Xin chào cả nhà, tôi là thành viên mới của Web trẻ thơ. Nhưng thực sự tôi đã follow web này cách đây mấy năm rồi. Tôi đã theo dõi những câu chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình…và rất khâm phục ý chí của một số mẹ. Nếu là tôi không biết tôi sẽ thế nào??? Trượt sâu trong vũng bùn hay là mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp?
Hôm nay, đến cơ quan mà lòng tôi nặng trĩu khi nhận được tin nhắn của chồng. Tôi ngồi đọc mà nước mắt tự nhiên rơi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì tin nhắn của chồng. Tôi hoang mang không hiểu chồng sao lại nghĩ như vậy và chợt nhận ra đã lâu lắm rồi không còn những buổi tâm sự, chia sẻ buồn vui giữa hai vợ chồng. Tôi nhận ra cuộc sống nhạt nhẽo mà tôi cứ tự viễn hoặc lên là hạnh phúc. Ngồi trên cơ quan mà cứ để tóc xõa ra che lấp đi những giọt nước mắt buồn (kẻo em đồng nghiệp nhận ra lại không biết giải thích thế nào). Mở tin nhắn ck nhắn ra đọc mà vẫn buồn.
Ck: Hic, phải chịu khó giúp mẹ thôi, hôm qua thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, bảo về quê mấy hôm
VK: Thế giờ a muốn tn? Ta nghỉ việc ah?
Ck: Phải dậy sớm hơn thôi
CK: Thấy cái gì mẹ cũng làm
Vk: Uhm, tất cả sẽ làm theo ý anh
Ck….
Vk: Chắc trong mắt Ck ta chả làm dc việc j phải ko?
Ck chuyển sang zalo và nhắn tiếp
CK: OK
Vk: Nghĩa là ta vô tích sự ah?
VK: Vấn đề này cần xem xét lại
Ck: Ec……..làm bao việc mà
...
(Mình sẽ tâm sự tiếp, không biết có ai quan tâm không nhưng mình muốn viết ra cho đỡ buồn)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
- Hả?
- Tôi chưa nhìn của phụ nữ bao giờ
- Ông điên à?
- Thật mà
-...