Đã hơn hai tháng kể từ khi biết bố con mình có người khác. Thật ra mỗi gia đinhf đều có một câu chuyện riêng. Gia đình mình cũng vậy. Câu chuyện rạn nứt được viết nên bởi cả hai người. Chính vì thế khi biết bố con mình có bạn gái, mình đúng là rất đau, rất thất vọng, và cũng trải qua hết những trạng thái cảm xúc của các mẹ có chồng ngoại tình ở đây, nhưng cũng vẫn có đủ bình tĩnh để suy nghĩ nên làm gì tốt nhất cho mình và cho thiên thần nhỏ của mình.


Lần đầu tiên mình biết do vo tình đoc đc tin nhắn. Mình có thói quen nghịch đt của bố con mình, nhưng chưa bao giờ có ý lục lọi. Và tin nhắn tình cảm đập vào mắt mình trước cả khi mình mở tin nhắn ra để mà hiểu câu chuyện của họ. Mình đã đề nghị sống như hai người bạn, cùng chăm con và mình sẵn sàng hợp tác để câu chuyện tình cảm của họ có thể phát triển thuận lợi. Các mẹ đừng cươi nhé, nhưng trước cả khi mình biết chuyện này, mình đã luôn tâm niệm, mình và bố con mình có thể là bạn, vì tụi mình đã từng làm bạn 67 năm trước khi yêu. Mình thật sự cảm thấy làm bạn dễ hơn việc côa gắng giữ gìn những thứ cảm xúc hư ảo hiện nay.


Thật đáng tiếc là bố con mình ko đồng ý. Anh vẫn muốn mình ở cương vị người vợ. Mình chẳng phải vì tin tưởng mà chính xác hơn là còn cảm giác yêu và nhìn con nữa, đã nắm tay bố con mình một lần nữa.


Chỉ có điều bố con mình vẫn yêu bạn gái lắm. Mình biết điều đó. Vì thế nên ko dứt bỏ đc cô gái đo. Minhf lai phat hienj (lan nay thi do quan sat va tim hieu nhe) Mình mún li dị, nhưng kỳ lạ là chỉ nói chuyện vài lần với bố con mình, mình lại thôi. Lạ thế.


Mình tự hỏi đang sống vì điều gì? Niềm tin và tình yêu đã ko còn. Đungs là mình ko còn yêu nhé! Còn lại là thói quen và sự sợ hãi cô đơn, sợ hai gánh nặng của một bà mẹ đon thân.


Nỗi đau vẫn còn, nhưng ko phải vì yêu, vì hận, mà chỉ đơn thuần vì nó đã bị rạch một vết dao ở đay. Và cả vì đe trốn chạy khỏi hai nỗi sợ trên, mình dem cả cảm xúc và thân xác ra để trao đoi. Dù là nó dùng đe trao đổi với bố con mình, dù là ai cũng nghĩ rằng điều đó tốt cho tất cả, thì khi đối diện với chính bản thân mình, mình hiểu rằng mình đã tự tiếp tục rạch thêm vào cái vết thương chưa lành kia.


Bố con mình nói rằng hối hận... Abc...., nhưng nói thật mình ko có cảm xúc. Có chăng đó là cảm giác bị xúc phạm, bị lừa dối mà bất cứ ai mình coi là bạn đeu có thể gây ra cho mình khi họ thiếu chân thành với một tình bạn.


Trong đầu mình luôn hiện lên hai chữ li dị. Và mình cũng nghĩ đó là chuyện sớm hay muộn, tuỳ vào khả năng chịu đựng của cả hai đc bao nhiêu.


Mình chỉ muốn được sống trong vai trò người bạn bên cạnh bố con mình thôi. Làm thế nào để bố con mình đồng ý???? Bố con mình đi công tác mình thấy nhẹ nhõm, ăn ngon, ngủ yên, vui vẻ và bình an nữa. Về nhìn thấy nhau lại nặng nề, dù cả hai cố gắng vui vẻ, kể chuyện.


Còn cả chuyện vợ chồng nữa. Mình dù ko còn cảm giác yêu, nhưng còn thói quen và còn nhu cầu bthuong, bố con mình thì nhất định lượn lờ xung quanh. Và khi mối quan hệ của cả hai bắt đau về gần lại vơi mqh của các cặp vc bình thường thù mình lại vô cùng khó chịu.


Mình cảm thấy mệt quá các mẹ ạ.


Cuộc sống hàng ngày và công việc của mình bị ảnh hưởng quá. Mình thì chả thik con ngừoi mới của mình tẹo nào. Uỷ mị quá!!!!


Có bố mẹ nào là đoi tac chien luoc lau năm trong cùng một mái nhà cho mình chút kinh nghiệm và lời khuyên với.


Mình thật sự muốn bố con mình để mình được yên với cái vai trò bạn bè.


Đung ném đá mình nếu suy nhĩ của mình quái dị. Bố con mình đã nói mình chẳng giống ai khi mình bảo cứ chung sống và cứ làm bạn.


Haiz......