khoảng 8h tối ngày 23/8/1983 dương lịch, chồng em 18/12/1984 dương lịch, con gái sinh 6h15' sáng 2/7/2015 dương lịch. Bé thứ hai em nên sinh năm nào thì tốt ạ? Hy vọng lần này em có duyên được chị giải đáp. Chân thành cảm ơn chị!Gởi từ ứng dụng Webtretho của ImMs.Lim
Không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng tôi chắc là vẫn còn trẻ, vậy mà tư duy còn cổ lỗ thế này chẳng trách người Việt mình mãi ko bỏ được các thói quen xấu tới trẻ con mà vẫn cứ tưởng là tốt đẹp. Chẳng biết nhà bạn thế nào chứ tôi U30+ nhưng bố mẹ tôi sinh ra các chị em tôi ko có thói quen nhai mớm cho đứa nào hết, ông bà nội ngoại cũng ko nuôi bố mẹ, các cô dì chú bác của tôi theo cách nhai mớm ấy. Ai cũng bảo mất vệ sinh, gớm nên ko làm nhé!
Còn xin lỗi bạn song ngu 1 về sự am hiểu pháp luật của bạn nhé! Ck ko được phép li dị vợ khi con dưới 1 tuổi nhưng vợ được phép đấy! Bạn đọc kỹ lại đi, chị vợ đệ đơn li hôn đấy ạ. Thẩm phán nào dám ko giải quyết?
Hoàn cảnh của mẹ Nhím gần giống mình. Mình ko phải chăm bà nội, mẹ ck cũng ko đến mức như mẹ ck mn nhưng cũng khiến mình tủi phận làm dâu lắm! Suốt thời gian bầu mình cũng hùng hục làm như trâu: quét dọn, lau chùi 3 tầng nhà, giặt giũ, nấu nướng, rửa bát, quét dọn... nhưng mọi người coi đó là việc đương nhiên như không. Mình bầu 7 tháng, có hôm mệt dậy muộn chút, chị ck phải dậy quét sân, ck đã nhắc nhở: em liệu dậy mà quét sân, hnay chị T phải quét sân đấy! 8 tháng bụng to ngồi giặt, rửa tức bụng ko ngồi được, kêu than với ck, ck coi như ko nghe thấy. Thế là mc mình bắt đầu phải giặt. Mình nể bà nên ko dám thay cho bà giặt để tự giặt riêng. Quần áo, đồ sơ sinh con một tay mình mua sắm, giặt giũ, phơi phóng, ck chẳng nhòm ngó gì. Hôm mình nhờ ck chở đi xem mua cũi cho con buổi trưa, mặt nặng mày nhẹ, quát tháo, chửi mắng, trong khi lao đi giữa trưa nắng mua vé máy bay cho cháu (con chị gái) đi chơi thì hớn hở, vui sướng. Nghĩ có lẽ con là con riêng của mình rồi. Đến tháng thứ 9 bụng to chình ình, còn mấy ngày nữa là sinh, mình mệt ngồi ở cửa, ck bảo: em vào bê chậu quần áo đi giặt đi (kiểu sợ mẹ ck vất vả). Mình thấm thía sâu sắc câu "khác máu tanh lòng". Rồi lúc sinh xong tháng đầu ở cữ nhà ck, mẹ ck chăm mình 1.5 ngày ở viện, mẹ mình ra chăm cả chục ngày mới về, trong thời gian chăm mình, bà phục vụ cả gia đình ck, ck thì hồn nhiên đi sớm về hôm như trai độc thân. Sau mẹ mình về, mẹ ck bê cơm lên phòng cho mình ở tầng 2 và giặt giũ cho mình, cho cháu được chục ngày, một buổi tối ck về muộn mặt sưng xỉa hỏi: ăn cơm chưa? Mình bảo: Đã có cơm đâu mà ăn. Ck quát luôn: xuống mà ăn chứ còn đợi chờ gì nữa. Và một buổi sáng trước lúc đi làm, vẫn cái bộ mặt sưng xỉa: Đẻ được 22 ngày rồi đấy, đi lên xuống cơm nước được rồi. Lát sau ck đi rồi, mẹ ck bê chậu quần áo lên bảo: Con lên (tầng 3) phơi quần áo đi, hơn 20 ngày rồi, đi lại cho khoan khoái. Mình đau dạ con và vết khâu đẻ thấy mồ, cố gắng xoay sở với con cả ngày đêm ko ai giúp, mệt rã người mà ai cũng sợ mình nhàn rỗi, được hầu hạ sung sướng quá. Con được 1 tháng 1 tuần ck bảo làm cơm mời mọc bạn bè đến ăn, xong ưu tiên vợ cắm mặt vào 3 mâm bát đũa nồi niêu trong khi con khóc ko ai bế dỗ, thằng cháu con chị ck lớn hơn (hơn con mình gần 4 tháng) vừa o oe cả nhà lao đến nựng nịu, dỗ dành. Lúc ăn thì vợ chưa kịp ăn, con khóc lại lao vào ẵm bồng, dỗ dành, mọi người coi như điếc. Lúc ra đến nơi, mâm cơm đã chỏng chơ, ko còn gì để ăn, ck cũng ko để cho vợ 1 miếng. Có khi ck nghĩ súc miệng 3 mâm bát đũa nồi niêu là quá no rồi, ko cần ăn j chăng?
Mình đã nghĩ khi về nhà đẻ mình sẽ ly hôn, nhưng thời gian sau đó, khi con lớn hơn một chút thì ck có quan tâm hơn nên mình lại mềm lòng. Giờ con là ưu tiên số 1, ai mắng chửi mặc ai, mình lo cho con mình và bản thân mình trước. Bởi với ck gđ họ vẫn là nhất, mình luôn là người ngoài nên đợi họ thương mình thì cũng đã rũ xương.
Có đôi lúc mình thắc mắc: có thật là cháu ngoại là do chính con gái/chị gái họ đẻ ra mới là máu mủ, ruột rà; cháu nội như con mình do người dưng đẻ ra chưa chắc là con cháu mình nên ít tình cảm ko?
Túm lại là em còn quá trẻ để lo lắng. Đừng lấy ck sớm, lãng phí tuổi thanh xuân lắm em ơi. Sau khi lấy ck rồi em sẽ ước được độc thân ngay. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ gặp được người phù hợp. Giờ nghĩ lại nếu chị biết lấy được ck như hiện tại mà phải trải qua bao nhiêu thăng trầm như trước đó thì chị vẫn đồng ý trả giá để lấy được ck chị bây giờ.
Chúc em sẽ tìm được ý trung nhân trong một thời điểm thích hợp nào đó. Giờ thì cứ vui vẻ mà xõa đi. Tuổi trẻ đã ra đi là không có quay trở về lần nào nữa đâu.
Tôi xin hỏi mấy bạn hở một câu ra là "vì con" là chung sống với cái thể loại chồng vũ phu, vô học như thế thì "vì con" chỗ nào ạ? Các chị chấp nhận cho người khác bạo hành mình thì các chị cứ sống thế đi, nhưng đừng khuyên người khác phải chịu tội như các chị. Chính các chị là những phần tử tiếp tay cho nạn bạo hành người phụ nữ trong gia đình ở VN đấy! Và xin hỏi các chị một câu nữa là, trong một gia đình như vậy, đứa trẻ lớn lên trở thành người như thế nào, xã hội có rất nhiều ví dụ hàng ngày trên mặt báo, các chị có thấy ko? Hay người mẹ nào trong gia đình ấy cũng nuôi hy vọng vào một phép màu như các chị? Các chị tỉnh dậy nhìn vào thực tế đi, hết tuổi mơ giấc mơ cổ tích rồi đó.
Mang thai và sinh nở là cả một hành trình dài đầy gian khổ chứ ko đơn giản các bạn ạ. "Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình". Các bạn đều làm mẹ cả thì các bạn cũng hiểu, có bao nhiêu người trên thế giới này thực hiện hành trình ấy trong nhung lụa bao bọc? Vì vậy cảm xúc của người mẹ rất cần sự chia sẻ, động viên của người chồng, của gia đình, của cộng đồng. Nếu người mẹ có cảm xúc ko tốt phần lớn do ngoại cảnh và những người thân yêu tác động vào, thế rồi mọi người đều quy chụp hết tội lỗi lên đầu người mẹ ấy. Thật thiếu nhân đạo! Trách nhiệm của người chồng ở đâu? Gia đình ở đâu? Có người mẹ nào muốn sinh ra con khuyết tật, khó nuôi? Tôi đố bạn bị chồng đánh, mẹ chồng ghét, sếp mắng chửi... mà nhe răng cười vui vẻ được đấy!
Vì vậy khi giật tít cho chuyên mục này, các bạn bớt nghĩ đến câu view kiếm tiền đi. Viết lách có tí nhân văn. Người phụ nữ đã quá khổ vì trăm loại định kiến xã hội chưa được cải thiện rồi.
Tôi ngưỡng mộ bà.
Ngoài ra thì chị này chả phải người cơ quan chức năng mà xông vào nhà nghỉ giả làm nhân viên nhà nghỉ dễ dàng thế. Nhà nghỉ họ cũng bảo vệ khách họ chứ, ai cũng ra vào được thế thì ai dám vào nhà nghỉ. Ly hôn và bán nhà chung ko có chữ ký của chồng rõ là nhanh, cứ như bỏ mớ rau ôi í nhỉ!
Đã quyết định thì ko hối hận nữa mà sống có trách nhiệm với quyết định của mình đi. Ôm lấy quá khứ mãi chỉ làm hỏng hiện tại mà thôi. Thời đại này sống ảo lắm, những gì chị thấy trên facebook chưa hẳn là hiện thực. Mà có những thứ hiện thực mắt thấy, tai nghe, tay sờ rồi mà vẫn là giả đấy!
Vài nhời!
Chị Dầu Tràm ơi! Em hỏi chị 2 tháng rồi mà chưa thấy chị hồi âm. Chị bớt chút thời gian xem giúp em với nhé!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ImMs.Lim
Chị Dầu Tràm ơi! Em hỏi chị 2 tháng rồi mà chưa thấy hồi âm. Chị xem giúp em với.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ImMs.Lim
Chị vui lòng xem giúp vợ chồng em công danh, sự nghiệp và gia đạo với.
Em sinh khoảng 8h tối ngày 23/8/1983 dương lịch, chồng em 18/12/1984 dương lịch, con gái sinh 6h15' sáng 2/7/2015 dương lịch.
Năm 2019 em muốn sinh tiếp thì liệu có được ko ạ? Có con trai không ạ?
Hy vọng lần này em có duyên được chị giải đáp. Chân thành cảm ơn chị!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ImMs.Lim