Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Không tìm được sự đồng cảm, sẻ chia ở chồng
Em cũng vậy đây. Chán, chán không thể nào chịu nổi. Thất vọng chồng, thất vọng mình quá đi mất. :Crying:

Em vẫn chưa có "bầu bì" gì nhưng tâm trạng thì cũng đang "tơi tả". Là phụ nữ, em rất nhạy cảm thế mà chồng thì cứ nói chuyện oang oang, không cần biết tới cảm xúc của mình gì cả. Mình buồn, rầu rĩ nói với chồng "em đang buồn chết đi được", vậy mà nhận được câu trả lời "uh, chết đi em" rùi vẽ nên 10 viễn cảnh "chết sao cho đẹp", tự ngồi cười hô hố mà không thèm để ý đến nụ cười méo xệch của vợ :Worried:. Một hai lần đầu thì còn cố, tới lần thứ 3 "bổn cũ soạn lại" thì chỉ muốn "đạp" chồng ra khỏi phòng còn thấy yên thân hơn :7:. Cứ thế mãi nên cuối cùng mình cũng chẳng tâm sự gì được với chồng,nỗi lòng vẫn còn đó, chồng chất từng ngày, riết rùi hai vợ chồng chẳng còn chuyện gì để nói ngoài chuyện cơm áo,gạo tiền lúc sống chung :Worried:.

Thêm một chuyện "kinh dị" của chồng nữa là, chồng ở dơ quá đi mất. Ai đời mặc cái quần 3 ngày không thay mà còn khoe (sau khi vừa xxx). Sốc quá, kinh quá :Sick:. Nói đủ điều rồi, chồng chỉ bảo "sao sống mà gò bó thế hả? Sao cứ phải thay đồ hằng ngày mới được? Sống sạch sẽ được gì, có sống lâu thêm được không?" Lý lẽ gì vậy hả trời :confused:? Đến giờ thì em không còn muốn "đụng chạm" gì với chồng nữa đâu.

Thế đấy, giờ thì em không thể nói chuyện, đùa giỡn được với chồng, không muốn âu yếm, vuốt ve chồng nữa (cứ thấy nổi da gà vì nghĩ đến chuyện ở dơ như cú của chồng). Vợ chồng em giờ sống thế đấy, các mẹ giúp cho ý kiến xem em nên thế nào đây (nhưng đừng bảo em cố thay đổi chồng nha, không nói chuyện được thì khuyên bảo thế nào đây, còn riêng phần em thì đang cố gắng chịu đựng, cố hòa nhập rùi nhưng đang mệt mỏi quá, chưa thể chấp nhận được con người "trái ngược 180 độ" thế này của chồng). Một năm rùi đấy, các chị ơi, không biết mình còn chịu được thêm mấy năm nữa đây :(.

Nói đi thì cũng nói lại, thời gian gần đây, stress cuộc sống vợ chồng quá, mệt mỏi, chán chường vì phải chịu đựng, cố chấp nhận những cái không hòa hợp của 2 người mà giờ em rất hay quạu quọ, nổi nóng, hay gây hấn bất cứ lúc nào với chồng khi không vừa ý :Angry:. Còn nói năng thì khỏi nói, tuy không chửi bới, mắng nhiếc nhưng lời nói lại rất cay cú, đâm thọt (để giải tỏa bớt stress trong lòng :76:), hoàn toàn thể hiện sự bất mãn với cuộc sống hiện tại :26:. Chồng em cũng chịu đựng em nhiều lắm đấy.

Ôi, hai người sống chung mà cứ phải cố chịu đựng nhau thế này thì cực quá đi mất. Bên ngoài đã có khối áp lực của công việc, cuộc sống rùi, về nhà mà còn phải chịu đựng nhau thế này sao? Nhức đầu quá :Sigh:.
05:22 CH 11/08/2008
Giúp em nhìn nhận lại vấn đề
Chút tản mạn để an ủi cho lòng bình yên.


Con người phải đâu máy móc mà bấm nút bảo dừng là dừng.

Lòng người phải đâu sắt thép mà bẻ gãy là đứt ngang.


Đa đoan giữa bao sợi tình vướng víu, dẫu muốn thu về một mối phải đâu chuyện sớm chiều. Thu làm chi, gom làm gì. Để rồi càng gỡ càng rối, càng dứt càng đau, càng quyết càng chùn.


Từ Thức chán cảnh quan trường, gặp duyên thần tiên khoái lạc, có quên được trần gian bụi mờ?


Đừng tưởng khổ đau mới làm người trằn trọc. Mà, hạnh phúc cũng làm người trở trăn. Đừng tưởng khi dậy sóng mới da diết nhớ người xưa. Mà, lúc bình yên cũng quay quắt thương người trước.

Hiểu thì hiểu thế, biết là biết thế, cảm thì cảm thế, thương thì thương thế.


Tránh sao được lúc chạm vết thương lòng, lúc va miền cảm xúc, lúc đụng khung kỷ niệm.
Mình cũng như người, người cũng như mình.

Mà tình vẫn là tình, mà lòng vẫn là lòng.


Có lẽ Phạm Thiên Thư chỉ dỗi hờn: Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi!
09:33 SA 10/04/2008
Giúp em nhìn nhận lại vấn đề
Chung quy, cũng vì em đã quá vội vàng lấy nhau trong tâm trạng rối bời, chao đảo để rồi khi ở với nhau mới biết rằng không hạp tánh tình .
Lỗi tại em mọi đàng mà thôi.
Bây giờ, cũng là lỗi tại em chưa thể chấp nhận sự thật rằng em không còn được quyền yêu thương người cũ nữa nên đã tự đày đọa mình trong đau khổ , cũng lại là lỗi tại em mọi đàng .
Em đã là người quá ích kỷ, vì bản thân mình mà đã lôi anh vào rắc rối, đau khổ, bất hạnh này. Nhìn anh buồn bã, chỉ dám hỏi em rằng "vợ có thương chồng không?" mỗi khi em vờ đang ngủ hoặc anh đã say khướt. Em thấy đau lòng quá anh ơi, em thấy hối hận, xấu hổ, giá như anh có thể ghét em, tàn nhẫn với em để em dễ dàng quyết định ra đi hơn.
Em muốn yêu, em muốn yêu anh đến biết chừng nào vì em biết nếu em có thể yêu anh, em sẽ là người hạnh phúc.
Em bây giờ chỉ mong trái tim em thật sự mở rộng để em có thể tự tha thứ cho chính em , buông ngưới kia ra khỏi tâm trí, suy nghĩ của mình, trả tự do cho anh ấy để người ta có thể tự đi tìm hạnh phúc chính mình, và bản thân em cũng tự đi tìm con đường hạnh phúc cho em khi ở bên cạnh anh.
"Muốn yêu thương và tha thứ cho ai thì trước hết mày phải tự yêu thương và tha thứ cho chính mày...", lời của nhỏ bạn vẫn văng vẳng đâu đây.
Cầu mong , cầu mong em sớm có thể làm được điều này.
06:20 CH 09/04/2008
Giúp em nhìn nhận lại vấn đề
Em cám ơn những ý kiến và lời khuyên của các chị. Em cũng xin trao đổi thêm một vài điều.
Hãy chia sẻ với anh để rút bớt khoảng cách, em đừng so sánh chồng với người yêu cũ
Tại sao đưa được người yêu cũ đến TT tư vấn để quên nhau mà sao lại không đưa được chồng đến TT tư vấn để cải thiện hạnh phúc gia đình nhỉ ?
Em đang có dự định này nên lập topic để nhờ mọi người giúp em nhìn lại mọi sự việc và tìm thấy vấn đề chính. Em sẽ nói chuyện với chồng em và nếu cần có thể cả 2 cùng đi tư vấn. Nhưng thật lòng em sợ lắm, sợ phải thú nhận với chồng là em ko yêu anh. Thế thì chồng em và em sẽ đau khổ lắm.
Em dám đưa người cũ đến tư vấn vì em đã quyết định chấm dứt mối quan hệ đó nhưng vấn đề là em cứ bị nỗi nhớ, sự tiếc nuối dày vò,... khó chịu lắm dù mình ko hề muốn chút nào. Sau khi tư vấn, sự tiếc nuối đã vơi đi vì vào hoàn cảnh đó, điều kiện đó em và người cũ ko thể nào đến với nhau được nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn. Em đang tranh đấu với bản thân mình để quên đi.
Em biết rằng ko nên so sánh chồng mình với bất kỳ ai cả. Mỗi người đều có những ưu điểm riêng của mình, tốt xấu gì thì đó cũng là chồng mình. Nhưng trái tim em ko nghe theo lý trí. Những cảm giác, hình ảnh cũ, ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu em. Đôi lúc, em muốn ra ở riêng và 2 đứa lại làm lại từ đầu, như thế em còn cảm thấy dễ chịu hơn là bây giờ.
Đã làm hết sức mình chưa? Hình như là CHƯA, bởi vì bạn đã không có ý dịnh làm mẹ mà
Có phụ nữ nào mà ko muốn làm mẹ đâu chị, nhưng em chỉ sợ 2 người mà còn đang rùm beng thế này, thêm đứa bé vào chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Chỉ khi nào chuyện này giải quyết ổn thỏa, êm đẹp thì chuyện con cái là ko thể nào thiếu được. Em đang cố gắng gấp rút để giải quyết đây, các chị ơi.
02:56 CH 07/04/2008
d
DiTimBinhYen
Bắt chuyện
663Điểm·1Bài viết
Báo cáo