Bạn giống mình rồi. Hiện tại mình rất buồn mà không biết tâm sự với ai. Không nói ra được thì ức chế lắm
Mình cug có chông ngoại tình, nói thế để chia se nỗi đau với bạn. Nhưng đi qua nỗi đau mình mới phát hiện một điều, lựa chọn làm gì, làm ntn là dựa vào việc bạn xác định mình muốn gì.
Bạn muốn gì, muốn giành lại tình yêu của chồng, muốn giữ bố cho con, vậy cứ làm đi, làm hết sức đi. Đừng nghĩ rằng quyết định ly hôn là cái vạch kết thúc của sự cố gắng. Đan ông có lẽ hơn đàn bà tụi mình ở chỗ phần lớn hành động theo cái đầu, còn đàn bà mình lại hành đông cảm tính theo con tim. Đàn ông li dị xong vẫn lao theo, đeo đuổi tán tỉnh lại vợ cũ đấy thôi. Sao mình ko thể, nếu bạn thật sự mong muốn điều đó. Cô ưỡn hay thái độ hiện tại của chồng bạn, thậm chí là một quyết định ly hôn nó chỉ là vật cản trên con đường chinh phục của bạn. Và theo cảm nhận của riêng minh, bạn là một người đàn bà đã bước nhiều trên những con đường chinh phục những ước mơ của bạn, bạn hiểu nó ko dễ dàng, nhưng ko phải là ko thể. Đấy là mình nói nếu bạn thực sự yêu chồng, muốn có anh ta cũng như bạn đã từng khao khát thành công vậy. Sẽ phải có những hi sinh nhất định, tien bac, con cai, doi chut si dien cua ban than...bạn sẽ phải tự cân nhắc thôi.
Còn nếu cân nhắc, suy nghĩ và thấy rằng khao khát đ.với chồng ko đủ lớn để bạn hi sinh nhiều đến thế, hãy dừng lại. Và hãy tin rằng chẳng có gì là tận thế. Mình đã từng khóc rất nhiều, nhưng cái mình nghĩ lúc khóc đó là, ko gì là không thể vượt qua, cứ để đau đến tột cùng đi rồi sẽ ko đau nữa. Mình tin vào cơ chế tự phục hồi và bản năng sinh tồn củacon người. Và mình tin rằng đi qua những lúc như thế sẽ làm mình mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, thông minh hơn với những quyết định của mình.
Viết dài, chả biết bạn có đọc ko nữa?! Mình ít khi cmt trên này lắm vì biết mỗi người mỗi tính mỗi hoàn cảnh nên hành động mỗi khác. Chỉ vì thấy bạn đang đi lại những chặng đường cảm xúc giống mình quá nên huyên thuyên đôi lời.
Chẳng phải là khuyên nhủ, chỉ là kể lại trải nghiệm của mình, suy nghĩ của mình. Hi vọng nó có ích với bạn dù chỉ làm làm bạn cảm thấy đc an ủi mình ko phải là duy nhất.
Ôm bạn thật chặt, hãy khóc khi bạn muốn, nhưng khi suy nghĩ hãy gạt khô nước mắt đi đã bạn nhé!
Thương bạn!