Công nhận mẹ bạn này là người phụ nữ Á Đông chính gốc luôn, sống vì chồng. Thằng chồng đốn mạt vậy cũng ráng ở.Mà sao mẹ bạn hiền thế đã nhà nội bạn không ra gì thì khỏi cho chúng nó sống luôn. Quậy cho tan nát luôn. Ông ta cặp bà Đảng viên, thưa luôn cho ra khỏi Đảng tội giựt chồng người khác. Nói ông ta muốn ly dị ah, kêu trả hết nợ thì ly dị, còn không mẹ chị thưa cho ở tù mọt gông. Ông bà nội chị đảng viên ah, sĩ diện mà, quậy cho mất mặt luôn. Hơi đâu mà giữ thể diện cho cái thứ mất tính người đó.
Sự việc ra nông nỗi này là do mẹ bạn. Nhà ko có tiền mà dám đi vay mượn những 600tr trả nợ cho bố. Giờ thì đúng là khổ rồi. Giờ bạn mà bảo có bế tắc thì là bế tắc làm sao để trả cái 600tr kia chứ bế tắc gì cái chuyện về Tết.Cứ giả sử sau này mẹ bạn đi làm giúp việc mỗi tháng được 3tr thì cũng mất 20 năm mới trả nổi cái số nợ đó đó. Còn bây giờ 4 mẹ con ở với nhau ăn Tết trên Hn là được rồi, cần gì phải về.
bạn có thể nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Hoặc bức bách hãy đăng lên facebook, mình nghĩ mạng xã hội tuy phức tạp nhưng đã giúp được biết bao nhiêu gia đình. Cố gắng bạn nhé
Thực sự nghe những lời đấy mà mình tan nát cõi lòng. Mình không đòi ông ta phải trả, trong hoàn cảnh mẹ mình đang ở xa như vậy, ông ta cho rằng mọi nợ nần không liên quan đến ông ta, ông ta thoái thác một cách vô trách nhiệm. Trong khi lúc ông ta vay 40 triệu tiền vay nặng lãi để đi buôn, cuối cùng lỗ vốn, mình là đứa phải vét hết tiền tiết kiệm để trả chủ nợ cho ông ta. Vậy mà bây giờ ông ta quay lưng vô trách nhiệm như thế. Ông ta có phải là cha của mình nữa không? bọn mình có phải con ông ta hay không?
Ông ta luôn huênh hoang là 1 tháng làm 12 - 20 triệu, nhưng không biết mẹ mình mang giấu đi đâu, tiêu vào cái gì, trong khi tháng nào làm cực lắm được 4 triệu bạc, tiền mẹ mình phải đi vay mới đủ trả lãi ngân hàng. Đến giờ mẹ con mình ra đi, bỏ lại cửa hàng, hàng hóa, nhà trọ cho ông ta quản lý, mà 6 tháng ông ta còn không trả nổi nợ ngân hàng, còn mặt dày gọi điện ra bắt bọn mình gửi 16 triệu về trả lãi 3 tháng để người ta không siết nhà. Giờ chỉ có 1 cái giấy, cũng không thèm ký.
Mình bảo bác bên chi hội phụ nữ chuyển phát nhanh giấy ra để mình ký. Nói thực, tiền này không bao giờ mình bắt ông ta hay mẹ mình trả, mà bọn mình phải có trách nhiệm trả, nhưng cái cách ông ta làm, khiến mình không còn một chút lòng thương hay tôn trọng ông ta nữa.
Thực sự tủi cực, đau lòng!