Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những điều không thể chấp nhận ở bạn đời tương...
Không có cái nào cả. Vì nhiều khi những khuyết điểm cũng cần tình huống, hoàn cảnh mới biết được chứ. Ở những thời điểm khác nhau mình sẽ có những suy nghĩ khác nhau đấy.
Cí dụ như mình nè
-18 tuổi, không thể chấp nhận 1 anh chàng xấu trai
-21 tuổi, không thể chấp nhận 1 anh chàng luơng thấp hơn vợ.
-24 tuổi, không thể chấp nhận việc anh ta lăng chạ với người đàn bà khác
-27 tuổi, không thể chấp nhận người đàn ông vũ phu
-Sau khi lấy chồng, không gì là không thê chấp nhận. Nhưng một người đàn ông biết nhận ra cái sai của mình và sửa chữa nó là người đàn ông 100 điểm đối với mình.
02:26 CH 08/09/2011
Hoang mang ...!
Chào em !
Xin được gọi meKenny là em vì em 26 tuổi, vừa bằng đúng tuổi cô em gái út của chị. Nghĩ lại thì thấy người không có cùng số, vì em gái chị vẫn chưa lập gia đình, vừa tốt nghiệp đại học, lại còn muốn tiếp tục học ... thấy nó vẫn còn vô tư, hồn nhiên (dù không còn hợp tuổi) và rồi chị lại đọc những trải lòng của em, những đau khổ mà em phải chịu đựng trong những ngày vừa qua lại càng thấy thuơng em hơn.
Nói là cho lời khuyên thì chị nghĩ mình chẳng đủ khả năng làm đâu em ạ. Vì chị không sống cuộc sống của em, chị không biết chồng em là một người đàn ông thế nào ... Chị viết bài này chỉ với một mục đích duy nhất là an ủi em, coi nó như một vật nho nhỏ để nâng đỡ tinh thần em khi em đọc được bài viết này.
Đầu tiên, chị thấy khâm phục em ... vì em có một sức chịu đựng khá dẻo dai. Nhiều khi những dằn vặt về tinh thần nó còn nhẫn tâm hơn những dày vò về thể xác. Thiết nghĩ một người đàn ông đã theo đuổi mình, yêu mình, cưới mình, sống với mình, cùng vượt qua 9 năm yêu nhau, 4 năm vợ chồng bỗng dưng không ngó ngàng đến mình, dửng dưng trước những giọt nước mắt, những đau khổ của mình ... sự thay đổi này quả là đột ngột và khó chấp nhận. Nếu đặt chị vào tình huống ấy có lẽ chị đã chẳng chịu nổi. Ly dị thì chị không dám vì chị có đến 4 cháu và việc chia các cháu ra là điều chị không thể làm. Nhưng nếu chị chỉ có một cháu thì có lẽ ... chị đã ký mất rồi em ạ.
Chị chỉ có 1 kê nhỏ nhỏ này, xin chia sẻ với em ... vì vợ chồng chị từng suýt đổ vỡ do 2 người em của anh ấy và chị xích mích nhau, kéo theo cả gia đình 2 bên và cả gia đình nhỏ bé của chị và cũng bằng cách này chị đã kéo anh về với chị ... Lúc đó, anh ấy giận chị lắm, không về nhà (ở bên nhà bà nội), không thèm nghe điện thoại, thậm chí không nhìn mặt chị ... Chị đã mất 3 đêm để viết một cuốn tiểu sử, một cuốn tiểu sử thật đẹp, được chăm chút cả về hình thức lẫn từng câu chữ trong đó. Cuốn tiểu sử ấy viết về một cuộc tình đã được sinh ra như thế nào ... anh và chị đã gặp nhau thế nào, yêu nhau thế nào, những lần suýt chia tay anh và chị đã làm gì để níu kéo nhau ... rồi anh ấy đã cầu hôn chị ra sao, ngày gia đình hai bên gặp nhau thế nào, ngày cưới diễn ra như sao ... rồi đêm tân hôn anh và chị đã hạnh phúc thế nào, những ngày đầu vợ chồng phải sống cơ cực trong ngôi nhà nhỏ ra sao ... rồi đến ngày anh biết chị đang mang tình yêu của anh chị thế nào, ngày anh chạm vào con trai, anh đã nói gì, đã vui như thế nào .... ngày con đầy tháng anh đã mang con khoe hết bạn bè anh ra sao ... rồi ngày anh thất bại, chị đã bên cạnh anh thế nào... rồi ngày hai vợ chồng chào đón bé trai thứ hai ra sao ... rồi lúc anh chị có được căn nhà mới khang trang hơn, rộng rãi hơn ... và chị kể cả những tổn thuơng anh mang lại cho chị và kể cho anh nghe chị vẫn yêu anh, mỗi ngày lại yêu anh nhiều hơn và chưa bao giờ tình yêu đổi ngôi. Trong cuốn vở ấy, chị còn dán vào những tấm hình thật hạnh phúc của ngày xưa, kể chuyện ngày xưa với thật nhiều cảm xúc, có hài hước, có buồn phiền, có chút trách móc anh vì anh nhẫn tâm ... và trang cuối cùng, chị nhờ con trai lớn vẽ một tấm hình gia đình có ba, có mẹ, có con trai và em trai bằng nét vẽ thật hồn nhiền của một đứa bé vừa hơn 3 tuổi ... Chị gửi cho anh... Khuya hôm ấy anh đã về với chị, với con và hai vợ chồng cùng giải quyết vấn đề. Chị không biết cách này có phát huy với chồng em không ... nhưng con người âu cũng còn có một trái tim ... hy vọng anh ấy sẽ bị lay động.
Trường hợp của em, tuy em đã phạm sai lầm ... nhưng em đã hối lỗi rồi, đã chịu những dằn vặt do luơng tâm, do anh ấy mang lại rồi. Chị thấy lỗi lầm em phạm phải không đến mức để anh ấy phải phũ phàng như vậy. Cho rằng anh ấy hết tình ... nhưng cái nghĩa vợ chồng không đủ để anh ấy tha thứ sao ? Một gia đình toàn vẹn cho con trai không đủ để cho anh ấy quay về sao ? Nếu anh ấy vẫn dửng dưng trước sự đau khổ của vợ và con trai thì ... anh ấy thật ích kỷ và lòng bao dung của anh ấy chỉ bằng kích thước của 1 con kiến. Anh ấy chỉ nghĩ đến lỗi lầm của vợ và tình yêu với cô gái trẻ mà thôi.... Hay anh ấy đang dùng lỗi lầm của em để biện hộ và hợp thức hóa mối quan hệ ngoài luồng của anh ta ? Nếu như vậy thì mọi cố gắng của em sẽ chỉ là con số không.
Cuối cùng, chị xin chúc em đủ manh mẽ, đủ lý trí để có thể chọn cho mình con đường đúng đắn. Xin chúc em một chút may mắn nữa ....
ps: Chỉ cần em làm hết sức mình thì dù kết quả có thế nào em cũng sẽ không bao giờ hối hận ... người hối hận sẽ là người đã từ chối sự cố gắng của em.
05:19 CH 18/08/2011
Tìm con !
Khát khao làm mẹ đã thôi thúc tôi gật đầu. Tôi nghỉ việc, làm hô sơ vô sinh, hồ sơ xuất cảnh nhằm mục đích chữa bệnh. Lần đầu tiên sau 1 năm, tôi thấy tâm trạng mình khá nhẹ nhàng. Sau khi đến nước người 1 tháng, tôi và anh tìm được một cô gái trẻ, 25 tuổi và đã có 2 đứa con đồng ý mang thai hộ cho chúng tôi. Sau 3 tháng kiểm tra sức khỏe và kiểm tra các bệnh truyền nhiễm, bác sĩ đã chọc hút trừng của tôi và cho thụ tinh với tinh trùng của chồng tôi. Ngày 22/8/2009, bác sỉ tiến hành cấy 2 phôi vào tử cung người mang thai hộ. Việc duy nhất, chúng tôi có thể làm là hồi hộp chờ đợi và hy vọng. May mắn thay, do sức khỏe tốt cô gái ấy đã đậu thai. Sau 7 tuần, tôi đã được nhìn thấy hai quả tim nhấp nháy trên màn hình siêu âm.
Trong thời gian lưu lại nước ngoài, chúng tôi hay dạo quanh khu bán đồ trẻ con. Tôi thèm khát được chạy lại, chọn lấy chọn để những món đồ xinh xắn ấy nhưng tôi lại chùn bước vì tôi sợ. Tôi sợ tôi đang mơ, tôi sợ hạnh phúc sẽ vụt mất, tôi sợ tính trước bước không tới. Việc tôi có thể làm là nhìn và bỏ đi trong nuối tiếc.
Hàng ngày, tôi lên mạng tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng của bà bầu, tìm hiểu khẩu vị của cô gái trẻ và cố gắng nấu những món ngon, dinh dưỡng nhất vì đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho con. Hàng tháng tôi đưa cô ấy đi khám thai và nhìn ngắm các con tôi đang lớn lên từng ngày qua màng hình siêu âm. Tôi muốn cảm nhận cử động của con, tôi muốn được mang con trong người....nhưng tôi không làm được. Tôi tự an ủi mình rằng ít ra tôi cũng được có con.
Mang thai đến 16 tuần, cô gái trẻ có khả năng dọa sẩy thai. Tôi cuống quýt lên, tôi sợ hãi, tôi bấn loạn. Nhưng tôi không thể làm gì. Anh đã về nước để lo chuyện làm ăn, tôi chỉ có một mình và tôi cáng hoảng loạn. Nhưng trong tiềm thức của tôi, tôi muốn bảo vệ con mình. Tôi đã đứng dậy, cứng rắn hơn. Hằng ngày tôi vào bệnh việc thăm cô gái và hai con tôi. Tôi năn nỉ cô ấy nằm nhiều hơn, tôi còn thay cô ấy chăm sóc cho con gái nhỏ của cô ấy. Tôi đi mua những món ăn mà cô ấy thích dù rằng nơi ấy rất xa. Tôi, một người đàn bà không thể mang thai, chỉ có thể làm những việc ấy, cố gắng hết sức vì con của mình.
Rồi cô ấy cũng xuất viện. Tôi lại bắt đầu nhịp sống hàng ngày chăm sóc cho cô ấy, đưa cô ấy đi khám thai định kỳ. Nhờ ơn trời, thai kỳ của cô ấy bước qua tuần thứ 37. Tôi có thể nguôi ngoai với nỗi lo con bị sanh non.
Ngày 07/05/2010, 18g30ph, tôi một tay xách giỏ, một tay đỡ cô gái trẻ ra xe đến bệnh viện. Tôi được vào phòng sanh, được chứng kiến con tôi chào đời và được cát dây rốn cho con. Tôi không thể tin rằng mình đã chính thức được làm mẹ. Bồng con trên tay, tôi lâng lâng. Ngày 07/05/2010, tôi chính thức được làm người có tất cả, dù không theo cách thường thấy. Nhưng tôi không quan tâm, bây giờ mối quan tâm duy nhất của tôi là hai bé trai đỏ hỏn vừa sinh ra cách đây vài giờ,.
Một tháng sau, chúng tôi về lại Việt Nam. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi ngập tràn tiếng cười của tôi và ông xã. Còn hai con trai tôi chỉ biết khóc thôi. Và lần đầu tiên sau 2 năm trời, ngôi nhà này lại có tiếng cười
Cám ơn những vị bác sĩ đã giúp tôi, cám ơn người chị chồng đã bảo bọc tôi thời gia qua và quan trọng hơn là cám ơn cô gái đã giúp tôi làm mẹ. Tuy sòng phẳng về mặt tiền bác nhưng tôi cũng thật lòng rất biết ơn cô ấy.
Cuối cùng tôi cám ơn anh, vì anh đã luôn ở bên cạnh tôi và cám ơn anh đã yêu tôi.
Khi nào các con khôn lớn biết đâu tôi sẽ cho con xem những dòng chữ này, nhưng cũng có thể đây là bí mật của người lớn.
Thật ra, em mình viết rất dài, nhưng mình chỉ trích những đoạn quan trọng nhất, Hy vọng chia sẻ được với các mẹ.
08:04 SA 18/06/2011
Xin các mẹ , các chị giúp em với, em phải làm sao...
Chào bạn !
Khi mình đọc những tâm sự của bạn, mình thấy bạn vừa đáng thuơng, vừa đáng trách. Bạn đáng trách vì bạn đã làm tổn thuơng quá nhiều người (gia đình bạn, H, gia đình H, K và gia đình K) và bản thân mình. Bạn đáng thuơng vì bạn thật lòng yêu K, đặt hạnh phúc của anh ấy lên trên hạnh phúc của bạn và bạn thừa nhận sai lầm của mình mà ko đổ lỗi cho ai hay ngoại cảnh.
Cá nhân mình, nếu một trong ba con trai mình quyết định cưới một cô gái đã từng có chồng và bỏ chồng chỉ trong 1 tuần, đám hỏi chỉ bỏ 1 giờ để chuẩn bị, đám cưới thì chả quan tâm đến, thậm chí đăng ký kết hôn cũng không thèm thì mình sẽ rất đau lòng. Tuy biết đó là quá khứ ... nhưng mình sẽ lởn vởn trong đầu câu hỏi VÌ SAO ? Vì sao cô ấy coi nhẹ hạnh phúc cả đời ? Vì sao cô ấy có thể quyết định những chuyện trọng đại nhất của đời người con gái là kết hôn và li dị nhanh đến vậy ? Và quan trọng hơn, con trai mình có trở thành H thứ 2 ?
Nói như vậy, không có nghĩa là một người từng có quá khứ như bạn sẽ không xứng đáng có hạnh phúc. Tình yêu của bạn sẽ khó khăn hơn, trắc trở hơn. Nhưng bạn có một lợi điểm là anh ấy rất kiên trì. Nếu bạn khẳng định mình yêu anh ấy thì bạn hãy cố gắng hết mình.... có thể bạn sẽ thành công, có thể bạn sẽ thất bại....có thể bạn sẽ hối hận vì mình làm quá nhiều nhưng chẳng được gì. NHƯNG bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì mình chưa bao giờ cố gắng, vì mình buông tay quá nhanh và quá dễ.
Nếu như bạn kiên trì với anh ấy. Bạn hãy đề nghị anh ấy cho bạn tiếp xúc với gia đình anh ấy. Có thể bạn sẽ nhận được cái nhìn ghẻ lạnh, câu nói xúc phạm... nhưng bạn hãy hiểu cho tâm trạng của các đấng sinh thành và cố gắng nhẫn nhịn cho tình yêu của mình. Bạn sẽ thấy xứng đáng khi hạnh phúc đã trọn vẹn trong tầm tay. Cách duy nhất bạn có thể làm là tiếp xúc và khiến cho ba mẹ anh ấy thay đổi cách nhìn về bạn, khiến cho họ tin tưởng vào 1 điều là con trai họ sẽ hạnh phúc khi sống với bạn. (còn cụ thể thế nào thì tùy lúc lâm trận tùy cơ ứng biến thôi)
Còn phía bạn trai bạn, khi hai bạn ở bên nhau, bạn đừng mang việc gia đình anh ấy phản đối ra mà làm cho nhau buồn. Bạn hãy cho anh ấy thấy hạnh phúc khi ở bên bạn. Đó là phần quà bù đắp cho những cố gắng của anh ấy. Hai bạn hãy sống như là không có ngày mai, ngày hôm nay của anh ấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Khi anh ấy vui sống, ba mẹ anh ấy sẽ cảm nhận được. Bạn hãy khuyên anh ấy thay đổi những thói quen ko tốt đề ba mẹ anh ấy thấy anh ấy thay đổi tích cực hơn khi có bạn bên cạnh.
Tóm lại, bạn nên cố gắng hết mình, nếu không được bản thân mình không hối tiếc vì mình chưa bao giờ cố gắng. Hạnh phúc phải do mình giành lấy, có thể sẽ tổn thuơng, sẽ đau khổ, nhưng nó không là gì khi hạnh phúc đã trong tầm tay.
Vài lời nói, không biết có giúp ích gì bạn không, nhưng cũng xin chia sẻ ! Chúc bạn may mắn và sớm có được hạnh phúc.
07:10 CH 14/05/2011
Xin một sự chia sẻ
Chuyện của gia đình bạn diễn ra có vẻ quá nhanh (đọc bài của bạn và mình nghĩ vậy). Vợ bạn chẳng còn mặn mà gì với bạn, vì cô ấy chẳng muốn giải thích. Ly dị thì chẳng muốn níu kéo....... Không biết vì lý do gì mà cô ấy như vậy, nhưng chắc chắn là phải có lý do....... Bạn cũng chẳng đề cập cái mốc mà cô ấy thay đổi......cuộc sống vợ chồng bạn trước đây thế nào........ có ngột ngạt hay tràn ngập tình yêu ?
Do mọi chuyện bạn kể không đầy đủ nên mình chẳng biết nên chia sẻ thế nào...... Nhưng mình thấy có 1 điểm của bạn khiến mình lưu tâm. Đó là đã lâu bạn không...... nghịch gái...... cho dù là bóc bánh trả tiền.
Mình nói thật chứ dù là bóc bánh trả tiền, nhưng nếu vợ biết được thì ..... dù có tha thứ thì cũng chỉ vì con cái cần một mái ấm, vì tài sản không thể chia, vì danh dự của bản thân người phụ nữ hay gia đình bên của người phụ nữ ấy. Chứ còn tình yêu, sự tôn trọng, sự tin tưởng, cái nghĩa vợ chồng, thậm chí là cả người đàn ông ấy cũng đã không còn là sự quan tâm của người phụ nữ bị chồng phản bội rồi. Không dám nói sẽ li dị......vì cuộc sống còn nhiều ràng buộc, sợ không đủ can đảm li dị khi chồng ngoại tình.......nhưng làm vợ chồng như ngày trước thì là chuyện không bao giờ. Có đi chăng cũng chỉ là sự giả tạo để con cái được no đủ về vật chất và tinh thần và cha mẹ già an tâm về hạnh phúc của con gái mình, để đến khi trăm tuổi không còn phải vướng bận gì.
Nếu như vợ bạn thật sự ngoại tình và chuyện bạn ngoại tình hay bóc bánh trả tiền với gái đã bị cô ấy phát hiện thì âu đây cũng là cái nghiệp do bạn gây ra. Còn chuyện ly dị thì lỗi phải lúc nào cũng từ hai bên cả......
09:56 SA 24/04/2011
Đời sống tình dục của vợ chồng các mẹ như thế nào?
Mình xin chia sẻ với các mẹ về đời sống tình dục của vợ chồng mình. Mình cưới ông xã năm 26 tuổi, dâng hiến cho anh ấy tất cả từ tình yêu, thể xác và cả sự trong trắng. Anh ấy chính là mối tình đầu của mình.
Đêm tân hôn, hai vợ chồng lóng ngóng lắm.....nhưng mà đó là một kỷ niệm không bao giờ quên. Và theo đúng sự tính toán của bác sĩ và mình thì con trai của mình cũng được có mặt vào đêm đó.
1 tháng sau, hai vợ chồng rất siêng năng ạ. Ngày nào cũng vui chơi cả.....và địa điểm, tư thế thay đổi liên tục.....từ cầu thang, sofa, trong bồn tắm, dưới vòi sen, bàn ăn, dưới đất và tất nhiên là trên giường ạ.....
4 tháng sau, bắt đầu chơi OS ạ.....lúc đầu thì dùng kem để khử mùi và cái vị mặn mặn.....nhưng sau đó thì không cần nữa.
8 tháng sau, mình có bầu vượt mặt nên chỉ nhẹ nhẻ ở tư thế nằm nghiêng và mình OS cho ông xã thôi ạ. Thấy mình thiệt thòi quá đi thôi.
Sanh thằng bé xong thì kiêng 1 tháng rưỡi.....nhưng mà kiêng quan hệ theo kiểu truyền thống thôi ạ.....chứ còn khúc dạo đầu thì ông xã vẫn phục vụ mình khoảng 4-5 lần/tuần và mình vẫn OS cho anh ấy thường xuyên.
Sau này vẫn thế ạ.....cứ có thai thì dẹp màng chơi với núi đôi, sanh xong thì kiêng 1 tháng rưỡi, trong thời gian kiêng cữ vẫn OS đều đều.
Bây giờ thì hai vợ chồng quyết tâm không sanh thêm nữa vì mơ ước có cô công chúa đã thành sự thật. Cuộc sống tình dục của mình có thể nói là tốt vì hai vợ chồng rất hòa hợp.....tư tưởng lại thoáng, hay tìm tòi cái mới nên ..... chơi không chán ạ......Có lần mình bảo " Em sanh 4 đứa thế này, anh có chán cơ thể em và tìm người khác không ?" Anh ấy trả lời tỉnh queo là mình đỏ cả mặt :"Làm gì có ai chơi bằng em mà đi tìm chứ !". Trộm vía là mình sanh xong khoảng 3 tháng là lấy lại vóc dáng vì chăm tập thể dục và có đông con nên theo tụi nó cũng đủ làm giảm cân.
08:40 SA 23/04/2011
Ai có bố mẹ chồng tốt thì vào đây
Mình cũng xin góp chuyện của mình. Bố mẹ chồng mình thì không quá tốt như một số bố mẹ chồng của các bạn, nhưng cơ bản là tốt. So với nhiều người, mình thật sự thấy bố mẹ chồng mình rất tốt rồi.
Mình có một cái may mắn là ông xã mình là con trai giữa.....nghĩa là không phải con trai cả mà cũng chẳng phải con trai út. Nên khi mình đề nghị ra riêng là anh ấy và bố mẹ chồng gật đầu cái rụp.....
Và quan trọng hơn hết là hai ông bà không bao giờ can thiệp vào chuyện của con cái....từ những chuyện vợ chồng, nuôi dạy cháu, chi xài thế nào......Khi nào cần lời khuyên thì hỏi ông bà, ông bà vẫn góp ý nhưng câu cuối cùng luôn luôn là :"Mọi quyết định cuối cùng là của con và con sẽ chịu trách nhiệm với nó"
Thỉnh thoảng mình cũng gửi con cho hai ông bà chăm giúp nhưng chỉ là chăm tạm vài ngày vì ông bà vẫn còn đi làm dù đã đến tuổi hưu từ lâu. Bà bảo nếu ở nhà mãi sẽ lạc hậu rồi đâm ra cằn nhằn khổ con khổ cháu.
Ông bà đối xử rất công bằng giữa các con trai, con dâu và các cháu. Bà chỉ hơi thiên vị con gái út của anh hai vì con bé bị bệnh tim bẩm sinh....dù đã được mổ và hồi phục 80% nhưng gia đình không ai phân bì chuyện đó cả. Con bé chịu bất hạnh,mọi người yêu thuơng nó nhiều hơn là bình thường. Còn ông thì cưng chiều các cháu gái nhiều hơn cháu trai.
Mình thấy rất may mắn khi bố mẹ chồng rất tôn trọng con cái và không bao giờ can thiệp chuyện của chúng mình.
08:18 SA 23/04/2011
g
GiaMan77
Bắt chuyện
568
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cí dụ như mình nè
-18 tuổi, không thể chấp nhận 1 anh chàng xấu trai
-21 tuổi, không thể chấp nhận 1 anh chàng luơng thấp hơn vợ.
-24 tuổi, không thể chấp nhận việc anh ta lăng chạ với người đàn bà khác
-27 tuổi, không thể chấp nhận người đàn ông vũ phu
-Sau khi lấy chồng, không gì là không thê chấp nhận. Nhưng một người đàn ông biết nhận ra cái sai của mình và sửa chữa nó là người đàn ông 100 điểm đối với mình.