Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dannie của mẹ!
Không biết vì sao dạo này con luôn nghịch ngợm và thường không thích nói chuyện với mẹ. Bởi vì mẹ thường nói với bà trước mặt con là phải rèn con, không được chiều hư con. Nên con thường bảo :" ọp bắt mẹ đi" Haiz .... Con trai của mẹ giờ bướng bỉnh hơn rất nhiều, và nỗi lo lắng của mẹ dành cho con càng nhiều hơn. Có lẽ mẹ nên để con sống bên mẹ, như vậy sẽ tốt hơn, bởi khi con hư mẹ sẽ dạy con chứ không phải như ông bà, chiều hết, làm theo ý của con cho dù điều đó là không nên. Mẹ cũng không thể hiểu nổi ông bà, tại sao hồi xưa vẫn luôn khắt khe với bác với mẹ và với cậu của con. Nhưng sao với con ông bà lại chiều vô tội vạ như vậy? Trẻ con là một cái cây thân mềm, ta có thể uốn nắn theo cách của ta, nhưng khi để nó cứng rồi muốn uốn cũng không thể uốn được. Mà cố tình uốn thì cũng chỉ là một thân cây gãy, không thể đẹp được. Mẹ dặn ông bà dạy bảo con, nhưng có lẽ ông bà không để ý đến những lời mẹ nói. Mẹ chỉ hy vọng con của mẹ như vậy chỉ là do ở độ tuổi của con nó như vậy, chứ tính cách của con mà không nghe lời ai, mẹ cũng thấy mệt.
Con với chị Bống thường hay giành đồ chơi rồi đánh nhau, thấy chị Bống cắn con, con gào khóc mà lòng mẹ đau thắt. Hai chị em con tại sao cứ chơi với nhau được một tí là lại đánh nhau, suốt ngày như vậy. Xa nhau một tý là hỏi là gọi ý ới, thế mà gần nhau chưa đầy năm phút thì cuộc chiến lại sảy ra, không con thì chị Bống khóc vì đánh nhau. Mẹ luôn dặn các con phải yêu thương nhau, nhung có lẽ các con còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Mẹ gọi về chị Bống cầm điện thoại nói chuyện với mẹ, con lại gần nhìn thì chị Bống không cho, chị bảo " mẹ nuôi của chị chứ" con thì bảo " mẹ của Pù chứ" thế là hai chị em lại giành nhau mẹ. Bà ngoại làm trọng tài nói mà hai đứa cũng không chịu nhường nhau, chắc giành nhau đến tắt cả điện thoại, mẹ không còn nhìn thấy hai con giành mẹ nữa!
Công việc với mẹ thật mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến con, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Đêm ngủ mẹ thường mơ mình trở về Việt nam, sống bên gia đình, được ở gần con. Mẹ vui lắm, nhưng khi tỉnh dậy đó chỉ là giấc mơ. Hằng đêm mẹ luôn mơ thấy những điều đó, có lẽ vì trong suy nghĩ của mẹ lúc nào cũng hướng về gia đình, về con. Sắp đến trung thu rồi, mẹ sẽ không tham gia vào lễ hội trung thu của người Việt ở bên này. Bởi vì đi làm gì khi không có con bên cạnh, trung thu bên này mẹ nhớ hồi con mới 6-7 tháng tuổi, con cầm cái đèn lồng mẹ đưa mà lắc lắc. Con tròn xoe mắt nhìn khắp nơi xem các anh chị rước đèn trung thu, và phá cỗ. Trung thu năm ngoái con đi rước đèn cùng ông bà, con đánh trống tùng tùng. Nhảy múa hét hò, khi bà mua quà cho con, con còn đòi mua quà cho cả em Nga nữa!
Trung thu sắp đến, không biết con trai của mẹ và chị Bống đón trung thu như nào nhỉ? Chắc là con vui và thích lắm! Mẹ luôn cầu mong những điều tốt đẹp bình an, luôn ở bên con và gia đình.
(còn nữa)
04:57 CH 21/08/2016
Dannie của mẹ!
Tháng cô hồn với mẹ là một tháng may mắn. Cửa hàng của mẹ và bác đã hoàn thành. Mẹ cũng đã mua được nửa già máy móc cho cửa hàng. Mẹ cũng được tăng lương, cuộc sống với mẹ có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn. Con mỗi ngày một khôn lớn, mẹ yêu con thật nhiều! Nghĩ đến sắp được về nhà, được ôm con trong vòng tay là mẹ lại thấy vui và thấy mình cần cố gắng hơn. Tháng này mẹ làm từ thiện rất nhiều! Mẹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều, mẹ làm để mong cho ông bà những người thân yêu của mẹ và nhất là con ở nơi xa luôn mạnh khỏe bình an.
Mẹ cũng chưa từng quen biết những người mẹ đã giúp đỡ, mẹ cũng không cần họ trả ơn mẹ, nếu có thời gian khi mẹ về nước mẹ sẽ dẫn con đến thăm họ. Mẹ sẽ dạy con cách sống và cách giúp đỡ người khác ra sao. Mẹ không phải là tỷ phú, mẹ không hề giàu có, chỉ đủ để sống và lo cho con. Nhưng mẹ đặt ra một khoản nhỏ, để dành giúp đỡ những người khó khăn, một miếng khi đói, bằng một gói khi no con trai ah. So với họ mẹ con mình còn may mắn hơn rất nhiều, làm điều thiện để tâm mình tĩnh, để gia đình mình bình an. Dạo này sức khỏe của mẹ không thực sự tốt cho lắm, nhưng mẹ vẫn lạc quan, yêu đời, và tin vào những gì tốt đẹp sẽ đến với mẹ con mình. Mẹ cố gắng làm nhiều việc, nhiều thứ để có thể cho con có một cuộc sống và một tương lai tươi sáng. Yêu con thật nhiều con trai của mẹ ah!
Mẹ sẽ dạy con đọc và viết tiếng Việt, để một ngày nào đó, con sẽ hiểu được tâm tư của mẹ, một bà mẹ đơn thân, sống và cố gắng như thế nào để cho con có một cuộc sống tốt. Một đứa trẻ 20 tháng tuổi biết tự ngồi xúc ăn, biết tự cởi quần đi vệ sinh, con còn biết tự lập nhiều thứ khác nữa! Bay giờ thì con đã 2,5 tuổi tự lập trong sinh hoạt của mình, giỏi hơn chị bống hơn con 1 tuổi mà vẫn đi vệ sinh ra quần mà không biết nói với người lớn. Con có biết tại sao mẹ lại viết cho con, kể về sự ra đời và trưởng thành của con ra sao không? Sau này khi con đọc , mẹ tin con sẽ hiểu. Mẹ không phải bị bệnh đãng trí đâu, chỉ là mẹ thường hay quên thôi. Tuổi thơ của mẹ có một thời hoảng loạn, đó là khi mẹ bị ông nội( bố của ông ngoại con) túm đầu và đập vào tường liên tiếp, mẹ đi học thì vẫn học giỏi và ko bao giờ để ông bà lo lắng về lực học của mẹ. Nhưng mọi người không biết được nhiều khi bị stress đầu mẹ đau, và mẹ có thể quên đi mọi thứ vừa mới diễn ra. Mẹ là người sống nội tâm, và thường hay che dấu bệnh tật nên mọi người chỉ biết sức khỏe của mẹ hơi yếu, chứ không biết vì sao? Mẹ không muốn mọi người lo, nên lúc nào mẹ cũng cười, và luôn tỏ ra mạnh mẽ, mẹ vẫn có thể gắng gượng đứng vững trước mặt ông bà của con, mặc dù sau khi mọi người không nhìn thấy mẹ ngã gục. Mẹ hy vọng con trai mẹ sau này cũng bản lĩnh và mạnh mẽ, bởi cuộc sống có quá nhiều sóng gió, bão tố, hãy bình tĩnh tự tin mạnh mẽ để vượt qua con trai nhé! Có niềm tin và nghị lực thì mọi thứ sẽ vượt qua. Đừng bao giờ bi quan và thất vọng, bởi khi ta buông xuôi đồng nghĩa với việc ta không còn gì hết. Điều này mẹ không mong sảy ra trong suy nghĩ của mẹ cũng như của con trai mẹ. Hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, suy nghĩ tích cực thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn con trai ah.
(còn nữa )
05:20 CH 13/08/2016
Dannie của mẹ!
Cả một thời gian dài mẹ không kể cho con nghe về những điều sảy ra với cuộc sống của mẹ. Áp lực công việc và cuộc sống làm mẹ cảm thấy mệt mỏi không muốn cố gắng. Nhưng dù sao mẹ vẫn cảm thấy ấm áp vui vì con của mẹ ngày một khôn lớn và khỏe mạnh. Bà ngoại mách mẹ có hôm ông đi bắt gà để thịt, con chạy từ chuồng gà lên gọi bà rối rít:" bà ơi! Bà ơi....! Gà bắt được ông rồi". Bà và cả nhà lại được một phen cười nghiêng ngả, con thường hay nói ngược. Mẹ cho con đi học hè, để con giao tiếp với bạn và cô tốt hơn! Gia đình nhà bác con làm trang trại và chuyển về sống cùng ông bà, mẹ mừng vì ông bà cũng có con cháu bên cạnh để quan tâm chăm sóc. Con và anh chị sống cùng nhau, mẹ thấy việc giao tiếp nói chuyện của con tiến bộ rõ rệt. Hai chị em hơn nhau có một tuổi vì thế mà sự nhường nhịn nhau là chưa thực sự có. Con thường giành đồ chơi và đánh chị thường xuyên, Haiz ...con trai cũng đầu gấu giống mẹ hồi nhỏ ghê. Đánh nhau vậy thôi, nhưng xa nhau năm phút lại hỏi nhau ngay, nhớ nhung ghê lắm ấy.

Cuối năm nay mẹ dự định về Việt Nam! Đón con sang, chỉ có mục đích đó hồi đầu năm, nhưng hiện tại mẹ và bác con đang xây cửa hàng. Cuối năm khai chương salon về làm đẹp, mẹ về một tháng để đào tạo và làm cho cửa hàng ổn định mẹ con mình sẽ đi. Mẹ định mua đất ở thành phố nhưng sau đó bàn bạc suy nghĩ, mẹ quyết định đầu tư. Dù sao sống ở nước ngoài mẹ cũng làm về bên làm đẹp, tại sao không mở một cái ở nhà mình. Mẹ biết làm ở Việt Nam! Tiền sẽ không thể làm đắt được, nhưng dù sao cũng gọi là có thu nhập cho gia đình, mẹ đỡ phải lo hàng tháng gửi tiền về cho ông bà sinh hoạt. Một bà mẹ đơn thân thật là vất vả, nhưng phải cố gắng thật nhiều để chân của mẹ vững như bàn thạch. Để con không phải khổ, nên mẹ luôn phải cố gắng, nhiều khi mẹ thấy bế tắc và mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến con, mẹ lại có thêm động lực. Cuộc đời mẹ đã không trọn vẹn, mẹ đã không cho con một gia đình theo đúng nghĩa thì mẹ sẽ bù đắp cho con nhiều hơn. Mọi thứ ổn định mẹ hứa sẽ bên con gần gũi con nhiều hơn con trai ạ.
Mẹ biết con thông minh và nghịch ngợm, bướng bỉnh không khác gì tính của mẹ hồi nhỏ. Ông bà thì thương và chiều cháu, nên con ít khi nghe lời ông bà. Mẹ rất lo lắng cho con, mẹ sợ con sau này cứ thế kéo dài sẽ hư. Mong cho thời gian trôi đi thật nhanh, để mẹ sớm bên con, dạy dỗ con ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ yêu con nhưng mẹ sẽ nghiêm khắc với con chứ không chiều theo ý con muốn như ông bà thường làm.
( còn nữa)
11:10 SA 19/07/2016
Dannie của mẹ!
Con trai biết không? Mẹ mới mua con xe Jaguar mới màu trắng, đẹp long lanh ai nhìn thấy cũng chầm trồ khen đẹp. Mẹ cũng hãnh diện lắm lắm, sự thành đạt là thước đo cho nghị lực và trí tuệ của người phụ nữ! Dạo này vì bận công việc nên mẹ thấy sức khỏe không được tốt cho lắm. Mẹ cần phải kiếm tiền để cuối năm còn về đón con sang với mẹ nữa chứ nhỉ? Mẹ yêu con nhiều lắm đấy cục cưng à!
Dạo này con kiêu ghê nhé, mẹ gọi về là cầm máy tắt đi để con xem phim hoạt hình, xem ca nhạc. Con không thích nói chuyện với mẹ nữa, giờ con nói chuyện được nhiều và biết nhiều thứ quá rồi. Mẹ bị đau lưng, buồn nôn một chút và không muốn ăn, có một điều mà mẹ lo lắng đó là không phải kỳ kinh nguyệt nhưng mẹ thấy mình đi tiểu ra máu, và trong khí hư cũng có chút máu đỏ hồng. Mẹ đọc trên mạng và thấy hình như mẹ bị ung thư tử cung. Mẹ lo lắng và sợ hãi, hy vọng đó chỉ là mẹ nghĩ. Mẹ sẽ theo dõi bệnh tình và có gì giữa tháng tới mẹ sẽ đi khám bác sỹ.
cuộc đời sẽ không tệ với mẹ đến mức đó chứ? Mẹ ăn ở đâu có tệ? Sao mọi chuyện lại có thể sảy ra với mẹ? Nếu mẹ như vậy thật, thì cuộc đời của con sẽ ra sao? Ôi mẹ không muốn nghĩ đến nữa! Hy vọng chỉ là một giấc mơ!
( còn nữa)
02:45 CH 27/04/2016
Dannie của mẹ!
Mẹ bận rộn đến mức không rảnh lấy một phút để gọi về cho con, trong sâu thẳm lòng mẹ cũng cồn cào khó chịu, nhưng khách hàng đứng đợi chật kín của hàng mẹ đành phải nhủ lòng thôi để mai mẹ sẽ gọi về sớm cho con. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo, mẹ xin lỗi khách và bật máy. Câu đầu tiên bà bảo cả buổi tối không thấy mẹ gọi, con cứ cầm điện thoại cho lên tai và nói: " alo, mẹ hả, alo mẹ ơi!", con đưa điện thoại cho bà và bảo bà :" gọi cho Nham Nham". Bà biết mẹ không gọi về vì mẹ bận việc, bà thấy con nhớ mẹ đành phải gọi. Mẹ chỉ nói với con hôm nay mẹ bận lắm, mẹ nhớ Dannie nhiều! Con đi ngủ nhé, mai mẹ sẽ gọi cho con". Thế là con không đòi gọi mẹ nữa, cứ mẹ gọi về thì con không nói chuyện chỉ nghịch ngợm để mẹ xem. Nhưng mẹ không gọi về là chờ mong khắc khoải, tội nghiệp con trai.
mẹ còn trẻ, thực ra 34 tuổi không còn được gọi là trẻ nữa, nhưng những người khách tiếp xúc với mẹ đôi khi trêu đùa hỏi tên mẹ, họ luôn đoán mẹ chỉ khoảng 23 tuổi là già nhất. Mẹ cho họ xem thẻ của mẹ mà không ai tin, người Việt cũng đoán sai tuổi của mẹ. Mẹ có rất nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống, nhưng vẻ bề ngoài vô lo vô nghĩ của mẹ. Mẹ có buồn, có lo nhưng mẹ chỉ buồn một chút vì sao mẹ buồn? Vì sao mẹ lo? Mẹ tìm nguyên nhân và tìm cách giải quyết sau khi đã có hướng giải quyết mẹ gạt bỏ chuyện đó sang một bên không suy nghĩ nữa. Không nên để buồn phiền và suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Bên cạnh đó mỗi sáng khi tỉnh giấc mẹ mát sa mặt một hồi rồi bữa sáng là một cốc chanh gừng mật ong ( mẹ đang giảm cân cho gầy thêm chút nữa). Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ ngồi thiền để loại bỏ mọi thứ xô bồ cạnh tranh trong cuộc sống hàng ngày, để trở về với trạng thái khoan thai tự tại. Mẹ làm như vậy vì mẹ muốn mình luôn tươi trẻ, thứ nhất là vì bản thân, thứ hai là để người khác mỗi khi gặp mẹ phải cúi mặt ngậm ngùi.
một người đàn ông đẹp trai có tài tính toán giỏi, một người có ước mơ và hoài bão lớn, có chí hướng giống cô gái. Họ yêu nhau và tính chuyện tương lai, cô gái ngây thơ và hạnh phúc bên mối tình nồng thắm của mình. Ngày anh đưa cô về ra mắt gia đình mọi người ai cũng yêu quý cô, nhưng đến khi họ hỏi về nghề nghiệp của cô thì hình như có gì đó không ổn. Họ bảo cô nếu lấy nhau thì nghỉ việc về làm quản lý cho siêu thị của nhà anh, chứ làm nghề của cô độc hại và có thể sinh con ra dị tật. Cô biết gia đình anh giàu nhất vùng này, cô cảm nhận được rằng họ thấy hai gia đình không môn đăng hộ đối.cô biết có một cô gái ít hơn cô năm tuổi gia đình sống cách đó mấy chục cây số. Tuy không có nhan sắc nhưng cô gái đó chắc chắn không làm việc gì nên cũng chẳng có gì phải lo lắng khi sinh con. cô yêu người đó rất nhiều, nhưng cô cũng sẵn sàng rời xa người đó để họ được hạnh phúc. cô gái đã khóc rất nhiều, rồi cô ra đi chia tay trong thầm lặng. Chuyện sảy ra khi cô gái còn rất trẻ, rồi cô đi gặp bác sỹ và cuộc đời có lẽ sẽ là tăm tối nhất khi cô biết rằng mình không thể làm mẹ. Nhưng cô gái vẫn lạc quan và mạnh mẽ bước tiếp, một năm sau cô quay trở lại sống và làm việc tại đó. Người đàn ông đó đã lấy cô gái kia họ có với nhau một đứa con gái. Tội nghiệp, đứa trẻ đầu to hơn bình thường và một bên mặt bị lệch xệ xuống cằm. Cô vợ có vẻ già hơn so với cô rất nhiều tuy ít hơn cô tới năm tuổi. Họ chạm mặt nhau không nói lời nào nhưng trong lòng anh có vẻ đầy tiếc nuối. Rồi cô gái có thai và vợ của người đàn ông đó cũng mang bầu, đứa con của họ sinh ra da nâu đen tóc dựng và theo nhận xét của mọi người thì không đẹp cho lắm. Còn đứa trẻ cô sinh ra trắng hồng tỏa sáng như một thiên thần.người đàn ông nhìn con trai của cô với vẻ thèm khát. Còn gia đình anh thấy hai mẹ con cô cũng cảm thấy ân hận tiếc nuối. Cuộc đời có nhân có quả, gieo ác nghiệp thì sẽ gặp ác báo. Tiền tài cũng không mua nổi hạnh phúc, đừng bao giờ lấy tiền ra để mà đánh đổi hạnh phúc của mình. Người đàn ông và gia đình họ chọn cô gái kia vì họ chọn sự an toàn cả tiền tài và thế hệ tương lai, nhưng họ đâu biết trước khi lấy chồng cô gái trẻ con nhà giàu là một cô gái sống buông thả và đã từng dùng thuốc lắc và những chất gây nghiện, để rồi giờ đây con cháu của họ sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác.
Mẹ luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, sau này dạy dỗ con nên người như vậy là mẹ hãnh diện lắm rồi. Có những nỗi đau hay quá khứ nên quên lãng và hài lòng với những gì mình đang có. Bởi ông trời không bao giờ lấy đi của ta tất cả, mà chỉ là thử lòng chung thủy sự kiên cường của lòng người mà thôi. Với mẹ tiền bạc không quan trọng, mà quan trọng là mình làm chủ tiền bạc? Hay nô lệ của tiền bạc? Đó mới là điều quan trọng.
(còn nữa)
07:20 CH 08/03/2016
Dannie của mẹ!
Hôm nay con đi học về khoe với mẹ con được phiếu bé ngoan, con nghịch ngợm các trò rồi quay sang gọi " mẹ ơi!". Con nhìn mẹ một lúc rồi lại quay đi nghịch, không biết con muốn nói gì với mẹ rồi lại thôi, có lẽ con muốn nói với mẹ nhiều chuyện lắm, nhưng vốn từ của con chưa đủ để diễn đạt hết ý con muốn nói. Bà nói với mẹ chuyện bà ép con ăn rồi con nôn ra hết, bà bảo lần sau không dám ép con nữa. Hình như câu đó bà nói rồi thường quên, mẹ luôn dặn bà không được ép con ăn, nếu conăn no rồi con biết phải dừng lại, biểu hiện của con là không há mồm và lắc đầu, thậm chí phun thức ăn ra, đó là khi con còn bé, còn bây giờ con biết nói con bảo bà con không ăn nữa. Và không nên ép con ăn bởi ép như vậy trong người con ăn quá no sẽ rất khó chịu, thậm chí là đau bụng hoặc nôn,....làm như vậy dẫn đến con sợ ăn và sẽ biếng ăn. Mẹ dặn bà như vậy rồi, thế mà bà vẫn quên, ép con ăn để rồi con nôn ra hết.
bác con với mẹ đang có dự định hợp tác kinh doanh, mẹ thì thích và trước sau mẹ cũng đầu tư vào lĩnh vực du lịch, về khu vui chơi giải trí, ăn, nghỉ. Bác của con thì thích kinh doanh mỹ phẩm, có lẽ mẹ cũng phải ủng hộ bác một tay thôi. Để nói về tương lai hay sự thành công không hề đơn giản, không như là giấc mơ con trai à! Mẹ được sinh ra trong nghèo đói, nhưng mẹ không cho phép mình sống trong nghèo khổ. Trước kia ông bà con làm rất rất nhiều nghề để mưu sinh, cái nghề mà mà người ta gọi là bần cùng của xã hội đó là nghề quét rác ở chợ. Con trai à, con đừng nghĩ như người ta, mẹ không nghĩ thế, và ông bà cũng không nghĩ vậy. Nghề quét rác không hề xấu, mà là cao quý con trai ạ. Quét rác là một nghề lao động chân chính nhất, ông bà đã phải đổ mồ hôi công sức mới có được tiền để lo cho ba đứa conăn học. Ông của con là bác sỹ thú y, nhưng nghèo lắm vì chỉ khi có trâu bò lợn gà ốm mới có người gọi đi tiêm chứ ông bà vẫn phải làm nhiều nghề khác để kiếm tiền lo cho các con ăn học. Mẹ là học sinh giỏi và mẹ học ở trường chuyên của tỉnh, nhưng những ngày nghỉ học được về thăm nhà, mẹ luôn phụ ông bà đi quét rác ở chợ, mẹ không xấu hổ với bạn bè và không ngại khi có người hỏi bố mẹ bạn làm nghề gì? Các bạn của mẹ đa số bố mẹ làm công chức nhà nước, có người bố còn là giám đốc hoặc bí thư huyện này huyện kia. Mẹ không ngại khi rõng rạc nói bố mẹ tớ làm lao công quét rác ở chợ. Các bạn của mẹ rất yêu quý mẹ và một phần nào đó nể phục mẹ, bởi nhà nghèo, sống trong điều kiện khó khăn vậy mà mẹ vẫn học giỏi. Con biết bà ngoại nói gì với bác với mẹ và cậu của con không? Bà bảo rằng:" cuộc đời này mẹ không có gì cho các con ngoài cái chữ, cố mà học vào để sau này ấm thân ".
có một lần mẹ và bác, hai chị em phụ mẹ quét rác ở chợ, có chú hàng xóm đi qua, hai chị em chào người đàn ông này rất lễ phép. Đáp trả lại là câu nói" mẹ làm nghề quét rác thì suốt đời quét rác con ạ", bác của con nghe xong liền bật khóc, mẹ đã mắng bác con" sao chị phải khóc? Người ta hiện tại giàu hon nhà mình, nhưng sau này chắc gì đã bằng nhà mình? Con của họ chắc gì đã được như chị em mình? Em không tin sau này mình không giàu có, chị cố gắng học nữa đi cuộc đời sẽ khác". Bây giờ thì người đàn ông đó vẫn chỉ là cái nhà xây cấp bốn hồi xưa, con cái thì bất hiếu với cha mẹ. Còn ông bà cả chục năm nay chỉ chăm mấy con gà và chiều chiều đi đánh bóng chuyền, sống sung túc nhà cao cửa rộng, con cái hiếu thảo. Trong những giấc mơ của mẹ, mẹ vẫn thấy mình sống trong ngôi nhà dột mưa xuống là trong nhà đầy xong nồi lẫn chậu để khắp nhà để hứng nước mưa. Hai chị em nằm co vào một chỗ ngủ thi thoảng nước mưa từ trên nóc nhà hắt xuống bắn vào mặt. Tuổi thơ của mẹ cũng dữ dội lắm, nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ hay trách mình sinh ra là con của ông bà nghèo đói. Mẹ luôn hạnh phúc vui vẻ sống và cảm thấy bình yên ấm áp khi ở bên ông bà. Ở đời đừng bao giờ khinh và coi thường người khác cho dù họ có nghèo đói hơn mình. Ông bà làm đủ nghề để nuôi ba đứa con trưởng thành không phải đơn giản, bác con giờ cũng bằng đại học làm kế toán ở tỉnh, cậu út của con cũng làm trong truyền hình. Dù không kiếm được nhiều tiền như mẹ nhưng họ cũng là những người thành đạt và có cuộc sống dư giả.
Dù mẹ sau này có giàu có mẹ cũng sẽ cho con sống một cuộc sống bình thường, con cần phải lao động và phụ mẹ làm những việc trong nhà thì mẹ mới cho con tiền tiêu vặt, làm như vậy để con hiểu được rằng muốn có tiền cần phải lao động bằng chính công sức mình bỏ ra. Thương con và cho con cũng phải đúng cách, nếu không sẽ là tai họa. Dù mẹ có nghiêm khắc hay dạy con lệch hướng với cách dạy con của thời ông bà thì con cũng hãy làm theo những gì mẹ dạy, bởi nó sẽ tốt cho tương lai của con sau này con yêu ạ!
(Còn nữa)
05:52 CH 04/03/2016
Dannie của mẹ!
Con trai biết không? Ngày lễ ngày tết mẹ nhận được tiền thưởng và quà của sếp. Cuộc sống ở phương tây được cái hay ở chỗ là làm người làm thuê chính xác là bị gò bó về thời gian làm việc, nhưng được cái nhân viên chưa bao giờ phải lo lắng quà biếu cho sếp, mà ngược lại sếp phải lo quà cho nhân viên mỗi ngày lễ tết. Nhân viên bao giờ cũng ung dung còn sếp luôn phải nhẫn nhịn. Vì lẽ gì? Vì họ giỏi họ có quyền và vì sếp cần những người có năng lực nên sếp phải biết quý trọng. Mẹ là người giỏi và là người luôn có trách nhiệm, nhưng tính mẹ thẳng và không biết nịnh hót. Nhưng làm việc trong môi trường có thằng nịnh bợ chủ thì cũng thấy ngứa mắt. Họ làm gì cũng kém hơn mẹ, đua theo mẹ không nổi trongcông việc, họ không biết tiếng và không thể giao tiếp với khách. Mẹ có và hơn mọi mặt, nhưng mẹ hơi thẳng tính vì thế có lẽ những điều thật ít khi người ta chấp nhận thành ra họ nịnh bợ lại có lợi hơn. Dù sao đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ, mẹ biết nếu để chọn một trong hai tất nhiên sếp sẽ chọn mẹ, và kẻ nịnh thần sẽ phải ra đi. Nhưng sống và làm việc trong môi trường này thì cũng hơi mệt mỏi.
sau này con trai của mẹ cũng sống như tính mẹ nhé, kiên cường và ngay thẳng, mình giỏi thì ở đâu mình cũng sống và được tôn trọng, còn những kẻ hèn kém chỉ biết nịnh bợ chủ thì xã hội chẳng ai thích và ủng hộ đâu. Còn 10 tháng nữa mẹ sẽ về Việt nam đón con. Mẹ đang cố gắng về mọi mặt, nhưng hiện tại mẹ thấy thật mệt mỏi, bức xúc vì những kẻ ngu xi luôn ta đây vỗ ngực là mình giỏi. Mẹ không cần biết họ giỏi Giang như nào, mà sản phẩm họ hoàn thành sau hai ngày sử dụng bị hỏng toàn bộ, khách hàng đến kiện cáo và chủ muốn giữ khách lại gọi mẹ sửa và làm lại hoàn toàn. Mẹ chua bao giờ có khách kiện cáo mà lúc nào phản hồi cũng là trên cả tuyệt vời. Nhưng chua bao giờ sếp nói mẹ giỏi, luôn ca ngợi kẻ nịnh hót. Sau khi làm xong khách nói sẽ chỉ đặt mẹ, khi đó mẹ nói thẳng vào mặt sếp rằng:( vì em muốn giữ uy tín cho cửa hàng và muốn giữ khách nên em làm, còn thực tế ai làm hỏng người đó đứng ra chịu trách nhiệm và làm lại, chứ không phải một người ỉa ra bắt người khác dọn). Mẹ nói ra câu đó có lẽ họ cũng tức nhưng đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ngay chiều hôm đó cũng có một khách đến bắt đền tiếp, lúc đó kẻ nịnh thần tự phải làm.
Cuộc sống không bao giờ bình yên đâu con trai à, luôn sóng gió, sống trong môi trường nào cũng phải giữ vững bản tính của mình. Trình độ và kiến thức tay nghề mình phải trú trọng và luôn đặt chữ tín trách nhiệm lên hàng đầu, nịnh bợ sếp cũng chẳng cho mình thêm đồng nào mà lại bị đồng nghiệp ghét và coi thường về năng lực. Để nói sự ưu ái của sếp luôn dành cho mẹ hàng đầu mà mẹ không cần nịnh bợ, mẹ luôn thẳng thắn và chứng minh bằng năng lực chứ không phải bằng những lời nịnh bợ như kẻ khác. Là con người sống trên đời hãy là cây tùng, cây bách đứng thẳng vươn mìnhlên trời kiêu hãnh mà sống. Chứ đừng như cây liễu rủ ven hồ hay cây tầm gửi, sống nhờ vào thân cây khác mà sống.
(Còn nữa)
02:34 CH 02/03/2016
Dannie của mẹ!
Cuộc sống thật là vô cùng nghiệt ngã, có những điều phải lo lắng mệt mỏi làm mẹ cảm thấy trùn bước. Nhiều khi mẹ cảm thấy cô độc, nhiều bế tắc mà mẹ không thể chia sẻ cùng ai. Mẹ luôn tỏ ra cứng rắn và luôn kiên cường trước mặt mọi người, nhưng có ai biết vẻ bề ngoài đanh thép kia chứa đựng bên trong là một trái tim yếu đuối. Ước gì có con bên cạnh mẹ sẽ chẳng phải buồn phiền như này, mẹ sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua. Năm mới đến rồi, con trai mẹ trưởng thành hơn, ngoan hơn. Mẹ luôn dặn ông bà phải động viên khích lệ con về mọi mặt, con có biết vì sao mẹ lại dặn ông bà làm như vậy không? Vì mẹ muốn con trai mẹ luôn tự tin và luôn nghĩ mình sẽ làm được và làm tốt hơn như thế. Điều khích lệ của ông bà sẽ làm con hào hứng hơn trong những trò chơi hay công việc gì đó rất nhỏ như nhờ con lấy giúp bà chiếc cốc, khi con đi lấy cho bà, bà cười và khen con giỏi quá biết giúp bà việc nhà rồi. Hay dạy con đếm số, khi con đếm được bà và mẹ luôn biểu dương khen ngợi con giỏi quá đã đếm được số, mẹ nghĩ hôm sau các số khác con sẽ nói được tốt hơn nữa. Nhìn ánh mắt và nụ cười tràn đầy niềm tin của con, mẹ biết con rất tự tin vào bản thân mình. Trẻ nhỏthông minh tự tin hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách giáo dục dạy bảo của người chăm sóc gần gũi với trẻ hàng ngày. Vì sao mẹ nói như vậy? Bởi mẹ thấy có những đứa trẻ rụt rè thiếu tự tin, vì sao chúng lại như vậy? Qua tiếp xúc nói chuyện với cha mẹ chúng mẹ mới nhận ra một điều, những ông bố bà mẹ đó thường có câu cửa miệng khi nói về con mình,:" thằng này kém lắm, có biết gì đâu" hay " nó chẳng biết làm đâu".....họ nghĩ nói như vậy để đứa trẻ biết rằng cha mẹ nghĩ mình không làm được để cố gắng hơn, chính tỏ cho cha mẹ biết mình làm được không như cha mẹ nghĩ. Nhưng họ đâu biết rằng suy nghĩ trẻ thơ thật đơn giản và chúng luôn tin tưởng cha mẹ là người nói đúng và nghĩ rằng mình thực sự không làm được, chúng thiếu tự tin và không dám làm. Trong cuộc sống mẹ sẽ luôn là người mẹ đi bên con động viên khích lệ con trong học tập cũng như trong sự nghiệp của con. Nhưng mẹ cũng sẽ luôn nghiêm khắc với con về đạo đức và những thoíhư tật xấu của con để con trở thành người đàn ông tốt. Mẹ không hy vọng con mẹ sẽ thành thiên tài, mẹ chỉ mong con trai của mẹ là người đàn ông số một đối với gia đình riêng của con sau này. Một người đàn ông mà rất nhiều người con gái hằng mong ước. Mẹ thấy cuộc đời này chua có ai toàn vẹn, mẹ chỉ hy vọng mài giũa con để con trở thành viên Ngọc hoàn hảo trong thế giới gia đình. Thứ mà mẹ không có được nhưng mẹ luôn muốn con dâu của mẹ là người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới này, và các cháu của mẹ tự hào về người cha của mình đó là con đấy con trai yêu của mẹ à.
hôm nay mẹ bận rộn với cong việc, đến giờ ăn cũng không có, buổi đầu tiên con đi học lại sau một kỳ nghỉ tết dài. Mẹ đang lo lắng không biết hom nay con có ngoan không? Con có khóc nhè không???? Giờ này mẹ rảnh rỗi thì ở vn đã 2 h sáng rồi, con và ông bà đang ngủ say giấc. Thôi hy vọng ngày mai mẹ sẽ có thời gian gọi cho con, mẹ mong rằng con yêu luôn khỏe mạnh bình an. Yêu con nhiều lắm Dannie yêu của mẹ à!
( còn nữa)
06:25 CH 15/02/2016
Dannie của mẹ!
Bà ngoại mách mẹ giờ con toàn đòi bà bế mà không chịu tự đi, bà bảo để bà dắt con đi thì con bảo " bẩn đấy" ý con là con đi thì bị bẩn và con muốn bà bế. Vậy mà chị bống về thì hai chị em rủ nhau đi bốc đất bốc cát, tay và mặt bẩn lem luốc. Bống về khoe với bà ngoại " bà ơi mẹ nuôi mua cho con xe đạp hồng, có giỏ hoa đẹp lắm bà ạ". Là chị gái nhưng thi thoảng hứng lên vẫn cào mặt em như thường, còn con thì cũng vả mặt chị không kém. Giành nhau đồ chơi, rồi sau giận hờn, lại chị chị em em. Mẹ luôn dặn bà phải dạy con biết chia sẻ, đồchơi hay bánh kẹo của con có chị em hay bạn bè là bà phải dạy con nhường cho các bạn cùng chơi, và cùng chia kẹo bánh cùng ăn. Mẹ dạy con điều đó để con học cách sống và nghĩ cho mọi người, chứ không để con sống ích kỷ bo bo mọi thứ vun về mình. Dạy con không phải đợi đến lớn mới dạy, mà phải dạy ngay khi con còn thơ dại chuẩn bị hình thành nhân cách.
gia đình nhà bác Bống và nhà cậu út đã về, hai ông bà mà phải chông đến năm đứa trẻ, đứa mới biết ngồi đứa đang tập đi và hai chị em con là quậy nhất và ghê gớm nhất. Mẹ thấy mẹ hiền và ít nghịch, mà sao mẹ sinh ra hai đứa con trái ngược mẹ vậy nhỉ? Chị Bống thì đanh đá, con thì nghịch nhất nhà chạy lăng xăng để phá phách khi có cơ hội. Bác và mợ gói bánh hả, con xin vài cái lá để gói giúp nha, cho con ít gào nào, thịt nữa, cả đậu nữa chứ. Con có biết gói đâu, phá phách là chính, nhưng không cho con nghịch hả? Con gào và hét cho bác và mợ điếc tai. Con bảo :" mẹ ơi! Tết đấy". Con thích tết vì con có anh chị và các em về chơi với con, giành ông bà và giành cả đồ chơi với con, nhưng con rất vui vì điều đó. Con luôn gọi mẹ ơi! Rồi con quay lưng đi chơi với chị Bống và không nhìn mẹ nữa, mẹ hiểu và biết được rằng con rất buồn vì không có mẹ bên cạnh. Các anh chị và các em có cha mẹ bên cạnh, hơi tí là mách mẹ. Còn con những lúc cần cầu cứu con chỉ biết gọi bà. Mẹ thương con lắm, thương rất nhiều!
một đứa trẻ mới hai tuổi mà nói được nhiều, theo ông nói thì chuyện gì con cũng biết và việc gì thấy người khác làm cũng đòi bắt chước làm theo, việc cất dọn bàn ăn con phụ ông bà bằng cách ôm nguyên nồi cơm điện mang đi cất. Chắc nặng quá đi được nửa đường con đặt xuống cả uỵch khi ấy ông bà mới giật mình phát hiện ra. Bà quét nhà hay lau nhà con cũng giành để làm, bà bảo con có biết quét đâu cầm chổi khua lung tung, nhưng không cho làm thì giận giỗi nên đành cho con làm chán rồi bà đi quét lại. Về công việc chân tay có vẻ con thích học và thích làm hơn là học đếm mấy con số, mẹ và bà dạy con đếm một hai ba thì con chỉ đếm một lần rồi quay lưng đi nghịch ngợm. Không biết con của mẹ sau này có học văn hoá giỏi không? Có chăm học như mẹ không? Hiện tại thì mẹ chưa thấy ở con năng khiếu gì ngoài nghịch mấy cái nhạc cụ dân tộc của ông ngoại. Thôi thì con hãy cứ là con trai nhỏ tuổi của mẹ, đáng yêu và hiếu động. Cầu mong con trai của mẹ luôn khỏe mạnh bình an!
(còn nữa)
08:25 SA 06/02/2016
Dannie của mẹ!
Tết sắp đến, ở Việt nam con được đi chợ tết, được bà mua cho bóng bay hình con ngựa, con thích đến mê mẩn, về đến nhà cứ mải chơi với bóng bay, mẹ nhớ về tuổi thơ tết về bà ngoại mua cho mấy cái bóng bay màu đỏ, thổi đến mức phẩm màu đỏ trong bóng bay loang ra khắp miệng đỏ chót, nom thật ngộ nghĩnh. Con bi bô nói theo bà, mẹ hạnh phúc vì những từ con học được chuẩn và đáng yêu chứ không bị ngọng. Mẹ gửi tiền về cho mấy bà cháu tiêu tết, ông ngoại mua cái điện thoại mấy triệu lận, tội của con là phá nát hàng chục cái điện thoại của ông bà. Haiz ông bà chiều con quá, thành ra con cứ phá phách rồi mẹ thì nai lưng mà gửi tiền về cho ông bà mua đồ mới liên tục. Mẹ bảo ông bà nghiêm khắc với con thì ông bà không dám, thậm chí là sợ. Ông bảo mới quát nó thôi mà đang bình thường tối đến sốt đùng đùng, ốm lăn lóc ra. Cứ cái gì không vừa ý là gào khóc và phá phách đồ đạc... Mẹ cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết đó là do độ tuổi hay là do tính cách mà bỗng dưng con thay đổi tính nết, hay khóc gào và nổi khùng lên khi ông bà không làm theo ý con. Và con luôn thích làm theo ý mình. Theo mẹ nghĩ có lẽ ông bà chiều con quá, thành ra con bắt nạt ông bà. Mẹ có nên về và lôi con sang ngay để rèn con vào khuôn phép hay không? Nếu giờ này con sang với mẹ thì có lẽ con sẽ không nói được tiếng việt, nhưng ở với ông bà thêm một năm nữa liệu con có thành đứa trẻ bất trị không? Vì mẹ biết ông bà sẽ không thể dạy con sự điềm tĩnh và nhẫn nại cũng như không phải thứ gì muốn là cũng có thể được. Mẹ cũng không thể hiểu tại sao ngày xưa ông bà rất nghiêm khắc với mẹ mà sao giờ không thể áp dụng với con? Bà lúc nào cũng cưng chiều con, trong khi biết thừa nếu cứ như vậy sau này con sẽ là đứa trẻ hư. Các cụ luôn miệng bảo dạy con từ thuở còn thơ, vậy mà bênh cháu kinh khủng.
Mẹ bị ốm nhưng mẹ vẫn đi làm, không dùng thuốc uống vì mẹ mà uống thuốc không khác gì trúng độc, nằm nguyên một chỗ thành ra chỉ uống vào thứ nước gừng tươi mật ong vì mẹ bị cảm lạnh và ho nhiều. Tết sắp đến bà đưa con đi chợ tết mua quần áo mới, nhưng thứ con thích nhất vẫn chỉ là bóng bay. Mọi thứ thì đã sẵn sàng cho một mùa xuân mới nhưng lá dong mua về chưa rửa, gạo mua về vẫn chưa ngâm, nhà cửa chưa quét dọn. Cậu mợ thì 28 mới về, bác gái cũng bận chuẩn bị tết ở nhà nội 28 mới về gói bánh cho bà. Ngoại chẳng làm được gì vì con nghịch quá, nếu bà ngoại rửa lá thì con cũng trầm mình vào nước rửa cùng bà, mà trời lạnh rét mướt vậy chắc chắn con sẽ ốm, thành ra bà đành ngồi ôm con cho tết nó lành. Mẹ vẫn phải làm việc, ăn tết và đón giao thừa ở cửa hàng, thấy mọi người ở nhà chuẩn bị háo hức đón tết mẹ lại thấy trong lòng nao nao.
Còn một năm nữa thôi mẹ sẽ về ăn tết cùng ông bà và con, cuộc đời đôi khi phải biết chờ đợi và hy vọng. Mẹ nhớ con thật nhiều, lo lắng cho con cũng thật nhiều. Chỉ ước gì chúng ta có thể sống bên nhau vui vẻ mãi thôi, nhưng đó chỉ là sự ích kỷ, con là một cá thể tự lập, mẹ chỉ có thể yêu thương chăm sóc lo cho con bây giờ, đến khi con đủ 18 tuổi, con trưởng thành rồi thì mẹ cũng không thể giữ con ở bên mình. Chính vì lẽ đó mẹ dù có nhớ con đến mấy cũng phải dạy con cách sống tự lập dù không có mẹ con vẫn sống tốt. Mẹ yêu con nhiều!
(còn nữa)
12:58 CH 04/02/2016
Dannie của mẹ!
" bà ơi! Mẹ khóc đấy!" Con chỉ cho bà lên màn hình tivi, bà nhìn thấy trên tivi là hình ảnh một cô gái đang khóc, bà bảo đó không phải là mẹ. Nhưng con cứ lắc đầu và nói " mẹ khóc". Tội nghiệp con, bà bảo cứ xem ti vi thấy cô nào tầm tầm như mẹ là con lại bảo bà "mẹ đấy". Trong suy nghĩ non nớt của con, mẹ chỉ xuất hiện trên màn ảnh thôi, vì hai mẹ con chỉ gặp và nhìn thấy nhau qua màn ảnh điện thoại. Ngày nào mẹ cũng gọi tango cho con, con ngây thơ bảo :" mẹ ơi! Bế" rồi con xoè tay ra chờ đợi, mẹ cười và hứa khi nào về với con mẹ sẽ bế con thật nhiều, mẹ luôn cười nhưng trong lòng mẹ đau thắt lại.
mấy người bạn của mẹ hỏi thăm con, họ luôn tấm tắc khen con ngoan, họ nói rằng con như người lớn, chưa có đứa trẻ nào như con, không quấy khóc, và đêm ngủ một mạch đến sáng, lúc nào mắt cũng long lanh sáng và cười toét miệng mỗi lần bị trêu đùa. Hồi con còn nhỏ mẹ đưa con đi thăm mấy người bạn thân của mẹ, vì chặng đường đi xa hàngtrăm km nên thường phải nghỉ lại nhà của bạn mẹ. Hầu như mọi thành viên trong gia đình khi đêm xuống sẵn sàng tâm lý một hai đêm mất ngủ vì họ nghĩ trẻ con lạ nhà và thường hay khóc đêm. Nhưng sáng ai cũng tỉnh dậy trong trạng thái một đêm ngon giấc, mọi người ngạc nhiên hết sức nhưng họ nghĩ chắc là do con đi đường dài mệt, nhưng sau mấyđêm họ phải thán phục cách nuôi con của mẹ. Chuyện con ngồi trong xe và mẹ chạy hàng trăm km là việc quá bình thường, ngược lại con còn thích nữa là đằng khác. Có hai mẹ con nên đi đâu mẹ cũng lôi con theo vì lẽ đó mà ngồi trên xe ô tô với con cũng như ngồi trong chiếc nôi đung đưa mà thôi. Trẻ con quấy khóc trừ khi trong người không được khỏe, hoặc là đang đói, giải quyết hết những vấn đề đó thì có gì ngoài việc nằm chơi, trừ khi người lớn tập hư bé bằng cách bế ẵm suốt ngày tạo thói quen hay còn gọi là thói hư cho bé, để rồi thói quen đó không có bé sẽ thấy thèm và đòi hỏi bằng cách khóc để được người lớn bế. Con không có khái niệm được bế từ nhỏ, thói quen của con là nằm trên giường tự chơi và khám phá cái giường và những thứ như các bông hoa đủ màu sắc, và những con thú bông mẹ treo trên giường trước mặt con, mẹ còn bận rất nhiều việc phải làm, thi thoảng mẹ lại vào giường nựng con phát hít hít vào má con, rồi con co hai chân bật như tôm thích thú.
Mấy ngày nữa chuẩn bị đến tết, tết Việt nam chắc vui lắm, con sẽ được mặc quần áo mới, được lì xì. Mẹ thì buồn rồi, tết Việt vẫn đi làm bình thường chiều về chắc làm mâm cơm, đặt đôi bánh trưng và con gà trống luộc, thổi xôi, và mua thêm hoa quả, vậy là có một cái tết nho nhỏ. Năm sau mẹ sẽ về ăn tết cùng ông bà và con, sau đó mẹ con mình sẽ quay lại nơi con sinh ra, tiếp tục cuộc sống bình lặng như nó vốn có. Nhưng khi ấy có con bên cạnh mẹ sẽ cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn. Mấy hôm nay trời mưa tuyết, ngoài đường âm đến 16,17 độ xe đóng đá cả phía kính bên trong. Trước giờ đi làm 15' mẹ phải nổ máy cho xe nóng lên, để tan tuyết rồi mới chạy xe đến cửa hàng. Mẹ mặc ấm quàng khăn, mỗi buổi sáng mẹ thường uống một cốc nước ấm 0,5 lít pha cùng một thìa mật ong và một thìa nước dấm táo. Mẹ uống như vậy vì vừa tốt cho sức khỏe và vừa giảm eo, khi có thai mẹ ăn mọi thứ có thể tốt cho con vì vậy mẹ tăng cân một cách kinh khủng, đến giờ mẹ đã giảm được gần như sắp trở về hồi còn thanh xuân. Mục tiêu của mẹ là dừng lại ở mức 50 kg là đẹp, giờ mẹ 53 kg rồi. Ái chà mẹ lười tập thể dục lắm, máy chạy bộ, xe đạp các loại máy giảm eo giảm cân...cứ thích là mua về tập vài hôm là chán. Hai tháng nay mẹ sử dụng công thức uống mới vừa thấy khỏe người mà không cần tập thể dục thường xuyên vậy mà vòng bụng vòng nào cũng thấy giảm đi.
Đôi khi nhiều phụ nữ sinh con xong xồ xề, mẹ cũng vậy, nhìn mình trong gương mẹ cảm thấy mẹ xấu không chấp nhận được nói gì đàn ông nhìn vào. Mẹ thì không ai nhìn rồi nhưng những bà mẹ đó có chồng, không biết các mẹ ấy có nghĩ đến vẻ bề ngoài của mình không? Nhưng với mẹ dù ai nhìn hay không điều quan trọng vì mẹ luôn muốn mình đẹp, đi ra đường dù không quen biết nhưng hễ nhìn thấy một vóc dáng thon gọn ưa nhìn dù là đàn ông hay đàn bà vẫn có chung suy nghĩ người kia đẹp thật. Mẹ không phải đại gia, và cũng không có bất kỳ sự trợ cấp nào của bất kỳ người đàn ông nào, ngoài sự trợ cấp của xã hội gọi là đang nuôi con tính ra tiền Việt khoảng 5 triệu/ tháng. Nhưng mẹ luôn tự tin sống bởi với mức thu nhập1500€ một tháng mẹ cần gì phụ thuộc vào ai? Tiền trợ cấp mẹ lập cho con một tài khoản và gửi tiền vào đó, mẹ làm như vậy bởi vì mẹ là người luôn lo xa. Nếu một ngày nào đó mẹ không còn, thì con vẫn có tiền để tiếp tục cuộc sống và đi học để sau này trở thành một chàng trai tốt bụng và thành đạt. Còn mẹ vẫn khỏe mạnh bên con cho đến khi con trưởng thành thì số tiền mẹ tiết kiệm hàng tháng khi đó đủ để con thực hiện ước mơ của mình. Mẹ nghĩ và lo xa như vậy bởi con trai của mẹ giờ vẫn bé bỏng, nhưng mẹ tin khi con lớnlên mẹ sẽ dạy con cách sống tự lập. Mẹ nghĩ rằng cho con tiền giống như cho con một con cá, chi bằng sắm cho con một cần câu. Định hướng và mục tiêu phấn dấu, kiên trì nhẫn nại đó là những gì mẹ sẽ dạy con sau này. Còn sở thích hay niềm đam mê của con mẹ không phản đối miễn là con là người đàn ông tốt có ích cho gia đình và xã hội và điều quan trọng là thu nhập của con đủ để lo cho bản thân và gia đình nếu con muốn kết hôn.
(còn nữa)
05:45 CH 23/01/2016
Dannie của mẹ!
Vậy là một năm đã trôi qua con trai của mẹ đã tròn hai tuổi, con đã biết hỏi :"mẹ ơi! Mẹ ở đâu?, mẹ làm gì đấy? Con biết khoe mẹ rằng con đi học có nhiều phiếu bé ngoan. Con thường không thích đi tất, thường cởi ra, mẹ nhắc con đi tất vào ấm chân mà không bị ốm, thế là con nghe lời ít cởi tất ra. Mùa đông muốn con khỏe mạnh ít ốm, cách tốt nhất là giữ cho chân và cổ của con luôn ấm.Công việc của mẹ dạo này cũng nhàn, nhưng mẹ lại bận việc thiết kế sửa sang lại cửa hàng và bàn làm việc. Mẹ cũng muốn về Việt nam ăn tết cùng ông bà và con, nhưng mẹ đang có kế hoạch không thể về được. Sau này con sang với mẹ, mẹ sẽ dạy con cách sống, lúc nào cũng phải đặt mục tiêu để phấn đấu, nhưng sự thành công thực sự bền vững là con luôn phải có chứ tín, đó là niềm tin của người khác với con. Mẹ đã ký hợp đồng làm việc đến mùa thu năm nay mỗi tuần mẹ nghỉ một buổi, và khi mùa thu kết thúc mẹ sẽ được nghỉ phép, khi đó mẹ sẽ về Việt nam đón con sang với mẹ. Mẹ cũng đang chuẩn bị mua chiếc xe mới đẹp hơn, to hơn, để khi con sang mẹ sẽ trở con đi học và đi bà tây chứ nhỉ.
Không biết một con người sống tự lập và nguyên tắc như mẹ có tẻ nhạt không nhỉ? Tính mẹ mọi người thường bảo khó gần, thực ra mẹ không kiêu, và cũng sống bình thường thôi. Mẹ không thích nói chuyện và thân thiết với bất kỳ ai là người Việt trừ một số người bạn mà mẹ thân, bạn của mẹ đếm trên đầu ngón tay. Còn đồng nghiệp ư? Hàng xóm ư? Mẹ không ghét bỏ gì họ nhưng với mẹ ngoài nói chuyện công việc cần giao tiếp thì mẹ nói, còn không chuyện ngoài luồng thì tốt nhất đừng đề cập với mẹ. Hàng xóm chạm mặt thì chào một câu và kết thúc, mẹ ghét sự buôn chuyện người này người khác, nó không có gì tốt cả. Cuộc đời có rất nhiều thứ để lo để làm hơn là ngồi nói về người khác, mà thực tế chắc gì mình tốt hơn người bị nói đến. Ngoài công việc ra rảnh mẹ có thể gọi để nói chuyện, xem con của mẹ nghịch ngợm gì? Hoặc mẹ vào đọc báo, xem các mẫu xe và giá tiền, hoặc học làm các loại bánh ngọt. Những khi rảnh đi ngắm những bộ quần áo trẻ em xinh xinh Mẹ lại thở dài và ước gì con ở đây. Đồng nghiệp của mẹ có con, cậu bé hơn con hai tuổi bị ốm , cha mẹ cậu bé quát nạt cậu :"ăn đi, ăn gì mà chậm thế". Mẹ nghĩ tại sao con của họ mà họ dửng dưng vậy? Con ốm đến cả tuần cứ nhốt ở nhà, cho uống thuốc mà không đưa con đi khám bác sỹ, con ốm mà không nói được một câu nhẹ nhàng. Có người như mẹ muốn yêu thương con mà chẳng được, đằng này thì...! Mẹ là người mẹ rất nghiêm khắc với những thói hư tật xấu của con, nhưng khi bình thường mẹ là một người mẹ, một người bạn của con, và khi con ốm mẹ luôn dịu dàng yêu thương chăm sóc con. Cách sống và cách sử sự của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến tính cách và suy nghĩ của con sau này. Chính vì thế mà phật thường dạy " có nhân, có quả" hay " gieo nhân nào gặt quả nấy" là vậy. Đừng trách con hư hỏng, chính vì cha mẹ không biết cách dạy con cái, dạy không đến nơi đến chốn, chửi rủa con. Thử hỏi khi già đi con cái có hiếu thuận với cha mẹ hết lòng không?
"Cho đi và nhận lại", khi con cho đi yêu thương thì con sẽ nhận lại được yêu thương. Và ngược lại nếu có người đối xử không tốt với người khác thì không sớm thì muộn sẽ nhận lại được những điều không may mắn với bản thân mình.
(còn nữa)
04:31 CH 20/01/2016
Dannie của mẹ!
Chuẩn bị vào năm học, mẹ giục ông bà đi xin học cho con, các trường mầm non đều lắc đầu họ bảo con chưa đủ tuổi đi học, may quá có bà họ xa làm việc ở nhà trẻ cách nhà 1 km bà đứng ra xin hiệu trưởng cho con vào học lớp mầm 3 tuổi, vừa mới 20 tháng tuổi nhưng con lớn nhất lớp. Những ngày đầu tiên đi học con không khóc, các bạn ngồi khóc con còn đi vỗ về an ủi. Cô giáo cũng buồn cười và ngạc nhiên hơn khi con ngồi tự xúc ăn ngon lành trong khi các bạn khác lớn tuổi còn bỡ ngỡ, có nhiều bạn các cô phải xúc cho ăn. Sau này quen rồi con bị các bạn( anh chị) bắt nạt, bị cắn, bị giật đồ chơi, có lẽ con cũng chưa có kinh nghiệm về những trải nghiệm. Mẹ xót xa khi con gọi mẹ mẹ và chỉ vào tay đỏ thẫm vết cắn của bạn, con mách mẹ đi học bị bạn bắt nạt mà, mẹ dặn con tránh xa bạn nào hay cắn ra. Ngaỳ hôm sau đi học bạn cắn con hôm trước mon men đến gần định cắn không ngờ con quay lại ôm chặt lấy bạn ấy và hét, nhưng ngày thứ ba vẫn bị bạn nuôi ý định cắn mình con đành quay lại cắn bạn. Thế là từ đó con quay ra làm đầu gấu lớp không ai dám giành đồ chơi của con và bắt nạt con nữa. Đi học cô giáo và các bạn ai cũng quý và thích chơi với con. Đi học bắt buộc phải nói để giao tiếp với nhau nên con cũng tiến bộ hẳn lên, bi bô, nhưng con không gọi bà ngoại mà đổi sang gọi bà là mẹ, sự nhầm lẫn của một đứa trẻ. Bà phải nhắc đi nhắc lại cách gọi của con.

Mẹ dặn bà phải rèn con nếu hư là phải cho con ăn roi, nhưng bà không dám đánh vì bà thương con nhỏ tuổi phải sống xa mẹ. Rồi một hôm mẹ gọi về thấy con gọi :"mẹ ơi ! Bà chít chít" vừa nói con vừa kéo quần xuống và chỉ vào mông. Hoá ra là con đã biết mách mẹ rồi đấy, ý con là bà đánh đít con. Mẹ hỏi :"sao con bị đánh đít, có phải con hư quá nên bà đánh, nếu con không nghe lời mẹ dặn bà đánh thật đau đấy" . Con thật ghê gớm bà mới cầm roi giả đánh vào đít mà đã mách mẹ rồi, thế này thì đi cô mà có đánh về nhà là biết ngay. Nhưng mẹ yên tâm vì cô chông con là bà họ nhà mình, nên chuyện đánh đập này kia thì sẽ không sảy ra. Mẹ luôn nghĩ con là một đứa trẻ có nhận thức, nhưng ông bà thì đơn giản nghĩ con chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì, lớn lên biết rồi mới dạy. Ông bà luôn chiều theo ý của con và để con tự phát triển, còn mẹ muốn dạy con uốn nắn con về mọi thứ. Nhưng ở xa biết làm sao được, đành đợi đến khi nào con sang với mẹ, mẹ sẽ thiết quân luật sau vậy. Chứ ở với ông bà ngoài đi lớp ngoan thì con về nhà phá phách đủ thứ điện thoại của ông bà con hứng lên là cắn vỡ màn hình, hoặc ném vỡ tan luôn, không biết ông bà phải thay bao nhiêu cái điện thoại vì con rồi?
(Còn nữa)
03:56 CH 18/01/2016
Dannie của mẹ!
Tuần cuối cùng ở lại Việt nam mẹ cứ 50/50 không biết nên làm cách nào? Để con ở lại với ông bà hai năm, xa con mẹ chẳng muốn chút nào, cái không yêntâm nhất là sợ lúc con ốm đau, ở nước ngoài con có bảo hiểm, đi nằm viện là có phòng riêng, y tá và bác sỹ thì chăm sóc đúng với nghĩa " lương y như từ mẫu" mặc đu mẹ chẳng thấy cái biển ghi đó ở đâu trong cả cái bệnh viện rộng lớn. Sựchăm sóc nhiệt tình và thân thiện, trong khi mẹ chẳng đút lót cho họ đồng nào. Còn Việt nam thì, không phải hầu hết bệnh viện nào cũng thế nhưng đâu đâu cũng dán khẩu hiệu to tướng và hoành choáng " lương y kiêm từ mẫu", nhưng báo đài vẫn thi thoảng đưa tin tiêm vắc xin nhầm dẫn đến trẻ tử vong,....đút tiền thì tiêm nhẹ, không đút tiền thì chọc cho đau. Bé mà nằm viện thì ba bốn bé nằm chung một giường, như thế không khéo bị mắc một bệnh sau vào viện tăng thêm hai ba bệnh nữa cũng nên. Đó là vì trang bị y tế còn quá nghèo nàn, nhưng sao vẫn thấy ông này bà kia ăn đút lót ầm ầm? Haiz....không phải mẹ nói xấu, nhưng báo chí và dân tình kêu ca, mà đó cũng là thực tế của xã hội nên mẹ lo lắng thôi. Chứ thực ra với sức đề kháng của con mẹ tin rằng con mẹ luôn khỏe mạnh bình an. Và điều mẹ cũng yên tâm rằng bệnh viện cạnh nhà mình là một bệnh viện có đội ngũ bác sỹ y tá nhiệt tình và có tâm với nghề. Nhiều lo lắng nhiều suy nghĩ chẳng qua cũng vì mẹ không nỡ xa con.
có lẽ con thắc mắc tại sao mẹ lại để con ở bên ông bà mà không đưa con theo mẹ? Một lẽ rất đơn giản là vì mẹ muốn con học tiếng Việt, mẹ không muốn là một đứa trẻ việt nam mà bị gọi là mất gốc. Thực tế hiện nay mẹ thấy những ông bố bà mẹ Việt nam bên này sinh con ra rồi cho con đi bà tây, đến tối mịt đi làm về là cơm nước cho con an rồi giục chúng đi ngủ, thời gian nói chuyện với con không có. Cuối cùng khi chúng biết nói chúng chỉ nói được tiếng bản địa, còn tiếng Việt thì mỗi một câu " bố ơi, hoặc mẹ ơi" sau cùng là mong muốn hay cần tâm sự gì đó là chúng bắn một chàng giang đại hải tiếng tây. Cha mẹ mải đi làm kinh doanh buôn bán, ngoài mấy câu trong bán hàng chào mời và tính tiền, tiếng tây cũng tịt ngóp. Thế là con không hiểu bố mẹ, và ngược lại bố mẹ cũng không hiểu và không biết con cái cần gì và muốn gì? Thực tế là như vậy, rồi thì chưa nói đến ông bà ở Việt nam, gọi điện muốn nói chuyện với cháu mà chúng chẳng biết nói gì? Sống theo kiểu hờ hững lạnh nhạt. Mẹ muốn con mẹ là một chàng trai có trái tim yêu thương và biết quan tâm đến ông bà và mọi người ở Việt nam. Con bi bô gọi bà bà, đó là lúc con học nói, mẹ muốn con ở bên ông bà để ông bà chăm sóc và dạy con học tiếng Việt.
Đêm hôm ấy mẹ luôn cười đùa cùng con, nhưng thi thoảng mẹ quay đi lau những giọt nước mắt. Mẹ không muốn nhìn thấy mẹ buồn, con ôm cổ mẹ hôn lên má của mẹ, sau khi con ngủ mẹ và bà nằm bên con, thi thoảng mẹ lại khóc. Không có gì thành công mà không có nước mắt, muốn con đượctốt hơn thì mẹ cũng phải biết hy sinh. Hãy coi như hai năm xa con là một trải nghiệm để con lớn khôn. Sáng sớm mẹ dậy chuẩn bị ra sân bay, mẹ hy vọng con vẫn ngủ ngon, nhưng khi mẹ bước ra cổng để bước lên xe, con tỉnh dậy gào khóc. Bà ngoại bế con ra mẹ chạy lại ôm cả bà và con, hôn vội vào má con rồi chạy ra xe. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều sau khi xa con. Mẹ vùi đầu vàocông việc, thời gian rảnh mẹ lại gọi tango về cho con. Con giành lấy điện thoại từ tay bà đưa điện thoại vào mồm hôn chùn chụt, phía bên này mẹ gạt nước mắt. Bà kể con bò nhanh lắm bà không bắt được, đi thì men theo tường chân tay cứng lắm. Tối ngủ một mạch từ tối đến sáng, không tè dầm, ban đêm ông bà không mệt nhưng ban ngày thì nghịch quá ông bà theo chết mệt. Bà đưa Thiên Ân đi tiêm phòng mấy người cũng đưa con đi tiêm hỏi bé được hai hay ba tuổi vậy bác? Bà bảo con sắp được một tuổi mà ai cũng ngạc nhiên, rồi họ còn nghĩ bà ngoại con già vậy rồi mà vẫn sinh được đứa con kháu khỉnh như vậy.
Sinh nhật một tuổi của con ông bà các bác, cậu mợ tổ chức sinh nhật cho con, các anh các chị về chơi con vui lắm, nhưng ống kính của cậu vẫn bắt được khoảnh khắc con chợt buồn. Sau này mỗi lần nhìn thấy ảnh này mẹ vẫn thấy nhói lòng. Ngày nào cũng gọi tango thế nhưng hằng đêm mẹ vẫn thấy nhớ và ước gì con ở bên cạnh mẹ. Con đã biết đi, và thường xuyên chạy đến bà và mẹ thấy thót tim chỉ sợ con vấp ngã. Trước khi con chưa về mẹ thấy bà thường kêu đau đầu. Con về rồi hình như bà mệt đọa với connên quen mất bệnh đau đầu kinh niên của bà thì phải. Nhà có hai ông bà già cũng buồn, giờ có thêm thằng cháu yêu ông bà và nghịch nghợm, lúc nào cũng mang cồng chiêng, đàn , chống và cả nhị ra kéo đánh ầm ĩ. Đúng là con cháu của nghệ nhân có khác. Con thích chơi với gà đến mức mỗi lần ông vào trại gà là con đòi theo cho ăn. Bảo con gọi mẹ thì khó chứ cứ thấy ông là con chỉ và kêu:" gà gà". Con cao không gầy nhưng không béo, ông bà bảo :"thằng bé nghịch ngợm suốt ngày như thế béo làm sao được, chắc và khỏe là tốt rồi, béo ục ịch xấu lắm". Mẹ thấy con có vẻ thích nghịch hơn là học nói, thi thoảng bà lại bảo mọc thêm vài con răng rồi, chỉ hơi ấm đầu tí thôi, vì mẹ mua thuốc bôi lợi cho con không bị đau khi mọc răng nên việc mọc răng với con cũng đơn giản. Nhưng ngứa răng thì bà ngoại bị con cắn bầm dập tay chân, vai, thậm chí cả má vì bà tưởng con hôn má bà.
con bắt đầu thích tự xúc ăn, đồ ăn vào miệng thì ít mà ra ngoài thì nhiều, bà ngoại thì thích chăm cháu từng tý một nên hai bà cháu cứ giành nhau. Mẹ cũng khuyên bà cho con cách tự lập, cái gì cũng cần phải học mới đầu thì vương vãi sau sẽ gọn thôi. Đùi gà con cầm cả đùi cắn, nhoe nhoét hết ra quần áo, ăn xong thì lau rửa và thay quần áo. Mỗi khi con đói khát con thường mở tủ lạnh lấy đồ ra ăn,ông gọi con là nhà thám hiểm, tò mò khám phá mọi thứ. Có hôm con mang xoong nấu ăn muôi thìa và cả mâm lẫn chậu ra nhà rồi thì đập gõ. Bà phì cười khi con lấy hết tiền ở ví của ông rồi chạy đến đưa cho bà, ông lắc đầu " ghê gớm".
cảm ơn trời phật con luôn khỏe mạnh bình an.
(còn nữa)
01:01 CH 18/01/2016
Mẹ nào trãi qua 9 tháng 10 ngày rồi. Cho em hỏi...
Chào bạn! Mình cũng là bà mẹ đơn thân, hiện giờ mình rất vui vẻ hạnh phúc, mình có viết bài:" Dannie của mẹ!" Trên trang web này, và trong đó mình cũng có nói đến ăn uống và chăm sóc con như thế nào? Nếu có thời gian bạn có thể vào đọc, biết đâu có thể áp dụng phần nào cho bạn. Nhưng theo mình nghĩ bạn nên lạc quan, yêu đời và yêu con. Nếu muốn con sinh ra khỏe mạnh ít đau ốm thì hãychăm sóc con ngay từ trong bụng mẹ bạn à. Nếu có điều kiện hãy uống lại sữa bà bầu, uống nhiều nước lọc ít nhất một ngày bạn nên uống 2 lít nước. Để con bạn luôn sống trong môi trường nước ối trong sạch, bạn nên ăn nhiều cá chép, trứng gà, tôm, cua, rau quả. Vitamin hay sắt đều có trong đó bạn ạ. Đừng buồn và đừng khóc nhé, nếu bạn như vậy sinh con ra cháu sẽ buồn và hay khóc đấy. Trong thời gian này cố gắng vui vẻ cười tươi để con cảm nhận được rằng có con là một điều hạnh phúc. Mình sống ở nước ngoài nên làm mẹ đơn thân mọi thứ thật đơn giản, không áp lực, còn ở Việt nam định kiến xã hội, gia đình, nhiều khi cũng là một áp lực. Nhưng hãy bỏ qua tất cả, mình sống cho mình và cho con, thiên hạ chỉ biết nói chứ không ai cho mình cái gì để sống vì thế cũng chẳng cần bận tâm làm gì đâu bạn ạ. Lạc quan vui vẻ bạn nhé! Chúc hai mẹ con luôn khỏe, mọi thứ đều bình an.
10:04 SA 18/01/2016
Dannie của mẹ!
Năm tháng con biết lật, sáu tháng biết bò và bảy tháng thì lò dò biết đi, con cứng cáp như vậy là nhờ mỗi sáng mẹ tập thể dục tay chân cho con 20 phút liền đó. Thực ra mẹ yêu và thương con nên những gì có thể làm để tốt cho con mẹ sẽ bỏ mọi thứ để dành cho con. Mỗi buổi chiều đón con về mẹ thường đẩy con đi dạo bên bờ hồ, hay cùng nhau đi mua sắm trong những siêu thị, mắt con cứ tròn xoe ngơ ngác, có lẽ con rất ngạc nhiên vì thấy mọi thứ đề lạ mắt. Cuộc sống chỉ mới bắt đầu thôi, con sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ mới lạ và có nhiều điều thú vị đang chờ con ở phía trước. Hai mẹ con sống bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc, những tưởng cuộc sống của hai mẹ con cứ thế êm đềm trôi đi. Nhưng nhìn mặt hồ phẳng lặng không có một ngọn sóng nào ngờ dưới sâu thẳm đáy hồ những cơn sóng ngầm bắt đầu dâng lên.
Trời mưa rả rích,thời tiết chuyển lạnh, có lẽ thời tiết chuyển mùa con bắt đầu ho, mẹ đưa con đi bác sỹ, mua thuốc cho con uống nhưng tình hình không thuyên giảm. Đón con từ nhà bà về con nằm trên giường mẹ thay quần áo quay vào thấy con nằm im mẹ nghĩ là con mệt và đang ngủ. Mẹ định đi ra bếp, nhưng ngắm con chút cho đỡ nhớ, bỗng mẹ giật mình nhìn mặt con tím tái, toàn thân lạnh tay lạnh ngắt, con không còn thở nữa. Mẹ ôm lấy con gào lên " Dannie , con sao vậy tỉnh lại đi" gọi và lay con vô tác dụng mẹ đặt con xuống giường cạy miệng con ra một tay giữ miệng tay thì bóp mũi mẹ Hà hơi thổi ngạt, 1, 2, 3, 4, rồi 5 con vẫn im lặng, mẹ bắt đầu thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chân tay mẹ bủn rủn muốn khuỵ xuống. Mẹ lại tiếp tục Hà hơi, cầu trời phật phù hộ cho con trai của con. Mẹ đã cầu xin như vậy đó. Rồi mẹ nghe ặc một tiếng, con bắt đầu khóc, hình như có gì đó mắc nghẹn trong lồng ngực của con. Cuối cùng thì con đã tỉnh lại, mẹ vừa khóc vừa gọi xe cấp cứu, 15 phút sau xe đến, họ khám qua cho con rồi đưa hai mẹ con len xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bốn năm bác sỹ đã trực sẵn chỉ đợi con đến là họ bắt tay vào cấp cứu. Mẹ sợ hãi những cố giữ bình tĩnh không khóc để có thể tỉnh táo bên con. Hai ngày hai đêm con luôn trong tình trạng thở oxi rút ra là con không thể thở được, bác sỹ đã đặt máy báo động nếu con ngừng thở máy sẽ báo. Nhưng mẹ vẫn không yên tâm thức trắng vật vờ như vậy, đến nỗi y ta phải vào phòng ngồi chông con để mẹ yên tâm ngủ. Nhưng mẹ mới nhắm mắt hình ảnh của ngày trước lại hiện về như cơn ác mộng, mẹ tỉnh dậy và ngồi ngắm con. Tội nghiệp con, lẽ ra mẹ không nên chủ quan khi con ốm, mẹ ngồi tự trách bản thân mình. Ngày thứ ba con đã không cần sử dụng ống oxi để thở thường xuyên nữa, họ bắt đầu đưa con đi siêu âm bụng, nhìn những đứa trẻ đang siêu âm khóc gào, con nhìn mẹ lo lắng. Mẹ cười bảo con đó chỉ là một chò chơi vui vui thôi con ạ, chẳng có gì phải lo lắng, xếp hàng rồi cũng đến lượt con nằm im đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay của mẹ. Mẹ cười. Và nói con yên tâm, mẹ luôn ở bên con, bác sỹ lăn lăn trên bụng con và nhiều khi không thấy rõ ông ấn hơi mạnh tay con chỉ kêu hịhị rồi thôi. Ngày tứ tư họ cho con đi chụp x quang tim phổi. Kết quả mọi thứ đều bình thường, nhưng con vẫn ho và thi thoảng lại nôn. Hai mẹ con trong một phòng riêng đến giờ ăn y tá đưa cơm đến cho mẹ và con, các bà y tá thân thiện nhiệt tình.
Sau hai tuần vật vã với bệnh tật cuối cùng thì hai mẹ con cũng ra viện về nhà. Vì con còn yếu nên mẹ cũng không yên tâm gửi con cho bà tây để đi làm. Mẹ định xin nghỉ cả tháng để cho con khỏe thực sự rồi mới đi làm, nhưng họ cho mẹ nghỉ việc luôn. Mẹ cũng cảm thấy mệt mỏi, sau cùng mẹ quyết định hai mẹ con về Việt nam thăm ông bà ngoại. Sau bao sóng gió có lẽ cha mẹ chính là ngoi nhà bình yên và ấm áp nhất. Ông bà bác và cậu đón hai mẹ con trong niềm vui sướng. Con theo ông đi chơi, ai ngờ ông cho con đi xuống chuồng lợn, thấy đàn lợn lúc nhúc sọc vằn con sợ khóc thét lên. Lần đầu tiên mục sở thị những con vật xấu xí mà lại còn biết ngo nghoe và kêu ịt ịt, éc éc. Ở nước ngoài những chú thú bông xinh sắn chỉnh biết ngồi im một chỗ con thích túm thích giật thế nào cũng được. Con ôm lấy mẹ vừa nín thì mèo con ở đâu lại meo meo tiến lại gần , con lại giật mình gào khóc. Cả nhà ai cũng cười gọi con là tay ngố. Buổi tối hai mẹ con đang nằm chơi, ông đi mắc màn thấy màn buông xuống con lọt thỏm bên trong màn, ôm chặt lấy mẹ con lại gào khóc. Về Việt nam mới biết thế nào là ngủ màn, chứ ở tay có biết màn là gì đâu. Mọi thứ đều lạ lãm đối với con, con bắt đầu quen dần với ong bà bác và các anh chị. Bà ngoại bế con ra chợ chơi mấy bà bán hàng bảo thằng này không phải con Việt nam, nhìn con nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn lông mi dài cong vút. Mọi người xúm lại suýt xoa sao lại có đôi mắt đẹp như vậy? Bà bế con nhà ai đấy? Bà ngoại nói con là cháu của bà mà không ai tin, hình như có đâu năm hộ gia đình là biết bà ngoại con có ba đứa con, còn lại những nhà khác họ luôn nghĩ bà ngoại chỉ có bác và cậu của con là con của bà thôi. Mẹ đã xa gia đình tính ra cũng gần 20 năm rồi còn gì.
Các bác ở quê lên chơi, chị cũn hơn con một tuổi mà cân ít hơn, chiều cao cũng thấp hơn. Ăn uống thì cả tiếng chưa hết bát cơm. Đến giờ ăn, mẹ cầm bát cháo đi ra chưa đầy 10 phút mẹ đi vào bà và các bác bảo không cho Thiên Ân ăn à mà lại đi vào. Mẹ chìa cái bát đã vét sạch ra cả nhà tròn mắt, đến giờ ăn là chỉ tập chung vào ăn thôi, chứ không phải vừa ăn vừa dong đi khắp làng như mấy chị ở nhà đâu. Con nghịch ngợm hơn, bạo dạn hơn những đứa trẻ khác, con có thể quên mẹ để theo đuổi những chò chơi những thứ mà con muốn khám phá, nhưng những đứa trẻ khác muốn chơi nhưng sợ, chỉ biết nép vào lòng mẹ. Đứa trẻ tự tin hay không phần lớn phụ thuộc vào cách nuôi dạy của những bậc phụ huynh. Động viên khích lệ, và yên tâm quan sát con tự chơi và khám phá chứ đừng bao giờ bảo con đừng làm thế này thế khác, đau đấy, bẩn đấy. Như vậy trẻ sẽ mất tự tin khi tiếp xúc với những thứ xung quanh mình. Mẹ luôn để con độc lập, bởi vì mẹ biết không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con quan tâm lo lắng cho con. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con sẽ phải học cách sống xa mẹ. Điều mà cả hai mẹ con đều không mong muốn, nhưng điều gì tốt cho con sau này dù có phải sống trong nhớ nhung đau khổ mẹ vãn sẽ làm.
( còn nữa)
08:31 SA 18/01/2016
Dannie của mẹ!
Càng lớn con càng ăn nhiều hơn, sữa của mẹ rất nhiều, tuy chăm con so với những bà mẹ khác thì mẹ rất nhàn, nhưng mẹ cũng là con người mà, đơn thân như vậy việc gì cũng đến tay, chính vì thế mà đêm mẹ thường rất mệt mỏi, đang ngủ mà ngồi dậy ôm con cho con ty đến tiếng đồng hồ như vậy quả là một ID cổ đại không hợp với mẹ con mình, mà nằm cho con ty kiểu đó không ổn vì có thể mẹ ngủ quên nhỡ con bị ngạt mà mẹ không biết... Mẹ luôn cẩn trọng nên cách đó mẹ không áp dụng, mẹ bắt đầu cho con làm quen với sữa pha vào 12 h đêm và 03 h sáng. Con tu sữa bình quả là một ID tuyệt chỉ trong vòng 10 đến 15 phút là con đã kết thúc bữa an và đi vào giấc ngủ, mẹ chỉ cần thay bỉm mới là hai mẹ con lại chìm vào giấc ngủ.
Mỗi tháng mẹ đưa con đi khám định kỳ, mọi thứ đều tốt lành, nhưng từ khi con sử dụng sữa ngoài thêm hai bữa đêm hình như việc đi vệ sinh của con bị thay đổi, mẹ nhớ có một lần cả một tuần con không ị, trời ơi, lo lắng cuống cuồng, đưa con đi bác sỹ, bà bác sỹ cười chấn an, đó là chuyện bình thường, không cần lo lắng. Mẹ ăn những đồ dễ tiêu, cho con uống thêm trà hoa cúc sau khi ti, và thi thoảng xoa bụng cho con. Và mọi thứ lại trở về bình thường.
Bác sỹ bắt đầu tư vấn cho tuổi ăn dặm khi con bước vào tháng thứ tư. Bắt đầu là những hộp hoa quả rau thịt dành cho bé bốn tháng tuổi bán ở hiệu thuốc, mẹ mua về cho vào lò vi sóng quay nóng và để âm ấm rồi tập cho con ăn. Mẹ cho con ngồi trong chiếc ghế ngồi khi đi ô tô của con, vậy là con ngồi yên rồi, mẹ bắt đầu đút nào! Ối trời ơi mẹ đút vào miệng con quay đi thế là bột choét vào má tay mẹ lóng ngóng bột vào miệng con thì ít mà dính vào mũi vào má là nhiều. Bữa đầu tiên con ăn được 1/4 cái hộp bé xíu, nhưng sang ngày thứ hai con đã ăn được 2/4. Sau một tuần con đánh bay cả một bát bột con con, thế là con của mẹ đã biết ăn dặm. Mẹ yên tâm và bắt đầu tìm người chông trẻ, rồi quay lại với công việc.
Con ăn được sữa ngoài và ăn dặm tốt chính vì thế mà mẹ yên tâm khi quay lại công việc cho dù mọi người cho đó là quá sớm. Ngày đầu tiên đi bà tây, mẹ chỉ dặn dò bà về chế độ ăn uống và sinh hoạt của con. Nhưng mẹ không hề lo lắng rằng con sẽ khóc. Mẹ dặn bà không được bế con trừ khi cho con uống sữa và ăn. Mẹ gọi điện thoại, bà bảo con mọi thứ đều ổn. Kết thúc công việc mẹ đến đón con, bà tây lôi mẹ ngồi xuống, bà mắt tròn mắt dẹt huyên thuyên :" tôi đã chăm rất nhiều đứa trẻ Việt nam nhưng chưa thấy đứa nào như Dannie, ăn rồi ngủ và tỉnh là nằm chơi tập lật hoặc xem tivi. Không khóc và không hề đòi bế, những đứa trẻ khác chúng khóc lóc đòi bế, và an ngủ không có quy củ gì. Dannie giống như một đứa trẻ tây chứ không phải trẻ con Việt, sao cô có thể tập cho Dannie hay vậy?" Mẹ chỉ cười và nói mẹ làm theo những gì cô y tá hướng dẫn. Thấy mẹ con sung sướng trên đường về cứ mở mắt tròn xoe nhìn mẹ, mặc dù mẹ biết con buồn ngủ đến sụp mí mắt, nhưng có lẽ con sợ nhắm mắt lại mẹ sẽ đi mất nên cứ cố mở mắt ra nhìn mẹ. Tội nghiệp con trai bi ba bi bô chưa rõ là con nói gì nhưng có vẻ như con đang kể cho mẹ nghe hôm nay con đi bà như nào? Công việc tuy mệt mỏi nhưng khi đi làm về thấy con cười vui vẻ mọi mệt mỏi tan biến hết. Ngôi nhà trở nên ấm áp và rộn tiếng ê a của con.
Cuộc đời với mẹ như này là quá viêm mãn, nhìn những gia đình có cả cha lẫn mẹ nhưng chắc gi đứa con đã hạnh phúc hay bà mẹ đã thục sự sống hạnh phúc vui vẻ. Mẹ có thể tự do mua sắm cho bản thân mình những thứ mẹ thích mà không phải đắn đo suy nghĩ rằng liệu chồng có cằn nhằn " cô ăn mặc đẹp làm gì, thằng nào ngắm?" Hay mẹ cũng chẳng bao giờ phải bận tâm mình có con sẽ xấu xí chồng chán và theo người khác. Cũng chẳng bao giờ phải chịu cảnh chồng cờ bạc rượu chè gái gú. Đàn ông tốt thực sự thì hiếm mà xấu xa tệ nạn thì nhan nhản ở cái đất gọi là tự do bình đẳng. Nhưng đàn ông Việt thì gia trưởng độc đoán, phong kiến và cổ hủ, họ cười nói phóng khoáng với người khác nhưng về nhà thì hà tiện khoắt khe với vợ con. Lớn len mẹ sẽ dạy con là một người đàn ông tốt hết lòng vì vợ con mình. Mẹ dạy con cách sống tự lập và cách quan tâm đến những người con yêu, không để họ bị tổn thương. Mẹ có những người bạn họ lập gia đình và có con, nhưng người thì chồng cờ bạc bỏ bê vợ con, thậm chí còn lấy hết tiền lương của vợ để đi chơi và kết quả là vợ con chết đói ông chồng cũng mặc kệ thậm chí còn đánh đập chửi bới. Kết quả là dì ấy bỏ chồng ôm con ra đi. Nếu không bỏ thì cuộc sống cũng chỉ là địa ngục nơi trần gian mà thôi. Người thì chồng giàu có vợ chỉ ở nhà chăm con, co ấy cứ nghĩ mình hạnh phúc. Rồi đến một ngày chính mắt co ấy thấy chồng mình đi cùng một cô gái trẻ đẹp hơn dìu nhau vào nhà nghỉ. Đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng sống như vậy đau đớn và dằn vặt nhưng không đủ tự tin mà buông ra. Ôi cuộc đời lắm trái ngang, có lẽ nhiều bài học và tấm gương trước mặt to đùng. Nên mẹ chọn cách sống làm bà mẹ đơn thân là như vậy. Sau này lớn lên nếu con có hỏi cha con là ai? Mẹ sẽ nói cha con đã chết vì tai nạn trước khi con chào đời.
(Còn nữa)
05:04 CH 17/01/2016
Dannie của mẹ!
Bà ngoại biết tin có cháu ngoại bà vui mừng lắm, thế nhưng bà lại khóc, bà lo lắng con không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, hay hai mẹ con về đi để mẹ chăm con, chăm cháu. Những bà mẹ ở Việt nam sướng nhất là sinh con và chỉ cho con bú còn mọi việc khác là bà nội bà ngoại sẽ chăm sóc cháu và làm mọi việc. Mẹ chấn an bà thực ra chăm con cũng đơn giản sau khi cho con ăn , thay tã cho con rồi thì con ngủ mẹ có thể nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Khi con ngủ mẹ bật những bản nhạc cổ điển, mẹ để mức nhỏ nhất có thể, nhưng hút bụi lau nhà hay bát đĩa mẹ rửa mẹ vẫn làm ầm ầm, con vẫn ngủ ngon lành. Thực tế nhiều gia đình khi trẻ ngủ thường hạn chế mọi tiếng động sợ trẻ giật mình tỉnh giấc. Nhưng với mẹ, mẹ không tập cho con ngủ trong yên ắng, vì mẹ muốn con thích nghi dù ở vào hoàn cảnh nào thì con vẫn có thể thích hợp và ngủ ngon lành. Con cũng ít quấy khóc bởi mẹ không để con đói đến mức phải gào khóc. Trước giờ ăn của con 15 phút mẹ đã chuẩn bị và sẵn sàng, nếu đến giờ ăn con vẫn ngủ, mẹ nhẹ nhàng bế con dậy và đặt ti vào miệng, con vừa ti vừa ngủ. Có lẽ mẹ là một bà mẹ cứng nhắc và nguyên tắc. Nhưng ngược lại như thế mẹ rất nhàn, mẹ ít khi bế con trong tay trừ khi cho con bú. Hoặc khi con khóc mẹ bế con lên ôm con vào lòng chạm má con vào má mẹ để chấn an tinh thần, sau khi con nín mẹ đặt con xuống giường nằm cạnh và nói chuyện. Có lẽ vì ít được bế nên con cũng không có khái niệm được bế đua đưa trên tay. Con nằm đạp chân khua tay miệng o oe. Mẹ không bế, không phải mẹ không yêu con, mà chính vì yêu nên mẹ mới làm như vậy. Cho con cách sống độc lập, không có mẹ bên cạnh con có thể tự chơi một mình để mẹ làm việc.
Càng lớn con càng ít ngủ vào ban ngày hon và cũng ham hóng hớt, mẹ bắt đầu hát những bài hát dành cho trẻ con, mẹ tập đếm một hai ba, mọi người bảo dạy thế là quá sớm. Nhưng với mẹ không có gì là quá sớm, tuy con chua biết nói, nhưng mẹ tin trong đầu con đã hình thành những từ mới khi mẹ nói với con. Từ khi sơ sinh mỗi buổi sáng khi con thức dậy mẹ thường mát sa mặt cho con, bóp chân bóp tay cầm hai chân của con và cho con đạp xe, cả tay cũng vận động mọi tư thế, mẹ còn cầm hai tay của con và từ từ kéo con ngồi dậy. Bà ngoại biết thế kêu trời len vì sợ con bị lệch tay. Nhưng bác sỹ dặn mẹ tập thể dục cho con mỗi ngày để chân tay con khỏe mạnh dẻo dai.
12:15 CH 17/01/2016
Dannie của mẹ!
Hình ảnh đầu tiên mẹ nhìn thấy là cánh tay con đưa lên với bàn tay bé xíu đu đưa bác sỹ bảo con chào mẹ đấy. Nào bắt đầu nhé. Hai tay và mười ngón tay, hai chân và mười ngón chân, nhịp tim và tim khỏe mạnh, đôi tai và đầu phát triển bình thường, đôi mắt to tròn chớp chớp. Mẹ thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thì mọi lo lắng cũng qua đi, cảm ơn trời phật. Rồi sự hồi hộp lại tăng lên khi vị bác sỹ bắt đầu đi tìm giới tính, với mẹ con nào cũng là con, nhưng cái hồi hộp cũng không tránh khỏi, biết rõ giới tính để còn đi mua đồ cho phù hợp chứ. Vị bác sỹ reo lên, con trai, là con trai, chúc mừng cô đó là một đứa trẻ hoàn hảo và khỏe mạnh. Hạnh phúc vỡ oà, mẹ đã rơi nước mắt.

Con giống như quả trứng, lăn lăn cuộn tròn trong bụng mẹ, con càng lớn mẹ càng mệt mỏi và đau lưng lẫn đau chân. Khi nằm xuống mẹ không thể ngồi dậy, đôi chân của mẹ đau và không còn muốn nhúc nhích. Bác sỹ đã kê đơn thuốc cho mẹ, một loại thuốc không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng mẹ sẽ phải dùng nó cho đến khi con chào đời. Những tháng cuối cùng con nghịch ngợm và hay đạp mẹ nhiều hơn, nhiều khi con đạp mẹ đau đến mức muốn tắc thở. Mẹ thường mở cho con nghe những bản nhạc cổ điển loại nhạc mà mẹ thích nghe nhất, Mozart hay Bêthoven. Con có vẻ cũng thích thì phải bởi mỗi khi nghe nhạc con ngoan và bớt nghịch hơn, chắc là đang lắng tai nghe để hóng hớt đây mà. Công việc và cuộc sống đôi khi cũng ức chế và bị chi phối bởi nhiều yếu tố, nhưng mẹ bỏ qua và quyết định nghỉ việc để dành thời gian sống vui vẻ. Tính cách của đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi người mẹ trong lúc mang thai vì thế mà mẹ luôn muốn con vui vẻ lạc quan. Mẹ không khóc cho dù có nhiều chuyện cũng làm mẹ đau, mẹ bỏ qua tất cả để sống vì con thôi, tình yêu của mẹ à.
Tháng cuối cùng mỗi tuần mẹ đều đi bác sỹ để nghe nhịp tim, một trái tim khỏe mạnh tràn đầy sức sống là kết luận của vị bác sỹ đáng kính. Đến ngày sinh mẹ gọi xe cứu thương vì mẹ không thể liều một mình lái xe đến bệnh viện,điều đó không tốt cho hai mẹ con. Xe cứu thương đến, họ lo lắng và quan tâm đến mẹ, trong khi mẹ vẫn không thấy đau đớn gì mẹ nghĩ chắc phải mấy hôm nữa mẹ mới sinh. Nhưng thật bất ngờ khi nhập viện khám và nghe tim thai vị bác sỹ nói hai hoặc ba tiếng nữa mẹ sẽ sinh. Lần đầu tiên lâm bồn, không kinh nghiệm, thấy mọi người kể đau lắm, ôi chuyện gì đến rồi sẽ đến mẹ tin mình sẽ vượt qua, chỉ cần cố gắng sẽ thấy con yêu thôi. Mẹ bắt đầu làm thủ tục giấy tờ trước khi sinh. Mẹ đặt tên nước ngoài cho con là Dannie còn tên Việt là Thiên Ân, với nghĩa ân huệ của trời phật ban cho mẹ.
Khi nghe tiếng con cất tiếng khóc chào đời mẹ cũng bật khóc theo. Con như một thiên thần, với đôi mắt đen tròn, làn da trắng căng mịn. Thường thì trẻ con sinh ra da nhăn nheo, nhìn mặt như da của bà cụ, nhưng với chế độ một ngày một quả táo và những hoa quả khác thì da của con chắc chắn sẽ đẹp mịn. Bác sỹ nói con được 4 kg và dài 54,5 cm. Họ bảo con còn to hơn cả những đứa trẻ tây.
Mẹ nằm phòng riêng chờ đợi y tá mang con đến, nhưng họ bảo mẹ nghỉ ngơi an ngủ đi cứ ba tiếng họ sẽ mang con đến cho bú. Lần đầu tiên y tá dạy mẹ cách bế và các tư thế cho con bú, lần thứ nhất là cho con ti năm phút một bên rồi đổi. Lần thứ hai y tá dặn cho con bú mười phút một bên rồi mới được đổi bên, sau là 15 phút và cuối cùng là 20 phút. Sau một ngày y tá dặn dò cho con ăn phải đặt thời gian đúng ba tiếng cho con ăn một lần, cứ thế con sẽ quen với lịch ăn của mình. Sau khi ăn xong phải bế con lên vai vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho đến khi nào con ợ thành tiếng rồi mới được đặt con nằm xuống. Y tá dặn không được bế con trên tay, hãy nằm và nói chuyện với con nếu con thức vào ban ngày. Còn ban đêm thì con không ngủ cũng không nén trò chuyện hay để điện quá sáng, làm như vậy là để con biết phân biệt ngày và đêm. Với chế độ ăn ba tiếng một lần đêm mẹ cũng có thời gian ngủ nghỉ, 9 giờ tối cho con ăn, đến 12 h đêm cho con ăn, ăn xong rồi thay tã và đến 3h sáng cho con ăn lần nữa và mẹ sẽ ngủ đến 6 h. Đồng hồ sinh học ăn ngủ của con được mẹ và y ta thiết lập ngay khi con chào đời. Ngày thứ hai y ta gọi mẹ sang phòng chăm sóc em bé và dạy mẹ cách tắm rửa cho bé như nào? Cách thay tã đóng bỉm bôi kem vệ sinh tai mắt cho con như thế nào? Không người thân thích nơi đất khách quê người, việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh của một bà mẹ đơn thân như ở Việt nam điều đó chắc rất khó khăn, nhưng với mẹ cách chăm sóc và nuôi dạy con áp dụng bằng phương pháp của phương tây mọi thứ thật đơn giản.
Hai mẹ con trở về nhà sau năm ngày nằm trong viện để bác sỹ kiểm tra tổng thể kết quả của hai mẹ con. Mọi thứ đều tốt đẹp. Mẹ hạnh phúc, cảm ơn con đã đến bên cuộc đời mẹ. Đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, đôi moi đỏ mọng luôn nở nụ cười khi thức cũng như trong những giấc con mơ. Mẹ biết con là đứa trẻ hạnh phúc, và mẹ cũng vậy ngắm con không biết chán.
(còn nữa)
10:18 SA 17/01/2016
Dannie của mẹ!
Mẹ bắt đầu với những chế độ ăn uống dinh dưỡng dành cho bà bầu, với mong ước con mẹ luôn khỏe mạnh bình an. Thuốc uống tốt nhất cho bà bầu là Mamavit mỗi ngày một viên, còn sữa bà bầu mỗi ngày mẹ uống hai lần vào buổi sáng một cốc sữa 0,5 lít và trước khi đi ngủ. Nếu cảm thấy ăn cơm không được mẹ sẽ nấu cháo muối, cho dù chỉ ăn được vài thìa cháo mẹ vẫn cố ăn, nếu không cảm thấy ngon mẹ sẽ dừng lại để tránh việc nôn ọe, theo kinh nghiệm của bác sỹ phương tây thì, nếu cảm thấy buồn nôn và muốn nôn thì tốt nhất nên uống nước cocacola để lạnh và cho thêm đá vào uống,cơn buồn nôn sẽ không còn. Điều này cũng có thể áp dụng cho cả những trẻ nhỏ ốm sốt và nôn. Có lẽ chính điều đó mà những tháng ốm nghén không đến với mẹ. Mẹ có thể ăn bánh mỳ khô thay cơm, nếu cảm thấy mùi cơm khó chịu cho khíu giác. Ngày nào mẹ cũng ăn táo, nho, lê, cam, và cherry, ... Thay đổi khẩu vị hoa quả từng ngày, loại quả cherry tốt nhất cho thai nhi, với công dụng tránh dị tật bẩm sinh, tăng cường trí não... Ngày nào mẹ cũng ăn rau súp lơ, rau lang, cà tím, quả bầu, bí đao, cà rốt,...đó là những loại rau củ quả tốt cho bà bầu và thai nhi. Trứng gà và tôm cá, cua là loại thực phẩm mà mẹ lựa chọn hàng đầu, nhất là cá chép khi thì cháo cá, khi thì nướng, khi thì hấp, khi thì lại làm bún cá....mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc khi mẹ nghĩ đến con và mẹ có thể làm mọi thứ để con yêu khỏe mạnh bình an.
Món ăn vặt của mẹ là những loại quả khô như hạnh nhân, hướng dương, óc chó, thi thoảng thì xí bơ kẹp bánh mỳ, đó là những loại thực phẩm giàu omega3 và omega6 rất tốt cho con. Mẹ thấy những bà bầu khác họ ăn uống thật ngộ đổ tội cho thèm ăn không nhịn được khi họ ăn tiết canh hay thứ gì đó chấm mắm tôm và phở bún thì cho cả tương ớt.... Tuy thích ăn nhưng mẹ tránh hoàn toàn những thức ăn cay nóng, những đồ chưa chín hoàn toàn. Tất cả vì tương lai của con mà.
Cuối cùng tháng thứ 4 cũng đến, mọi xét nghiệm về máu đều tốt, bác sỹ bắt đầu cho mẹ đi siêu âm để biết có dị tật gì không? Sau lần siêu âm này nếu có gì đó ông bác sỹ sẽ nói để mẹ quyết định bỏ hay giữ lại. Một đứa trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh? Đứa bé là người chịu thiệt thòi nhất, còn người mẹ thì.....mẹ lo lắng cho ngày đi siêu âm đến mất ăn mất ngủ. Mẹ luôn cầu nguyện con sẽ tốt lành. Ông trời sẽ không cho mẹ hy vọng để rồi lại thất vọng đâu! Mẹ cầu mong mình ở hiền sẽ gặp lành. Ngày hôm sau đi siêu âm sau những lo lắng về những điều không tốt, mẹ lại cảm thấy vui mừng khi được nhìn thấy toàn bộ cơ thể của con xem con có tròn và bụ bẫm như mẹ tưởng tượng không? Hồi hộp và lo lắng....
(còn nữa)
11:04 SA 16/01/2016
d
DannieThienAn
Hóng
297Điểm·1Bài viết
Báo cáo