Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên tiếp tục mối quan hệ này ko khi tình yêu...
a ấy đã đi làm rồi... nhưng cái mình buồn nhất là tính cách k chịu kiên nhẫn và dễ dàng bỏ cuộc của a ấy... Nói chung là k còn tình cảm đk như trk nữa...
08:19 SA 20/07/2015
Lời chưa nói: Nếu một ngày gặp lại người yêu cũ...
"Nếu 1 ngày gặp lại người yêu cũ..."? Bất chợt nhìn thấy câu nói này mà em chạnh lòng quá!... Liệu em còn có thể ko khi cơ hội đó vốn mong manh như 1 giấc mơ?...
Em nhớ cái cảm giác ở bên anh, nó yên bình và hạnh phúc lắm!... Anh luôn hiểu dù em ít khi nói ra... Anh luôn bên em dù rằng bản thân rất bận... Anh chưa bao giờ la em mà chỉ nhắc nhở, khuyên nhẹ nhàng, ấy vậy mà em nghe răm rắp luôn (dù đối với ai em cũng cứng đầu cãi bướng lại)... Mình có duyên gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau mãi được anh nhỉ?!
Kể từ ngày mưa đó, em đã ko còn gặp lại anh, người mà em hết lòng yêu thương, đến bây giờ hình bóng a vẫn in sâu vào trái tim e cùng nỗi nhớ ko nguôi!... Mỗi khi nhớ đến anh nước mắt em lại rơi, đã hơn 4 năm rồi, em có thể được gặp lại anh sao?... Em ko dám hi vọng nhiều đâu, chỉ cần 1 khoảng khắc trong mơ thôi là cũng đã đủ trở thành kí ức quan trọng ko bao giờ quên đối với em rồi!... Anh đi xa, xa mãi, ko 1 chút thông tin, dẫu biết anh có thể mãi mãi ko thể tỉnh lại, mãi mãi ko thể trở về, nhưng em vẫn tin, vẫn đợi, em ko tin điều đó là vô vọng, dù sự chờ đợi đó nó đi cùng nỗi cô đơn vô tận, em vẫn cố gắng vì 1 lời hứa... Anh biết ko, gần đây e có đọc được 1 bài báo, 1 người bà đã chờ đợi người mình yêu 44 năm ko chút liên lạc gì chỉ vì 1 lời hứa ngày xưa là ông sẽ trở về lấy bà làm vợ, bà tin và vứt bỏ cả tuổi trẻ của mình... Kì tích nhưng cũng thật buồn, năm ấy bà đã qua tuổi 60, ông trở về và bên cạnh bà 9 năm, rồi vĩnh viễn xa lìa... Đọc câu chuyện có thật ấy, em đã ko kiềm được lòng mình và khóc, 1 phần vì ngưỡng mộ người bà ấy, 1 phần vì hạnh phúc của 2 người, 1 phần vì thương bà chỉ có thể bên cạnh người mình yêu 1 thời gian rồi phải hứng chịu nỗi đau tột cùng ấy!... Rồi em nghĩ lại bản thân, mình phải làm sao đây, nên tiếp tục chờ đợi hay phải sống với thực tế đây anh?! Cho dù ko có tình yêu cũng được, nhưng em còn gia đình, em còn sự nghiệp và tương lai, thật ko dễ dàng phải ko a... Em yêu anh, dù như thế nào đi nữa thì em vẫn giữ mãi tình cảm đó trong lòng, giữ mãi hình bóng đó trong tim!...
Nếu 1 ngày nào đó anh gặp lại anh, em sẽ chúc anh hạnh phúc, vì em biết liệu khi đó 2 người còn có thể ở bên nhau hay ko!... Nhưng dù thế nào, bất chợt trên dòng đời xô bồ, em chỉ sợ có cảm giác thân quen, nhưng rồi lại lặng lẽ lướt qua nhau như người dưng, chỉ 1 khoảng khắc cũng ko thể lấy lại được, để rồi trong lòng có 1 sự luyến tiếc mà ko rõ nó là gì... :)
"Nhớ chỉ nhớ, khoảnh khắc mà ta gặp nhau vì người
Vượt qua thời gian và không gian
Đôi mắt đang chứa chan nước mắt
Chớp mắt một cái thì mọi việc đã đổi thay
Nhớ hay oán hận ta đều nói tình yêu là niềm tin của bản thân,
Mây trôi dưới con trăng được ta nâng niu dưới nước,
Hợp rồi lại tan mới biết duyên tình chỉ như bụi trần.
Ta xin mượn bầu trời thêm một vạn năm, yêu đến vạn năm.
Ai có thể nhìn thấu, vương vấn vấn vương, sự nhớ nhung của kiếp trước.
Yêu đến vạn năm, d
ù ngắn dù dài vẫn mãi mãi vĩnh hằng trước mắt ta..."
10:26 SA 05/04/2015
d
DiamondPhoenix96
Hóng
314
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em nhớ cái cảm giác ở bên anh, nó yên bình và hạnh phúc lắm!... Anh luôn hiểu dù em ít khi nói ra... Anh luôn bên em dù rằng bản thân rất bận... Anh chưa bao giờ la em mà chỉ nhắc nhở, khuyên nhẹ nhàng, ấy vậy mà em nghe răm rắp luôn (dù đối với ai em cũng cứng đầu cãi bướng lại)... Mình có duyên gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau mãi được anh nhỉ?!
Kể từ ngày mưa đó, em đã ko còn gặp lại anh, người mà em hết lòng yêu thương, đến bây giờ hình bóng a vẫn in sâu vào trái tim e cùng nỗi nhớ ko nguôi!... Mỗi khi nhớ đến anh nước mắt em lại rơi, đã hơn 4 năm rồi, em có thể được gặp lại anh sao?... Em ko dám hi vọng nhiều đâu, chỉ cần 1 khoảng khắc trong mơ thôi là cũng đã đủ trở thành kí ức quan trọng ko bao giờ quên đối với em rồi!... Anh đi xa, xa mãi, ko 1 chút thông tin, dẫu biết anh có thể mãi mãi ko thể tỉnh lại, mãi mãi ko thể trở về, nhưng em vẫn tin, vẫn đợi, em ko tin điều đó là vô vọng, dù sự chờ đợi đó nó đi cùng nỗi cô đơn vô tận, em vẫn cố gắng vì 1 lời hứa... Anh biết ko, gần đây e có đọc được 1 bài báo, 1 người bà đã chờ đợi người mình yêu 44 năm ko chút liên lạc gì chỉ vì 1 lời hứa ngày xưa là ông sẽ trở về lấy bà làm vợ, bà tin và vứt bỏ cả tuổi trẻ của mình... Kì tích nhưng cũng thật buồn, năm ấy bà đã qua tuổi 60, ông trở về và bên cạnh bà 9 năm, rồi vĩnh viễn xa lìa... Đọc câu chuyện có thật ấy, em đã ko kiềm được lòng mình và khóc, 1 phần vì ngưỡng mộ người bà ấy, 1 phần vì hạnh phúc của 2 người, 1 phần vì thương bà chỉ có thể bên cạnh người mình yêu 1 thời gian rồi phải hứng chịu nỗi đau tột cùng ấy!... Rồi em nghĩ lại bản thân, mình phải làm sao đây, nên tiếp tục chờ đợi hay phải sống với thực tế đây anh?! Cho dù ko có tình yêu cũng được, nhưng em còn gia đình, em còn sự nghiệp và tương lai, thật ko dễ dàng phải ko a... Em yêu anh, dù như thế nào đi nữa thì em vẫn giữ mãi tình cảm đó trong lòng, giữ mãi hình bóng đó trong tim!...
Nếu 1 ngày nào đó anh gặp lại anh, em sẽ chúc anh hạnh phúc, vì em biết liệu khi đó 2 người còn có thể ở bên nhau hay ko!... Nhưng dù thế nào, bất chợt trên dòng đời xô bồ, em chỉ sợ có cảm giác thân quen, nhưng rồi lại lặng lẽ lướt qua nhau như người dưng, chỉ 1 khoảng khắc cũng ko thể lấy lại được, để rồi trong lòng có 1 sự luyến tiếc mà ko rõ nó là gì... :)