Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Web cho các mẹ thích viết nhật ký online nè
ĐỊNH MỆNH
Chí Nguyễn nè!!
Em vẫn muốn gọi anh như vậy lắm. Nhưng điều đó em không thể làm được nữa. Mình chia tay hơn 2 năm rồi,anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá,mới đấy mà đã 2 mùa nghinh ông rồi. Em vẫn còn nhớ rất rõ nghing ông 2014. Anh chở em đi xem,đi hát rồi chở em về nhà. Và ngày hôm đó cũng là ngày chúng ta chính thức yêu nhau.
Em hạnh phúc lắm vì được anh đáp trả tình yêu. Nhưng sao nó vội vàng ra đi quá, 1 tháng, khoảng thời gian mà các cặp đôi đang nồng nàn với nhau,thì anh lại muốn chia tay với em, để tìm hạnh phúc khác. Em chấp nhận để anh quen người mới, chỉ mong là anh đừng xa em là được. Nhưng sau bao trái ngang, bao trắc trở, cuối cùng ngày ra đi là anh và người bật khóc là em. Em đau lắm, anh vẫn buông tay dù em đã bao lần níu kéo. Em mệt mỏi và dường như anh không hề biết được. Anh thản nhiên yêu rồi úp ảnh lên facebook. Mặc cho em đau nhói khi nhìn thấy nó. Anh ác lắm, bỏ đi rồi còn mang theo trái tim yếu đuối của em đi theo. Để em ốm lạnh trong sự cô đơn và héo hắt. Và rồi,em quyết định kết hôn với người xa lạ, 1 người em chưa hề yêu thương, chỉ vì muốn quên đi anh,quên đi cái nỗi buồn vô bờ bến đó.
Ngày em cưới, anh đến dự với đôi chân đau,nhìn anh mà tim em nhỏ máu. Vậy mà anh chỉ ngồi ngó con người tình củ của anh. Mặc cho em khóc đến nỗi chồng em ghen lên luôn. Anh vẫn không hay biết. Từ ngày vui đó cuộc sống vợ chồng của em như chảo lửa. Lúc nào cũng cải nhau,vì 1 lí do đó là anh. Anh còn nhớ không? Ngày em cưới anh đã dặn em rằng " hãy xem nó là anh,mà sống tốt em nhé!! " Chính vì thế mà lúc nào em cũng xem nó là anh. Nó ôm em,em ngở là anh. Em hạnh phúc vì trong tiềm thức người em lấy làm chồng là anh,và hằng đêm gọi nó như gọi anh. Nhưng chớ trêu thay,em lại gọi tên anh,chớ không phải tên nó. Vậy là 1 trận cải nhau kinh hoàng lại diễn ra. Vì trái tim này, vẫn còn hình bóng của anh,nên em không thể sống được với người em câm ghét. Chia tay, em rời xa cái gia đình kinh khủng kia với nỗi hoảng sợ không nói thành lời. Em trở về và rồi.. Anh gọi cho em mời cưới. Em không khóc mà nói thẳng KHÔNG ĐI. Tắt máy và bình tĩnh lại thường. Vậy là từ giờ không còn được phép yêu và chờ đợi anh nữa rồi. Anh đã có ai kia cho anh hạnh phúc rồi.. Em lại nhớ..
Lại vào facebook lên ảnh,rồi lại download về xem. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Không thể,thật sự em vẫn không thể tin mình mất nhau rồi. Đau lắm..
Hôm nay đây. Bên cạnh em,đã có 1 người yêu thương em thật sự, cho em cảm giác bình yên và luôn sẳn sàng chạy đến chỗ em khi em im lặng. Nhưng em lại không thật sự hướng trọn trái tim cho anh ấy. Vì thực tế,em vẫn còn rất yêu anh,rất muốn bên anh. Cần anh,dù với anh em là đồ thừa thãi. Anh nè!! Những dòng thư này, biết anh có đọc được hay không?? Nhưng em vẫn viết, vì bây giờ em cũng chẳng còn quyền nói ra với anh nữa.
Lần cuối cùng em trả anh tự do đó, sẽ chẳng làm phiền anh có được bình yên. Hãy yêu vợ anh,1 tình yêu đúng nghĩa, và em cũng vẹn toàn với chồng sắp cưới của em...
Như trước đây chúc em hạnh phúc đi... nhé anh!!!!! Anh cũng hạnh phúc như em,anh nhé!!!
PHAN CHÍ NGUYỄN...... eya...
comment by WTT mobile view
12:00 CH 16/05/2016
Web cho các mẹ thích viết nhật ký online nè
ĐỊNH MỆNH
Chí Nguyễn nè!!
Em vẫn muốn gọi anh như vậy lắm. Nhưng điều đó em không thể làm được nữa. Mình chia tay hơn 2 năm rồi,anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá,mới đấy mà đã 2 mùa nghinh ông rồi. Em vẫn còn nhớ rất rõ nghing ông 2014. Anh chở em đi xem,đi hát rồi chở em về nhà. Và ngày hôm đó cũng là ngày chúng ta chính thức yêu nhau.
Em hạnh phúc lắm vì được anh đáp trả tình yêu. Nhưng sao nó vội vàng ra đi quá, 1 tháng, khoảng thời gian mà các cặp đôi đang nồng nàn với nhau,thì anh lại muốn chia tay với em, để tìm hạnh phúc khác. Em chấp nhận để anh quen người mới, chỉ mong là anh đừng xa em là được. Nhưng sau bao trái ngang, bao trắc trở, cuối cùng ngày ra đi là anh và người bật khóc là em. Em đau lắm, anh vẫn buông tay dù em đã bao lần níu kéo. Em mệt mỏi và dường như anh không hề biết được. Anh thản nhiên yêu rồi úp ảnh lên facebook. Mặc cho em đau nhói khi nhìn thấy nó. Anh ác lắm, bỏ đi rồi còn mang theo trái tim yếu đuối của em đi theo. Để em ốm lạnh trong sự cô đơn và héo hắt. Và rồi,em quyết định kết hôn với người xa lạ, 1 người em chưa hề yêu thương, chỉ vì muốn quên đi anh,quên đi cái nỗi buồn vô bờ bến đó.
Ngày em cưới, anh đến dự với đôi chân đau,nhìn anh mà tim em nhỏ máu. Vậy mà anh chỉ ngồi ngó con người tình củ của anh. Mặc cho em khóc đến nỗi chồng em ghen lên luôn. Anh vẫn không hay biết. Từ ngày vui đó cuộc sống vợ chồng của em như chảo lửa. Lúc nào cũng cải nhau,vì 1 lí do đó là anh. Anh còn nhớ không? Ngày em cưới anh đã dặn em rằng " hãy xem nó là anh,mà sống tốt em nhé!! " Chính vì thế mà lúc nào em cũng nghĩ no
comment by WTT mobile view
11:41 SA 16/05/2016
Web cho các mẹ thích viết nhật ký online nè
ĐỊNH MỆNH
Chí Nguyễn nè!!
Em vẫn muốn gọi anh như vậy lắm. Nhưng điều đó em không thể làm được nữa. Mình chia tay hơn 2 năm rồi,anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá,mới đấy mà đã 2 mùa nghinh ông rồi. Em vẫn còn nhớ rất rõ nghing ông 2014. Anh chở em đi xem,đi hát rồi chở em về nhà. Và ngày hôm đó cũng là ngày chúng ta chính thức yêu nhau.
comment by WTT mobile view
11:22 SA 16/05/2016
Web cho các mẹ thích viết nhật ký online nè
ĐỊNH MỆNH
comment by WTT mobile view
11:15 SA 16/05/2016
h
Heobl
Hóng
258
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chí Nguyễn nè!!
Em vẫn muốn gọi anh như vậy lắm. Nhưng điều đó em không thể làm được nữa. Mình chia tay hơn 2 năm rồi,anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá,mới đấy mà đã 2 mùa nghinh ông rồi. Em vẫn còn nhớ rất rõ nghing ông 2014. Anh chở em đi xem,đi hát rồi chở em về nhà. Và ngày hôm đó cũng là ngày chúng ta chính thức yêu nhau.
Em hạnh phúc lắm vì được anh đáp trả tình yêu. Nhưng sao nó vội vàng ra đi quá, 1 tháng, khoảng thời gian mà các cặp đôi đang nồng nàn với nhau,thì anh lại muốn chia tay với em, để tìm hạnh phúc khác. Em chấp nhận để anh quen người mới, chỉ mong là anh đừng xa em là được. Nhưng sau bao trái ngang, bao trắc trở, cuối cùng ngày ra đi là anh và người bật khóc là em. Em đau lắm, anh vẫn buông tay dù em đã bao lần níu kéo. Em mệt mỏi và dường như anh không hề biết được. Anh thản nhiên yêu rồi úp ảnh lên facebook. Mặc cho em đau nhói khi nhìn thấy nó. Anh ác lắm, bỏ đi rồi còn mang theo trái tim yếu đuối của em đi theo. Để em ốm lạnh trong sự cô đơn và héo hắt. Và rồi,em quyết định kết hôn với người xa lạ, 1 người em chưa hề yêu thương, chỉ vì muốn quên đi anh,quên đi cái nỗi buồn vô bờ bến đó.
Ngày em cưới, anh đến dự với đôi chân đau,nhìn anh mà tim em nhỏ máu. Vậy mà anh chỉ ngồi ngó con người tình củ của anh. Mặc cho em khóc đến nỗi chồng em ghen lên luôn. Anh vẫn không hay biết. Từ ngày vui đó cuộc sống vợ chồng của em như chảo lửa. Lúc nào cũng cải nhau,vì 1 lí do đó là anh. Anh còn nhớ không? Ngày em cưới anh đã dặn em rằng " hãy xem nó là anh,mà sống tốt em nhé!! " Chính vì thế mà lúc nào em cũng xem nó là anh. Nó ôm em,em ngở là anh. Em hạnh phúc vì trong tiềm thức người em lấy làm chồng là anh,và hằng đêm gọi nó như gọi anh. Nhưng chớ trêu thay,em lại gọi tên anh,chớ không phải tên nó. Vậy là 1 trận cải nhau kinh hoàng lại diễn ra. Vì trái tim này, vẫn còn hình bóng của anh,nên em không thể sống được với người em câm ghét. Chia tay, em rời xa cái gia đình kinh khủng kia với nỗi hoảng sợ không nói thành lời. Em trở về và rồi.. Anh gọi cho em mời cưới. Em không khóc mà nói thẳng KHÔNG ĐI. Tắt máy và bình tĩnh lại thường. Vậy là từ giờ không còn được phép yêu và chờ đợi anh nữa rồi. Anh đã có ai kia cho anh hạnh phúc rồi.. Em lại nhớ..
Lại vào facebook lên ảnh,rồi lại download về xem. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Không thể,thật sự em vẫn không thể tin mình mất nhau rồi. Đau lắm..
Hôm nay đây. Bên cạnh em,đã có 1 người yêu thương em thật sự, cho em cảm giác bình yên và luôn sẳn sàng chạy đến chỗ em khi em im lặng. Nhưng em lại không thật sự hướng trọn trái tim cho anh ấy. Vì thực tế,em vẫn còn rất yêu anh,rất muốn bên anh. Cần anh,dù với anh em là đồ thừa thãi. Anh nè!! Những dòng thư này, biết anh có đọc được hay không?? Nhưng em vẫn viết, vì bây giờ em cũng chẳng còn quyền nói ra với anh nữa.
Lần cuối cùng em trả anh tự do đó, sẽ chẳng làm phiền anh có được bình yên. Hãy yêu vợ anh,1 tình yêu đúng nghĩa, và em cũng vẹn toàn với chồng sắp cưới của em...
Như trước đây chúc em hạnh phúc đi... nhé anh!!!!! Anh cũng hạnh phúc như em,anh nhé!!!
PHAN CHÍ NGUYỄN...... eya...