Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thủ tướng chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017, lên...
oài, nghỉ chục ngày, sướng
03:51 CH 26/09/2016
Anh em thì đã sao...mình đâu có chung huyết...
Viết tiếp đi bạn ơi. lâu thế
04:31 CH 07/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
hóng xem chị giải quyết anh chồng thế nào
04:08 CH 01/09/2016
Hận người yêu lên giường với bạn thân, cô gái bỏ...
một lũ điên
05:11 CH 10/08/2016
Có bao nhiêu quả "Chuối" đã qua tay các mẹ?? (...
Bạn này thoáng nhể. Chả bù cho mình. Không tình cảm thì tởm lắm ko làm được
09:58 SA 25/06/2016
Có bao nhiêu quả "Chuối" đã qua tay các mẹ?? (...
28 mùa xuân. Mới biết 1 chuối của ck. He he. Có quê ko nhỉ
comment by WTT mobile view

Mình 31 mà vẫn chỉ biết của ck đây. Vậy chuối quá phải ko bạn? heeeeeeeeeeee
09:56 SA 25/06/2016
Tâm sự cùng người lạ...
Khổ, bạn gặp ngay thị màu rồi. Nhưng cũng may là bạn chưa kết hôn với cô ấy. Không tiêu cả đời luôn.
04:07 CH 22/06/2016
Tâm sự cùng người lạ...
Mình cũng vậy nè, đang học mà chán quá chẳng có hứng gì. Hic
04:02 CH 22/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Nay rảnh rỗi mà lại không có hứng viết gì cả. Với lại ngày xưa học dốt văn nên không biết diễn đạt như nào cm ạ. Tiến vừa nt toàn hình thổi ra trái tim. Yêu hắn chết mất.
11:39 SA 22/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Rồi thời gian cứ trôi, chúng tôi đều đã ra trường, đi làm. Tiến chuyển hắn về ở với tôi. Nhưng anh không bao giờ nói đến chuyện đưa tôi về nhà anh chơi nữa. Tôi có hỏi thì Tiến tìm lý do để chối. Tôi nghĩ chắc gd anh ấy không thích tôi và tôi cũng không quan tâm đến điều đó nữa.
Một chiều, tôi và Tiến chơi bài đùa nhau mà thành ra đánh lộn thiệt. Chúng tôi hay chơi bài tát nhau lắm. Tôi thắng thì hắn có mà nổ đom đóm mắt với tôi. Nhưng hắn mà thắng thì chỉ dám lướt nhẹ qua má tôi. Tôi được thể lấn tới đánh hắn ngày càng đau hơn. Hắn ức lắm mà ko sao thắng được tôi. Đến lúc, có cơ hội hắn tát tôi cái đỏ hết má, rát lên đay đảy. Tôi tức quá không cần biết gì lao vào đấm đá hắn túi bụi. Hắn cũng không kém, xông vào bóp cổ tôi. Tôi cứ để hắn bóp cổ, rồi thấy tôi lè lưỡi hắn lại buông tôi ra. Mắt tôi lúc đó đã vằn lên những tia giận đến tim gan. Đây là lần đầu hắn làm thế với tôi. Có lẽ chỉ do tức giận bộc phát khi chơi bài. Tôi cứ trân trân nhìn hắn, không nói gì. Nhưng tôi lấy túi xách và lên cơ quan luôn. Hắn có vẻ rất hối hận nhưng chỉ xét nét nhìn tôi, không nói gì. Tôi bỏ lại hắn 1 mình trong phòng. Tôi có mang theo bộ quần áo, nhắn cho đứa em 1 tin là đi chơi mấy ngày, tắt điện thoại không liên lạc với ai. Tôi ngồi cơ quan suy nghĩ, về tôi, về Tiến, về tương lai giữa chúng tôi. Tôi tự hỏi sao Tiến lại không dám đưa tôi về nhà anh chơi? Hay là nhà hắn cấm đoán chuyện của chúng tôi mà hắn lại giấu tôi. Tôi thấy tương lai chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi bắt đầu nghĩ mình không thế cứ thế này mãi. Trong thời gian này lại có 1 anh đồng hương tên Tâm rất yêu tôi. Anh ấy bất chấp tôi có người yêu mà tấn công rất mạnh mẽ. Gia đình Tâm chỉ mong bọn tôi đến với nhau. Tôi chỉ thấy quý anh ấy như anh trai chứ không hề nảy sinh tình cảm nam nữ với Tâm. Tâm thường nấu ăn rồi mời tôi đến nhà anh ấy để thưởng thức. Tiến biết Tâm rất yêu tôi nên nhiều lần chạm mặt cũng tỏ ra “chủ quyền” lắm. Những lần như thế tôi thấy rất vui và thấy Tiến thật trẻ con. Tự nhiên lúc này lại nghĩ đến Tâm. Tôi nghĩ nếu tôi và Tiến không nên duyên có lẽ Tâm sẽ là người thích hợp nhất với tôi khi đó. Nghĩ đến đó lại bật cười vì không ngờ chính bản thân mình lại có phương án dự phòng này. Lại tự hỏi liệu Tâm biết tôi và Tiến ở chung thì có dám yêu tôi nữa không. Tâm có cao thượng bỏ qua tất cả mà đến với tôi không? Đang miên man suy nghĩ thì lại với tay lấy điện thoại bật nguồn lên. Tin nhắn báo các cuộc gọi nhỡ của Tiến. Tôi thấy vui nhưng nghĩ phải hành hạ cho hắn 1 phen mới hả dạ. Tôi vẫn không thèm trả lời những tn của hắn. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại cơ quan mấy ngày và không thèm liên lạc gì.
11:33 SA 22/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Tiến là TY lớn nhất của mình hiện tại và chắc chắn tương lai nữa. Hi
08:10 SA 14/06/2016
Các mẹ có bao giờ tự sướng một mình chưa?
Em lấy chồng được 6 năm rồi nhưng em vẫn thường xuyên thủ dâm các mẹ ạ. Mà em thấy thích thủ dâm hơn là ấy với chồng. Mỗi khi chồng vắng nhà, em thường có cảm hứng và ước chồng bên cạnh. Nhưng khi chồng mơn trớn em lại chả có hứng j. Em chỉ muốn một mình. Nhiều khi em nghĩ mình có vấn đề về tâm lý. Không biết có mẹ nào như em ko? Em có bị sao không các mẹ?
05:30 CH 13/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Tôi và Tiến cứ thế đi bên nhau. Mỗi ngày tình cảm của chúng tôi càng thắm đượm hơn. Tiến yêu tôi chân thành và chiều chuộng tôi hết mực có thể. Chính vì thế mà tôi ngày càng quá quắt với anh. Tiến dỗ dành tôi mọi nơi, mọi lúc. Tôi cũng không hiểu vì sao hắn si mê tôi đến vậy. Có lẽ kiếp trước hắn nợ tôi nhiều lắm.
Một tối nọ, tôi và Tiến đang “chinh chiến” thì hắn nhận được điện thoại của mẹ hắn
- Alo, mẹ ạ?
- Uhm, bà mất rồi con
- Mẹ nói sao?
- Bà vừa mất rồi. Giờ đã khuya, mai con về sớm nhé
- Vâng (mắt đỏ ngầu)
Đây là 1 tin sét đánh đối với Tiến. Hắn yêu thương bà hắn lắm. Về quê hắn thường ngủ với bà. Hắn luôn kể cho tôi nghe về người bà của mình. Tôi thấy hắn trầm tĩnh hẳn đi. Tôi ngồi đó mà chẳng biết động viên, an ủi câu gì. Chỉ bảo anh thôi nghỉ sớm mai còn về quê. Đêm đó, tôi thấy hắn không ngủ mà cứ trằn trọc mãi. Tôi thương Tiến quá chỉ ôm anh chặt hơn. Sáng đó, tôi không định về nhưng bạn anh có rủ tôi về. Tiến đã về từ sớm. Tôi và anh P phi xe máy về sau. Về gần tới nơi, hỏi thăm đám thì mọi người nói đám đã đưa được 1 quãng đường. Bọn tôi quay xe ra đi theo đoàn luôn. Không ai biết chúng tôi là ai. Chắc họ chỉ nghĩ bạn học của Tiến về chia buồn cùng gia đình. Tôi thấy Tiến buồn dữ lắm. Có lẽ anh đã khóc nhiều vì thấy mắt sưng húp lên. Đưa đám xong, chúng tôi về nhà anh. Mọi người hỏi thăm xem tôi là ai?. Mặc dù anh P giới thiệu tôi là bạn gái anh nhưng không ai tin, và cứ xoáy vào Tiến để hỏi. Đám buồn bà anh mà tôi thấy mọi người đưa đám xong là tỉnh queo. Chẳng ai quan tâm xem tâm trạng người nhà anh thế nào. Tôi thấy mẹ anh cứ nhìn tôi. Bác là 1 người có bề ngoài sắc sảo (nêu không nói là nhìn rất dữ tướng). Các bác của Tiến thì gọi tôi lại và hỏi thông tin về tôi
- Cháu tên gì?
- Cháu tên An
- Tuổi gì?
- Cháu tuổi dần ạ
- (bác cả xòe tay ra nhẩm tính gì đó rồi lắc đầu); Không hợp rồi, kỵ nhau lắm
- (Tôi chỉ cười rất vô tư). Bác hai nói: Còn ăn nhau ở giờ sinh chứ tuổi tác không thành vấn đề. Cháu nhỉ?
- Dạ, cháu cũng không rõ về khoản này đâu ạ
Đúng lúc này mẹ anh bước ra
- Lần đầu thấy thằng Tiến có bạn gái về nhà chơi
- Dạ? Thế ạ
- Ừ, Nó chưa bao giờ có bạn nào con gái đến nhà chơi. Nó là đứa nhát gái lắm (không biết có ý đồ gì không nữa)
- (tôi chỉ cười), anh P đỡ lời: Thế mẹ xem cô con dâu này có được không mẹ?
Bà không nói gì và chỉ nhìn tôi cười. Đúng là lần đầu ra mắt nhà bạn trai lại vào cái dịp chia buồn. Tôi không biết nói gì mà chỉ cười (vo duyên quá nhỉ). Tôi còn được bác gái nhờ làm gà, rang gà và sắp xếp mâm cỗ đãi khách. Không biết bí người bác nhờ tôi hay bác muốn thử xem tài nội trợ tôi đến đâu đây mà. Với tôi những việc đó không thành vấn đề. Tôi làm 1 loáng là xong. Mọi người khen tôi nấu ăn ngon. Tôi cũng vui vì thấy ai cũng có thiện cảm với tôi. Mà ngày đó tôi cũng trẻ con lắm, nghĩ sao làm vậy, chứ không ngượng nghịu, e ấp như gái mới về nhà chồng ra mắt đâu. Tiến thấy tôi thế cũng vui vui. Cơm chiều xong, tôi và anh P xin phép gia đình bọn tôi lên HN không muộn. Mẹ Tiến và Tiến tiễn chúng tôi ra tận ngõ. Mọi người cứ trêu bác con dâu về rồi, mẹ chồng ôm con cái. Tôi ngại ngùng không nói gì chỉ chào tạm biệt mọi người. Tiến nắm nhẹ tay tôi bảo lên HN trước, mai anh lên.
Hôm sau, Tiến lên, anh đến thẳng chỗ tôi luôn. Tôi hỏi Tiến quanh chuyện đám của bà anh và tôi có hỏi gia đình anh nghĩ gì về em?. Hắn nói thật lòng luôn không giấu giếm. “Mẹ anh nói anh nhanh nhẹn, biết việc nhưng miệng cười không đẹp”. Tôi xùy một tiếng bảo mẹ anh không có con mắt thẩm mỹ. Ai cũng khen tôi có khuôn miệng cười tươi, sang. Đi coi bói thầy còn bảo số sướng nhờ cái miệng sang. Anh chỉ cười không nói gì. Tôi hỏi anh mẹ còn nói gì nữa không nhưng anh không trả lời mà chỉ ôm tôi và có vẻ buồn buồn. Tôi không hiểu hắn buồn vì bà hắn mất hay là chúng tôi có chuyện gì từ phía gia đình. Nhưng tôi linh cảm rằng có điều gì đó đang cản trở tình yêu của chúng tôi. Điều này thì mấy năm sau tôi mới hiểu rõ.
11:29 SA 13/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Đến chỗ ABC tôi hốt hoảng chạy lại xem Tiến thế nào thì hắn còn chạy nhanh hơn tôi. Hắn ôm chầm lấy tôi và ghì chặt, xin lỗi rối rít. Tôi thì nhìn khắp người muốn biết hắn có sao không nhưng thấy vẫn lành lặn, không có dấu hiệu là bị đâm xe gì cả. Hắn nhìn tôi cười và bảo không nói thế em có chịu quay lại không. Máu điên nổi lên khắp người, tôi tát Tiến nổ đom đóm mắt. Tiến bàng hoàng hết người vì lần đầu tiên thấy tôi tức giận đến đánh hắn:
- Anh có biết tôi lo lắng như nào không mà dám đùa tôi kiểu đó? Lỡ anh làm sao tôi biết làm thế nào? Anh điên à? Làm tôi sợ như nào anh biết không???....
Tôi sổ 1 tràng nhưng mắt Tiến lại ánh lên niềm vui và hạnh phúc vì hắn nghĩ tôi giận là vì lo cho hắn quá. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi không thể thiếu Tiến trong đời này. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, hơn cả tôi nghĩ. Nếu Tiến xảy ra chuyện gì chắc tôi cũng sống dở chết dở. Tiến chắc hiểu tôi nghĩ gì, anh ôm chầm lấy tôi và thì thầm “bé ngốc, anh luôn bên em mà”. Tôi cũng ôm hắn chặt hơn như vừa tìm lại được thứ quý giá nhất trên đời vậy.
02:29 CH 03/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Thế rồi hai đứa đi ăn miến ngan. Tôi cũng đã nguôi giận Tiến. Chơi thêm 3 ngày nữa là tôi lại về quê. Tiến chắc buồn lắm vì vắng tôi. Trường tôi năm nào cũng được nghỉ hè hơn 2 tháng lận. Tôi về mà nhìn Tiến cũng bịn rịn lắm không lỡ xa. Về nhà ngày nào hắn cũng gọi tôi đến phát ớn. Làm như tôi về quê có mỗi việc trực điện thoại của hắn không bằng. Đúng là thích nhau thì có nói cả ngày ko hết chuyện, nhưng những câu chuyện chẳng đầu cuối gì cả. Mẹ tôi tinh ý lắm. Thấy tôi vui vẻ suốt ngày ôm điện thoại nói cười là biết có giai gọi tới ngay. Mẹ điều tra tôi về Tiến nhưng tôi nhất định im lặng vì nghĩ chưa cần thiết tâm sự với mẹ vào lúc này.
Hè đó, tôi và đứa em (mới đỗ đại học) cùng lên HN. Chị em tôi phải chuyển nhà trọ vì thấy nhà ở trật trội quá. Tiến buồn lắm, lủi thủi sắp xếp đồ đạc cho tôi chuyển đi. Hắn còn gọi bọn bạn đến chở đồ đi cho tôi. Tôi nghĩ chuyển đi rồi sẽ thôi không gặp Tiến nữa. Tôi và Tiến chưa hẳn là yêu nhau nên cũng dễ quên thôi. Tiến và 2 anh bạn nữa chuyển đồ cho tôi tới tận 23h mới xong. Tôi mệt bơ phờ vì phải chạy đi chạy lại nhiều. Tôi cảm ơn các anh rồi đi vào phòng tắm rửa định đi ngủ. Tiến đã về tới nhà, hắn nhắn tin cho tôi kêu buồn, nhớ và thấy hụt hẫng, mất mát đi thứ gì đó. Tôi cũng rất buồn và nhắn lại “cảm ơn về tất cả và chúc anh hạnh phúc”. Tôi đã khóc khi sent mesenger. Tôi cũng thấy nhớ hắn rất nhiều nhưng không được làm Tiến vương vấn lại khổ cả 2. Cũng lúc đó tôi nhận được cả tn của Ninh nữa. Ninh nói tôi hãy sống tốt và xin lỗi tôi. Tôi không reply tn của Ninh. Tôi nằm ngủ ngon lành vì đã quá mệt.
Hôm sau, tôi và đứa em đang dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc thì Tiến đến. Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ mình và hắn đã chấm dứt. Hắn nhìn tôi cười:
- Tưởng thoát khỏi tôi mà dễ ah?
- (cười tươi) đến rồi thì vào giúp 1 tay đi chứ
- Ok luôn
Chúng tôi dọn dẹp xong xuôi thì đã quá trưa, ra chợ kiếm gì ăn tạm. Tiến ở lại chơi đến tối mà không thấy về. Tôi nói hắn về không trời tối mà đường xa. Tiến cứ cười cười kiểu gian gian ấy nhìn tôi. Hắn thì thầm vào tai tôi:
- Cho anh ở đây nhé
- Ông điên ah?
- Đang điên đây
- Thôi tôi xin, về đi, muộn rồi
- (Hắn quay sang hỏi đứa em tôi) Anh ở đây được chứ?
- ET: dạ, được anh
Hắn phấn khởi lắm quay ra nháy mắt với tôi kiểu như có đồng minh ấy. Tôi nói thế nào hắn cũng không chịu về. Thế là tối đó hắn ở lại đó luôn. Chỗ mới của tôi là nhà riêng không có chủ nhà nên bọn tôi không phải xin phép gì. Nhưng đúng là được 1 lần rồi thì lại muốn được nhiều hơn. Từ đó, Tiến cứ đi học xong lại đến ở lì chỗ tôi không chịu về. Mấy đứa em phòng bên cạnh cũng quý hắn vì hắn hiền lành lại chăm chỉ nấu ăn cho chúng. Rồi dần dần hắn đi vào lòng tôi như 1 liều thuốc cứ uống lâu sẽ ngấm vậy. Suốt ngày tôi và hắn cứ dính lấy nhau. Đi học thì không nói chứ cứ về nhà là hắn lại không lỡ dời tôi nửa bước. Hắn thường cõng tôi đi dạo quanh công viên gần nhà (mặc dù cân nặng khủng). Hắn chiều tôi mọi lúc mọi nơi, và dần dần tôi ngày càng quá đáng đòi hỏi ở hắn những thứ rất khoai. Tôi bắt hắn làm đủ mọi trò mà tôi thấy vui, khi nào tức giận hắn tôi sẵn sàng đập đồ, quăng ném những thứ trước mặt tôi. Hắn chỉ biết im lặng chịu đựng và lại dỗ dành tôi để tôi nguôi giận. Tôi mặc định cho hắn phải làm như vậy. Có lần, tôi giận hắn vì không nấu món tôi yêu cầu, tôi cầm điện thoại ném lên trần nhà, điện thoại đập xuống nền và bắn vào người hắn. Tôi hoảng hốt nhìn hắn thương lắm nhưng đang trong cơn giận nên không nói gì. Thế mà hắn vẫn im lặng ngồi đó chịu trận. Chỉ nhìn tôi và buồn. Hắn có thể ngồi cả ngày chỉ để làm lành với tôi (trong khi lỗi không phải ở hắn). Hắn tìm đủ mọi cách chọc cho tôi cười mới thôi. Tôi thấy mình sướng quá hóa rồ rồi. Tôi chỉ biết hành Tiến mà không biết vun đắp tình cảm, cứ để mặc Tiến cho thế nào tôi nhận thế đó. Sau cơn giận của tôi Tiến thường đùa rằng “sau này lấy bà về phải để lên bàn thờ mà thờ”. Tôi ngu ngơ chỉ nghĩ Tiến không bao giờ dám bỏ mình. Tôi nhận thấy hắn ngày càng yêu tôi rất nhiều, và trời đất có sụp chắc hắn cũng chả dám rời xa tôi.
Chúng tôi cứ thế bên nhau đến hơn 1 năm thì tôi lại phải chuyển nhà vì nhiều lý do. Tiến lại theo tôi đi bất cứ đâu mà tôi đến. Tôi chuyển nhà thêm 3 lần nữa Tiến vẫn cứ bên tôi và đi đến đâu chúng tôi cũng phải nói dối là anh em hoặc vợ chồng. Tiến rất hay chơi lô đề nhưng không chơi lớn, mỗi lần chỉ mấy chục nghìn. Đó là đặc điểm tôi ghét nhất ở Tiến. Hắn đam mê cái gì là như bị hút luôn vào vòng xoáy đó không rời ra được. Tôi nhiều lần giận dỗi cũng chỉ vì chuyện này. Hắn nói sẽ bỏ dần nhưng tôi vẫn phát hiện ra hắn nói dối tôi. Hắn không bao giờ giấu tôi được điều gì. Không biết do hắn không biết nói dối hay tại tôi quá lanh trong chuyện này mà trong 1 lần phát hiện ra hắn ghi số đề trong túi quần. Tôi bắt được chìa ra trước mặt hắn. Hắn nhìn tôi, tôi không nói gì thay vào đó là ánh mắt thất vọng. Tôi đi ra ngoài đứa em chở ra bến xe để về quê. Tiến chỉ nghĩ tôi giận đi ra ngoài chứ không biết tôi đã về quê. Tôi lên xe tắt điện thoại ko muốn liên lạc j với hắn vào lúc này. Khi đứa em về hắn mới biết tôi đã về quê. Hắn phi như điên ra lấy xe, đuổi theo tôi. Nhưng hắn không biết tôi ngồi xe nào mà lại không thể liên lạc với tôi. Tôi chạy trên đường cao tốc 1A thì vô tình thấy hắn chạy hết tốc độ (ngày đó chưa cấm xe máy) và còn chặn đầu xe khách để hỏi có tôi trên đó không (như phim Hàn…). Nhưng tôi không thèm nói gì mà chỉ thấy sự chua xót. Tự dặn lòng mình phải làm cho hắn chừa 1 phen may ra có bỏ được thói lô đề. Tôi vẫn tắt máy và đi về đến gần nhà (100km) thì mở máy xem hắn gọi nhỡ nhiều không. Vừa mở máy lên đã thấy hắn gọi:
- Anh xin em, anh biết lỗi rồi, em quay lại đi
- Tôi không thể tin tưởng anh thêm nữa
- Anh xin em đó, anh đang bị ngã xe vì đuổi theo em nè
- SAO?
- Em quay lại đi, anh ngồi chỗ ABC…
Tôi quên hết giận hờn vì tin dữ, vội vàng xuống xe, sang đường bắt xe quay ngược lên…
02:20 CH 03/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Tí tranh thủ ăn trưa xong mình viết 1 đoạn nữa bạn nhé.
comment by WTT mobile view
06:40 CH 02/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Mỗi trang cuối của quyển vở đều thấy ghi lại 1 điều thú vị về “người ấy” của Tiến. “em ấy thật lí lắc, tôi muốn mãi thấy nụ cười hồn nhiên của em”. Khi thì Tiến làm hẳn bài thơ về “cô ấy”….Tôi thực sự xúc động, không nghĩ thế giới nội tâm của Tiến lại phong phú thế. Đang tần ngần trước những bài thơ ấy thì Tiến bước vào với túi lòng lợn trên tay:
- Làm gì mà ngẩn mặt ra thế bé con?
- Bé con? Tôi không phải người yêu cũ của anh đâu nhé (Tiến thường gọi yêu chị ấy là bé con)
- Uhm, thì là bé yêu
- Hứ, tôi thèm vào
- Đấy, các bà chỉ thích thèm vào chứ có thích thèm ra bao giờ đâu
- Trêu nữa là tôi về đấy
- Thôi, thôi…tôi xin. Ăn đi nè
Tôi và Tiến ngồi chén ngon lành túi lòng. Về khoản ăn uống tôi chả bao giờ nghĩ mình phải giữ hình tượng trước anh cả. Có lần đi ăn chè mà tôi ăn đến mấy cốc, rồi lại thêm kem xôi… Tiến thấy thế càng vui chứ không thì lại “chạy mất dép” vì xấu hổ với “cô bạn gái” tham ăn này. Tiến bảo tôi tối đi trực với anh. Anh đang đi thực tập 1 viện trạm xá. Tôi thấy hào hứng lắm, không biết mặc áo blu vào trông tôi sẽ thế nào? Mà nhỡ có bệnh nhân túm lấy tôi hỏi tôi biết trả lời sao? Tôi thích nhưng ngần ngừ định không đi. Tiến biết thế nắm tay tôi kêu không sao đâu, đi cùng anh không anh buồn lắm. Tiến lúc này cứ dính lấy tôi như sam, một bước cũng không muốn rời.
Tối đó, Tiến mượn con cào cào chở tôi tới trạm y tế xã. Ngồi sau Tiến, tôi thấy bình yên, muốn dựa đầu vào tấm lưng anh mà tận hưởng cuộc sống. Không biết sau này chuyện của chúng tôi sẽ đi tới đâu, nhưng tôi thấy vui vì có anh bên cạnh suốt thời gian qua. Anh làm mọi thứ để tôi vui, để tôi không còn buồn vì tình đầu dang dở. Tôi chủ động quàng tay ôm Tiến. Không có xe đẹp, xe sang nhưng chúng tôi thấy hạnh phúc, thế là đủ. Đến nơi, các cô ở trạm xá cứ nghĩ tôi là thực tập sinh. Các cô bảo bọn tôi vào cùng 1 phòng nếu có vấn đề gì sẽ gọi. Trạm y tế xã nên tối cũng không mấy khi có bệnh nhân. Trừ 1 số trường hợp sinh con. Tôi và Tiến vào 1 phòng họp của trạm xá. Chỉ có bàn và ghế Tiến kê sát lại để tôi lấy chỗ ngủ. Tôi nằm trên bàn còn Tiến nằm dưới ghế nhưng anh vẫn cứ nắm tay tôi. Chúng tôi không ngủ được vì thỉnh thoảng có người cứ đi qua lại vội vàng bỏ tay nhau ra vì giật mình mặc dù họ chả ngó ngàng đến bọn tôi. Đến khuya Tiến bảo tôi:
- Mai dậy quyét sân hộ tôi nhé
- Bảo sao mang tôi đến đây
- Đi mà
- Được rồi, có được trả công j ko?
- Muốn trả công ngay ko?
- Gì?
Hắn lồm cồm bò lên bàn nằm cùng với tôi. Tôi sợ quá ngồi dậy và đuổi hắn xuống ghế. Hắn không chịu cứ dụ tôi không ai thấy đâu. Tôi điên quá bảo nếu không xuống tôi ra về ngay lập tức. Hắn biết tính tôi nên xuống dưới nằm. Không hiểu nổi bọn đàn ông khi nổi hứng là không biết đang ở trong hoàn cảnh nào nữa. Điên hết sức à. Tôi và hắn cứ thế nói chuyện đến khoảng 3-4h sáng rồi lăn ra ngủ. Sáng ra, tôi dậy quyet sân cho hắn. Xong tôi cũng ở lại đó chơi. Khi các bạn của Tiến đến để thực tập (khoảng 10 người), tôi bị các anh chị túm vào trêu. Trừ các anh đã nhẵn mặt tôi ra còn lại mấy chị cứ hỏi kiểu dò la thông tin ấy. Hỏi gì tôi đáp lấy. Tôi không xác định gì với Tiến nên tôi rất thoải mái kể cả có 1 chị tỏ ra khó chịu với tôi, tôi cũng chả quan tâm. Gần đến trưa, người dân đến khám bệnh về hết. Mấy anh tổ chức chơi phỏm. Tôi lúc đầu ngồi cạnh Tiến xem mấy anh chơi. Được 1 lúc tôi chán đòi về Tiến đang mải mê cứ không chịu đứng lên. Tôi nói thêm 2 lần nữa nhưng anh vẫn ngồi đó. Tôi tức lắm, tự chạy ra bắt xe bus về mà Tiến cũng chả hay biết. Anh nghĩ tôi chán đi ra ngoài chơi với mấy chị. Tôi bắt xe về đến gần nhà trọ thì Tiến gọi. Tôi ko thèm nhấc máy. Tiến vẫn cứ gọi khoảng 5-7 cuộc gì đó tôi chả thèm nghe. Tôi giận thực sự vì nghĩ anh ham chơi mà không để ý gì đến cảm xúc của tôi. Tôi về đến nơi vào gấp đồ định ra bến xe ngay lập tức. Tôi đang gói gém mấy thứ đồ vào balo thì thấy có tiếng xe máy ngoài cổng. Tiếng Tiến, anh phi xe ôm về. Vội vã chạy vào phòng thấy tôi đang gấp đồ, anh lao vào ôm tôi:
- Đừng, anh xin, ở lại đây với anh
- Tôi tưởng bài quan trọng với anh hơn
- Không, anh xin lỗi (hắn ôm riết lấy tôi)
- Bỏ tôi ra, tôi có là gì của anh đâu mà anh giữ
- Không, em đừng về
- Tôi không nghĩ anh là người như vậy
- Không, em không biết em quan trọng với anh thế nào đâu (cứ dỗ dành tôi là hắn lại anh – em ngọt sớt).
Tim tôi hơi loạn nhịp vì câu nói của Tiến. Tôi ngước mắt lên thấy anh đang khóc. Tiến rất dễ xuc động, xem phim cũng khóc như con gái. Tôi không làm tới nữa mà nói với Tiến tôi về hết hè tôi lại lên. Nhưng hắn nhất định không buông tôi ra và bắt tôi hứa không được về hôm nay. Tôi bí quá bèn hứa với hắn luôn. Hắn vui lắm và dỗ dành tôi đủ mọi cách để tôi vui…
08:12 SA 02/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Mình tiếc duy nhất 1 điều ngày đó không chịu học tiếng anh. Giờ đi làm ngu ngơ như bò đội nón.
07:01 CH 01/06/2016
Thực sự em yêu ai???
Sáng sau, tôi vừa ngó mặt ra định đi đánh răng thì Ninh đã nhìn tôi với thái độ tức giận (cả xóm trọ tôi thường rủ nhau đánh răng vì chỉ có cái bể chung). Ninh không nói gì nhưng tôi biết chắc anh ta khó chịu khi thấy tôi và Tiến thân thiết nhau. Ninh giận vì tôi lại lên trên này trong dịp nghỉ hè chỉ để sn Tiến. Giận vì thấy trong điện thoại của Tiến lưu tên tôi là “An, bé yêu”. Khi thấy Tiến lưu tên tôi như thế tôi đã rất vui mặc dù chưa yêu thương Tiến. Nhưng tôi nhận thấy Tiến rất khác lạ, thái độ quan tâm, yêu chiều tôi thể hiện ngày càng rõ hơn. Hắn có tính cách khác hẳn tôi, gu thẩm mỹ và sở thích…đều trái ngược hoàn toàn tôi. Hắn thích làm thơ, chơi nhạc, thổi sáo…tôi lại thấy sến sẩm. Đúng là các cụ nói cấm có sai “ghét của nào trời trao của đấy”. Tôi không ghét hắn nhưng mọi cái của tôi trái ngược hoàn toàn với hắn lại làm tôi ngày càng tò mò, lại muốn lún sâu vào để tìm hiểu. Và càng biết nhiều tôi lại thấy ngày càng thú vị. Tiến thích nghe nhạc Bolero, cái này sau này tôi cũng bị nghiện theo Tiến.
Từ ngày lấp ló suýt nhìn thấy “cái ấy” của tôi thì Tiến cũng muốn khám phá chẳng kém gì tôi. Hắn ta có vẻ bứt rứt trong người và thường nói với tôi:
- Anh khó chịu lắm
- Sao?
- Nó cứ vậy hoài
- Cái gì? Anh nói tôi chả hiểu gì? (thực sự lúc đó không hiểu gì).
Tôi còn ngốc nghếch đến độ không biết cái đó của đàn ông có thể “phóng to, thu nhỏ”. Cứ nghĩ lúc nào cũng “free size”. Thời chúng tôi mà đi tìm hiểu những cái đó thì bị cho là bệnh hoạn của xã hội, biến thái. Như ngày đó có vụ “Vàng Anh” thổi kèn mà cả lớp tôi bàn tán xôn xao cả tháng trời luôn. Chúng nó nói thổi kèn giỏi…nhưng tôi cũng chả hiểu gì. Về nhà lại không có mạng mà kiểm chứng những cái chúng nó kêu “xem mới biết”. Tối đó, Tiến lại gửi sms xuyên qua mấy bức tường cho tôi với thông điệp:
- Tối đợi tôi nhé
- Để làm gì?
- Rồi sẽ biết. ^_^
Tôi làm bộ đi ngủ nhưng cửa vẫn khép hờ, cố tình đợi hắn sang. Phải nói thế nào nhỉ? Tôi có đọc 1 câu chuyện của 1 anh tâm sự, nếu đàn ông cứ lành quá, cứ giữ cho bạn gái để đêm tân hôn thì cô bạn gái kia sớm muộn cũng sẽ rời bỏ anh ta thôi. Tôi thấy đúng mặc dù mình chưa phải “bạn gái” Tiến . Tôi dễ dãi quá phải không? Tôi muốn thử xem Tiến dạy tôi những gì??? Có lẽ thái độ của tôi đã bật đèn xanh cho hắn – người được cho là nhút nhát nhất xóm. Tôi bật nhạc nhẹ lên, nằm vờ ngủ, quay mặt vào trong tường. Một lúc sau, thấy hắn khẽ mở cửa, động tác rất nhẹ nhàng như 2 kẻ trộm vậy. phòng bên cạnh phát hiện ra thì chúng tôi biết để mặt đi đâu. Hắn còn đi chân đất nữa. Tôi kệ chả nói gì “cứ nằm yên xem hắn làm gì”. Rồi hắn lại gần hỏi ngủ chưa? Tôi im lặng, hắn cũng nằm ra, ôm lấy tôi nhưng động tác vụng về lắm. Tôi thấy vui vui và hơi hồi hộp. Tim đập loạn lên. Hắn nắm tay tôi, khen chân tay tôi trắng. Lúc này tôi cũng quay sang hưởng ứng hắn:
- Bà trắng giống mẹ tôi
- Vậy mẹ ông đen quá (tôi trêu hắn)
- Không có điện mà như đèn phản quang (nịnh không biết cách)
- Có mưu đồ gì đấy?
- Nếu không mặc gì chắc trắng lắm
Tôi đứng hình luôn, biết nói gì nửa muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn nửa muốn hắn làm tới. Tôi cứ nằm vậy đến khi hắn bảo thì thầm vào tai tôi những lời như mơ như tỉnh nhưng với ngữ điệu ngọt ngào nhất từ khi tôi quen hắn “ cho anh nhé”. Tôi chả nói gì mà biết nói gì khi mà tâm hồn tôi cũng đang lên mây, sung sướng như nhặt được vàng. Hắn xoay mặt tôi ra, hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi đáp lại nhiệt tình. Nụ hôn thực sự chứ không thử như những lần trước. Tôi đưa lưỡi đẩy đưa với hắn. Hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng ủng hộ tôi. Về hôn thì tôi có kinh nghiệm hơn hắn mà (ặc…). Hắn cứ hôn miết rồi tay dần lần sờ xuống dưới. Tôi như lạc vào cõi mê. Không còn biết trời đất gì nữa. Hắn cởi bỏ được lớp dưới của tôi nhưng chúng tôi lại làm 1 việc ngu ngốc hết sức. Đúng là cái gì cũng cần phải có kinh nghiệm mới dạy bảo người khác được. Tôi và hắn không biết thế nào để cho cái đó vào nhau. Hắn và tôi quay mặt lại với nhau và cứ thế muốn xxx mà không được. Được một hồi tôi đâm ra cáu bảo hắn thôi nghỉ, đi ngủ. Nhưng hắn kêu rất khó chịu nếu chưa xả được ra. Tôi sửng cồ lên hỏi giờ làm tn thì hắn lại xịu xuống bảo thôi. Tôi cũng áy náy khi nhìn mặt hắn nhưng biết sao được, chúng tôi không biết làm tn mà. (nghĩ lại thấy ngu hết sức sao không nằm lên trên nhỉ?). Nhưng tôi nằm lăn ra ngủ luôn. Còn hắn cứ vuốt ve tôi nhưng không làm gì nữa. Không biết như vậy có được coi là lần đầu của chúng tôi không nhỉ???
Sáng hôm sau, tôi lại được 1 trận cười sung sướng khi thấy bộ dạng của Tiến. Hắn bị sao thế kia? Hắn đi mà chân cứ dạng ra, mặt thì cau có. Tôi hỏi bị sao thì hắn nói “tại bà”. Tôi chả hiểu gì. Hắn nói giải thích sau. Rồi trưa đó, hắn rạng ngời hẳn và sang kể với tôi là xả ra rồi. Tôi hỏi bằng cách nào thì hắn nói 1 anh trong lớp bày cho là ngâm nước ấm hòa thêm muối hạt. Hắn làm theo thấy dễ chịu hẳn ra. Tôi phá lên cười lăn cười bò vì Tiến mất. Lúc đó thấy anh sao mà dễ thương và thật thà thế chứ. Tiến còn bảo nhưng anh biết phải làm thế nào rồi đấy. Em cứ liệu hồn. Tôi lại càng cười to hơn đáp lại “thử coi”.
Đúng là đâm lao thì phải theo lao. Tôi và Tiến như đang mải theo đuổi 1 trò chơi ái tình nhưng điểm xuất phát lại là “Tình dục”. Cái này đến giờ vẫn thấy đúng. Tình yêu của chúng tôi đúng là được xây đắp và đi lên từ tình dục. Tối đó, tôi và Tiến đã có lần đầu thực sự nhưng nó lại không để lại trong tôi cảm xúc gì. Tôi không thấy hạnh phúc, không thấy mãn nguyện mà chỉ thấy làm vậy cho Tiến vui. Quả thực, Tiến cũng rất vui, nhìn anh lúc nào cũng như có ánh hào quang vây quanh. Chơi được 3 ngày thì tôi đòi về, nhưng Tiến nài nỉ tôi ở lại chơi 1 tuần rồi về. Tôi nghe theo anh. Toàn bộ cơm nước anh đều làm cho tôi ăn. Anh chiều chuộng, nâng niu tôi như 1 bà hoàng thực sự. Tôi nhận thấy mình dần cũng mến anh hơn. Anh đưa tôi đến gặp bạn bè anh và giới thiệu tôi là bạn gái anh không chút e ngại. Tôi kệ, Tiến muốn làm gì cũng không cản.
Một lần, ngồi trong phòng Tiến chơi. Tôi mang vở của anh ra coi chỉ để cho vui. Tôi lật hết trang này nọ và giở đến cuối vở thì vô tình đọc được mấy dòng nhật ký của anh. “Người con gái ấy bỗng dưng xuất hiện, cả 2 thằng ngồi ngẩn ngơ vì em. Tôi và nó không biết đứa nào sẽ có em trong đời”.Rồi còn đề ngày tháng năm. Tôi ngờ ngợ, không biết có phải là viết về mình không, nhưng nếu đúng vậy thì chẳng lẽ anh đã có tình cảm với mình từ lâu rồi ư? Khi mình yêu Ninh thì anh vẫn luôn quan tâm mình nhưng không với tư cách gì sao? Rồi tôi lấy thêm mấy quyển vở nữa ra xem. Mỗi trang cuối của quyển vở…
08:29 SA 01/06/2016
Thực sự em yêu ai???
nội dung thì hoàn toàn thật. Các câu đối thoại thì do tính cách mình như thế nên viết ra vậy. Còn mình ko thể nhớ rõ từng chi tiết câu thoại đâu. Có đoạn xem cái ấy là mình ấn tượng nên chính xác như vậy luôn. He
11:10 SA 31/05/2016
d
Docbuocminhtoj
Hóng
405Điểm·3Bài viết
Báo cáo