E thử vào fb của bs nguyễn đoàn là bs nhi bv victoria healthy ở sg. Bs bảo mồ hôi ko có chuyện thấm ngược vào cơ thể đâu e à nhưng bé nằm trên 1 cái áo ẩm cả đêm thì khiến bé cảm thật đấy. E cũng đừng quá máy móc để 28 độ, e quấn e bé chặt và dầy thế này thì bé nóng đấy em ạ. Nếu e quấn như thế nên để xuống 26-27 độ. Bs Đoàn còn tư vấn nên để nhiệt độ phòng 20-24 độ nhưng chắc do thể trạng ng vn mình quen ấm áp thì c nghĩ nâng nhiệt độ lên tí cũng đc miễn sao bé đừng ra mồ hôi đầm đìa.
Tàu ngầm trên diễn đàn đã lâu, cũng mới đọc được vài trang EQ của các chị em. Mình muổn hỏi một chút tình huống của mình có bạn nào đã rơi vào rồi để tìm đọc lại (nhà EQ nhiều tầng quá tìm có chút khó khăn )
1. Mình lấy chồng nằm 27 tuổi, khi lấy chồng cũng khá nhanh chóng.
2. Mình đã kết hôn được 2 năm, giờ đang có 1 bé 7 tháng tuổi. Trước đó mình làm việc ở HN còn chồng mình làm việc ở quê nhà. Khi có bầu, dưới áp lực gia đình và sau khi bàn bạc với chồng, mình chuyển công tác về quê. Trước khi về hai vợ chồng mình tiền ai người ấy tiêu (do sau ngày cưới chồng mình bảo với mình là anh có việc nên chưa đưa tiền lương của anh ý cho mình). Sau này mình có nhắc lại việc này, lần nào anh cũng lảng tránh và kết luận lại là không đưa tiền lương cho vợ. Mình biết với công việc của anh ngoài tiền lương anh còn có thu nhập ngoài luồng còn cao hơn lương rất nhiều. Mình chỉ yêu cầu anh đưa tiền lương để chi tiêu trong gia đình đã là ít rồi. Đến lúc bé con được 5 tháng mình hết chịu nổi nên lôi anh ra nói yêu cầu anh đưa tiền lương, để còn nuôi con, hoặc nếu không thì chia đôi, chi phí sinh hoạt. Chồng mình bảo chia đôi phí sinh hoạt và mình ứng trước 1 tháng để xem chi phí 1 tháng mất bao nhiêu. Đến bây giờ mình vẫn còn ân hận là sao lại đồng ý với đề nghị của chồng. ngu hết biết. Đồng chí chồng lờ tịt luôn chả đưa mình đồng nào. Mình đòi thì hẹn mình trả sau. Vậy đấy, vấn đề tài chính giữa hai vợ chồng đang trục trặc như vậy.
3. Còn vấn đề nữa như thế này: thời điểm mình chuyển về quê, hai vợ chồng có trục trặc, mình đang mang bầu nên cũng nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn, 2 vc cãi nhau mấy lần, lần nghiêm trọng nhất là vụ chồng mình say nắng với e gái mình, Mình không biết là anh say nắng thật hay mình tưởng tượng nhưng mọi người xung quanh đều nói với mình là anh có chiều chuộng em gái mình quá giới hạn của một ông anh chồng. Em mình thì vô tư vì nó quen được cả nhà chiều rồi, thêm một ông anh nữa thì cũng chả xi nhê. Mình có nói chuyện với anh và đề nghị anh điều chỉnh hành vi. Anh đồng ý. Sau đó là anh tỏ ra lạnh nhạt với cả gia đình bên vợ. Chồng cũng tỏ ra lạnh nhạt với mình luôn. Quãng thời gian hai vợ chồng sống chung, chồng mình thường xuyên có ý kiến với hành vi và cách sống của mình, lúc thì mình ăn mặc xấu, lúc thì mình không giặt quần áo, lười biếng… Mình cũng cố gắng thay đổi vì nghĩ là có thể do mình hơi tùy tiện trong việc ăn mặc thật, lúc còn con gái mình thích cách mặc free style nên có thể giờ không còn phù hợp nữa. Thái độ của chồng mình càng lạnh nhạt hơn khi có con vì mình với mẹ chồng bắt đầu xung đột trong việc nuôi con. Chồng bảo mình ích kỷ và đừng có lôi con ra như lý do như vậy, mình phải lựa mẹ chồng, lúc đó mình đang tức nên im thin thít không nói gì vì sợ nói trong lúc đang tức giận sẽ nói linh tinh không kiểm soát được. Sau một thời gian thì ông bà ngoại đón về theo lệ các cụ. Chồng mình ngày nào cũng qua chơi. Thái độ anh rất bình thường không mặn không nhạt. Đền khi 2 mẹ con về nhà, chồng mình cũng không vui không buồn. Chồng mình ngày nào buổi tối cũng đi chơi từ 7h đến 11h mới về, mình hỏi thì bảo là đi chơi điện tử, hoặc đi cà phê với bạn bè, khi về đến nhà thì lôi laptop ra xem phim đến tận 2h sáng mới ngủ (vụ này thì từ lúc mình mang bầu đã vậy rồi). Từ hồi mình về quê, 2 vợ chồng 1 ngày không nói chuyện quá 3 câu. Trước đó, 2 vc cũng ít nói chuyện rồi, chỉ có buổi tối là buôn điện thoại khoảng 1-2h rồi đi ngủ. Nhưng mà tình trạng như bây giờ thì quá là nguy hiểm vì càng ngày mình càng không hiểu chồng, không thấy gắn bó và hòa hợp nữa.
Các chị em xem có trường hợp nào giống như mình và đã có hướng giải quyết thế nào thì chỉ cho mình với. Cảm ơn các mẹ t hông thái nhé.
He cảm ơn chị quat_may nhe
Độc thân thì tự do, vui vẻ, có buồn phiền thì cũng là việc công việc hay thấy ng khác có đôi có cặp, có gia đình thì nhiều cái phiền hơn, cãi nhau, xung đột, vân vân và mây mây, những khúc mắc trong công việc chỉ là chuyện nhỏ.
Độc thân thì khi ốm đau sẽ tủi thân vô cùng, co gia đình nếu ốm đau được chăm sóc thì sẽ thấy ấm áp hơn nhiều, nhưng nếu bị thờ ơ thì còn tủi thân hơn cả khi độc thân.
Độc thân thì có việc gì cũng không dễ chia sẻ với ai, vì k có ng để chia sẻ, có gia đình thì có 1 người cùng sánh vai bước di bên cạnh.
Ý kiến của em đây. Mọi người đọc để biết thêm thông tin về loại thuốc nguy hiểm Pred nhé.
Thứ năm, các mẹ các chị cứ bình tĩnh nếu có ai rơi vào trường hợp như em trai mình. Như thế nào à? Khi bố mẹ và thằng bé em mình phản ánh với các bác sĩ yêu quý của bố mẹ nó là thuốc này nhiều tác dụng phụ quá, có thuốc nào khác không. Các bác sỹ kính mến đã trả lời bố mẹ nó là: thuốc này là thuốc điều trị chính, thuốc khác còn độc hơn. Thế là bố mẹ nó lại cắn răng bắt em mềnh tiếp tục uống Pred. Xin thưa, các chị, các mẹ, đừng vội tin lời các bác sĩ ngày nay. Bởi 20 năm trước các bác sỹ thời đó đã có đến 3 phác đồ điều trị cho căn bệnh thận quái ác này với 3 loại thuốc rồi ạ. Lý do? Bằng chứng? Bản thân em đây chứ ai. 20 năm trước, con nhóc lớp 3 là em đây khi đó mới 7-8 tuổi thôi, đã bị viêm cầu thận cấp với kết quả khám xét nghiệm là hồng cầu + 18, protein + 10 ạ. Mẹ em khi đó còn phải đi công tác nên giao cho bố em đi chữa cho em. E không nhớ là em được tiêm thuốc gì, nhưng khi mẹ em đi công tác về con mẹ mặt vẫn sưng phù lên, chân tay bắt đầu giữ nước. Bố bị kiểm điểm nghiêm khắc và mất quyền quyết định trong việc điều trị cho con. Mẹ em đưa em đến bệnh viện thành phố, tái khám, kiểm tra, và được kết quả như ở trên. Mẹ làm ầm lên, lần trước tôi đưa cháu đến khám các anh chị làm bác sĩ chữa bệnh kiểu gì mà con tôi giảm rồi lại tăng còn cao hơn trước. Bác sĩ hồi đó kể cũng hiền, bị dọa sợ phải đưa cho mẹ em 3 phác đồ điểu trị. Đến phác đồ thứ 3 mẹ mới đồng ý. 1. Pred. Mẹ em gạt phăng. Lý do là hồi đó chưa có internet nhưng mẹ em chứng kiến nhiều người uống pred trị nhiều bệnh nhưng về sau đều phải chịu hậu quả nghiêm trọng, người không ra người. Hơn nữa thời đó có thông tin là các giáo sư đầu ngành khuyến cáo không nên đưa thuốc ngày vào đơn thuốc điều trị. Bác sĩ đưa phác đồ thứ 2. Peneciline: cũng bị gạt đi vì em bị dị ứng peneciline, chết hụt một lần rồi. Đến đây thì các mẹ cũng có thể biết là có thuốc khác chữa viêm cầu thận- hội chứng thận hư rồi nhé. Peneciline chắc chắn ít tác dụng phụ hơn Pred rất nhiều. Hơn nữa lại là kháng sinh có tính kháng khuẩn mạnh, điều trị viêm là quá chuẩn rồi. Loại thứ 3. Kháng sinh gốc chlocid. Thú thực là loại thuốc này em cũng ứ nhớ tên. Vì hai loại thuốc kia thuộc thành phần nguy hiểm bắt buộc phải nhớ để đề phòng nên em chỉ đích danh chúng nó được. Em chỉ nhớ em được tiêm thuốc kháng sinh bắt đầu bằng chữ H thì phải, trong tên thuốc có chữ 'chlo'. Mẹ em thì kể là hồi đó kiểm tra thuốc thấy thành phần thuốc không thành phần em dị ứng, mà thuốc gốc chlocid là thuốc trị về đường tiết niệu, tiêu hóa, nên mẹ đồng ý thử loại phác đồ thứ 3. Chị em chú ý nhé. Thử nhé. Không phải đã quyết định đâu nhé. Vì sau đó em còn phải mất một ngày ngồi thử cái thuốc đó xem có dị ứng không nữa rồi mới đi vào điều trị chính thức. Sau khi kiểm tra không có dị ứng em chính thức được nhập viện. Chắc ai cúng thắc mắc sao em nhớ chi tiết thế khi mà em còn bé, mới có 7-8 tuổi. Dạ thưa là cũng nhờ công mẹ em cả đó. Ngày hôm đó mẹ em làm náo loạn cả bệnh việc cơ mà. Mà em bị dị ứng thuốc thì ngày nào chẳng được nhắc nhở để em tránh không nghịch vỉ thuốc đó của bố mẹ. Trong thời gian nhạp viện ngày nào mẹ em cũng dặn "Phải chờ mẹ đến có ở đây, con mới được cho người ta tiêm thuốc nhé". Nhờ đó hai mẹ con nổi tiếng cả bệnh viện. Các bác sĩ hôm nào cũng phải hỏi mẹ cháu nó đâu. Mà hồi đó các bác sĩ hiền, mà tốt lắm chẳng như các bác sĩ bây giờ. Người nào người đó mặt lạnh như tiền. Em hồi ở bệnh viện buồn suốt ngày đòi bác sĩ cho xem kính hiển vi xem kết quả xét nghiệm của mình. Mà các bác sĩ vẫn cho em xem bình thường, lại còn hiền hòa nữa chứ. Kết quả điều trị của em thế nào hả. Khỏi hoàn toàn. 20 năm nay chưa một lần 2 chú thận có tý phàn nàn nào. Lao động nặng thoải con gà mái. Tập thể dục trên trường, ở nhà. Thi đấu thể thao. Chấp tuốt! Có phiền nhiễu gì đâu.
Và nhà mình hả? Nói Không với pred luôn rồi. Thằng bé em mình đen. Bố mẹ nó vừa bảo thủ vừa không chịu tìm hiểu kĩ. Cả nhà đã dặn nhớ nhắc bác sĩ không uống pred nhé. Thế mà bác sĩ đưa ra thuốc vẫn cho con uống. Lý do hết sức củ chuối là thuốc đó tên là medrol không phải pred, mà không chú ý phía dưới chữ Medrol nó ghi to bự: methyprednisolone. Bó tay! Thôi đi ngủ đã. Mai đi làm. Xử lý vụ thằng em. Lúc nào rảnh, em post nốt phác đồ điều trị của riêng em. Được mami siêu cấp của em tự lên trên cơ sở điều trị của các bác sĩ...20 năm trước.
Xin thưa với các mẹ, các chị! Từ 20 năm trước nhà em đã nói không với prednisolone rồi, không chỉ trong điều trị thận, mà còn trong tất cả các bệnh trên giời dưới bể gì đó. Vì sao ư?
Thứ nhất, Pred là thuốc độc hạng B. Theo logic thông thường, không ai lại ngu ngốc hàng ngày uống thuốc độc trong thời gian dài tính bằng năm cả. Ừ thì có người bảo là "dĩ độc công độc" nhưng Viêm cầu thận có phải là dính độc gì không? Không! Vậy thì lấy đâu ra độc để mà công. Nó là viêm, là nhiễm virus, là suy yếu chức năng. Không phải nhiễm độc. Nên chẳng có lý do gì uống một thứ thuốc độc vào một cơ thể đang suy yếu chức năng cả.
Thứ hai, theo thông tin về thuốc. Đây là loại thuốc ức chế viêm, nhiễm, giảm đau, điều trị Gút và một số bệnh về khớp. Vậy chức năng điều trị thận của nó đâu? Nó chỉ ức chế viêm nhiễm mà không đánh thẳng vào điều trị chứng viêm của thận. Vậy suy ra là gì? Khi ngừng uống thuốc cái viêm nhiễm của thận không có gì ức chế đương nhiên là đông sơn tái khởi. Kết quả là gì? Tái phát. Lại quay về với bác sĩ. Thêm tiền vào túi bác sĩ.
Thứ ba, theo thông tin mình mới thu lượm được thì 90% bệnh nhân điều trị bằng pred bị tái phát. Bonus thêm thông tin là thằng em họ mình được chính bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện đầu ngành tại hà nội khẳng định là không chắc chữa khỏi hoàn toàn. Vậy các chị các mẹ có yên tâm đánh đổi 10% khả năng khỏi hoàn toàn lấy một đống tác dụng phụ của thuốc không? Các mẹ có câu trả lời rồi nhé.
Thứ tư, thực nghiệm luôn nhé. Cái này là mình thấy mình biết. Bà nội mình ấy mà, ở quê. Quanh năm chân lấm tay bùn nên bị viêm khớp. Đúng bệnh chủ trị của Pred nhé. Bác sĩ tại trạm xá chỉ định uống pred. Bà nội rất ngoan ngoãn uống thuốc đó. Rất nhanh khỏi, rất sung sướng. Ba tháng sau bị lại. Lại pred. Giảm đau. Lại sung sướng. Hai tháng sau bị lại. Lại uống. Lại sung sướng bay nhảy được đâu như một tuần thấy đau, người nặng nề (À quên bonus là hồi đó bà còn sung sướng khoe là bà béo ra, lên cân. Hai mẹ con mình nhìn nửa tin nửa ngờ trông không giống béo ra mà giống giữ nước hơn, mà mẹ mình vốn phản đối uống pred, có hỏi thăm bà uống thuốc gì, bà nội rất "cẩn thận" dấu mẹ mình, bà tin bác sĩ hơn mẹ) Lần này đi khám ra bệnh gì? Gút. Úi giời lại càng đúng bệnh nhé. Kết quả thì sao? Hai chân của bà căng lên. Khớp cổ chân, khớp đầu gối xùi ra, nhớp nước nhầy nhầy. Đây là tình cảnh mình được nhìn thấy sau một thời gian bà lén lút uống thuốc đến gần như liệt nửa người, hai chân không thể đi được. Các cô các chú ở quê sợ quá gọi bố mẹ mình về để nhỡ có gì thì còn kịp ' nhìn mặt lần cuối'. Lần này, bà không đi đâu được. Mẹ mình túc trực bên cạnh. Bà đau quá mới gọi cô mình mang thuốc ra cho ba